Trong lúc đợi Lão Hoa Cái vào bàn luận case của đương số mất năm 23 tuổi, tôi xin dùng kỹ thuật Đạt Ma Nhất Chưởng Kinh để luận về hạn mất của ông Thiên Lương.
Ông Thiên Lương sinh năm Canh Tuất, tháng 6, ngày 6, giờ Mão AL.
Từ giờ ngày tháng năm sinh, ta khởi được Đại Vận đầu tiên, từ 1 - 10 tuổi, cư tại Mão, nhằm Thiên Phá. Như vậy Đại vận 71 - 80 rơi vào Dậu, nhằm Thiên Nhâm cung (Súc đạo) .
Năm Giáp Tý, đương số 75 tuổi, Tiểu hạn rơi vào Thiên Ách, tháng 8 rơi vào Thiên Cô, ngày 22 rơi vào Thiên Văn, giờ Thân rơi vào Thiên Ách.
Như vậy tứ trụ thời điểm năm Giáp Tý, tháng 8, ngày 22, giờ Thân AL của đương số sẽ là:
Ách - Cô - Văn - Ách
Tương ứng với Quỷ - Nhân - Tiên - Quỷ
Thời vận này có 2 Ách chủ hung hiểm, vong.
2 Ách + Cô có nghĩa lao lực, chia lìa.
Văn + Ách + Cô chủ Hạ-Mệnh, kết hợp với Nhâm tại Đại hạn nữa thì Mệnh bị phạm nặng, chủ tai nạn bệnh tật sẽ nặng, thành cách xấu nhất của Mệnh tạo.
Như vậy kết hợp lại vào Thời vận trên, Mệnh tạo lâm vào Hạ cách, lao lực, đuối dần mà vong mạng.
Đặt vấn đề: Xét năm Tuất, Hợi, Sửu thì trụ đầu sẽ lần lượt là Thọ, Quý, Quyền đều là cát tinh, sẽ hóa giải cho 3 trụ còn lại, dẫn đến không hung hiểm tính mang. Riêng năm Tý thì Thiên Ách nhập trụ, chủ hung họa.
- Tương tự vậy, giờ Ngọ, Mùi, Dậu thì cũng tương ứng với Thọ, Quý, Quyền, toàn cát tinh, chỉ có giờ Thân là hung.
Sửa bởi Expander0410: 06/08/2018 - 01:33