Jump to content

Advertisements




Kỳ án không thể đóng: cách an Đại Hạn thế nào mới đúng


146 replies to this topic

#76 hanhcot

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 268 Bài viết:
  • 187 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 10:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander0410, on 06/08/2018 - 09:50, said:

Trước khi trả lời cô thì tôi xin được hỏi rằng tôi đọc cuốn Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư, phần ghi tiểu sự cụ Thiên Lương có đoạn "Năm 1945 cửa hàng buôn bán của cụ đang hồi cực thịnh nhưng chỉ sau 05 phút tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn lẫn trong một đống gạch vụn; đây là hậu quả của cuộc oanh kích của phi cơ Đồng Minh vào quân đội Nhật bản trú đóng cách đó không quá ½ cây số". Trong sách chỉ ghi năm 1945 Ất Dậu (không ghi rõ tháng nào).

Theo kiến thức lịch sử tôi được biết thì ngày 20/8/1945, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch theo sự phân công của phe Đồng Minh tiến vào miền Bắc Việt Nam để giải giáp quân Nhật. Như vậy sự vụ này sẽ xảy ra vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 1945; để rồi "Buồn vì gia sản tiêu tan nên cụ bà sau khi sinh người con út (9/1945) đã bỏ cụ ở lại với 03 đứa con dại hường dương 34 tuổi".

Cô có thể lấy dẫn chứng cho biết sự vụ đó xảy ra năm Giáp Thân 1944 được không?

Ta phải giải quyết được độ chính xác của thông tin này thì mới yên tâm luận giải được!
Men chuẩn ạ,
Thông tin bác Hoa Cái đăng trên đó bác, bác V.E.DAY cũng có giải thích sau đó 1 đoạn. Bác đọc lại xem.

#77 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 10:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhcot, on 06/08/2018 - 10:17, said:

Men chuẩn ạ,
Thông tin bác Hoa Cái đăng trên đó bác, bác V.E.DAY cũng có giải thích sau đó 1 đoạn. Bác đọc lại xem.

Đế quốc Nhật Bản đảo chính Pháp tại Đông Dương

16 giờ ngày 9/3/1945, đại diện Nhật tới Phủ Toàn quyền của Pháp ở Sài Gòn thảo luận và chuẩn bị văn kiện về việc Pháp cung cấp gạo cho Nhật trong năm 1945. Tới 18 giờ cùng ngày, Đại diện Nhật trao tối hậu thư đòi chính quyền Pháp phải trao toàn bộ quyền kiểm soát Đông Dương cho Nhật và Pháp phải trả lời trước 21 giờ cùng ngày. Tới 21 giờ 20, Pháp chưa trả lời, Nhật tiến hành tấn công Pháp. Phía Pháp không có bất kỳ sự kháng cự nào, quân Nhật nhanh chóng chiếm được Phủ Toàn quyền, giam giữ Toàn quyền Đông Dương và hầu hết các quan chức cao cấp của thực dân Pháp. Đến chiều ngày 10-3, quân Pháp đầu hàng, phát xít Nhật làm chủ các vùng đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn và nhiều tỉnh lỵ… Những đơn vị quân Pháp còn cố thủ ở Cà Mau, Biển Hồ (Campuchia), một số vùng ở Bắc Đông Dương cũng lần lượt bị thất thủ, chỉ còn một số tàn quân chạy qua biên giới Việt-Trung. Với sự kiện này, lực lượng quân sự Pháp hoàn toàn tan rã, bộ máy thống trị của thực dân Pháp đầu hàng, bị cầm tù hoặc đang tâm làm tay sai cho phát xít Nhật. Trên thực tế toàn bộ Đông Dương đã trở thành thuộc địa của phát xít Nhật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Đương nhiên việc quân Đồng Minh tấn công Nhật, sau đó Nhật đầu hàng quân Đồng Minh diễn ra sau thời điểm này.

Mọi người có sự nhầm lẫn rồi!

Sửa bởi Expander0410: 06/08/2018 - 10:40


Thanked by 1 Member:

#78 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 11:08

Năm 1945 : ngày 12 tháng 2 Dương lịch mới là ngày 30 tháng 12 Âm Lịch của năm Giáp Thân ; Nghĩa là phải sau ngày 12 tháng 2 Dương lịch năm 1945 mới là năm Ất Dậu

Ngày 9 tháng 1 năm 1945, Tập đoàn quân số 6 Hoa Kỳ do tướng Walter Krueger chỉ huy đổ bộ lên bờ vịnh Lingayen, đúng nơi người Nhật đổ bộ 3 năm về trước.[170] Quân Nhật buộc phải rút lui về phòng thủ Bataan và Corregidor.

Ngày 11 tháng 1, quân Mỹ bắt đầu hành quân về hướng nam tiến đến Manila. Mặc cho những bước tiến khả quan ban đầu, các cuộc đụng độ tiếp theo ở Manila diễn ra ác liệt. Ngày 25 tháng 2, lực lượng đi đầu của Mỹ tiến vào Manila đã bị bom đạn tàn phá hầu như hủy diệt.[171] Phải đến ngày 3 tháng 3, quân Mỹ mới quét sạch tất cả quân Nhật trong thành phố. Khi vòng vây đối với thành phố Manila ngày càng khép chặt, bán đảo Bataan nhanh chóng bị quân Mỹ chiếm giữ. Còn tại Corregidor, chiến cuộc đã diễn ra trong 11 ngày đêm và đến ngày 17 tháng 2, quân Mỹ chiếm được nơi đây khi chỉ còn vỏn vẹn 20 quân Nhật sống sót.[172]

Cùng lúc đó, hải quân Hoa Kỳ dù gặp nhiều thiệt hại từ các cuộc tấn công Kamikaze nhưng vẫn đủ sức yểm trợ cho lực lượng trên bờ và ngăn chặn hải quân Nhật tiếp viện cho chiến trường Philippines.[170] Ngày 12 tháng 1, hạm đội tàu sân bay của đô đốc Halsey đã cho máy bay đi oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn cùng các căn cứ thủy phi cơ Nhật tại Cát Lái và Quy Nhơn. Tiếp đó trong hai ngày 13 và 14 tháng 1, đến lượt Hồng Kông, Áo Môn, Sa Đầu và Đài Loan bị oanh tạc.[173]
( nguồn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Cửa hàng của Cụ Thiên Lương bị ném bom năm 1945 suy ra vẫn còn là năm Giáp Thân. vì ngày 12 tháng 1 năm 1945 trước ngày 12 tháng 2 năm 1945 nên ngày 12 tháng 1 vẫn thuộc năm Giáp Thân.

Thanked by 3 Members:

#79 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 11:24

Ôi, thực sự thì chúng ta đều đang mò mẫm. Tôi có ý kiến này, xin mạn phép kính nhờ bác @minhminh dựa trên sự quen biết của mình hỏi giúp.
Xin lỗi nếu lời đề nghị trên của tôi làm bác phiền lòng, bác cứ việc ignore đi!

Thanked by 1 Member:

#80 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3441 Bài viết:
  • 7924 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 11:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 06/08/2018 - 11:08, said:

Năm 1945 : ngày 12 tháng 2 Dương lịch mới là ngày 30 tháng 12 Âm Lịch của năm Giáp Thân ; Nghĩa là phải sau ngày 12 tháng 2 Dương lịch năm 1945 mới là năm Ất Dậu

Ngày 9 tháng 1 năm 1945, Tập đoàn quân số 6 Hoa Kỳ do tướng Walter Krueger chỉ huy đổ bộ lên bờ vịnh Lingayen, đúng nơi người Nhật đổ bộ 3 năm về trước.[170] Quân Nhật buộc phải rút lui về phòng thủ Bataan và Corregidor.

Ngày 11 tháng 1, quân Mỹ bắt đầu hành quân về hướng nam tiến đến Manila. Mặc cho những bước tiến khả quan ban đầu, các cuộc đụng độ tiếp theo ở Manila diễn ra ác liệt. Ngày 25 tháng 2, lực lượng đi đầu của Mỹ tiến vào Manila đã bị bom đạn tàn phá hầu như hủy diệt.[171] Phải đến ngày 3 tháng 3, quân Mỹ mới quét sạch tất cả quân Nhật trong thành phố. Khi vòng vây đối với thành phố Manila ngày càng khép chặt, bán đảo Bataan nhanh chóng bị quân Mỹ chiếm giữ. Còn tại Corregidor, chiến cuộc đã diễn ra trong 11 ngày đêm và đến ngày 17 tháng 2, quân Mỹ chiếm được nơi đây khi chỉ còn vỏn vẹn 20 quân Nhật sống sót.[172]

Cùng lúc đó, hải quân Hoa Kỳ dù gặp nhiều thiệt hại từ các cuộc tấn công Kamikaze nhưng vẫn đủ sức yểm trợ cho lực lượng trên bờ và ngăn chặn hải quân Nhật tiếp viện cho chiến trường Philippines.[170] Ngày 12 tháng 1, hạm đội tàu sân bay của đô đốc Halsey đã cho máy bay đi oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn cùng các căn cứ thủy phi cơ Nhật tại Cát Lái và Quy Nhơn. Tiếp đó trong hai ngày 13 và 14 tháng 1, đến lượt Hồng Kông, Áo Môn, Sa Đầu và Đài Loan bị oanh tạc.[173]
( nguồn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Cửa hàng của Cụ Thiên Lương bị ném bom năm 1945 suy ra vẫn còn là năm Giáp Thân. vì ngày 12 tháng 1 năm 1945 trước ngày 12 tháng 2 năm 1945 nên ngày 12 tháng 1 vẫn thuộc năm Giáp Thân.
Đoạn anh trích chỉ không nói tấn công Hà Nội hay miền Bắc mà cụ Thiên lương chỉ di cư sau này vào Nam.

#81 hanhcot

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 268 Bài viết:
  • 187 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 12:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 06/08/2018 - 11:50, said:

Đoạn anh trích chỉ không nói tấn công Hà Nội hay miền Bắc mà cụ Thiên lương chỉ di cư sau này vào Nam.
Sau vụ này cụ bà mới mất rồi mấy bố con trở lại Bắc, sau đó mới lại vào Nam mà bác!

Thanked by 1 Member:

#82 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 12:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 31/07/2018 - 11:52, said:

(trích từ tiểu sử cụ Thiên Lương)

Năm 1945 cửa hàng buôn bán của cụ đang hồi cực thịnh nhưng chỉ sau 05 phút tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn lẫn trong một đống gạch vụn; đây là hậu quả của cuộc oanh kích của phi cơ Đồng Minh vào quân đội Nhật bản trú đóng cách đó không quá ½ cây số. Buồn vì gia sản tiêu tan nên cụ bà sau khi sinh người con út (9/1945) đã bỏ cụ ở lại với 03 đứa con dại hường dương 34 tuổi. Qua năm sau cụ dẫn dắt đám con thơ trở về quê nội lập lại sự nghiệp. (tức là cụ từ trong nam trở về lại miền bắc ) Qua năm sau cụ lập gia đình lần thứ hai và từ đó có thêm được 4 người con nhưng lại bỏ mất 1.

Ngày 16/8/1954 cụ và cả gia đình một lần nữa lại rời quê cha di cư vào Sài Gòn lánh nạn c.... s..
(tức là cụ vào nam lần thứ 2 ) và làm việc tại Tổng Nha Ngân Sách và Ngoại Viện cho tới năm 1971 thì về hưu sống với con cháu cho tới ngáy 17/09/1985 ( nhằm ngày 22 –08 Giáp Tý ) lúc khoảng 3 giờ chiều thì quy tiên vì bệnh gan: vừa đúng tròn 40 năm sau ngày cụ chánh thất qua đời: hưởng thọ 76 tuổi tại xã Chánh Hiệp tỉnh Sông Bé .



Phần mầu đỏ là tôi suy ra như vậy không biết có đúng không ?

P/s Tôi còn nhớ là Hoa Kỳ còn bị Nhật bắn rơi 2 máy bay trong ngày 12-1-1945 tại Sài Gòn ( nhưng vì đột nhiên thì chưa tìm lại được phần này, có lẽ tôi đọc được từ một bản lịch sử WW II tiếng Anh )

Sửa bởi V.E.DAY: 06/08/2018 - 12:13


Thanked by 3 Members:

#83 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3441 Bài viết:
  • 7924 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 12:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhcot, on 06/08/2018 - 12:06, said:

Sau vụ này cụ bà mới mất rồi mấy bố con trở lại Bắc, sau đó mới lại vào Nam mà bác!
cảm ơn bạn, tôi xem lại sách thì thấy ghi rõ là lập nghiệp ở xã chánh lưu tỉnh Thủ dầu Một (Bình dương ) .Vậy thì giả thuyết trúng bom tháng 1/1945 đứng vũng.

Thanked by 2 Members:

#84 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 13:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 06/08/2018 - 09:13, said:

Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp.

Tui biết rùi, lão đi trả nợ đi hihihi chúc lão ngon giấc.

Lão thử suy nghĩ xem : Tháng tứ mộ khác những tháng còn lại trong năm ở đặc điểm gì ?

Lão muốn nói 18 ngày hành khí ?

#85 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1596 Bài viết:
  • 2054 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 06/08/2018 - 13:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander0410, on 06/08/2018 - 08:53, said:

Trước tiên, xin cám ơn anh @CaspianPrince đã tham gia phản biện. Tôi rất thích đoạn này, tăng cường khả năng "critical thinking", rất lợi cho học thuật nói chung và Tử Vi nói riêng. Nhân dịp anh có phần luận rất chi tiết, tôi cũng xin có một vài "bổ sung" và "phản biện" đáp lễ lại như sau (chữ màu xanh):


Link tham khảo:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



1. Tôi nhầm về nick Answer

2. Tôi thấy chưa thoả đáng khi đánh giá Cơ tự hoá Quyền tại mệnh giúp tránh được ảnh hưởng của phi kỵ theo quan lưu đại hạn trong cách 2 lý do vì khi suy rộng ra Cơ chính tinh tự hoá Quyền > Khúc phụ tinh kỵ nguyên thuỷ.

Nếu theo cách 1, Khúc đã hoá Kỵ lại nhập phi Kỵ từ cung Quan lưu đại hạn (Kỷ Mùi) nhưng vẫn bị Cơ tự Quyền áp chế. Hung hiểm thật sự đến khi Cơ không còn tự hoá Quyền nữa mà nhập hoá Kỵ từ cung Quan lưu đại hạn (cách 2).

Hiểu biết về Tứ Hoá của tôi còn hạn chế, khó tránh cái nhìn thiếu sót khi phân tích lớn bé và tương tác tứ hoá giữa các cung cố định và lưu. Hi vọng học hỏi thêm thông qua tranh luận và phân tích các trường hợp có biến cố rõ ràng.

@Hoa Cái: không biết bác có thể cho thêm thông tin về ngày tháng mất của người mắc lao phổi này được không?

#86 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 14:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 06/08/2018 - 13:52, said:

Lão muốn nói 18 ngày hành khí ?
Đúng vậy, tháng tứ mộ không phải là một đơn vị thời gian nguyên vẹn, nó gồm 12 ngày dư khí của kim, mộc, thủy, hỏa + 18 ngày thổ khí.
Mà ủa, ngủ hổng ngon giấc a

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#87 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 18:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 06/08/2018 - 12:06, said:

Phần mầu đỏ là tôi suy ra như vậy không biết có đúng không ?

P/s Tôi còn nhớ là Hoa Kỳ còn bị Nhật bắn rơi 2 máy bay trong ngày 12-1-1945 tại Sài Gòn ( nhưng vì đột nhiên thì chưa tìm lại được phần này, có lẽ tôi đọc được từ một bản lịch sử WW II tiếng Anh )

Haha, giờ chủ đề bàn luận không phải là tử vi mà là lịch sử, rất thú vị chứ các vị đạo hữu.

Tôi follow up ý trên của anh V.E.DAY thì dò tìm, biết rằng tài liệu tiêng Việt không có nhiều, chỉ có bản của anh đã chia sẻ, tôi bèn tìm đến tài liệu tiếng Anh, và được một số kết quả sau, xin được chia sẻ cùng quý vị:


Indochina bombing campaign

...
As the famine spread, on 8 March 1945, General Eugène Mordant of the

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

radioed the

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-government in Paris asking them to pressure the United States to halt bombing operations against the ports north of

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, in a vain effort to forestall further food shortages.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

The Fourteenth Air Force could not render

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

to the French and Indochinese defending

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

from a

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

on 9–10 March.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

After the citadel capitulated on 12 March, bombers of the Fourteenth did strike it, inadvertently killing several hundred native Vietnamese riflemen who were being interned there by the Japanese.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Between 12 and 28 March, the Americans flew thirty-four bombing, strafing and reconnaissance missions over Vietnam,
(Trong khoảng thời gian từ 12 tới 28 tháng 3 (năm 1945), Hoa Kỳ đã thưc hiện 34 nhiệm vụ bay ném bom, do thám và trinh sát ở Việt Nam) although the commanding general,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, refused to air-drop weapons in light of the confusing situation on the ground. He did, however, drop medicines.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



The American bombing campaign gained intensity after the

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

and

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. On 4 July 1945 in Nam Dinh province American airplanes hit the

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nam Hai, killing two and hospitalising twenty-seven (with two dying en route); five others were missing. A few days later Haiphong was struck, sinking a dredge and a floating dock. The Japanese moved their ships up the

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

from Saigon and Cap St Jacques (now

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

The United States also dropped leaflets in

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

and

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, and some were bilingual.

They warned people to stay away from railroads, bridges and ferries, and cautioned them against helping the Japanese to repair bomb damage: "Our airplanes will come again, and if you are near the target you will probably be killed by association."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Họ - người Mỹ - cảnh báo dân chúng tránh xa khu vực có đường sắt, cầu, cảng , đồng thời cảnh báo người dân chống lại việc trợ giúp Quân Nhật khắc phục, sửa chữa thiệt hại do bom gây ra: "Máy bay của chúng tôi sẽ quay trở lại, và nếu quý vị ở gần các mục tiêu (không kích) thì có thể bị giết bởi quân đồng minh").
...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

--> Như vậy có thể thấy rằng lực lượng đồng minh, mà chủ đạo ở đây là không lực Hoa Kỳ, không chỉ thực hiện duy nhất một cuộc ném bom vào ngày 12 tháng 1 năm 1945 nhằm vào các cơ sở đóng quân và khí tài của quân Nhật, mà chỉ trong vòng vỏn vẹn 16 ngày của tháng 3 năm 1945 thôi đã thực hiện 34 nhiệm vụ trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ Bắc chí Nam. Như vậy khó có thể khẳng định sự vụ cửa hàng của ông Thiên Lương bị bom dội trúng vào 12 tháng 1 năm 1945.

Tiếp theo, tôi xin phản biện một chút về thông tin được đưa ra bên trên: "Ngày 12 tháng 1, hạm đội tàu sân bay của đô đốc Halsey đã cho máy bay đi oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn cùng các căn cứ thủy phi cơ Nhật tại Cát Lái và Quy Nhơn". Các vị có thể sử dụng công cụ google map để xem Tân Sơn Nhất, Cát Lái và Quy Nhơn cách Thủ Dầu Một, nơi có cửa hàng của ông Thiên Lương, bao xa!

Sửa bởi Expander0410: 06/08/2018 - 18:35


Thanked by 2 Members:

#88 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 18:28

Tôi nghi ngờ sự việc xảy ra năm Thân, bởi năm đó tôi nhìn không có ra sự vụ gia tài tiêu tán, nhà cửa bị đánh bom. Mà chỉ có thể nhìn ra vào năm Dậu.

Thanked by 1 Member:

#89 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 20:07

Đề tài này ghi "Kỳ án không đóng" tức có ý cách an đại hạn khởi từ đâu, còn là 1 nghi vấn cho dù rằng đa số làng Tử Vi VN theo cách an DH từ mệnh, cũng như Tử Vi Đài Cảng cũng không thấy đề cập gì đến sự khác biệt bị tranh chấp này . Riêng ông Trần Đại Sỹ trong 1 cuốn sách có nhắc đến vấn nạn này và thú nhận ông không nắm rõ (sic), làm cho HC rất ngạc nhiên khi đọc những lời này.

Ngay cả chính lá số của tôi rõ ràng an đại hạn từ cung Mệnh nhưng nếu bắt tôi đoán trước năm nào tôi bắt đầu đi tốt nghiệp đại học và kiếm tiền từ nghề nghiệp chuyên môn và năm nào tôi biết đến bài bạc và chấm dứt đi casino thì tôi xin chịu thua không đoán được !

Tôi từng chứng kiến 1 vị cao tuổi dùng khả năng trời cho qua lá số Tử Vi đoán trúng tháng trong năm trúng được hợp đồng khi anh bạn thất nghiệp hỏi cụ ấy, trong khi đó 1 tay khác biết nhiều môn dùng quẻ Dịch ... không trúng là không trúng . Phải chăng cụ ấy rất thanh tịnh vì cả đời không lấy vợ đã nhìn thấy sự rung động huyền cơ trong 1 lá số Tử Vi trong 1 thời điểm nào đó mà đa số các bói toán gia không có khả năng siêu nhiên này (1).

HC

(1) tác giả Huỳnh Văn Lang trong cuốn sách "Cờ bạc" có nhắc đến tên của cụ Đặng Trần Cầm đi với ông chơi môn đá gà, thua nhiều và ông Cầm đã dùng Tử Vi toán trúng các thứ để giúp ông gỡ huề .

Sửa bởi Hoa Cái: 06/08/2018 - 20:38


#90 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 20:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số này tôi đã nghiên cứu từ lâu nên các yếu tố của #87 tôi thể phản biện được nhưng nó nằm ngoài trọng tâm của vấn đề, viết phản biện về phần này vừa mất thì giờ và loãng vấn đề nên tạm thời tôi sẽ không đề cập đến.

Tôi chỉ chứng minh tính chất này :

Cửa hàng đang hồi cực thịnh : Phát lên, phất lên.
Bị ném bom tan tành : Tan rã ; Dã

Đó là do :

1945 -1910 = 36 tuổi ta ;
- Không, Kiếp đắc địa phát dã như lôi ;

- Mệnh Cơ, Lương đã có sẵn Hỏa tinh ( * ) ;

- ĐH năm 36 tuổi hình ảnh động của cung mệnh ( lưu mệnh ) đến cung Thân địa bàn ( là cung Quan lộc vô chính diệu ) thì đủ bộ : Hỏa, Linh, Hình, Việt, Mã và Không, Kiếp ;

- Lưu Điền khi đó là cung Hợi địa bàn ( là cung Tật ách ) ngộ Thiên Không ( Phủ phùng Không xứ tài suy ) ;

- Lưu Điếu khách về an tại cung Điền cố định ;

Tất cả các sao như Hỏa, Linh, Hình, Việt, Mã, Không, Kiếp, Thiên không v.v... mọi người ai cũng biết hết tính chất của các sao này rồi tôi thấy không cần thiết phải giải thích thêm.

Do anh đã nói tại #88 : Mà chỉ có thể nhìn ra vào năm Dậu.

Tại điểm này tôi thậm chí còn khui champagne ăn mừng nữa là đằng khác, tức là ủng hộ, đồng ý 10000% với anh luôn. Vì Lưu Triệt và Lưu Tuần về đóng tại cung Điền cố định !!!

Sửa bởi V.E.DAY: 06/08/2018 - 20:34


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |