Nhìn vào thời vận của PBM ta đặc biệt thấy đại vận 43-52, là đại vận Địa Không, Thiên Không mà sao PBM lại lên vù vù. Chúng ta có thể lý giải như sau:
1. Thái Dương ngộ Tuần đương số sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào thời vận. Mênh cung có Thái Dương vượng vì vậy đương số sẽ gặp được thời vận tốt. Và thời vận tốt ở đâu, thì chính đại vận này là đại vận tốt.
2. Đại vận này sao lại là đại vận tốt?. Đại vận này chính là có cách Thạch trung ẩn ngọc (Ngọc ẩn trong đá). Muốn ngọc lộ ra cần có sức khai phá, thông thường có Thiên Cơ (máy nhà trời) cư Ngọ khai phá. Nhưng ở đại vận này đương số còn có thêm Thiên Không (tạo chỗ cho máy nhà trời hoạt động) và Địa không (Đất đá cũng chẳng còn) vậy thử hỏi làm sao ngọc không lộ ra?.
3. Tuy nhiên dù sao đây cũng là đại vận Thiên không, nhưng là Thiên không "lên để mà đổ vỡ". Khi mà đương số chấp nhận sự thăng chức chính là tạo quả cho việc đổ vỡ ở đại vận sau, và sự đổ vỡ này rất khủng khiếp.
Sang đến đại vận 53-62, cung Tật Ách đại vận phản vi kỳ cách, chắc chắn đương số sẽ mang hết khả năng di truyền của người cha ra thi thố và thu được những kết quả đặc biệt lớn. Và đây cũng là đại vận "tột cùng tắc biến".
Đại vận 63-72, đại vận cung Thiên Di ngộ Địa Kiếp, đây chính là đại vận đổ vỡ. Có câu phú "TAM PHƯƠNG XUNG SÁT HẠNH TRIỆT KHẢ BẰNG, TỨ CHÍNH GIAO PHÙNG KỴ TUẦN TRỰC ĐỐI". Tứ chính ở đây là bốn cung trên hai trục chính (như Tí Ngọ Mão Dậu, ....). Cặp trục Thìn Tuất của đương số có Nhật Nguyệt giao phùng bị Tuần trực đối. Thái Âm bị đơn độc phải chiến đấu với bầy đoàn Địa Kiếp (CS = Địa Kiếp), Hỏa Tinh, Thiên Hình, Thiên La Địa võng, chính xác là đại vận đổ vỡ, không những đương số bị ngục hình mà còn kéo theo nhiều người. Thái âm liên quan đến tài chính, vì vậy như thầy vuivui nói đương số cần biết cách xả tài, những cũng là thời vận của đương số (Thái dương ngộ Tuần) đến hồi tàn.
Sửa bởi binhlq: 03/09/2011 - 18:55