Sưu tầm các lá số trảm tướng
ThanhLong1
17/11/2016
Brian
27/04/2017
Tổng thống thứ 45 Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Donald Trump mệnh Vũ Phủ ngày 15Al
Brian
27/04/2017
Trích dẫn
Lá số giờ Dậu tiểu hạn tại ách cungThái Tuế Lưu Kình Hóa Kỵ hội họp liên quan họa thị phi quan tụng.
Đề nghị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng và Ban Thường vụ Đảng ủy PVN
IE3.0
27/04/2017
Sao lưu chỉ mang tính chất ngắn hạn, khởi sự vấn đề phát sinh bộc phát ko có tính chất lâu dài. Bởi vậy người có ám tật hình thương, hạn tù thường có cách cục ở mệnh,thân vận.
Brian
27/04/2017
Brian, on 27/04/2017 - 18:21, said:
Đề nghị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng và Ban Thường vụ Đảng ủy PVN
Đinh Dậu 2017 tiểu vận tại cung Mùi Hỏa Linh Hình Lưu Kình Đà Riêu Quan Phủ Hư Hao hội họp
Mậu tuất 2018 tiểu vận tại cung Thân Tuế Kỵ Không Kiếp Tang Hổ
IE3.0
27/04/2017
Chưa nói đc j nhiều. Chó cắn còn xét chó ta, chó tây, chích thuốc gì, ai chích, cứ thấy chó cắn vội kết luận là bị dại. => Lang băm, thầy bịp
Brian
27/04/2017
@BDH mở lại topics lá số a Thăng closed for tham luận tiếp.
Sửa bởi Brian: 27/04/2017 - 20:11
Sửa bởi Brian: 27/04/2017 - 20:11
Tomraider
27/04/2017
Có ai biết năm sinh ông Thảo giám đốc bmw vn bị bắt ko? Tôi nghĩ ổng sinh 1967. Báo chí phét đủ thứ trừ năm sinh ko nói.
Brian
29/04/2017
Trích dẫn
Trảm tướng hay bị trảm còn tùy vận hạn mệnh chủ, chỉ khác một vài sao kết quả đã khác.
Cùng Đại vận tại Nô, tiểu hạn tại Tật bị hung sát kỵ hình sầu tinh xung phá:
- Edorgan bị cấp dưới đảo chính, nhưng đập tan đảo chính.
- Thuộc cấp lá số canh tý vướng lao lý, thân chủ dính thị phi.
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz4Mr2Jh7rx
TuViLySo.Org
Cùng Đại vận tại Nô, tiểu hạn tại Tật bị hung sát kỵ hình sầu tinh xung phá:
- Edorgan bị cấp dưới đảo chính, nhưng đập tan đảo chính.
- Thuộc cấp lá số canh tý vướng lao lý, thân chủ dính thị phi.
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz4Mr2Jh7rx
TuViLySo.Org
Sửa bởi Brian: 29/04/2017 - 10:16
Brian
08/05/2017
Ông Waterloo đòi bí kíp " chân mạng đế vương " 100K USD, bí kíp " trảm or bị trảm " chắc o rẻ.
Sửa bởi Brian: 08/05/2017 - 06:18
Sửa bởi Brian: 08/05/2017 - 06:18
Brian
10/05/2017
Trump cũng trảm tướng:
Trump bất ngờ sa thải giám đốc FBI
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ, vì việc xử lý cuộc điều tra về vấn đề thư điện tử của bà Hillary Clinton.
Brian
11/05/2017
Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Recep Erdogan
Read more: http://tuvilyso.org/.../#ixzz4MjgGOXoo
TuViLySo.Org
Lá số bí ẩn trên triệu người
Lá số Erdogan và lá số bí ấn (ông #) khác nhau vài sao mà kết quả khác nhau: ông trảm, ông bị trảm.
Sửa bởi Brian: 11/05/2017 - 06:35
Read more: http://tuvilyso.org/.../#ixzz4MjgGOXoo
TuViLySo.Org
Lá số bí ẩn trên triệu người
Lá số Erdogan và lá số bí ấn (ông #) khác nhau vài sao mà kết quả khác nhau: ông trảm, ông bị trảm.
Sửa bởi Brian: 11/05/2017 - 06:35
Brian
19/05/2017
Trích dẫn
Trump cũng trảm tướng:
Trump bất ngờ sa thải giám đốc FBI
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ, vì việc xử lý cuộc điều tra về vấn đề thư điện tử của bà Hillary Clinton.
Đinh Dậu 2017 tiểu hạn tại Mão Lưu Kình Lưu Tuế Lưu Kị hội họp vướng quan tụng o biết có bị trảm o?
Chiến dịch tranh cử của ông Trump bị điều tra hình sự
Sửa bởi Brian: 19/05/2017 - 08:49
Brian
21/05/2017
Vì sao tổng thống Trump lật lại quan điểm của ứng viên Trump?
Theo giới phân tích chính trị quốc tế, những gì ứng cử viên Donald Trump nói và tuyên bố về quan hệ với Trung Quốc, với Nga, về cuộc chiến chống IS, về chính sách can thiệp của Mỹ, về NATO…là hoàn toàn đúng với thực trạng nước Mỹ và thế giới. Rất nhiều người Mỹ nhận thấy đó là quan điểm khách quan, trung thực và chính vì thế mà các cử tri Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump, hy vọng ông sẽ làm cho nước Mỹ “vĩ đại trở lại”. Rõ ràng, Donald Trump chỉ có thể làm cho nước Mỹ “vĩ đại trở lại” một khi nhận diện đúng vị thế của nước Mỹ để từ đó đưa ra chính sách đối ngoại đúng hướng.
Một số nhà phân tích cho rằng ứng cử viên Donald Trump là “người ngoại đạo”, không xuất thân từ tầng lớp tinh hoa chính trị nằm trong cái gọi là “nhà nước ngầm”, đang kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị Mỹ. Sở dĩ ứng cử viên Donald Trump đắc cử, một phần quan trọng là vẫn được một số thế lực có ảnh hưởng trong chính giới Mỹ ủng hộ bởi họ cũng có quan điểm tương đồng với ông.
Thế nhưng, sau khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump không thể hành động như một người “ngoại đạo” nữa. Khi bắt đầu được tiếp xúc với những tài liệu tối mật của “nhà nước ngầm”, ông đã phải thốt lên kinh ngạc:“Lẽ nào lại có thể như vậy!”. Có ý kiến nhận định, lúc này dường như Donald Trump đã là người của “nhà nước ngầm”, nhất cử nhất động ông phải hành động theo các quy tắc của những thế lực này, nếu không ông có thể gặp nguy cơ lớn. Cựu tổng thống Mỹ John Kennedy đã từng là một người tuyên chiến với “nhà nước ngầm” và vì thế ông ta đã bị họ loại bỏ ngay lập tức.
Quan hệ Mỹ-Nga không phụ thuộc vào việc ai là chủ nhân Nhà Trắng, mà là phụ thuộc vào chiến lược toàn cầu của “nhà nước ngầm” ở Mỹ nhằm mục tiêu chưa bao giờ thay đổi kể từ trước khi bùng phát Chiến tranh thế giới lần thứ II tới nay là làm tan rã Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Zbigniev Brzezinski, cựu Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Mỹ Jimmy Carter và là chuyên gia nghiên cứu địa chính trị hàng đầu của Mỹ từng nhận định: “Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh sẽ được xây dựng trên các mảnh vỡ từ sự tan rã nước Nga”. Vì thế mà NATO không những không bị giải thể mà còn mở rộng tới sát biên giới Nga [2].
Cựu cố vấn của tổng thống Mỹ Ronald Reagan, ông Paul Craig Roberts, cảnh báo: Mỹ có kế hoạch tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Nga và Trung Quốc. Theo kế hoạch trên, trước hết Washington sẽ ám hại các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc, sau đó sẽ giáng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu vào hai quốc gia này. Theo tính toán của Lầu Năm Góc, Nga và Trung Quốc sẽ không có khả năng giáng trả hạt nhân nhằm vào Mỹ.
Theo giới phân tích chính trị quốc tế, những gì ứng cử viên Donald Trump nói và tuyên bố về quan hệ với Trung Quốc, với Nga, về cuộc chiến chống IS, về chính sách can thiệp của Mỹ, về NATO…là hoàn toàn đúng với thực trạng nước Mỹ và thế giới. Rất nhiều người Mỹ nhận thấy đó là quan điểm khách quan, trung thực và chính vì thế mà các cử tri Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump, hy vọng ông sẽ làm cho nước Mỹ “vĩ đại trở lại”. Rõ ràng, Donald Trump chỉ có thể làm cho nước Mỹ “vĩ đại trở lại” một khi nhận diện đúng vị thế của nước Mỹ để từ đó đưa ra chính sách đối ngoại đúng hướng.
Một số nhà phân tích cho rằng ứng cử viên Donald Trump là “người ngoại đạo”, không xuất thân từ tầng lớp tinh hoa chính trị nằm trong cái gọi là “nhà nước ngầm”, đang kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị Mỹ. Sở dĩ ứng cử viên Donald Trump đắc cử, một phần quan trọng là vẫn được một số thế lực có ảnh hưởng trong chính giới Mỹ ủng hộ bởi họ cũng có quan điểm tương đồng với ông.
Thế nhưng, sau khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump không thể hành động như một người “ngoại đạo” nữa. Khi bắt đầu được tiếp xúc với những tài liệu tối mật của “nhà nước ngầm”, ông đã phải thốt lên kinh ngạc:“Lẽ nào lại có thể như vậy!”. Có ý kiến nhận định, lúc này dường như Donald Trump đã là người của “nhà nước ngầm”, nhất cử nhất động ông phải hành động theo các quy tắc của những thế lực này, nếu không ông có thể gặp nguy cơ lớn. Cựu tổng thống Mỹ John Kennedy đã từng là một người tuyên chiến với “nhà nước ngầm” và vì thế ông ta đã bị họ loại bỏ ngay lập tức.
Quan hệ Mỹ-Nga không phụ thuộc vào việc ai là chủ nhân Nhà Trắng, mà là phụ thuộc vào chiến lược toàn cầu của “nhà nước ngầm” ở Mỹ nhằm mục tiêu chưa bao giờ thay đổi kể từ trước khi bùng phát Chiến tranh thế giới lần thứ II tới nay là làm tan rã Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Zbigniev Brzezinski, cựu Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Mỹ Jimmy Carter và là chuyên gia nghiên cứu địa chính trị hàng đầu của Mỹ từng nhận định: “Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh sẽ được xây dựng trên các mảnh vỡ từ sự tan rã nước Nga”. Vì thế mà NATO không những không bị giải thể mà còn mở rộng tới sát biên giới Nga [2].
Cựu cố vấn của tổng thống Mỹ Ronald Reagan, ông Paul Craig Roberts, cảnh báo: Mỹ có kế hoạch tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Nga và Trung Quốc. Theo kế hoạch trên, trước hết Washington sẽ ám hại các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc, sau đó sẽ giáng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu vào hai quốc gia này. Theo tính toán của Lầu Năm Góc, Nga và Trung Quốc sẽ không có khả năng giáng trả hạt nhân nhằm vào Mỹ.