Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#1711 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/01/2022 - 21:11

Giám đốc CDC Bình Phước "xin" trả lại quà của Công ty Việt Á


02-01-2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau khi thực hiện các hợp đồng cung cấp kít xét nghiệm và máy móc phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty Việt Á đã chủ động "gửi quà" cảm ơn Giám đốc CDC Bình Phước.




Sáng 2-1, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước xác nhận CDC Bình Phước có thực hiện các hợp đồng mua kít xét nghiệm của Công ty

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vụ việc hiện đang được công an vào cuộc làm rõ.
Theo ông Sáu, việc mua sản phẩm của Công ty Việt Á là từ thông tin của Bộ Y tế. Hình thức mua chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và thực hiện theo quy định của pháp luật.
Đối với việc mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn vì muốn rút ngắn thời gian mua bán để có vật tư y tế cho quá trình chống dịch cấp bách.
Giám đốc CDC Bình Phước khẳng định không ăn chia hoa hồng với Công ty Việt Á, mãi đến đầu tháng 10-2021, phía Công ty Việt Á có đến cơ quan và gửi quà cho ông. Sự việc này ông đã báo cáo với tổ chức, lãnh đạo các cấp. "Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi sẽ giao nộp cho cơ quan chức năng", ông Sáu cho hay.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao động, Bình Phước mua của Công ty Việt Á khoảng 87.000 kít xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2, với tổng số tiền trên 40 tỉ đồng.
Ngoài ra, trên mạng còn lùm xùm thông tin CDC Bình Phước mua bán vật tư y tế với Công ty Việt Á theo chỉ đạo của một phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.Thảo Nguyễn

Thanked by 1 Member:

#1712 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/01/2022 - 21:52

Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã khởi hành đến Việt Nam

Thứ Hai, 11:54, 03/01/2022


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



VOV.VN - Một chuyến tàu chở hàng đã khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm ngày 1/1/2022 để đến Hà Nội. Đây là chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực.
Chuyến tàu mang ký hiệu X9101 vận chuyển 25 container hàng hóa liên quan đến thương mại thông thường và thương mại điện tử xuyên biên giới, như linh kiện điện tử, nhu yếu phẩm, sản phẩm hóa chất... với tổng trọng lượng hơn 800 tấn, trị giá hơn 10 triệu USD. Chuyến tàu dự kiến đến Hà Nội sau hành trình dài 28 tiếng.

Đây là chuyến tàu chở hàng quốc tế đầu tiên đi từ Trung Quốc đến các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sau khi hiệp định này chính thức có hiệu lực.
Phát biểu tại lễ khởi hành, ông Dương Xuân Đình, Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây khẳng định, là cửa ngõ mở cửa và hợp tác của Trung Quốc với các nước ASEAN, RCEP có hiệu lực và thực thi đã mang lại cơ hội mới quan trọng cho sự phát triển mở cửa cấp cao của Quảng Tây. Hợp tác giữa Quảng Tây và các quốc gia thành viên RCEP sẽ được củng cố hơn, quy mô thương mại và mức độ hợp tác sẽ không ngừng được nâng cao.RCEP gồm 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, chiếm gần 30% dân số (tương đương 2,7 tỷ người) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP - tương đương 26.200 tỷ USD) toàn cầu.
Hiệp định vừa có hiệu lực ngày 1/1/2022 và được cho là sẽ tạo ra một “luồng gió mới” thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau đại dịch COVID-19, đồng thời là chất xúc tác góp phần đẩy mạnh kinh tế toàn cầu./.
Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
---------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đang điều trị tâm thần, trốn ra ngoài làm chủ đường dây vay nặng lãi 292%/năm

04/01/2022
Mặc dù đang trong thời gian bị áp dụng điều trị tâm thần bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, Kiều Văn Tiến đã bỏ trốn, điều hành đường dây cho vay nặng lãi 292%/năm.

Tối 4-1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Kiều Văn Tiến (27 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, có 1 tiền án, 1 tiền sự) và Bùi Tiến Đạt (24 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo điều tra, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vào tháng 5-2021, Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện) đã trốn ra ngoài.
Tiến sau đó điều hành "đàn em" cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở quận Long Biên, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) và thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh).
Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng ở một chung cư ở quận Long Biên để tổ chức hoạt động "tín dụng đen", cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.
Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt và 2 nam thanh niên khác, trả lương 5 - 10 triệu đồng/tháng cho 3 người này.
Tiến giao nhiệm vụ cho "nhân viên" thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo, điều hành của mình.

Đến nay, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã làm rõ nhiều người vay tiền của nhóm Tiến với số tiền vay lên đến hàng tỉ đồng.
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Tiến Đạt, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy. Thu giữ của Kiều Văn Tiến 1 xe ôtô, 5 điện thoại di động, số tiền hơn 13 triệu đồng.
Cũng theo Công an Hà Nội, qua xác minh tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, ngày 20-9-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến.
Ngày 25-9-2018, Trại giam số 6 - Cục C10 - Bộ Công an đã làm thủ tục bàn giao phạm nhân Kiều Văn Tiến cho Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 để quản lý, điều trị.
Ngày 25-5-2021, Kiều Văn Tiến đã trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 khi đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh. Trại giam số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 để xác minh, truy tìm phạm nhân Tiến.
Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
DANH TRỌNG

Thanked by 1 Member:

#1713 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/01/2022 - 21:00

Thương lái Trung Quốc biến mất, thanh long ế đầy đồng không ai mua

05/01/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thương lái đồng loạt ngưng mua khiến hàng chục ngàn hộ nông dân trồng thanh long nghịch vụ (còn gọi là thanh long xông đèn) ở 2 tỉnh Tiền Giang và Long An như “ngồi trên đống lửa”.
Nông dân bán thanh long mà không dám hỏi giá

Năn nỉ mãi, một thương lái ở TT.Tầm Vũ, H.Châu Thành (Long An) cũng chịu thu mua 5 tấn thanh long ruột đỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Bé (63 tuổi, ở xã Long Trì, H.Châu Thành) với ông Bé phải tự vận chuyển đến vựa.
“Tôi năn nỉ biết bao nhiêu vựa rồi đó, điện thoại cả thương lái bên Tiền Giang luôn mà có ai chịu mua đâu. Nhiều thương lái từ chối khéo bằng cách trả giá 1.000 đồng/kg. May nhờ có thương lái bên Tầm Vu kêu chở tới để họ mua. Kêu chở tới thì chở chứ thú thật là tôi không dám hỏi giá vì sợ họ giận rồi không chịu mua nữa. Họ không mua thì 3 ngày nữa cũng phải hái vì trái sẽ nứt, chín tới rồi”, ông Bé rầu rĩ.
Trường hợp gia đình ông Bé cũng là mẫu số chung của đa số nông dân trồng thanh long xử lý xông đèn ở 2 tỉnh Tiền Giang và Long An hiện nay. Trong đó, ngay cả một số hộ nông dân đã nhận một ít tiền cọc từ các thương lái cấp 2 ở địa phương từ đầu vụ cũng chịu chung số phận vì thương lái đã bỏ cọc, không tới vườn mua như thỏa thuận.
Theo nhiều nông dân, trong lúc dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bùng phát dữ dội hồi 2 tháng trước, họ đã nỗ lực để đầu tư phân thuốc, xông đèn xử lý cho trái nghịch vụ mong có được đợt thu hoạch trong dịp đón Tết Nhâm Dần năm 2022. Đợt thu hoạch đã bắt đầu gần tháng qua và trong thời gian này hầu như toàn bộ thương lái lớn, nhỏ ở địa phương thông báo ngừng mua vì không xuất hàng đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được.
Được biết, năng suất bình quân vụ đạt khoảng 1 tấn/công (1.000 m2), giá thành sản xuất trung bình khoảng 50 triệu đồng/công (tương đương 5.000 đồng/kg). Với giá mua hiện nay, người nông dân lỗ nặng. Và đây là vụ thứ 2 liên tiếp hàng chục ngàn hộ trồng tổng cộng hơn 20.000 ha ở 2 tỉnh Tiền Giang và Long An bị thua lỗ nặng nề.
Thương lái Trung Quốc thao túng

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, vài ngày qua, nhiều thương lái cấp 2 ở địa phương đã tụ họp tại các vựa quy mô lớn để đòi thương lái cấp 1 bồi thường vì lời tuyên bố ngưng mua đột ngột. Các thương lái địa phương cho biết, đa số các vựa thanh long lớn (cấp 1) đều do người Trung Quốc đứng sau thao túng. Họ có toàn quyền quyết định về lượng hàng và giá cả để các thương lái nhỏ (cấp 2) làm cơ sở đến các vườn thanh long thương lượng với nông dân. Do đó, việc các vựa lớn dừng thu mua cũng khiến cho các thương lái nhỏ bị thiệt hại số tiền đã đặt cọc trước đó, nhưng không thể yêu cầu các thương lái Trung Quốc bồi thường vì tất cả các giao dịch đặt cọc đều không rõ ràng, không có văn bản hay hợp đồng cụ thể.
Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND H.Châu Thành (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), nói, việc xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc gặp khó khăn đã được chính quyền địa phương cảnh báo với nông dân từ lúc bắt đầu đầu tư xông đèn vụ này. Đặc biệt là vấn đề đặt cọc với các nội dung không rõ ràng giữa các thương lái với nhau và với nông dân ngay từ đầu vụ.
“Trước tình hình trên Đảng bộ, chính quyền H.Châu Thành rất quan tâm phối hợp với ngành công thương liên hệ đến các khu, cụm công nghiệp…trên địa bàn nhờ tạo điều kiện tiêu thụ trái thanh long đang đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, đây là một vấn đề không phải một sớm, một chiều mà chúng ta có thể giải quyết được”, ông Khải nói.
Để giải quyết thiệt hại trước mắt, Sở Công thương Long An và UBND H.Châu Thành…đã làm việc nhiều lần với các thương lái để tìm cách tháo gỡ. Kết quả, một số thương lái cấp 1 đã đồng ý sẽ hỗ trợ đối với các thương lái cấp 2 có hợp đồng đặt cọc số tiền 3.000 đồng/kg, thương lái cấp 2 hứa sẽ hỗ trợ nông dân mà họ đã đặt cọc trước đó số tiền 1.000 đồng/kg. Đồng thời, một số chủ vựa lớn cũng nói với chính quyền là từ ngày 4.1 họ sẽ tiến hành thu mua trở lại để giải cứu thanh long đang chín cho nông dân.
Sáng 5.1, PV Báo Thanh Niên ghi nhận hầu hết các vựa thanh long trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Long An vẫn đóng cửa im lìm, trong khi nhiều nông dân cho biết họ cũng không liên lạc được với các thương lái cấp 2…
Bắc Bình

Thanked by 1 Member:

#1714 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/01/2022 - 21:23

Vận động dân Tết không về quê: Quá lạc điệu!

06/01/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhiều bạn đọc bức xúc cho rằng việc chính quyền địa phương vận động, khuyến cáo người dân không về quê dịp Tết này là đi ngược chủ trương của Chính phủ về thích ứng an toàn với dịch COVID-19.





Thư ngỏ của TP Thanh Hóa









Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa có thư ngỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nếu không thật sự cần thiết.
Sáng 6-1, ông Lê Anh Xuân - bí thư Thành ủy Thanh Hóa - khẳng định đây là khuyến cáo, vận động người dân đi làm ăn xa không về quê dịp Tết Nhâm Dần nếu không thật sự cần thiết, chứ địa phương không cấm người dân đi lại, thăm người thân và gia đình vào bất cứ dịp nào chứ không riêng gì dịp Tết Nguyên đán.
Về quê ăn Tết có phải là cần thiết?
Phản hồi trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc cho hay do ảnh hưởng dịch bệnh và lệnh giãn cách để phòng dịch COVID-19, cả năm qua họ đã không về quê, chấp hành chủ trương "ai ở đâu ở yên đó".
Người dân xa quê ai cũng mong muốn một cái Tết đoàn tụ bên gia đình, sau Tết lại vội vã rời quê tỏa đi các nơi để mưu sinh. Theo bạn đọc DK, cả năm dịch bệnh, nhiều người nằm giữa lằn ranh sinh tử, nhiều người mất mát người thân, Tết là dịp mọi người đoàn tụ để có thêm động lực vững bước trên những chặng đường phía trước.
"Tết sum họp mà ra chi văn bản yêu cầu không về quê dịp Tết Nhâm Dần nếu không thật sự cần thiết. Quá thừa!" - bạn đọc có nickname Hungpo bình luận.
Tương tự, bạn đọc tên Hà nhận xét: "Vắc xin thì tiêm 2-3 mũi hết rồi, mà Thanh Hóa còn chống dịch cực đoan như này thì cũng bó tay. Tết là dịp người dân mong muốn ở bên gia đình nhất. Như vậy thì còn gì là quê cha đất tổ nữa, quê hương không dang tay đón thì ai đón họ bây giờ?".
Bạn đọc Lê Tấn Đời "dự đoán": "Trước mắt họ sẽ vận động như vậy trước. Nếu không ổn thì có thể sẽ "rào" lại bằng nhiều quy định khó hơn (như xét nghiệm, cách ly...). Phần nhiều ai cũng hiểu chỉ là câu chuyện của quản lý. Đóng cửa thì dễ hơn rất nhiều so với mở cửa". "Đường về nhà còn xa và gập ghềnh quá" - bạn đọc này cảm thán.

Nên thay đổi tư duy chống dịch
Bên cạnh một vài ý kiến đồng tình cần cân nhắc việc về quê dịp Tết để bảo đảm an toàn phòng dịch, hầu hết bạn đọc cho rằng việc vận động người dân không về quê dịp Tết này là quá lạc điệu, đi ngược lại chủ trương của Chính phủ.
"Dịch bệnh thì bây giờ cũng đã phần nào kiểm soát nhờ vắc xin và thuốc điều trị. Giờ mà vẫn mang tư tưởng cách ly với hạn chế hay giãn cách thì có quá lạc nhịp với xung quanh khi mà Chính phủ cũng khuyến khích nới lỏng các yêu cầu y tế, mở lại nền kinh tế cũng như các chuyến bay quốc tế" - bạn đọc DK bình luận.
Bạn đọc có biệt danh Lão Hạc dẫn số liệu trong thư ngỏ "Tính từ ngày 14-10 đến 30-12-2021 (77 ngày), TP Thanh Hóa đã ghi nhận 619 ca dương tính" rồi nhận xét: "Vậy là bình quân toàn TP mỗi ngày có hơn 8 người mắc mà đã tính ngăn sông cấm chợ, vận động người dân không về, trong khi quan điểm chỉ đạo chống dịch của Chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
"Chính phủ nỗ lực tiêm phủ vắc xin, mở cửa nền kinh tế để hỗ trợ các ngành hàng không, vận tải. Nếu tỉnh nào cũng như thế thì ngành vận tải có tồn tại được không, phải chăng bỏ tiền mua và tiêm vắc xin rồi hạn chế đi lại, như vậy có phải là lãng phí tiền của?" - bạn đọc Nguyenle đặt vấn đề.
Một số bạn đọc phản ứng gay gắt hơn khi cho rằng việc vận động người dân Tết không về quê là thể hiện "tư duy chống dịch cách nay hơn 3 tháng", là "cán bộ sợ cực". "Đã sống chung với dịch rồi mà còn suy nghĩ cổ lỗ sĩ như vậy thì đúng là mấy ông sợ trách nhiệm, sợ mất ghế, đẩy khó khăn cho dân!" - bạn đọc Hiếu Trương nói thẳng.
Nhiều bạn đọc cho rằng nếu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Thanh Hóa chỉ nên khuyến cáo, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để bảo đảm có được một cái Tết an toàn. "Người dân đi làm ăn xa, có mỗi một dịp Tết để sum vầy bên gia đình mà vận động như vậy khó thuyết phục được người dân" - bạn đọc Nam viết.
Bạn đọc Duoc Nguyen Tan thì "đúc kết": Đại dịch sẽ phải kết thúc trong ý nghĩ của con người trước khi nó thật sự kết thúc trong thực tế!
----------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vụ người đàn ông mặc áo Grab bị đánh chết vì nghi trộm chó ở Nam Từ Liêm (Hà Nội): Khởi tố vụ án “Giết người”

Thứ năm, 12:44 PM 06/01/2022
Liên quan đến vụ người đàn ông mặc áo Grab bị đánh chết vì nghi trộm chó, trưa 5/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tạm giữ Phạm Văn Hải (SN 1976, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cùng Ngô Văn Cường (ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm).
Rạng sáng 30/12/2021, ông Phạm Văn Hải phát hiện một người mặc áo Grab, điều khiển xe máy có hành vi trộm chó của nhà ông Cường nên đã gọi điện báo cho ông này.
Qua kiểm tra, ông Cường phát hiện mất một con chó, con còn lại bị chết nên lên kế hoạch phục đánh nếu kẻ trộm chó quay lại.
Khoảng 1h30 cùng ngày, phát hiện một người đi xe máy vào lấy con chó, ông Hải đưa gậy gỗ cho ông Cường rồi ra chốt cổng lối đi chung. Khi người này đến cổng, Cường dùng chân đá, dùng gậy đập vào đầu làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Tại cơ quan công an, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi như kết quả điều tra ban đầu. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đang xác minh danh tính nạn nhân và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Công an quận Nam Từ Liêm cũng đang tiếp tục thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.
TA (th)
---------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mâu thuẫn việc chỗ đỗ xe, Vụ phó "vung tay" thẳng vào mặt người phụ nữ

06-01-2022
Mâu thuẫn liên quan đến chỗ đỗ ôtô, ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã "vung tay" vào mặt người phụ nữ hàng xóm.




Ngày 5-11, đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết lãnh đạo cơ quan này đang tiến hành họp bàn, xem xét tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), để làm rõ vụ việc ông này xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ôtô đang gây xôn xao dư luận.
Trước đó, một đoạn clip được đưa lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh ông Vũ Văn Thắng đến bấm chuông nhà hàng xóm ở phường Láng Thượng (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Sau đó, một người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đi ra và giữa hai người đã có "lời qua tiếng lại" liên quan đến chỗ đỗ ôtô.
Sau đó, ông Thắng đã "vung tay" vào mặt người phụ nữ hàng xóm khiến chị này ôm mặt kêu la. Ngay lập tức, chồng của chị này từ trong nhà chạy ra chống trả, đánh lại ông Thắng.
Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu ông Vũ Văn Thắng làm giải trình toàn bộ sự việc và trao đổi, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về hình thức xử lý phù hợp.Nguyễn Hưởng

Thanked by 1 Member:

#1715 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/01/2022 - 20:27

Khởi tố, tạm giam 3 quân nhân để điều tra vụ tử vong trong doanh trại

06/01/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cơ quan điều tra quân sự Quân khu V đã khởi tố bị can, tạm giam 3 quân nhân để điều tra vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai.

Ngày 6-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Viện kiểm sát quân sự khu vực 52 (Quân khu V, Bộ Quốc phòng) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can là quân nhân thuộc tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai), để điều tra về tội “cố ý gây thương tích” liên quan đến cái chết của một chiến sĩ nghĩa vụ quân sự tại đơn vị này.
Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai có thông cáo báo chí thông tin về việc chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tại tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong sau khi tắm, "tự té ngã" ngày 29-11-2021.
Theo một cán bộ công tác tại Cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 - Quân khu 5, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan điều tra đã phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ không phải do tự té ngã gây chấn thương. Qua giám định pháp y và quá trình điều tra thì xác định có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".
"Cơ quan điều tra quân sự đã điều tra, củng cố chứng cứ và khởi tố bị can và tạm giam 3 quân nhân để điều tra. Còn tên của các quân nhân chưa thể tiết lộ", vị cán bộ này thông tin thêm.

Trước đó, thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thông tin: "Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do tự ngã, và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo nguyện vọng của gia đình, đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể quân nhân Thiên về quê (thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai) để làm thủ tục mai táng.
Quân nhân Nguyễn Văn Thiên sinh ngày 10-10-1998, nhập ngũ ngày 10-2-2020. Khi sự việc xảy ra, Thiên là chiến sĩ thuộc trung đội thông tin, tiểu đoàn bộ binh 50, trung đoàn bộ binh 991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Thanked by 1 Member:

#1716 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/01/2022 - 21:49

Chủ tịch nước: Mong một ngày không xa Việt Nam có nhà văn đoạt giải Nobel

09/01/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


‘Tôi luôn mong ước một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đạt giải thưởng Nobel văn chương, mang đến niềm tự hào cho đất nước'.

Đó là chia sẻ của Chủ tịch nước NXP khi dự lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ nhất do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sáng 9-1 tại trụ sở hội - ngôi nhà chung của nhiều thế hệ nhà văn Việt Nam.
Dự buổi lễ còn có Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Văn chương gieo những hạt giống nhân văn trên cánh đồng nhân cách con người
Chủ tịch nước NXP đánh giá cao Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức sự kiện ý nghĩa này.
"Sáng tác cho thiếu nhi khó nhưng vô cùng thú vị và ý nghĩa… Những gì trong tâm hồn thiếu nhi hôm nay chính là bản thiết kế quan trọng cho chân dung những công dân Việt Nam trong tương lai. Sáng tác cho thiếu nhi có ý nghĩa rất lớn lao", Chủ tịch nước khẳng định.
Dẫn lại lời Tổng bí thư NPT đã nói trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua: "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn…", Chủ tịch nước NXP khẳng định dân tộc ta có thể trường tồn trong một thế giới đa dạng và hội nhập phong cách như ngày nay đòi hỏi văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn trên cái hồn cốt của dân tộc.
"Các nhà văn là những người bền bỉ hết thế hệ này đến thế hệ khác đi gieo những hạt giống nhân văn, nhân ái trên cánh đồng nhân cách con người…", Chủ tịch nước nói.

Ông tha thiết kêu gọi "các nhà văn Việt Nam, toàn xã hội hãy vì tương lai của con em mình mà dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em".
Mong ước một ngày không xa Việt Nam có nhà văn đạt giải Nobel
"Tôi luôn mong ước một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đạt giải thưởng Nobel văn chương, mang đến niềm tự hào cho đất nước. Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào tất cả các nhà văn, tác giả trẻ hôm nay", Chủ tịch nước gửi gắm tới các nhà văn.
Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng "cần tạo ra không gian sáng tạo để các nhà văn sáng tạo nhưng không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và của Đảng đã xây dựng".
Nhà trường và các cơ quan nhà nước cần tạo không gian sáng tạo cho các em nói lên tiếng nói của mình. Các hội và cơ quan liên quan cần quan tâm khôi phục các trại sáng tác hiệu quả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Lừa nhân viên đại sứ quán 14 tỷ rồi trốn vào TP.H.C.M lái xe công nghệ

Chủ Nhật, 12:22, 09/01/2022







VOV.VN - Trong quá trình thực hiện các thủ tục xin cấp visa, xét duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động tại Đại sứ quán Angola, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân viên đại sứ quán, số tiền 600.000 USD
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Quang Huy (SN 1980; HKTT ở Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Huy từng đi xuất khẩu lao động tại Angola nên có hiểu biết về các thủ tục xin visa, xét duyệt hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, Huy mở công ty đưa người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Angola. Trong quá trình thực hiện các thủ tục xin cấp visa, xét duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động tại Đại sứ quán Angola, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân viên đại sứ quán, số tiền 600.000 USD tương đương khoảng 14 tỷ đồng tiền Việt Nam. Sau đó, Huy bỏ trốn và bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã.
Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Huy đang làm nghề lái xe công nghệ khu vực quận 8, TP H.C.M. Ngày 3/1, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Huy và đưa về trụ sở Công an phường 16, quận 8, TP H.C.M để lập biên bản bắt người đang bị truy nã theo quy định của pháp luật.
Hiện Nguyễn Quang Huy đã được Công an quận Bắc Từ Liêm bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.
CTV/VOV.VN

Thanked by 1 Member:

#1717 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/01/2022 - 22:05

Nản với công trình làm nghèo đất nước

06/01/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phản hồi về dự án cấp nước tưới cà phê ở Đắk Lắk có vốn đầu tư 73 tỉ đồng kết thúc hơn 1 năm qua vẫn đang 'đắp chiếu', nhiều bạn đọc bức xúc đề nghị làm rõ trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan.
Như Thanh Niên thông tin, năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho gần 400 ha cà phê tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, H.Cư M’gar nằm trong dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên - tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi là dự án). Dự án có tổng mức đầu tư gần 66 tỉ đồng, do Sở NN-PTNT Đắk Lắk làm chủ đầu tư.
Năm 2020, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gần 73 tỉ đồng. Khởi công từ cuối năm 2019, đến tháng 7.2020 thì dự án cơ bản hoàn thành, được nghiệm thu có điều kiện để bắt đầu giai đoạn chạy thử. Tuy nhiên, trong quá trình mở nước từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về trạm bơm thì liên tục xảy ra tình trạng vỡ ống nước, khớp nối bị rò rỉ tại 13 vị trí.
Sau mỗi lần phát hiện ống vỡ, rò rỉ, các bên liên quan đều cho đào lên để thay ống mới. Mãi đến tháng 11.2020 mới mở nước về đến trạm bơm. Thế nhưng, sau 1 ngày mở nước về trạm bơm lại xảy ra sự cố vỡ ống. Sau đó, việc sửa chữa, khắc phục phải tạm dừng lại để tìm nguyên nhân hư hỏng. Nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính thức.
Lãng phí tiền tỉ, dân thì lãnh đủ

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc trước những công trình làm khổ dân, nghèo đất nước như thế này. “Thời gian qua báo chí liên tục thông tin về các dự án như thế này. Điểm chung của những công trình này là làm xong rồi “đắp chiếu, trùm mền” hoặc đưa vào vận hành được vài ba bữa lại hỏng hóc. Lợi đâu chưa thấy chỉ thấy làm khổ dân, lãnh phí tiền của nhà nước. Thế mà chả thấy ai chịu trách nhiệm gì?”, BĐ Trúc Lam bức xúc.
Tương tự, BĐ Phan Phương viết: “Cần phải điều tra làm rõ có hay không sự khuất tất hoặc sai phạm trong quá trình quản lý, triển khai dự án. Đọc những thông tin về các công trình như thế này thật sự rất bức xúc, không chỉ gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước mà còn làm khổ dân lành”.
“Một dự án hàng chục tỉ mà chất lượng lại không đảm bảo thì phải truy cứu trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan. Không thể để tiền của nhà nước lãng phí một cách vô ích, còn quyền lợi người dân thì bị xâm phạm”, BĐ Minh Lâm ngắn gọn.
“Đã có rất nhiều công trình vừa làm xong chưa đưa vào vận hành đã hỏng, nhiều con đường sử dụng mới vài tháng đã bong tróc, sụt lún, xuống cấp... Ai chịu trách nhiệm? Thiết nghĩ nhà nước cần phải có giải pháp mạnh, triệt để cho vấn đề này”, BĐ Phan Hiển bức xúc.
Truy trách nhiệm đến cùng

Ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk, cho rằng với những khuyết điểm ở dự án trên, từ chủ đầu tư đến các nhà thầu đều phải chịu trách nhiệm. Ông Côn cho hay phía Sở NN-PTNT Đắk Lắk đã mời đơn vị tư vấn kiểm định độc lập đánh giá lại toàn bộ dự án nhằm tìm ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng vỡ ống nước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đang vào cuộc, làm rõ khuyết điểm, trách nhiệm của các bên liên quan tại dự án trên. “Bỏ hàng chục tỉ đồng vào một công trình mà giờ lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thì thật lãng phí. Người dân khi nghe về dự án hy vọng đủ điều, rồi giờ thất vọng không kém. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin ở người dân”, BĐ Thế Hoàng ý kiến.
Cùng quan điểm, BĐ Trần Thuận viết: “Tiền của dân của nước chứ đâu phải lá mít. Công trình vài chục tỉ mà vừa đưa vào vận hành đã hư hỏng. Đọc mà rất bức xúc! Cần lắm cơ quan công an vào cuộc làm rõ trắng đen. Phải có những “địa chỉ” cụ thể chịu trách nhiệm về những công trình làm nghèo đất nước này”.
“Có hay không sự khuất tất, buông lỏng quản lý ở các khâu? Vấn đề này rất cần sự vào cuộc của cơ quan công an. Nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm”, BĐ Ngọc Xuyến đề nghị.

* Thật sự cạn lời với những công trình như thế này. Mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý tới nơi tới chốn, đừng cứ mãi “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Nguyễn Biên

* Nhiều dự án tiền tỉ trước khi thực hiện thì tung hô dữ lắm, xong giữa chừng im ắng và cuối cùng không thấy ngày hoạt động. Trách nhiệm của những người liên quan ra sao? Mong rằng những vụ việc như thế này đừng để rơi vào im lặng.

Phương Uyên


------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích xuất camera tìm 3 kẻ xông vào căn hộ xịt hơi cay, cướp điện thoại ở Hà Nội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chủ Nhật, 09/01/2022 14:36:00 +07:00(VTC News) -
Thông qua hình ảnh ghi lại từ camera, cơ quan công an xác định đặc điểm nhận dạng 3 tên cướp có độ tuổi từ 25 đến 35, đeo khẩu trang, đội mũ và 1 kẻ mang theo ba lô.

Ngày 9/1, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vừa phát thông báo liên quan đến vụ 3 kẻ lạ mặt xông vào căn hộ 324 chung cư HH1A Linh Đàm xịt hơi cay, cướp điện thoại xảy ra chiều qua (8/1).
Theo thông báo, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, truy tìm 3 tên cướp. Đặc điểm nhận dạng 3 tên cướp có độ tuổi từ 25 đến 35, mặc trang phục như trong hình ảnh được camera an ninh của tòa nhà ghi lại. Khi vào căn hộ, 3 tên cướp đeo khẩu trang, đội mũ và 1 kẻ mang theo ba lô.
Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện những người có đặc điểm nhận dạng như trên thì báo ngay cho Công an phường Hoàng Liệt hoặc Công an quận Hoàng Mai.
Khoảng 16h45 ngày 8/1, người dân sống tại tại tầng 3, chung cư HH1A Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn hộ 324 nhưng nghĩ chủ nhà xảy ra cãi vã nên không sang kiểm tra.
Sau đó, hàng xóm đi qua căn hộ 324 thì phát hiện chủ nhà la anh T.A. (ngoài 30 tuổi, làm nghề sửa chữa mua bán điện thoại) bị trói và bị bịt miệng bằng băng dính nên báo công an.
Một cán bộ tổ dân phố 32 (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cho biết, anh T.A. mới chuyển đến đây khoảng 1 tháng và thường xuyên đăng tải mua bán điện thoại ở các nhóm trên mạng xã hội. Khoảng 16h45 ngày 8/1, ba người lạ mặt đến căn hộ của anh T.A. hỏi mua điện thoại thì xảy ra vụ việc.
Quang Tuyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình ảnh 3 tên cướp được camera an ninh của tòa nhà ghi lại. (Ảnh chụp màn hình)

Thanked by 1 Member:

#1718 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/01/2022 - 20:54

Cướp 3 tỉ ở ngân hàng xong, thủ phạm tự tin đi mua xe phân khối lớn để trốn chạy

09/01/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết sau khi cướp tại chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng vào chiều 7-1, kẻ cướp đã sử dụng một phần số tiền cướp được để mua xe môtô phân khối lớn tại Hà Nội rồi trốn chạy lên Thái Nguyên.

Ngày 9-1, các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương truy bắt thủ phạm cướp tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Lê Hồng Thắng - trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng - cho biết khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, các trinh sát thuộc Phòng trọng án Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú tại huyện Cát Hải, Hải Phòng).
Nam được xác định là nghi phạm chính thực hiện vụ cướp táo tợn tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank trên đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng vào chiều 7-1 khi dùng súng để uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỉ đồng.
Sau khi gây án, thủ phạm tiếp tục uy hiếp và cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn về phía huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Sau đó Nam bỏ lại phương tiện tại khu vực cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Ngay khi nhận được tin báo, thiếu tướng Vũ Thanh Chương - giám đốc Công an Hải Phòng - chỉ đạo các lực lượng truy bắt và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự và công an các tỉnh phối hợp truy bắt thủ phạm gây án.
Đáng chú ý, một ngày sau khi cướp được số tiền lớn, Nam đã tìm đến một cửa hàng ở Hà Nội để mua xe môtô phân khối lớn mang nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R 1.000cm3 đời 2021 để làm phương tiện chạy trốn.
Trong ngày 8-1, cửa hàng nơi Nam mua chiếc xe cũng đăng tải thông tin giới thiệu việc bán chiếc "siêu xe" kèm hình ảnh bàn giao xe cho thanh niên quê Hải Phòng lên trên mạng xã hội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã nhanh chóng phát hiện Nam đang lẩn trốn tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên nên tiếp cận và khống chế thành công.
Tại thời điểm bắt giữ, tổ công tác cũng đã thu được khẩu súng ngắn bắn đạn chì mà Nam sử dụng để gây án cùng phần lớn số tiền cướp được tại ngân hàng.
Công an Hải Phòng đã làm các thủ tục để di lý Nam về địa phương phục vụ công tác điều tra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1719 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/01/2022 - 20:31

Xem xét xử lý ông Trịnh Văn Quyết vì bán 'chui' cổ phiếu


11/01/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xem xét để xử lý vi phạm của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.
Sáng nay (11.1), thông tin từ Ủy ban

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhà nước cho hay, chiều 10.1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo số 31/SGDHCM-GS của Sở Giao dịch chứng khoán TP.H.C.M (HoSE) về việc ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hiện phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý vi phạm của ông Trịnh Văn Quyết theo quy định.
Trong phiên 10.1, cổ phiếu FLC có lượng giao dịch kỷ lục với 135 triệu cổ phiếu. Đầu phiên này, có thời điểm FLC đã tăng trần lên 24.100 đồng/cổ phiếu, nhưng kết phiên giảm 6,2% xuống 21.150 đồng/cổ phiếu. Đến hết phiên giao dịch, các nhà đầu tư mới nhận được thông tin ông Trịnh Văn Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá là 1.750 tỉ đồng. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10.1 đến 17.1 với mục đích giao dịch là cơ cấu tài sản. Nếu giao dịch diễn ra thành công ông Quyết sẽ chỉ còn nắm giữ 5,7% tương ứng 40,4 triệu đơn vị. Điều quan trọng là thông tin công bố bán ra lại không được báo cáo trước ngày 10.1. Nhưng ngạc nhiên hơn, Tập đoàn FLC đã có văn bản mới ra ngày 10.1 thay cho văn bản cũ (được ký ngày 5.1 báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE) và thay đổi ngày dự kiến giao dịch sang 14.1 - 11.2.
Như vậy mặc dù đổi ngày nhưng trên thực tế trong ngày 10.1, ông Quyết đã bán ra 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Ước tính với giá giao dịch khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu trong ngày 24.1, ông Quyết đã thu về hơn 1.795 tỉ đồng. Trong khi đó nếu để sang phiên hôm nay với giá sàn 19.700 đồng/cổ phiếu, vị Chủ tịch của FLC chỉ thu được hơn 1.473 tỉ đồng. Như vậy việc bán "chui" cổ phiếu này đã giúp ông Trịnh Văn Quyết nhanh tay bỏ túi mức chênh lệch hơn 322 tỉ đồng. Trên sàn chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết cũng từng bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì bán chui cổ phiếu FLC vào cuối năm 2017.
--------------------------------------
Lãnh đạo Tân Hoàng Minh gửi tâm thư xin chấm dứt hợp đồng 24.500 tỉ mua đất ở Thủ Thiêm

11/01/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiều 11-1, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã xác nhận ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gửi "tâm thư" xin chấm dứt hợp đồng mua lô đất đấu giá thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong tâm thư đề ngày 10-1-2022 gửi đến Tổng bí thư và quý lãnh đạo cao cấp ở trung ương và TP.H.C.M, ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - đã xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định pháp luật.
Việc này là nhằm "bảo đảm một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản, lợi ích của tập thể, của xã hội lên trên...". Đồng thời ông Dũng cũng gửi đến Tổng bí thư và quý lãnh đạo cao cấp lời xin lỗi chân thành nhất.
Lý giải rõ hơn về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, ông Dũng khẳng định sau khi đấu giá trúng, ông và tập đoàn lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội và thấy rằng kết quả trúng đấu giá cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt. Đặc biệt sau khi tiếp nhận ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp bất thường Quốc hội vừa qua.
Mặc dù, sau khi trúng đấu giá, tập đoàn đã thay đổi toàn bộ kế hoạch đầu tư, kinh doanh và tài chính để đảm bảo đóng tiền theo tiến độ và quy định trong hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.H.C.M và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.H.C.M. Đồng thời tập đoàn đã lên phương án kinh doanh - đầu tư mới phù hợp nhất để có hiệu quả, mặc dù lợi nhuận theo tính toán là khá thấp không đúng như kỳ vọng ban đầu, nhưng vẫn đảm bảo thu hồi vốn đầu tư...
Riêng về "động cơ" mua đấu giá lô đất với giá cao, ông Dũng cho rằng ông mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để TP.H.C.M có thêm động lực khắc phục khó khăn sau đại dịch. Vì vậy ông quyết tâm tham gia đấu giá với mong muốn vừa tăng thêm nguồn thu cho ngân sách TP.H.C.M vừa xây dựng một công trình điểm nhấn đẹp - văn minh - hiện đại và góp phần cải thiện bộ mặt kiến trúc đô thị của Thủ Thiêm.

Từ đó, ở thời điểm đấu giá, ông Dũng trả cao hơn công ty trả giá cao thứ nhì (là công ty nước ngoài, trả 23.800 tỉ đồng) đến 700 tỉ đồng để lô đất đẹp nhất bán đảo Thủ Thiêm phải thuộc về doanh nghiệp trong nước là Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo quy chế đấu giá, nếu Tân Hoàng Minh chấm dứt hợp đồng mua lô đất thì sẽ bị mất cọc gần 600 tỉ đồng. Công ty trả giá cao thứ nhì sẽ được mua lô đất với giá đã trả nếu vẫn có nhu cầu mua lô đất trên.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 10-12-2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.H.C.M đã đấu giá thành công 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng giá trúng là 37.346 tỉ đồng. Trong đó, lô đất 3-12, có diện tích 10.059,7m2, giá khởi điểm hơn 2.942 tỉ đồng đã được Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh mua trúng đấu giá với giá chốt là 24.500 tỉ đồng.
Đến 17-12, 4 công ty trúng đấu giá 4 lô đất tại buổi đấu giá ngày 10-12 đã hoàn tất việc ký hợp đồng mua 4 lô đất trên với các cơ quan chức năng của TP.H.C.M.
Tiếp đến ngày 6-1-2022, Cục Thuế TP.H.C.M đã ban hành 8 thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho 4 doanh nghiệp trúng đấu giá.

THÁI AN - ĐẶNG TUÂN

Thanked by 1 Member:

#1720 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/01/2022 - 20:42

Tuyển Việt Nam bị FIFA phạt gần 150 triệu đồng

11-01-2022 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vì có 6 tuyển thủ dính thẻ vàng trong trận đấu với Ả Rập Saudi hôm 16-11-2021, tuyển Việt Nam đã bị FIFA phạt 6.000 Franc Thụy Sĩ, tương đương 150 triệu đồng

Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ thế giới (FIFA) có văn bản quyết định án phạt dành cho những sai phạm của các đội tuyển thi đấu ở loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 11-2021. Trong danh sách này, hai đội tuyển thuộc khu vực Nam Mỹ là Argentina và Chile bị phạt nặng nhất do hành vi phân biệt đối xử, đốt pháo sáng, tràn xuống sân đấu của khán giả nhà.
Theo đó, đội tuyển Argentina bị phạt 50.000 Franc Thụy Sĩ kèm hai trận đấu sân nhà hạn chế và không có khán giả trong khi tuyển Chile nhận án phạt 60.000 Franc Thụy Sĩ kèm một trận đấu sân nhà không có khán giả
Ở khu vực châu Á, tuyển Việt Nam cũng bị FIFA phạt 6.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 150 triệu đồng) do có 6 tuyển thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu với Ả Rập Saudi trên sân Mỹ Đình ngày 16-11, gồm: Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải và Thành Chung. Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ thế giới (FIFA) cũng cho biết các đội có quyền kháng cáo về những quyết định xử phạt này.
Ở lượt trận sắp tới của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến xứ sở "chuột túi", chạm trán chủ nhà Úc vào ngày 27-1. Lực lượng của tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng tiền vệ Tuấn Anh cùng trung vệ Quế Ngọc Hải vì đã nhận đủ thẻ phạt trước đó.
Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 13-1 trước khi đến Úc vào ngày 21-1. Các tuyển thủ Duy Mạnh, Đức Chinh, Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, thủ thành Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toản sẽ không góp mặt trong danh sách 30 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho trận đấu với Úc.
Tường Phước
-------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tái diễn bẫy lừa 'trang trại online'

11/01/2022

Chiêu trò lôi kéo người chơi bỏ vốn đầu tư chăn nuôi tại các trang trại online với mức lợi nhuận khủng khiến nhiều nhà đầu tư đang đứng trước nguy cơ mất cả chì lẫn chài.
Năm 2021, hàng loạt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ứng dụng ảo với mục đích huy động vốn đầu tư đã bị sập khiến hàng ngàn nhà đầu tư (NĐT) điêu đứng, lâm vào cảnh nợ nần. Thế nhưng đến nay, các bẫy lừa này vẫn hoạt động mạnh trở lại nhằm lôi kéo người tham gia.
“Trang trại chăn nuôi” giăng bẫy hàng ngàn con mồi

Một trong số đó phải kể đến sàn giao dịch bảo hiểm CoolCat và ứng dụng “trang trại tiết kiệm”. Tháng 4.2021, Báo Thanh Niên từng phản ánh nhiều NĐT khắp cả nước đầu tư tiền tỉ vào ứng dụng “trang trại tiết kiệm” để hưởng lợi nhuận khủng, để rồi trắng tay.
Khi sự việc chưa lắng xuống thì đầu tháng 12.2021, một hệ thống mới có tên “trang trại chăn nuôi” lại bắt đầu hoạt động lôi kéo NĐT tham gia. Với chiêu bài tạo cơ hội cho nhiều người kiếm thêm thu nhập, có tiền rủng rỉnh du xuân dịp Tết Nguyên đán, website này tung ra nhiều gói chăn nuôi có lãi suất khủng để chèo kéo.
Với thao tác đơn giản, một số tài khoản tự xưng là chuyên viên và hướng dẫn NĐT đăng ký tài khoản qua trang web: trangtraichannuoi.net kèm mã giới thiệu. Từ đây, NĐT sẽ được tham gia nuôi nhiều con vật trong 4 chuồng với đa dạng mức đầu tư.
Khi NĐT giới thiệu thêm nhiều cấp dưới (gọi tắt là F - PV) sẽ được hưởng hoa hồng sau khi các F nhận nuôi con vật, đây là hình thức kiểu “mô hình đại lý và thu nhập đồng đội”.
Cụ thể, khi NĐT là đại lý và trực tiếp giới thiệu các F1 thì được hưởng 12% hoa hồng; khi đại lý F1 giới thiệu cho F2, NĐT vẫn nhận được hoa hồng là 6%, nếu đại lý F2 tiếp tục lôi kéo thêm người tham gia thì NĐT nhận được thêm 2% hoa hồng.
Một tuần lôi kéo hơn 1.000 người tham gia

Những ngày đầu năm 2022, chúng tôi tham gia vào nhóm Zalo và Telegram có tên “Trang trại chăn nuôi”. Lúc này trong nhóm Zalo đã có gần 200 thành viên, nhóm Telegram cũng đã có hơn 700 thành viên.
Thấy người mới, các admin trong nhóm chào đón và sẵn sàng giúp đỡ để cùng nhau kiếm tiền. Chúng tôi được một tài khoản tên T.Flo liên hệ và hướng dẫn cách tham gia mở trang trại online kèm mã mời.
Thanh niên này tự giới thiệu bản thân đang đầu tư vào chuồng bò với một số loại bò từ châu Á đến châu Âu và khuyên PV nếu có vốn kha khá nên đầu tư vào các giống bò có giá trị từ 1,1 triệu đến hơn 17 triệu đồng.
Theo quan sát của chúng tôi, trangtraichannuoi.net về hình thức chia chuồng nuôi cũng như lãi suất không khác biệt nhiều so với ứng dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà trước đó Thanh Niên từng phản ánh. Khi kiểm tra quá trình nạp rút tiền của Trang trại chăn nuôi, chúng tôi được đưa đến đường dẫn tài khoản tên Nguyễn Thị Trâm của một ngân hàng ở TP.H.C.M.
Trang trại online này phân thành 4 chuồng nuôi, trong đó chuồng nuôi thử nghiệm và chuồng bò được thoải mái đầu tư. Ngoài ra, NĐT còn được nuôi cả gấu và hổ nếu giới thiệu đủ 5 - 10 F1.
Ví dụ, khi NĐT đã giới thiệu đủ 10 F1 vào đầu tư thì được mở chuồng hổ để nuôi. Nếu NĐT lựa chọn nuôi loại hổ trắng với phí nhận nuôi 600 triệu đồng thì sẽ có lãi 33,330 triệu đồng liên tục trong vòng 30 ngày. Như vậy, nếu nuôi trong vòng 30 ngày sẽ được trả lãi 33,33 triệu/ngày, tức gần 1 tỉ đồng tiền lợi nhuận/tháng.
Để lôi kéo thêm nhiều người tham gia, các chuyên viên tại đây quảng cáo rằng hệ thống đang có 4 đội nhóm với hơn 1.000 NĐT tham gia và sẽ tiếp tục mở rộng các chuồng nuôi nhằm phục vụ NĐT với phương châm “An toàn - Uy tín - Bảo mật”. Admin nhóm Zalo tên H.N.N còn bồi thêm: “Đây là cơ hội cùng nhau kiếm tiền hằng ngày và đừng bỏ lỡ”.
Tuy nhiên, đến nay nhóm này đã phải liên tục thay đổi nhóm Zalo vì bị quét và yêu cầu NĐT phải tham gia vào nhóm Telegram để tiện cập nhật nhóm Zalo mới. Đồng thời, khi có người tham gia phản ứng, nghi ngờ về độ an toàn khi tham gia đầu tư thì lập tức bị đuổi khỏi nhóm.
Cảnh giác với tội phạm công nghệ

Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các ứng dụng, sàn ảo lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực công nghệ, thế nhưng đến nay thực trạng này vẫn tái diễn, các nạn nhân vẫn bị sập bẫy nếu thiếu tỉnh táo. Cách thức không mới, chiêu trò thủ đoạn cũng không thay đổi quá nhiều nhưng vẫn có hàng trăm, hàng ngàn người tin vào lời dụ dỗ để rồi… ném tiền qua cửa sổ.
Đề cập đến app Trang trại chăn nuôi nói trên, anh Ng.H.Tr (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là nạn nhân của bẫy lừa Trang trại tiết kiệm) ngao ngán: “Tiền mất thì phải chịu, ứng dụng này (tức Trang trại chăn nuôi - PV) không khác gì về cách lừa đảo, dụ dỗ như app Trang trại tiết kiệm. Tôi từng bị lừa mất mấy trăm triệu đồng nhưng không lấy được đồng nào nên ai đang tham gia hãy cẩn trọng”.
Liên quan đến tội phạm này, ngày 7.1, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Bộ Công an) cảnh báo người dân khi tham gia các hệ thống, website như Trang trại chăn nuôi có nhiều tiềm ẩn rủi ro. Không có hình thức đầu tư nào lãi suất khủng như vậy cả. Người dân đầu tư phải tìm hiểu thật kỹ khi bỏ số tiền lớn vào, dễ bị mất bất cứ lúc nào. “Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo đến người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo tương tự, chiêu trò không mới nhưng số lượng nạn nhân mắc bẫy vẫn không ngừng gia tăng lên”, vị này nói. Vị này nhận định các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo qua mạng (trên các app) cũng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.H.C.M), hiện vẫn có các doanh nghiệp huy động vốn nhưng vẫn phải theo Luật Doanh nghiệp và đáp ứng nhiều quy định khác nhau. Đối với hình thức lập trang web và huy động bằng hình thức không minh bạch, trái phép, trả thưởng/lãi theo mô hình đa cấp thông qua hoạt động thương mại điện tử là vi phạm pháp luật. “Hiện nay có rất nhiều vụ việc lừa đảo bằng hình thức tương tự, do đó người dân cần cẩn trọng khi tham gia. Người dân cần nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn huy động vốn cho hưởng lãi suất cao. Phải tìm hiểu thật kỹ về thông tin nơi đầu tư xem địa chỉ này đã được cấp phép hoạt động hay chưa. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần bình tĩnh, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết”, luật sư Bùi Quốc Tuấn nói thêm.
Luật sư Bùi Quốc Tuấn cho hay, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp như đã bị xử phạt hành chính vì hành vi chiếm đoạt tài sản; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của gia đình nạn nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thậm chí, mức phạt có thể chung thân nếu chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.
-----------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


0/01/2022
Hải Dương: Đóng giả nữ, dùng súng nhựa cướp taxi


Do không có tiền tiêu xài nên hai anh em họ ở Hải Dương đã đóng giả là nữ và dùng súng giả để cướp taxi.
Sáng 10.1, Công an TX.Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết đang tạm giữ Trần Duy Tuấn Anh (24 tuổi) và Trương Văn Tân (em họ của Tuấn Anh, 29 tuổi), cùng trú TX.Kinh Môn, để làm rõ hành vi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, liên quan vụ cướp taxi xảy ra tại TX.Kinh Môn.
Trước đó, vào sáng 7.1, Tân đi xe máy chở Tuấn Anh lên ga Phú Thái (H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương) rồi quay về TX.Kinh Môn. Tại ga Phú Thái, Tuấn Anh gặp một tài xế taxi (lái xe Toyota Vios) và đặt vấn đề chở về P.Duy Tân, TX.Kinh Môn để đón người.
Khi xe taxi chở Tuấn Anh về địa điểm đã định trước, Tân mặc áo chống nắng, đội tóc giả, cải trang là nữ lên xe ngồi ghế phía sau rồi yêu cầu đi tiếp về P.Tân Dân (TX.Kinh Môn). Đến đoạn đường vắng vẻ, Tân đã dùng thắt lưng da siết cổ tài xế còn Tuấn Anh dùng dùi cui điện,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đe dọa và yêu cầu tài xế ngồi ra ghế sau để Tân leo lên điều khiển xe taxi.
Khi xe đi được 2 m thì chết máy. Thấy vậy, tài xế taxi đạp cửa định thoát ra ngoài nhưng bị hai tên cướp giữ lại. Đúng lúc đó có một người dân đi đến, thấy vậy, hai tên cướp đã bỏ chạy.

Nhận được tin báo về vụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Công an TX.Kinh Môn đã vào cuộc điều tra. Cơ quan công an xác định nghi phạm là Tuấn Anh và Văn Tân nên cùng gia đình vận động hai nghi phạm ra đầu thú.



Thanked by 1 Member:

#1721 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8239 Bài viết:
  • 18604 thanks

Gửi vào 11/01/2022 - 21:02

Cái nầy là cái gì ?

Tối 11-1, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho hay VSD sẽ phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán TP.H.C.M (HoSE) và các đơn vị liên quan để thực hiện hủy giao dịch mua cổ phiếu FLC ngày 10-1-2022 của các lệnh đối ứng với giao dịch bán cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Cũng trong tối 11-1, Sở giao dịch chứng khoán TP.H.C.M (HoSE) ra thông cáo cho biết thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị sẽ hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10-1 của ông Trịnh Văn Quyết vì không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định.

Trước đó vào sáng nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) thông báo: "Hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý vi phạm của ông Trịnh Văn Quyết theo quy định".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1722 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 11/01/2022 - 23:46

Ông này bị tù thì một mớ tù theo hihi
Cầu cho đất xuống tới giá trị thực của nó


#1723 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8239 Bài viết:
  • 18604 thanks

Gửi vào 12/01/2022 - 01:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HatCat90, on 11/01/2022 - 23:46, said:

Ông này bị tù thì một mớ tù theo hihi
Cầu cho đất xuống tới giá trị thực của nó

Đất ở VN lên báo nước ngoài, giá 2ty4VNĐ/m2.

Thanked by 1 Member:

#1724 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7436 Bài viết:
  • 4869 thanks

Gửi vào 12/01/2022 - 02:19

con xem vị trí đó r , ko đẹp lắm , thà mua landmark 1 view thẳng sông sài gòn , ko bị chắn
ngay cả sky villa landmark 81 cũng khiến thất vọng , 1 là lắt nhắt , 2 là view bị chắn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mà dịch dã này đấu giá lớn đừng nghĩ nhà nc sẽ huờ theo
đất công sản chỉ dù có đấu thành công , có sổ mang tên mình nhưng nếu thanh tra lại check ra sai phạm có thể huỷ kết quả , huỷ sổ và con đường lấy lại tiền rất lâu theo quy trình của nhà nc , mà có khi chưa lấy đc tiền đã phải đi nộp phạt sai phạm trước rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 12/01/2022 - 02:31


Thanked by 1 Member:

#1725 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7436 Bài viết:
  • 4869 thanks

Gửi vào 12/01/2022 - 02:30

2,4 tỷ/m thì thà các thêm tiền mua mặt đường đồng khởi còn giá trị hơn việc gì phải đi ra thủ thiêm làm gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |