

ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#1696
Gửi vào 19/12/2021 - 19:37
16/12/2021
Năm 2021 vừa tròn 30 năm Liên Xô - cường quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới - sụp đổ (1991-2001). Sự kiện này là thảm họa địa - chính trị lớn nhất không chỉ trong thế kỷ XX mà còn là trong toàn bộ lịch sử chính trị thế giới.
Nhân dịp này, Công ty Media 21 và Đài truyền hình TP.H.C.M (HTV) hợp tác sản xuất và công chiếu bộ phim tài liệu chính luận đặc sắc về sự kiện này với tiêu đề "Mùa đông 1991".
Trong 30 năm qua, bàn về sự kiện Liên Xô tan rã đã có hàng ngàn công trình nghiên cứu và cuộc hội thảo khoa học được tổ chức, hàng ngàn chuyên khảo và hồi ký của các nhân chứng lịch sử đã được công bố.
Tuy nhiên, xuất phát từ quan điểm chính trị và cách tiếp cận khác nhau về sự kiện này nên vẫn còn nhiều mâu thuẫn và bất đồng trong những nỗ lực đi tìm lời giải cho những câu hỏi mang tính thời đại vô cùng phức tạp như vì sao Liên Xô sụp đổ? Vì sao Việt Nam - nhà nước xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ gắn bó với Liên Xô - không bị sụp đổ theo dưới tác động của "phản ứng dây chuyền" từ sự tan rã Liên bang Xô viết mà vẫn tiếp tục phát triển bền vững trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng?
Với nỗ lực phi thường để vượt qua muôn vàn khó khăn trong điều kiện đại dịch COVID-19, trong 3 năm qua nhóm làm phim của Công ty Media 21 phối hợp với HTV đã thu thập và hệ thống hóa các cứ liệu lịch sử có giá trị khoa học, trong đó có những cứ liệu rất quý hiếm, chưa từng được công bố trước đây, để xây dựng thành công bộ phim tài liệu chính luận đầu tiên ở Việt Nam về quá trình cải tổ dẫn tới sụp đổ Liên Xô.
Bộ phim gồm 10 tập: tập 1 "Thay đổi thế giới", tập 2 "Ánh sáng Tháng Mười", tập 3 "Đại hội XX - bom hạt nhân nổ giữa Hồng Trường", tập 4 "Xét lại và chống xét lại", tập 5 "Thời đại Xô viết vinh quang", tập 6 "Muôn mặt chiến tranh", tập 7 "Khởi đầu của những cuộc cải cách", tập 8 "Những nguyên tắc bất di bất dịch", tập 9 "Liên Xô sụp đổ" và tập 10 "Việt Nam vững bước".
Trên cơ sở các cứ liệu lịch sử tin cậy và với phương pháp tiếp cận khoa học biện chứng, "Mùa đông 1991" đã luận giải những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sụp đổ Liên Xô. Đó là, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô trong gần nửa thế kỷ đã không được cập nhật kịp thời và cải cách đúng hướng, phù hợp với sự phát triển của thế giới; sự thoái hóa biến chất của một bộ phận lớn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng c.... s.. Liên Xô, thậm chí dẫn tới sự phản bội chủ nghĩa xã hội của tập đoàn lãnh đạo cao nhất do Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin đứng đầu; chiến lược diễn biến hòa bình của phương Tây nhằm xóa bỏ Liên Xô - đối thủ "không đội trời chung" của họ trong Chiến tranh lạnh.
Bộ phim còn chứng tỏ, sự sụp đổ Liên Xô không phải do sai lầm của học thuyết Marx - Lenin về con đường của nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội, cũng không xuất phát từ bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, bằng những hình ảnh tư liệu rất sinh động, bộ phim đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao Việt Nam - nhà nước xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ gắn bó với Liên Xô - không bị sụp đổ dưới tác động của "phản ứng dây chuyền" từ sự tan rã Liên bang Xô viết.
Trong những năm 1980, đồng thời với quá trình cải tổ ở Liên Xô, Đại hội toàn quốc khóa VI của Đảng c.... s.. Việt Nam (tháng 12-1986) đã thông qua quyết định có ý nghĩa lịch sử về thời kỳ quá độ phát triển theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Khác căn bản với "cải tổ" ở Liên bang Xô viết đã loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng c.... s.. Liên Xô, đường lối đổi mới của Đảng ta chủ trương củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và kế thừa tư tưởng về chính sách kinh tế mới của V.I.Lenin sau Cách mạng Tháng Mười để xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Trên cơ sở nhận định, cải tổ ở Liên Xô đã đi ngược lại học thuyết Marx - Lenin về chủ nghĩa xã hội, tại Đại hội lần thứ VII diễn ra trước khi Liên Xô sụp đổ (tháng 6-1991), Đảng ta thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là văn kiện chính trị vô cùng quan trọng, không chỉ có ý nghĩa lịch sử đối với cách mạng Việt Nam mà còn đối với phong trào cách mạng thế giới.
Rút kinh nghiệm từ bài học về sự chậm áp dụng cơ chế kinh tế thị trường trong quá trình cải cách ở Liên Xô, Đảng ta đã kịp thời thông qua quyết định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Rút kinh nghiệm từ bài học Đảng c.... s.. Liên Xô đánh mất vai trò lãnh đạo, Đảng ta vẫn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo đối với công cuộc đổi mới, coi đó là yếu tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trên cơ sở các cứ liệu lịch sử, bộ phim "Mùa đông 1991" kể về quá trình Đảng ta đưa ra những quyết sách rất quan trọng trong thời kỳ đổi mới của cách mạng Việt Nam.
Bộ phim tài liệu chính luận "Mùa đông 1991" của nhóm làm phim Media 21 với đạo diễn phim của PGS.TS Bùi Chí Trung cùng các đạo diễn trẻ Trần Vũ Anh, Nguyễn Hà Tiệp, Đặng Bảo Trung, Đỗ Đức Lương sẽ được phát sóng trên kênh HTV9 từ ngày 17-12 vào 20h45 hằng ngày.
Hy vọng "Mùa đông 1991" sẽ mang tới cho người xem một cách lý giải rất sinh động bằng hình ảnh và có sức thuyết phục về một thảm họa địa - chính trị lớn nhất trong thế kỷ XX, từ đó càng vững tin vào con đường phát triển tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam mà Đảng ta và Chủ tịch H.C.M vĩ đại đã lựa chọn.
Đại tá LÊ THẾ MẪU
-------------------------
Bé trai nhảy từ tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Gia đình nói do áp lực học hành
Thứ Sáu, 17/12/2021 15:06:00 +07:00(VTC News) -
Theo lời kể của gia đình, tối 16/12, T.T.D. gặp áp lực trong việc học, làm bài thi không tốt nên đã nhảy từ tầng 22 xuống đất thiệt mạng.
Ngày 17/12, lực lượng chức năng phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đang làm rõ nguyên nhân bé trai T.T.D. (SN 2009, trú tại tầng 22, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City) rơi từ tầng cao chung cư xuống đất thiệt mạng.
Theo biên bản tử vong ngoại viện của Trung tâm cấp cứu 115 (Sở Y tế Hà Nội), gia đình nạn nhân kể lại, vào tối qua 16/12, T.T.D. bị áp lực về việc học, thi không làm bài tốt, nên đã nhảy từ tầng 22 chung cư xuống đất.
Như VTC News khoảng 22h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở khuôn viên của tòa nhà S4, tại khu chung cư Goldmark City.
Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bé trai nằm chết trên nền đất nên lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Ít phút sau, xe cứu thương và lực lượng chức năng có mặt nhưng nạn nhân bị thương quá nặng nên không qua khỏi.
Quang Tuyền
#1697
Gửi vào 20/12/2021 - 19:57
WHO không phê duyệt bộ xét nghiệm của Việt Á
20/12/2021
Theo các tài liệu công bố công khai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bộ kit xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất không được tổ chức này phê duyệt.
Vào khoảng tháng 4 và tháng 5-2020, một số báo chí trong nước đưa tin bộ kit xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit được WHO chấp thuận với mã số EUL 0524‐210‐00.
Theo báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của WHO ngày 20-10-2020, kết quả thẩm định là của tổ chức này với bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á là: Not Accepted - Không được chấp nhận.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gần 2 năm qua, WHO đưa ra quy trình đánh giá sử dụng khẩn cấp (EUL) nhằm thúc đẩy sự sẵn có của các thiết bị y tế in vitro (trong ống nghiệm) cần cho các tình huống khẩn cấp về sức khỏe để hỗ trợ thông tin cho các cơ quan mua sắm và các nước thành viên Liên Hiệp Quốc.
Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được định nghĩa tại khoản 2, điều 2 nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế là gồm thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, thiết bị hoặc hệ thống được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp theo chỉ định của chủ sở hữu để phục vụ cho việc kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể người.
Trên cơ sở đánh giá sử dụng khẩn cấp, các quốc gia có thể quyết định phê duyệt, sử dụng các sản phẩm cụ thể đã được chấp thuận trong bối cảnh khẩn cấp về y tế, dựa trên dữ liệu về chất lượng, an toàn và hiệu quả đã được thẩm định.
Quy trình EUL bao gồm đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và kế hoạch giám sát sau thị trường của nhà sản xuất, đánh giá tài liệu cụ thể về sản xuất cũng như các bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả.
WHO kết luận: bộ xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit với mã sản phẩm VA.A02-055H, sản xuất bởi Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, địa chỉ 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.H.C.M không đủ điều kiện để vào chương trình mua sắm của WHO.
Lần cập nhật ngày 9-6-2021, WHO tiếp tục công bố danh sách các sản phẩm không được chấp nhận theo quy trình đánh giá sử dụng khẩn cấp với lưu ý các hồ sơ đã được đánh giá và không cung cấp được bằng chứng, tài liệu cần thiết về an toàn, hiệu quả và/hoặc hệ thống quản lý chất lượng (QMS).
Trong danh sách này, ở mục xét nghiệm virus SARS‐CoV‐2, có tên bộ xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit, mã số sản phẩm VA.A02-055H, số hồ sơ đăng ký EUL 0524-210-00.
Có thể hiểu mã số EUL 0524-210-00 là mã số xác nhận khi công ty đăng ký thẩm định với WHO, không liên quan gì đến việc bộ xét nghiệm này được chính thức cấp phép theo các tiêu chí về an toàn và hiệu quả.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ Khoa học - công nghệ gỡ tin bộ kit test COVID-19 của Việt Nam 'được WHO chấp thuận'
20/12/2021
Những thông tin đăng tải trên website của Bộ Khoa học - công nghệ công bố thông tin 'đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới' và 'Bộ Y tế Anh cấp chứng nhận đạt chuẩn châu Âu' cho bộ kit test của Công ty Việt Á đã bị gỡ.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 20-12, tuy vẫn tồn tại đường link trên công cụ tìm kiếm nhưng khi mở ra, những thông tin liên quan đến các chủ đề "Bộ Y tế Anh cấp chứng nhận đạt chuẩn châu Âu", "Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá... " liên quan đến bộ test kit của đã không còn tồn tại trên trang web của bộ.
Ngày 26-4-2020, Bộ Khoa học - công nghệ đã công bố trên website của bộ với tiêu đề: "Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận".
Cụ thể, bộ đưa tin: "Ngày 26-4, Tổ chức Y tế thế giới đã chấp thuận bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học - công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất".
Trên thực tế, tháng 4-2020, Bộ Khoa học - công nghệ đã từng gửi thông cáo báo chí chính thức, thông tin chính thức, phát ngôn chính thức tại các cuộc họp về bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận với thông tin chi tiết "WHO đã đánh giá bộ kit do Công ty Việt Á sản xuất theo quy trình danh sách khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00".
Trả lời về việc đột ngột gỡ bỏ trên website chính thức của bộ tại địa chỉ www.most.gov.vn những thông tin đã từng xác lập "chất lượng quốc tế", "được quốc tế công nhận" cho bộ test kit của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với tên gọi KIT LightPower iVA SARS-CoV-2 1sst RT-rPCR, đại diện Bộ Khoa học - công nghệ nói "cũng không rõ" về việc gỡ bỏ thông tin, cũng như thời điểm gỡ bỏ.
Đại diện Bộ Khoa học - công nghệ cũng từ chối bình luận về vấn đề này cũng như lý do của việc gỡ bỏ thông tin liệu có liên quan đến việc có những thông tin sai lệch, cố tình thổi phồng, thậm chí thông tin hoàn toàn không chính xác về việc WHO công nhận bộ test kit này.
"Bây giờ mọi việc liên quan bộ test kit này là do cơ quan điều tra kết luận", đại diện bộ nói.
Hiện tuy bị xóa trên trang web của bộ nhưng những thông tin này vẫn được đăng tải trên website một số địa phương cũng như nhiều cơ quan báo chí.
Trong khi đó, theo danh sách "SARS‐CoV‐2 IVDs: sản phẩm không được chấp thuận cho EUL" đăng tải trên website chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cập nhật ngày 10-12, có tên kit test của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Cụ thể, sản phẩm này nằm trong mục "Các ứng dụng đã được đánh giá và không đáp ứng được các bằng chứng, tài liệu cần thiết về độ an toàn, hiệu suất và/hoặc hệ thống quản lý chất lượng - xét nghiệm axit nucleic SARS-CoV-2".
Thanh Hà
Thanked by 2 Members:
|
|
#1698
Gửi vào 20/12/2021 - 20:56
14/12/2021 12:01 GMT+7
TTO - Trong bài phát biểu chỉ đạo kéo dài hơn 60 phút tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc diễn ra ở Hà Nội sáng 14-12, Tổng bí thư NPT gửi đi thông điệp quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam.
Nhấn mạnh trước hàng trăm đại biểu có mặt tại phòng Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Tổng bí thư tái khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
"Có nhiều ý kiến cho rằng nói như thế là không khiêm tốn và tự cao, nhưng tôi khẳng định rằng có cơ sở để nói điều này. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có quyền nói như vậy. Câu nói này cũng đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng XIII và được sự thống nhất cao" - Tổng bí thư nêu.
Theo Tổng bí thư, sau hơn 35 năm đổi mới, công tác đối ngoại của đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu rất tốt đẹp. Theo đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 189 trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, thiết lập quan hệ đặc biệt đối với 3 quốc gia, đối tác chiến lược với 17 quốc gia, đối tác toàn diện với 13 quốc gia.
Tổng kim ngạch xuất khẩu năm nay dự báo đạt mốc 600 tỉ USD, gấp 120 lần so với những năm đầu thời kỳ đổi mới. Chúng ta cũng thu hút 400 tỉ USD đầu tư nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
"Về quan hệ trên bình diện đa phương, chúng ta là thành viên có trách nhiệm trong nhiều tổ chức quốc tế. Về dịch COVID-19, chúng ta chủ động đóng góp có trách nhiệm cùng thế giới trong phòng chống dịch, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế về vắc xin, thiết bị y tế, và thuốc điều trị" - Tổng bí thư nêu.
Tổng bí thư cũng nhấn mạnh đối ngoại đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
"Chúng ta giương cao ngọn cờ hòa bình, kiểm soát bất đồng, tìm kiếm các giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia của chúng ta" - Tổng bí thư nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng yêu cầu những người làm công tác đối ngoại không được chủ quan vì còn nhiều điều cần cải thiện. Tổng bí thư chỉ ra nhiều hoạt động đối ngoại chưa thật sự chủ động, hiệu quả chưa cao.
Bên cạnh đó, còn thiếu các giải pháp đồng bộ hạn chế các hoạt động tiêu cực. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, địa phương còn thiếu chặt chẽ. Cuối cùng, theo Tổng bí thư, công tác nghiên cứu chiến lược và dự báo tình hình chưa thật sự bài bản, kết quả chưa đạt được như mong muốn.
Trong bài phát biểu, Tổng bí thư cũng nói đất nước ta có trường phái ngoại giao riêng, trường phái đối ngoại đặc sắc và độc đáo của thời đại H.C.M, đó là trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam.
"Cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất kiên cường. Không có cơn gió nào quật ngã được" - Tổng bí thư nói và nêu lại câu thơ: "Thân gầy guộc, lá mong manh/Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?".
Tổng bí thư cho biết trường phái ngoại giao của đất nước thấm từ tâm hồn, cốt cách, khí phách của Việt Nam, mềm mại, khôn khéo, rất kiên cường, linh hoạt sáng tạo, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn.
"Đoàn kết nhân ái, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người, biết tiến biết thoái" - Tổng bí thư đánh giá thêm về trường phái ngoại giao của Việt Nam.
Trong phần cuối bài phát biểu, Tổng bí thư nhấn mạnh nhà ngoại giao phải là nhà chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng, phục vụ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích quốc gia làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt.
Tổng bí thư cho rằng các nhà ngoại giao được đòi hỏi rất cao về các phẩm chất vì nhận nhiệm vụ "vinh quang và đầy trọng trách" khi đem chuông đi đánh xứ người.
Ông kêu gọi các nhà ngoại giao hãy tự tin, vững vàng, kiên định khôn khéo để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích đất nước, và đằng sau họ là sự ủng hộ của cả dân tộc.
"Tôi hy vọng hội nghị lần này đánh dấu cột mốc mới, tạo chuyển biến mới trong công tác đối ngoại" - Tổng bí thư kết luận và gửi lời chúc mừng năm mới sớm đến các nhà ngoại giao, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác đối ngoại.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng bí thư NPT kêu gọi quyết tâm xây dựng nền đối ngoại, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam.
Sửa bởi tuphuongsg: 20/12/2021 - 20:57
Thanked by 1 Member:
|
|
#1699
Gửi vào 21/12/2021 - 18:58
21/12/2021
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 20.12 nói phải chia sẻ thêm dữ liệu và thông tin liên quan nguồn gốc Covid-19, theo Reuters.
Ông Tedros nói rằng có “nhiều thất bại” trong đại dịch Covid-19 do thiếu quy định hoặc trách nhiệm theo các quy định y tế quốc tế hiện hành của WHO. “Chúng ta cần tiếp tục cho đến khi chúng ta biết rõ nguồn gốc (Covid-19), chúng ta cần đẩy mạnh hơn vì chúng ta nên rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra lúc này để làm tốt hơn trong tương lai”, Tổng giám đốc WHO Tedros nhấn mạnh tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bắc Kinh đối với lời kêu của ông Tedros.
Kể từ khi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại thành phố , Trung Quốc đến nay, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu đã tăng lên hơn 274 triệu ca, với trên 5,6 triệu ca tử vong, theo Reuters. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa được tìm ra.
Một nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu đã dành 4 tuần trong tháng 1 và 2.2021 làm việc ở cùng với các nhà khoa học Trung Quốc. Họ kết luận trong một báo cáo chung hồi tháng 3 rằng có khả năng lây từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác nhưng cho rằng cần nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros cho rằng cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 bị cản trở bởi tình trạng thiếu dữ liệu thô về những ca nhiễm Covid-19 lúc đầu và kêu gọi kiểm tra các phòng thí nghiệm, trong đó có phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Tại cuộc họp báo vào ngày 13.10, chuyên gia hàng đầu của WHO về Covid-19 Maria van Kerkhove bày tỏ hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đến và Bắc Kinh sẽ hợp tác. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva Trần Húc phát biểu tại cuộc họp báo riêng cùng ngày rằng kết luận của báo cáo chung hồi tháng 3 đã “khá rõ”, và các nhóm chuyên gia quốc tế đã đến Trung Quốc hai lần nên “bây giờ là lúc gửi các nhóm đến những nơi khác”, theo Reuters.
----------
Nhật đồng ý trả thêm chi phí cho lực lượng Mỹ đóng trú
21/12/2021
Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí gia tăng mức đóng góp tài chính của Tokyo cho việc lực lượng Mỹ đóng trú ở Nhật khoảng 5%, lên 1.050 tỉ yen (9,2 tỉ USD) trong 5 năm, từ tài khóa 2022, theo Kyodo News.
Một số nguồn tin từ chính phủ Nhật ngày 20.12 tiết lộ với Kyodo News rằng hai bên nhất trí tăng mức đóng góp của Nhật cho chi phí bảo trì các cơ sở được Lực lượng Phòng vệ Nhật và lực lượng quân sự Mỹ cùng sử dụng và các cuộc tập trận chung, nhưng giảm đóng góp tài chính của Tokyo đối với một số chi phí khác.
Chính phủ Nhật được cho là đã xác định rằng việc tăng mức đóng góp là không thể tránh khỏi khi cần thắt chặt liên minh an ninh với Mỹ trong bối cảnh quân đội Mỹ đang huy động những khí tài tối tân đến khu vực để ứng phó tình trạng mở rộng khả năng quân sự nhanh chóng.
Thỏa thuận nói trên sẽ được ký trong một cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng của hai nước, dự kiến diễn ra ở Mỹ trong tháng 1.2022.
Trong tài khóa hiện nay 2021, kết thúc vào tháng 3.2022, những chi phí Nhật đóng góp chi trả, trong đó có lương của nhân viên Nhật làm việc tại các căn cứ quân sự Mỹ, ở mức 201,7 tỉ yen, theo Kyodo News.
--------------------------
Truy bắt 4 người cắt trộm cáp viễn thông bán phế liệu
ngày 20/12/2021 - 21:16
(PLO)- 4 người ở Hải Phòng đã thực hiện cắt trộm 200m cáp viễn thông để đem bán phế liệu.
Ngày 20-12, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Vĩ (SN 1984, trú huyện Tiên Lãng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tổ chức truy bắt 3 người cùng thực hiện hành vi cắt trộm cáp viễn thông với Vĩ.
Trước đó, trưa 10-12, Công an quận Hải An nhận được đơn trình báo của anh Võ Thế Hùng, công nhân Công ty cáp viễn thông Hải Phòng về việc phát hiện đoạn cáp dài 200m (trị giá khoảng 40 triệu đồng) tại khu vực ngõ 95 Kiều Hạ (phường Đông Hải 2) bị kẻ gian cắt trộm.
Công an quận Hải An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của nhân chứng, rà soát những người có dấu hiệu tình nghi. Công an đã triệu tập Vũ Văn Vĩ để điều tra, ban đầu Vĩ chối tội. Tuy nhiên, khi công an đưa ra các chứng cứ, Vĩ đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Công an xác định Vĩ đã cùng Phạm Đức Phi (SN 1983), Vũ Văn Vị (SN 1986), Nguyễn Văn Giang (SN 1988, cùng trú huyện Tiên Lãng) đã cùng nhau thực hiện hành vi . Sau khi cắt trộm, nhóm này đã mang đoạn cáp viễn thông bán cho cơ sở thu mua phế liệu ở phường Lãm Hà (quận Kiến An). Công an quận Hải An đã thu hồi vật chứng là 200m dây cáp đồng.
đã tạm giữ hình sự đối vỡi để điều tra về tội và tiếp tục tổ chức truy bắt những người liên quan để xử lý theo quy định.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1700
Gửi vào 21/12/2021 - 20:52
Thiên Thanh |
21/12/2021 14:46
Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 21/12 ở Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Một phần diễn biến được người dân ghi lại. Thời điểm này, người dân ở hai bờ sông Cái Đôi Vàm, gần khu vực công trình xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm bất ngờ phát hiện tiếng bê tông gãy đổ.
Lúc này, khối bê tông, trụ cầu từ từ sụt lún rồi một nhịp cầu giữa chắn ngang bất ngờ rơi đổ sập xuống sông. Chứng kiến sự việc người dân không ngừng la hét, bàng hoàng.
Được biết, công trình cầu bắc qua sông Cái Đôi Vàm là công trình giao thông cấp III. Cầu có nguồn ngân sách đầu tư là 54,4 tỷ đồng.
Thông tin trên báo Tiền Phong, cây cầu đã được xây dựng cơ bản hoàn thành, đang tiến hành lắp lan can thì xảy ra sự cố trên. Hiện đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại- Vận chuyển- Xây dựng Sử Thành Phú đang tiến hành đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân và khắc phục sự cố.
-------------------------------
Thanh Hóa mua 60.000 kit test của Việt Á theo giá Bộ Y tế công bố
21/12/2021
Việc xác định giá kit test của được Sở Y tế Thanh Hóa tham khảo trên cổng website công khai kết quả đấu thầu, danh sách các sinh phẩm, trang thiết bị... của .
Liên quan đến chuyên án “thổi giá” thiết bị, sinh phẩm y tế của (vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra), chiều ngày 21.12, Sở Y tế Thanh Hóa đã có thông tin về việc mua vật tư, sinh phẩm y tế của Công ty Việt Á.
Theo Sở Y tế Thanh Hóa, tháng 8.2021, đơn vị này đã trình UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có gói thầu số 1, là mua sinh phẩm .
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để mua 60.000 kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á, với giá 470.000 đồng/kit test. Tổng giá trị gói thầu là 28,2 tỉ đồng.
Chủng loại hàng mua là LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit (sinh phẩm xét nghiệm Real-time RT-PCR), Code: VAS-RHD.96H-SA2AR2, quy cách 96 test/bộ của hãng sản xuất Việt Á (Công ty CP công nghệ Việt Á).
Về giá của sản phẩm, cho biết, đơn vị này đã tham khảo giá trên cổng website công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế, văn bản công bố của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế; cổng website mua sắm công của Bộ KH-ĐT; và báo giá của Công ty CP công nghệ Việt Á, và một số doanh nghiệp .
Sau khi tham khảo giá từ các nguồn nêu trên, Sở Y tế Thanh Hóa cho rằng giá 470.000 đồng/kit test (thời điểm mua) là giá thấp nhất ở thời điểm mua.
Tiếp đó, Sở Y tế Thanh Hóa đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh Thanh Hóa, và Hội đồng thẩm định giá của tỉnh thẩm định, xác định giá sản phẩm là 470.000 đồng/kit test để phòng chống dịch.
---------------------------------------------------------
Metro Hà Nội kiến nghị chi 8 tỉ lắp tường chắn ke ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
21/12/2021
Chiều 21-12, ông Vũ Hồng Trường - tổng giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) - cho biết đơn vị vừa kiến nghị UBND TP Hà Nội đầu tư, lắp đặt hệ thống tường chắn ke ga tại các ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Theo đó, cửa chắn cố định có cấu tạo dạng panel cao 1,5m (sử dụng kính cường lực dày 12 ly và kính dán 2 lớp dày 12 ly 38) được lắp tại 12 nhà ga.
Giá trị khái toán tổng mức đầu tư là 8,2 tỉ đồng, giá trị cuối cùng sẽ được chuẩn xác khi lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán.
Hanoi Metro kiến nghị, chi phí đầu tư, lắp đặt này sử dụng ngân sách nhà nước và giao cho công ty làm chủ đầu tư, hoàn thành trong năm 2022.
"Việc sớm đầu tư xây dựng, lắp đặt tường chắn ke ga tại các nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành tuyến là cấp thiết. Đề phòng việc hành khách sơ ý không may rơi xuống đường ray là rất nguy hiểm", ông Vũ Hồng Trường với Tuổi Trẻ Online.
Ông Trường thông tin thêm, UBND TP Hà Nội đã đồng ý chủ trương trên.
Theo báo cáo của Hanoi Metro, từ khi đưa vào khai thác thương mại (ngày 6-11) đến nay, trung bình mỗi ngày có 16.000 lượt khách đi tàu, với tỉ trọng khách tập trung ở ga đầu tuyến Cát Linh chiếm 30,1%, Yên Nghĩa 21,7%, 10 ga dọc tuyến còn lại chiếm 48,2%.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1701
Gửi vào 22/12/2021 - 20:52
22/12/2021
Một giáo sư Đại học Harvard ngày 21.12 bị kết tội đã nói dối về mối quan hệ giữa ông với một chương trình tuyển dụng nhân tài của .
Một bồi thẩm đoàn liên bang ở thành phố Boston (Mỹ) đã kết luận rằng giáo sư , là cựu trưởng khoa hóa của Đại học Harvard, phạm tội đưa ra những lời khai không đúng sự thật với giới chức, khai gian thuế và không khai báo về một tài khoản ngân hàng Trung Quốc, theo Reuters.
Trước đó, các công tố viên nghi ngờ rằng ông Lieber vào năm 2011 trở thành “nhà khoa học chiến lược” tại Đại học Vũ Hán và thông qua đó tham gia chương trình Ngàn nhân tài của Trung Quốc.
Giới công tố cho rằng dùng chương trình Ngàn nhân tài chiêu mộ các nhà nghiên cứu nước ngoài để chia sẻ kiến thức của họ. Tham gia chương trình không cấu thành tội, nhưng các công tố viên Mỹ lập luận ông Lieber nói dối với giới chức về sự liên quan của ông.
Theo giới công tố Mỹ, ông Lieber được Đại học Công nghệ Vũ Hán trả đến 50.000 USD/tháng và chi phí sinh hoạt lên đến 158.000 USD thông qua một tài khoản ngân hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông còn được trả hơn 1,5 triệu USD để thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đổi lại, vị giáo sư Mỹ đồng ý tổ chức các hội thảo quốc tế, xuất bản các bài báo và nhiều lần giúp của Trung Quốc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, theo cáo trạng.
Trong một cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt, ông Lieber khai với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) rằng ông đã được chi trả từ 50.000 đến 100.000 tiền mặt và tài khoản ngân hàng Trung Quốc có lúc có tới 200.000 USD. Tuy nhiên, giới công tố khẳng định ông Lieber đã không khai báo lương của mình trong tờ khai thuế thu nhập vào năm 2013 và 2014 và không khai báo tài khoản ngân hàng Trung Quốc trong 2 năm.
Luật sư biện hộ Marc Mukasey của ông Lieber, hiện đang điều trị bệnh ung thư, lập luận rằng giới công tố “phá hủy” bằng chứng, thiếu hồ sơ quan trọng để củng cố cáo buộc của họ và dựa quá nhiều vào cuộc thẩm vấn của với nhà khoa học sau khi ông bị bắt. “Chúng tôi tôn trọng phán quyết và sẽ tiếp tục đấu tranh”, luật sư Mukasey nói.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1702
Gửi vào 23/12/2021 - 20:39
22/12/2021
Đó là ví von ấn tượng của chuyên gia kinh tế Trần tại Tọa đàm "Đột phá hạ tầng phát triển giao thông vùng kinh tế TP.H.C.M - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu" do Báo Giao thông tổ chức sáng nay (22.12).
Lo "gà đẻ trứng vàng"... hết trứng
Phát biểu tại tọa đàm, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch nhấn mạnh không chỉ khu tam giác TP.H.C.M - Đồng Nai - Vũng Tàu, kinh tế toàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam thời gian qua không phát triển là do những yếu kém về kết nối .
“Tôi đi công tác miền Bắc thường xuyên, chỉ mơ phía nam - vùng động lực kinh tế lớn nhất cả nước - được như hạ tầng giao thông ngoài đó. Quy hoạch đến 2025 sẽ hoàn thành hơn 500 km đường cao tốc mà đến thời điểm này mới được hơn 90 km. Hà Nội đã đi tới Vành đai 5 rồi mà mà đường Vành đai 2 của TP.H.C.M chỉ có 64 km mãi chưa khép kín; Vành đai 3, 4 thì dở dang. Không thể chấp nhận 1 thành phố như TP.H.C.M mà không có đường vành đai nào kết nối được, toàn đường vành khuyên như thế này" - ông Lịch thẳng thắn đánh giá.
Theo vị chuyên gia kinh tế này, tất cả các dự án kết nối trọng điểm như mạng lưới đường Vành đai, cao tốc TP.H.C.M - Biên Hòa, cao tốc TP.H.C.M - Mộc Bài... đều đã có trong quy hoạch từ nhiều năm trước. Tầm nhìn đã có, nhu cầu thấy rõ nhưng mãi vẫn không thể thực thi do TP.H.C.M lực bất tòng tâm.
Cụ thể, các dự án giao thông vốn đầu tư lớn nhưng rất khó xã hội hóa, thu hút nhà đầu tư tư nhân do rào cản luật PPP. Nguyên tắc là trong mọi trường hợp, nhà nước chỉ đóng góp không quá 50% tổng vốn đầu tư của dự án.
Thực tế, có những công trình như của TP.H.C.M tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 84.684 tỉ đồng. Trường hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) theo kết quả nghiên cứu của đơn vị nghiên cứu, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư khoảng 15.411 tỉ đồng, chỉ chiếm khoảng 18% so với tổng mức đầu tư của dự án. Thời gian hoàn vốn kéo dài tới 29 năm.
Trong khi đó, thời gian thu hồi vốn trên 20 năm là hết vòng đời tài chính rồi, không nhà đầu tư nào dám làm. Vì thế, cần nhanh chóng sửa luật Đầu tư công, cho phép nhà nước đóng góp tỷ lệ linh động, tùy theo thời gian thu hồi vốn của dự án. Nếu tháo được điểm nghẽn này sẽ mở cơ hội rất lớn cho không chỉ đường Vành đai 3 mà cả Cao tốc TP.H.C.M - Mộc Bài và nhiều dự án giao thông trọng điểm khác.
Song song, cần điều chỉnh tổng thể quy hoạch vùng, chấm dứt việc mỗi địa phương có quy hoạch tỉnh trước mà quy hoạch vùng chưa có, không biết kết nối thế nào. Đồng thời, có định chế tài chính thực sự cho quỹ đầu tư vùng về hạ tầng, huy động từ nhiều nguồn lực.
"Nguồn vốn đầu tư phân bổ cho các địa phương như thế này thì không thể giải quyết được bài toán giao thông. Sau đại dịch, những bất cập về hạ tầng sẽ càng hiện rõ. Nếu Chính phủ không nhanh chóng đứng ra cùng tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía nam thì "con gà đẻ trứng vàng" có thể sẽ không còn trứng trong tương lai" - ông Trần Du Lịch nhấn mạnh.
Vành đai thành "vành khuyên" vì không có tiền
Sau ý kiến của TS Trần Du Lịch, ông Lê Kim Thành - Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư (Bộ GTVT) cho rằng nhận định "quy định tỷ lệ vốn góp của nhà nước trong các là rào cản thu hút đầu tư" của TS Trần Du Lịch chưa hoàn toàn chuẩn xác.
Theo ông, mặc dù luật PPP có hiệu lực từ 1.1.2021 nhưng đến nay, chưa có dự án nào được thực hiện theo đúng luật PPP 100%. Chỉ riêng có cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án đầu tiên thực hiện đúng luật. Theo đó, mặc dù vốn góp nhà nước chỉ chiếm 30% nhưng bản thân dự án vẫn đủ khả năng để nhà đầu tư thu hồi vốn trong 17 năm, rất hấp dẫn.
"Khả năng thu hút đầu tư phụ thuộc rất lớn vào điều kiện từng dự án. Chúng ta không có quá nhiều tiền để làm đầu tư công nhưng có nhiều cách để làm PPP trên cơ sở vốn nhà nước là vốn mồi dẫn dắt đầu tư công. Tùy từng dự án để thiết kế phương án đầu tư cho phù hợp. Hoặc TP.H.C.M cũng có thể đề xuất cơ chế riêng cho Vành đai 3 vì ý nghĩa quan trọng đặc biệt của nó" - ông Lê Kim Thành gợi ý.
Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở GTVT TP.H.C.M Phan Công Bằng cho biết việc xin cơ chế đặc thù cho 1 - 2 dự án là rất khó. Vì thế, TP.H.C.M không dám đặt vấn đề này với các Bộ, ngành và Chính phủ.
Đối với TP.H.C.M, đường Vành đai 2, Vành đai 3 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đã có rất nhiều Nghị quyết của Thành phố yêu cầu phải khép kín đường Vành đai trong nhiệm kỳ nhưng đã mấy nhiệm kỳ trôi qua, hệ thống đường kết nối huyết mạch này vẫn ì ạch.
Cụ thể, đường vành đai 2 còn 14 km chưa khép kín, được chia thành 3 đoạn tương ứng với 4 dự án. Trong đó, đoạn 1 và đoạn 2 (từ cầu Phú Hữu Q.9 đến xa lộ Hà Nội và từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng) đến nay vẫn chưa được thông qua chủ trương đầu tư vì chưa xác định được nguồn vốn.
Vành đai 3 cũng vậy. Mới đây, sau cuộc họp với 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, 4 địa phương thống nhất kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách để đầu tư dự án khoảng 83.290 tỉ đồng. Trường hợp vốn ngân sách trung ương không cân đối đủ toàn bộ kinh phí, để xuất trung ương hỗ trợ toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 46.971 tỉ đồng. Đối với phần xây lắp, các địa phương sẽ chủ động nghiên cứu đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, cho phép tăng tỷ lệ vốn góp của nhà nước tham gia vào dự án giống đề xuất của TS Trần Du Lịch.
"Nhìn chung, nguyên nhân chính khiến các dự án trên chậm trễ đều là do chưa tìm được nguồn vốn, chưa biết lấy tiền đâu để làm. Nếu không có sự đồng lòng, nhanh chóng cùng tháo gỡ của các Bộ, ngành, Chính phủ, TP.H.C.M sẽ rất khó khép kín hệ thống đường Vành đai và phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông" - ông Phan Công Bằng nói.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1703
Gửi vào 25/12/2021 - 22:42
25/12/2021
Công an TP.Phan Thiết ( ) kiểm tra đột xuất nhà trọ của một người nước ngoài, đang tạm trú tại P.Hàm Tiến (TP.Phan Thiết) và phát hiện người này trồng cần sa ngay trong nhà để chế biến ma túy.
Qua theo dõi căn nhà trọ của một người nước ngoài ở KP1, P.Hàm Tiến (TP.Phan Thiết) có nhiều biểu hiện nghi vấn, đêm 24.12, Công an P.Hàm Tiến cùng bất ngờ ập vào nhà trọ này để kiểm tra hành chính và phát hiện nhiều cây cần sa.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện chủ nhà thuê này là Shedko Dmitri (33 tuổi, quốc tịch Nga) đang trồng và chăm sóc 27 cây cần sa trong nhà. Các được trồng trong một phòng được thiết kế như phòng ngủ, dùng ánh sáng của đèn điện và điều hòa để cho cần sa phát triển.
Các cây cần sa này có chiều cao từ 1 - 2 m đang xanh tốt. Kiểm tra trong căn nhà trọ này, Công an TP.Phan Thiết còn phát hiện 3 kg cần sa khô đã qua sơ chế thành phẩm và nhiều thiết bị khác liên quan đến việc trồng và bào chế cần sa thành ma túy
Làm việc với công an, ông Shedko Dmitri khai báo cách đây 2 tháng ông mua hạt giống cần sa bên ngoài về trồng. Việc trồng cần sa và sơ chế ma túy người này đã có kinh nghiệm từ trước, khi chưa đến Việt Nam. Việc bào chế ra ma túy từ cây cần sa chỉ nhằm để tự dùng và chia cho những người bạn đồng hương đang sinh sống trên địa bàn .
Hiện, Công an TP.Phan Thiết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của đang tiếp tục thụ lý vụ trồng cần sa.
----------------------------------
Thổ Nhĩ Kỳ thành 'thiên đường' mua sắm của người Đông Âu
23/12/2021
Từ khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá, người dân ở Bulgaria và Balkan, những quốc gia 'nghèo nhất' châu Âu đã đổ xô đến đây để mua sắm mọi thứ với giá thấp.
Thành phố Edirne với nhiều nhà thờ Hồi giáo nằm ở phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, là thủ đô ban đầu của Đế chế Ottoman khi mở rộng ra khắp Trung Đông và châu Âu vào thế kỷ 14 và 15. Hiện thành phố là nơi mà khách mua sắm từ Bulgaria và Balkan, những quốc gia 'nghèo nhất' châu Âu, tới để mua sắm mọi thứ, từ đồ lót đến quả óc chó với giá thấp hơn so với ở quê nhà.
Trước khi lên xe bus để quay trở về thị trấn Yambol (Bulgaria), hướng dẫn viên du lịch Daniela Mircheva cho biết: 'Đối với chúng tôi, cuộc khủng khoảng tiền tệ là tốt, nhưng nó rất tồi tệ đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ'.
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỹ bị phá giá do ảnh hưởng của cuộc thử nghiệm kinh tế bất thường của chính quyền Tổng thống Erdogan trong nỗ lực thúc đẩy sự ủng hộ trước khi các cuộc bầu cử diễn ra vào giữa năm 2023.
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất hơn 50% giá trị so với đồng USD kể từ đầu năm đến nay và trên đà giảm mạnh nhất kể từ năm 1995. Đà trượt giá này khó có thể dừng do Ngân hàng trung ương không có lượng dự trữ ngoại hối đáng kể.
Dưới áp lực của Tổng thống Erdogan, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất 500 điểm cơ bản kể từ tháng 9/2021. Ông Erdogan cho biết mô hình này sẽ thúc đẩy xuất khẩu, việc làm và đầu tư, đồng thời đạt được tăng trưởng cao. Các nhà kinh tế đã gọi thử nghiệm của ông là "liều lĩnh".
Không những vậy, theo dự đoán của các nhà kinh tế học, việc giảm lãi suất đang đem lại tác dụng hoàn toàn ngược lại. Giá tiêu dùng đã tăng tốc độ thường kỳ lên tới hơn 20%. Giới chuyên gia dự báo đà tăng giá có thể tăng nhanh trong vài tháng tới.
Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/12 đã hạ lãi suất tháng thứ tư liên tiếp, từ 15% xuống 14%. Trong nỗ lực nhằm hỗ trợ những người lao động gặp khó khăn, ông Erdogan ngày 16/12 đã thông báo tăng gần 50% lương tối thiểu. Ông Erdogan cho rằng việc tăng lương tối thiểu sẽ giúp người lao động có thể vượt qua được những khó khăn do việc giá cả tăng.
Trong khi đó, ông Bulent Reisoglu, người điều hành chợ Edirne từ khi chợ mở cửa sau khi chuyển từ địa điểm ban đầu ở Istanbul từ 15 năm trước, cho biết lượng người mua sắm hàng tuần đến đây, đã tăng từ 50.000 người lên gần 150.000 người kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ.
Ông Reisoglu nói: 'Lượng người mua sắm nước ngoài đã tăng gấp bốn hoặc năm lần'. Tuy nhiên, nhiều thương gia đang có lợi nhuận thấp hơn bởi doanh số bán hàng tăng thêm không đủ bù đắp cho sự trượt giá của đồng lira.
Theo ông Reisoglu, tất cả nguyên liệu thô đều đến từ nước ngoài, như châu Âu, Trung Quốc và Italy, và giá những thứ này đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Ông Reisoglu nói: 'Chúng tôi đang bị sốc. Không ai mong đợi sự mất giá lớn đến thế này'.
Những người mua sắm Bulgaria dường như cũng có cảm xúc lẫn lộn khi nhận được những ưu đãi lớn đến thế này. Một người mua sắm Bulgaria Ilyana Todorova nói: 'Người dân địa phương không thể mua tất cả những thứ này. Đối với người bình thường, điều này không có gì là tốt'.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1704
Gửi vào 26/12/2021 - 20:15
Bộ Y tế ngày 24/12 cho phép người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế, song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.
Quy định này được Bộ Y tế nêu trong Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày), ban hành ngày 24/12.
Hôm 22/12, Đại sứ quán một số nước đề nghị Việt Nam người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, có xét nghiệm PCR âm tính. Lý do là ngày 16/12, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh sẽ cách ly tại nhà 3 ngày, không được ra khỏi nơi lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh trong thời gian này. Người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine được cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày; xét nghiệm PCR hai lần vào ngày thứ 3 và thứ 7.
Như vậy, theo quy định mới, tất cả trường hợp nhập cảnh dưới 14 ngày không phải cách ly tập trung. Họ không phải cách ly y tế nhưng phải tuân thủ đầy đủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không tiếp xúc với cộng đồng, không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc.
Người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với họ phải thực hiện đầy đủ quy định 5K, tự theo dõi sức khỏe. Khi có một trong các biểu hiện: sốt, ho, đau rát họng hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương. Những người này phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc .
Trường hợp sau thời gian làm việc ngắn ngày, người nhập cảnh tiếp tục có nhu cầu ở lại Việt Nam làm việc thì phải thực hiện các quy định hiện hành về nhập, xuất cảnh và phòng, chống dịch.
Ngoài ra, hướng dẫn mới của Bộ Y tế còn quy định về thời gian xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh đối với người đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi Covid; vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh đối với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều (giữ nguyên như trước). Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày, trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng... phải báo cho y tế địa phương.
Vào tháng 8, Bộ Y tế quy định người nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều và xét nghiệm PCR âm tính vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày; theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.
Thứ sáu, 24/12/2021, 16:44 (GMT+7)
Thanked by 1 Member:
|
|
#1705
Gửi vào 27/12/2021 - 21:16
- Thứ hai, 27/12/2021 05:33 (GMT+7)
Giới chức Taliban hôm 26/12 nói rằng phụ nữ di chuyển với khoảng cách trên mức gần không được lên các phương tiện giao thông trừ khi có một người họ hàng gần là nam giới đi cùng, theo AFP.
Hướng dẫn do Bộ Khuyến khích Đạo đức và Phòng ngừa Thói xấu ban hành cũng kêu gọi tất cả chủ phương tiện chỉ cung cấp dịch vụ cho những phụ nữ đeo khăn trùm hijab Hồi giáo.
“Phụ nữ di chuyển ở khoảng cách trên 72 km không được lên xe nếu không có một người họ hàng thân thích đi cùng”, người phát ngôn của Bộ Khuyến khích Đạo đức và Phòng ngừa Thói xấu Sadeq Akif Muhajir nói với AFP hôm 26/12.
Hướng dẫn - đang lan truyền trên mạng xã hội - được đưa ra vài tuần sau khi Bộ Khuyến khích Đạo đức và Phòng ngừa Thói xấu yêu cầu các kênh truyền hình của Afghanistan ngừng chiếu những bộ phim và vở kịch có các diễn viên nữ.
Bộ này cũng kêu gọi các nữ nhà báo truyền hình đeo khăn trùm hijab khi lên sóng.
Những tấm ảnh phụ nữ bị bôi đen ở Kabul. Ảnh: AFP.
Ông Muhajir hôm 26/12 cũng cho biết phụ nữ cũng phải đeo khăn trùm hijab khi muốn tìm kiếm phương tiện đi lại. Chỉ thị của Bộ cũng yêu cầu người dân ngừng mở nhạc trong xe.
Cách giải thích của Taliban về khăn trùm hijab - có thể từ trùm tóc đến khăn che mặt hoặc che toàn thân - không rõ ràng, và phần lớn phụ nữ Afghanistan đội khăn trùm đầu.
Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8, Taliban đã áp đặt nhiều hạn chế khác nhau đối với phụ nữ và trẻ em gái, mặc dù đã cam kết áp quy tắc nhẹ hơn so với thời kỳ cầm quyền đầu tiên của họ vào những năm 1990.
Ở một số tỉnh, chính quyền địa phương của Taliban đã chịu mở lại trường học nhưng nhiều nữ sinh vẫn không được học trung học.
Đầu tháng này, Taliban đã ban hành một sắc lệnh nhân danh lãnh đạo tối cao chỉ thị chính phủ thực thi quyền của phụ nữ.
Sắc lệnh không đề cập đến khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em gái.
Các nhà hoạt động hy vọng rằng những nỗ lực của Taliban để giành sự công nhận của quốc tế cũng như tìm kiếm viện trợ cho quốc gia thuộc hàng nghèo nhất thế giới, sẽ khiến họ nhượng bộ cho quyền lợi của phụ nữ.
Các nhà tài trợ quan trọng trên toàn cầu vốn coi việc tôn trọng quyền của phụ nữ là điều kiện để khôi phục viện trợ.
Quyền của phụ nữ đã bị hạn chế nghiêm trọng trong thời kỳ Taliban nắm quyền trước đó. Lúc bấy giờ, họ buộc phải mặc burqa kín mít, chỉ được phép rời khỏi nhà khi có nam giới đi kèm và bị cấm đi làm, học hành.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tòa không xem xét xử lý hình sự với người sử dụng bằng giả Đại học Đông Đô
24/12/2021 17:45 Trần Phương - Hà Giang
Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 24/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô theo điều 359 Bộ luật Hình sự đối với nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô và 9 đồng phạm.
Trước khi tuyên án Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời cuối cùng. Tất cả các bị cáo đã biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, cũng mong muốn hội đồng xem xét các hình thức giảm nhẹ để các bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật sớm trở về với gia đình.
Riêng bị cáo Dương Văn Hòa (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô) đã tự nhận mình là người giữ vai trò phạm tội lớn trong vụ án nhưng đã nhận thức được sai trái mình gây ra.
Dương Văn Hòa cũng đã đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt cho bản thân cùng nhóm đồng phạm ở trường Đại học Đông Đô.
Sau cùng, Dương Văn Hòa đã quay lại xin lỗi hai người bố của mình và các thế hệ, giảng viên, sinh viên của trường Đại Học Đông Đô.
Bên cạnh đó bị cáo Hòa cũng cảm ơn gia đình 2 năm qua đã tận tình chăm sóc bản thân Hòa và các con của mình.
Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, căn cứ những chứng cứ, tài liệu cũng như lời khai của các bị cáo, đủ cơ sở kết luận, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô (hiện đang bỏ trốn) nhận thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch…
Vì vụ lợi, Hùng đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo liên tục, Viện 4.0, Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên, Phòng Tài vụ làm, cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu.
Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỷ đồng.
Trong đó, Cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định.
Còn lại 221 trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên, tuổi người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.
Bị cáo Dương Văn Hòa bị cáo buộc biết rõ việc làm và cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua tuyển sinh, đào tạo là vi phạm pháp luật.
Từ ngày 22/5/2018 đến ngày 29/3/2019, Hòa ký 429 văn bằng giả, trong đó Cơ quan điều tra đã làm rõ 208 trường hợp được cấp văn bằng giả, xác định được họ tên, tuổi, nơi cư trú, chức vụ, đơn vị công tác.
Ngoài ra Dương Văn Hòa còn ký các văn bản khác liên quan; giới thiệu 2 trường hợp để trường Đại học Đông Đô làm thủ tục để cấp bằng.
Hành vi của Dương Văn Hòa bị Viện Kiểm sát quy kết là đồng phạm tích cực với Trần Khắc Hùng trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Ngoài Dương Văn Hòa, các bị cáo Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà, Trần Ngọc Quang, Nguyễn Thị Huệ đều bị nhận định là đồng phạm tích cực với Trần Khắc Hùng trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Các bị cáo Phạm Vân Thùy, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thị Lương, Ngô Quảng Hiển được Hội đồng xét xử nhận định từng hành vi, góc độ vai trò của mình đều đã giúp sức cho Trần Khắc Hùng thực hiện hành vi phạm tội.
Dương Văn Hòa 12 năm tù; Trần Kim Oanh 10 năm tù; Lê Ngọc Hà 9 năm tù; Trần Ngọc Quang 6 năm tù
Nguyễn Thị Huệ 3 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Phạm Vân Thùy 30 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Thái 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thị Thanh Tâm 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thị Lương 15 tháng tù, cho hưởng án treo; Ngô Quang Hiển 12 tháng tù, cho hưởng án treo.
Đối với người sử dụng bằng giả, Hội đồng xét xử không xem xét xử lý hình sự với họ; đề nghị tiêu hủy các văn bằng giả họ được cấp. Với số tiền hơn 7,1 tỷ, buộc Trường Đại học Đông Đô phải truy nộp ngân sách Nhà nước.
Trần Phương - Hà Giang
----------
Chủ tiệm bánh mì Phượng Hội An phải xin lỗi sau khi bị người mua bức xúc, kêu gọi tẩy chay
27/12/2021
Chủ tiệm bánh mì Phượng Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) đã lên tiếng xin lỗi sau khi một nữ khách hàng phản ánh nhân viên của quán 'phân biệt đối xử'.
Ngày 27-12, trên trang facebook cá nhân Trương Thị Phượng Phượng (người được cho là chủ quán bánh mì Phượng ở đường Phan Châu Trinh,TP Hội An) đã có bài viết nói về những lùm xùm liên quan đến tiệm bánh mì nổi tiếng TP Hội An.
Theo đó, chủ facebook Trương Thị Phượng Phượng viết bản thân cảm thấy bị sốc. Gia đình kinh doanh bánh mì 35 năm qua và chưa bao giờ lại bị trường hợp như vậy. Bà cho rằng sự việc hôm đó chỉ đơn giản là thiếu sót của nhân viên do không quan sát người trước, người sau nên một bạn trẻ cảm thấy bức xúc rồi viết bài đăng.
"Thật sự 35 năm trong nghề, tôi luôn trau chuốt và quan tâm đến chất lượng ổ bánh mì và được rất nhiều khách hàng ủng hộ. Trong quá trình bán hàng, có một nhân viên thực sự không được khôn khéo trong đối xử, tôi cũng đã quán triệt" - chủ facebook viết..
"Sự việc hôm trước chỉ là bán trước, bán sau thôi, mong mọi người hiểu và thông cảm. Còn về giá cả, tiệm luôn công khai đàng hoàng, giá bình thường là 15.000 đồng1 ổ. Nếu ăn thập cẩm có nhiều loại thịt: thịt bò, thịt đà điểu, thịt xông khói....nói chung rất chất lượng, khách có nhiều lựa chọn, có menu in giá công khai", nội dung đăng tải trên facebook.
Bên cạnh đó, chủ quán bánh mì Phượng cho rằng đa phần nhân viên là người sống ở quê, nói giọng Quảng Nam nên gây hiểu lầm cho du khách.
"Sự việc trên đây cũng một phần sai sót bởi nhân viên, tôi thay mặt xin lỗi cộng đồng mạng cũng như bạn trẻ hôm đó. Mong mọi người nhìn nhận một cách chân thực, gia đình chúng tôi cũng đã hết mình phục vụ quý khách trong 35 năm qua và chúng tôi cũng rất biết ơn", chủ trang facebook viết.
Theo đó, ngày 24-12, một vị khách nữ sau khi đến tiệm bánh mì Phượng Hội An thì đăng lên facebook dòng trạng thái "tố" tiệm bánh mì này có thái độ phân biệt đối xử vì chị là người ở Sài Gòn, nói giọng miền Nam.
Theo nội dung bài viết, vị khách kể rằng chị phải đứng xếp hàng gần 20 phút để chờ các nhân viên làm 30 ổ bánh mì cho một người khách đến trước.
Khi sắp đến lượt mình, chị nhắc nhân viên làm cho 5 ổ. Tuy nhiên, sau khi nghe chị giọng Sài Gòn, các nhân viên "khẽ ngưng nhịp đũa rồi im lặng không trả lời". 5 ổ bánh mì mà chị mua, nhân viên còn bán cho những vị khách đến sau. Ngoài ra, nhân viên của quán có thái độ "xấc xược, hách dịch, lườm khách". Chị này nghĩ rằng nhân viên có thái độ như vậy do "chị là khách Sài Gòn, nói giọng miền Nam".
Do không muốn hai bên xảy ra tranh cãi, chị nhờ bạn mình đến lấy bánh mì thì phát hiện giá 1 ổ là 30.000 đồng. Trong khi đó, người dân địa phương mua với giá 15.000 đồng/ ổ. "Có thể họ nghĩ du khách là họ sẽ thêm thịt để bán giá 30.000 đồng và điều đó là mặc nhiên không có sự lựa chọn, không có niêm yết và cũng không hỏi khách lời nào", nội dung bài viết.
Cuối cùng, vị khách nữ khẳng định chị không phải "nạn nhân" đầu tiên của thương hiệu bánh mì Phượng Hội An và chắc chắn cũng không phải là nạn cuối cùng nếu không lên tiếng. "Các bạn thử nghĩ giữa mùa dịch khách vắng ở Hội An, thái độ họ còn như thế thì mùa trước đây hay sau này tái hội nhập, họ sẽ như thế nào".
Bài viết sau khi đăng tải đã nhận hơn 3.200 bình luận, hơn 1.100 lượt chia sẻ và có hơn 5.800 lượt cảm xúc. Một số Fanpage đăng tải lại cũng thu hút rất nhiều bình luận của dân mạng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1706
Gửi vào 28/12/2021 - 21:54
- Thứ ba, 28/12/2021 05:30 (GMT+7)
Mùa đông lạnh giá đã đến ở Afghanistan. Tại những trại tị nạn, các gia đình tìm mọi cách để giữ ấm cho nhau, bao bọc lấy con trẻ giữa những tấm chăn mỏng manh giữa giá rét âm hàng chục độ C. Trong bệnh viện, trẻ sơ sinh nằm co quắp giữa vòng tay của những bà mẹ gầy guộc vì thiếu ăn. Bên ngoài các trung tâm phát chẩn, hàng dài người chờ đến lượt nhận đồ ăn.
Từ sau ngày 15/8, khi chính quyền thân phương Tây sụp đổ và Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, cuộc nội chiến ở Afghanistan đã kết thúc nhưng một cuộc chiến khác cam go hơn, quyết liệt hơn vẫn âm thầm diễn ra. Đó là cuộc chiến với cái đói. Nền kinh tế bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh của Afghanistan, vốn sống lay lắt nhờ vào viện trợ nước ngoài, đang bên bờ vực sụp đổ.
Ngay tại các thành phố lớn của Afghanistan, nhiều dịch vụ công cộng liên tục bị gián đoạn. Thậm chí, các bệnh viện cũng không còn hoạt động đầy đủ bởi thiếu kinh phí. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hàng triệu trẻ em Afghanistan bị suy dinh dưỡng. Liên Hợp Quốc cho biết 97% người Afghanistan sẽ sớm sống dưới mức nghèo.
Hàng triệu người Afghanistan đang sống trong các khu lán trại tồi tàn dành cho dân tị nạn mất nhà cửa bởi chiến tranh. Nhiều người ngồi ngay bên ngoài trụ sở các cơ quan chính phủ cầu xin cứu trợ. Ban đêm, nguồn sưởi ấm duy nhất giúp họ vượt qua giá lạnh là lửa cháy từ những đống củi - cảnh tượng không khác gì thời trung cổ.
Gần 80% ngân sách của chính quyền cũ tại Afghanistan đến từ viện trợ của cộng đồng quốc tế. Khoản tiền này được sử dụng để duy trì hoạt động các bệnh viện, trường học, nhà máy và cơ quan chính phủ. Giờ đây, tất cả viện trợ đã bị cắt bởi Taliban nằm trong danh sách các tổ chức bị Liên Hợp Quốc cấm vận.
Sự thất bại của Taliban trong quản lý và điều hành nền kinh tế là điều đã được dự báo từ trước. Afghanistan của Taliban là một đất nước kiệt quệ về ngân sách. Trừng phạt quốc tế khiến các ngân hàng tê liệt. Trong khi đó, dù có sẵn hàng trăm triệu USD viện trợ, Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ quốc tế không có cách nào đưa tiền đến tay người dân Afghanistan. Cộng đồng quốc tế không muốn làm việc với Taliban bởi không công nhận tổ chức này, cũng như lo ngại tiền sẽ được Taliban dùng để tài trợ khủng bố.
Với những thường dân Afghanistan đang sắp chết đói, bánh mỳ là đồ ăn duy nhất họ còn tìm được, nhưng nguồn thực phẩm này cũng sắp cạn kiệt. Bên ngoài các lò bánh mỳ ở những thành phố lớn, phụ nữ và trẻ em xếp hàng dài để chờ được phát chẩn.
Phần lớn người dân chật vật tìm kiếm nhiên liệu và thực phẩm. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 24 triệu người, tương đương 60% dân số Afghanistan, thường xuyên đói ăn. Khoảng 8,7 triệu người Afghanistan đang đối mặt nạn đói.
Nhiều tháng trước đây, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo làn sóng di cư ồ ạt khỏi Afghanistan sẽ xảy ra nếu nền kinh tế nước này rơi tự do. Hiện nay, dự báo của Liên Hợp Quốc đã trở thành sự thật. Trong ảnh, ông Mohammad Ayoub là nam giới cuối cùng còn lại ở làng Jar-e Sawz, ngoại ô thành phố Herat bởi những người khác đã rời làng tìm cách đến Iran.
Cuộc tháo chạy hiện đã bắt đầu. Hàng nghìn người Afghanistan trong cơn tuyệt vọng đang tìm mọi con đường để đến Iran. Mỗi chuyến xe buýt chở theo hàng trăm người mỗi ngày từ thành phố Herat đi tới tỉnh Nimroz. Từ đây, họ sẽ phải liều mạng đi bộ cho đến khi vào được Iran. Một số người hy vọng có thể đi xa hơn, tới Thổ Nhĩ Kỳ hay thậm chí châu Âu.
Duy Anh
------------
Tổng bí thư NPT nhận Giải thưởng Lênin
16/12/2021
Chiều qua 15-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư NPT đã nhận Giải thưởng Lênin. Đây là giải thưởng cao quý nhất của Đảng c.... s.. Liên bang Nga và Đảng c.... s.. Liên Xô.
Ông Leonid Kalashnikov, phó chủ tịch Đảng, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và kiều bào của Duma Quốc gia Nga, đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng c.... s.. Liên bang Nga trao tặng Tổng bí thư giải thưởng cao quý nhất của Đảng c.... s.. Liên bang Nga và Đảng c.... s.. Liên Xô.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam; đại sứ đặc mệnh toàn quyền và lãnh đạo các cơ quan hợp tác về quốc phòng, văn hóa, khoa học của Liên bang Nga tại Việt Nam.
Trước đó, Tổng bí thư NPT đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Đảng c.... s.. Liên bang Nga.
Phát biểu tại buổi tiếp và tại lễ trao tặng giải thưởng Lenin cho Tổng bí thư NPT, ông Leonid Kalashnikov khẳng định Giải thưởng Lênin là phần thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng c.... s.. Liên bang Nga.
Việc Đảng c.... s.. Liên bang Nga trao tặng Tổng bí thư NPT giải thưởng cao quý này nhân dịp 150 năm kỷ niệm ngày sinh của Lênin thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp xuất sắc của Tổng bí thư - nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, được đánh giá cao tại Nga và trên thế giới, trong việc phấn đấu vì công bằng, nhân văn và tiến bộ xã hội; vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và nghiên cứu làm phong phú lý luận và thực tiễn cho việc phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng như những nỗ lực không ngừng nhằm củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Thành công của Việt Nam là minh chứng sinh động cho chủ nghĩa xã hội được hiện thực hóa.
Ông Leonid Kalashnikov nhấn mạnh Đảng c.... s.. Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng c.... s.. Việt Nam và mong muốn hợp tác giữa hai Đảng tiếp tục được tăng cường, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển toàn diện vì lợi ích của nhân nhân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế.
Tổng bí thư NPT bày tỏ sự xúc động và cảm ơn Đảng c.... s.. Liên bang Nga đã trao tặng giải thưởng mang tên Lênin cao quý, coi đó không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông mà còn là sự trân trọng và tình cảm của Đảng c.... s.. Liên bang Nga, đất nước và nhân dân Nga đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời thể hiện truyền thống quan hệ đặc biệt giữa Đảng c.... s.. Việt Nam, nhân dân Việt Nam với Đảng c.... s.. và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
Đảng c.... s.. Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng H.C.M làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng bí thư đánh giá cao những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được trong phát triển đất nước, nâng cao vị thế quốc tế và những sự phát triển của Đảng c.... s.. Liên bang Nga.
Tổng bí thư NPT chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, hiệu quả mà nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay luôn dành cho nhân dân Việt Nam và khẳng định cùng Đảng c.... s.. Liên bang Nga và các đối tác Nga tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1707
Gửi vào 30/12/2021 - 02:59
WASHINGTON, DC (NV) – Số ca COVID-19 mới ở Mỹ lên cao kỷ lục giữa lúc hai biến thể lây lan nhanh đang hoành hành khắp cả nước và giới chức y tế hối thúc người dân đi chích ngừa và chích mũi tăng cường, theo CNBC hôm Thứ Tư, 29 Tháng Mười Hai.
Số ca COVID-19 mới trung bình mỗi ngày trong vòng bảy ngày ở Mỹ lên hơn 265,000 hôm Thứ Ba, theo dữ liệu của Johns Hopkins University, vượt qua kỷ lục trước đó là khoảng 252,000 ca trung bình một ngày hôm 11 Tháng Giêng, 2021. Hành khách xếp hàng chờ “check-in” lên chuyến bay tại Phi Trường Quốc Tế Dulles ở Dulles, Virginia, hôm 27 Tháng Mười Hai. (Hình minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)
Ca COVID-19 ở Mỹ lên kỷ lục mới giữa lúc hai biến thể Omicron và Delta cùng nhau lây lan khắp cả nước. Chỉ riêng Delta đã khiến số ca nhiễm ở Mỹ tăng lên hồi mùa Thu năm nay, trước khi Omicron xuất hiện và làm con số này tăng gần như thẳng đứng.
Tính đến Thứ Ba, trung bình mỗi ngày Mỹ có khoảng 75,000 bệnh nhân COVID-19 nằm bệnh viện và hơn 1,500 người chết. Dù cả hai con số này đều tăng, nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục cách đây gần một năm, trước khi Mỹ chích ngừa rộng rãi. Lúc đó, trung bình mỗi ngày trong vòng bảy ngày có hơn 137,000 người nằm bệnh viện điều trị COVID-19, theo dữ liệu của Bộ Y Tế, còn dữ liệu của Hopkins cho thấy số người chết trung bình mỗi ngày hơn 3,200.
Tính đến Thứ Ba, 62% dân số Mỹ chích ngừa đủ liều, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
Giới chức y tế Mỹ cảnh báo người chưa chích ngừa chịu rủi ro nhiễm COVID-19 nhiều nhất, đồng thời, hối thúc ai đã chích ngừa thì chích mũi tăng cường để ngừa Omicron hiệu quả hơn.
“Biến thể này chứa hơn 50 đột biến, do đó, chỉ chích hai mũi có lẽ không đủ,” Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), nói trên đài CNBC tuần trước. “Cho nên chúng tôi thực sự khuyên người dân chích mũi tăng cường để tăng khả năng phòng ngừa, nhất là ngừa bệnh trở nặng và tử vong vì Omicron.”
Thanked by 3 Members:
|
|
#1708
Gửi vào 31/12/2021 - 22:07
Thứ Năm, 20:37, 30/12/2021
VOV.VN - Làm nghề du lịch lâu năm, nữ du khách TP.H.C.M không ngờ chuyến đi ra Bắc lần này khiến chị “choáng váng, sốc tâm lý” và chia sẻ “không biết đến bao giờ tôi mới dám đưa con tôi đi lại Sa Pa”.
Từ trải nghiệm tồi tệ ở Hà Nội…
Chia sẻ với VOV.VN, chị N.T.N (TP.H.C.M, giám đốc một công ty du lịch) cho biết bản thân và gia đình vừa có chuyến đi “bão táp” mà đến giờ chị vẫn “sốc tâm lý”. Gia đình chị N. dự kiến có chuyến tham quan Hà Nội và Lào Cai kéo dài 5 ngày từ 25/12/2021 đến 29/12/2021, nhưng vì các sự cố xảy ra mà chuyến đi đã kết thúc sớm vào ngày 26/12/2021.
“Tôi đặt phòng khách sạn tại Hàng Bạc, Hà Nội. Khách sạn này tôi từng ghé qua trước thời Covid-19 và thấy khá ổn. Nhưng lần này tôi ghé lại thì hỡi ôi, khách sạn xuống cấp trầm trọng. Mọi thứ nhếch nhác và tăm tối vô cùng. Tôi thậm chí không dám tắm, chỉ đi vệ sinh, tạm để đồ trong lúc đi chơi vòng quanh thành phố Hà Nội, rồi trả phòng” – vị khách này cho biết.
Chia sẻ về trải nghiệm tại khách sạn nói trên, anh L.N. – bạn đồng hành với chị N. cho biết gia đình anh có 2 con nhỏ nên đặt loại phòng 2 giường, tuy nhiên khi nhận phòng chỉ có 1 giường nên khá thất vọng. Theo đánh giá của anh L.N. thì khách sạn này “khá tệ, nhếch nhác, không có nước đóng chai hay khăn lau chân nhà tắm”.
Theo chị N., trước khi đặt xe và hướng dẫn viên để tham gia tour Hà Nội vào chiều ngày 25/12, chị N. đã hỏi kỹ xem các điểm tham quan đã mở cửa hay chưa và nhận câu trả lời từ phía hướng dẫn viên rằng “đã mở cửa”. Tuy nhiên trên thực tế gia đình chị chỉ được chụp ảnh từ bên ngoài, vì hiện nay nhiều điểm tham quan chưa được phép mở cửa đón khách.
…đến chịu rét giữa đêm ở Lào Cai
Tối ngày 25/12, gia đình chị N. đi xe khách từ Hà Nội lên Sa Pa. Đến khoảng 3h sáng 26/12/2021, xe đến trạm kiểm soát dịch của Lào Cai và các hành khách phải xuống khai báo y tế. Chị N. cho biết gia đình không lưu trú tại vùng cam và mọi người đã có kết quả âm tính Covid-19 vào chiều ngày 24/12, trước khi lên máy bay từ TP.H.C.M.
Tại trạm kiểm dịch ở Lào Cai, gia đình chị và một số hành khách bị yêu cầu quay về Hà Nội vì lý do đã đi qua vùng cam, như “Trong lịch sử đã từng ghé qua 1 bệnh viện tại Quận 1 TP.H.C.M, mà bệnh viện đó thuộc vùng cam” hoặc “Trong lịch sử đã ghé qua một quán cà phê tại Hà Nội, mà quán đó nằm trong vùng cam” hoặc “Đi xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện ở vùng cam”…
“Trên chuyến xe, có 8 người từ TP.H.C.M đều bị yêu cầu phải xuống xe. Trong đó có 4 người gia đình tôi. Xe và các hành khách khác vẫn tiếp tục lên Sa Pa” – chị N. nói, đồng thời cho biết hoàn cảnh lúc đó mưa tầm tã, trời giá rét, giữa cao tốc không một chiếc taxi hay nơi trú chân.
“Gia đình chúng tôi có 2 bé nhỏ, 4 tuổi và 7 tuổi. Quý vị có con không? Nếu ai có con, hãy nhìn con mình mới 4 tuổi ngồi co ro trong cái lạnh 10 độ C bên mái hiên trời mưa tầm tã giữa đồng không mông quạnh. Quý vị cảm thấy thế nào?” – chị N. bức xúc.
Đến khoảng hơn 5h sáng, gia đình chị N. tìm được một chiếc taxi để về Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn một số du khách phải ngồi lại trạm, chờ chuyến xe từ Sa Pa để về lại Hà Nội. Sau đó chị quyết định đặt vé để quay về TP.H.C.M trong tối ngày 26/12/2021.
Chị N. cho biết vì không thể lên Sa Pa, nên đã liên hệ khách sạn tại Sa Pa để hủy phòng và muốn được hoàn tiền, tuy nhiên hai bên xảy ra bất đồng. Việc này cũng khiến chị N. bức xúc, tuy nhiên điều ám ảnh nhất là các con phải chờ đợi trong giá rét tại Lào Cai.
“Ngay tại thời điểm tôi viết bài này, tôi còn choáng váng, sốc tâm lý… Không biết đến bao giờ tôi mới dám đưa con tôi đi lại Sa Pa” – chị N. nói, “Với du khách, nếu chúng ta để lại cho họ một cảm giác sợ hãi, họ mãi mãi không bao giờ đặt chân lần thứ hai trong đời. Tôi hy vọng không còn ai có cảm giác như gia đình tôi, không còn ai có trải nghiệm như những hành khách đến từ TP.H.C.M trong chuyến xe bão táp này”.
Cơ quan chức năng vào cuộc
Sau khi nhận thông tin của chị N., phóng viên VOV.VN đã liên hệ với Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ sớm tiến hành kiểm tra, xác minh phản ánh của chị N.
Ông Trần Sơn Bình – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lào Cai xác nhận việc chị N. có đặt phòng lưu trú tại Sa Pa và thỏa thuận ban đầu là không hoàn tiền, chỉ bảo lưu phòng, vì vậy khách sạn không sai về quy định. Tuy nhiên ngành du lịch Lào Cai cần chia sẻ với sự cố bất khả kháng mà du khách gặp phải. “Chúng tôi đã làm việc, yêu cầu khách sạn liên hệ trực tiếp với khách và giải quyết hoàn tiền nếu khách có nhu cầu, vì đây là trường hợp bất khả kháng” – ông Bình nói.
Cũng theo ông Trần Sơn Bình, Lào Cai sẽ điều chỉnh quy định yêu cầu cách ly với khách du lịch đến từ vùng cam. “Với trách nhiệm của mình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiến nghị với Sở Y tế và Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Lào Cai để giải quyết, tháo gỡ. UBND tỉnh Lào Cai sẽ ban hành văn bản bỏ quy định cách ly với khách từ vùng cam”./.
PV/VOV.VN
Thanked by 3 Members:
|
|
#1709
Gửi vào 01/01/2022 - 22:14
- Thứ sáu, 31/12/2021 10:00 (GMT+7)
Hai tổ dân phố 13 và 14 - cồn Ngọc Thảo - thuộc phường Ngọc Hiệp, có khoảng 800 hộ dân sinh sống. Người dân ở đây muốn sang trung tâm TP Nha Trang phải đi qua cây cầu Ngọc Thảo, được xây dựng thủ công từ năm 2003.
Sau gần 20 năm, cầu Ngọc Thảo đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu và lan can được người dân vá tạm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi mỗi ngày có nhiều người và xe cộ đi qua.
Hai đầu cầu, người dân dựng bảng cảnh báo và hạn chế ôtô có trọng tải lớn.
Từ hơn 10 năm trước, ông Đoàn Ngọc Đại, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 13, cùng bà con bắt đầu bỏ tiền túi ra để sửa cầu. "Cầu được làm hoàn toàn bằng thủ công nên vài năm là nứt vỡ. Trụ cầu gãy đổ mấy lần được gia cố thêm trụ mới, còn lan can, mặt cầu thì vài tháng vá lại một lần", ông Đại cho biết.
Trụ lan can cầu bị hư hỏng. Người dân phải góp tiền để sửa lại.
"Các trụ lan can làm thủ công nên chỉ cần va chạm nhẹ là bị vỡ. Không sửa chữa thì sợ con cháu đi học về không may té xuống sông. Hư thì sửa, cứ như vậy hơn 10 năm nay rồi", Bí thư Chi bộ tổ dân phố 13 nói.
Đáng lo hơn là phần mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt nẻ, sắt thép hoen gỉ.
Các trụ cầu Ngọc Thảo cũng bị nứt gãy.
"Do cầu thấp, trụ nhiều nên cứ mưa lớn, lũ về là gầm cầu chật kín rác và cây gỗ. Nếu không xử lý kịp chắc chắn cầu sẽ bị gãy vì lực nước đẩy mạnh", ông Đoàn Ngọc Đại cho biết.
Chiều 29/12, hàng chục người dân địa phương cố gắng giải phóng số gốc cây và rác mắc kẹt dưới gầm cầu Ngọc Thảo sau trận mưa lớn hôm trước.
"Cây và rác nhiều quá, nếu xử lý chậm thì cầu sẽ gãy. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần, cả chục năm nay mới được xây cầu mới. Chủ tịch UBND TP Nha Trang cũng hứa là trước mùa mưa năm nay sẽ hoàn thành cầu mới nhưng giờ vẫn chưa xong", ông Lưu Đức Trọng, Tổ trưởng Tổ dân phố 13, nói.
Trong khi hàng nghìn người dân lo sợ mỗi khi qua cầu Ngọc Thảo, thì dự án cầu mới ở cạnh đó đang thi công dang dở. Theo UBND TP Nha Trang, dự án cầu Ngọc Thảo mới dài 120 m, mặt cầu rộng 4 m, vốn đầu tư gần 19 tỷ đồng.
Dự án được khởi công tháng 10/2020, dự kiến xong tháng 8/2021. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng phía phường Vĩnh Phước nên khi làm xong 2/3, dự án phải dừng lại.
"Hơn chục năm nay sống lo sợ khi con cháu đi qua cầu. Giờ chỉ mong cầu mới nhanh hoàn thành để những người lớn tuổi như bọn tôi không phải thức trắng đêm canh cầu, chặn đường bà con khi lũ tràn về", ông Đoàn Ngọc Đại nói.
Cầu Ngọc Thảo (chấm đỏ) ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Google Maps.
-------------------------------
Tạm giữ ông bầu dụ dỗ ‘idol’ mạng xã hội chat sex rồi tống tiền
01/01/2022
Đăng ký làm idol hát trên Bigo, cô gái trẻ bị “ông bầu” dụ dỗ "chat sex", sau đó bị “ông bầu” ghi lại video và tống tiền.
Trưa 1.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Tịnh (32 tuổi, trú xã Đức Bồng, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi .
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 9.2021, chị L.N (trú H.Hoài Đức) lên đăng ký làm “idol” hát cho mọi người nghe. Tịnh sau đó dùng tài khoản của mình kết nối, hứa làm “ông bầu” cho chị N.
Cuối tháng 9.2021, Tịnh nói với chị N. muốn có nhiều người theo dõi và được nhiều kim cương thì phải " " với Tịnh. Nghĩ là chỉ riêng tư với Tịnh nên chị N. đồng ý, sau đó gọi video qua Zalo với Tịnh, thực hiện những yêu cầu bệnh hoạn của Tịnh. "Ông bầu" Tịnh đã ghi lại đoạn video dài hơn 4 phút.
Những ngày sau, Tịnh tiếp tục yêu cầu chị N. "chat sex" nhưng không được đồng ý. Ngày 12.11.2021, Tịnh đã gửi đoạn video cho nạn nhân và đe dọa nếu không tiếp tục "chat sex" thì sẽ đăng lên mạng xã hội, hoặc phải chuyển cho Tịnh 10 triệu đồng.
Khi nạn nhân nói không có tiền, Tịnh đe dọa nếu trong 2 tháng không chuyển thì số tiền chuộc lại video sẽ là 100 triệu đồng. Do sợ hãi, chị N. đã chuyển trước cho Tịnh 5 triệu đồng.
Ngày 17.11.2021, Tịnh tiếp tục yêu cầu chị N. đưa thêm 10 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán đoạn video lên mạng xã hội. Thấy “ông bầu” không chịu buông tha, chị N. đã trình báo Công an H.Hoài Đức.
Biết chị N. trình báo công an, Tịnh đã ra đầu thú.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1710
Gửi vào 02/01/2022 - 21:44
Thu Anh | 01/01/2022, 07:55
Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Bộ , theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, nhìn lại 10 năm qua, ngành KH-CN đã có những đóng góp rất quan trọng.
Về các nhiệm vụ triển khai trong năm tới, Phó thủ tướng lưu ý một số điểm chính, điển hình như ngành KH-CN phải có cơ chế mạnh mẽ, tạo điểm nhấn trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một bộ phận trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Bộ KH-CN phải là nơi tập hợp, chủ động đề xuất rất cụ thể, làm việc với Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho doanh nghiệp.
Triển khai nhanh hơn nữa mô hình nghiên cứu khoa học trong các Trường đại học theo hướng các trường là đầu mối nhận nhiệm vụ khoa học trực tiếp từ Bộ KH-CN; Quyết liệt quy hoạch lại toàn bộ các cơ sở nghiên cứu khoa học, bao gồm cả các Viện nghiên cứu trong doanh nghiệp, Trường đại học, đồng thời tính đến mạng lưới liên kết với các trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài.
Từ quá trình triển khai thí điểm mô hình Viện KH-CN Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ KH-CN cần tháo gỡ các vướng mắc để củng cố mô hình mới trong quản trị khoa học và lan toả các kết quả nghiên cứu.
Theo Phó thủ tướng, Bộ KH-CN phải tiên phong trong quản lý một cách khoa học, trên cơ sở hình thành cơ sở dữ liệu về quản lý khoa học, được minh bạch hoá, công khai hoàn toàn, tăng cường sự giám sát đồng đẳng trong giới khoa học. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đẩy mạnh hoạt động KH-CN gắn với những vấn đề thiết thực ở cơ sở, qua đó nâng lên vai trò của các Sở KH-CN.
Thúc đẩy hơn nữa các khoa học xã hội, khoa học chính trị với nhiều nghiên cứu lớn đang được triển khai. Ngành KH-CN phải đẩy mạnh phổ biến KH-CN cho , góp phần nâng cao dân trí, trong đó cần thúc đẩy đề án Hệ Tri thức Việt số hoá.
Nhiều thành tựu KH-CN hiện đại được ứng rộng rãi
Tại Hội nghị, theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định, năm 2021, KH-CN và đổi mới sáng tạo đã đóng góp hiệu quả trong nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển kinh tế. Trong đó, chỉ số giá trị sản phẩm công nghệ và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt trên 50% GDP.
Cơ chế, chính sách về KH-CN tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo. Việc nghiên cứu, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được quan tâm triển khai ở các bộ, ngành, địa phương.
Cùng với đó, nhiều thành tựu KH-CN hiện đại được ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, CNTT…, hoạt động xúc tiến hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi, chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh.
Chất lượng nguồn nhân lực KH-CN không ngừng được nâng cao, trong đó nhiều nhà khoa học có uy tín, được thế giới công nhận. Đẩy mạnh việc chuyển đổi tổ chức KH-CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Một số tổ chức KH-CN tiên tiến tầm quốc tế đã được thành lập cả ở khu vực công và tư.
Về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng cho biết hệ sinh thái này ở Việt Nam bắt đầu được hình thành và phát triển mạnh mẽ, tạo ra một thế hệ doanh nghiệp mới kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ và đủ năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu.
Hạ tầng thông tin, thống kê KH-CN có bước phát triển mạnh, cơ sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia được hình thành. Các ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số tích cực được triển khai, thích ứng nhanh trong điều kiện dịch bệnh...
Về phương hướng năm 2022, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt cho biết các cơ chế, chính sách, giải pháp của Bộ KH-CN sẽ tập trung để đại học thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu KH-CN. Hiện Bộ đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị định quy định hoạt động KH-CN trong các cơ sở giáo dục đại học…
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












