ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#1681
Gửi vào 10/12/2021 - 20:35
Đào Loan
09/12/2021 07:58
Kinh tế Sài Gòn Online
Từ giữa cuối tháng 3-2020, Việt Nam đã tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế để ngăn dịch Covid-19. Kể từ đó, người lao động có tay nghề, chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc và người Việt ở nước ngoài muốn về nước phải đi bằng các chuyến bay giải cứu, nay được gọi là chuyến bay hồi hương. Nay những chuyến bay này nên kết thúc.
Trong hai năm 2020-2021, Việt Nam cũng như các nước hạn chế việc đi lại bằng đường hàng không quốc tế, mở cửa rất hẹp để ngăn dịch, các chuyến bay hồi hương đã thực hiện sứ mệnh là chiếc cầu nối đưa nhiều người trở về nhà và kết nối Việt Nam với thế giới bên ngoài. Đến nay, tình hình đã khác, nhờ độ phủ ngày càng rộng của vaccine, nhiều nước đã mở cửa, kết nối lại hàng không quốc tế để thúc đẩy giao thương và phục hồi kinh tế. Nhu cầu đi lại, làm ăn và trở về nhà của người Việt ở nước ngoài, trong đó rất nhiều du học sinh tăng cao nhưng các chuyến bay hồi hương không thể đáp ứng được nhu cầu này.
Trong hai năm 2020-2021, Việt Nam cũng như các nước hạn chế việc đi lại bằng đường hàng không quốc tế, mở cửa rất hẹp để ngăn dịch, các chuyến bay hồi hương đã thực hiện sứ mệnh là chiếc cầu nối đưa nhiều người trở về nhà và kết nối Việt Nam với thế giới bên ngoài. Đến nay, tình hình đã khác, nhờ độ phủ ngày càng rộng của vaccine, nhiều nước đã mở cửa, kết nối lại hàng không quốc tế để thúc đẩy giao thương và phục hồi kinh tế. Nhu cầu đi lại, làm ăn và trở về nhà của người Việt ở nước ngoài, trong đó rất nhiều du học sinh tăng cao nhưng các chuyến bay hồi hương không thể đáp ứng được nhu cầu này.
Với cách này, người về không phải căng thẳng chờ duyệt nhân sự, không phải cách ly y tế bó buộc trong khách sạn mà có thể đi tour khép kín trước khi về nhà. Thế nhưng, họ lại gặp một khó khăn khác đó là phải có thân nhân ở Việt Nam bảo lãnh.
Theo quy định, sau bảy ngày đi tour, nếu có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, khách du lịch có thể đi thăm thân nhân. Công ty du lịch sẽ hỗ trợ cho khách làm thủ tục, trong đó có việc đổi thị thực từ loại du lịch ngắn ngày sang dài hạn nhưng để đổi được loại thị thực này thì phải có thân nhân tại Việt Nam bảo lãnh. Đây là yêu cầu khó vì nhiều người không còn người thân, về nước chỉ để thăm quê hương, đi du lịch và cũng không ít người không muốn làm phiền đến họ hàng, gia đình cho nên số lượng Việt kiều có thể về nước qua cách này rất ít dù nhu cầu là cao.
Trao đổi với KTSG, nhiều doanh nhân kinh doanh du lịch và cả hàng không, những nơi đang thực hiện các chuyến bay hồi hương cho rằng, nên tạo điều kiện để người Việt về quê dễ dàng hơn. Trong đó, cần nhanh chóng nối lại các đường bay thương mại để giảm chi phí và tháo dỡ các quy định khó khăn như quy định về thị thực, xét duyệt nhân sự. Thậm chí, nếu quá khó khăn để nối các đường bay thương mại, cơ quan chức năng cũng nên tìm cách khác để tăng số lượng chuyến bay, mạng bay và giảm chi phí đi lại.
Theo nhiều doanh nhân, hiện mỗi tháng vẫn có nhiều chuyến bay của các hãng hàng không đến Việt Nam để đưa khách đi nên trống chỗ từ đầu bên kia. Để giảm chi phí, cơ quan chức năng nên thương thảo mua lại số chỗ này để bán lại cho người Việt có nhu cầu về nước hoặc người nước ngoài muốn đến để làm việc. Trong dịch bệnh, một số nước đã làm cách này để đưa công dân từ nước ngoài về.
Việc mở cửa rộng hơn những hành khách này sẽ không chỉ giúp dân mà còn mở ra một thị trường lớn hơn cho du lịch, hàng không và những ngành dịch vụ liên quan khác. Nhiều năm qua, đây là phân khúc khách hàng mang lại nguồn thu khá lớn cho doanh nghiệp vào dịp cuối năm. Hiện nhiều khách hàng đã liên hệ để đặt dịch vụ nhưng doanh nghiệp chưa thể trả lời vì khó tìm được đường bay với chi phí thích hợp.
Đại dịch đã hoành hành gần hai năm, tình hình dịch bệnh và thị trường nay đã khác. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên để các “chuyến bay hồi hương” được kết thúc sứ mệnh, mở ra một hành trình mới, rộng lớn để góp phần mạnh mẽ hơn vào quá trình hồi phục kinh tế – xã hội của đất nước.
----------------------
Đại công trình hàng chục ngàn m² không phép nằm gần trụ sở UBND huyện
08/12/2021 16:10 GMT+7
TTO - Không kém 'khu đô thị' trong rừng tại tỉnh Lâm Đồng, tại TP Hải Phòng cũng đang tồn tại khu trải nghiệm sinh thái quy mô hàng chục ngàn m² với loạt công trình trên đất nông nghiệp chỉ nằm cách trụ sở UBND huyện chừng 1km.
Nằm bên bờ sông Đa Độ, cả một khu đất "bờ xôi ruộng mật" rộng khoảng 6ha tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã bị biến thành khu du lịch sinh thái không phép với những công trình kiên cố, gồm nhà nghỉ dưỡng, hồ bơi vô cực, khu dịch vụ ăn uống, khu sinh thái trải nghiệm và tổ chức sự kiện ngoài trời... kinh doanh thu tiền.
Đất nông nghiệp thành khu trải nghiệm tự phát
Theo chỉ dẫn được quảng cáo trên mạng xã hội, chúng tôi đến trung tâm huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Từ đây, rẽ về hướng xã Hữu Bằng chỉ chừng 1km là bắt gặp tấm biển chỉ dẫn vào khu trải nghiệm Big Sun được giới thiệu thuộc hàng "đẳng cấp" nhất thành phố cảng.
Muốn vào trong khu trải nghiệm, du khách phải mua vé với mức giá 150.000 đồng/người/lượt (miễn phí cho trẻ nhỏ dưới 1 mét) để qua "chốt" kiểm soát được lập ngay tại cổng ra vào. Phía bên trong là các khu vực bar, cà phê, nhà cho thuê nghỉ dưỡng với mức giá dao động từ 800.000 - 1,5 triệu đồng, tùy theo nghỉ ngày hoặc qua đêm.
Theo người dân địa phương, chủ đầu tư công trình là một đại gia trên địa bàn. Từ năm 2019, người này đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng lên khu dịch vụ ăn uống, khu sinh thái trải nghiệm như hiện nay.
Tại đây, ngoài hệ thống căn nhà nghỉ dưỡng, các hạng mục hồ bơi, khu vui chơi giải trí gồm cả trò chơi mạo hiểm như đạp xe trên không, nhảy Tarzan, xích đu mạo hiểm, leo vách núi cũng được đưa vào hoạt động dù chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào của Hải Phòng thẩm định, cấp chứng nhận an toàn.
Do là khu trải nghiệm tự phát, khu du lịch này cũng chưa được Sở Du lịch Hải Phòng công nhận là điểm du lịch để có thể đón khách tham quan.
"Không hiểu vai trò, trách nhiệm của chính quyền ở đâu khi để cá nhân tự thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trong suốt một thời gian dài ở ngay sát trụ sở UBND huyện, xã mà vẫn hoàn thiện, đi vào hoạt động rầm rộ. Cùng vi phạm, có những người khác làm quy mô chỉ vài chục m² trên đất nông nghiệp là đã bị lập biên bản, đập bỏ ngay", ông Vũ Duy Phong (43 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy) đặt vấn đề.
Chính quyền "mắt nhắm mắt mở" cho tồn tại?
Để làm rõ những vi phạm liên quan khu trải nghiệm Big Sun tại xã Hữu Bằng, chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Văn Tuấn - chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy. Vị này đề nghị chúng tôi làm việc với Phòng tài nguyên và môi trường.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Thái Quyến - phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Kiến Thụy - xác nhận khu trải nghiệm Big Sun được xây dựng trên đất nông nghiệp, hoạt động trái với mục đích sử dụng đất.
Theo ông Quyến, ngày 16-4, UBND huyện Kiến Thụy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng đối với chủ đầu tư công trình là bà Vũ Thị Lan Anh (44 tuổi, trú tại xã Hữu Bằng) do tự chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Ngoài việc bị phạt tiền, quyết định cũng nêu rõ trong thời hạn 10 ngày, chủ đầu tư phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước thời điểm vi phạm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 8 tháng trôi qua, chủ đầu tư dù đã nộp phạt nhưng khu trải nghiệm vẫn tồn tại, các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Nói về vấn đề này, ông Quyến cho biết huyện đang giao chính quyền xã tiếp tục "vận động" chủ đầu tư chấp hành. Tuy nhiên vị lãnh đạo Phòng tài nguyên và môi trường im lặng khi được hỏi về thời gian "vận động" sẽ kéo dài đến khi nào, và địa phương có cưỡng chế hay không nếu chủ đầu tư vẫn tiếp tục chây ì không chấp hành.
Gần 195ha đất nông nghiệp tại Hải Phòng bị lấn chiếm, xây dựng trái phép
Để bảo vệ, quản lý đất nông nghiệp không bị lấn chiếm, xây dựng trái phép và thay đổi mục đích sử dụng, UBND TP Hải Phòng đã ban hành thêm quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Theo quyết định này, cán bộ công chức địa chính - xây dựng cấp xã, phường được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn, tiếp nhận thông tin phản ánh việc người dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lập biên bản vi phạm, báo cáo chính quyền địa phương.
Lực lượng thanh tra viên các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng có chức trách tương tự. Ngoài ra, cán bộ công chức các phòng quản lý đô thị thuộc UBND quận và phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND các huyện được giao nhiệm vụ quản lý chuyên môn, trật tự xây dựng.
Hải Phòng cũng gắn trách nhiệm chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền xử lý phải chuyển hồ sơ, đề xuất chủ tịch UBND cấp quận, huyện xử lý...
Dù các quy định ban hành rất chặt chẽ, đầy đủ nhưng thực tế tình trạng đất nông nghiệp bị chiếm dụng, sử dụng trái phép, bị biến thành đất ở vẫn diễn ra với quy mô, tính chất ngày càng phức tạp.
Qua thống kê, hiện nay trên địa bàn Hải Phòng có hơn 194,7 ha đất nông nghiệp bị lấn chiếm, xây dựng trái phép. Tỉ lệ xử lý, khắc phục hậu quả đạt được cũng rất thấp, chỉ bằng 0,03% số diện tích đất nông nghiệp bị lấn chiếm, xây dựng trái phép.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1682
Gửi vào 11/12/2021 - 20:49
09/12/2021 20:15 GMT+7 0 Lưu
TTO - Tập đoàn China Evergrande Group (Hằng Đại) đã vỡ nợ các lô trái phiếu trị giá hàng tỉ USD sau nhiều tuần chật vật. Đây là cột mốc mới nhất trong 'khủng hoảng Evergrande', mở đường cho cuộc tái cơ cấu của hãng bất động sản này.
09/12/2021
Tập đoàn China Evergrande Group - Ảnh: REUTERS
Ngày 9-12, hãng xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ xếp hạng của Evergrande xuống mức “vỡ nợ giới hạn - restricted default” do không thể trả lãi kịp 2 lô trái phiếu đáo hạn ngày 6-11 và ân hạn đến 6-12.
Fitch cho biết Evergrande đã không phản hồi yêu cầu xác nhận về các khoản trả lãi trên từ hãng. Vì thế, Fitch đã kết luận rằng các khoản lãi này vẫn chưa được thanh toán.
Theo Hãng tin Bloomberg, đây có thể là khởi đầu cho sự sụp đổ của Evergrande - đế chế bất động sản khổng lồ do tỉ phú Hui Ka Yan xây dựng từ cách đây 25 năm.
Số phận của Evergrande cũng sẽ là thách thức lớn đối với nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ngăn cuộc khủng hoảng nợ trong thị trường bất động sản lan ra các mảng khác của nền kinh tế Trung Quốc.
Nếu Chính phủ Trung Quốc không giải cứu Evergrande, các trái chủ đang sở hữu 19,2 tỉ USD trái phiếu niêm yết bằng USD của hãng chịu thiệt hại lớn. Evergrande đang nắm giữ khối nợ hơn 300 tỉ USD.
Hãng tin AFP đánh giá tình hình bất ổn của Evergrande kéo theo sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc có thể tác động xấu đến tăng trưởng toàn cầu. Bất động sản vốn chiếm tỉ trọng đáng kể trong nền kinh tế của nước này.
Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá Bắc Kinh sẽ ngăn chặn tình huống xấu nhất, thay vào đó là để tập đoàn này "sụp đổ trong tầm kiểm soát".
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Ngay sau khi Evergrande thừa nhận có thể mất khả năng thanh toán nợ, chính quyền Quảng Châu (Trung Quốc) - nơi tập đoàn này đặt trụ sở - đã triệu tập chủ tịch Xu Jiayin của Evergrande và thông báo sẽ cử nhóm làm việc đến hãng.
Các chuyên gia phân tích cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Evergrande chính thức bắt đầu công tác tái cấu trúc nợ. Sự kiện vỡ nợ ngày 9-12 có thể sẽ đẩy nhanh tiến trình này.
Kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande bắt đầu hồi tháng 6 năm nay, ít nhất 11 công ty bất động sản khác của Trung Quốc đã vỡ nợ trái phiếu.
Tập đoàn bất động sản Kaisa của Trung Quốc cũng bị Fitch hạ đánh giá cùng ngày với Evergrande. Công ty này đã ngừng giao dịch cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hong Kong từ ngày 8-12.
Ngoài Evergrande, Chính phủ Trung Quốc cũng đang phải can thiệp vào nhiều công ty ngập đầu trong nợ khác, đặc biệt là Tập đoàn hàng không HNA Group.
Theo AFP, dù cho bất cứ điều gì xảy ra với Evergrande sắp tới, nỗ lực siết chặt kiểm soát của Bắc Kinh cũng đã gây ra tác động lớn đến ngành bất động sản của Trung Quốc.
Giới đầu tư hiện đang bất an về sức khỏe tài chính của các công ty chủ chốt ở quốc gia này. Cả doanh số bán nhà và giá nhà tại đây đều đã đi xuống.
---------------
Tạm đình chỉ 7 ngày thầy giáo trong clip đánh nhiều nam sinh
10/12/2021
Ngành giáo dục huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) quyết định tạm đình chỉ 7 ngày đối với thầy giáo dạy môn thể dục tại Trường THCS Mường Cang, để làm rõ về hành vi đánh nhiều học sinh.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 10-12, ông Trịnh Ngọc Hải - trưởng Phòng giáo dục huyện Than Uyên - cho biết đã quyết định tạm đình chỉ đối với thầy giáo H. (giáo viên dạy môn thể dục, Trường THCS xã Mường Cang) để làm rõ việc đánh nhiều học sinh trong tiết thể dục.
"Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã vào cuộc xác minh và quyết định đình chỉ 7 ngày làm việc đối với thầy giáo xuất hiện trong clip để làm rõ sự việc" - ông Hải nói.
Theo ông Hải, qua xác minh sơ bộ ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc khi thầy H. đang dạy tiết thể dục, lúc đó trời có mưa, thầy H. cho các em vào mái vòm ở khu nhà bán trú để các em tiếp tục học.
Sau đó, thầy giáo có đi vệ sinh, trước khi đi vệ sinh thầy có quán triệt các em học các động tác mà thầy giáo giao, tuy nhiên một số em học sinh không thực hiện theo yêu cầu mà lại vào phòng bán trú của các bạn nằm, chơi đùa ở trong đó. Khi thầy quay trở lại lớp thì không thấy học sinh đâu, khi đi tìm thì thấy học sinh đóng cửa nằm trong đó.
"Do thầy giáo đã nhắc nhở quán triệt học sinh nhiều lần nhưng học sinh không chấp hành dẫn đến việc thầy giáo không kiềm chế được hành động của mình" - ông Hải cho biết thêm.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, chủ tài khoản Facebook có tên H.N. đăng clip kèm theo nội dung "Thầy giáo đánh học sinh dã man tại Trường trung học cơ sở Mường Cang, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu".
Theo những hình ảnh trong đoạn clip dài hơn 20 giây, một người đàn ông đã có hành động túm tóc, tát liên tiếp… vào mặt những học sinh nam trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.
--------------------------
Hội An nói không với thịt chó, mèo khiến bạn trẻ cả nước 'thả tim'
10/12/2021
Sáng nay 10.12, TP.Hội An ký cam kết với tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu (Four Paws) về cam kết loại bỏ sử dụng thịt chó, mèo khiến khắp cả nước 'thả tim' ủng hộ.
"Tôi sẽ đi Hội An nhiều hơn vì điều này"
Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Nhữ Vân Trang (24 tuổi), hiện đang làm thư ký cho một công ty Nhật Bản tại Hà Nội, bày tỏ: "Nghe thông tin , em cảm thấy hết sức vui mừng và hoàn toàn ủng hộ TP.Hội An. Việc này sẽ khiến cho Hội An nhận được nhiều tình cảm hơn của du khách trong nước và quốc tế. Em sẽ đi lại Hội An nhiều lần nữa vì quyết định tuyệt vời này".
Được biết, Vân Trang hiện đang nuôi một chú cún dòng Bull Pháp và đã có lần cún này bị kẻ gian bắt trộm. Trang kể lại: "Trong lúc cún đi vệ sinh, chỉ rất nhanh thôi kẻ xấu đã tranh thủ ôm đi mất. Em cuống cuồng in tờ rơi và cuối cùng đã tìm thấy ở chợ 365, Q.Hà Đông. Em đã phải mất 5 triệu đồng để chuộc cún về. Đó là một đường dây chuyên trộm chó rồi báo tin cho chủ để đến chuộc. Nếu không có ai đến chuộc, chúng sẽ đưa vào các lò giết thịt".
Theo Vân Trang, việc tiêu thụ thịt chó sẽ khiến cho những kẻ trộm chó ngày càng lộng hành.
Cùng quan điểm, chị Vũ Thị Thùy (42 tuổi), kinh doanh tự do tại TP.H.C.M, cũng cho biết hết sức ủng hộ quyết định này của TP.Hội An. Chị Thùy lý giải: "Bởi vì chó, mèo chính là những thành viên thân thiết trong gia đình. Chúng rất yêu quý chủ nhân, luôn vui vẻ và trung thành. Nhà mình hiện đang nuôi một chú cún và coi bạn ấy như một thành viên chính thức. Khi cả nhà đi làm về, cún mừng rỡ khiến ai cũng vui".
"Mỗi lần mình buồn hay mệt mỏi là cún lại nhẹ nhàng đến bên nằm ngó xem mình như thế nào. Gắn bó, yêu thương là thế nên mình không bao giờ đồng tình với việc ăn thịt chó, mèo", chị Thùy nói thêm.
"Ước gì cả nước đều như vậy"
Bảo Nguyễn (31 tuổi, làm việc tại Q.1, TP.H.C.M) nuôi rất nhiều cún cưng. Chàng trai 9X không chỉ ủng hộ Hội An mà còn mong cả nước đều "nói không với thịt chó, mèo".
Bảo Nguyễn cho hay: "Nếu cả nước đều làm được như vậy thì đúng là một tin vui lớn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra chó, mèo ngày càng tiến hoá để hiểu được con người, đồng hành cùng con người. Mới đây cũng có nghiên cứu chó hiểu được hơn 100 từ ngữ của con người và chúng có thể phản ứng với những từ đó. Chó, mèo còn là ' ' cho trẻ em và cả người lớn. Đôi khi chúng ta buồn hay chán nản, có thú cưng bầu bạn, sẻ chia cũng giúp nỗi buồn vơi đi rất nhiều. Những chú chó cao lớn và khôn lanh còn có thể giúp đỡ người già, tàn tật nữa".
Được biết trước giờ Bảo Nguyễn vẫn luôn vận động mọi người xung quanh vì chúng là động vật gần gũi với con người. "Chỉ khi chúng ta ngưng ăn thịt chó, mèo thì mới chấm dứt được nạn trộm chó, mèo. Khu mình ở vẫn có người trộm chó hay gài bả quanh lùm cây. Nhiều gia đình bị mất chó, các thành viên trong nhà dù là trẻ em hay ông bà lớn tuổi cũng đều khóc và mất ăn mất ngủ. Dù tốn nhiều tiền họ cũng chấp nhận chuộc, miễn là cún cưng được trở về bên gia đình".
Vì thế, Bảo Nguyễn cho rằng hãy hiểu nỗi đau của những người nuôi chó, mèo khi không may họ bị mất đi "người bạn thân thiết" của mình. "Không ăn thịt chó, mèo để trở thành người văn minh và với người khác, với loài vật gần gũi nhất của chúng ta. Chưa kể còn bảo vệ được cho bản thân vì đa số thịt chó, mèo đều là đánh bả mà có", Bảo Nguyễn nêu quan điểm.
Còn rất nhiều bạn trẻ khắp mọi miền đất nước đều bày tỏ niềm vui khi Hội An nói không với thịt chó, mèo và mong muốn nhiều nơi cùng hành động theo Hội An.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1683
Gửi vào 13/12/2021 - 19:46
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Công nghệ sẽ giải quyết những nỗi đau của đất nước
Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói sẽ từ chức nếu công nghệ không "giải" được những nỗi đau của đất nước. Lời cam kết này lập tức nhận tràng pháo tay của khán phòng, trong đó có Thủ tướng.
Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số khép lại sau 18h hôm nay với phần chia sẻ trăn trở của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lời đáp từ nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.
Thủ tướng cho biết vui khi tham dự ngày hội dành cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam này và bởi ông nhìn thấy trong quá trình chuyển đổi số, các ngành đã vào cuộc, phù hợp với đòi hỏi của đất nước, có lợi cho người dân.
Nhưng ông cũng nói "lo lắng" vì chuyển đổi số có tham vọng lớn, yêu cầu cao trong khi thời gian có hạn. Mâu thuẫn này, ông muốn ngành công nghệ số cùng giải quyết để tại diễn đàn sang năm, người dân sẽ được hưởng lợi với nhiều sản phẩm chất lượng hơn.
"Năm 2022 mà không tốt hơn 2021 thì hội nghị hôm nay không đáp ứng với sự mong mỏi của nhân dân", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Người đứng đầu Chính phủ cũng chia sẻ sự trăn trở khi nói về những "nỗi đau của đất nước" như cạn kiệt tài nguyên, già hoá dân số, biến đổi khí hâu, chênh lệch giàu nghèo, đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế... Ông coi đây là những "bài toán" đặt ra với những người làm công nghệ để giải quyết.
Đáp từ sau đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói "rất xúc động" với những trăn trở của Thủ tướng. Và những nỗi đau này, sẽ là động lực cho anh em trong giới công nghệ giải quyết và thông qua đó, giúp Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Ông cho rằng, chỉ có hùng cường, thịnh vượng, mới có hoà bình lâu dài. Vì nếu Việt Nam yếu như trong lịch sử, luôn bị xâm lược.
"Chúng tôi xin nhận những nhiệm vụ này, dùng công nghệ số, giải pháp số, trí tuệ, sự đổi mới sáng tạo Việt Nam để giải quyết những bài toán đó. Chúng tôi - những người làm trong lĩnh vực công nghệ số, luôn có niềm tin rằng công nghệ số giải được rất nhiều những bài toán khó tồn tại lâu dài với nhân loại, với Việt Nam", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Ông cũng xin Thủ tướng "hãy tin vào người Việt Nam, tin vào trí tuệ Việt Nam".
"Nếu ngày này năm sau Thủ tướng đến diễn đàn, mà không nhìn thấy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ số, các sản phẩm do những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm ra, giúp cho người dân hạnh phúc, đất nước phát triển, tôi xin phép từ chức", ông nói. Lời cam kết này ngay sau đó nhận được tràng pháo tay lớn của khán phòng, trong đó có Thủ tướng.
Khi ông Nguyễn Mạnh Hùng rời bục phát biểu xuống chỗ ngồi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đứng lên bắt tay và ôm bộ trưởng để chia sẻ.
Trước đó, Thủ tướng đánh giá chuyển đổi số là vấn đề cần cách tiếp cận toàn cầu, nhưng nó lại ảnh hưởng đến toàn dân. Ông yêu cầu, mọi chính sách phải hướng đến người dân, doanh nghiệp. Song hành, người dân và doanh nghiệp cần tham gia quá trình chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất.
Thủ tướng tán thành với nhiều đại biểu tham dự sự kiện rằng, phải thể hiện tinh thần dân tộc trong chuyển đổi số. "Dân tộc ta có cái hay là càng khó khăn, phức tạp càng đoàn kết, phấn đấu vươn lên. Đây chính là cơ hội để phát triển", ông nói.
Diễn đàn Quốc gia doanh nghiệp công nghệ số 2021 là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư. Đây cũng là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất các giải pháp sáng tạo, ý tưởng để huy động nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
-----------------------------------------------------
13/12/2021
Treo thưởng 100 triệu đồng để truy tìm kẻ chạy thử xe ô tô rồi bỏ trốn
Một vụ đặc biệt hy hữu xảy ra tại Hà Nội khi một nghi phạm hẹn chủ xe xem và thử xe ô tô rồi lái xe bỏ trốn.
Trao đổi với báo chí ngày 13.12, anh Nguyễn Văn Vinh (ngụ thôn Bầu, xã Kim Chung, H.Đông Anh, Hà Nội) cho biết đang nhờ mạng xã hội truy
thủ phạm cướp xe ô tô với thủ đoạn hy hữu. Dù treo mức thưởng 100 triệu đồng nhưng 2 tuần qua “thủ phạm vẫn bóng chim tăm cá”.Trước đó, do gia đình không có nhu cầu sử dụng nên anh Vinh đã lên rao bán chiếc xe ô tô Ford EcoSport màu đỏ mang biển số 30A-617.65 với giá 400 triệu đồng. Sau đó, một người đàn ông đã liên hệ với anh Vinh ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe này và hẹn gặp để xem xe.
Khoảng 14 giờ 30 chiều 2.12, người đàn ông muốn mua xe (mặc quần áo đen) ngồi trên xe ô tô do một tài xế chở đến nhà anh Vinh để xem xe. Ở lần lái thử xe đầu tiên, anh Vinh ngồi cùng người đàn ông lạ mặt và không thấy điều gì bất thường. Khi xe dừng đỗ trước cửa nhà, anh Vinh xuống xe rồi ra ngoài nói chuyện với tài xế, riêng người đàn ông lạ mặt vẫn lần mò bên trong xe ô tô. Khi người này phóng xe ô tô đi, anh Vinh vẫn bình thản đứng nói chuyện với người tài xế.
“Tôi cứ mải nói với người tài xế vì nghĩ là anh ấy là người nhà của người muốn mua xe ô tô. Sau 5 phút không thấy người kia lái xe quay lại, tôi quay sang hỏi tài xế thì mới vỡ lẽ rằng anh ấy chỉ là tài xế taxi”, anh Vinh cho hay.
Ngay sau vụ cướp xe xảy ra, ngoài việc lên mạng xã hội treo mức thưởng 100 triệu đồng để tìm ra thủ phạm cướp xe ô tô, anh Vinh cũng đã làm đơn trình báo lên Công an H.Đông Anh.
Công an H.Đông Anh xác nhận đã nhận được đơn trình báo về sự việc hy hữu nêu trên và đã cử lực lượng xác minh.
Anh Nguyễn Văn Vinh đăng tải thông tin vụ cướp xe và mức treo thưởng 100 triệu đồng lên
đình trường
-------------------------------------------------
Trường ĐH Ngoại thương mời công an điều tra vụ tố giảng viên quấy rối, lừa tiền nữ học viên
13/12/2021
Trước đó, trên mạng xã hội, một người tự nhận là cựu học viên Trường ĐH Ngoại thương đã đăng tải những nội dung tố cáo một tiến sĩ, giảng viên có hành vi quấy rối, quỵt tiền sau khi hứa "chạy" cho người này làm giảng viên của trường.
Ngày 13-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online liên quan tới thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về một giảng viên Trường ĐH Ngoại thương bị tố quấy rối, lừa tiền nữ học viên, đại diện trường này cho biết đã mời công an vào điều tra.
Theo đại diện truyền thông của Trường ĐH Ngoại thương, ngay sau khi có thông tin lan truyền trên mạng về một giảng viên của trường có hành vi quấy rối, lừa tiền nữ học viên (được cho là đã học thạc sĩ ở Trường ĐH Ngoại thương), trường đã liên lạc với người tố giác nhưng người đưa tin sử dụng tài khoản không xác định được danh tính để đăng tải.
"Cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được đơn tố giác chính thức từ ai về sự việc. Tuy nhiên vì chuyện này ảnh hưởng đến uy tín của trường nên sau 2 tiếng thông tin được lan truyền, chúng tôi đã yêu cầu giảng viên liên quan giải trình bằng văn bản và mời công an vào xác minh, làm rõ sự việc. Đây không phải vấn đề chỉ liên quan tới hai bên (nữ học viên - giảng viên) mà còn là trách nhiệm giải trình với xã hội" - đại diện truyền thông của trường cho biết.
Quan điểm của Trường ĐH Ngoại thương là sẽ xử lý nghiêm nếu xác định giảng viên có vi phạm như thông tin được đăng tải. Trường hợp thông tin không đúng, trường cũng đề nghị cơ quan điều tra xác minh rõ động cơ, mục đích của người phát thông tin.
"Trường ĐH Ngoại thương khẳng định luôn dành ưu tiên cao nhất cho 5 đảm bảo: môi trường sư phạm; kỷ cương học đường nói không với tiêu cực; chất lượng giảng dạy; tính chính trực và đảm bảo quyền lợi cho người học" - website của Trường ĐH Ngoại thương nêu lại việc này trong thông tin của trường về sự việc.
Trước đó, trên mạng xã hội một người tự nhận là cựu học viên Trường ĐH Ngoại thương đã đăng tải những nội dung tố cáo một tiến sĩ, giảng viên có hành vi quấy rối, quỵt tiền sau khi hứa "chạy" cho người này làm giảng viên của trường.
Cựu học viên này chia sẻ thực sự vô cùng bế tắc và tuyệt vọng cả một thời gian dài, nhưng vì bị đe dọa quá mức nên quyết nói ra "bộ mặt thật" của người thầy này.
Giảng viên được nữ sinh nhắc đến là tiến sĩ N.N.Đ., dạy marketing của Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế, từng là phó giám đốc Trung tâm Phát triển quốc tế và hiện là phó khoa đào tạo quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương.
Theo giải trình, giảng viên này khẳng định không có chuyện như lời tố giác và cũng đề nghị nhà trường làm rõ sự việc.
VĨNH HÀ
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1684
Gửi vào 14/12/2021 - 20:05
13/12/2021
Biết được chị H. từng vay tiền nợ bên ngoài, 1 nhóm người lấy cớ này để dàn cảnh đòi nợ nhằm cướp tài sản.
Ngày 13.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.H.C.M) đang tạm giữ Lê Ngọc Anh (25 tuổi), Nguyễn Văn Tuyên (26 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng) và Trần Kim Khoa (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi dàn cảnh .
Trước đó, ngày 11.12, chị T.N.M.H. (ngụ TP.H.C.M) đến cơ quan công an trình báo về việc 1 thanh niên đến nhà gặp chị đòi tiền nợ. Khi chị H. khẳng định không , thanh niên này yêu cầu mượn kiểm tra.
Sau khi xác nhận không có chứng cứ chị H. vay tiền, thanh niên trên bất ngờ đấm, đá khiến chị H. ngã xuống nền nhà. Sau đó thanh niên này giật điện thoại của chị H. chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Nhận tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.H.C.M phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh tiến hành truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định và tiến hành bắt giữ các nghi phạm Anh, Tuyên, Khoa để điều tra.
Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, nhóm này biết được chị H. từng vay tiền nợ bên ngoài nên lấy cớ đó để dàn cảnh đi đòi nợ nhằm cướp tài sản.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1685
Gửi vào 15/12/2021 - 21:08
Hà NộiHành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông có thể gặp những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ mà không được thông báo trước.
Ngày 15/12, ông Vũ Hồng Trường, Giám đốc Metro Hà Nội, cho biết theo khuyến cáo của Tư vấn độc lập ACT (Pháp) trong năm đầu khai thác thương mại, quá trình vận hành đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông nên diễn tập những tình huống có thể xảy ra trong vận hành. "Khi diễn tập sự cố thì ngay cả Metro Hà Nội cũng không được thông báo trước, việc này do cơ quan nhà nước kích hoạt bất ngờ để kiểm tra phản ứng của đơn vị vận hành", ông Trường nói.
Tháng 4/2021, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được Tư vấn độc lập ACT (Pháp) cấp chứng nhận an toàn hệ thống; trong 166 quy trình vận hành có đưa ra 63 tình huống sự cố giả định. Trong quá trình vận hành thử đợt tháng 12/2020, các đơn vị liên quan đã diễn tập đủ 63 tình huống, nhưng lúc đó không có hành khách.
"Quá trình vận hành thương mại khác với trước là có hành khách. Việc không báo trước chỉ là thời điểm xảy ra diễn tập, còn kịch bản các sự cố như thế nào, các bên đều đã nắm được hết chứ không phải muốn làm thế nào thì làm", ông Trường nói thêm.
Giám đốc Metro Hà Nội khẳng định "việc diễn tập không ảnh hưởng tới tính mạng hay an toàn của hành khách đi tàu". Ông cho hay "tình huống diễn tập có thể xảy ra bất ngờ, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho hành khách ngay sau đó". Lúc này, Metro Hà Nội sẽ huy động sẽ buýt chuyển hành khách tới một ga khác gần nhất để tiếp tục di chuyển, hoặc có thể trả lại tiền vé.
Trước đó tối 7/12, tàu điện Cát Linh - Hà Đông lần đầu tiên diễn tập phản ứng với sự cố kể từ khi tuyến đường sắt này được đưa vào khai thác thương mại. Tình huống diễn tập là lỗi tín hiệu xảy ra ở máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh. Lúc này trên tàu có khoảng 40 hành khách. Ga Cát Linh phải đóng cửa hơn 30 phút để khắc phục sự cố, trong khi nhiều hành khách được "phen hú vía".
Anh Nguyễn Mạnh Cường (quận Thanh Xuân) cho rằng tàu đang vận hành bình thường mà diễn tập, không thông báo trước cho hành khách có thể ảnh hưởng tới quá trình di chuyển cũng như công việc của họ. "Đang có việc gấp mà gặp đúng lúc diễn tập sẽ rất bực mình", anh Cường chia sẻ.
Còn chị Phạm Thanh Thúy (quận Hà Đông), một trong những hành khách thường xuyên của tàu Cát Linh - Hà Đông, nói "không hy vọng gặp phải những tình huống diễn tập, theo tôi nên thông báo trước để hành khách chuẩn bị sẵn tâm lý; nếu bất ngờ nhỡ có ai hoảng quá hành động liều lĩnh thì không biết ai chịu trách nhiệm".
Dưới góc nhìn chuyên gia, TS Nguyễn Quang Toản, nguyên Chủ nhiệm bộ môn đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, nói việc diễn tập các sự cố không báo trước cho hành khách "về mặt chuyên môn là bình thường, vì diễn tập thì phải làm như thật, xem phản ứng của hành khách như thế nào và xử lý của đơn vị vận hành ra sao".
Theo ông Toản, "nếu thông báo trước sẽ trở thành báo động giả và đơn vị quản lý cũng như vận hành không rút ra được kinh nghiệm gì".
Trong khi đó, TS Phan Lê Bình, chuyên gia quy hoạch giao thông, lại cho rằng việc tàu đang chở hành khách mà tổ chức diễn tập là không hợp lý. "Tôi đã sống và làm việc tại Nhật gần 30 năm, thường xuyên sử dụng các phương tiện công cộng, song ở Nhật tuyệt đối không có những tình huống diễn tập kiểu như đường sắt Cát Linh – Hà Đông đang làm", ông Bình nói.
"Ở Nhật, mọi diễn tập nếu có đều được báo cho người dân cả tuần. Tôi không bàn đến quy trình vận hành, nhưng tại sao Metro Hà Nội không dùng cán bộ, nhân viên của đơn vị và nếu thiếu người thì mượn thêm từ bên xe buýt... để diễn tập vào thời điểm mà tàu không còn hành khách, như sau 22h chẳng hạn", ông Bình góp ý.
Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông vận hành thương mại từ ngày 6/11; sau 15 ngày miễn phí cho khách trải nghiệm, bắt đầu mở bán vé từ 21/11.
Thống kê đến ngày 5/12 của Metro Hà Nội cho biết trong thời gian khai thác thương mại, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chạy 3.045 chuyến tàu an toàn, vận chuyển 239.954 lượt hành khách. Về tỉ lệ phân bổ hành khách, ga Cát Linh đạt cao nhất với 33,2%, ga Yên Nghĩa 17,3%. 10 ga còn lại chiếm 49,5% lượng khách.
15/12/2021,
------------------
Cạo trọc núi Hòn Rơm xây biệt thự không phép
- Thứ tư, 15/12/2021 10:49 (GMT+7)
Thắng cảnh Hòn Rơm ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, hiện như một đại công trường. Hàng chục phương tiện thi công san gạt trên núi Hòn Rơm. Cả ngọn núi rộng lớn bị cạo trọc để hạ cốt nền làm biệt thự.
Theo tìm hiểu, đại công trường trên núi Hòn Rơm là dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch - nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm (Hon Rom Hills), do Công ty CP Thiên Hải làm chủ đầu tư. Dự án này rộng 85 ha, ôm trọn ngọn núi Hòm Rơm.
Năm 2016, UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty CP Thiên Hải thực hiện, thời hạn thuê đất 50 năm.
Núi Hòn Rơm bị cạo trọc làm dự án biệt thự dù chưa có giấy phép. Ảnh: A. Thanh.
Theo tiến độ giấy phép, dự án sẽ đi vào hoạt động cuối 2019, hoàn thành hạng mục biệt thự tháng 4/2021. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xác định dự án này chưa có giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chưa được duyệt, trong khi doanh nghiệp đã cho san ủi, cạo trọc cả quả đồi.
Tháng 11, Sở Xây dựng Bình Thuận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Thiên Hải với số tiền 50 triệu đồng. Doanh nghiệp này bị phạt do xây dựng 24 khối móng công trình trong dự án khi chưa có giấy phép xây dựng.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư trong thời hạn 60 ngày phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quá thời hạn trên mà chủ đầu tư không thực hiện thì buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.
Ngoài ra, Sở Xây dựng Bình Thuận cũng yêu cầu sau khi có giấy phép xây dựng, Công ty CP Thiên Hải phải tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm không phù hợp với giấy phép được cấp trước khi thi công trở lại.
Núi Hòm Rơm trước khi bị cạo trọc. Ảnh: A. Thanh.
Hồi tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Thiên Hải, số tiền 300 triệu đồng.
Doanh nghiệp này bị phạt do triển khai xây dựng dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch - nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm, nhưng không có báo cáo ĐTM được phê duyệt theo quy định, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt.
UBND tỉnh Bình Thuận cũng quyết định đình chỉ hoạt động xây dựng dự án này trong thời hạn 6 tháng. Đồng thời, buộc Công ty CP Thiên Hải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trước khi được phép thi công.
Còn theo Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận, đến nay báo cáo ĐTM của dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch - nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm chưa được phê duyệt.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1686
Gửi vào 16/12/2021 - 20:23
16/12/2021
Nguyên Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai, vừa bị Ban Bí thư chỉ học đến lớp 10 nhưng vẫn được cấp bằng tốt nghiệp THPT và được xác định là văn bằng không hợp pháp.
Trao đổi với Thanh Niên hôm nay 16.12, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra , đã thông tin cụ thể về vi phạm sử dụng bằng cấp trong hồ sơ cán bộ của ông Đàm Quang Vinh, nguyên Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai, đã bị UBND tỉnh Lào Cai kỷ luật buộc thôi việc và bị khai trừ Đảng theo thông báo công bố hôm qua 15.12.
Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến vi phạm sử dụng bằng cấp trong hồ sơ cán bộ của ông Đàm Quang Vinh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã vào cuộc xác minh.
Cụ thể, ông Đàm Quang Vinh được cấp tại Trường THPT Nguyễn Huệ niên khóa 1984 - 1987, tại TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái, trong khi thực tế ông Vinh chỉ học ở trường này năm lớp 10, còn năm học lớp 11, 12 thì đi đâu, làm gì không rõ, nhưng vẫn được cấp bằng tốt nghiệp.
“Bằng được cấp bởi Trường THPT Nguyễn Huệ là văn bằng thật nhưng ông Vinh chỉ học ở đây 1 năm thì không đủ điều kiện để được cấp bằng”, ông Phúc nói.
Chúng tôi đặt vấn đề, trong nhiều năm qua, có sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp của ông Đàm Quang Vinh đã “lọt” qua nhiều quy trình bổ nhiệm cán bộ khắt khe, chặt chẽ của các cơ quan chức năng tại tỉnh Lào Cai, thì trách nhiệm của các cơ quan này ra sao?
Về việc này, ông Nguyễn Văn Phúc giải thích: “Qua rà soát thì quy trình là tương đối chặt chẽ, công tác cán bộ thì tỉnh Lào Cai không sai, bằng đưa vào hồ sơ cán bộ là bằng thật, chỉ là không học, không thi. Ông Vinh chỉ học 1 năm thì không thể nào có bằng được”.
Cũng theo ông Phúc, theo quy định kỷ luật trong Đảng, tất cả các trường hợp học giả thi thật hay thi thật học giả, bằng giả… thì đều gọi chung là trường hợp “sử dụng văn bằng không hợp pháp”.
Thiếu thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm
Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 15.12, Tổng bí thư đã chủ trì họp Ban Bí thư xem xét, kỷ luật nhiều cá nhân, trong đó có ông Đàm Quang Vinh, nguyên Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai.
Ban Bí thư cho rằng, ông Vinh sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp để được tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và được bổ nhiệm, bầu vào chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước; thiếu trung thực trong báo cáo, kê khai lý lịch để được kết nạp vào Đảng; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên; vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, và Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Ngoài ra, ông Đàm Quang Vinh suy thoái về , trong kiểm điểm tự phê bình còn giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm. Những vi phạm của ông Đàm Quang Vinh là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, ngành thanh tra tỉnh Lào Cai và cá nhân ông Vinh.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trước khi công tác ở ngành thanh tra, ông Đàm Quang Vinh từng là Trưởng ban Quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lào Cai; khoảng tháng 7.2016 thì bắt đầu được điều chuyển sang làm Phó chánh thanh tra tỉnh Lào Cai.
Đến ngày 20.4.2020, ông (nay là ) khi đó là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vinh giữ chức Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai.
-------------------------------------------------------------------------------
Dự án đường 4.300 tỷ 'treo' gần 15 năm ở Hải Phòng khó tái khởi công?
- Thứ tư, 15/12/2021 10:04 (GMT+7)
Dự án đường 100 m Lạch Tray - Hồ Đông được UBND TP Hải Phòng phê duyệt từ năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Dự án bao gồm tuyến đường chính dài hơn 5,7 km, có mặt cắt 100 m, đi qua hai quận Hải An và Ngô Quyền, sử dụng hơn 60 ha đất.
Cùng với đó, năm 2010, UBND thành phố quyết định phê duyệt dự án đô thị hai bên đường với tổng mức trên 3.000 tỷ đồng, nguồn vốn do Công ty TNHH MTV thương mại phát triển đô thị làm chủ đầu tư.
Dự án thi công được vài trăm mét. Ảnh: Nguyễn Dương.
Nhếch nhác giữa trung tâm
Sau gần 15 năm, dự án này mới chỉ thi công được khoảng 200 m đường rồi bỏ hoang. Khu vực này thành nơi tập lái xe và trở nên nhếch nhác vì người dân đổ rác thải.
Hàng nghìn hộ dân tại hai quận Hải An và Ngô Quyền nằm trong vùng quy hoạch sống trong cảnh đi không được, ở không xong. Họ không được quyền sửa chữa, xây dựng, mua bán. Nếu muốn sửa chữa, mua bán, người dân buộc phải ký cam kết nếu dự án thu hồi sẽ không được bồi thường.
Vì những lý do trên, không ít gia đình có nhiều thế hệ sống chung trong căn nhà xập xệ. Đường sá, nhà ở mỗi lần mưa lớn là bị ngập. Vấn đề “treo” của dự án rất nhiều lần được cử tri bức xúc kiến nghị.
Hiện trạng dự án đường Lạch Tray - Hồ Đông. Ảnh: Nguyễn Dương.
Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI diễn ra 8-10/12, ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, cho biết đến nay, khối lượng triển khai dự án mới được khoảng 360 tỷ đồng.
Về việc dự án chậm trễ, ông Long lý giải do trải qua quá nhiều thời kỳ, luật lệ đầu tư thay đổi.
Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị đang trong quá trình cổ phần hóa, không thể tiếp tục đứng ra làm chủ đầu tư. Đặc biệt, dự án vướng giải phóng mặt bằng và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư khó khăn.
Giải pháp nào cho dự án?
Vẫn theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, từ năm 2016, thành phố chỉ đạo nhiều phương án giải quyết và giao ban, ngành chức năng nghiên cứu.
Ngành chức năng đưa ra 3 phương án gồm giữ nguyên mặt cắt 100 m, giảm quy mô tuyến đường xuống mặt cắt còn 50,5 m hoặc 35 m. Trong đó, với mặt cắt 100 m, tổng mức đầu tư sẽ nâng lên mức 8.600 tỷ đồng (gấp đôi ban đầu), chủ yếu chi vào giải phóng mặt bằng.
Cùng với những nguyên nhân chậm trễ như đã nêu, vị giám đốc sở nói dự án khó có thể tái khởi công lại. Còn nếu chọn được phương án khả thi, đến năm 2024, dự án mới xem xét lại được vì khả năng cân đối nguồn lực.
Dự án đường Lạch Tray - Hồ Đông gặp khó trong giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Dương.
Trước thông tin trên, kiến trúc sư Võ Quốc Thái, Chủ tịch Hội kiến trúc sư Hải Phòng, chia sẻ với Zing rằng ông không đồng tình việc dừng lại hay giảm quy mô của dự án.
Theo ông Thái, dự án đường 100 m Lạch Tray - Hồ Đông phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố từ lâu. Dự án nếu hoàn thành sẽ có 2 làn đường và dải phân cách rộng trồng cây xanh.
Đây là trục đường “mơ ước”, dẫn hành lang xanh từ cửa phía đông về, tạo luồng không khí cho đô thị. Việc thoát nước, tránh ngập lụt cũng được giải quyết. Đặc biệt, công trình này sẽ giúp cải thiện đất phát triển đô thị, giao thông bền vững và giúp người dân đầu tư ổn định.
Từ những lợi ích đó, ông Thái mong muốn thành phố cần có sự quan tâm hơn để tái khởi động dự án. Cụ thể, theo ông, thành phố có thể "tạm gác" một số dự án, chủ trương như hơn 2.300 tỷ đồng xây 67 công viên tại 7 quận để dồn nguồn lực cho dự án nội đô này.
Chủ tịch Hội kiến trúc sư Hải Phòng cũng cho rằng cơ quan chức năng có thể hoàn thành tuyến đường nếu thực hiện theo các giai đoạn. “Tập trung làm tuyến đường rộng 25 m, đủ hai chiều. Những phần còn lại sẽ triển khai theo giai đoạn 2 hoặc 3”, vị này nói.
Trong phiên chất vấn kỳ họp HĐND thành phố Hải Phòng vừa qua, đại biểu Nguyễn Anh Tuân (quận Hải An) cũng đánh giá dự án này sẽ mở ra dư địa phát triển lớn, phù hợp với chủ trương chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị.
Thế nhưng, trong dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2024, thành phố cũng không đề cập đến dự án trên và tập trung vào những công trình khác. Ông Tuân cho rằng sự thiếu quan tâm cho dự án này như vậy sẽ không đạt hiệu quả cao nhất.
Về vấn đề này, trao đổi với Zing vào chiều 14/12, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cho biết dự án đường 100 m Lạch Tray - Hồ Đông đang được thành phố giao cho ngành chức năng nghiên cứu và chưa có quyết định lựa chọn phương án cụ thể.
----------------------------------------
Mỹ giáng đòn trừng phạt nhiều công ty Trung Quốc
- Thứ năm, 16/12/2021 07:22 (GMT+7)
Nhiều người nghiện tại Mỹ đang có xu hướng chuyển sang sử dụng thuốc rẻ tiền hơn mua trực tuyến từ nước ngoài. Để đối phó với tình trạng này, Tổng thống Joe Biden ngày 15/12 đã ký một lệnh hành pháp giúp Mỹ dễ dàng hơn khi nhắm mục tiêu vào các bên bán thuốc lậu nước ngoài, theo AFP.
Hành động trên "sẽ giúp phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới tài chính cho phép các chất có chứa thuốc phiện và tiền chất có thể đến được Mỹ", Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố.
Theo lệnh hành pháp mới, Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn công ty hóa chất Trung Quốc và một cá nhân, Chuen Fat Yip - người mà họ mô tả là “một trong những nhà sản xuất steroid đồng hóa lớn nhất thế giới”.
Bộ Ngoại giao cũng đưa ra đề nghị thưởng lên tới 5 triệu USD cho việc bắt giữ người đàn ông 68 tuổi, được cho là sống ở Vũ Hán.
Trong các cáo buộc liên bang được đệ trình vào năm 2018, công ty của Chuen Fat Yip bị cáo buộc sản xuất steroid đồng hóa có giá trị khoảng 280 triệu USD trong vòng 5 năm và gửi các thành phần thuốc giảm đau có chứa chất gây nghiện đi khắp thế giới.
Tháng trước, các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ số tiền tương đương 2,3 triệu USD tiền điện tử của Chuen, các công tố viên ở Dallas cho biết.
Mỹ trừng phạt nhiều công ty thuốc giảm đau của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh kiềm chế nạn nghiện ngập. Ảnh: AFP.
Bộ Tài chính cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và một ở Brazil.
Các biện pháp trừng phạt sẽ phong tỏa tất cả tài sản tại Mỹ mà các nhóm hoặc Chuen có thể có và hình sự hóa những giao dịch từ Mỹ của các đối tượng này.
Hơn 100.000 người Mỹ đã chết trong vòng 12 tháng tính đến tháng 4 do sử dụng quá liều thuốc giảm đau. Các công ty dược phẩm bị trừng phạt được cho là góp phần gây nên tình trạng này vì đã quảng bá việc sử dụng thuốc và mức độ sẵn sàng cung cấp thuốc.
Tình trạng nghiện thuốc giảm đau tại Mỹ đã tăng đột biến gần đây do sự gia tăng của các loại thuốc giả, thường được nhập lậu từ nước ngoài, có thể được mua trực tuyến.
Một báo cáo năm 2020 của Cơ quan Thực thi Ma túy Mỹ cho biết nguồn nguyên liệu chính sản xuất các loại thuốc giảm đau chứa ma túy nhập lậu này có nguồn gốc từ Trung Quốc.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1687
Gửi vào 17/12/2021 - 20:39
16/12/2021
Đường dây này hoạt động ở nhiều tỉnh thành với 51 văn phòng đại diện. Công an đã bắt giữ 51 nghi can để điều tra.
Sáng 16.12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng của công an tỉnh này vừa phá thành công
liên tỉnh quy mô lớn, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 15.12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nướcHiện lực lượng công an đã bắt giữ 52 nghi can trong đường dây; phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) làm giám đốc.
Với vỏ bọc là công ty tài chính, công ty này hoạt động cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước
Để triệt phá đường dây này, ban chuyên án phải mất nhiều thời gian, sử dụng để truy vết vì các nghi can chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1688
Gửi vào 18/12/2021 - 21:15
18/12/2021 19:38 GMT+7
TTO - Tình trạng ùn ứ xe chở nông sản trong khoảng 20 ngày qua tại cửa khẩu ở Lạng Sơn khiến các tài xế như 'ngồi trên đống lửa', không biết khi nào mới xuất được hàng, mỗi ngày họ tốn thêm 1 triệu đồng chi phí bến bãi, dầu, sinh hoạt.
Hơn 1.000 xe chở nông sản nằm chờ tại bãi đất ở gần cửa khẩu Tân Thanh - Ảnh: NAM TRẦN 20 ngày không nhích được
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 18-12, dọc quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn lên các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn) có nhiều điểm tập kết, trung chuyển xe container chở nông sản.
Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, đến sáng 18-12 có khoảng 4.800 xe nông sản đang ùn ứ tại 3 cửa khẩu nói trên.
Tại cửa khẩu Tân Thanh, nơi có khoảng 2.800 xe nông sản, chủ yếu là mít, xoài, thanh long, dưa hấu,... từ các tỉnh phía Nam ra, đang nằm dài, chen chúc tại bãi xe Bảo Nguyên (bãi chờ xuất khẩu) và khu phi thuế quan (bãi đất) cách cửa khẩu chừng 5km.
Gần 20 năm chạy xe hàng hóa đi xuất khẩu, tài xế Huỳnh Tấn Dũng (57 tuổi, ở Bình Định) chưa khi nào rơi vào cảnh phải ăn chực nằm chờ tại bãi 20 ngày mà chưa xuất được hàng.
"Mỗi ngày ở bãi xe Bảo Nguyên chúng tôi mất 400.000 đồng tiền bãi, tiền dầu chạy máy lạnh mỗi ngày mất ít nhất 300.000 đồng, tiền ăn, tiền tắm rửa, đi vệ sinh chúng tôi cũng đều mất phí, tính ra trung bình mỗi người mất cả triệu bạc.
20 ngày tôi nằm chờ ở cửa khẩu, hàng thì vẫn chưa biết khi nào xuất sang Trung Quốc được. Nếu kéo dài thêm nữa thì hàng hỏng, không bán được hàng thì chủ hàng cũng không trả tiền cước xe, cả chủ xe và doanh nghiệp đều thiệt hại nặng" - tài xế Dũng chia sẻ.
Không lý do và... lỗi mạng???
Tại cửa khẩu Tân Thanh sáng 18-12, phía Trung Quốc lại tạm dừng xuất nhập khẩu hàng hóa sau nửa ngày mở lại, tuy nhiên nước bạn không nêu lý do.
Trước đó ngày 15-12, Trung Quốc cũng bất ngờ tạm dừng xuất nhập khẩu hàng hóa với lý do 'lỗi mạng'. Đến chiều 17-12, nước bạn 'bất ngờ' mở lại xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tại buổi kiểm tra tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh sáng 18-12, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã yêu cầu các đơn vị cần khảo sát địa điểm, lập phương án để xây dựng khu vực kiểm soát, phun khử khuẩn cho các hàng hóa trước khi xuất khẩu.
Sau khi thống nhất phương án, lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện triển khai, tỉnh sẽ tiến hành hội đàm với phía Trung Quốc để thống nhất phương án kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn.
"Nếu thực hiện được việc này sẽ giải quyết căn cơ, lâu dài tình trạng ùn ứ" - ông Thiệu nói và cho biết dự kiến trước Tết Nguyên đán, Trung Quốc sẽ tạm dừng việc xuất nhập khẩu 14 ngày nên việc triển khai phải nhanh chóng.
-------------------------------
Bắt 2 người trộm xe SH và dùng dao bầu tấn công công an
18/12/2021 18:30 GMT+7
Ngày 18-12, sau 4 ngày truy bắt, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Đan Phượng bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy và dùng dao bầu tấn công lực lượng công an khi bị truy đuổi.
Thượng úy Phạm Văn Đông - đội phó Đội cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội về trật tự xã hội Công an huyện Đan Phượng - cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng là Trần Tiến Thịnh (30 tuổi, xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội) và Trần Văn Chanh (24 tuổi, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Trước đó, ngày 14-12, hai đối tượng này cướp xe máy và dùng dao bầu tấn công công an khi bị truy đuổi.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tối 13-12, Chanh gọi điện cho Thịnh rủ . Đúng hẹn, sáng 14-12 cả hai mang theo dao bầu, chở nhau trên xe Honda Wave màu xanh dùng khẩu trang che biển kiểm soát đi lòng vòng quanh huyện Đan Phượng xem có ai sơ hở để trộm cắp.
Khoảng 9h30 ngày 14-12, khi đến Trạm y tế xã Tân Lập, huyện Đan Phượng thấy xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, biển kiểm soát 98B1-912... đang để trong sân, cả 2 đã phá khóa rồi dùng khẩu trang che biển kiểm soát trốn chạy.
Khi chạy đến tổ dân phố số 9, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), thượng úy Trịnh Ngọc Hà và công an viên Nguyễn Văn Sướng (Công an xã Tân Lập) đuổi kịp Thịnh, Chanh và lao tới chặn đầu xe.
Không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an, Trần Văn Chanh đã dùng dao bầu mang theo tấn công 2 chiến sĩ công an, rồi khua dao nhảy lên xe Thịnh nổ máy sẵn bỏ chạy.
Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng truy bắt Thịnh và Chanh khi đang lẩn trốn tại địa phương. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
DƯƠNG LIỄU
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1689
Gửi vào 19/12/2021 - 19:26
11/06/2021 07:31 GMT+7
Ông Phan Quốc Việt hoạt động trong lĩnh vực y tế đã lâu nhưng chỉ đến khi COVID-19 xuất hiện, doanh nhân này mới 'bước ra ánh sáng' với bộ kit thử xét nghiệm COVID-19 Made in Vietnam.
Là người hoạt động trong lĩnh vực y tế đã lâu nhưng chỉ đến khi Covid-19 xuất hiện, ông Phan Quốc Việt ....
Ngày 3/6/2021, CTCP Tập đoàn Vingroup đã thành lập CTCP Công nghệ sinh học Vinbiocare (Vinbiocare) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.
Trong đó tập đoàn Vingroup chiếm 69% cổ phần, bà Phan Thu Hương nắm giữ 1%, ông Phan Quốc Việt nắm giữ 30%. Chủ tịch HĐQT của công ty là bà Mai Hương Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup.
Gây chú ý ở đây là người nắm giữ 30% cổ phần trong Vinbiocare - ông Phan Quốc Việt là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Công nghệ Việt Á (Viet A Corp). Câu hỏi được đặt ra: Ông Phan Quốc Việt là ai và tại sao lại được Tập đoàn Vingroup tìm đến hợp tác
"Ông trùm" kín tiếng trong ngành y tế nhờ COVID-19 mới được "lộ diện"
CTCP Công nghệ Việt Á được biết đến lần đầu tiên với tư cách là đơn vị tư nhân hợp tác với Học viện Quân Y sản xuất thành công kit thử xét nghiệm COVID-19 "made in Vietnam", với tập khách hàng gồm nhiều bệnh viện lớn và là một trong số các công ty do vị doanh nhân thế hệ 8x Phan Quốc Việt đứng đầu.
Dù làm trong mảng B2B (Business To Business - hình thức buôn bán, kinh doanh, giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp) đã lâu, song chỉ đến khi COVID-19 xuất hiện, ông Phan Quốc Việt hay Việt Á mới chính thức được "bước ra ánh sáng".
Tháng 3/2020, CTCP Công nghệ Việt Á của doanh nhân Phan Quốc Việt đã hợp tác với Học viện Quân Y sản xuất thành công kit thử xét nghiệm COVID-19 "made in Vietnam" giúp Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới phát triển được các bộ kit xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.
Đây là bộ kit chuẩn đoán SARS-CoV-2 đầu tiên tại Việt Nam, được Bộ Y tế cấp số đăng ký; Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS); WHO cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm cho phép lưu hành toàn cầu. Năng lực sản xuất của Việt Á khoảng 30.000 kit xét nghiệm/ngày.
Bộ kit xét nghiệm này cho kết quả chính xác 100% sau 2h và đáp ứng được các tiêu chí tương đương các bộ sinh phẩm do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ và WHO hướng dẫn.
Nhận định về thành công này, ông Phan Quốc Việt cho biết: "Dự án thành công là nhờ sự cố gắng của 3 bên: Cơ quản lý - Bộ Khoa học công nghệ, phụ trách công nghệ - Viện Quân Y và đơn vị sản xuất - Việt Á. Vài chục con người của cả ba bên nhiều lúc phải tương tác với nhau từ 6 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau.
Thậm chí, nhân viên công ty còn chấp nhận hoãn nhận lương vì tài chính đổ vào dự án rất nhiều. 20 nhân sự Việt Á làm đến 2 – 3 giờ sáng nhưng không ý kiến gì, vì họ biết mình có trách nhiệm với cộng đồng".
Hệ sinh thái và tệp khách hàng đồ sộ của Việt Á
Theo tìm hiểu trên website của công ty, CTCP Công nghệ Việt Á (Việt Á), tên cũ: CTCP Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Việt Á, được thành lập vào tháng 2/2007. Tháng 10/2017, Việt Á đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng, toàn bộ là cổ phần phổ thông từ nguồn vốn tư nhân.
Cổ phần của đơn vị này có sự khác biệt khi mệnh giá lên đến 1 triệu đồng/cổ phần (mệnh giá thông thường là 10.000 đồng/cp), theo đó công ty có 1 triệu cổ phần.
Việt Á đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. H.C.M. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Việt Á là ông Phan Quốc Việt (SN 1980).
Trên trang chủ, Việt Á tự giới thiệu là một công ty chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử, sở hữu đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực này.
Đội ngũ chuyên môn của công ty là nhóm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công và đưa vào thương mại từ rất sớm các kit sử dụng kỹ thuật realtime PCR và lai phân tử. Toàn bộ hoạt động của công ty đều đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016.
Hiện Việt Á có 3.000 khách hàng, thực hiện 1.500 dự án và 1.000 nhân viên, vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng, được nâng lên vào năm 2017. Danh mục khách hàng của Việt Á là các bệnh viện lớn trải dài khắp cả nước.
Ngoài trang thiết bị chuyên dụng cho ngành y tế , họ còn có mảng kinh doanh đồ gia dụng gần gũi với người tiêu dùng hơn cùng thương hiệu Healthy Life.
Ngoài ra, Việt Á cũng là nhà thầu y tế quen mặt, trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước, bao gồm: Gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016 - 2017 (cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế) cho Bệnh viện Quân y 175; gói thầu cung cấp hóa chất dung dịch khử khuẩn, dụng cụ xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm năm 2018-2019 cho Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Việt Á trúng gói thầu cung cấp hóa chất sinh phẩm xét nghiệm chuyên khoa và dung dịch khử khuẩn (gồm 609 danh mục) theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 5269/QĐ-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế.
Gần đây, Việt Á còn trúng gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm (gồm 3.296 danh mục) tại Bệnh viện Bạch Mai.
Tuy nhiên, theo dữ liệu của VietTimes, kết quả kinh doanh của Việt Á có chiều hướng đi xuống trong giai đoạn 2016 – 2019 cả về doanh thu và lợi nhuận. Riêng năm 2019, công ty này báo lỗ 3,9 tỷ đồng.
Việc tăng mạnh vốn cho Việt Á dường như là một trong những bước chuẩn bị về mặt tài chính, phục vụ cho những bước tiến mới của vị doanh nhân Phan Quốc Việt.
Được biết, ngày 9/1/2020, Việt Á đã ký kết hợp đồng với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đầu tư nâng cấp một số cơ sở y tế theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng mức đầu tư 28,336 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT, thời gian thực hiện kéo dài 47 năm.
Ngoài Việt Á, vào tháng 11/2013, ông Phan Quốc Việt còn góp vốn thành lập CTCP Y tế Việt Á (Viet A Medical), vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng, ngành nghề chính là hoạt động các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa, trụ sở đặt tại tại số 134/3D Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.H.C.M.
Theo đó, hệ thống phòng khám Việt Á được thành lập từ 2016, với 4 cơ sở đã đi vào hoạt động và 1 cơ sở sắp khai trương tại P. Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.H.C.M. Đây được giới thiệu là hệ thống phòng khám vệ tinh và liên kết rộng khắp cùng với quy trình "không giấy" hoàn toàn tự động theo chuẩn 4.0.
Hơn thế nữa, ông Phan Quốc Việt còn là người đại diện của loạt doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Thế giới Đất Việt, CTCP Kỹ thuật Việt Á, CTCP Đầu tư Đức Ân, CTCP Tư vấn đầu tư Dịch vụ Tâm An, CTCP Kỹ thuật Việt Á, CTCP đầu tư Việt Á Y Dược 99.
--------------------------------------------
Doanh nhân Phan Quốc Việt bị bắt vì ‘thổi giá’ kit test Covid-19 là ai?
19/12/2021
Từng tuyến bố không nâng giá hàng để ‘cắt cổ’ dân mình, nhưng ông , người sáng lập Công ty CP Việt Á lại vừa bị bắt vì tội "thổi giá" thiết bị xét nghiệm Covid-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất.
Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại (Công ty Việt Á), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan.
C03 cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng. Ông Phan Quốc Việt thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Bước đầu, C03 làm rõ ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương đa nhận gần 30 tỉ đồng lót tay từ ông Phan Quốc Việt.
Theo tìm hiểu, Công ty Việt Á (VietACorp) được thành lập năm 2007, có trụ sở chính tại TP.H.C.M, với vốn ít ỏi chỉ 80 triệu đồng, được góp từ 5 thành viên. Công ty chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử và tự giới thiệu có đội ngũ cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm hơn 10 năm về lĩnh vực sinh học phân tử. Đây cũng là nhóm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công và đưa vào thương mại từ rất sớm các kit sử dụng kỹ thuật Realtime PCR (là một kỹ thuật thí nghiệm sinh học phân tử dựa trên phản ứng chuỗi polymerase) và lai phân tử.
Trước năm 2017, việc của công ty không mấy sáng sủa, doanh thu vài chục tỉ đồng và thường báo lỗ. Tuy nhiên, cuối năm 2017, Việt Á Corp bỗng tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Mệnh giá mỗi cổ phần của công ty là 1 triệu đồng với 1.000 cổ phần, 100% đều là cổ phần phổ thông. Sau khi tăng vốn, công ty có doanh thu lên tới 4.000 tỉ đồng và tuyên bố có trên 3.000 khách hàng, 1.500 dự án…
Việc tăng vốn thần tốc của Công ty Việt Á gắn với sự kiện rất đáng chú ý sau đó. Tháng 4.2020, công ty được cấp phép đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Theo chia sẻ của ông khi đó, năng lực sản xuất của công ty khoảng 10.000 bộ kít/ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần (khoảng 30.000 kít/ngày). Giá mỗi bộ từ 400.000 - 600.000 đồng/test, thấp hơn nhiều lần.
Ngoài kit test, Công ty Việt Á cũng trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Công ty đã tham gia 105 gói thầu, trong đó trúng 74 gói, trượt 8 gói, 23 chưa có kết quả và có quan hệ với 64 bên mời thầu. Đã từng đấu với 42 nhà thầu trong 31 gói thầu, thắng 19 gói, thua 5 gói, 7 chưa có kết quả. Đã từng liên danh với 21 nhà thầu trong 26 gói thầu, thắng thầu 24 gói, thua 0 gói, 2 chưa có kết quả.
Một số gói thầu đã trúng bao gồm: gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016 - 2017 (cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế) cho Bệnh viện Quân y 175; gói thầu cung cấp hóa chất dung dịch khử khuẩn, dụng cụ xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm năm 2018 - 2019 cho Bệnh viện Da liễu T.Ư.
Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, công ty này đã trúng gói thầu cung cấp hóa chất sinh phẩm xét nghiệm chuyên khoa và dung dịch khử khuẩn (gồm 609 danh mục) theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 5269/QĐ-BYT ngày 30.8.2018 của Bộ Y tế. Gần đây, Công ty Việt Á còn trúng gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm (gồm 3.296 danh mục) tại .
“Không tăng giá lên để cắt cổ dân mình”
Theo ông Phan Quốc Việt (41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) chia sẻ, ông là một người con ngành y, may mắn đi vào chuyên ngành khá "hot", chính là sinh học phân tử trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Và may mắn hơn, doanh nghiệp của ông được lựa chọn đối tác hơn chục năm qua.
Trước khi sản xuất thành công bộ kit thử nghiệm virus , công ty Việt Á cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất 15 bộ kit thử trong đó có nhiều tác nhân gây bệnh thông dụng như: lao, viêm gan A, viêm gan B, tay - chân - miệng, HPV… Đáng nói, so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại, sản phẩm của Việt Á đều có giá rẻ hơn từ 4 - 10 lần.
Công ty trang bị trên 15 máy Real-time PCR thế hệ mới nhất, 1 số máy công ty đang hỗ trợ cho khách hàng là các bệnh viện lớn: Bệnh viện Đa Khoa T.Ư Cần Thơ, Bệnh viện T.Ư Huế...
Tại cuộc họp báo ngày 5.3.2020 do Bộ KHCN tổ chức công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm (bộ kit) đầu tiên “made in VietNam”, ông Việt từng dẫn chứng, 1 test kit nước ngoài thường phải có giá thành gấp 10 lần, rẻ cũng phải gấp từ 3 tới 4 lần mặc dù chất lượng tương đương. Chính vì vậy, ông không "cổ súy" cho việc một số doanh nghiệp lợi dụng tinh thần " dùng hàng Việt" để đẩy giá sản phẩm lên cao.
“Tôi không thích câu “người Việt dùng hàng Việt” bởi lâu nay một số doanh nghiệp Việt vẫn lợi dụng nó để nâng giá sản phẩm. Tại sao chúng ta không quan niệm người Việt dùng hàng tốt, giá tốt. Hàng sản xuất trong nước hoàn toàn có lợi thế so với hàng nhập khẩu, ít nhất về chi phí vận chuyển. Anh sản xuất trong nước trước hết phải phục vụ người dân trong nước, tại sao lại tăng giá tới mức cắt cổ? Chất xám cần để phục vụ cộng đồng”, vị giám đốc này nói.
--------------------------
20 ngày nữa VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các "ông lớn" thế giới cả chục năm
Minh Đức |
16/12/2021 10:58
VinFast sẽ đi trước Bentley 8 năm, Toyota 13 năm, Honda 28 năm.
#1690
Gửi vào 19/12/2021 - 19:37
16/12/2021
Năm 2021 vừa tròn 30 năm Liên Xô - cường quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới - sụp đổ (1991-2001). Sự kiện này là thảm họa địa - chính trị lớn nhất không chỉ trong thế kỷ XX mà còn là trong toàn bộ lịch sử chính trị thế giới.
Nhân dịp này, Công ty Media 21 và Đài truyền hình TP.H.C.M (HTV) hợp tác sản xuất và công chiếu bộ phim tài liệu chính luận đặc sắc về sự kiện này với tiêu đề "Mùa đông 1991".
Trong 30 năm qua, bàn về sự kiện Liên Xô tan rã đã có hàng ngàn công trình nghiên cứu và cuộc hội thảo khoa học được tổ chức, hàng ngàn chuyên khảo và hồi ký của các nhân chứng lịch sử đã được công bố.
Tuy nhiên, xuất phát từ quan điểm chính trị và cách tiếp cận khác nhau về sự kiện này nên vẫn còn nhiều mâu thuẫn và bất đồng trong những nỗ lực đi tìm lời giải cho những câu hỏi mang tính thời đại vô cùng phức tạp như vì sao Liên Xô sụp đổ? Vì sao Việt Nam - nhà nước xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ gắn bó với Liên Xô - không bị sụp đổ theo dưới tác động của "phản ứng dây chuyền" từ sự tan rã Liên bang Xô viết mà vẫn tiếp tục phát triển bền vững trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng?
Với nỗ lực phi thường để vượt qua muôn vàn khó khăn trong điều kiện đại dịch COVID-19, trong 3 năm qua nhóm làm phim của Công ty Media 21 phối hợp với HTV đã thu thập và hệ thống hóa các cứ liệu lịch sử có giá trị khoa học, trong đó có những cứ liệu rất quý hiếm, chưa từng được công bố trước đây, để xây dựng thành công bộ phim tài liệu chính luận đầu tiên ở Việt Nam về quá trình cải tổ dẫn tới sụp đổ Liên Xô.
Bộ phim gồm 10 tập: tập 1 "Thay đổi thế giới", tập 2 "Ánh sáng Tháng Mười", tập 3 "Đại hội XX - bom hạt nhân nổ giữa Hồng Trường", tập 4 "Xét lại và chống xét lại", tập 5 "Thời đại Xô viết vinh quang", tập 6 "Muôn mặt chiến tranh", tập 7 "Khởi đầu của những cuộc cải cách", tập 8 "Những nguyên tắc bất di bất dịch", tập 9 "Liên Xô sụp đổ" và tập 10 "Việt Nam vững bước".
Trên cơ sở các cứ liệu lịch sử tin cậy và với phương pháp tiếp cận khoa học biện chứng, "Mùa đông 1991" đã luận giải những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sụp đổ Liên Xô. Đó là, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô trong gần nửa thế kỷ đã không được cập nhật kịp thời và cải cách đúng hướng, phù hợp với sự phát triển của thế giới; sự thoái hóa biến chất của một bộ phận lớn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng c.... s.. Liên Xô, thậm chí dẫn tới sự phản bội chủ nghĩa xã hội của tập đoàn lãnh đạo cao nhất do Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin đứng đầu; chiến lược diễn biến hòa bình của phương Tây nhằm xóa bỏ Liên Xô - đối thủ "không đội trời chung" của họ trong Chiến tranh lạnh.
Bộ phim còn chứng tỏ, sự sụp đổ Liên Xô không phải do sai lầm của học thuyết Marx - Lenin về con đường của nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội, cũng không xuất phát từ bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, bằng những hình ảnh tư liệu rất sinh động, bộ phim đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao Việt Nam - nhà nước xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ gắn bó với Liên Xô - không bị sụp đổ dưới tác động của "phản ứng dây chuyền" từ sự tan rã Liên bang Xô viết.
Trong những năm 1980, đồng thời với quá trình cải tổ ở Liên Xô, Đại hội toàn quốc khóa VI của Đảng c.... s.. Việt Nam (tháng 12-1986) đã thông qua quyết định có ý nghĩa lịch sử về thời kỳ quá độ phát triển theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Khác căn bản với "cải tổ" ở Liên bang Xô viết đã loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng c.... s.. Liên Xô, đường lối đổi mới của Đảng ta chủ trương củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và kế thừa tư tưởng về chính sách kinh tế mới của V.I.Lenin sau Cách mạng Tháng Mười để xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Trên cơ sở nhận định, cải tổ ở Liên Xô đã đi ngược lại học thuyết Marx - Lenin về chủ nghĩa xã hội, tại Đại hội lần thứ VII diễn ra trước khi Liên Xô sụp đổ (tháng 6-1991), Đảng ta thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là văn kiện chính trị vô cùng quan trọng, không chỉ có ý nghĩa lịch sử đối với cách mạng Việt Nam mà còn đối với phong trào cách mạng thế giới.
Rút kinh nghiệm từ bài học về sự chậm áp dụng cơ chế kinh tế thị trường trong quá trình cải cách ở Liên Xô, Đảng ta đã kịp thời thông qua quyết định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Rút kinh nghiệm từ bài học Đảng c.... s.. Liên Xô đánh mất vai trò lãnh đạo, Đảng ta vẫn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo đối với công cuộc đổi mới, coi đó là yếu tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trên cơ sở các cứ liệu lịch sử, bộ phim "Mùa đông 1991" kể về quá trình Đảng ta đưa ra những quyết sách rất quan trọng trong thời kỳ đổi mới của cách mạng Việt Nam.
Bộ phim tài liệu chính luận "Mùa đông 1991" của nhóm làm phim Media 21 với đạo diễn phim của PGS.TS Bùi Chí Trung cùng các đạo diễn trẻ Trần Vũ Anh, Nguyễn Hà Tiệp, Đặng Bảo Trung, Đỗ Đức Lương sẽ được phát sóng trên kênh HTV9 từ ngày 17-12 vào 20h45 hằng ngày.
Hy vọng "Mùa đông 1991" sẽ mang tới cho người xem một cách lý giải rất sinh động bằng hình ảnh và có sức thuyết phục về một thảm họa địa - chính trị lớn nhất trong thế kỷ XX, từ đó càng vững tin vào con đường phát triển tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam mà Đảng ta và Chủ tịch H.C.M vĩ đại đã lựa chọn.
Đại tá LÊ THẾ MẪU
-------------------------
Bé trai nhảy từ tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Gia đình nói do áp lực học hành
Thứ Sáu, 17/12/2021 15:06:00 +07:00(VTC News) -
Theo lời kể của gia đình, tối 16/12, T.T.D. gặp áp lực trong việc học, làm bài thi không tốt nên đã nhảy từ tầng 22 xuống đất thiệt mạng.
Ngày 17/12, lực lượng chức năng phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đang làm rõ nguyên nhân bé trai T.T.D. (SN 2009, trú tại tầng 22, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City) rơi từ tầng cao chung cư xuống đất thiệt mạng.
Theo biên bản tử vong ngoại viện của Trung tâm cấp cứu 115 (Sở Y tế Hà Nội), gia đình nạn nhân kể lại, vào tối qua 16/12, T.T.D. bị áp lực về việc học, thi không làm bài tốt, nên đã nhảy từ tầng 22 chung cư xuống đất.
Như VTC News khoảng 22h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở khuôn viên của tòa nhà S4, tại khu chung cư Goldmark City.
Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bé trai nằm chết trên nền đất nên lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Ít phút sau, xe cứu thương và lực lượng chức năng có mặt nhưng nạn nhân bị thương quá nặng nên không qua khỏi.
Quang Tuyền
#1691
Gửi vào 20/12/2021 - 19:57
WHO không phê duyệt bộ xét nghiệm của Việt Á
20/12/2021
Theo các tài liệu công bố công khai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bộ kit xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất không được tổ chức này phê duyệt.
Vào khoảng tháng 4 và tháng 5-2020, một số báo chí trong nước đưa tin bộ kit xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit được WHO chấp thuận với mã số EUL 0524‐210‐00.
Theo báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của WHO ngày 20-10-2020, kết quả thẩm định là của tổ chức này với bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á là: Not Accepted - Không được chấp nhận.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gần 2 năm qua, WHO đưa ra quy trình đánh giá sử dụng khẩn cấp (EUL) nhằm thúc đẩy sự sẵn có của các thiết bị y tế in vitro (trong ống nghiệm) cần cho các tình huống khẩn cấp về sức khỏe để hỗ trợ thông tin cho các cơ quan mua sắm và các nước thành viên Liên Hiệp Quốc.
Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được định nghĩa tại khoản 2, điều 2 nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế là gồm thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, thiết bị hoặc hệ thống được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp theo chỉ định của chủ sở hữu để phục vụ cho việc kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể người.
Trên cơ sở đánh giá sử dụng khẩn cấp, các quốc gia có thể quyết định phê duyệt, sử dụng các sản phẩm cụ thể đã được chấp thuận trong bối cảnh khẩn cấp về y tế, dựa trên dữ liệu về chất lượng, an toàn và hiệu quả đã được thẩm định.
Quy trình EUL bao gồm đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và kế hoạch giám sát sau thị trường của nhà sản xuất, đánh giá tài liệu cụ thể về sản xuất cũng như các bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả.
WHO kết luận: bộ xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit với mã sản phẩm VA.A02-055H, sản xuất bởi Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, địa chỉ 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.H.C.M không đủ điều kiện để vào chương trình mua sắm của WHO.
Lần cập nhật ngày 9-6-2021, WHO tiếp tục công bố danh sách các sản phẩm không được chấp nhận theo quy trình đánh giá sử dụng khẩn cấp với lưu ý các hồ sơ đã được đánh giá và không cung cấp được bằng chứng, tài liệu cần thiết về an toàn, hiệu quả và/hoặc hệ thống quản lý chất lượng (QMS).
Trong danh sách này, ở mục xét nghiệm virus SARS‐CoV‐2, có tên bộ xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit, mã số sản phẩm VA.A02-055H, số hồ sơ đăng ký EUL 0524-210-00.
Có thể hiểu mã số EUL 0524-210-00 là mã số xác nhận khi công ty đăng ký thẩm định với WHO, không liên quan gì đến việc bộ xét nghiệm này được chính thức cấp phép theo các tiêu chí về an toàn và hiệu quả.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ Khoa học - công nghệ gỡ tin bộ kit test COVID-19 của Việt Nam 'được WHO chấp thuận'
20/12/2021
Những thông tin đăng tải trên website của Bộ Khoa học - công nghệ công bố thông tin 'đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới' và 'Bộ Y tế Anh cấp chứng nhận đạt chuẩn châu Âu' cho bộ kit test của Công ty Việt Á đã bị gỡ.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 20-12, tuy vẫn tồn tại đường link trên công cụ tìm kiếm nhưng khi mở ra, những thông tin liên quan đến các chủ đề "Bộ Y tế Anh cấp chứng nhận đạt chuẩn châu Âu", "Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá... " liên quan đến bộ test kit của đã không còn tồn tại trên trang web của bộ.
Ngày 26-4-2020, Bộ Khoa học - công nghệ đã công bố trên website của bộ với tiêu đề: "Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận".
Cụ thể, bộ đưa tin: "Ngày 26-4, Tổ chức Y tế thế giới đã chấp thuận bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học - công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất".
Trên thực tế, tháng 4-2020, Bộ Khoa học - công nghệ đã từng gửi thông cáo báo chí chính thức, thông tin chính thức, phát ngôn chính thức tại các cuộc họp về bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận với thông tin chi tiết "WHO đã đánh giá bộ kit do Công ty Việt Á sản xuất theo quy trình danh sách khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00".
Trả lời về việc đột ngột gỡ bỏ trên website chính thức của bộ tại địa chỉ www.most.gov.vn những thông tin đã từng xác lập "chất lượng quốc tế", "được quốc tế công nhận" cho bộ test kit của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với tên gọi KIT LightPower iVA SARS-CoV-2 1sst RT-rPCR, đại diện Bộ Khoa học - công nghệ nói "cũng không rõ" về việc gỡ bỏ thông tin, cũng như thời điểm gỡ bỏ.
Đại diện Bộ Khoa học - công nghệ cũng từ chối bình luận về vấn đề này cũng như lý do của việc gỡ bỏ thông tin liệu có liên quan đến việc có những thông tin sai lệch, cố tình thổi phồng, thậm chí thông tin hoàn toàn không chính xác về việc WHO công nhận bộ test kit này.
"Bây giờ mọi việc liên quan bộ test kit này là do cơ quan điều tra kết luận", đại diện bộ nói.
Hiện tuy bị xóa trên trang web của bộ nhưng những thông tin này vẫn được đăng tải trên website một số địa phương cũng như nhiều cơ quan báo chí.
Trong khi đó, theo danh sách "SARS‐CoV‐2 IVDs: sản phẩm không được chấp thuận cho EUL" đăng tải trên website chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cập nhật ngày 10-12, có tên kit test của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Cụ thể, sản phẩm này nằm trong mục "Các ứng dụng đã được đánh giá và không đáp ứng được các bằng chứng, tài liệu cần thiết về độ an toàn, hiệu suất và/hoặc hệ thống quản lý chất lượng - xét nghiệm axit nucleic SARS-CoV-2".
Thanh Hà
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1692
Gửi vào 20/12/2021 - 20:56
14/12/2021 12:01 GMT+7
TTO - Trong bài phát biểu chỉ đạo kéo dài hơn 60 phút tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc diễn ra ở Hà Nội sáng 14-12, Tổng bí thư NPT gửi đi thông điệp quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam.
Nhấn mạnh trước hàng trăm đại biểu có mặt tại phòng Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Tổng bí thư tái khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
"Có nhiều ý kiến cho rằng nói như thế là không khiêm tốn và tự cao, nhưng tôi khẳng định rằng có cơ sở để nói điều này. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có quyền nói như vậy. Câu nói này cũng đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng XIII và được sự thống nhất cao" - Tổng bí thư nêu.
Theo Tổng bí thư, sau hơn 35 năm đổi mới, công tác đối ngoại của đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu rất tốt đẹp. Theo đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 189 trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, thiết lập quan hệ đặc biệt đối với 3 quốc gia, đối tác chiến lược với 17 quốc gia, đối tác toàn diện với 13 quốc gia.
Tổng kim ngạch xuất khẩu năm nay dự báo đạt mốc 600 tỉ USD, gấp 120 lần so với những năm đầu thời kỳ đổi mới. Chúng ta cũng thu hút 400 tỉ USD đầu tư nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
"Về quan hệ trên bình diện đa phương, chúng ta là thành viên có trách nhiệm trong nhiều tổ chức quốc tế. Về dịch COVID-19, chúng ta chủ động đóng góp có trách nhiệm cùng thế giới trong phòng chống dịch, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế về vắc xin, thiết bị y tế, và thuốc điều trị" - Tổng bí thư nêu.
Tổng bí thư cũng nhấn mạnh đối ngoại đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
"Chúng ta giương cao ngọn cờ hòa bình, kiểm soát bất đồng, tìm kiếm các giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia của chúng ta" - Tổng bí thư nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng yêu cầu những người làm công tác đối ngoại không được chủ quan vì còn nhiều điều cần cải thiện. Tổng bí thư chỉ ra nhiều hoạt động đối ngoại chưa thật sự chủ động, hiệu quả chưa cao.
Bên cạnh đó, còn thiếu các giải pháp đồng bộ hạn chế các hoạt động tiêu cực. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, địa phương còn thiếu chặt chẽ. Cuối cùng, theo Tổng bí thư, công tác nghiên cứu chiến lược và dự báo tình hình chưa thật sự bài bản, kết quả chưa đạt được như mong muốn.
Trong bài phát biểu, Tổng bí thư cũng nói đất nước ta có trường phái ngoại giao riêng, trường phái đối ngoại đặc sắc và độc đáo của thời đại H.C.M, đó là trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam.
"Cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất kiên cường. Không có cơn gió nào quật ngã được" - Tổng bí thư nói và nêu lại câu thơ: "Thân gầy guộc, lá mong manh/Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?".
Tổng bí thư cho biết trường phái ngoại giao của đất nước thấm từ tâm hồn, cốt cách, khí phách của Việt Nam, mềm mại, khôn khéo, rất kiên cường, linh hoạt sáng tạo, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn.
"Đoàn kết nhân ái, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người, biết tiến biết thoái" - Tổng bí thư đánh giá thêm về trường phái ngoại giao của Việt Nam.
Trong phần cuối bài phát biểu, Tổng bí thư nhấn mạnh nhà ngoại giao phải là nhà chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng, phục vụ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích quốc gia làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt.
Tổng bí thư cho rằng các nhà ngoại giao được đòi hỏi rất cao về các phẩm chất vì nhận nhiệm vụ "vinh quang và đầy trọng trách" khi đem chuông đi đánh xứ người.
Ông kêu gọi các nhà ngoại giao hãy tự tin, vững vàng, kiên định khôn khéo để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích đất nước, và đằng sau họ là sự ủng hộ của cả dân tộc.
"Tôi hy vọng hội nghị lần này đánh dấu cột mốc mới, tạo chuyển biến mới trong công tác đối ngoại" - Tổng bí thư kết luận và gửi lời chúc mừng năm mới sớm đến các nhà ngoại giao, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác đối ngoại.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng bí thư NPT kêu gọi quyết tâm xây dựng nền đối ngoại, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam.
Sửa bởi tuphuongsg: 20/12/2021 - 20:57
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1693
Gửi vào 21/12/2021 - 18:58
21/12/2021
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 20.12 nói phải chia sẻ thêm dữ liệu và thông tin liên quan nguồn gốc Covid-19, theo Reuters.
Ông Tedros nói rằng có “nhiều thất bại” trong đại dịch Covid-19 do thiếu quy định hoặc trách nhiệm theo các quy định y tế quốc tế hiện hành của WHO. “Chúng ta cần tiếp tục cho đến khi chúng ta biết rõ nguồn gốc (Covid-19), chúng ta cần đẩy mạnh hơn vì chúng ta nên rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra lúc này để làm tốt hơn trong tương lai”, Tổng giám đốc WHO Tedros nhấn mạnh tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bắc Kinh đối với lời kêu của ông Tedros.
Kể từ khi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại thành phố , Trung Quốc đến nay, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu đã tăng lên hơn 274 triệu ca, với trên 5,6 triệu ca tử vong, theo Reuters. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa được tìm ra.
Một nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu đã dành 4 tuần trong tháng 1 và 2.2021 làm việc ở cùng với các nhà khoa học Trung Quốc. Họ kết luận trong một báo cáo chung hồi tháng 3 rằng có khả năng lây từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác nhưng cho rằng cần nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros cho rằng cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 bị cản trở bởi tình trạng thiếu dữ liệu thô về những ca nhiễm Covid-19 lúc đầu và kêu gọi kiểm tra các phòng thí nghiệm, trong đó có phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Tại cuộc họp báo vào ngày 13.10, chuyên gia hàng đầu của WHO về Covid-19 Maria van Kerkhove bày tỏ hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đến và Bắc Kinh sẽ hợp tác. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva Trần Húc phát biểu tại cuộc họp báo riêng cùng ngày rằng kết luận của báo cáo chung hồi tháng 3 đã “khá rõ”, và các nhóm chuyên gia quốc tế đã đến Trung Quốc hai lần nên “bây giờ là lúc gửi các nhóm đến những nơi khác”, theo Reuters.
----------
Nhật đồng ý trả thêm chi phí cho lực lượng Mỹ đóng trú
21/12/2021
Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí gia tăng mức đóng góp tài chính của Tokyo cho việc lực lượng Mỹ đóng trú ở Nhật khoảng 5%, lên 1.050 tỉ yen (9,2 tỉ USD) trong 5 năm, từ tài khóa 2022, theo Kyodo News.
Một số nguồn tin từ chính phủ Nhật ngày 20.12 tiết lộ với Kyodo News rằng hai bên nhất trí tăng mức đóng góp của Nhật cho chi phí bảo trì các cơ sở được Lực lượng Phòng vệ Nhật và lực lượng quân sự Mỹ cùng sử dụng và các cuộc tập trận chung, nhưng giảm đóng góp tài chính của Tokyo đối với một số chi phí khác.
Chính phủ Nhật được cho là đã xác định rằng việc tăng mức đóng góp là không thể tránh khỏi khi cần thắt chặt liên minh an ninh với Mỹ trong bối cảnh quân đội Mỹ đang huy động những khí tài tối tân đến khu vực để ứng phó tình trạng mở rộng khả năng quân sự nhanh chóng.
Thỏa thuận nói trên sẽ được ký trong một cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng của hai nước, dự kiến diễn ra ở Mỹ trong tháng 1.2022.
Trong tài khóa hiện nay 2021, kết thúc vào tháng 3.2022, những chi phí Nhật đóng góp chi trả, trong đó có lương của nhân viên Nhật làm việc tại các căn cứ quân sự Mỹ, ở mức 201,7 tỉ yen, theo Kyodo News.
--------------------------
Truy bắt 4 người cắt trộm cáp viễn thông bán phế liệu
ngày 20/12/2021 - 21:16
(PLO)- 4 người ở Hải Phòng đã thực hiện cắt trộm 200m cáp viễn thông để đem bán phế liệu.
Ngày 20-12, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Vĩ (SN 1984, trú huyện Tiên Lãng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tổ chức truy bắt 3 người cùng thực hiện hành vi cắt trộm cáp viễn thông với Vĩ.
Trước đó, trưa 10-12, Công an quận Hải An nhận được đơn trình báo của anh Võ Thế Hùng, công nhân Công ty cáp viễn thông Hải Phòng về việc phát hiện đoạn cáp dài 200m (trị giá khoảng 40 triệu đồng) tại khu vực ngõ 95 Kiều Hạ (phường Đông Hải 2) bị kẻ gian cắt trộm.
Công an quận Hải An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của nhân chứng, rà soát những người có dấu hiệu tình nghi. Công an đã triệu tập Vũ Văn Vĩ để điều tra, ban đầu Vĩ chối tội. Tuy nhiên, khi công an đưa ra các chứng cứ, Vĩ đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Công an xác định Vĩ đã cùng Phạm Đức Phi (SN 1983), Vũ Văn Vị (SN 1986), Nguyễn Văn Giang (SN 1988, cùng trú huyện Tiên Lãng) đã cùng nhau thực hiện hành vi . Sau khi cắt trộm, nhóm này đã mang đoạn cáp viễn thông bán cho cơ sở thu mua phế liệu ở phường Lãm Hà (quận Kiến An). Công an quận Hải An đã thu hồi vật chứng là 200m dây cáp đồng.
đã tạm giữ hình sự đối vỡi để điều tra về tội và tiếp tục tổ chức truy bắt những người liên quan để xử lý theo quy định.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1694
Gửi vào 21/12/2021 - 20:52
Thiên Thanh |
21/12/2021 14:46
Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 21/12 ở Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Một phần diễn biến được người dân ghi lại. Thời điểm này, người dân ở hai bờ sông Cái Đôi Vàm, gần khu vực công trình xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm bất ngờ phát hiện tiếng bê tông gãy đổ.
Lúc này, khối bê tông, trụ cầu từ từ sụt lún rồi một nhịp cầu giữa chắn ngang bất ngờ rơi đổ sập xuống sông. Chứng kiến sự việc người dân không ngừng la hét, bàng hoàng.
Được biết, công trình cầu bắc qua sông Cái Đôi Vàm là công trình giao thông cấp III. Cầu có nguồn ngân sách đầu tư là 54,4 tỷ đồng.
Thông tin trên báo Tiền Phong, cây cầu đã được xây dựng cơ bản hoàn thành, đang tiến hành lắp lan can thì xảy ra sự cố trên. Hiện đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại- Vận chuyển- Xây dựng Sử Thành Phú đang tiến hành đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân và khắc phục sự cố.
-------------------------------
Thanh Hóa mua 60.000 kit test của Việt Á theo giá Bộ Y tế công bố
21/12/2021
Việc xác định giá kit test của được Sở Y tế Thanh Hóa tham khảo trên cổng website công khai kết quả đấu thầu, danh sách các sinh phẩm, trang thiết bị... của .
Liên quan đến chuyên án “thổi giá” thiết bị, sinh phẩm y tế của (vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra), chiều ngày 21.12, Sở Y tế Thanh Hóa đã có thông tin về việc mua vật tư, sinh phẩm y tế của Công ty Việt Á.
Theo Sở Y tế Thanh Hóa, tháng 8.2021, đơn vị này đã trình UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có gói thầu số 1, là mua sinh phẩm .
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để mua 60.000 kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á, với giá 470.000 đồng/kit test. Tổng giá trị gói thầu là 28,2 tỉ đồng.
Chủng loại hàng mua là LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit (sinh phẩm xét nghiệm Real-time RT-PCR), Code: VAS-RHD.96H-SA2AR2, quy cách 96 test/bộ của hãng sản xuất Việt Á (Công ty CP công nghệ Việt Á).
Về giá của sản phẩm, cho biết, đơn vị này đã tham khảo giá trên cổng website công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế, văn bản công bố của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế; cổng website mua sắm công của Bộ KH-ĐT; và báo giá của Công ty CP công nghệ Việt Á, và một số doanh nghiệp .
Sau khi tham khảo giá từ các nguồn nêu trên, Sở Y tế Thanh Hóa cho rằng giá 470.000 đồng/kit test (thời điểm mua) là giá thấp nhất ở thời điểm mua.
Tiếp đó, Sở Y tế Thanh Hóa đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh Thanh Hóa, và Hội đồng thẩm định giá của tỉnh thẩm định, xác định giá sản phẩm là 470.000 đồng/kit test để phòng chống dịch.
---------------------------------------------------------
Metro Hà Nội kiến nghị chi 8 tỉ lắp tường chắn ke ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
21/12/2021
Chiều 21-12, ông Vũ Hồng Trường - tổng giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) - cho biết đơn vị vừa kiến nghị UBND TP Hà Nội đầu tư, lắp đặt hệ thống tường chắn ke ga tại các ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Theo đó, cửa chắn cố định có cấu tạo dạng panel cao 1,5m (sử dụng kính cường lực dày 12 ly và kính dán 2 lớp dày 12 ly 38) được lắp tại 12 nhà ga.
Giá trị khái toán tổng mức đầu tư là 8,2 tỉ đồng, giá trị cuối cùng sẽ được chuẩn xác khi lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán.
Hanoi Metro kiến nghị, chi phí đầu tư, lắp đặt này sử dụng ngân sách nhà nước và giao cho công ty làm chủ đầu tư, hoàn thành trong năm 2022.
"Việc sớm đầu tư xây dựng, lắp đặt tường chắn ke ga tại các nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành tuyến là cấp thiết. Đề phòng việc hành khách sơ ý không may rơi xuống đường ray là rất nguy hiểm", ông Vũ Hồng Trường với Tuổi Trẻ Online.
Ông Trường thông tin thêm, UBND TP Hà Nội đã đồng ý chủ trương trên.
Theo báo cáo của Hanoi Metro, từ khi đưa vào khai thác thương mại (ngày 6-11) đến nay, trung bình mỗi ngày có 16.000 lượt khách đi tàu, với tỉ trọng khách tập trung ở ga đầu tuyến Cát Linh chiếm 30,1%, Yên Nghĩa 21,7%, 10 ga dọc tuyến còn lại chiếm 48,2%.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1695
Gửi vào 22/12/2021 - 20:52
22/12/2021
Một giáo sư Đại học Harvard ngày 21.12 bị kết tội đã nói dối về mối quan hệ giữa ông với một chương trình tuyển dụng nhân tài của .
Một bồi thẩm đoàn liên bang ở thành phố Boston (Mỹ) đã kết luận rằng giáo sư , là cựu trưởng khoa hóa của Đại học Harvard, phạm tội đưa ra những lời khai không đúng sự thật với giới chức, khai gian thuế và không khai báo về một tài khoản ngân hàng Trung Quốc, theo Reuters.
Trước đó, các công tố viên nghi ngờ rằng ông Lieber vào năm 2011 trở thành “nhà khoa học chiến lược” tại Đại học Vũ Hán và thông qua đó tham gia chương trình Ngàn nhân tài của Trung Quốc.
Giới công tố cho rằng dùng chương trình Ngàn nhân tài chiêu mộ các nhà nghiên cứu nước ngoài để chia sẻ kiến thức của họ. Tham gia chương trình không cấu thành tội, nhưng các công tố viên Mỹ lập luận ông Lieber nói dối với giới chức về sự liên quan của ông.
Theo giới công tố Mỹ, ông Lieber được Đại học Công nghệ Vũ Hán trả đến 50.000 USD/tháng và chi phí sinh hoạt lên đến 158.000 USD thông qua một tài khoản ngân hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông còn được trả hơn 1,5 triệu USD để thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đổi lại, vị giáo sư Mỹ đồng ý tổ chức các hội thảo quốc tế, xuất bản các bài báo và nhiều lần giúp của Trung Quốc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, theo cáo trạng.
Trong một cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt, ông Lieber khai với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) rằng ông đã được chi trả từ 50.000 đến 100.000 tiền mặt và tài khoản ngân hàng Trung Quốc có lúc có tới 200.000 USD. Tuy nhiên, giới công tố khẳng định ông Lieber đã không khai báo lương của mình trong tờ khai thuế thu nhập vào năm 2013 và 2014 và không khai báo tài khoản ngân hàng Trung Quốc trong 2 năm.
Luật sư biện hộ Marc Mukasey của ông Lieber, hiện đang điều trị bệnh ung thư, lập luận rằng giới công tố “phá hủy” bằng chứng, thiếu hồ sơ quan trọng để củng cố cáo buộc của họ và dựa quá nhiều vào cuộc thẩm vấn của với nhà khoa học sau khi ông bị bắt. “Chúng tôi tôn trọng phán quyết và sẽ tiếp tục đấu tranh”, luật sư Mukasey nói.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














