ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#1366
Gửi vào 31/05/2021 - 20:05
31/05/2021 -
16:39 - 31/05/2021 Thanh Niên Online
đại lục vừa đưa ra phản ứng gay gắt về việc Mỹ cung cấp pháo tự hành hạng nặng M109A6 “Paladin” cho Đài Loan và vùng lãnh thổ này cũng vừa bắn thử tên lửa không đối không AIM-120.
Hôm nay 31.5, cổng thông tin Chinamil của Quân ủy T.Ư Trung Quốc vừa đăng tải nội dung cuộc họp đây của Bộ Quốc phòng nước này. Trong cuộc họp báo, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã trả lời nhiều vấn đề liên quan đối ngoại.
Trong đó, Bắc Kinh đã phản đối Nhật Bản dự kiến đưa ra quan ngại về vấn đề Đài Loan trong Sách trắng quốc phòng mà Tokyo sắp công bố. Trước đó, tờ The Yomiuri Shimbun ngày 17.5 đưa tin Sách trắng của chính phủ Nhật Bản về quốc phòng, dự kiến được công bố vào tháng 7 tới đây, sẽ lần đầu đặt vấn đề về tầm quan trọng của sự ổn định đối với tình hình Đài Loan.
Cụ thể, dự thảo sách trắng nêu rõ: “Sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan là quan trọng đối với an ninh của đất nước chúng ta và sự ổn định của cộng đồng quốc tế”. Việc Tokyo sắp có động thái vừa nêu được hiểu không chỉ nhằm “ăn miếng trả miếng”, mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về việc nước này không ngần ngại do Bắc Kinh đặt ra đối với chính sách “một Trung Quốc.
Cũng tại buổi họp báo trên, Trung Quốc còn chỉ trích các chính sách mới xung quanh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Mỹ đang theo đuổi.
Đặc biệt, theo thông tin tại cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch công bố việc bán pháo tự hành M109A6, còn có tên gọi là “Paladin” cho Đài Loan.
Không những vậy, lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan gần đây đã bắn thử tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 ở phía đông nam Đài Loan. Đây là lần đầu tiên Washington cho phép Đài Bắc bắn thử loại tên lửa này ở các khu vực xung quanh đảo sau khi bán cho Đài Loan.
Phản ứng trước thông tin trên, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố: phản đối bất kỳ quốc gia nào bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các tương tác dưới mọi hình thức với Đài Loan. Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”.
Nếu chính thức được thông qua, thì gói vũ khí pháo tự hành M109A6 “Paladin” trở thành đơn hàng vũ khí đầu tiên mà Washington bán cho Đài Bắc kể từ khi ông trở thành Tổng thống Mỹ. Với có tính cơ động cao cùng tầm bắn từ 20-30 km và được đánh giá là tối tân, M109M6 có thể chống đổ bộ.
Ngoài ra, báo Taiwan News ngày 13.5 đưa tin chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan vừa bắn thử tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 và tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X.
Thời gian qua, Trung Quốc đại lục thường xuyên điều động chiến đấu cơ (ADIZ) của Đài Loan. Chính vì thế, việc sở hữu tên lửa AIM-120 sẽ có ý nghĩa quan trọng để Đài Bắc tăng cường năng lực đánh chặn và không chiến với chiến đấu cơ do Trung Quốc đại lục điều động.
================================
Smartphone không cài ứng dụng khai báo y tế sẽ bị phạt?
31/05/2021
Đây là quy định Bộ Y tế vừa ký ngày 29-5, nhưng một đại diện của Bộ Y tế cũng thừa nhận 'băn khoăn' về tính khả thi của điều khoản xử phạt.
Khai báo y tế tại TP.H.C.M sáng nay 31-5 - Ảnh: LÊ PHAN
Theo quyết định Bộ Y tế mới ký ban hành, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng , phát hiện người tiếp xúc gần để phòng chống dịch, phạm vi áp dụng là mọi người dân và tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Theo Bộ Y tế, hiện có 3 ứng dụng gồm tokhaiyte.vn, NCOV và Bluezone đang được sử dụng để khai báo y tế.
Bộ Y tế đề nghị mọi người dân có điện thoại thông minh cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế điện tử và sinh mã QR. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone) và bật chế độ Bluetooth.
Người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần. Sử dụng mã QR được in ra hoặc đã lưu trong điện thoại để thực hiện khai báo y tế và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình.
Bộ Y tế cũng hướng dẫn khai báo y tế tại cơ sở khám chữa bệnh, tại cảng hàng không, trên phương tiện giao thông công cộng...
Tuy nhiên, ngay khi quyết định này được công bố, hiện điều khoản trong quyết định là "xử phạt các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương" đang gây nhiều tranh cãi, do tính khả thi và phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một đại diện của Bộ Y tế cho biết quy định này được đưa vào nhằm tăng hiệu quả của yêu cầu cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thực hiện khai báo y tế. "Chúng tôi cũng băn khoăn về tính khả thi của quy định, nhưng trong thời điểm dịch giã cần đẩy mạnh việc thực hiện khai báo y tế" - vị đại diện này nói.
Hiện tại các địa điểm công cộng hay tập trung đông người như sân bay, khu du lịch, bệnh viện... đều yêu cầu khai báo y tế trước khi vào cơ sở sử dụng dịch vụ, việc khai báo y tế điện tử rất tiện dụng nên những người có điện thoại thông minh phần lớn đều có thể cài đặt và khai báo y tế điện tử.
Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ có thể thực hiện khi người đó đến các địa điểm có yêu cầu khai báo y tế, không thể bất ngờ kiểm tra và xử phạt do không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.
--------------------------------
Có bệnh án tâm thần vẫn điều hành đường dây bảo kê, tín dụng đen?
31/05/2021
Nguyễn Việt Dũng, bị can trong vụ án giết người, sau khi bỏ trốn đã "trang bị" cho mình bệnh án tâm thần rồi ra đầu thú nên được áp dụng biện pháp đưa vào viện chữa trị, song Dũng vẫn đứng ra điều hành đàn em bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng.
Ngày 31-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Việt Dũng (39 tuổi, trú quận Cầu Giấy, còn gọi là "Dũng Ốt") và 6 nghi phạm khác để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội , cưỡng đoạt tài sản...
Theo cơ quan công an, Dũng là bị can trong vụ án giết người xảy ra tại quận Cầu Giấy từ năm 2011. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Sau đó Dũng làm , rồi ra cơ quan công an đầu thú.
Nhờ bệnh án này, Dũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1. Tuy nhiên, thời gian này Dũng vẫn ra ngoài, gặp gỡ và quan hệ với các đối tượng xã hội.
Dũng câu kết với Ngô Quang Trung (41 tuổi, quận Cầu Giấy) tập hợp "đàn em" lấn chiếm các khu đất trống sát với các dự án xây dựng, dựng nhà tôn, nhà container để ăn ở, sinh hoạt, dùng diện tích đất đó để trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng, cũng như tổ chức đánh bạc, chốt sổ công nợ, thu tiền lãi cho vay hằng ngày...
Dũng đưa cho Trung 1 tỉ đồng để điều hành đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Hằng ngày, Trung đưa danh sách khách vay tiền cho đàn em, đến 18h nhóm đàn em về nộp tiền để Trung chốt sổ sách.
Ở những nơi lấn chiếm đó, Dũng và đàn em còn cất giấu nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ phục vụ việc đi đòi nợ, bảo kê... Nếu người vay tiền không trả, nhóm này nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn để khủng bố.
Sau 6 tháng thu thập tài liệu, ngày 24-5, 11 tổ công tác được triển khai đồng loạt khám xét, kiểm tra hành chính các bãi trông xe, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng..., thu giữ hàng chục dao kiếm, vũ khí thô sơ các loại được nhóm đối tượng này sử dụng để hoạt động phạm tội.
Hàng trăm tài liệu giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của ổ nhóm cũng như bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng cũng bị thu giữ. Cùng với đó là nhiều két sắt, bảng thống kê hơn 500 khách vay nợ nặng lãi của đường dây này cũng được cảnh sát thu giữ.
Để điều tra mở rộng hành vi phạm tội của nhóm này, đặc biệt là hành vi cưỡng đoạt tài sản, bảo kê bến bãi, buôn bán phế liệu, vật liệu xây dựng, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của nhóm Dũng đến trụ sở trình báo.
---------------------------------
Điều tra vụ tôm chết hàng loạt nghi bị ném thuốc trừ sâu vào vuông
31/05/2021
Phát hiện vuông tôm thẻ chân trắng chết hàng loạt, ông Phúc bơm nước ra kiểm tra thì phát hiện 1 túi nilông bên trong có vỏ chai thuốc trừ sâu.
Chiều 31-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đang điều tra một vụ "hủy hoại tài sản" khi một hộ dân nghi bị kẻ gian ném thuốc trừ sâu xuống vuông tôm gây chết tôm hàng loạt.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 28-5, ông Trần Văn Phúc (64 tuổi, ngụ ấp Dương Hòa, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đi thăm vuông nuôi tôm của gia đình thì phát hiện số tôm thẻ chân trắng nuôi được 60 ngày đã chết. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 220 triệu đồng.
Sau đó, ông Phúc bơm nước ra kiểm tra thì phát hiện 1 túi nilông, bên trong có chứa vỏ chai thuốc trừ sâu nên trình báo công an.
Nhận tin báo, Công an huyện Gò Công Đông khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.
HOÀI THƯƠNG
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1367
Gửi vào 01/06/2021 - 21:30
01/06/2021
Trong lúc đánh bạc bị lực lượng công an phát hiện, một số con bạc đã nhảy từ tầng lầu xuống hòng chạy thoát.
Chiều 1-6, tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can vì hành vi đánh bạc, trong đó có một người nguyên là chiến sĩ công an một huyện ở Hà Tĩnh.
Danh tính các bị can gồm: Hoàng Hữu Bảo (32 tuổi), Lê Đình Văn (42 tuổi), Lê Văn Luận (33 tuổi), Nguyễn Hữu Nga (32 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (31 tuổi), Biện Văn Tuân (38 tuổi), Trần Bảo Vinh (34 tuổi), Trần Minh Nghĩa (29 tuổi) cùng ngụ huyện Cẩm Xuyên; Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, ngụ thị xã Hồng Lĩnh); Trần Văn Tài (32 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà) và Võ Văn Tý (27 tuổi, ngụ thị trấn Hương Khê).
Trong số 11 bị can, có 7 người bị bắt tạm giam, 1 người đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an, 3 trường hợp bỏ trốn đang bị truy nã.
Trước đó, khoảng 18h ngày 17-5, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện tại phòng 402 khách sạn Đông Vinh (thuộc TDP 14, thị trấn Cẩm Xuyên) nhóm nghi phạm đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.
Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70,5 triệu đồng và một số tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc.
Theo cơ quan công an, các nghi phạm này thường xuyên đánh bạc lưu động, thay đổi các địa điểm đánh với tính chất chuyên nghiệp.
Trần Bảo Vinh là chủ nhà, xung quanh khách sạn được trang bị bằng hệ thống camera dày đặc. Trần Minh Nghĩa được giao nhiệm vụ cảnh giới.
Các cửa từ tầng 1 đến tầng 4 ở khách sạn đều được hàn tự chế một cách kiên cố, kiểu "chuồng cọp" nhằm cản trở quá trình vây bắt các nghi phạm của lực lượng chức năng.----------------------------------------------
Bé 7 tuổi bơi suốt 1 giờ lên bờ tìm người cứu cha và em
- 01/06/2021
Bé trai 7 tuổi đã bơi suốt 1,6 km lên bờ để cầu cứu, sau khi cùng cha và em gái bị nước cuốn trôi trên một con sông lớn ở Florida.
Đài CNN ngày 1.6 đưa tin một bé trai 7 tuổi tại Florida (Mỹ) được vinh danh là , sau khi bơi lên bờ tìm người cứu cha và em gái bị nước cuốn trôi dưới sông.
Sự việc xảy ra vào ngày 28.5 khi người cha là Steven Poust neo xuồng trên sông St. John ở thành phố Jacksonville và cho 2 con là Chase (7 tuổi) và Abigail (4 tuổi) xuống bơi và bám sau xuồng.
Bất ngờ bé Abigail bị dòng nước cuốn trôi nên bé Chase vội bơi theo . Người cha cũng nhảy xuống tìm cách cứu 2 con.
Chỉ có bé Abigail mặc áo phao vì theo quy định chỉ những phải mặc áo phao trên những thuyền, xuồng dài 8 m trở xuống.
Cả 3 người bị nước cuốn xa dần khỏi chiếc xuồng và ông Steven bảo bé Chase bơi vào bờ kêu cứu. Cậu bé 7 tuổi mất 1 giờ để bơi khoảng 1,6 km vào bờ bằng cách đổi kiểu bơi ngửa và bơi chó để đỡ mất sức.
Lên bờ, bé Chase chạy đến nhà gần nhất gõ cửa để cầu cứu. Lực lượng chức năng sau đó tiếp nhận thông tin đã tìm được ông Steven và con gái trên sông, sau khoảng 1 giờ tìm kiếm. Hai cha con khi đó đã bị cuốn trôi cách vị trí ban đầu khoảng 3 km, theo Sở cứu hỏa Jacksonville.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1368
Gửi vào 02/06/2021 - 10:21
Một nhân viên quán rượu ở Tây Ban Nha bị bắt vì nghi cắt đứt “của quý” ông chủ sau khi bị ông ta cố gắng cưỡng hiếp ngay tại nơi làm việc gần Barcelona, theo Newsweek hôm Thứ Ba, 1 Tháng Sáu.
Cảnh sát địa phương bắt giữ cô nhân viên hôm Thứ Hai vì nghi cô ta xẻo “cậu nhỏ” của ông chủ trong ca làm việc tại quán rượu ở Sant Andreu de la Barca. Bellvitge University Hospital ở Tây Ban Nha, nơi ông chủ quán được giải phẫu nối lại “của quý.” (Hình: Google Maps)
Cô ta khai đã chụp con dao rồi cắt đứt dương vật của ông chủ sau khi bị ông ta cố cưỡng hiếp trong lúc đang làm việc khoảng nửa đêm Thứ Hai.
Ra tay xong, nhân viên này gọi cho cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến quán rượu để đưa ông chủ đi bệnh viện địa phương nối lại bộ phận sinh dục.
Cô nhân viên cho hay cô ta làm như vậy là nhằm tự vệ, đồng thời, tuyên bố vụ hôm Thứ Hai không phải là lần đầu tiên chủ quán cố cưỡng hiếp cô ta. Cô ta khai với cảnh sát, trước đó, ông chủ nhiều lần ép buộc cô quan hệ tình dục.
Ông chủ quán hiện vẫn nằm bệnh viện sau khi được điều trị chấn thương, còn cô nhân viên đang bị giam ở đồn cảnh sát địa phương tại Martorell. Hiện vẫn chưa rõ, ca giải phẫu của ông chủ quán thành công hay không. (Th.Long)
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1369
Gửi vào 02/06/2021 - 20:15
01/06/2021
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết vụ , kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa đã nhận của bị cáo 20 triệu đồng và 13 quả trứng đà điểu để .
Ngày 1.6, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Khoa (57 tuổi, ngụ H.Ba Vì, TP.Hà Nội), nguyên kiểm sát viên Viện KSND H.Ba Vì, 3 năm tù về tội “ ”.
Theo truy tố, năm 2018, từ tin tố giác tội phạm, Công an H.Ba Vì đã khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Thủy (41 tuổi, ngụ xã Tản Lĩnh, H.Ba Vì) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Viện KSND H.Ba Vì phân công kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án này. Đến ngày 24.7.2019, TAND huyện Ba Vì đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thủy 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi bị tuyên án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy đã làm đơn kháng án và có đơn tố cáo một số cán bộ công an H.Ba Vì điều tra không khách quan, đồng thời tố cáo kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa có hành vi đòi Thủy hàng trăm triệu đồng để chạy án. Vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý theo thẩm quyền. Đối với kháng cáo của Nguyễn Thị Bích Thủy, TAND TP.Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm nhưng không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Thủy. Hiện Thủy đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an.
Từ đơn tố cáo của Nguyễn Thị Bích Thủy, các cơ quan tố tụng làm rõ, trong quá trình Công an H.Ba Vì giải quyết vụ án, Đỗ Văn Khoa đã tiếp xúc và đòi Nguyễn Thị Bích Thủy đưa tiền để . Khoa đã nhận của Thủy 20 triệu đồng cùng 13 quả trứng đà điểu trị giá 2,34 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Khoa đã tự nguyện nộp lại số tiền 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với nội dung tố cáo của Nguyễn Thị Bích Thủy về việc Đỗ Văn Khoa đòi đưa số tiền 430 triệu đồng để lo giảm án cho Thủy, qua điều tra, Khoa không thừa nhận và Thủy cũng không có tài liệu chứng minh. Thủy khai số tiền này Thủy không có ý định đưa cho Khoa mà cố tình đến nhà Khoa nói như vậy để ghi âm. Do đó, cơ quan tố tụng xác định Khoa không có hành vi đòi số tiền này mà Thủy là người chủ động đặt vấn đề để thỏa thuận; và thực tế thỏa thuận này không được thực hiện, Khoa không có tác động gì đến việc giải quyết vụ án.
Vì vậy, các nội dung tố cáo này của Thủy không có căn cứ để xử lý. Bên cạnh đó, hành vi của Nguyễn Thị Bích Thủy đưa số tiền 20 triệu đồng và 13 quả trứng đà điểu cho Đỗ Văn Khoa là hành vi đưa hối lộ. Tuy nhiên do Thủy đã chủ động làm đơn tố cáo nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao không khởi tố người này về tội “đưa hối lộ”
------------------------------------------------------------------------------
Mỹ cảnh báo binh sĩ Trung Quốc hiện diện ở căn cứ hải quân Campuchia gần Biển Đông
02/06/2021
Quan chức Ngoại giao Mỹ đến thăm Campuchia và cảnh báo rằng một căn cứ của ở Campuchia sẽ ảnh hưởng chủ quyền, đe dọa an ninh khu vực.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1.6 ra thông cáo cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự hiện diện của quân đội Trung Quốc cũng như việc xây dựng các cơ sở tại của Campuchia ở Vịnh Thái Lan.
Bà Sherman muốn làm rõ việc phá hủy 2 tòa nhà do Mỹ tài trợ tại căn cứ này mà hay giải thích trước. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng một căn cứ của Trung Quốc ở Campuchia sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền nước này, đe dọa an ninh khu vực và tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ - Campuchia.
“Thứ trưởng kêu gọi giới lãnh đạo Campuchia duy trì chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng vì lợi ích tốt nhất của người dân Campuchia”, theo thông cáo.
Trước đó vào cùng ngày, bà Sherman đã dẫn đầu phái đoàn đến Phnom Penh. Tại cuộc gặp với , bà Sherman nhấn mạnh về cam kết của Mỹ đối với nhân dân Campuchia, và nhắc lại vai trò quan trọng của Mỹ và các đối tác trong việc làm trung gian cho Hiệp định Hòa bình Paris 1991 nhằm chấm dứt chiến tranh ở Campuchia.
Bà lưu ý rằng sau đó Mỹ đã viện trợ phát triển cho Campuchia 3 tỉ USD và lợi ích thương mại từ Mỹ đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Campuchia.
Theo trang Fresh News, Thứ trưởng Sherman hứa sẽ chuyển lời của Thủ tướng Hun Sen đến Tổng thống Mỹ liên quan việc chuyển số nợ của Campuchia kể từ chiến tranh thập niên 1970 thành viện trợ phát triển.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1370
Gửi vào 03/06/2021 - 20:18
Lý do ông Biden bỗng quyết điều tra nguồn gốc Covid-19
Nửa năm trước, giả thuyết dịch Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm bị ông Biden và phe Dân chủ hoài nghi, nhưng tình hình lúc này dường như đang đảo chiều.
-
- 2/6/2021
Ông Biden cho biết tình báo Mỹ đang xem xét hai kịch bản, hoặc virus xuất hiện từ tự nhiên, hoặc nó là sản phẩm của tai nạn từ phòng thí nghiệm. Đó là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng lên tiếng về khả năng virus SARS-CoV-2 là sản phẩm nhân tạo.
Giả thuyết này từng được người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra, nhưng khi đó bị phe Dân chủ chỉ trích là thuyết âm mưu nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thất bại trong ứng phó dịch bệnh, theo Financial Times.
Nhân tố Trump
Các quan chức đương nhiệm cũng như đã về hưu cho biết có nhiều lý do chính quyền Tổng thống Biden thay đổi quan điểm, chuyển sang ủng hộ một giả thuyết mà trước đọ họ từng phản đối kịch liệt.
Một trong những lý do lớn nhất là bởi những người hoài nghi về nguồn gốc virus giờ cởi mở hơn với khả năng dịch bệnh xuất phát từ phòng thí nghiệm, trong bối cảnh cựu Tổng thống Trump đã rời nhiệm sở.
Trước đó, ông Trump bị phe Dân chủ cáo buộc chỉ muốn công kích Trung Quốc nhằm rũ bỏ trách nhiệm trong thất bại chống dịch của mình.
Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng đang đứng trước sức ép chính trị phải có phản ứng trước tin tức tình báo thu thập được, và phải hành động nhằm tìm ra câu trả lời thực sự.
"Trong những tháng cuối của chính quyền Trump, chúng tôi đã thu được một núi bằng chứng rất đáng ngại. Chính quyền Biden giờ phải nghiên cứu những bằng chứng này. Và như họ đã nhấn mạnh, còn rất nhiều dữ kiện cần tiếp tục đánh giá", David Asher, người đứng đầu cuộc điều tra của Bộ Ngoại giao Mỹ về nguồn gốc Covid-19 dưới thời Trump, cho biết.
Không lâu trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thông tin về Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán, trong đó tiết lộ nhiều nhà khoa học tại đây mắc bệnh với những triệu chứng giống Covid-19 trước khi những ca bệnh đầu tiên được biết đến.
Bộ Ngoại giao Mỹ, khi đó dưới quyền cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cáo buộc Viện Nghiên cứu Virus Vũ hán bí mật phối hợp với quân đội Trung Quốc.
Những người chỉ trích chính quyền Trump khi đó không quá quan tâm tới những cáo buộc này, bởi trong mắt họ, ông Pompeo chỉ đang chính trị hóa tin tức tình báo. Nước Mỹ lúc này đang tập trung vào hậu quả vụ bạo loạn 6/1 cũng như hướng tới lễ nhậm chức.
"Chúng tôi đã lường trước những thông tin ấy sẽ không thu hút được dư luận. Chúng tôi muốn tất cả được lưu lại, để khi căng thẳng và giận dữ hạ nhiệt, người ta sẽ chú ý đến những dữ liệu ấy", David Feith, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Trump, cho biết.
Hồi tháng 3, ông Asher phát biểu công khai về những nhân viên tại Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán mắc bệnh và phải nhập viện cuối năm 2019.
Phát biểu của ông Asher, cùng một bài viết đăng trên Wall Street Journal, đã thu hút sự chú ý trở lại với giả thuyết dịch bệnh bắt nguồn từ phòng thí nghiệm.
Các nhà khoa học lên tiếng
Một nguồn thạo tin từ chính phủ Mỹ cho biết yếu tố quan trọng khiến giả thuyết virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm sống dậy chính là quan điểm của các nhà khoa học.
Trước đây, giới khoa học từ chối giúp đỡ ông Trump trước thềm bầu cử, một số nhà khoa học có uy tín một mực bác bỏ giả thuyết phòng thí nghiệm.
Nhưng lúc này, với việc ông Trump đã rời chức vụ, thái độ kiên quyết chống đối giả thuyết virus xuất phát từ phòng thí nghiệm cũng không còn.
"Điều quan trọng nhất xảy ra thời gian qua là việc các nhà khoa học có uy tín đã lên tiếng", nguồn tin cho biết.
Trong một bức thư mới được đăng tải trên tạp chí y khoa Science, nhóm 18 nhà khoa học tiếng tăm thế giới cho biết cả hai giả thuyết - virus xuất phát từ tự nhiên hoặc là sản phẩm nhân tạo - đều "có khả năng xảy ra", và vì vậy cần tiếp tục thu thập thêm dữ liệu.
Các nhà khoa học cho biết cuộc điều tra của WHO ở Trung Quốc được tiến hành mà không có đánh giá cân bằng đối với hai giả thuyết nói trên.
"Ngay cả những người phụ trách vấn đề trong chính phủ như chúng tôi cũng không biết rõ quan điểm của các nhà khoa học, bởi họ lúc đó hầu như không lên tiếng. Nhưng đã có những đột phá lớn trong vài tháng qua", ông Feith cho biết.
Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, dường như cũng đã thay đổi lập trường.
Năm ngoái, ông Fauci nói dữ liệu khoa học cho thấy virus có nguồn gốc tự nhiên. Nhưng mới đây, ông tuyên bố cuộc điều tra của WHO "không thuyết phục" và ủng hộ điều tra sâu hơn về nguồn gốc virus.
Trong bài phát biểu tuần trước, Tổng thống Biden chỉ phác thảo vắn tắt quan điểm của cộng đồng tình báo về nguồn gốc của dịch bệnh.
Tuy nhiên, việc ông chủ Nhà Trắng sẵn sàng công khai các kết luận dự kiến của giới tình báo khiến giả thuyết virus xuất phát từ phòng thí nghiệm lập tức thu hút sự chú ý.
Mathew Burrows, một cựu quan chức tình báo cấp cao, cho biết bài phát biểu của Tổng thống Biden là điều rất hiếm xảy ra, bởi trong quá khứ, các tổng thống Mỹ thường tránh bị xem như đang định hướng kết luận của các cơ quan chính phủ khi quá trình điều tra chưa hoàn tất.
"Nhiều đảng viên Cộng hòa sẵn sàng chỉ trích bất cứ cử chỉ nào bị xem là phản ứng yếu đuối trước Trung Quốc. Vì thế, tôi nghĩ Tổng thống Biden muốn thể hiện ông ấy không ngần ngại cáo buộc Trung Quốc, nếu như cộng đồng tình báo nhất trí virus xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán", ông Burrows nhận định.
Một nguồn thạo tin cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia - cơ quan tổng hợp thông tin từ toàn bộ cộng đồng tình báo - năm ngoái đưa ra hai báo cáo đánh giá thông tin mà tình báo Mỹ thu được về nguồn gốc Covid-19.
Hôm 26/5, Tổng thống Biden cho biết 2 trong 18 nhánh của cộng đồng tình báo Mỹ nghiêng về khả năng virus có nguồn gốc tự nhiên, trong khi 1/3 cộng đồng tình báo nghiêng về giả thuyết dịch bệnh rò rỉ từ phòng thí nghiệm.
Ông Biden cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đến nay vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng, trong khi những thông tin thu được có độ xác thực ở mức "thấp hoặc trung bình".
Điều này khiến nhiều ý kiến hoài nghi thời hạn 90 ngày mà Nhà Trắng đặt ra là không đủ để giới chức tình báo đưa ra bất cứ kết luận chắc chắn nào.
"Cộng đồng tình báo nói chung còn xa mới có thể đạt tới bất cứ điều gì mà chúng ta có thể coi là một kết luận tương đối chắc chắn. Thực tế là nhiều cơ quan tình báo chưa đạt được đồng thuận ngay cả với một đánh giá 'ở mức xác thực thấp'. Điều đó cho thấy chúng ta còn phải mất rất nhiều thời gian để đưa ra kết luận", Paul Pillar, cựu quan chức cấp cao của CIA, nhận định.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khai trừ đảng Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch
03/06/2021 16:55
Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt (Mê Linh) và Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 4 bị khai trừ khỏi đảng vì bỏ thêm 75 phiếu vào hòm phiếu khiến phải bầu cử lại.
Chiều nay (3/6), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội cho biết, Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh vừa đưa ra hình thức kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt, là ứng cử viên đại biểu HĐND xã và ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4.
Về hình thức kỷ luật tiếp theo sau khi khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Hoàn, ông Thành cho biết: "Việc này thẩm quyền xử lý của cấp trên".
Lý do Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Hoàn bị khai trừ khỏi đảng là đã "phối hợp" với nhau để bỏ thêm 75 phiếu vào hòm bỏ phiếu dẫn đến phải tổ chức bầu cử lại.
Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Hùng nhờ ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4 lấy phiếu bầu đưa cho ông Hùng. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Hùng đem 75 phiếu bầu về nhà, tự gạch phiếu và nhờ hai cán bộ dân quân của xã bỏ vào hòm phiếu của Tổ Bầu cử trên.
"Tổng số phiếu ông Hùng nhờ người bỏ vào hòm phiếu cho mình là 75", ông Thành cho biết.
Ông Thành cũng cho hay, sự việc này được phát hiện sau khi mở hòm phiếu để kiểm phiếu bầu, Tổ Bầu cử thấy số phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện quy trình kiểm phiếu.
Riêng số phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt thu về (1.303 phiếu) lớn hơn số phiếu phát ra (1.228 phiếu) tức là thừa 75 phiếu bầu, không đảm bảo quy định.
"Về nguyên tắc số phiếu thu lại chỉ được phép bằng hoặc ít hơn số phiếu phát ra, nhưng ở đây số phiếu thu về lại nhiều hơn phiếu phát ra, nên ngay lập tức, Tổ Bầu cử số 4 đã thực hiện niêm phong và lập biên bản 1.303 phiếu bầu đại biểu HĐND xã", ông Thành nói và cho biết, trước mắt, Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt đã làm thủ tục xóa tên ông Nguyên Xuân Hùng trong danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã Tráng Việt.
Chủ tịch UBND xã Tráng Việt cho biết, dự kiến ngày 6/6 (chủ nhật), Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt sẽ tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp xã lại.
"Chủ nhật tới sẽ tổ chức bầu cử lại, hiện nay mọi công tác chuẩn bị bầu cử lại đã được thực hiện xong. Ủy ban Bầu cử xã đang tích cực vận động cử tri đến hôm này đi bầu cử lại", ông Thành nói.
Phùng Đô
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1371
Gửi vào 03/06/2021 - 20:36
03/06/2021
'Chúng ta đã đặt 170 triệu liều vắc xin COVID-19 nhưng phải lường trước khả năng giao hàng không đúng tiến độ và không đầy đủ do tiến độ cung ứng phụ thuộc nhà sản xuất'.
Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thông báo tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 3-6.
Chỉ mua vắc xin trực tiếp từ nhà sản xuất, không mua qua trung gian
Tại đây, về vấn đề khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu có thể huy động tiền đóng góp quỹ vắc xin hoặc trực tiếp nhập khẩu từ nguồn tin cậy, vậy sẽ kiểm soát chất lượng như thế nào, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết: Vắc xin nhập khẩu trong điều kiện khẩn cấp, chất lượng được nhà sản xuất đảm bảo trong điều kiện khẩn cấp, nên phản ứng và hiệu quả cần tiếp tục theo dõi.
Một số vắc xin được bảo quản ở điều kiện ngặt nghèo, như có loại phải bảo quản điều kiện -75 độ, về Việt Nam cũng cấp phép trong điều kiện khẩn cấp, nên việc kiểm soát chất lượng không phải kiểm soát thông thường, kiểm định chất lượng mà chúng ta chấp nhận tiêu chí quản lý theo WHO đã cấp, chấp nhận vắc xin mà Mỹ, Nga, châu Âu sản xuất.
"Do đó, ta kiểm soát chất lượng bằng việc mua trực tiếp với nhà sản xuất, không mua qua các công ty trung gian, vì khi về không kiểm định được 100%, nên đang đề nghị phải mua trực tiếp nhà sản xuất, hoặc nhà sản xuất ủy quyền trực tiếp bằng văn bản, mua trực tiếp" - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Về tiến độ tiêm vắc xin, ông Cường cho biết: Bộ Y tế được giao nhiệm vụ nhập khẩu 150 triệu liều vắc xin, tiêm được 70% người trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.
"Hiện cơ bản đã tiếp cận được nguồn này, nhưng khi nhập khẩu ta phải ký cam kết, đó là thỏa thuận miễn trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Các công ty cũng yêu cầu khi giao hàng không đúng tiến độ cũng phải chịu, vì đặc thù nước ta kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt, nên có trường hợp họ đã chuyển về cho chúng ta, nhưng một vài hôm trước khi hàng về lại điều sang nước khác, nên tiến độ cung ứng hoàn toàn phụ thuộc cung ứng nhà sản xuất do nguồn cung chưa đủ cầu và tình hình dịch bệnh một số nước" - ông Cường nói - "Nước ta là một trong những nước tiếp cận sớm nhưng lại không được ưu tiên. Chúng ta đã đặt 170 triệu nhưng cũng phải lường trước khả năng giao hàng không đúng tiến độ và không đầy đủ".
Ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân trong các khu công nghiệp
Về tình hình khu công nghiệp (KCN), ông Trương Quốc Cường cho rằng đây là nơi lây lan nhanh vì đông người. Chủng cũ trước đây lây qua nước bọt, chỉ bắn khoảng 2 mét, thì chủng mới lây qua không khí rất nhanh, nên việc đeo khẩu trang là rất quan trọng và phải liên tục đeo khẩu trang.
Với điều kiện khu công nghiệp thì lây rất nhanh, nên Chính phủ, Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt là trước mắt tập trung ưu tiên tiêm cho công nhân KCN, cũng như chỉ đạo các địa phương, hướng dẫn CDC các tỉnh hướng dẫn công tác phòng chống dịch về giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, hạn chế tối đa tiếp xúc, chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, tránh lây nhiễm chéo.
Tại TP.H.C.M, ông Cường cho biết đã cùng đoàn công tác thăm các KCN. Đây là nơi luôn tiềm tàng xảy ra lây nhiễm và thành phố chủ động, quyết liệt. Thành phố chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, phương tiện phòng chống trong KCN và quan tâm tiêm vắc xin. Với tình hình và kết quả như vậy, ông Cường hy vọng việc lây lan COVID-19 trong KCN và các địa phương sẽ hiệu quả, thực hiện mục tiêu kép KCN và đảm bảo sản xuất kinh doanh.
Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ người dân
Chủ trì cuộc họp báo, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết các nội dung Chính phủ thảo luận gồm công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, báo cáo về đầu tư công trung hạn, thực hiện ngân sách nhà nước…
Thông tin về các nội dung cụ thể, ông Sơn cho biết với công tác phòng chống dịch, Chính phủ thống nhất nhận định với sự lãnh đạo các cấp, sự vào cuộc hệ thống chính trị, nỗ lực của tuyến đầu và tham gia tích cực của nhân dân… nên tổng thể bước đầu dịch bệnh được kiểm soát, mặc dù cục bộ còn tình hình phức tạp.
Tuy vậy chủng mới mức độ lây nhiễm nhanh, khả năng còn nhiều ca nhiễm mới, nên Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan, lơ là, không bi quan, hốt hoảng, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch và dập dịch.
Theo đó, Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, khắc phục khó khăn, kịp thời khen thưởng, biểu dương những lực lượng làm tốt, nghiêm khắc phê bình, kỷ luật các hành vi vi phạm.
Với tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đánh giá tình hình khả quan, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nên phải nỗ lực hơn, siết chặt kỷ luật tài chính, tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung cho các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, ổn định giá cả, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp, THPT 2021, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm…
------------------------------------------------
Dân Thái Lan tức giận vì 'xe tăng Trung Quốc tới trước vắc xin'
03/06/2021
Thông tin 3 chiếc xe tăng Trung Quốc được giao tới Thái Lan trong bối cảnh nước này vẫn chưa nhận đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19 đã gây ra những chỉ trích trên mạng xã hội. Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói gì?
Ngày 2-6, Hải quân Hoàng gia lên tiếng giải thích về thương vụ mua 3 chiếc xe tăng VN16 do Trung Quốc sản xuất, sau khi có nhiều chỉ trích về thương vụ này giữa bối cảnh Thái Lan vẫn chưa có đủ vắc xin ngừa COVID-19 để tiêm cho phần lớn người dân.
Trong cuộc tranh luận về dự luật ngân sách cho tài khóa 2022 đầu tuần này, phe phản đối đã đặt câu hỏi tại sao các lô vắc xin COVID-19 mà Thái Lan dự kiến tiếp nhận - vốn được ưu tiên hơn - vẫn chưa được đưa tới Thái Lan thì xe tăng Trung Quốc đã tới trước.
Điều này đã gây ra các chỉ trích nhắm vào chính quyền Thái Lan trên mạng xã hội, theo báo Bangkok Post.
Phản ứng với những chỉ trích về thương vụ mua 3 chiếc xe tăng trên, Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói rằng thương vụ này đã được phê duyệt trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, ông Chettha Chaipiam, nói thương vụ trị giá 398 triệu baht (khoảng 294 tỉ đồng VN) đã được phê duyệt trong tài khóa 2020, theo đó Thái Lan đã cam kết sẽ mua số xe tăng này.
VN16 là phiên bản xuất khẩu của xe tăng ZTD-05 do Trung Quốc chế tạo. Đây là loại xe tăng lội nước hạng nhẹ, do Tập đoàn quốc phòng Norinco của Trung Quốc thiết kế và sản xuất.
Báo Bangkok Post dẫn một nguồn tin cho biết Thái Lan đã đặt mua 3 chiếc xe tăng trên vào tháng 6-2020. Số xe tăng này đã được giao tới Thái Lan tuần trước.
Hôm 31-5, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cam kết các lô vắc xin ngừa COVID-19 đã đặt mua sẽ được giao cho Thái Lan đúng hạn, và nước này sẽ không trải qua tình trạng thiếu hụt vắc xin.
Cam kết trên được ông đưa ra trong bài phát biểu trước Viện Dân biểu, tức Hạ viện, của Quốc hội Thái Lan, khi họ khởi động cuộc tranh luận về dự luật ngân sách cho tài khóa 2022, ngay trước chương trình tiêm chủng diện rộng dự kiến bắt đầu ngày 7-6.
----------------------------------------------------
Trung Quốc nói không làm gì sai vụ 16 máy bay 'xâm phạm không phận' Malaysia
03/06/2021
Sau khi bị Malaysia cáo buộc "xâm phạm không phận", phía Trung Quốc giải thích rằng các máy bay quân sự của không quân nước này chỉ đang huấn luyện thường lệ và "không đi vào không phận của bất kỳ quốc gia nào".
Ngày 2-6, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Malaysia về việc máy bay quân sự nước này "xâm phạm không phận" của Malaysia. Trung Quốc khăng khăng rằng họ đã không làm gì sai, theo báo South China Morning Post.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng "đây là hoạt động huấn luyện thường lệ của Không quân Trung Quốc" và "không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào".
"Trong suốt quá trình huấn luyện, Không quân Trung Quốc đã tuân thủ nghiêm luật quốc tế và không đi vào không phận của bất kỳ quốc gia nào. Phía Trung Quốc đã liên lạc với phía Malaysia về vấn đề này" - ông Uông tuyên bố.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur cũng ra một tuyên bố tương tự, nhấn mạnh rằng "máy bay quân sự Trung Quốc được hưởng quyền tự do hàng không" tại khu vực diễn ra hoạt động huấn luyện trên.
Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Malaysia hôm 1-6 thông báo sẽ triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Malaysia để giải thích về vụ máy bay quân sự Trung Quốc đã "xâm phạm không phận” của Malaysia.
Trước đó một ngày, hôm 31-5, quân đội Malaysia cho biết họ đã phát hiện các hoạt động "đáng ngờ" gần cụm bãi cạn Luconia (hiện do Malaysia quản lý) ở Biển Đông.
Sau đó, các máy bay Trung Quốc xuất hiện ở vị trí cách bờ biển bang Sarawak của Malaysia khoảng 60 hải lý. Không quân Malaysia phải điều máy bay chiến đấu lên ngăn chặn nhóm 16 máy bay Trung Quốc - trong đó có các máy bay vận tải Ilyushin Il-76 và Xian Y-20 - bay áp sát không phận nước này.
BÌNH AN
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1372
Gửi vào 04/06/2021 - 21:27
04/06/2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4-6 đã ký luật ngăn các đồng minh của nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny tham gia tranh cử.
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Cổng thông tin pháp lý của Nga cho thấy ông Putin đã ký luật cấm nhân viên, thành viên và nhà tài trợ của các nhóm "cực đoan" tham gia tranh cử.
Đạo luật đã được Hội đồng Liên bang (Thượng viện của Quốc hội Liên bang Nga) thông qua vào đầu tuần này.
Một tòa án ở Nga đang xem xét liệu có nên chỉ định mạng lưới chính trị của nhân vật đối lập Navalny là tổ chức cực đoan hay không. Quyết định sẽ được đưa ra sớm nhất là vào tuần tới.
Đạo luật mới không chỉ ảnh hưởng tới đến các thành viên cấp cao và các nhà hoạt động trong mạng lưới của ông Navalny, mà còn có khả năng ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người Nga đã ủng hộ ông Navalny bằng cách quyên góp.
Các lãnh đạo của các nhóm bị dán nhãn "cực đoan" sẽ không thể tranh cử trong các cuộc tổng tuyển cử trong vòng 5 năm. Trong khi đó, thành viên và người hỗ trợ tài chính cho nhóm sẽ bị cấm tranh cử trong vòng 3 năm.
MINH KHÔI
--------------
WHO xác nhận biến thể corona ở Việt Nam không phải chủng lai Anh - Ấn
03/06/2021
Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nói rằng biến thể virus corona mới phát hiện ở Việt Nam không phải là chủng lai, mà là đột biến bổ sung của biến thể phát hiện tại Ấn Độ.
"Không có biến thể lai mới ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại dựa trên định nghĩa của WHO. Biến thể được phát hiện là biến thể Delta, với các đột biến bổ sung và cần theo dõi thêm. Chúng ta cần theo dõi trong vài tuần tới" - ông Kidong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, trả lời báo Nikkei Asia ngày 3-6.
Ông đề cập đến "biến thể Delta" được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và xuất hiện ở nhiều quốc gia khác. "Nó thuộc một biến thể [Delta] hiện có. Đây là một đột biến bổ sung - ông Park giải thích và nói thêm - Hiện tại không có cảnh báo đáng báo động nào từ WHO”.
Dù vậy, ông Park nhấn mạnh rằng biến thể Delta vẫn rất nguy hiểm vì nó rất dễ lây lan và lây lan rất nhanh.
Hôm 29-5, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, qua quá trình xét nghiệm và giải trình tự gene, cơ quan y tế phát hiện một biến chủng SARS-CoV-2 mới có sự lai tạo giữa biến chủng tại Ấn Độ và biến chủng tại Anh.
Theo ông Long, đặc điểm của biến chủng lai này là lây lan nhanh, phát tán rộng trong không khí, nồng độ virus trong dịch cổ họng tăng rất nhanh và phát tán rất mạnh ra môi trường xung quanh.
Trước đó, nhà nghiên cứu Son Nghiem, thuộc Trung tâm Kinh tế y tế ứng dụng của Đại học Griffith (Úc), cũng đồng ý rằng WHO không cần thiết phải đưa ra cảnh báo mới. "Theo hiểu biết của tôi, các đợt bùng phát ở Bắc Giang và Bắc Ninh chủ yếu có liên quan đến biến thể (phát hiện lần đầu ở) Ấn Độ", ông Nghiem nói với Nikkei Asia.
Ông Park cho rằng thách thức hiện nay của Việt Nam là đẩy nhanh việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong bối cảnh thiếu hụt vắc xin, khi các nền kinh tế châu Á đang chạy đua để đảm bảo nguồn cung.
"Cơ chế COVAX là một trong những giải pháp", ông Park nhấn mạnh và cho rằng việc thiếu hụt xảy ra vào tháng 3 và tháng 4-2021 chủ yếu do sự bùng phát ở Ấn Độ. Ấn Độ là nhà sản xuất chính của vắc xin COVID-19 cho cơ chế COVAX, nhưng đã phải ngừng xuất khẩu vắc xin để ưu tiên cho trong nước, kể cả cho chương trình COVAX.
Nhưng ông Park khẳng định cam kết của COVAX về việc cung cấp vắc xin cho 20% dân số của các thành viên vào cuối năm nay vẫn còn hiệu lực. Việt Nam là thành viên của COVAX.
TRẦN PHƯƠNG
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1373
Gửi vào 05/06/2021 - 20:07
LĐO | 04/06/2021
Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện (Vero Cell), Inactivated, của Trung Quốc, phục vụ nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký quyết định phê duyệt có điều kiện đối với vaccine COVID-19 Vero Cell, Inactivated, dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp, đồng thời cam kết tính chính xác của các tài liệu.
Loại vaccine này được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm, 0,5 ml/liều với 6,5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt, do Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc tập đoàn dược Sinopharm, Trung Quốc, sản xuất. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng là đơn vị đề nghị phê duyệt vaccine này.
Tới đây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có trách nhiệm phối hợp với cơ sở sản xuất vaccine bảo đảm các điều kiện sản xuất cũng như an toàn, hiệu quả và chất lượng khi nhập khẩu vào Việt Nam. Tổ chức này cũng cần phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá, kiểm định, hướng dẫn bảo quản và phân phối vaccine trước khi đưa vào sử dụng.
Đây là loại vaccine phòng COVID-19 thứ 3 được Việt Nam phê duyệt, sau vaccine COVID-19 của AstraZeneca và vaccine Sputnik V của Nga.
Sinopharm nằm trong danh sách các cơ sở sản xuất vaccine phòng COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng trong tình trạng khẩn cấp bên cạnh AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson...
Tính đến 16h ngày 3.6, Việt Nam đã thực hiện đợt 1 và 2 tổng cộng 1.156.056 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 31.551 người.
----------------------------------------------
Putin lên án các nước không duyệt vắc xin ngừa Covid-19 của Nga
04/06/2021 21:28 GMT+7
Tổng thống Vladimir Putin lên án một số nước nhất quyết không phê duyệt lưu hành Sputnik V, vắc xin ngừa Covid-19 do Nga phát triển, đồng thời gọi đó là biện pháp hạn chế phi lý, mang động cơ chính trị.
"Hãy để tôi nhắc các bạn nhớ rằng, vắc xin của Nga đã được công nhận là hiệu quả nhất và an toàn nhất. Hiệu quả của Sputnik V lên tới hơn 96%. Và theo các cơ quan quản lý của chúng tôi, chưa có bất kỳ trường hợp tử vong nào liên quan đến việc sử dụng vắc xin này", ông Putin phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm 4/6.
Ông Putin lưu ý, hiện mới chỉ có khoảng 10% dân số toàn cầu được chủng ngừa Covid-19, trong khi hàng trăm triệu người khác chưa có cơ hội tiếp cận bất kỳ liều vắc xin nào. Lãnh đạo Điện Kremlin cáo buộc chính phủ một số nước dường như không quan tâm đến việc bảo vệ người dân trước mầm bệnh nguy hiểm.
Sputnik V là vắc xin đầu tiên trên thế giới được phê duyệt dùng khẩn cấp chống virus SARS-CoV-2. Hãng thông tấn Sputnik thống kê, loại vắc xin này hiện đã được cấp phép lưu hành ở 66 quốc gia với tổng số dân trên 3 tỷ người. Nhà sản xuất Nga công bố hiệu quả của chế phẩm là hơn 91,6%.
Tuy nhiên, vắc xin đã gặp phải nhiều trở ngại khác nhau trong việc phủ sóng thị trường thế giới và Moscow coi đó là một phần của cuộc chiến chính trị, rất không phù hợp trong bối cảnh đại dịch hoành hành khắp toàn cầu.
Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã xem xét phê duyệt Sputnik V kể từ ngày 4/3 nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Song, một vài nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) như Slovakia và Hungary đã cấp phép sử dụng cho vắc xin Nga mà không cần sự phê chuẩn của EMA.
Các nhà phát triển Sputnik V đã xung đột với Anvisa, cơ quan quản lý y tế của Brazil khi Anvisa trì hoãn việc cấp phép cũng như cấm các chính quyền địa phương nhập khẩu loại vắc xin này. Điều đó dẫn đến sự phản đối trong dư luận cũng như việc hãng phát triển Sputnik V khởi kiện Anvisa lan truyền thông tin sai lệch về vắc xin.
Tuấn Anh
------------------------------------------------------------------------
Ông Nguyễn Tử Quảng: 'Bkav nghiên cứu xét nghiệm Covid-19 qua nước muối, 10 giây có kết quả'
Ngọc Lưu - 20:10 04/06/2021
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tử Quảng, Bkav đang nghiên cứu một thiết bị xét nghiệm Covid-19 thông qua nước muối sinh lý và 10 giây sau sẽ có kết quả với tỷ lệ chính xác trên 90%.
Chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề "AI, Blockchain và cuộc chiến chống Covid-19" tổ chức chiều 4/6, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng tiết lộ về kế hoạch nghiên cứu thiết bị xét nghiệm Covid-19 sử dụng nước muối sinh lý.
Cụ thể, theo ông Quảng, hiện nay, công tác xét nghiệm Covid-19 đang có chi phí giao động từ 200 - 700.000 đồng/xét nghiệm. Bên cạnh đó, công tác lấy mẫu cũng hết sức phức tạp và vất vả.
Để giải quyết vấn đề này, ông Quảng cho biết Bkav đang nghiên cứu một thiết bị phát hiện Covid-19. Với thiết bị này, người cần tầm soát sẽ súc miệng bằng nước muối sinh lý, sau đó cho vào trong ống nghiệm rồi đặt vào thiết bị của Bkav là có kết quả.
Đặc biệt, theo ông Quảng, hiện nay các thiết bị xét nghiệm Covid-19 đang có thì phải mất 30 phút, thậm chí vài tiếng mới có kết quả, còn thiết bị của Bkav thì chỉ cần 10 giây là đã ra kết quả.
Cũng theo chia sẻ của ông Quảng, hiện Bkav đang phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiến hành nghiên cứu và có kết quả khả quan, tỷ lệ chính xác lên tới trên 90%.
"Nếu thiết bị này thành công, nó sẽ thay đổi chiến lược chúng ta chiến đấu với Covid-19. Ví dụ tại các khu công nghiệp, công nhân sáng ra chỉ cần súc miệng nước muối, đưa vào trong máy xét nghiệm là đã có thể biết được ai âm tính, ai dương tính. Âm tính thì vào làm việc, dương tính thì ra khu cách ly", ông Quảng nói.
Ông Quảng cũng cho biết công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, Bkav dùng một dải tần số ánh sáng chiếu vào nước muối đã súc miệng của người tầm soát, sau đó thu bằng cảm biến ở đầu ra và đo được tần số nào được hấp thụ ở mức độ nhiều hay ít.
"Các tần số khác nhau sẽ chỉ ra được các loại bệnh khác nhau, trong trường hợp này là Covid-19. Bằng mắt thường sẽ không thể nhận thấy sự khác biệt của các tần số đó nên Bkav sẽ phải đào tạo cho AI phân biệt đâu là mẫu bệnh phẩm của người mắc Covid-19, đâu mà mẫu bệnh phẩm an toàn", ông Quảng giải thích.
Theo ông Quảng, so với phương pháp xét nghiệm Covid-19 bằng hơi thở, công nghệ xét nghiệm nước muối còn đơn giản hơn, với tiền đầu tư cho một đơn vị xét nghiệm rẻ hơn rất nhiều, thậm chí gần như không tốn tiền.
CEO Nguyễn Tử Quảng cũng cho biết Bkav là công ty thứ 2 trên thế giới phát triển công nghệ xét nghiệm bằng nước muối. Trước đó, một công ty ở Israel đã từng phát triển công nghệ này.
Cũng liên quan đến thiết bị xét nghiệm Covid-19, sáng 4/6, Vingroup đã trao tặng 30 máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở và 2 triệu mẫu test trị giá 20 triệu USD.
Theo đó, Vingroup sẽ ký hợp đồng mua thiết bị “BreFence Go Covid-19 Breath Test System” và trao tặng cho Bộ Y tế với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng (tương đương 20 triệu USD). Cụ thể gồm: 30 máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở và vật tư tiêu hao phục vụ cho 2 triệu mẫu test.
Phương pháp xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở có ưu điểm đặc biệt nổi bật là nhanh chóng, độ chính xác cao và không cần phải chọc mũi họng.
Người được xét nghiệm chỉ cần thổi vào miệng van một chiều dùng một lần được kết nối với dụng cụ lấy mẫu hơi thở. Hơi thở ra được thu thập và đưa vào một khối phổ kế tiên tiến để đo lường.
Một thuật toán phần mềm độc quyền phân tích các dấu ấn sinh học và cho ra kết quả trong vòng chưa đầy một phút, với độ chính xác hơn 90%.
Theo các nhà phát triển, xét nghiệm này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, phát hiện những thay đổi sinh hóa trong hơi thở để phát hiện Covid-19. Thiết bị xét nghiệm này đã được Cơ quan Khoa học Y tế của Singapore (HSA) cấp phép.
Ngọc Lưu
------------
Trèo vào trụ sở UBND phường tưới xăng đốt 2 ô tô vì bị lập biên bản vi phạm phòng dịch
Hoàng An | 05/06/2021\
Sau khi bị bắt, Thịnh ngoan cố, không hợp tác nhưng với những chứng cứ sắc bén và tài liệu thu thập được đã khiến Thịnh phải cúi đầu nhận tội.
Sáng 5/6, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Thịnh, 37 tuổi, ở phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn về hành vi hủy hoại tài sản.
Trước đó, ngày 28/5, Thịnh dùng kích điện bắt cá tại ao đình thì bị Công an phường Phù Khê nhắc nhở chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch, không tập trung đông người. Sau đó, Công an phường lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thịnh và tạm giữ một bộ kích điện.
Thịnh bực tức nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt xe trả thù.
Khoảng 23h40 ngày 31/5, Thịnh mang theo can xăng, bật lửa trèo tường vào trụ sở UBND phường Phù Khê và thấy 2 chiếc xe ô tô hiệu Toyota biển kiểm soát 99A- 413.61 và hiệu Vinfast biển kiểm soát 99A- 363.51 đang đỗ trong sân trụ sở. Thịnh cầm can xăng đổ vào lốp xe bên ghế phụ xe Toyota và đổ liền đến lốp bên phải xe Vinfast rồi châm lửa đốt.
Ngay sau khi thấy xăng bùng cháy lên, Thịnh bỏ chạy về nhà thay quần áo. 2 chiếc xe ô tô bị đốt cháy phần vỏ thân xe bên ngoài, phía trước, gần nắp kapo và bên ghế phụ với tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và bắt giữ Thịnh sau 30 phút gây án.
Tại cơ quan điều tra, Thịnh ngoan cố, không hợp tác nhưng với những chứng cứ sắc bén và tài liệu thu thập được đã khiến Thịnh phải cúi đầu nhận tội.
Hiện Công an thị xã Từ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1374
Gửi vào 05/06/2021 - 20:24
LĐO | 05/06/2021 | 14:58
Ngày mai (6.6), hơn 1.000 cử tri Tổ bầu cử số 4, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long (Phú Xuyên, Hà Nội) phải đi để bầu đại biểu HĐND xã do trước đó, Tổ bầu cử đã in sai phiếu bầu cử.
Ủy ban Bầu cử xã Hoàng Long đã lập danh sách 7 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện việc bầu lấy 4 đại biểu tại đơn vị bầu cử số 4.
Cùng với đó, việc niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên đã được hoàn tất. Công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 cũng được Ủy ban Bầu cử xã Hoàng Long quan tâm đặc biệt. Cử tri đến bỏ phiếu sẽ được đo thân nhiệt, yêu cầu sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn và khuyến cáo không tập trung đông người sau khi bỏ phiếu.
Xã Hoàng Long có tổng số 9 tổ bầu cử, trong đó Tổ bầu cử số 4 (thôn Đào Xá) có tổng số 520 hộ dân với 1.037 cử tri. Đây cũng là đơn vị bầu cử có số cử tri đông thứ hai của toàn xã. Trong ngày 23.5, có 8/9 tổ bầu cử của Ủy ban bầu cử xã Hoàng Long đã được tổ chức thành công.
Tuy nhiên, ngày bầu cử toàn dân 23.5.2021, Ủy ban Bầu cử xã Hoàng Long đã phát hiện xảy ra sai sót ở khâu in phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 4 với nguyên nhân được xác định lỗi do Ủy ban Bầu cử cấp xã đã in sai nội dung phiếu bầu của người tham gia ứng cử là bà Tạ Thị Thu thành ông Tạ Thị Thu.
Sau khi phát hiện xảy ra sai sót ở khâu in phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 4, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, Ủy ban Bầu cử huyện Phú Xuyên và UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời tập trung chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử lại của đơn vị này vào ngày 6.6.
Vương Trần
------------------------------------
5/06/2021 09:09
Lạ lùng tòa án huyện lập gần 60 vụ án "ảo" để... tự xét xử
Để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã để cán bộ tạo lập gần 60 vụ án "ảo" mà không có đương sự.
Ngày 4/6, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông thông tin về quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 2 lãnh đạo và thẩm phán thuộc Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đắk Song.
Theo đó, ông Phạm Văn Phiếm - Chánh án TAND huyện Tuy Đức, nguyên Chánh án TAND huyện Đắk Song và bà Nguyễn Thị Hải Âu - Phó Chánh án TAND huyện Krông Nô, nguyên Phó Chánh án TAND huyện Đắk Song bị kỷ luật khiển trách.
Ông Nguyễn Xuân Triệu - Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, nguyên Thẩm phán TAND huyện Đắk Song cũng bị kỷ luật bằng hình thức tương tự.
Trước đó, năm 2016, hai lãnh đạo TAND huyện Đắk Song đã để cấp dưới tạo lập 57 hồ sơ vụ án dân sự mà không có đương sự, không có tranh chấp thực tế.
Sau đó, các vụ án được phân công thẩm phán thụ lý. Cả 3 cá nhân trên đã trực tiếp tham gia giải quyết một số vụ án, vi phạm quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Được biết, thời điểm đó, một nhân viên của TAND huyện Đắk Song (hiện đã nghỉ việc) tự bỏ tiền túi để đóng án phí nhằm tạo lập hồ sơ vụ án "ảo". Các vụ án sau đó đều có chung một kết quả là bị đình chỉ do có một đương sự rút đơn kiện.
Đặng Dương
--------------------
Bắt tạm giam một cán bộ công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu
03/06/2021
Cán bộ công an thuộc phòng PC03 Công an TPHCM tổ chức đường dây buôn lậu hàng điện máy, điện tử và thành lập nhiều công ty giao cho bạn bè, người tình đứng tên.
Nguồn thông tin của Tiền Phong cho hay, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi “Buôn lậu”.
Trong 5 đối tượng bị khởi tố này có ông Hoàng Duy Tiến, là cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả (đội 7), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) Công an TPHCM.
Cũng nguồn thông tin xác nhận, việc tống đạt các quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và trụ sở các công ty tại nhiều quận, huyện được các tổ công tác tiến hành trong tối 2/6. Tại những nơi này, Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động hàng điện máy, điện tử.
Theo thông tin ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, Tiến đã phối hợp với một số đối tượng ngoài ngành để hình thành một đường dây buôn lậu hàng điện máy, điện tử. Nhóm này thành lập nhiều doanh nghiệp, do các đối tượng và người tình của Tiến đứng tên đại diện pháp luật.
Hiện phòng PC01 đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.
Tân Châu
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1375
Gửi vào 06/06/2021 - 20:03
06/06/2021
Trong bài phát biểu hiếm hoi sau khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu bồi thường 10.000 tỉ USD cho Mỹ và thế giới vì cách Bắc Kinh xử lý đại dịch Covid-19.
Phát biểu tại Đại hội đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina vào tối 5.6 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Donald Trump đòi Trung Quốc bồi thường cho thế giới 10.000 tỉ USD (230,8 triệu tỉ đồng) vì đại dịch Covid-19, theo Reuters. Đây là lần đầu tiên bên ngoài bang Florida kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1. Trong bài phát biểu lần này, ông Trump còn cho rằng các nước nên "xù" luôn nếu còn nợ tiền Trung Quốc.
Khi còn làm tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về cách xử lý Covid-19 trong những ngày đầu dịch khởi phát. Chẳng hạn vào ngày 7.5.2020, Reuters đưa tin liên quan đến việc , tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm 2019. “Nó không bao giờ nên xảy ra, nên được ngăn chặn ngay từ nguồn và lẽ ra có thể đã được ngăn chặn bởi Trung Quốc”, ông Trump nhấn mạnh.
Trước đó, vào ngày 27.4.2020, ông Trump cho rằng lẽ ra Trung Quốc có thể ngăn chặn bệnh Covid-19 trước khi nó biến thành đại dịch và càn quét toàn cầu, nhấn mạnh Washington đang “điều tra hết sức nghiêm túc” về chuyện gì đã xảy ra.
Mới đây, vào ngày 26.5, Tổng thống Mỹ cho hay ông đã ra lệnh cộng đồng tình báo nước này tăng cường nỗ lực điều tra nguồn gốc Covid-19 và báo cáo lại cho ông trong vòng 90 ngày, theo tờ The Guardian.
Lệnh này được đưa ra vài ngày sau khi tờ The Wall Street Journal dẫn báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ chưa được công bố trước đó cho thấy 3 nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã nhập viện với các triệu chứng giống như mắc Covid-19 vào tháng 11.2019, trước khi Trung Quốc công bố những ca nhiễm đầu tiên vào cuối năm đó.
Yêu cầu của ông Biden đối với cộng đồng tình báo Mỹ có cả việc xem xét khả năng nguồn gốc Covid-19 liên quan phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.
Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên gần 173 triệu ca, với hơn 3,7 triệu ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Trong đó, Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong cao nhất thế giới, với trên 33 triệu ca nhiễm và 597.000 ca tử vong. Trong khi đó, Trung Quốc đã ghi nhận trên 91.000 ca nhiễm Covid-19, với số ca tử vong là 4.636.
------------------------------------------
Lao động Việt bị nhóm đòi nợ bắt cóc tại Đài Loan
Cảnh sát Đài Loan vừa giải cứu một lao động Việt bị nhóm thu nợ bắt cóc vì nợ khoảng 84 triệu đồng.
Theo CNA ngày 5.6, nạn nhân là quốc tịch Việt Nam sống tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu. Người này do thiếu nợ nên bị nhóm đòi nợ bắt đến thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa vào rạng sáng 2.6.
Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã truy tìm và theo dấu các phương tiện của nhóm bắt cóc. Cảnh sát sau đó đột kích vào một ngôi nhà tại Bắc Đẩu giải cứu người bị bắt cóc và bắt giữ 8 khác, được cho là thành viên của nhóm .
Tại hiện trường, cảnh sát cũng tịch thu một khẩu súng hơi, rìu, dao bầu và phát hiện các đối tượng đang sử dụng ma túy.
Theo thông tin điều tra ban đầu, người bị còn nợ số tiền 100.000 TWD (83,7 triệu đồng). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Cơ quan y tế huyện Chương Hóa cũng được thông báo về việc nhóm đối tượng vi phạm quy định phòng dịch , cấm tụ tập 5 người trở lên.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1376
Gửi vào 06/06/2021 - 20:25
06/06/2021
Từ những livestream trên mạng xã hội, dân mạng bức xúc bởi việc chữa cháy quá chậm và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phía cảnh sát PCCC khẳng định tiếp cận đủ hướng để cứu người.
Trưa 6-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Lê Xuân Hưng, phó giám đốc Công an Quảng Ngãi (phụ trách Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi), cho biết: "Clip đăng tải trên mạng không phản ánh khách quan vụ việc. Chúng tôi đã làm hết sức, mục tiêu cứu người được đặt lên hàng đầu".
Dân mạng chê PCCC thiếu chuyên nghiệp
Khoảng 0h52 sáng 5-6, vụ cháy ngôi nhà số 812 Quang Trung xảy ra, lúc này người dân phát hiện và điện thoại cho cảnh sát PCCC. Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, một số người livestream trên mạng xã hội thời điểm trên 4 xe chữa cháy đến nhưng chỉ có 1 vòi nước được phun vào cửa chính của ngôi nhà.
Đoạn clip dài hơn một giờ ghi lại cảnh chữa cháy nhà tại số nhà 812 Quang Trung khiến dân mạng bức xúc vì cho rằng chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp, không có phương án tiếp cận đám cháy và cứu người nhanh nhất.
Theo hình ảnh từ clip nói trên, cảnh sát PCCC đến hiện trường, loay hoay rất lâu vẫn không phá được cửa sắt mà phun nước qua cửa sắt. Đến khi ngọn lửa bùng lên trong nhà sáng rực, cửa sắt vẫn chưa phá xong.
Khoảng 7 phút sau mới phá được cửa sắt thì cũng chỉ có một vòi nước đưa vào dập lửa, trong khi xe chữa cháy tại hiện trường đến 4 chiếc.
Người dân đặt vấn đề vì sao không phá tấm kính trên tầng 2 cứu người. Lúc này lực lượng chữa cháy mới đưa thang phá kính, nhưng cũng phải mất hơn 2 phút để dựng thang và khoảng 4 phút để phá kính. Đến khi lầu 2 ngọn lửa bùng lên cũng chỉ có 1 vòi nước đưa lên phun vào bên trong tầng lầu.
Mất khoảng 40 phút, lực lượng PCCC mới đưa được 4 nạn nhân ra ngoài, nhưng tất cả đã tử vong vì ngạt khói.
Nhiều bình luận trên mạng cho rằng cảnh sát PCCC quá chậm và thiếu chuyên nghiệp, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của lực lượng chữa cháy; một số khác cho rằng việc chữa cháy thực tế khác với diễn tập, xe chữa cháy tới nhiều chỉ làm màu, trong khi chữa cháy thực tế chỉ có 1 xe...
"Chúng tôi tập trung cứu người"
Đại tá Lê Xuân Hưng cho biết khi nghe thông tin vụ cháy nhà là 0h52, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi điều 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 0h57.
Xác định vụ cháy nghiêm trọng, trong nhà có người và nhiều vật dụng bén lửa, chỉ huy lực lượng quyết định tìm kiếm cách tiếp cận người dân nhanh nhất.
"Lúc đó chúng tôi khảo sát và lấy thông tin từ hàng xóm biết gia đình ngủ ở căn phòng phía sau và sau nhà có hẻm. Chúng tôi nhanh chóng kéo dây và một đội khác thực hiện việc phá khóa cửa phía sau nhà. Khói rất nhiều, chúng tôi phải mang đồ bảo hộ, chống độc phun nước và mong cứu người", ông Hưng nói.
Cũng theo đại tá Hưng, trong khi 1 nhóm phá cửa phía sau thì 1 nhóm trinh sát địa hình từ nhà 810 Quang Trung lên sân thượng, phá cửa và phun nước từ trên này xuống.
"Những chiến sĩ đầu tiên cố gắng tiếp cận căn phòng ngủ rất sớm nhưng không thể. Hiện trường khói đen mù mịt, lửa dù được khống chế nhưng vẫn âm ỉ", đại tá Hưng chia sẻ.
Nói về những khen chê trên mạng việc cảnh sát PCCC làm quá chậm và mãi vẫn không phá được cửa chính, ông Hưng cho rằng clip chỉ nhìn một phía, không phản ánh được thực tế việc chữa cháy.
Theo ông Hưng, việc chỉ tập trung một số ít chiến sĩ và một vòi phun nước phía trước mà người dân thấy là vì phải làm nguội cửa mới tiếp cận phá được, còn những hướng tiếp cận cứu người nhanh hơn ở phía trên cao và phía sau nhà được triển khai từ rất sớm.
"Anh em xông vào lại phải ra vì sức nóng, khói mù mịt và hiện trường ngổn ngang", đại tá Hưng nói.
Ông Hưng nói thêm rằng chiếc thang mà nhiều người cho rằng mượn của điện lực là thang của lực lượng PCCC, điện lực lo ngại cháy lan từ đường điện nên cử người xuống hiện trường cắt điện.
"Đây là chữa cháy, không phải biểu diễn mà tập trung đứng phía trước cho đông và phun nước liên tục. Chúng tôi phải làm trách nhiệm của mình, cách nào tiếp cận với nạn nhân nhanh nhất thì sẽ lựa chọn và tập trung trước. Tất cả đều được trinh sát và lên phương án hẳn hoi", ông Hưng khẳng định.
Để làm rõ hơn những gì đại tá Hưng nói, Tuổi Trẻ Online đã tiếp xúc với những người dân chứng kiến vụ việc, bà Vân (nhà nằm phía cửa sau ngôi nhà) cho biết: "Tôi nghe còi hú, rồi thấy mấy cảnh sát phá cửa sau, một người mang mặt nạ cầm vòi nước xông thẳng vào phun nước. Lúc đó khói lắm".
Chủ ngôi nhà 810 Quang Trung cũng khẳng định PCCC từ nhà mình qua sân thượng nhà 812 phá cửa và tìm cách xuống phòng ngủ. Phóng viên Tuổi Trẻ vào trong ngôi nhà thấy hiện trường rất ngổn ngang. Cầu thang ngôi nhà được chất kín đồ điện.
Trước đó, một vụ cháy xảy ra tại số nhà 812 Quang Trung làm 4 người trong một gia đình trẻ tử vong gồm cha, mẹ (đang mang thai) và hai con nhỏ.
Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã đến thăm, động viên gia đình xấu số, chỉ đạo điều tra nguyên nhân và yêu cầu báo cáo toàn bộ vụ việc.
"Nếu nhìn vào clip đăng trên mạng thì quả thật lực lượng chữa cháy quá thiếu chuyên nghiệp. Tôi đang yêu cầu PCCC báo cáo toàn bộ vụ việc", ông Minh nói.
------------------------------------------
Bị xóa bài đăng, tổng thống Nigeria cấm luôn Twitter
06/06/2021
Nigeria đã cấm Twitter vào ngày 4-6, sau khi mạng xã hội này xóa một bài đăng của Tổng thống Muhammadu Buhari với lý do vi phạm chính sách về hành vi.
"Chính phủ liên bang đã đình chỉ vô thời hạn các hoạt động của Twitter ở Nigeria", Bộ Thông tin Nigeria thông báo.
Alhaji Lai Mohammed, bộ trưởng Thông tin và văn hóa, nói sử dụng Twitter có khả năng "làm suy yếu sự tồn vong của các công ty Nigeria".
Sang ngày 5-6, Twitter đã có phản hồi về động thái của Chính phủ Nigeria, nói rằng họ "quan ngại sâu sắc" trước việc các nhà chức trách chặn mạng này.
"Quyền truy cập vào mạng #OpenInternet (Internet mở) và miễn phí là quyền thiết yếu của con người trong xã hội hiện đại", thông báo của Twitter cho biết.
"Chúng tôi sẽ làm việc để khôi phục quyền truy cập cho tất cả những ai ở Nigeria dựa vào Twitter để giao tiếp và kết nối với thế giới" - thông báo nêu thêm.
Động thái của Chính phủ Nigeria cũng vấp phải làn sóng lên án rộng rãi từ các nhóm nhân quyền, cho rằng việc cấm Twitter sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận ở Nigeria.
Theo báo New York Times, lệnh cấm được đưa ra sau khi tổng thống Nigeria đăng tải bài đăng so sánh các cuộc tấn công của các tay súng vào văn phòng Ủy ban bầu cử quốc gia với nội chiến Nigeria.
"Nhiều người trong số những người có hành vi sai trái hiện nay còn quá trẻ để nhận thức được sự tàn phá và hi sinh trong cuộc nội chiến Nigeria", ông Buhari viết.
Một số người xem bài đăng của tổng thống như lời kêu gọi diệt chủng người Igbo, sinh sống ở phía đông nam đất nước, nơi xảy ra nhiều cuộc tấn công của các tay súng.
Twitter đã gỡ bài đăng, cho rằng bài viết vi phạm chính sách về hành vi của họ.
Chính quyền ông Buhari trong ngày 5-6 nói việc Twitter gỡ bài đăng của ông là "đáng thất vọng", nhưng đó không phải là lý do duy nhất cho việc cấm vĩnh viễn mạng xã hội này.
"Đã có rất nhiều vấn đề nảy sinh trên nền tảng truyền thông xã hội Nigeria, nơi thông tin sai lệch và tin giả được lan truyền, qua đó gây ra những hậu quả bạo lực trong thế giới thực", Đài BBC dẫn thông báo từ Chính phủ Nigeria.
Sau khi Twitter bị cấm, nhiều người Nigeria vẫn cố gắng "vượt rào" bằng cách sử dụng các mạng riêng ảo (VPN) để truy cập.
Cũng trong ngày 5-6, Bộ trưởng Tư pháp kiêm Tổng công tố Nigeria Abubakar Malami ban hành quyết định truy tố những người cố gắng lách lệnh cấm Twitter của chính phủ.
MINH KHÔI
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1377
Gửi vào 07/06/2021 - 19:00
06-06-2021
Được đầu tư hơn nửa tỉ đồng xây dựng, thế nhưng kể từ ngày bàn giao tới nay, công trình nhà vệ sinh công cộng trong khu danh thắng Hàm Rồng vẫn "cửa đóng then cài".
Theo phản ánh của nhiều du khách khi tới tham quan động Tiên Sơn (thuộc danh thắng Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), họ khá bất ngờ khi tại đây có một công trình công cộng được xây dựng khá khang trang nhưng lại không thể vào trong để đi vệ sinh được.
Tìm hiểu thực tế tại đây cho thấy, phản ánh của nhiều du khách là đúng thực tế. Ngay lối vào động Tiên Sơn (phía phải lối vào) có xây dựng một công trình nhà vệ sinh công cộng khá khang trang, phục vụ cho cả nam và nữ riêng biệt. Tuy nhiên, cả 2 lối vào nhà vệ sinh nam, nữ tại đây cửa đều khóa trái, không thể vào trong được.
Một người dân sống gần đó cho biết công trình này đã hoàn thành vào cuối năm 2020, thế nhưng chưa ngày nào mở cửa cho du khách đi vệ sinh. "Tôi cũng không rõ họ xây nhà vệ sinh để phục vụ du khách tham quan hay phục vụ ai, thế nhưng từ ngày xây xong tới giờ, công trình luôn trong tình trạng đóng cửa" - người này nói.
Theo quan sát của phóng viên, do đóng cửa lâu ngày, quanh khu vực nhà vệ sinh có dại mọc đầy, nên sân nhà vệ sinh đã có dấu hiệu xuống cấp, nứt gãy một số nơi. Đáng nói, công trình này mới được bàn giao 6 tháng nay.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng số 2 - UBND TP Thanh Hóa, cho biết công trình này có tổng mức đầu tư xây dựng 535 triệu đồng, trong đó ngân sách UBND tỉnh 300 triệu đồng, số còn lại do ngân sách TP cân đối. Công trình được xây dựng theo quy chuẩn mẫu thiết kế chung đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2018.
"Công trình do UBND TP Thanh Hóa làm chủ đầu tư, ban chúng tôi là đơn vị thực hiện. Tháng 12-2020, chúng tôi đã thực hiện bàn giao cho UBND phường Hàm Rồng trực tiếp quản lý, vận hành công trình này" - ông Tuấn nói.
Ông Lê Ngọc Linh, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, thừa nhận công trình nhà vệ sinh công cộng tại động Tiên Sơn hiện đang đóng cửa, không mở để phục vụ du khách. Ông Linh cho biết hiện nay khách du lịch tới tham quan ít (do dịch Covid-19) cộng với việc chưa có người bảo vệ trông coi nên công trình phải đóng cửa.
"Phía trong động cũng có một khu vệ sinh phục vụ du khách, còn phía ngoài này do lâu nay dịch dã nên khách ít. Ngoài ra, nhà nước thì cho cơ chế làm nhà vệ sinh, nhưng còn người quản lý vận hành, sáng mở ra, chiều đóng vào, rồi bảo quản tài sản bên trong, dọn rửa... chúng tôi lại chưa xin được cơ chế, nên còn gặp khó khăn trong việc vận hành"- ông Linh nêu lý do.
----------------------------------------------------------
Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 50 tỷ đồng, 60 người tham gia
06/06/21
Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công đường dây cờ bạc quy mô lớn, có 'thâm niên' hoạt động nhiều năm trên địa bàn tỉnh, gây bức xúc trong dư luận.
Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 50 tỷ đồng, 60 người tham gia
Sau một thời gian đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ đường dây cờ bạc do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ tại TP. Long Xuyên) cầm đầu với hơn 60 người tham gia.
Cảnh sát đã khám xét nơi ở của Liên cùng 10 đồng phạm gồm: Huỳnh Sĩ Nguyên (Phúc, SN 1979), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Lê Tấn Hảo (SN 1966), Trương Thị Bích Hạnh (Bé Ba, SN 1981), Lương Thị Kim Khá (SN 1980), Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1972), cùng ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; La Thị Hồng Yến (Thủy Tiên, SN 1973, huyện Thoại Sơn, An Giang); Ung Văn Nay (SN 1977), Huỳnh Thị Thu Sương (SN 1989), cùng ngụ huyện Châu Thành và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1982, huyện Chợ Mới, An Giang).
Tại đây, lực lượng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan như: máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng, rất nhiều phơi ghi lô đề, khoảng 100 điện thoại di động các loại cùng 5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác. Qua kiểm tra sao kê một tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các nghi phạm trong đường dây cờ bạc này đã lên đến 50 tỷ đồng.
Hiện tại, đã có 8 đối tượng liên quan trong đường dây cờ bạc này xin đầu thú và khai nhận các hành vi vi phạm. Được biết, đường dây này đã hoạt động lâu năm, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang.
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang cho biết, cơ quan điều tra đang nhanh chóng làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan trong đường dây cờ bạc này và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Kim Thoại (T/H)
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1378
Gửi vào 07/06/2021 - 19:16
07/06/2021
Với những đã làm ở Biển Đông, thì thật khôi hài khi Ngoại trưởng Vương Nghị của tuyên bố nước này là quốc gia có trách nhiệm và muốn giữ gìn công lý trên .
Ngày 5.6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải thông cáo về việc Ngoại trưởng nước này Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Cuộc gọi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa 2 nước trong nhiều lĩnh vực, đồng thời chống lại các hành động “ngang ngạnh” của Mỹ.
“Với tư cách là các cường quốc có trách nhiệm và là thành viên thường trực của HĐBA LHQ, Trung Quốc và Nga cần hợp tác để vạch trần và chống lại những hành vi sai trái của Mỹ, duy trì vững chắc hệ thống quốc tế với cốt lõi là LHQ và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, duy trì sự công bằng và công lý quốc tế, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới”, thông cáo dẫn lời Ngoại trưởng Vương trong cuộc gọi trên.
Trước hết, bỏ qua các cáo buộc của Trung Quốc đối với Mỹ, không xét đến đúng sai phải trái giữa Bắc Kinh với Washington trong quan hệ giữa 2 bên. Tuy nhiên, thật thiếu thuyết phục khi ông Vương tự nhận Trung Quốc là cường quốc có trách nhiệm, muốn giữ gìn công bằng, công lý quốc tế, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới.
Nhìn lại tình hình Biển Đông, Tòa trọng tài Quốc tế (PCA) ở The Hague năm 2016 đã phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc đưa ra đối với vùng biển này. PCA được thành lập và đưa ra phán quyết dựa trên Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là một bên tham gia UNCLOS 1982. Thế nhưng, từ khi PCA đưa ra phán quyết đến nay, Trung Quốc đã hoàn toàn phớt lờ phán quyết này.
Không những vậy, từ đó đến nay, Trung Quốc còn xây dựng hàng loạt hạ tầng và hóa các thực thể mà nước này chiếm đóng trái phép ở cả lẫn Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong số này, tại các bãi đá Vành Khăn, Chữ Thập và Xu Bi, Bắc Kinh xây dựng cả hạ tầng quân sự quy mô lớn, đồng thời triển khai một số loại máy bay tiêm kích, oanh tạc cơ chiến lược, máy bay trinh sát… Từng bước, Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự hòng kiểm soát trái phép vùng biển này.
Các hành động vừa nêu chứng minh Trung Quốc là quốc gia vô trách nhiệm, không tuân thủ luật pháp quốc tế.
Chưa dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn điều động lực lượng hùng hậu gồm tàu hải cảnh được vũ trang, tàu dân binh… thường xuyên quấy phá các hoạt động chính đáng của ngư dân Việt Nam. Thậm chí, nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc với sức mạnh của tàu chiến thực thụ, nhưng lại tổ chức vây ráp rồi .
Đáng lo hơn, vào tháng 1 vừa qua, Trung Quốc còn nước này được quyền nổ súng nhằm vào tàu nước ngoài ở vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Điều đó đồng nghĩa với việc tàu Việt Nam đứng trước rủi ro bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công bằng vũ lực ở Biển Đông, dù Bắc Kinh không hề có chủ quyền hợp pháp tại vùng biển này.
Đây chính là các hành vi gây bất ổn, gây phương hại hòa bình quốc tế.
Chính vì thế, tuyên bố của ông Vương Nghị không chỉ thiếu thuyết phục, mà còn rất khôi hài để minh chứng cho kiểu nói một đường làm một nẻo như cách Trung Quốc hành xử trên Biển Đông!
--------------------------------------------
Đồng Nai: Di tích lịch sử bị 'bao vây' bởi rác thải, hàng rong
07/06/2021
Nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) hiện đang thiếu sự quản lý sát sao từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, dẫn đến tình trạng di tích xuống cấp, bị "bao vây" bởi rác thải, hàng rong…
Việc ứng xử với di tích lịch sử, với thái độ trân trọng là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các bậc tiền nhân đã có công khai hoang lập ấp, mở mang bờ cõi… Tuy nhiên, điều đáng buồn là nhiều di tích lịch sử ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) hiện chưa được giữ gìn, bảo vệ và khai thác hiệu quả những giá trị đặc biệt mà các di tích, di sản này mang lại.
Theo báo cáo thống kê di tích lịch sử của Sở VH-TT-DL Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có tổng cộng 57 di tích được nhà nước xếp hạng, trong đó có 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt (Mộ Cự thạch Hàng Gòn ở TP. Long Khánh và Vườn quốc gia Cát Tiên ở H.Tân Phú), 29 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh. Riêng TP. Biên Hòa có 23 di tích, trong đó có 17 di tích cấp quốc gia và 6 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, toàn tỉnh Đồng Nai còn có hơn 1.500 di tích phổ thông.
Mặc dù nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo quản, tu bổ, khôi phục và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn. Tuy nhiên điều đáng nói là nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn TP.Biên Hòa hiện đang thiếu sự quản lý sát sao từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chính tình trạng quản lý lỏng lẻo này dẫn đến nhiều di tích bị người dân thiếu ý thức biến thành nơi đổ rác, buôn bán hàng rong (như di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, đình Tân Lân), thậm chí lấn chiếm đất đai để xây dựng nhà cửa, mở quán ăn, cà phê (như trong khuôn viên chùa Ông ở cù lao Hiệp Hòa)…
Đáng nói hơn, do nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo hạn chế, trong khi nguồn vận động xã hội hóa khó khăn dẫn đến một số di tích xuống cấp nghiêm trọng. Thậm chí có tình trạng khu vực hành lang bảo vệ di tích trở thành nơi buôn bán hàng rong, khu vực để biển chỉ dẫn vào di tích trở thành nơi phơi quần áo, bị các bảng hiệu quảng cáo vây quanh (như biển chỉ dẫn vào di tích lịch sử cấp quốc gia lăng mộ Trịnh Hoài Đức, di tích lịch sử lăng mộ cụ Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh)...
Được biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở VH-TT-DL phân cấp cho các huyện, thị, thành phố quản lý nhằm tạo điều kiện cho địa phương chủ động huy động các nguồn lực, đặc biệt là từ xã hội hóa nhằm trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích, danh thắng. Tuy nhiên, việc phân cấp quản lý cho các địa phương do thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên dẫn đến tình trạng các di tích, danh thắng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, xảy ra tình trạng nhếch nhác xung quanh di tích.
Sau khi ghi nhận hình ảnh các di tích lịch sử trên địa bàn TP. Biên Hòa bị "bao vây" bởi rác thải, hàng rong..., PV Thanh Niên cũng đã liên hệ với ông Lê Kim Bằng - Giám đốc Sở VH-TT- DL Đồng Nai để làm rõ cụ thể trách nhiệm phân cấp quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng ở TP.Biên Hòa nhưng vẫn chưa liên lạc được.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1379
Gửi vào 07/06/2021 - 19:38
#1380
Gửi vào 08/06/2021 - 20:26
08/06/2021
Trong lúc đang tham quan biển Phú Quốc, hai trung sĩ thủy quân lục chiến của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.H.C.M phát hiện một chiếc thuyền bị lật. Cả hai vội vàng ứng cứu và hô hấp nhân tạo một bé trai 10 tuổi bị bất tỉnh.
Sự việc xảy ra hồi đầu tháng 1 năm nay nhưng mới được trang Facebook chính thức của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.H.C.M chia sẻ ngày 8-6. Hai lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cứu người là trung sĩ Searcy và trung sĩ De Freitas.
Theo lời kể của De Freitas, đó là một buổi chiều bình thường trên biển Phú Quốc. Anh và Searcy đang tham quan thì thấy một chiếc thuyền gần đó như bị cuốn vào xoáy nước, xoay tròn và chìm dần.
Cả hai vội giục người lái thuyền chạy đến chỗ những người gặp nạn và vớt họ lên thuyền của mình. Sau khoảng 2 phút, cả hai nhận thấy vẫn còn thiếu người, theo tờ Marine Corps Times.
Trung sĩ Searcy vội nhảy xuống nước phụ tìm kiếm trong khi trung sĩ De Freitas lên mũi tàu và nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết cậu bé mất tích.
Sau vài phút, một người dân Việt Nam tìm thấy cậu bé. De Freitas lập tức chạy đến thực hiện hô hấp nhân tạo. Viên trung sĩ kể sau khoảng 10 phút, anh bắt đầu kiệt sức và hết hy vọng nhưng tiếng khóc của người mẹ khiến anh bừng tỉnh và tiếp tục.
"Tôi cần giữ cho cậu bé này được sống", De Freitas kể với Marine Corps Times. Mạch của cậu bé xuất hiện trở lại nhưng yếu ớt. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu và may mắn sống sót.
"Đó có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có từ trước đến nay", De Freitas mô tả cảm xúc của mình khi hay tin em bé mà anh cứu vẫn còn sống.
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.H.C.M đã ca ngợi hai trung sĩ, mô tả đây là một hành động "anh hùng". "Một lần là thủy quân lục chiến thì mãi mãi là thủy quân lục chiến", cơ quan đại diện lãnh sự Mỹ viết.
Bà Marie C. Damour, tổng lãnh sự Mỹ tại TP.H.C.M, chụp ảnh cùng các thành viên thủy quân lục chiến làm nhiệm vụ tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.H.C.M - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.H.C.M
-----------------------------------------------------------------
Bác sĩ gốc Việt tin chữa được chứng máu đông liên quan vắc xin AstraZeneca
08/06/2021
Các bác sĩ Úc tự tin có thể phát hiện và chữa trị thành công những ca bị chứng đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca. Trong 41 trường hợp mắc chứng này, có 23 người đã được xuất viện và đang hồi phục.
Bác sĩ Huyen Tran đang dẫn đầu nhóm bác sĩ chuyên chăm sóc và điều trị các bệnh nhân mắc TTS sau khi tiêm một liều vắc xin AstraZeneca - Ảnh chụp màn hình SMH
Hội chứng đông máu hiếm gặp, còn được gọi là huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), là lý do chính khiến nhiều người ngại tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca.
Theo tờ Sydney Morning Herald (SMH) của Úc, tính đến cuối tuần trước Úc đã ghi nhận 31 trường hợp được xác nhận mắc TTS sau khi tiêm vắc xin và 10 trường hợp trong diện theo dõi.
Trong số đó có 1 người đã tử vong, 23 trường hợp đã xuất viện và đang hồi phục, 4 trường hợp cần được chăm sóc liên tục và 13 người nằm viện theo dõi.
Mặc dù số người mắc TTS có tăng so với trước, các bác sĩ giải thích điều này là do hệ thống y tế đang tầm soát tốt hơn. Thêm vào đó, tỉ lệ tử vong thấp chứng tỏ các phương pháp điều trị có hiệu quả và đang dần được cải thiện.
Để điều trị hội chứng TTS hiếm gặp, các bác sĩ Úc đang sử dụng phương pháp tiêm kháng thể lấy từ máu của những người hiến tặng.
Phương pháp điều trị này còn được gọi là globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch và được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị các rối loạn đông máu tự miễn dịch tương tự.
"Chúng tôi có thể phát hiện, chẩn đoán và điều trị TTS", giáo sư Huyen Tran thuộc khoa huyết khối và cầm máu của bệnh viện Alfred ở Melbourne khẳng định với SMH.
Bác sĩ Tran hiện là thành viên của Hiệp hội huyết khối và cầm máu của Úc, thành viên nhóm công tác điều tra hội chứng TTS ở New Zealand.
Theo ông Tran, bệnh lý nào khi mới phát hiện cũng đều có tỉ lệ tử vong cao. Số người tử vong sẽ giảm dần về sau khi các bác sĩ tìm hiểu kỹ lưỡng về căn bệnh và tìm ra cách điều trị.
Châu Âu là nơi đầu tiên ghi nhận các trường hợp mắc TTS sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca dẫn việc dừng tiêm loại vắc xin này ở nhiều nước.
Cơ quan dược phẩm châu Âu sau đó thông báo không có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc tiêm vắc xin AstraZeneca dẫn tới chứng TTS ở con người. Cơ quan này kêu gọi tiếp tục sử dụng vắc xin AstraZeneca vì lợi ích của nó vẫn lớn hơn những rủi ro vốn rất hiếm gặp.
Giáo sư Paul Monagle thuộc Đại học Melbourne, Úc cho rằng vẫn còn rất nhiều bằng chứng cần phải được tìm kiếm và xem xét trước khi kết luận vắc xin AstraZeneca gây ra TTS.
Châu Âu ước tính tỉ lệ người gặp TTS là khoảng 20 ca/1 triệu liều với nhóm dưới 50 tuổi và gần 10 ca trên 1 triệu liều với nhóm trên 50 tuổi.
Nhóm cố vấn của Chính phủ Úc về tiêm chủng hồi tháng 4-2021 đã khuyến cáo tiêm vắc xin Pfizer cho người dưới 50 tuổi do người trẻ dễ bị TTS hơn người trên 50 tuổi. Hiện Úc chưa tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dưới 50 tuổi, theo SMH.
--------------------------------------------
Phó tổng thống Harris tặng vắc xin cho Guatemala, kêu gọi người di cư ‘đừng tới Mỹ'
08/06/2021
Bà Kamala Harris ngày 7-6 đã kêu gọi người di cư từ các nước Trung Mỹ đừng tới Mỹ khi phát biểu ở Guatemala, trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị phó tổng thống.
Trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei, bà Harris công bố một loạt sáng kiến mới có lợi cho quốc gia Trung Mỹ, bao gồm thành lập lực lượng chung chống buôn người và buôn lậu, triển khai chương trình trao quyền cho phụ nữ và trẻ em.
Bà Harris nói rằng Mỹ sẽ đầu tư vào doanh nghiệp nông nghiệp và giải pháp nhà ở giá cả phải chăng cho Guatemala. Tờ The Hill cũng thông tin rằng Nhà Trắng có kế hoạch đầu tư 48 triệu USD trong 4 năm để thúc đẩy kinh tế ở quốc gia này.
Mỹ cũng sẽ gửi nửa triệu liều vắc xin COVID-19 tới Guatemala như một phần của nỗ lực thúc đẩy phân bổ vắc xin toàn cầu.
Tuy nhiên, lời kêu gọi lặp đi lặp lại về việc đừng tới Mỹ đã làm lu mờ những chi tiết khác của chuyến thăm.
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu của chúng tôi là giúp người Guatemala tìm thấy hy vọng ở quê nhà. Đồng thời nói rõ với những người ở khu vực này, những người đang suy nghĩ về việc thực hiện chuyến đi nguy hiểm đến biên giới Mỹ - Mexico, rằng ‘Đừng tới’", bà Harris nói.
Bà Harris có nhiệm vụ khó khăn là thúc đẩy hình ảnh Mỹ là một người bạn và là đồng minh ở khu vực trong khi tìm cách giảm thiểu người di cư.
Chiến lược về vấn đề di dân ở khu vực Trung Mỹ của chính quyền ông Biden thể hiện sự thay đổi rõ rệt so với chính quyền ông Trump. Dưới thời cựu tổng thống Trump, Mexico và các nước Trung Mỹ mạnh tay hạn chế người di cư để tránh các lệnh trừng phạt của Washington.
Chính sách của chính quyền ông Biden được cho là mang lại lợi ích nhân đạo, bớt cứng rắn hơn đối với những người di cư tuyệt vọng. Nhưng nó lại mang đến rủi ro cho bà Harris, khi tương lai chính trị của bà có thể sẽ gắn liền với kết quả chính sách.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














