Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#1336 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/05/2021 - 20:10

Khiển trách ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

14/05/2021 20:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang vì vi phạm quy định về đạo đức.

Từ ngày 11 đến ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Tại kỳ họp, xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.


Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tổ quốc, Bộ Công an, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Đặng Hoàng Đa.
Sau khi xem xét việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với một số tổ chức đảng thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Hưng Yên, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận của UBKT Trung ương; không xem xét, xử lý kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; chưa giải quyết, xử lý dứt điểm những vi phạm, khuyết điểm đã nêu trong kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nghiêm túc thực hiện kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, khẩn trương khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã chỉ ra.
Cũng tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 2 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


‘Phải phạt nặng một vài nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật để răn đe’
Chuyên gia cho rằng cần phải hoàn thiện luật pháp, trong đó quy định chế tài phạt người nổi tiếng tham gia vào các quảng cáo sản phẩm sai sự thật trên mạng xã hội.
Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, kể lại câu chuyện bi hài về việc một người bạn đã mua phải thuốc nhuộm tóc rởm khi tin vào quảng cáo trên YouTube. Sau khi dùng sản phẩm, phẩm nhuộm liên tục theo mồ hôi chảy xuống quần áo.
“Là người có địa vị xã hội, có ngày anh ấy dở khóc dở mếu nói phải thay tới 3 cái áo. Trong túi phải có sẵn một chiếc sơ cua để thay khi có việc quan trọng”, ông Sơn kể lại.
Phó chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho rằng quảng cáo trên mạng xã hội ngày càng nảy sinh nhiều bất cập, trong đó có việc ngày càng nhiều người nổi tiếng tham gia, sẵn sàng quảng cáo cho những sản phẩm kém chất lượng.
Nghệ sĩ quảng cáo trên mạng xã hội là phát sinh mới

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, việc quảng cáo sản phẩm hiện nay thay đổi rất nhanh chóng, đặc biệt là úng dụng công nghệ thông tin và nền tảng mạng xã hội. Việc có người nổi tiếng tham gia quảng cáo sản phẩm không phải là chuyện mới mẻ, mà đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, việc người nổi tiếng, nghệ sĩ tham gia quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội thì ngày càng phổ biến.
Ông cho rằng việc người nổi tiếng tham gia vào các quảng cáo sản phẩm đem lại hiệu quả cao về quảng bá. Tuy nhiên, vấn đề tuân thủ và thượng tôn pháp luật thì không phải người nổi tiếng nào cũng làm được.
Bằng chứng là gần đây đã xuất hiện một số người nổi tiếng quảng cáo cho những sản phẩm kém chất lượng, Bộ Y tế phải công khai và cảnh báo tới người tiêu dùng.
Tuy nhiên, để xử lý người nổi tiếng tham gia vào những quảng cáo đó thì lại là vấn đề chưa có nhiều quy định cụ thể. Phân tích sâu hơn, ông Sơn nêu ra 4 chủ thể tham gia vào hoạt động quảng cáo, để từ đó thấy được khó khăn trong quản lý quảng cáo và xử lý người nổi tiếng tham gia vào quảng cáo sản phẩm kém chất lượng.
Chủ thể thứ nhất là đơn vị chủ sở hữu nhãn hàng, chi tiền ra để quảng cáo, hay nói cách khác là người có nhu cầu quảng cáo. Chủ thể này là người mong muốn quảng bá sản phẩm hàng hóa. Chủ thể thứ hai là các đơn vị thực hiện sản xuất sản phẩm quảng cáo, hay là các công ty quảng cáo. Các sản phẩm này có thể là video, ảnh, poster, đoạn ghi âm… Người nổi tiếng thường tham gia vào một phần của khâu này để sản xuất sản phẩm quảng cáo.
Chủ thể thứ ba là phương tiện truyền tải thông tin quảng cáo, ví dụ như truyền hình, radio, mạng xã hội, báo điện tử… Chủ thể này phải chịu trách nhiệm trong việc đưa các thông tin quảng cáo tới công chúng. Và chủ thể cuối cùng là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo.
Ông Sơn nói rằng nghệ sĩ, người nổi tiếng chỉ là một phần tham gia trong 4 chủ thể trên. Có người nổi tiếng trực tiếp sản xuất quảng cáo (như livestream, đăng tải bài viết trên trang cá nhân…), cũng có người được công ty quảng cáo mời để sản xuất sản phẩm quảng cáo… Do đó, đây là những phát sinh mới mà các quy định chưa có chế tài cụ thể.
Quy định rõ luật, chế tài thật nặng

Từ những phân tích trên, Phó chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chỉ ra một số bất cập trong hoạt động quảng cáo hiện nay.
Thứ nhất, ông Sơn nhấn mạnh Luật Quảng cáo có hiệu lực từ năm 2013 đã quá lâu, không phù hợp với thực tiễn hiện tại. Quốc hội đã lùi việc xem xét ban hành Luật Quảng cáo mới. Ông mong muốn trong thời gian tới, một trong những luật ưu tiên cần phải thông qua sớm là Luật Quảng cáo, vì nó liên quan đến mọi ngành nghề trong xã hội, liên quan đến cả bản quyền, đến hoạt động khác…
Bất cập thứ hai được ông Sơn nêu ra là quảng cáo trên mạng xã hội hiện tại đang là lỗ hổng, cũng chưa có các chế tài một cách rõ ràng. Ông cho biết ở các loại hình quảng cáo như truyền hình, báo in, báo điện tử… các pháp nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung, sự thật của quảng cáo với cơ quan quản lý Nhà nước. Nhưng với mạng xã hội, hiện tại chưa có quy định chủ thể nào phải chịu trách nhiệm.
Ông cũng đánh giá Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần ra các văn bản dưới luật để chấn chỉnh, kiểm tra, giám sát… nhưng vẫn chưa đủ để quản lý vấn đề này. Do đó, vấn đề bức thiết là phải luật hóa các quy định, các chế tài xử lý cụ thể. Đặc biệt là các quy định ràng buộc trách nhiệm của các cá nhân tham gia vào quảng cáo, trong đó có người nổi tiếng. Bởi người nổi tiếng dùng uy tín cá nhân quảng cáo như một thương hiệu nên đóng vai trò quan trọng, nghiêm trọng hơn việc người bình thường quảng cáo sai.
“Trách nhiệm hiện tại đang quy vào đơn vị kiểm duyệt và phát quảng cáo đó. Chứ người nổi tiếng tham gia vào quảng cáo thì lại không bị xử lý gì cả”, ông Sơn nói.
Phó chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho rằng khi quy định vào luật, các nghệ sĩ, người nổi tiếng sẽ phải tự điều chỉnh hành vi, có trách nhiệm với hành động của mình. Người tham gia vào quảng cáo thấy rằng một khi đã nhận lời quảng cáo thì phải biết cách lựa chọn, có phù hợp với pháp luật không, cái gì mà luật pháp cấm thì không được làm. Song song với đó là phải có chế tài xử phạt.
“Phạt thật nặng một vài nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật để có tính răn đe, phải có chế tài cụ thể cho những hành vi đó. Người đứng ra quảng cáo sai cũng phải chịu trách nhiệm”, ông nói.
Tẩy chay người quảng cáo sai sự thật

Nói về trách nhiệm của những nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook gián tiếp tiếp tay lan truyền cho các quảng cáo sai sự thật, ông Sơn cho rằng cách giải quyết tốt nhất vẫn là phải có những quy định rõ ràng trong Luật Quảng cáo. Ông cho rằng đây là những nền tảng toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam gặp khó khăn trong việc giải quyết một số vấn đề đặt ra, mà còn nhiều nước trên thế giới.
“Một doanh nghiệp công nghệ xuyên quốc gia, nhưng ở trên lãnh thổ nước nào thì phải tuân thủ luật pháp nước đó. Muốn quản lý các vấn đề phát sinh trên mạng xã hội thì phải có hành lang pháp lý rõ ràng, không chung chung”, ông nêu quan điểm.
Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhấn mạnh trong luật phải củng cố khái niệm một cách rạch ròi, đặc biệt là nói đến những phát sinh mới như người nổi tiếng quảng cáo trên mạng xã hội, người nổi tiếng quảng cáo trên trang cá nhân… Điều này không chỉ góp phần minh bạch hoạt động quảng cáo, mà còn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ông Trường Sơn cũng cho rằng cần tăng cường tuyên truyền để cộng đồng thấy được những quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội để tẩy chay sản phẩm được quảng cáo, và chính những người tham gia vào quảng cáo đó. Các truyên truyền hiệu quả là dùng chính mạng xã hội để lan truyền những tẩy chay đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo sản phẩm hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư và dùng ngay trong video. Ảnh: Chụp màn hình.

---------------------------------------------------------
Giám đốc BV Quân y 110 nói gì về "ảnh ghép" kiểm tra xét nghiệm Covid-19?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


13/05/2021
Đại tá, PGS.TS Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 đã trả lời phóng viên Báo Dân trí về thông tin tấm ảnh ông đi kiểm tra xét nghiệm Covid-19 trong một bài báo bị cho là ảnh ghép.

Ngày 11/5, Báo Bắc Ninh điện tử tại địa chỉ www.baobacninh.com.vn có đăng tải bài viết "Bệnh viện Quân y 110 tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

" của tác giả Trần Viết Dến, Bệnh viện Quân y 110.
Trong bài viết trên có một tấm ảnh kèm chú thích "Đại tá, PGS, TS Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo xét nghiệm SARS-CoV-2".
Sau khi bài viết được xuất bản, bức ảnh trên trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.
Liên quan đến nội dung trên, sáng nay (13/5), trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá, PGS.TS, Thầy thuốc ưu tú Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 khẳng định: "Đó là bài viết đúng, quân nhà tôi viết bài đó. Ảnh đó là ảnh đúng, tôi là người duyệt ảnh đó, trên Báo Quân đội nhân dân cũng đăng ảnh đó".
Nói thêm về bối cảnh làm việc ngày hôm đó, Đại tá Diêm Đăng Thanh cho biết, công tác xét nghiệm thực hiện đúng quy định về khoảng cách ngồi giữa những người được lấy mẫu xét nghiệm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhấn để phóng to ảnh

Bức ảnh gốc trong bài viết nói trên. (Ảnh do tác giả Trần Viết Dến cung cấp).

"Hôm đó, anh em ở cơ quan chính trị nói mời giám đốc xuống kiểm tra công tác này luôn để chúng em viết bài đăng tuyên truyền, thì tôi mới xuống kiểm tra, chỉ đạo", Đại tá Diêm Đăng Thanh nói.
Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 cho biết, ông là người ra quyết định việc xét nghiệm lâm sàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để làm cho bệnh viện tốt lên. Theo quyết định này, cứ 3 ngày lại xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 1 lần; 7 ngày xét nghiệm toàn bộ cán bộ, công nhân viên của bệnh viện 1 lần.
"Bệnh viện làm công việc này từ nhiều tháng nay rồi chứ không phải bây giờ mới làm. Bí thư và Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng gọi cho tôi hỏi việc này, tôi cũng nói đó là việc thật, người thật", Đại tá Diêm Đăng Thanh nói thêm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhấn để phóng to ảnh

Một tấm ảnh ở góc chụp khác về Đại tá Diêm Đăng Thanh tại buổi kiểm tra. (Ảnh tác giả Trần Viết Dến cung cấp).
Cũng trong sáng nay, phóng viên Dân trí đã liên hệ với tác giả Trần Viết Dến, anh cho biết, đó là ảnh thật, không phải ảnh ghép như trên mạng xã hội bàn tán.

--------------------
p/s: ảnh đầu tiên giống ảnh ghép, nhì ô gạch dưới chân là thấy rõ và hình BS bị lật ngược lại so với ảnh sau, còn đại tá giống đang hổng chân!

p/s: ảnh đầu tiên giống ảnh ghép, nhìn ô gạch dưới chân là thấy rõ và hình BS bị lật ngược lại so với ảnh sau, còn đại tá giống đang hổng chân!

Thanked by 1 Member:

#1337 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/05/2021 - 20:38

Thứ trưởng Y tế: Địa phương ngại mua sắm thiết bị y tế vì sợ bị kỷ luật

15/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại diện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết, một số địa phương đang có tâm lý “ngại” mua máy móc, thiết bị y tế do sợ bị xử lý, kỷ luật, kể cả mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Tại buổi làm việc với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hôm nay, 15.5, đại diện Bộ Y tế cho biết,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kể cả mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch Covid-19.
Cụ thể, theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang, một trong những “nghịch lý” của ngành y tế hiện này là tình trạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thì cho hay, một số địa phương đang có tâm lý “ngại” mua máy móc, thiết bị y tế do sợ bị xử lý, kỷ luật. Do đó, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhanh chóng ban hành các hướng dẫn, cơ chế mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch Covid-19 để các địa phương sớm triển khai.
Dù vậy, ông Thuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, những ngày qua, lãnh đạo Bộ liên tục làm việc để nâng cao năng lực xét nghiệm. Trong đó, quan trọng nhất là xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR. Hiện, cả nước có 175 phòng xét nghiệm với công suất gần 66.000 mẫu/ngày, trong trường hợp cần thiết có thể tăng cường công suất tối đa lên 290.000 mẫu đơn/ngày. Và nếu làm xét nghiệm gộp 10 mẫu thì có thể đạt 2,9 triệu mẫu/ngày.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ thêm, năng lực xét nghiệm Covid-19 của các địa phương chưa đồng đều, tất cả các tỉnh, thành phố đều đã xét nghiệm được Realtime RT-PCR, nhưng còn 12 tỉnh chưa đủ năng lực xét nghiệm khẳng định chắc chắn các ca bệnh.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yêu cầu phải tăng cường hơn nữa vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất để chủ động cho công tác phòng chống dịch, nhất là tại các địa phương trọng điểm, có nguy cơ cao.
Thủ tướng chia sẻ, thể chế, cơ chế, chính sách còn bất cập, vướng mắc nhiều nên phải cố gắng hơn nữa để tháo gỡ. "Cơ chế, chính sách còn hạn hẹp, nhất là cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực để phát triển ngành. Cơ cở vật chất chưa thực sự xứng tầm với yêu cầu và nhiệm vụ.
Yêu cầu và mong muốn chăm lo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho 100 triệu người dân rất lớn, rất cao cả nhưng việc đầu tư và cơ sở vật chất cho công tác này vẫn hạn hẹp, không thể khắc phục một sớm, một chiều”, Thủ tướng bày tỏ.
Do đó, về nhiệm vụ đột phá của ngành, Thủ tướng nêu rõ, trước hết, phải tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho phù hợp điều kiện thực tiễn và tổ chức thực thi hiệu quả. Cùng với đó là xây dựng ngành y tế công khai, minh bạch, hiệu quả, kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân.
Thứ nữa, đẩy mạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực phát triển ngành, đặc biệt là mô hình hợp tác công - tư. Thủ tướng gợi ý mô hình nhà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà nước đưa nguồn lực con người vào để khai thác trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, người dân và nhà nước, cùng chia sẻ khi có rủi ro.
Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng, phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các đơn vị, địa phương và thiết lập công cụ để giám sát, kiểm tra, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thanked by 1 Member:

#1338 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/05/2021 - 20:55

Thí sinh chưa thi tốt nghiệp, trường ĐH đã yêu cầu nộp phí giữ chỗ nhập học

16/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một trường ĐH yêu cầu thí sinh đủ điều kiện xét tuyển phải nộp phí đăng ký giữ chỗ nhập học trong khi chờ đủ điều kiện trúng tuyển chính thức. Phí này sẽ không được hoàn lại nếu thí sinh không nhập học tại trường.
Phí giữ chỗ 4,6 triệu đồng/ thí sinh

Theo phản ánh của thí sinh, Trường ĐH FPT hiện đang yêu cầu thí sinh dù chưa tốt nghiệp THPT nhưng đủ điều kiện xét tuyển vào trường,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

/ thí sinh.

Cụ thể, sau khi thực hiện đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh này đã nhận được thông báo chúc mừng của nhà trường đã đủ điều kiện đăng ký giữ chỗ nhập học để được ưu tiên giữ chỗ nhập học. Bước thứ 3 trong thủ tục đăng ký này ghi rõ: “Bạn cần hoàn tất việc đóng phí giữ chỗ nhập học (chỉ nhận qua chuyển khoản) số tiền 4,6 triệu đồng. Nếu thí sinh đủ điều kiện nhập học nhưng không nhập học sẽ không được hoàn lại phí này”.
Liên hệ qua số điện thoại nóng của trường, một cán bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết thêm thí sinh có quyền lựa chọn đóng phí đăng ký giữ chỗ hoặc không. Tuy nhiên, nếu không đóng phí này, đến thời điểm nhập học nếu trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh sẽ không còn cơ hội vào trường.
Theo cán bộ tư vấn này, số tiền 4,6 triệu đồng này tạm gọi là phí giữ chỗ, khi đi học số tiền này sẽ cấn trừ vào học phí, coi như học phí tạm thu.
Trường ĐH: "Không vi phạm quy định"

Trả lời phóng viên Thanh Niên, bà Vũ Thu Chinh, Trưởng ban Tuyển sinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cho biết năm 2021 là năm thứ 2 trường tuyển sinh theo ngưỡng chất lượng SchoolRANK – chỉ nhận các thí sinh trong TOP50 học sinh THPT toàn quốc. Theo quy định trong đề án tuyển sinh, các thí sinh có SchoolRANK đạt ngưỡng chất lượng và tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện nhập học Trường ĐH FPT.
Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT có thể nộp trước hồ sơ cùng phí đăng ký nhập học, khi nhận đủ chỉ tiêu trường sẽ ngừng nhận hồ sơ và kết thúc tuyển sinh (có hướng dẫn chi tiết cho các thí sinh). Quy định tuyển sinh của trường đảm bảo công khai, minh bạch, khi nhận đủ hồ sơ theo chỉ tiêu sẽ ngừng nhận đăng ký, và không vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT.
Theo bà Chinh, việc Trường ĐH FPT quy định và quản lý phí đăng ký nhập học nhằm ràng buộc trách nhiệm và tính nghiêm túc trong việc chọn trường của thí sinh. Nếu không có những ràng buộc nhất định thì trong tình hình hiện nay sẽ có nhiều hồ sơ ảo, và số hồ sơ ảo này không chỉ làm phức tạp cho việc tuyển sinh của trường mà quan trọng hơn là sẽ chiếm chỗ hợp pháp của các thí sinh khác khi trường nhận đủ hồ sơ đăng ký và khóa sổ. "Nếu trường không có các cam kết mang tính ràng buộc khi nộp hồ sơ nhập học thì số hồ sơ ảo sẽ rất lớn vì thí sinh nào cũng chọn nhiều trường, và để tuyển đủ chỉ tiêu, thông thường các trường đều phải nhận số hồ sơ lớn hơn, khi đó rất dễ vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT từ năm nay là không được tuyển vượt quá 3% chỉ tiêu, nếu tuyển quá sẽ bị xử phạt vi phạm rất nặng", bà Chinh nói.

"Cũng như năm 2020, năm 2021 tiếp tục có nhiều biến động do dịch bệnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, và những quy định của Trường ĐH FPT cũng nhằm mục đích rút ngắn thời gian tuyển sinh để bắt đầu năm học 2021-2022 theo thời gian như các năm trước", bà Chinh nói thêm.
Bộ GD-ĐT: "Vi phạm quy chế và công văn hướng dẫn tuyển sinh"

Phản hồi thông tin này, đại diện vụ GD-ĐH (Bộ GD-ĐT), cho biết “Việc trường yêu cầu thí sinh nộp lệ phí giữ chỗ trước có thể coi là một hình thức để giữ thí sinh đảm bảo nhập học. Vì vậy, nếu đúng trường yêu cầu thí sinh nộp phí giữ chỗ nhập học, xem như đóng học phí tạm thu, khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT là vi phạm quy chế và công văn hướng dẫn tuyển sinh. Cụ thể, quy định theo quy chế là các “trường không thông báo trúng tuyển dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT”.



Nếu đúng trường yêu cầu thí sinh nộp phí giữ chỗ nhập học, xem như đóng học phí tạm thu, khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT là vi phạm quy chế và công văn hướng dẫn tuyển sinh.
Đại diện vụ GD-ĐH (Bộ GD-ĐT)
Cũng theo đại diện Vụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ĐH, thực tế trong năm trước, một số trường đã yêu cầu thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ bản gốc, giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, giấy chứng nhận tốt nghiệp bản gốc… khi nộp hồ sơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào trường.
“Do vậy, trường có thể có hình thức khác để đảm bảo sự cam kết của thí sinh sẽ nhập học chứ không nên thu và giữ tiền của thí sinh. Vụ cũng đã nhắc nhở về điều này với các trường nhiều lần trong các hội nghị, chương trình tập huấn về tuyển sinh trước đó”, đại diện này nói.

--------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Choáng với việc trộm xẻ thịt bò tại chỗ chỉ để lại đầu, da và bộ xương

16/05/2021
Kẻ trộm xẻ lấy thịt bò, chỉ để lại phần đầu, da và bộ xương, làm người nuôi choáng váng khi tìm thấy…

Chiều 16.5, ông Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, trú thôn Kiên Phước, xã Triệu Ái, H.Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết vào trưa cùng ngày, Công an H.Triệu Phong đã vào ghi nhận tại hiện trường mà gia đình ông đã phát hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, để làm rõ vụ việc.
Theo ông Tuấn, ông có 1 đàn bò 25 con, nửa chăn, nửa thả (có đêm lùa bò về chuồng, có đêm để bò ngủ lại trên rừng) ở khu vực rừng trồng thuộc thôn Kiên Phước. Đến sáng 15.5, sau 1 đêm cho bò ngủ lại rừng thì ông phát hiện mất 1 con bò nặng chừng 1,5 tạ, giá thị trường tầm 15 triệu đồng. Hai vợ chồng ông tóa ra đi tìm và đến sáng 16.5, đã phát hiện được 'bộ xương' con bò của mình tại 1 rừng tràm trên đồi, từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Theo ông Tuấn, khi phát hiện, vợ chồng ông rất sửng sốt, vì con bò đã bị xẻ thịt tại chỗ…rất chuyên nghiệp. “Bọn trộm chỉ để lại cái đầu (đã cắt lưỡi), lớp da và bộ xương, toàn bộ thịt đã bị lóc sạch đến tận xương”, ông Tuấn bức xúc.
Cũng theo ông Tuấn, thi thoảng người nuôi bò ở khu vực này cũng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng bò bị trộm xẻ thịt như con bò của ông là rất hiếm, chính vì thế ông đã báo cho lực lượng công an nhờ làm rõ.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ông Tuấn thực sự choáng váng khi tìm thấy con bò của gia đình trong tình trạng thế này.

ẢNH: THANH LỘC


-----------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phát ngôn ‘khán giả không nuôi nghệ sĩ’ của đạo diễn Bùi Quốc Bảo gây tranh cãi

Tiểu Vân | 15/05/2021, 15:11
Phát ngôn nói trên của đạo diễn Bùi Quốc Bảo khiến nhiều người phản ứng.

Mới đây trên trang cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(đạo diễn ở TP.H.C.M) chia sẻ dòng trạng thái dài nói về mối quan hệ của nghệ sĩ và khán giả.
Bùi Quốc Bảo viết: “... Luật sư, nhà báo, kỹ sư, đầu bếp, thợ mộc, thợ hồ, thợ xây dựng... đều được xem là những người sống bằng sức lao động của mình và người quét rác cũng được trân trọng và cám ơn đã giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Vậy mà nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ơn khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho? Ủa, sao ngộ vậy? Nghệ sĩ không lao động nghệ thuật sao? Thù lao của nghệ sĩ là đánh đổi bằng sức lao động, bằng tập luyện, diễn xuất, dàn dựng, nặn óc moi tim ra viết... chứ phải chi nghệ sĩ ở không mà được xã hội phát lương thì mới được gọi là "được nuôi”.
Theo Bùi Quốc Bảo, “chính vì những người nghệ sĩ mang trong đầu quan điểm được nuôi, được cho, phải mang ơn... và từ đó lan truyền ra xã hội mà vai trò và vị trí của nghệ sĩ trong mắt xã hội rất thấp, rất dễ bị tổn thương dù được bao biện bằng vỏ bọc hâm mộ”.
Phát ngôn của Bùi Quốc Bảo nhận được vài sự đồng tình của các nghệ sĩ đồng nghiệp như Tiến Luật, Thu Trang, Minh Dự… nhưng ngược lại phía khán giả đã có những ý kiến trái chiều về “sự tự tin quá đáng” của Bùi Quốc Bảo.
Chia sẻ trên mạng xã hội, một nick name tên Phạm Phương Lan tỏ ra bức xúc: “Khán giả không nuôi nghệ sĩ thì ai nuôi nghệ sĩ? Thế từ nay các sao cứ tự hát tự nghe, tự diễn tự coi. Buồn quá thì mời hết người thân trong gia đình đến xem và cổ vũ cho có không khí".



Nhà văn Từ Kế Tường thì cho rằng phát ngôn của Bùi Quốc Bảo là: “Một sự phản bội trắng trợn. Nếu khán giả không nuôi nghệ sĩ bằng tiền vé xem biểu diễn, dù đôi khi diễn rất nhảm nhí, thì nghệ sĩ... cạp đất mà ăn à? Ngay cả nghệ sĩ dẫn chương trình, gọi tắt là MC, nếu không có khán giả ủng hộ thì mấy ông chủ mua sóng truyền hình đâu có dư tiền để mời họ. Tôi rất thất vọng trước những "nghệ sĩ" bán rẻ lương tâm, tên tuổi, lòng tin với khán giả chỉ vì mấy đồng tiền quảng cáo thuốc dởm bất chấp”.
Một ý kiến cho rằng “Thật ra ổng (Bùi Quốc Bảo – P.V) nói cũng có phần đúng, nhưng ổng quên rằng nhiều người đến rạp, xem các phẩm của nghệ sĩ chưa hẳn vì hay mà vì họ yêu thích nghệ sĩ đó”. Người này lý giải: “Showbiz là nghề đặc thù, sản phẩm của showbiz không giống với các sản phẩm khác thiết yếu cho cuộc sống như như lúa gạo, mắm muối, xăng dầu, thuốc men… dù muốn dù không thì người ta phải sử dụng. Trong khi đó sản của showbiz thuộc dạng vui chơi giải trí, có cũng được, không có cũng không sao. Vì vậy khán giả có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm của showbiz".
Đa số ý kiến khác đều cho rằng mối quan hệ nghệ sĩ - khán giả là cộng sinh, nếu như không có khán giả ủng hộ thì nghệ sĩ sẽ khó khăn hơn và ngược lại nếu không có nghệ sĩ thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt.
Tuy nhiên nghệ thuật luôn cần công chúng, vì vậy người nghệ sĩ cần cẩn trọng trong các phát ngôn đụng chạm đến khán giả. Hai bên cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu nghệ sĩ cho rằng khán giả không nuôi mình thì ai đang nuôi nghệ sĩ?
Làn sóng phản ứng phát ngôn của đạo diễn Bùi Quốc Bảo đang tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội.

Sửa bởi tuphuongsg: 16/05/2021 - 21:08


Thanked by 1 Member:

#1339 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 13:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 10/05/2021 - 18:59, said:

Tòa Pháp từ chối xét vụ kiện chất độc da cam của người Việt

Tòa Pháp bác đơn kiện của bà Nga đối với 14 công ty về tác hại của việc Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam, với lý do không đủ thẩm quyền.

Tòa án vùng Evry, ngoại ô Paris, hôm nay phán quyết rằng họ không có thẩm quyền xét xử vụ án liên quan các hành động thời chiến của chính phủ Mỹ. Do đó, tòa bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 công ty sản xuất hoặc buôn bán chất độc da cam, gồm Monsanto, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Đức Bayer và Dow Chemical.
Phiên tòa đáng lẽ diễn ra từ tháng 10/2020 nhưng bị hoãn do các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19. Hồi tháng 1, tòa bắt đầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đầu tiên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nay họp giao ban, nghe một Giám đốc dự án trình bày về hướng phát triển sản phẩm mới có thể giúp phá hủy các micro polutants trong đó có melamine, ..., và dioxin.

Chợt, lại nhớ đến vụ này. Thứ chất độc có trong thuốc diệt cỏ này có thể mất đến 15 - 20 năm để bán phân rã trong cơ thể người, mất đến 100 năm khi nó được thẩm thấu ở các lớp trầm tích đáy sông hoặc mạch nước ngầm.

Ôi chao, hậu quả chiến tranh sẽ còn kéo dài. Công lý lại bị trì hoãn. Nỗi đau của nạn nhân da cam phải chịu hàng ngày hàng giờ, có ai thấu.

Dù gì cũng thấy tên kia trình bày hay, nhưng vẫn có chỗ phi thực tế. Quyết định: cho về sửa và bổ sung thông tin, rồi báo cáo sau!

P/s: Ở các nước phát triển, với hàm lượng cực kì nhỏ của dioxin trong nước hoặc thực phẩm đã đủ thành một vấn đề nghiêm trọng. Hy vọng ngày nào đó, Việt Nam ơi!

Sửa bởi Expander: 17/05/2021 - 13:47


Thanked by 2 Members:

#1340 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1588 Bài viết:
  • 1694 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 14:11

Xử lý micro-pollutants trong môi trường thì có lẽ không có gì ngoài biological hay chemical hoặc integrated biochemical treatments.

Không biết nhóm của thầy Expander dùng treatment gì, nhóm của Thien Ri sử dụng một số nhóm nấm thối trắng, có thể tiết các enzyme oxi hóa không đặc hiệu, để modify các nhóm dioxin.


Vào đến tận Tử Vi Lý Số rồi vẫn còn được gặp các Experts, thật hân hạnh.

Thanked by 1 Member:

#1341 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 14:16

P/s: mục tiêu loại bỏ 100% "tất cả" các micropollutants, thậm chí mineralization 100%, nghe thật tuyệt, mà bất khả thi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Tôi không chuyên môn cái đó, nhưng vẫn có thể cho consultation. Bởi những thứ 10 - 15 năm tới mới commercialized thì nhiều khi hiện tại khó đánh giá cho rốt ráo.

#1342 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1588 Bài viết:
  • 1694 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 14:23

Làm khoa học mà đưa ra con số 100%, "tất cả", thì sợ là người ta cũng hơi Phi Khoa Học.


Nhìn chung các câu chuyện về nghiên cứu, ý tưởng, thương mại hóa sản phẩm, thì còn nhiều vấn đề cần thảo luận, một hai câu chữ khó đi đến đầu đến đũa.

Rất vui nếu có ngày nào gặp được thầy Expander ở một hội nghị khoa học để tiếp tục những câu chuyện khoa học.

#1343 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 14:25

À, nhiều khi đọc các ý tưởng "điên rồ" nhưng lại vô cùng thú vị. Ví như dùng phần đuôi của Bacteria để làm "máy phát điện", nhiên liệu đầu vào là ambient humidity!

#1344 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1588 Bài viết:
  • 1694 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 14:36

Microbial Electrosynthesis, mặc dù không trực tiếp động tay động chân, nhưng cũng là những câu chuyện quen thuộc mà Thien Ri tiếp xúc trong môi trường nghiên cứu.

Nhưng nhìn chung là những câu chuyện này đều chưa phù hợp với Việt Nam, có lẽ phải sau một vài thế hệ nữa (30-40 năm sau).

Dân mình vẫn uống rượu tự ủ, ăn tương tự ủ, nông lâm ngư nghiệp chế biến vẫn thủ công là chính, thế mà đi đâu cũng nghe những chuyện vĩ mô, cách mạng công nghiệp này kia, trên mây tận đẩu tận đâu.

Thanked by 1 Member:

#1345 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1588 Bài viết:
  • 1694 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 14:56

Hôm qua đọc bài luận tràn đầy tự hào, khí thế của bác Tổng về con đường đi lên XHCN ở Việt Nam.

Thật đúng là

"Thiên hạ hà nhân bất mộng trung"

Sống trên đời có ai mà không mơ mộng?

#1346 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 17:41

Q: "Dân mình vẫn uống rượu tự ủ, ăn tương tự ủ, nông lâm ngư nghiệp chế biến vẫn thủ công là chính, thế mà đi đâu cũng nghe những chuyện vĩ mô, cách mạng công nghiệp này kia, trên mây tận đẩu tận đâu."

A: "Sống trên đời có ai mà không mơ mộng?"

Dù dân ta còn củ sắn, củ khoai, nhưng giấc mơ cũng ngang tầm thế giới đấy ThienRi. Ta thì đi sau thiên hạ, nhưng cụm từ "đi tắt đón đầu" nói ra không phải chỉ để cười với nhau đâu. Các dịp về VN, tôi hay ngồi nhậu với những người chóp bu của QĐ, AN. Qua những buổi đó, tôi được nghe kể về nhiều giai thoại mà họ "đi tắt" và "đón đầu" công nghệ về cho VN, khi đó mới thấy dụng 36 kế có khi không đủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Mà cũng nhận ra không nên chơi với bọn này, bạc lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

P/s: Anyway, "if you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them" - Dalai Lama (anh minhminh đã từng trích dẫn câu này)

Thanked by 2 Members:

#1347 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1588 Bài viết:
  • 1694 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 18:11

Ấn Độ cũng một thời mơ mộng đi tắt đón đầu, đẩy mạnh ngành Công Nghệ Thông Tin. Và sự thực thì họ cũng đã thành công nhất định ở lĩnh vực này. Điều này tương tự như các chóp bu đã chia sẻ với thầy Expander về thành quả họ đạt được ở một số lĩnh vực.

Thế nhưng khi ta xét đến tổng thể của một nền kinh tế vĩ mô với dân số đến hàng trăm triệu, hàng tỉ, thì việc phát triển đồng bộ, thu hẹp khoảng cách để tạo an sinh xã hội là quan trọng hơn rất nhiều. Các triệu phú, tỉ phú, ceo công nghệ thông tin của Ấn Độ không thiếu, nhưng sau khi có tiền thì họ lại sống ở nuớc ngoài, họ chẳng thể nào yên tâm khi biệt thự của họ cạnh mấy khu ổ chuột với một đám người chỉ nhăm nhăm cướp giết hiếp. Sau một thời gian lỗi nhịp, giờ Ấn Độ mới bắt đầu quay lại từ việc đẩy mạnh các ngành kinh tế sản xuất làm trụ cột.

Mà biết đâu được, cứ bỏ quên nông dân, người lao động, không tạo cho họ cơ hội đuợc phát triển, chỉ chăm chăm vào ở đẩu ở đâu, có khi lại chẳng là cái huých cho sự thay đổi? Nhàn cư vi bất thiện mà, dân nghèo chả có việc làm, chả có gì bỏ vào mồm, lại chả xui nhau đi lật thuyền chứ không chừng.

Thanked by 1 Member:

#1348 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 18:54

Cái gì cũng quan trong. Làm cái này không có nghĩa là xao nhãng cái khác. "Lấy ngắn nuôi dài" là như vậy.

Để thay đổi cái sự trì trệ thì lâu lắm. Cần thời gian và nguồn lực. Trích GDP ra mua những thứ gọi là "state of the art" của thế giới cũng không phải đơn giản đâu nhé. Một ông làm ở T.Cục hậu cần kỹ thuật (đường Trần Quốc Hoàn - Hà Nội), nơi mà ông đương kim thủ tướng của VN hiện tại từng làm tổng cục trưởng 6 tháng, 1 ông thứ trưởng BCA cũng đã từng là tổng cục trưởng nhưng giờ bóc lịch rồi, ông ta kể chuyện mua được hệ thống tên lửa của "Phương Tây". Nó cũng bán, chỉ trừ lại hệ thống dẫn đường nó không chịu bán (nghe nói VN vẫn còn trong danh sách cấm vận nhiều thứ). Để các ông ở tổng cục này phải nai lưng ra mà nghiên cứu phát triển hệ thống quang học dẫn đương tên lửa này, kêu la tùm lum vì khó. Giờ có một tài liệu nào đó về thiết kế và thông số kỹ thuật (bản tiền patent) thì có phải tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như tiền thuế của dân không. Khi này tác dụng của "đi tắt đón đầu" mới thực sự nổi bật.

Còn đương nhiên, việc đào tạo kỹ sư, cho họ thực tập, cho họ đi tu nghiệp, vài chục năm sau thì trong cả ngàn người đó cũng sẽ có (vài) người thành tài. Nhưng chờ đến khi đó muộn quá. Tuy vậy VN vẫn tiến hành làm cả 2. Nhưng "lấy ngắn nuôi dài" dù có mang tiếng ăn sổi ở thì nhưng chỉ có một vài nhóm mới hiểu nó cần thiết thế nào...

Vậy đấy ThienRi.

Sửa bởi Expander: 17/05/2021 - 18:59


Thanked by 1 Member:

#1349 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1588 Bài viết:
  • 1694 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 19:17

Là người yêu nước, việc gì đất nước, chế độ chúng ta đã và đang làm tốt thì phải được tích cực nhìn nhận, việc gì thấy có nguy - cơ thì phải cùng nhau thảo luận, tuỳ theo thân phận mà cùng nhau xắn tay nhau tháo gỡ. Phê phán và đóng góp một cách có trách nhiệm thì thật đáng quý. Không nên vì quá yêu - ghét mà đưa ra cái nhìn thiên lệch phiến diện.

Sửa bởi ThienRi: 17/05/2021 - 19:30


#1350 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 17/05/2021 - 19:24

Haha, gửi ThienRi ảnh này, ở các cửa hàng mậu dịch thời bao cấp. Thôi, xóa một vài thông tin đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |