Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#796 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/04/2020 - 19:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2 vợ chồng bị bắt sau khi tố Đường ‘nhuệ’

Thứ Hai, ngày 20/4/2020 -
(PL)- Ngay sau khi tố Đường “nhuệ” chiếm giữ doanh nghiệp, hủy hoại tài sản, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm liền bị bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liên quan đến hoạt động

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

gần 10 năm qua của băng nhóm Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”). trong số đó có vụ Đường “nhuệ” và đàn em chiếm giữ, hủy hoại tài sản của Công ty Lâm Quyết ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Đây là vụ có nhiều bất thường vì khi vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, chủ Công ty Lâm Quyết, đang tố cáo Đường “nhuệ” thì Công an TP Thái Bình khởi tố họ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ dân sự.
Chiếm giữ, đập phá công ty nhưng không bị xử lý
Như Pháp Luật TP.H.C.M đã thông tin, ngày 3-10-2017, Đường “nhuệ” dẫn theo một nhóm đàn em đến phong tỏa, chiếm giữ Công ty Lâm Quyết vì trước đó vợ chồng ông Lẫm đã vay của Đường “nhuệ” 1,7 tỉ đồng nhưng xin trả dần.
Nhóm người này khóa cổng và các cửa phòng trong công ty, ăn ngủ ngay tại trụ sở doanh nghiệp này, chỉ cho hai người em của ông Lẫm ở lại tại khu nhà công nhân.
Bị chiếm giữ, doanh nghiệp phải dừng hoạt động và Đường “nhuệ” liên tục liên lạc qua điện thoại đe dọa, ép ông phải gán công ty để trừ nợ, nếu không sẽ chặt chân, cho một đàn em đi tù để “xử” ông Lẫm. Ông Lẫm không chấp thuận để Đường “nhuệ” xiết nợ doanh nghiệp.
Sau ba ngày chiếm giữ, vợ chồng Đường “nhuệ” đuổi luôn cả hai người em ông Lẫm ra khỏi doanh nghiệp. Tới hết ngày 19-10-2017, nhóm người của Đường “nhuệ” mới chịu rời đi sau khi đập phá tan hoang công ty và lấy đi toàn bộ hồ sơ, tài liệu.
Ông Lẫm đã tố giác tội phạm và Công an TP Thái Bình đã thụ lý giải quyết tin báo. Tuy nhiên, tới ngày 29-3-2018, ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì hành vi không cấu thành tội phạm.
Trong kết luận, Công an TP Thái Bình cho rằng không có việc Đường “nhuệ” đuổi công nhân, không có căn cứ xác định Đường “nhuệ” chiếm giữ tài sản Công ty Lâm Quyết. Việc Đường “nhuệ” tung hình ảnh gia đình ông Lẫm lên Facebook, gọi điện thoại dọa chặt chân, giết ông cũng được Công an TP Thái Bình kết luận là do Đường “nhuệ” bức xúc, làm vậy để đòi nợ “chứ không có mục đích nào khác”.
Bị bắt giam sau khi tố cáo Đường “nhuệ”
Không đồng tình với quyết định này, ông Lẫm tiếp tục khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm của Đường “nhuệ”. chưa đầy hai tuần sau thông báo không khởi tố, ngày 12-4-2018 Công an TP Thái Bình khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam vợ chồng ông Lẫm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 900 triệu đồng của một người khác.
Đến ngày 12-6-2019, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thái Bình phạt ông Lẫm 14 năm tù, vợ ông 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vợ chồng ông Lẫm đang kháng cáo bản án sơ thẩm.
Theo luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Lẫm, vụ án lạm dụng tín nhiệm là hình sự hóa quan hệ dân sự vì đây là hợp đồng vay mượn. Công an TP Thái Bình bỏ qua nhiều bước như không thông báo về hành vi bị tố giác, không cho đối chất, khiếu nại mà nhanh chóng xử lý một cách bất thường.
Việc bắt giam vợ chồng ông Lẫm xuất hiện sau khi ông tố cáo Đường “nhuệ”, khiếu nại hành vi chiếm giữ công ty của Đường “nhuệ”.
Cũng theo luật sư này, trong vụ ông Lẫm tố giác Công ty Lâm Quyết bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chiếm giữ 16 ngày, đập phá tài sản, hàng hóa..., lẽ ra công an phải khám nghiệm hiện trường, xác định việc chiếm giữ, đập phá, cưỡng đoạt tài sản nhưng công an không làm việc này.
Trong vụ ông Lẫm tố giác hành vi của Đường “nhuệ”, công an không khám nghiệm hiện trường nhưng sau khi khởi tố vợ chồng ông Lẫm thì đến công ty khám nghiệm hiện trường.
Vụ vợ chồng Đường “nhuệ” bị tố và vụ án lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng ông Lẫm đều do ông Cao Giang Nam ký thông báo, quyết định.


Cho “chìm xuồng” vụ Đường “nhuệ” đánh người
Theo bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình), sáng 18-11-2014, bà cùng con trai là Mai Thế Duy tới trụ sở công an phường Trần Lãm để giải quyết chuyện tiền bạc với bà G.
Sau khi bà và con trai có mặt tại công an phường, Đường “nhuệ” cùng một số đàn em cũng đến trụ sở công an phường, ập vào phòng đóng cửa lại. Ngay trước mặt công an phường, Đường “nhuệ” vừa chửi bới, đe dọa, dùng cườm tay vả vào mặt con trai của bà. Chiều cùng ngày, con trai bà được công an đưa đi khám với kết quả anh này bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải.
Gần hai tháng sau, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nhưng đến ngày 5-7-2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do “đã hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can trong vụ án”.
Quyết định cũng do ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, ký. Vụ án này đã được Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra.

ĐỖ HOÀNG








Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người thân gia đình ông Lẫm cho rằng nhóm Đường “nhuệ” chiếm giữ, đập phá Công ty Lâm Quyết nhưng không bị xử lý. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Thanked by 1 Member:

#797 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/04/2020 - 20:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


12 cựu quan chức lớn ‘chây ì’ không chịu trả lại nhà công vụ là ai?

20/04/2020
TTO - Ông Nguyễn Văn Sinh, thứ trưởng Bộ Xây dựng, vừa ký loạt thông báo gửi 12 cựu quan chức yêu cầu trả lại nhà công vụ của Chính phủ tại chung cư CT1-CT2, khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mười hai cựu quan chức này đã được Chính phủ giao nhà ở công vụ khi đang đương chức, nhưng nay các quan chức này đã nghỉ hưu, theo quy định họ phải trả lại nhà công vụ cho nhà nước.
Thông báo được Bộ Xây dựng gửi tới 3 cựu phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam là các ông T.V.L., ông N.V.N., và bà N.T.TH.H..
2 cựu phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là bà N.H.L. và ông L.V.Đ., và còn có bà B.T.TH., nguyên phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Một người nữa là ông Đ.Q.H nguyên thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng với đó là ông H.V.A nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Trong danh sách 12 người có tên ông H.S.TH., nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, và ông Đ.N.D., nguyên tổng biên tập báo điện tử Đảng c.... s.., cùng với ông Đ.V.CH., nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Ngoài ra, còn có ông P.V.V., nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.
Đáng lưu ý thông báo đòi nhà đã được Bộ Xây dựng gửi tới 12 cựu quan chức này từ 2-3 lần nhưng họ vẫn chưa trả lại nhà công vụ.
Theo quyết định 27 năm 2015 của Thủ tướng về tiêu chuẩn nhà công vụ, hầu hết các cựu quan chức nêu trên đều có hệ số phụ cấp chức vụ khi đang công tác từ 1,3 trở lên, đảm nhận chức danh thứ trưởng hoặc chức danh tương đương hàm thứ trưởng, có tiêu chuẩn thuê căn hộ nhà ở công vụ tại đô thị là căn hộ loại 2, diện tích sử dụng từ 100 - 115m2.

Trong trường hợp các cựu quan chức này ở cùng gia đình sẽ được cộng thêm 6m2 nhà ở/1 thành viên gia đình.
Các cựu quan chức nêu trên cũng được nhà nước trang bị nội thất các căn hộ công vụ gồm bàn ghế, kệ tivi phòng khách, máy điều hòa nhiệt độ các phòng, bộ bàn ghế phòng ăn, tủ lạnh, tủ bếp, máy hút mùi, giường, đệm, máy giặt, bình nóng lạnh và một bộ bàn ghế làm việc.
Định mức trang bị nội thất cho căn hộ công vụ loại 2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách khoảng 160 triệu đồng/căn, trường hợp trượt giá được điều chỉnh tăng định mức cho phù hợp.
Ông Nguyễn Trọng Ninh, cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, cho biết theo quy định thì từ khi Bộ Xây dựng gửi thông báo, người thuê nhà công vụ có vài tháng để di chuyển đến nơi ở mới, trao trả nhà cho nhà nước.
Các cựu cán bộ đang sở hữu nhà tại chung cư CT1-CT2 Yên Hòa, quận Cầu Giấy đang làm thủ tục chuyển nhà.
Tuy nhiên, hiện còn một số cựu cán bộ đang ở nhà công vụ của Chính phủ tại khu Hoàng Cầu, quận Đống Đa chưa thể sắp xếp được nơi ở mới nên chưa di chuyển, chưa trả lại nhà công vụ.

------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và quà tặng Cuba phòng, chống dịch COVID-19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Thường trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba trao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Chiều 17/4, được sự ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba đã trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT gửi các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba và trao tượng trưng 5.000 tấn gạo, là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn về lương thực hiện nay, cũng như chung sức với đất nước Cuba anh em ứng phó với đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi tất cả các nước đoàn kết, phối hợp và tăng cường các biện pháp chống dịch, bảo vệ sức khỏe của người dân, bảo đảm sự ổn định của nền kinh tế - xã hội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam rất trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Đảng, Nhà nước Cuba đối với Việt Nam trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định tặng một số món quà nhằm chia sẻ phần nào khó khăn mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt và trong thời gian tới, Việt Nam cũng sẵn sàng hỗ trợ Cuba một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác về y tế giữa hai nước đang được triển khai một cách hiệu quả. Hai nước đang tiến hành các buổi hội nghị trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, một số bộ, ngành liên quan, các chuyên gia đầu ngành về y - dược của hai nước để trao đổi về chiến lược đối phó với dịch COVID-19, về khả năng hỗ trợ lẫn nhau dược phẩm, trang thiết bị y tế, khả năng hợp tác nghiên cứu, sản xuất vắc-xin, thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19, cũng như thúc đẩy các hợp tác dài hạn về y tế phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của cả hai bên. Bộ trưởng tin tưởng, với quyết tâm và nỗ lực rất lớn, Việt Nam và Cuba nhất định sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19 và tiếp tục phát triển bền vững.

Bày tỏ trân trọng, biết ơn đối với món quà mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera cho biết, nhân dân Cuba đánh giá rất cao tấm lòng của nhân dân Việt Nam, điều này xuất phát từ sâu trong trái tim của một dân tộc anh em. Cuba biết những nỗ lực to lớn mà Chính phủ Việt Nam đã làm để giúp đất nước này trong thời kỳ khủng hoảng thế giới. Gánh trên vai trọng trách của một khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam đã mở rộng vòng tay với thế giới, chia sẻ nguồn lực của mình, cùng các nước vượt qua dịch COVID-19. Điều đó chứng minh rằng Việt Nam không chỉ có khả năng chiến thắng những kẻ mạnh, mà còn có khả năng chiến thắng trong cuộc chiến vì sự sống trước đại dịch – cuộc chiến đã tác động tới gần 2 triệu người trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 120 nghìn người tử vong.

Nhắc đến các sáng kiến của nhóm cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, phần lớn là những người đã về hưu nhưng cũng đã đóng góp một phần tiền tiết kiệm để giúp người dân Cuba, Đại sứ Lianys Torres Rivera cho biết, nghĩa cử này gắn liền với lịch sử cao đẹp về tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước. Điều này rất ý nghĩa khi năm 2020 kỷ niệm tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Hai bên đã luôn hỗ trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhất./.


TTXVN/VNP



Thanked by 2 Members:

#798 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/04/2020 - 20:49

THAM KHẢO:
Về báo Tuổi Trẻ đã cắt xén tin CNN về lời phát biểu của TT Trump như thế nào
Báo Tuổi Trẻ vừa đăng bài này tại đây >>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Nhưng ô hay, làm thế nào mà báo lại đăng tin cắt xén thế nhỉ?
Bài báo CNN tại đây >>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trọn bộ bài báo CNN viết thế nào, thì đây, mình xin được dịch
****
(CNN) Tổng thống Donald Trump đã bảo vệ cách sử dụng cụm từ 'Virus Trung Quốc' của ông khi mô tả cơn dịch bệnh COVID-19 vào hôm thứ Ba, giải thích rằng ông sử dụng cụm từ này bởi vì Trung Quốc đã cố vu khống về sự lan tràn của dịch bệnh này là do từ quân đội Mỹ (gây ra), theo Đài CNN.
"Tôi không thích về điều (chính quyền) Trung Quốc đã nói rằng quân đội chúng tôi đã đem virus này (lây lan đến) cho họ. Quân đội chúng tôi không đem virus (này lây lan đến) cho ai cả,". Ông Trump nói trong một cuộc họp tại Nhà Trắng.
"Trung Quốc đã tung tin sai lệch rằng là quân đội chúng tôi đã đem virus (lây lan) vào nước họ. Đấy là thông tin sai. Và thay vì (người Mỹ chúng tôi) cần (phải có) một cuộc tranh luận (với Trung Quốc), tôi [chỉ đơn giản] nói là tôi cần gọi [đúng] (tên) virus này từ nơi mà nó đã xuất hiện. Nó ĐÃ xuất hiện từ Trung Quốc. Do đó, tôi nghĩ đây là một cụm từ rất chính xác", ông Trump tuyên bố.
Tổng thống Trump cũng phản ứng với các ý kiến cho rằng cụm từ "Virus Trung Quốc" gây ra sự kỳ thị.
"Tôi không nghĩ là vậy. Tôi nghĩ rằng chính việc (Trung Quốc) nói rằng quân đội chúng tôi đã đem virus (lây lan) vào Trung Quốc, mới gây ra sự kỳ thị" - ông Trump nói.
Đài CNN đã tường thuật trước đây về việc một viên quan chức có tiếng của Trung Quốc đã đề xướng thuyết âm mưu rằng là quân đội Mỹ có thể đã đem "novel coronavirus" vào Trung Quốc - và (rằng là) virus này không bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.
Nhiều mạng xã hội Trung Quốc, và ngay cả từ chính quyền Trung Quốc, dường như đã cho ra một chiến dịch có phối hợp [chặt chẽ] để đưa ra nghi vấn về nguồn gốc của "novel coronavirus", (là virus) đã lây nhiễm đến hơn 170 ngàn người trên thế giới cho đến giữa trưa thứ Ba (này), theo như (chương trình) theo dõi các trường hợp [nhiễm dịch virus này] do Đài CNN chủ trương.
Các ca báo cáo (bị nhiễm) virus đầu tiên là tại Vũ Hán, và các cảnh tượng về thành phố (này) bị (chính quyền Trung Quốc) phong tỏa đã làm cho cả thế giới bị choáng váng. Sự phong tỏa (này) đã đưa ra dấu hiệu sớm cho thấy rằng là các nhà chức trách trên toàn cầu sẽ cần phải chú trọng đến mức độ trầm trọng như thế nào đã chống lại loại virus lây lan mau (đến thế).
****
Như vậy bạn thấy đó, bài báo này của Đài CNN, bắt đầu từ đoạn "Đài CNN đã tường thuật trước đây..." xuống tới hết, đã bị cắt xén hết bởi bài báo TuoiTre, và thay vào đó, là báo TuoiTre lại đăng tin từ bài báo nào đó về sự lên tiếng của chính quyền TQ chống đối TT Trump gọi tên virus này là virus Trung Quốc. Cắt xén rồi đưa tin đâu đó vô...
Mà báo CNN đâu có viết đủ thứ như báo TuoiTre đăng vậy? Bài báo này của CNN đã được viết rõ, là dường như các mạng xã hội Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc đang phối hợp chặt chẽ để đưa ra thuyết virus này không đến từ TQ mà. Ơ hay, sao bài báo CNN người ta viết rõ như thế, mà báo TuoiTre cắt xén đi hết trơn và thay vào đó là một đoạn văn dài hoàn toàn đảo ngược lại với ý của đoạn văn bị cắt xén của bài báo CNN là sao?...
...
Đây, mời bạn cứ tự nhiên tham khảo và so sánh. Báo TuoiTre có cả phần Thật Giả (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) để đăng về các bài nêu cho người dân biết tin giả nè bạn. Mình đề nghị báo TuoiTre cho luôn bài này của báo vào phần Giả Thiệt đi nghen. Bài báo đăng trên trang đầu của báo mà viết cắt xén như thế, kỳ quá nha báo TuoiTre.
...
Brian








Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tuphuongsg: 20/04/2020 - 20:52


Thanked by 1 Member:

#799 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8104 Bài viết:
  • 18263 thanks

Gửi vào 20/04/2020 - 21:32

Vụ Đường nhuệ ở Thái bình . Trốn thuế thì xử lý nhưng doanh số Đường nhuệ 0 đồng nên thuế không phát sinh .
=======================


Như đã đưa, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, SN 1971, ở TP Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (SN 1980) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vợ chồng Đường nổi tiếng bởi kinh doanh bất động sản, thường làm từ thiện... và được một số trang tin điện tử viết bài ca ngợi. Vợ chồng này cũng thường khoe trên mạng xã hội về việc thu được số tiền lớn từ kinh doanh.

Tuy vậy, khi được hỏi về tình hình tài chính của Cty TNHH Đường Dương (vợ chồng Đường làm chủ), lãnh đạo Chi cục Thuế TP Thái Bình - Vũ Thư cho biết doanh nghiệp này không có lợi nhuận nên không nộp thuế.

“Nếu họ trốn thuế sẽ bị xử lý ngay. Họ còn khai không phát sinh số thuế phải nộp nên không có nợ đọng, tức có kê khai thuế nhưng doanh số bằng 0 nên không phải nộp thuế” – lãnh đạo chi cục thuế nói.

Cũng theo vị này, sau khi vợ chồng Đường - Dương bị bắt, lực lượng cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với Chi cục thuế TP Thái Bình để thu thập các thông tin liên quan.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#800 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5912 thanks

Gửi vào 20/04/2020 - 22:04

Vậy thì Đường Dương này sẽ bị điều tra thêm tội trốn thuế.

Vụ này càng to, càng nhiều tội, càng nhiều người "có liên quan" thì thanh thế của vị nào đó mới về được 5 tháng mới càng được phô trương...

Sửa bởi Expander: 20/04/2020 - 22:04


Thanked by 1 Member:

#801 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/04/2020 - 18:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã ngồi trên chiếu bạc
Ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ việc tham gia đánh bạc giữa lúc chống dịch Covid-19 tại địa phương.
Sáng 21/4, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), cho biết ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, đã bị đình chỉ công tác 10 ngày để làm rõ hành vi tụ tập đánh bạc của ông này với nhiều người dân trên địa bàn trong lúc phòng chống dịch Covid-19.
“Thường vụ Huyện ủy đang họp để đưa ra các bước xử lý tiếp theo. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, không bao che cho cán bộ cán bộ vi phạm”, ông Huấn nói.
UBND huyện yêu cầu ông Dũng bàn giao công việc cho UBND xã, đồng thời phải trung thực hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ vụ đánh bạc như thông tin báo chí phản ánh.
UBND huyện Hương Khê cũng giao bà Nguyễn Thị Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Hương Lâm, tạm điều hành mọi hoạt động của xã này trong thời gian ông Dũng bị đình chỉ công tác.
Trước đó, chiều 20/4, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm người tụ tập đánh bài, trên chiếu bạc có nhiều tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Trong nhóm này có ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.
Vụ việc xảy ra đầu tháng 4, tại một nhà dân ở xã Hương Lâm. Công an huyện Hương Khê cùng đơn vị liên quan sau đó vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin và hình ảnh này. Nói với báo chí về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ông Phạm Đại Dũng phủ nhận sự việc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình ảnh ông Dũng (áo xanh) tại chiếu bạc. Ảnh: Chụp màn hình.

Thanked by 1 Member:

#802 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4730 thanks

Gửi vào 21/04/2020 - 22:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#803 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/04/2020 - 19:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bắt ông Nguyễn Nhật Cảm - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội

22/04/2020
TTO - Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm xung quanh quá trình mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.

Ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán; Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán; Đào Thế Vinh, giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST); Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông.
Kết quả điều tra ban đầu xác định với vai trò là giám đốc của CDC Hà Nội, ông Cảm có một số sai phạm trong quá trình mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.
Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập một số cán bộ của CDC Hà Nội để làm rõ vai trò liên quan trong vụ án.
Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, xác nhận thông tin Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) của Bộ Công an đã mời một số cán bộ của CDC Hà Nội làm việc xung quanh quá trình mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.
Theo ông Chung, thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố và ngành công thương thường xuyên đi kiểm tra, xử lý những đơn vị cung cấp trang thiết bị tăng giá. Tuy nhiên có nhiều dấu hiệu tình trạng tăng giá vẫn diễn ra. Không loại trừ có sai sót của các đơn vị mua sắm và CDC Hà Nội.
"Quan điểm của thường trực Thành ủy, bí thư Thành ủy và Ban chỉ đạo là các trường hợp vi phạm phải được điều tra xử lý nghiêm. Không nương nhẹ bất cứ trường hợp nào.

Trong điều kiện dịch bệnh mà vi phạm thì phải là tình tiết tăng nặng. Trên cơ sở báo cáo của Sở Y tế, thành phố sẽ có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ, kết luận. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm để làm gương" - ông Chung nói.
Theo thông tin của Tuổi Trẻ, thời gian vừa qua CDC Hà Nội có mua thêm một hệ thống xét nghiệm realtime PCR, do số lượng mẫu nghi nhiễm COVID-19 cần xét nghiệm gia tăng (Hà Nội đã có 2 máy tương tự, một đơn vị đối tác cũng cho mượn 6 máy), đủ khả năng xét nghiệm 2.000 - 2.500 mẫu/ngày (chạy 24/24 giờ).
Về giá thành thiết bị, loại Hà Nội đã mua là hệ thống bao gồm đầy đủ các máy kèm theo như máy tách chiết mẫu, máy phân tích mẫu (realtime PCR) khoảng 7 tỉ đồng.
Trong khi đó, một nhà cung cấp thiết bị xét nghiệm vào loại lớn trên thị trường cho biết giá một hệ thống xét nghiệm như thế này không quá 4 tỉ đồng.
"Chúng tôi đang bán máy realtime PCR khoảng 1,3 tỉ đồng, máy tách chiết mẫu có loại tự động và loại tách bằng tay, loại tự động có 96 giếng - nhiều giếng nhất, khoảng 2,4 tỉ đồng, số còn lại dành cho tủ an toàn sinh học 180 - 300 triệu. Mức giá này đã bao gồm lợi nhuận của nhà cung cấp và chi phí bảo hành, bảo trì về sau" - vị này cho biết.
THÂN HOÀNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Nguyễn Nhật Cảm - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội - Ảnh: XUÂN LONG

Thanked by 1 Member:

#804 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/04/2020 - 19:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tanzania kịp hủy 'khoản vay chết người' 10 tỉ USD từ Trung Quốc

24/04/2020
TTO - Tổng thống Tanzania trong tuần này đã hủy "khoản vay chết người" trị giá 10 tỉ USD từ Trung Quốc, nói rằng "chỉ có người điên mới chấp nhận các điều kiện vô lý của Bắc Kinh".

Tổng thống John Magufuli của Tanzania vừa tạo một tiền lệ quan trọng cho các quốc gia châu Phi khi hủy gói vay 10 tỉ USD từ Trung Quốc dù thỏa thuận đã được ký từ thời chính quyền tiền nhiệm.
Thỏa thuận nhằm xây dựng một dự án cảng ở thị trấn Bagamoyo của Tanzania. Tổng thống của chính quyền tiền nhiệm, ông Jakaya Kikwete, đã đồng ý cho các nhà đầu tư Trung Quốc xây cảng với điều kiện họ được bảo lãnh 30 năm và thuê liên tục trong 99 năm.
Một yêu cầu gây sốc khác của các nhà đầu tư Trung Quốc là chính quyền Tanzania sẽ hoàn toàn không có quyền ý kiến về việc ai sẽ đầu tư vào cảng này trong suốt thời gian đó. Các điều kiện vay của Trung Quốc khiến nhiều tổ chức và người dân châu Phi yêu cầu tổng thống Tanzania hủy thỏa thuận vay.
Tổng thống đương nhiệm Magufuli đã tạm dừng khoản vay từ giữa năm ngoái và đề xuất đàm phán lại thỏa thuận, trong đó giảm thời hạn cho thuê xuống còn 33 năm.
Chính quyền ông Magufuli cũng muốn các nhà đầu tư Trung Quốc không được ưu đãi về thuế và phải chờ được chính quyền Tanzania thông qua trước khi bắt đầu các hoạt động tại cảng. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã không đáp ứng được hạn chót mà ông Magufuli đặt ra, vì vậy dự án vay bị hủy, theo tờ International Business Times.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc bị cáo buộc đã đẩy các quốc gia nghèo đói ở châu Phi vào các bẫy nợ, cho các quốc gia này vay tiền để phát triển hạ tầng và và dùng khoản nợ này để thao túng các nước.
Trong khi đó, nhiều nước châu Phi vẫn lao vào các khoản vay dù biết rằng mình sẽ khó có thể trả nợ. Nguyên nhân được cho là do một số chính trị gia đã mờ mắt trước các khoản lại quả và lợi lộc đi kèm.
Phần lớn trong các trường hợp, nhà đầu tư Trung Quốc có thể siết nợ bằng cách thâu tóm các cơ sở quan trọng của các nước vay. Gần đây, chính phủ Kenya đã lo ngại việc mất nhiều cảng biển quan trọng vào tay Bắc Kinh vì nước này không trả được nợ.
Không chỉ ở châu Phi, Sri Lanka trước đó cũng buộc phải cho Trung Quốc thuê một cảng biển trong 99 năm để gán nợ.
NGÔ HẠNH

Thanked by 2 Members:

#805 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/04/2020 - 21:30

TIN CŨ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



01/12/2017
Bộ Tài chính có 181 cục trưởng

TP - Một con số khiến nhiều người giật mình là số lượng cục trưởng tại các cơ quan trung ương lên tới 337 người, riêng Bộ Tài chính có 181 cục trưởng, Bộ KH&ĐT 63 người, Bộ Tư pháp là 57 người. Ngoài ra, số lượng phó cục trưởng tại các cơ quan trung ương cũng lên tới 767 người; vụ trưởng là 218, phó vụ trưởng là 593 người; giám đốc sở và tương đương 1.200 người; trưởng phòng và tương đương gần 4.600 người.

Theo báo cáo của Chính phủ đánh giá, giai đoạn 2011 – 2016, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, tăng đầu mối bên trong, với nhiều tầng nấc trung gian. Đáng lưu ý, số lượng cấp phó còn vượt quy định. Không chỉ vậy, tỷ lệ công chức giữ chức danh lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên trên số công chức còn rất cao. Thống kê cũng cho thấy, số lượng thứ trưởng tính đến ngày 22/12/2016 có 106 người, bộ nhiều nhất có tới 7 thứ trưởng.
Cùng với đó, số lượng cục trưởng tại các cục lên tới 337 người, riêng Bộ Tài chính có 181 cục trưởng, Bộ KH&ĐT 63 người, Bộ Tư pháp là 57 người. Ngoài ra, số lượng phó cục trưởng tại các cơ quan trung ương cũng lên tới 767 người, vụ trưởng là 218, phó vụ trưởng là 593 người, giám đốc sở và tương đương 1.200 người, trưởng phòng và tương đương gần 4.600 người.
Năm 2016, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện gần 270 nghìn người. Trong đó có 11 địa phương sử dụng vượt biên chế công chức là: Hà Nội, TP H.C.M, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An.
Đáng lưu ý, tình trạng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố rất “khổng lồ”. Số cán bộ hưởng lương từ ngân sách gần 1,3 triệu người, trong đó, cán bộ, công chức cấp xã hơn 234 nghìn người. Tổng quỹ lương của cán bộ, công chức cấp xã và thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố chiếm hơn 32.400 tỷ đồng mỗi năm.
Cùng với đó, giám sát tối cao của Quốc hội về vấn đề này cũng chỉ rõ, vào cuối năm 2016, có đến 198 đơn vị có tư cách pháp nhân, số đơn vị hành chính trực thuộc tăng từ 418 lên 446 đơn vị, dẫn đến tăng biên chế, tăng số người giữ chức vụ lãnh đạo, tăng tầng nấc trung gian. Mô hình tổ chức tổng cục, cục, vụ không thống nhất, vẫn duy trì nhiều phòng trong các vụ tham mưu.
Ngoài Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT không tổ chức “phòng trong vụ”, vẫn có 16 bộ, cơ quan duy trì mô hình này, với tổng số phòng là 320, trong đó có những vụ có rất nhiều phòng như Bộ KH&ĐT, Bộ Ngoại giao, NHNN Việt Nam… có từ 5 –7 phòng/vụ.
Thành Nam
--------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đề xuất tài xế chở hàng qua biên giới mặc đồ vũ trụ chống virus corona

06/02/2020
Phải có cơ chế riêng đối với lái xe chở hàng qua biên giới, người tháp tùng hàng và người làm pháp lý cho lô hàng đó để phòng chống virus corona.

Tại cuộc họp lần thứ 6 của UB chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một của quốc gia và tạo thuận lợi thương mại chiều nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bùng phát đã khiến tình hình thương mại, giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc khó khăn.
Cơ chế riêng với lái xe
Mặt hàng nông sản, trái cây đã xảy ra hiện tượng ùn ứ, tắc nghẽn do kiểm soát chặt các cửa khẩu trong thời gian dịch bệnh. Đến hôm qua, nông sản tại cửa khẩu Lạng Sơn mới bắt đầu được giải toả sau hơn 10 ngày ách tắc.
"Chúng ta chống dịch, kiểm soát cửa khẩu, đường mòn lối mở, nhưng không được để ách tắc hàng hoá, phải tạo điều kiện cho thuận lợi thương mại", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng yêu cầu cần phân tích việc ảnh hưởng thế nào tới bao tiêu hàng hoá qua biên giới. Trong đó, chú ý các biện pháp kiểm tra chuyên ngành, thông quan cần bổ sung biện pháp nào để tạo điều kiện thuận lợi, không làm ách tắc giao thương.
Thực tế, vừa qua xuất hiện một số trường hợp cơ quan chuyên môn xử lý cứng nhắc trong việc thông quan hàng hoá tại cửa khẩu, đưa ra văn bản không phù hợp diễn biến tình hình khi "đình chỉ xuất cái này, nhập cái kia” làm ảnh hưởng tới bao tiêu hàng hoá qua biên giới.
Chính phủ rất hoan nghênh việc Hiệp hội đã vận động các DN vận tải, kho bãi hỗ trợ cho bà con nông dân bằng cách dành ra một diện tích kho nhất định để chứa hàng và giảm chi phí lưu kho 10 -20%, giúp giải tỏa ách tắc hàng hóa và tăng cường phòng, chống dịch.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chia sẻ với nhau lúc này là rất quan trọng”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh, nguyên nhân khiến nông sản ùn ứ tại cửa khẩu, ngoài việc Trung Quốc kéo dài thời gian nghỉ Tết do dịch bệnh, nhưng khi các cửa khẩu quốc tế được mở cửa trở lại từ ngày 3/2 thì chỉ thông quan được hàng xuất khẩu chính ngạch, có hợp đồng.
Trong khi đó, phần lớn xe container thanh long tại các cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai, Móng Cái... là xuất theo đường trao đổi cư dân biên giới. Tại Lạng Sơn đã thông quan được một số khối lượng nhất định do chủ hàng đồng ý chuyển sang xuất theo chính ngạch, chịu thêm thuế VAT.
Còn tại Móng Cái, Lào Cai chưa thể xuất được do chủ hàng không đồng ý chuyển xuất chính ngạch, quyết chờ đợi chợ đầu mối biên giới mở cửa.
Đến hết ngày 6/2, 60 container thanh long tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã được thông quan, vẫn còn tồn 200 container.
Ngoài ra, quy định cách ly 14 ngày với tài xế chở hàng qua biên giới Trung Quốc cũng là một khó khăn. Để thuận lợi cho giao thương, ngày 6/2 Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Y tế, đề nghị thống nhất quy trình phòng dịch ở cửa khẩu tuyến 2.
Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường đồng tình phải có cơ chế riêng đối với lái xe chở hàng qua biên giới, người tháp tùng hàng và người làm pháp lý cho lô hàng đó.
“Lái xe khi sang đấy rồi về lại Việt Nam là phải được cách ly 14 ngày. Nhưng cách ly 14 ngày thì chắc họ không dám đi. Cho nên phải có ngay quy trình đối với người đi cùng xe chở hàng. Những người đó phải trang bị đồ bảo hộ như đồ vũ trụ và xịt khử trùng”, ông nói.
Ông Cường hứa, Bộ Y tế sẽ có một hướng dẫn chi tiết đối với những trường hợp này. Không để vì kiểm soát dịch bệnh làm ách tắc hàng hóa.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính, Hải quan, Bộ Y tế thống nhất với nước bạn để sớm có quy trình kiểm soát hàng hóa và cả con người thông quan ở các cửa khẩu để làm sao vừa đảm bảo an toàn, kiểm soát được dịch bệnh, không chỉ đường bộ mà cả đường biển.
Miễn thuế 400-500 tỷ đồng
Về sản xuất, cung ứng các sản phẩm chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, Phó Thủ tướng cho biết cũng cần có giải pháp tạo điều kiện làm ăn cho DN trong thời kỳ dịch bệnh.
Mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn vừa qua cháy hàng, giá đẩy lên cao do nhu cầu tăng đột biến. Trong khi đó, nguyên liệu chính sản xuất mặt hàng này, vải lọc kháng khuẩn, phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc. Vì thế, Chính phủ đã quyết định miễn thuế xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm khẩu trang, nước sát khuẩn nhập khẩu.
“Như Bộ Tài chính tính toán, việc miễn thuế này khiến ngân sách bị thất thu khoảng 400-500 tỷ đồng, nhưng không đáng gì so với việc chúng ta tập trung phòng, chống dịch bệnh", Phó Thủ tướng nói.
Đại diện Tổng cục Hải quan cho hay, nguyên liệu vải nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng 4-5 lần so với trước, khiến giá thành sản xuất mặt hàng này bị đẩy cao. Cũng theo số liệu của hải quan, xuất khẩu khẩu trang sang thị trường Trung Quốc tăng đột biến tháng 10 năm ngoái và đầu năm 2020. Riêng tháng 1, lượng khẩu trang xuất sang thị trường này tăng 300%.
Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, trước khẩu trang chỉ dùng cho y tế, thỉnh thoảng có một số người mua dùng đi ô tô, xe máy. Đùng 1 cái cháy hàng, các DN không kịp trở tay.
Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công thương đã chuyển đổi một số nhà máy may mặc sang sản xuất khẩu trang để đáp ứng nhu cầu trong tình hình dịch bệnh.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, không nhất thiết mọi người phải sử dụng khẩu trang y tế mà có thể sử dụng khẩu trang vải. Thực tế hiện nay huy động các nhà máy 1 tuần sản xuất chỉ có thể được 30 triệu khẩu trang cũng không đủ đáp ứng nhu cầu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường: Cháy hàng khẩu trang, các DN không kịp trở tay

Thanked by 2 Members:

#806 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/04/2020 - 20:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bài hát tuyên truyền của Trung Quốc bị dân Philippines bóc trần

26/04/2020
TTO - Cư dân mạng Philippines đã thể hiện sự phẫn nộ trước bài hát do Đại sứ Trung Quốc tại Philippines sáng tác, khi kêu gọi tình hữu nghị giữa hai nước nhưng vẫn không quên lồng ghép các yêu sách vô lý trên Biển Đông.

"Vì tình yêu của bạn chảy như ngọn sóng.
Tay trong tay, chúng ta tiến tới một tương lai tươi sáng.
Bạn và tôi chúng ta cùng chung một biển.
Bàn tay của bạn tôi sẽ không bao giờ buông".
Đó là những ca từ trong đoạn video dài gần 4 phút được Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines phát đi trên tất cả mạng xã hội cơ quan này có tài khoản.
Để thu hút sự chú ý của người dân Philippines, Trung Quốc đã mời diễn viên Vu Bân trong bộ phim Trần Tình Lệnh và một nữ ca sĩ người Philippines gốc Hoa cùng hát.
Ca khúc có tựa đề "Iisang Dagat" (tạm dịch là "Một biển") được phát trên YouTube ngày 23-4 và được thể hiện bằng tiếng Quan thoại lẫn tiếng Tagalog của địa phương.
Tính đến thời điểm hiện tại, video mang tính tuyên truyền này đã nhận hơn 127 ngàn lượt không thích (dislike) và chỉ có vỏn vẹn 1,5 ngàn lượt thích.

Các quan chức Philippines, bao gồm cả Tổng thống Rodrigo Duterte, cũng xuất hiện trong đoạn video để lên tiếng cảm ơn Trung Quốc vì những giúp đỡ trong đại dịch COVID-19.
Theo Đại sứ quán Trung Quốc, bài hát này là để tri ân những người góp sức cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 của cả hai nước, đặc biệt là “đội ngũ chuyên gia y tế Trung Quốc đã đến Philippines”.
"Giống như lời bài hát, là những người hàng xóm thân thiện trên biển, Trung Quốc và Philippines sẽ tiếp tục chung tay và nỗ lực hết sức để vượt qua COVID-19 trong thời gian sớm nhất!" - Đại sứ quán Trung Quốc lập luận.
Thế nhưng, đi ngược lại sự kỳ vọng của Trung Quốc, bài hát chỉ nhận được sự phẫn nộ của truyền thông và người dân Philippines.
"Đầu tiên họ cố gắng chiếm lấy Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông - PV), rồi giờ họ viết một bài hát về vùng biển đó", tờ Rappler của Philippines mỉa mai trong bài viết ngày 25-4.
Một số người dân Philippines còn bày tỏ sự lo ngại khi Trung Quốc cắt cúp hình ảnh và phát biểu của các quan chức Philippines để lồng vào một bài hát tuyên truyền chủ quyền vô lý ở Biển Đông.
Theo tờ Rappler, Philippines và Trung Quốc chắc chắn không thể là "hàng xóm thân thiện trên biển". Ngày 22-4, một ngày trước khi video tuyên truyền được công chiếu, Philippines đã gởi hai công hàm phản đối các yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông và bày tỏ quan ngại về các hành động vô luật pháp của Bắc Kinh trong khu vực.
BẢO DUY

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Cảnh mở đầu đoạn video kêu gọi tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Philippines nhưng lại lồng vấn đề chủ quyền Biển Đông - Ảnh chụp màn hình

Thanked by 2 Members:

#807 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/04/2020 - 20:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảnh sát Trung Quốc bắt giam 5 cựu nhân viên Huawei

27/04/2020
Tờ The

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Times
(NYT) cho biết cảnh sát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã bắt giữ 5 cựu nhân viên Huawei, sau khi họ tham gia thảo luận trên WeChat về tuyên bố công ty đã vi phạm lệnh trừng phạt chống Iran.
Theo Engadget, phía cảnh sát không đưa ra bất cứ bằng chứng nào về các vi phạm của những cựu nhân viên này nhưng cho rằng việc họ tham gia thảo luận với các nhà báo nước ngoài là đủ để giải thích cho vụ bắt giữ.
Trước đó, vụ bắt giữ một cựu nhân viên Huawei có tên Li Hongyuan đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng Trung Quốc vì mọi người cho rằng lý do Li bị sa thải là vì đã báo cáo với cấp quản lý công ty về gian lận trong bộ phận của mình vào năm 2016. Tuy nhiên, Huawei sau đó nói rằng vụ bắt giữ không phải do bất đồng lao động mà vì cáo buộc tống tiền công ty.

Các tuyên bố mới cho thấy Huawei không chỉ giám sát cuộc trò chuyện của các nhân viên cũ mà còn sẵn sàng lợi dụng sự bảo vệ của chính quyền để giữ im lặng các nhà phê bình. Mặc dù vậy, Huawei cũng như cảnh sát Thâm Quyến đều từ chối đưa ra lời bình luận về các cáo buộc.
Sẽ không bất ngờ khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nghiêng về phía cảnh sát Trung Quốc. Hiện tại, Huawei là trung tâm của cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, cuối cùng dẫn đến các cáo buộc liên quan đến các vi phạm lệnh trừng phạt Iran mà Huawei thực hiện. Nếu có những bằng chứng cho thấy Huawei đã phá vỡ các lệnh trừng phạt, điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả Trung Quốc.
Thành Luân

Thanked by 1 Member:

#808 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/04/2020 - 19:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xe 'vua' lộng hành ở Đồng Nai: Liên quan con và em ruột một phó giám đốc Công an tỉnh?

29/04/2020

Người nhà của một Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, có trong đoàn xe 'vua' Ngọc Minh Anh, vừa bị bắt giữ.
Xe “vua” lộng hành ở Đồng Nai mà Thanh Niên phản ánh, ngày 28.4 một số nguồn tin của PV cho hay đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, có người nhà trong đoàn xe "vua" Ngọc Minh Anh vừa bị bắt giữ.



Trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận có nhiều năm công tác trong lực lượng CSGT, giữ đến chức Phó trưởng phòng CSGT sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, trước khi về làm Trưởng công an H.Cẩm Mỹ. Thời điểm đại tá Thuận được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (năm 2016) cũng được giao phụ trách lĩnh vực giao thông. Cùng với nhiều lãnh đạo Công an Đồng Nai khác, năm 2019, đại tá Thuận bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Sau đó, Bộ Công an cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức tương tự.Cụ thể, khuya 14.4, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức chốt chặn bắt đoàn xe "vua" Âu Châu và Ngọc Minh Anh. Khi phát hiện công an đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Nhơn Trạch thì 4

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(61C-304.42, 61C-295.81) và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (60C-237.24, 60C-093.32) vi phạm pháp luật giao thông (chở than đá quá khổ - PV) đã chạy vào "lẩn trốn" tại Trạm dừng chân 69 (cây xăng Ngọc Minh Anh). Trạm dừng này thuộc Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh (ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, H.Long Thành), do Phạm Đức Anh làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Ông Đức Anh chính là con ruột của đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Chưa hết, bà Thuận cũng là chị ruột của ông Trần Quý Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (khu Phước Hải, QL51B, TT.Long Thành, H.Long Thành). Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh cùng với Công ty TNHH thương mại Âu Châu (xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) tham gia vận chuyển than đá cho Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai.
Tối 28.4, trả lời PV

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có hay không việc Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh, Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh liên quan em ruột và con ruột của đại tá Trần Thị Ngọc Thuận nên đoàn xe “vua” chở than lộng hành nhiều năm liền mà không có CSGT thổi phạt, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết đã nắm qua thông tin báo chí phản ánh.
"Hiện nay, Ban

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã cho các đơn vị nghiệp vụ đi kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ trách nhiệm từng người. Nếu sự việc đúng như báo chí phản ánh liên quan đến người nhà lãnh đạo công an tỉnh thì Ban giám đốc sẽ xem xét xử lý theo quy định của ngành", ông Kim khẳng định.

Có hay không việc chủ doanh nghiệp Ngọc Minh Anh là em ruột đại tá Trần Thị Ngọc Thuận nên xe của doanh nghiệp này thường được CSGT nể nang không thổi phạt, ông Trần Quý Trung trả lời PV Thanh Niên: "Tôi cũng chỉ làm thuê thôi. Xe của chúng tôi vi phạm thì cũng bị xử lý bình thường chứ không khác gì, như hôm vừa rồi cũng bị bắt mấy chiếc chung với Âu Châu". Trong khi đó, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại chiều 28.4, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận phủ nhận: “Tôi không liên quan gì đến hai công ty này hết”.
Như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 23 giờ 30 ngày 14.4, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân với lực lượng tổng hợp tiến hành kiểm tra các xe đầu kéo chở than trên tỉnh lộ 25B (H.Nhơn Trạch).
Lực lượng công an đã tạm giữ tổng cộng 27 xe đầu kéo chở than từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) về nhà máy điện thuộc chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai (H.Nhơn Trạch), trong đó chủ yếu phương tiện của Công ty TNHH thương mại Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh.
Các lỗi vi phạm khiến hàng chục phương tiện bị tạm giữ là chở quá khổ, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng. Nghiêm trọng hơn, có 7 tài xế không có giấy phép lái xe, 2 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Thanked by 1 Member:

#809 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 02/05/2020 - 19:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ viện trợ Việt Nam 9,5 triệu USD chống dịch COVID-19

02/05/2020
TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Việt Nam sẽ được nhận tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó bao gồm 5 triệu USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington dẫn thông báo ngày 1-5 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Việt Nam sẽ được nhận tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó bao gồm 5 triệu USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế.
Khoản tiền hỗ trợ kinh tế sẽ được sử dụng nhằm mang lại nhiều nguồn lực cần thiết để hỗ trợ ngay lập tức, bao gồm hỗ trợ phục hồi khu vực tư nhân bằng cách giảm thiểu tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tác động phi tài chính mà những doanh nghiệp trên phải đối mặt, và hợp tác với các bên liên quan của Chính phủ Việt Nam để tăng cường can thiệp cứu trợ của chính phủ.
Số tiền viện trợ trên của Mỹ cũng bao gồm khoản hỗ trợ cho y tế trị giá 4,5 triệu USD được thông báo trước đó nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp khả nghi, sự hỗ trợ của các chuyên gia trong việc ứng phó và chuẩn bị, giáo dục và tham gia cộng đồng, ngăn chặn lây nhiễm bệnh cho các cơ sở y tế, kiểm tra sức khỏe công cộng tại các điểm nhập cảnh.
Trong 20 năm qua, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 tỉ USD, trong đó bao gồm hơn 706 triệu USD cho y tế.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Mỹ cam kết 775 triệu USD cho hỗ trợ y tế khẩn cấp, nhân đạo, kinh tế và phát triển nhằm giúp chính phủ, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ chống lại đại dịch.
Khoản hỗ trợ trên sẽ giúp cứu sống người dân thông qua việc cải thiện giáo dục y tế công cộng, bảo vệ các cơ sở chăm sóc sức khỏe và tăng cường phòng thí nghiệm, giám sát dịch bệnh và khả năng đáp ứng nhanh chóng ở hơn 120 quốc gia.
TTXVN

Thanked by 2 Members:

#810 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/05/2020 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Đảng viên đang bị kỷ luật vẫn được tái cử cấp ủy
25/04/2020



Ban Tổ chức Trung ương vừa có hướng dẫn về việc tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ, đảng viên bị kỷ luật.

Thời gian qua, một số cấp uỷ có văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với một số cán bộ bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Qua trao đổi, thống nhất với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và sau khi báo cáo, xin ý kiến đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn: Những đảng viên bị kỷ luật nhưng nay đã hết thời hạn kỷ luật, thì được thực hiện công tác cán bộ theo quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Những đảng viên đang trong thời hạn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo thì có thể được xem xét, giới thiệu tái cử nhưng không được giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn.
Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các cấp uỷ cần căn cứ tình hình thực tế của đảng bộ và nhân sự cụ thể để thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt về phẩm chất, năng lực, uy tín; nguyên nhân, động cơ vi phạm, khuyết điểm và tính chất, mức độ ảnh hưởng, tác động, kết quả khắc phục hậu quả (nếu có)…
Đồng thời, xem xét, cân nhắc, quyết định theo thẩm quyền việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các quy định hiện hành liên quan và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Quỳnh Anh

----------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội họp tổng kết

(

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) - Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội thừa nhận, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân chưa sát.


Ngày 28/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, 3 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020.
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó có việc đánh giá, dự báo tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm là chưa kịp thời, chưa sâu sát, từ đó dẫn đến việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân còn hạn chế, như vụ việc ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Ông Hoa cũng cho biết do công tác dân vận của hệ thống chính trị có nơi còn chưa đồng bộ; việc xử lý các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân có lúc, có nơi còn lúng túng về thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của người dân có lúc chưa kịp thời, dứt điểm, để vụ việc kéo dài.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không riêng của ngành Dân vận. Do vậy, cả hệ thống chính trị cần tập trung làm tốt công tác này, nhất là dân vận chính quyền.
Ông cũng lưu ý tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng và trong hệ thống chính trị, tăng cường công khai, minh bạch và giám sát, phản biện để phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tránh dân chủ hình thức; chú trọng hơn giữa “diện” và “điểm”, lãnh đạo toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, tập trung lãnh đạo, xử lý những nguy cơ có thể phát sinh điểm nóng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Ban Dân vận Thành ủy cần có nhiều kế hoạch, đề án sát thực hơn; nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả hơn.
Theo ông Vương Đình Huệ, Hà Nội là đô thị đặc biệt, đang trong bối cảnh đô thị hóa rất nhanh nên yêu cầu để không có những vấn đề phức tạp, nảy sinh là rất khó. Chính vì vậy, công tác dân vận phải làm cho dân hiểu, chia sẻ với Thành phố để cùng thực hiện mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.
Minh Thái

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |