Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#751 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8104 Bài viết:
  • 18263 thanks

Gửi vào 19/03/2020 - 07:53

Tiền Mỹ phát ra trong kỳ nầy như giấy . Theo Ông MinhMinh thì kỳ nầy Mỹ chi 2 đợt cho dân chúng, mỗi người lớn 1.000$.
Cả 2 đợt là 1 trillion chữ trillion chưa có từ bên chữ Việt Nam. Nhưng thử hỏi 1 tỳ Mỹ kim là nặng bao nhiều .
Nếu tờ 1$ thì 1 triệu là 1.1 tấn . 1 tỷ thì x1000.
Nếu tờ 100$ thì 1 triệu nặng 22 lbs . 1 tỷ là 1 ngàn triệu vị chi nặng 22.000 lbs.
1 trillion bang 1.000 tỷ .

Thanked by 3 Members:

#752 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/03/2020 - 19:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Campuchia tạm đóng cửa khẩu biên giới với Việt Nam

Thứ 5, 11:03, 19/03/2020
VOV.VN - Sáng nay (19/03), Bộ ngoại giao Campuchia đã ra thông cáo báo chí tuyên bố tạm thời đóng cửa khẩu biên giới với Việt Nam.
Theo trang tin Fresh News (trang tin lớn nhất tại Campuchia) đưa tin, hôm nay (19/3), Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã gửi thông báo khẩn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc tạm thời đóng cửa biên giới với Việt Nam, không cho nhân dân hai nước qua lại biên giới Campuchia bằng đường bộ, đường thủy và đường không. Việc này sẽ được thực hiện nào lúc 23h59 ngày 20/3 năm 2020.
Yêu cầu trên được đưa ra với mục đích tránh gây khó khăn tại cửa khẩu giữa hai nước, khi Việt Nam đặt lệnh hạn chế đi lại và cách ly 14 ngày đối với công dân Asean, bao gồm cả người Việt Nam trở về nước.
Biện pháp này không áp dụng đối với công dân Việt Nam và Campuchia có hộ chiếu Công vụ và hộ chiếu Ngoại giao.
Phía Campuchia đề nghị Chính quyền các địa phương của hai nước cùng nhau làm việc để phối hợp đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới chung vẫn có thể thực hiện mà không bị cản trở.
Phía Campuchia đề nghị Chính quyền các địa phương của VN tạo điều kiện giúp đỡ cho tất cả những công dân Campuchia đang bị cách ly tại VN được về nước, nếu có.
Việc đóng cửa biên giới này được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen./.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Văn bản Bộ Ngoại giao Campuchia gửi Việt Nam.

Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh

Thanked by 1 Member:

#753 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/03/2020 - 19:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tổng thống Trump tự tay sửa 'virus Corona' thành 'virus Trung Quốc' trong văn bản

21/03/2020


Ảnh chụp văn bản thông báo do Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc cho thấy từ “

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

” trong cụm từ "vi rút Corona” đã bị gạch bỏ, sửa thành từ “

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

”, theo CNN.

CNN đăng một bức ảnh do phóng viên Jabin Botsford của tờ The Washington Post chụp cho thấy trong một thông báo về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Tổng thống Trump từ “Corona” bị gạch xóa bằng bút và được sửa thành “Chinese” (Trung Quốc).
Sự thay đổi này được đưa ra giữa lúc số ca nhiễm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ở Mỹ tăng lên hơn 19.280 ca và số ca tử vong tăng lên 249.


Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 17.3, Tổng thống Trump đã giải thích vì sao ông vẫn gọi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chủng mới là “

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

” dù đã được các Tổ chức Y tế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đặt tên chính thức là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
“Quân đội của chúng ta không mang virus đến cho ai cả. Trung Quốc đang đưa ra thông tin sai lạc rằng quân đội chúng ta mang bệnh dịch đến cho họ. Điều này là sai. Thay vì đôi co, tôi nói tôi phải gọi nó bằng cái tên gắn với nơi nó xuất phát. Virus đến từ Trung Quốc nên tôi nghĩ đó là từ rất chính xác”, Tổng thống Trump nói.
Tổng thống Trump đưa ra giải thích trên sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên dẫn lại một thuyết âm mưu trên Twitter cá nhân hôm 12.3 với bình luận: “Có thể chính quân đội Mỹ đã mang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(gây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-19) đến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

”, nhưng ông không đưa ra bằng chứng cụ thể.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một bức ảnh cho thấy từ "Corona" bị xóa và được thay bằng "Trung Quốc" trong thông báo về dịch COVID-19 của Tổng thống Donald Trump
Chụp màn hình CNN

------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi Bắc Kinh răn đe Đài Loan giữa đợt dịch Covid-19


PGS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á - Thái Bình Dương ở Canada)

22/03/2020
Việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tiến hành những động thái quân sự mang tính răn đe là nhằm dập tắt từ sớm về những ý định tăng tính tự chủ mà Đài Loan muốn hướng đến để thể hiện sự độc lập.
Tuần qua, Đài Bắc thông báo vừa điều động chiến đấu cơ xuất kích để ngăn chặn máy bay quân sự của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đại lục bay qua eo biển Đài Loan. Động thái điều máy bay của Trung Quốc đại lục có thể xuất phát từ một thực tế là Bắc Kinh chẳng mấy vui vẻ khi Đài Loan đã kiểm soát dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khá tốt mà không cần phải dùng nhiều biện pháp hà khắc.
Chính vì thế, nếu nhìn về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

người dân đại lục có thể cho rằng chính quyền Bắc Kinh đã xử lý quá mức cần thiết. Đài Loan có thể trở thành một hình mẫu quản trị quốc gia khiến ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền đại lục.
Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc đại lục tiến hành những động thái quân sự mang tính răn đe. Đó là cách để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dập tắt từ sớm về những ý định tăng tính tự chủ mà Đài Loan muốn hướng đến để thể hiện sự độc lập.
Tuy nhiên, không chỉ Đài Loan mà các bên khác trong khu vực cũng cần theo dõi sát sao các động thái của Bắc Kinh. Bởi một lần nữa, Trung Quốc cho thấy họ có thể “chuyển lửa ra bên ngoài” khi bên trong nội bộ có những vấn đề đáng lo ngại. Với cách này, Trung Quốc có thể giảm sự chú ý của dư luận nội bộ.

Thanked by 1 Member:

#754 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/03/2020 - 22:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đề nghị nhà mạng miễn cước tin nhắn ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

= 21/03/20
Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý với đề xuất của VTC về việc không thu cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 của chương trình 'Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.'
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam nghiên cứu, hỗ trợ, miễn cước tin nhắn ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.
Do tính chất đặc biệt của chương trình nhằm vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp kinh phí hỗ trợ đồng bào phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý với đề xuất của Tổng Công ty truyền thông Đa phương tiện (VTC) về việc không thu cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 của chương trình "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19."
Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y Tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ Thập đỏ đã vận động đóng góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 bằng tin nhắn gửi đến đầu số 1407.
Đáng chú ý, phí tin nhắn được nêu rõ là 300đ/tin. Mặc dù số tiền này không lớn nhưng đứng ở góc độ từ thiện thì nhiều người dân đặt vấn đề vì sao nhà mạng lại thu tiền cho một hoạt động từ thiện và nhân đạo này.
Thực tế theo tìm hiểu, việc thu phí 300đ/tin nhắn không phải là quy định của các nhà mạng đưa ra.
Vệc thu phí gửi tin nhắn là theo Quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền về “Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400). Theo đó, giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) là 218 đồng/bản tin nhắn.
Do đó, có thể hiểu, tất cả các tin nhắn tới cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 do VTC quản lý, không chỉ riêng tới đầu số 1407, đều phải trả phí./.
Minh Sơn (Vietnam+)

Thanked by 1 Member:

#755 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/03/2020 - 19:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chủ tịch Hà Nội khuyên con trai đang du học Mỹ ở trong nhà hết tháng 6

Dân trí Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, ông có con trai đang du học vùng có dịch Covid-19 nặng nhất ở Mỹ. Chủ tịch Thành phố khuyên con nên ở trong nhà đến hết tháng 6.

.......
Đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết, hiện nay có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước. Tuy nhiên, do các nước đang có chính sách hạn chế xuất nhập cảnh, hơn nữa các hãng hàng không cũng hạn chế đường bay. Do vậy, nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn trong việc về nước. “Công dân muốn về nước gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh hãy liên hệ với Đại sứ quán nhà trợ giúp”, đại diện Cục Lãnh sự nói.
Nói thêm về vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ông cũng có một người con trai đang du học ở vùng có dịch Covid-19 nặng nhất của Mỹ. “Cách đây 3 tuần, tôi có khuyên cháu dự trữ thức ăn và ở yên trong nhà 3 tháng”, ông Chung cho hay.
Với người dân TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục đưa ra lời khuyên từ nay đến 5/4, nên ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Trường hợp người dân có việc cần đi thì phải đeo khẩu trang và phải đi cách người khác khoảng 2m. Ngoài ra, người dân TP cũng nên cố gắng giữ khoảng cách khi giao tiếp để đỡ lây nhiễm Covid-19.
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội còn khuyến khích các công ty nếu có điều kiện trong những ngày này nên tổ chức làm việc trực tuyến. Các công ty, tổ chức cũng không tổ chức các cuộc họp nếu không cần thiết; trường hợp tổ chức các cuộc họp thì phải ngồi xa nhau.

Quang Phong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhấn để phóng to ảnh


23/03/2020

Thanked by 1 Member:

#756 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/03/2020 - 20:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Thật ‘điên rồ’ khi nói virus Corona có nguồn gốc từ Mỹ

23/03/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

một lần nữa lên tiếng phản đối hành động gieo rắc các giả thuyết cho rằng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chủng mới (SARS-CoV-2) rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Lầu Năm Góc.

Xuất hiện trên chương trình Axios on HBO, Đại sứ Thôi được đề nghị bình luận về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trên một chương trình truyền hình Mỹ ngày 9.2 rằng: "Có người nói rằng virus này có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm nào đó, không phải của Trung Quốc, mà là của Mỹ. Làm sao chúng ta tin được những thứ điên rồ như vậy?"
Ông Thôi khẳng định vẫn giữ lập trường này "cả khi đó lẫn bây giờ".
Hiện giới chuyên gia dịch tễ học trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vẫn cho rằng virus này bắt nguồn từ Trung Quốc, và những ca nhiễm ở người đầu tiên được phát hiện tại một chợ buôn bán động vật ở Vũ Hán.
“Hành động gieo rắc sự nghi ngờ chẳng giúp bất kỳ ai. Ngược lại nó vô cùng nguy hiểm”, Đại sứ Thôi trả lời phỏng vấn hôm 22.3.

“Dần dà chúng ta sẽ có câu trả lời về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng đó là công việc của các nhà khoa học, chứ không phải của giới ngoại giao”, ông nói tiếp.

Phát biểu của ông Thôi hoàn toàn đi ngược lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhân vật đầu tiên trong bộ này dẫn lại một thuyết âm mưu lan truyền trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để đặt câu hỏi liệu virus Corona bắt nguồn từ một nơi nào đó ngoài Trung Quốc đại lục. Cũng dựa trên thuyết âm mưu này, ông Triệu lấp lửng "biết đâu chính quân đội Mỹ" đã phát tán virus này.
Trước phát ngôn trên mạng xã hội Twitter của ông Thôi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã không ít lần đề cập đến SARS-CoV-2 bằng tên "virus Vũ Hán" và từ 2 tuần nay Tổng thống Donald Trump cũng không ít lần gọi tên "virus Trung Quốc".
Trung Quốc đã kịch liệt phản đối cách gọi tên này.
Bình luận trên chương trình Axios về phát ngôn của Tổng thống Trump, Đại sứ Thôi nói Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi đặt tên một loại virus mới sẽ cẩn trọng tránh liên kết virus với một nhóm người cụ thể nhằm "tránh thành kiến".
"Tôi hy vọng quy định của WHO sẽ được tuân thủ", ông nói


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đại sứ Trung Quốc tại Washington D.C Thôi Thiên Khải
AFP

Thanked by 1 Member:

#757 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/03/2020 - 19:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sự thật về việc bộ xét nghiệm COVID-19 của Trung Quốc ‘sai sót đến 80%’

25/03/2020
Các bộ xét nghiệm nhanh đối với COVID-19 của Cộng hòa Czech mua từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bị cho sai sót đến 80% vì áp dụng sai phương pháp.
Đài phát thanh Cộng hòa Czech ngày 23.3 dẫn lời chuyên gia Pavla Svrčinová tại Đại học Ostrava (Cộng hòa Czech) cho rằng các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

COVID-19 của Trung Quốc sử dụng tại vùng Moravian-Silesian cho tỷ lệ sai sót khoảng 80%.
Theo chuyên gia này, vùng Moravian-Silesian sẽ tiếp tục dựa vào xét nghiệm trong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, với năng lực xét nghiệm khoảng 900 mẫu/ngày.
“Chúng tôi kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Ostrava, nhưng không may tỷ lệ sai sót khá cao, do đó giờ đây chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm khác trên cả nước và cân nhắc sử dụng ở cuối giai đoạn cách ly của những người chưa từng có kết quả dương tính vì nó có tác dụng với kháng thể”, theo chuyên gia Svrčinová.
Bên cạnh đó, bà cho rằng các bộ xét nghiệm COVID-19 này cho kết quả dương tính và âm tính sai.
Tuy nhiên, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček cho rằng các chuyên gia đã chọn sai phương pháp vì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đối với COVID-19 có thể thực hiện “khi bệnh đã tiếp diễn một thời gian hoặc khi có người trở về từ khu cách ly sau 14 ngày”.
Trang Novinky dẫn lời Thứ trưởng Y tế Roman Prymula cho hay ông có biết về sự việc và thừa nhận xét nghiệm chỉ mang tính biểu thị chứ không mang tính kết luận.
Tuy nhiên, ông cho biết tỷ lệ sai sót này chỉ khoảng 20-30%. Hơn nữa, khuyến cáo ban đầu là nên dùng bộ xét nghiệm nhanh đối với những người có triệu chứng COVID-19 kéo dài 3 ngày.
Theo ông Hamáček, Cộng hòa Czech đã nhận 300.000 bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh này với tổng chi phí 54 triệu CZK (49,9 tỉ đồng) và phân phát 150.000 bộ xét nghiệm nhanh cho các cơ sở y tế.
Khánh An

----------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kyo York lên tiếng khi bị phản ứng vì gọi virus corona đến từ Vũ Hán

25/03/2020


Bị cư dân mạng chỉ trích khi gọi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến từ Vũ Hán (Trung Quốc), Kyo York đã thẳng thắn bày tỏ thái độ bức xúc trên trang cá nhân.

Trên kênh YouTube cá nhân, Kyo York đăng tải bài hát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phiên bản tiếng Anh do chính nam ca sĩ dịch lời và thể hiện. Ca khúc lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là trong giai đoạn cả nước cùng đồng lòng chống dịch. Tuy nhiên, bản dịch của nam ca sĩ cũng vướng phải tranh cãi khi một cư dân mạng không đồng tình với việc anh đưa nguồn gốc của dịch bệnh là đến từ Vũ Hán vào lời bài hát. Cụ thể, tài khoản này viết: “Nên bỏ từ Vũ Hán đi nhé. Liên quan đến vấn đề chính trị là có chuyện với Trung Quốc đấy...”.
Không đồng tình với quan điểm này,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã có những phản hồi thẳng thắn trên trang cá nhân. Cụ thể, nam ca sĩ không ngại chụp màn hình đoạn bình luận của cư dân mạng và nêu quan điểm, thứ nhất anh chỉ chuyển ngữ đúng với bài hát gốc, có sao thì dịch lại như vậy. Và đúng là virus này đến từ Vũ Hán, chẳng lẽ khi dịch phải thế vào một nơi khác. Thứ hai, bài hát chẳng liên quan gì đến chính trị. Đó là thông điệp quá đẹp và dễ thương, giúp mọi người ý thức bảo vệ bản thân trong mùa dịch, thông qua âm nhạc và được chuyển ngữ để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Vì vậy Kyo York cho rằng cư dân mạng này nên bớt suy nghĩ ấu trĩ, xuyên tạc.
“Khi bạn nghe âm nhạc là để thoải mái thư giãn cân bằng trong lúc này, chứ không phải nặng nề. Chính bạn mới là người cần thay đổi suy nghĩ "thái quá" để mọi thứ cần ổn định trong xã hội hiện nay. Khổ thân ghê! Trong khi có rất nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và nước ngoài cực kỳ hài lòng về bản dịch này khi nó đã giúp họ tích cực hơn trong lúc này”, anh nêu quan điểm.

Dòng trạng thái của Kyo York lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình trước những quan điểm mà nam ca sĩ đưa ra. Đồng thời, họ cũng lên tiếng chỉ trích cư dân mạng kia. Nhạc sĩ Sỹ Luân nêu quan điểm: “Bài Kyo York rất hay rồi. Lâu lâu có mấy em không não, bận tâm làm gì". Một khán giả chia sẻ: “Em chẳng thấy có gì liên quan đến chính trị cả. Biên tập viên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

người ta còn gọi vậy nữa mà. Một bài hát quá dễ thương"...
Liên lạc với Kyo York, nam ca sĩ cho biết anh không buồn vì những bình luận này. Đồng thời, giọng ca Thương ca tiếng Việt mong muốn bài hát được lan tỏa để mọi người ý thức hơn trong việc phòng dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trước đó, Ghen cô Vy cũng từng gây "bão" khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Trong chương trình Last Week Tonight trên HBO bất ngờ nhắc đến sáng tác của các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. MC John Oliver hết lời khen ngợi và đề cập đến ca khúc hiện đang được nhiều người hưởng ứng, với phần vũ đạo cực dễ thương. Chưa dừng lại ở đó, nhiều trang tin tức như BBC News, Fox News, New York Post đồng loạt đăng tải bài viết liên quan đến ca khúc của Khắc Hưng và điệu nhảy rửa tay do các nghệ sĩ Việt Nam thực hiện.
Thạch Anh - Anh Thư

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kyo York bị nhắc nhở khi gọi virus corona đến từ Vũ Hán

Thanked by 1 Member:

#758 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/03/2020 - 20:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giữa dịch Covid-19, người của Hội khuyến học vẫn đến nhà dân bán vé chương trình ca nhạc

25/03/2020

Một phụ huynh sống tại phường 1 (Q.Phú Nhuận, TP.H.C.M) phản ánh giữa dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, có người của Hội khuyến học đến tận nhà mời mua vé chương trình ca nhạc nhằm quyên góp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Chị N.H.N, phụ huynh đang sống tại P.1, Q.Phú Nhuận, TP.H.C.M cho biết: “Giữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà có người đến tận nhà tôi giới thiệu là nhân viên của Hội Khuyến học. Họ đưa tờ văn bản của Văn phòng Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tại phía Nam về việc tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt vào lúc 20 giờ ngày 27.4 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Họ mời mua vé để ủng hộ quỹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Vé có giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, tôi nghe gần đây mọi người cảnh báo là có trường hợp giả Hội khuyến học để bán vé lấy tiền nên tôi không mua”.
Chị N.H.N có chụp lại văn bản và vé này đưa lên nhóm trao đổi của phường để mọi người xác nhận liệu đây có phải văn bản giả mạo hay không, nếu không thì tại sao trong lúc tình hình dịch Covid-19 căng thẳng lại vẫn lên kế hoạch tổ chức chương trình ca nhạc như vậy. “Theo tôi được biết thì một số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bên P.9, Q.Phú Nhuận đã mua vé”, chị N.H.N thông tin thêm.

Lên chương trình từ trước!

Theo văn bản này, Văn phòng Trung ương Hội khuyến học Việt Nam sẽ cấp học bổng mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh – sinh viên nghèo vượt khó học giỏi tại các tỉnh vùng sâu vùng xa. Để có kinh phí cho học bổng, Văn phòng phối hợp với Công ty tổ chức biểu diễn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chuyên nghiệp Sóng Xanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30.4 và quốc tế lao động 1.5 tại nhà hát Trần Hữu Trang vào tối 27.4. Văn bản này được ký ngày 12.3.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Đóa, Phó Chánh văn phòng Trung ương hội, xác nhận: “Đúng là chúng tôi phối hợp với công ty Sóng Xanh Hương Giang tổ chức chương trình này. Vào lúc lên kế hoạch, tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa có diễn biến phưc tạp và UBND TP.H.C.M cho học sinh nghỉ học đến ngày 5.4 nên chúng tôi cho rằng đến cuối tháng 4 là có thể tổ chức được. Tuy nhiên nếu thời điểm đó mà dịch bệnh vẫn căng thẳng, thành phố yêu cầu dừng thì chúng tôi sẽ dời thời điểm biểu diễn. Do vé đã bán nên dù có phải dời, tối 27.4 người của Ban tổ chức sẽ vẫn có mặt tại nhà hát. Khán giả nào vẫn muốn tham gia thì chúng tôi sẽ đổi vé, còn không thì chúng tôi hoàn tiền”.
Ông Hồ Minh Lộc, Phó Giám đốc Công ty Sóng Xanh Hương Giang, cũng cho biết, chương trình này được lên kế hoạch từ trước. "Chủ yếu chúng tôi đến các cơ quan doanh nghiệp mời ủng hộ, nhưng bán được rất ít. Ngày 27.4 nếu dịch Covid-19 lắng xuống thì chương trình sẽ vẫn diễn ra”. Bà Phan Thị Hương Giang, Giám đốc công ty này, thông tin thêm: "Chúng tôi chỉ hỗ trợ Hội Khuyến học phần nào trong việc vận động người mua vé ủng hộ. Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi không đi bán nữa. Nếu ngày 27.4 không tổ chức được thì chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khán giả".
"Không hiểu sao bên đó lại vẫn tiếp tục đi bán vé?”

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Xuân Hương, Trưởng Rạp Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, khẳng định: “Chúng tôi có hợp đồng cho công ty Sóng Xanh Hương Giang thuê để tổ chức chương trình ca nhạc vào tối 27.4, nhưng do dịch Covid-19 đang rất căng thẳng, thành phố đã có thông báo dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí, nên chúng tôi cũng đã dừng mọi chương trình biểu diễn cho tới khi thành phố cho phép hoạt động trở lại. Không hiểu sao bên đó lại vẫn tiếp tục đi bán vé?”.
Như vậy, trong thời điểm dịch Covid-19 đang rất căng thẳng, việc Ban tổ chức chương trình này đến tận nhà người dân hoặc đến các cơ quan mời chào mua vé liệu có phù hợp hay không?
Mỹ Quyên



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Văn bản của Văn phòng Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tại TP.H.C.M


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hình ảnh vé chương trình ca nhạc
N.H.N

-----------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chế ảnh 'Em bé Napalm' câu like, trang fanpage bị 'ném đá' dữ dội

25/03/2020

Cộng đồng mạng một phen dậy sóng vì hình ảnh ‘Em bé Napalm’ bị một trang fanpage chế ảnh, đem ra làm trò để câu like.

Sự việc khiến cư dân mạng bất bình khi trang Fresh Memes From Viet Nam đăng tải bức ảnh chế lại từ bức ảnh kinh điển Em bé Napalm của nhiếp ảnh gia Nick Út. Theo đó, trang này vẽ thêm quần áo, thậm chí là bikini cho nhân vật Phan Thị Kim Phúc trong tác phẩm khơi gợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từ chiến tranh. Mặc dù không chú thích gì thêm trong bài viết nhưng bức ảnh chế đã tạo nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phía dư luận. Đa số gọi đây là trò đùa vô học, mua vui trên nỗi đau chiến tranh của dân tộc.
Một người dùng bức xúc phản đối: “Lấy nỗi đau chiến tranh để đi chế meme (ảnh chế) mà còn lý sự bao biện cho sự m*t d*y của mình thì không chấp nhận được”. Một tài khoản khẳng định: “Tôi thích meme, nhưng không phải cái này, vì đứa trẻ đó vô tội và đáng thương”. Bên cạnh đó, một cư dân mạng nhận định việc chế ảnh nhạy cảm trên là hành động biến tướng: “Meme làm cho vui thì ok, còn cái này là ảnh mang tính chất đau thương, chiến tranh lại đem đi làm trò đùa?”. Một Facebooker thẳng thừng nhận xét: “Khi nỗi đau bị lấy ra làm niềm vui thì không cần gì ngụy biện. Report (báo cáo) thôi!”.
Sau khi bị phản ứng kịch liệt và yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trên, những người quản trị của trang này tỏ ra bất hợp tác. Thậm chí, một số đối tượng này còn cho rằng việc chế meme là không giới hạn, có quyền tự do sáng tạo. Trước sự việc, cơn bão chỉ trích nhóm này ngày một tăng mạnh: “Không nên cãi lộn với mấy đứa thất học bạn ơi. Tụi nó mãi sẽ không bao giờ cải thiện được nhân cách của tụi nó đâu”, “Tiền mất đi có thể kiếm lại nhưng nhân cách thì không”, “Cái này gọi là mất nhân tính, nhìn thấy cái đau thương của đồng loại mà đem nó ra làm trò cười”…
Ngoài ra, nhiều chủ tài khoản đồng loạt báo cáo fanpage vi phạm, nhằm cảnh báo Facebook về nội dung độc hại trên. Trước đó, trang này cũng từng đăng nhiều bức ảnh gây tranh cãi, điển hình như khẳng định nhà truyền cảm hứng Nick Vujicic không thể nhiễm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì anh này khuyết tật cả 2 tay.
Hiện tại, do số lượng cư dân mạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, phía Fresh Memes From Viet Nam đã xóa bức ảnh Em bé Napalm kèm lời xin lỗi: “Đầu tiên, xin gửi tới các bạn lời xin lỗi chân thành nhất, chúng tôi nhận sai và nhận khuyết điểm… Trang chúng tôi hiểu rõ sự sai trái của việc đi chỉnh sửa bức ảnh kia, đáng lẽ nó không nên tồn tại, càng không nên đăng lên page. Mong mọi người đừng soi mói profile các admin khác vì họ gây ra sự việc đáng tiếc này”.
Đăng Bách


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trang Fresh Memes From Viet Nam bị công chúng 'ném đá' dữ dội vì đem ảnh 'Em bé Napalm' ra chế ảnh, câu like
Ảnh: Chụp màn hình





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Fresh Memes From Viet Nam thậm chí còn đem nhà truyền cảm hứng Nick Vujicic ra giễu cợt

Ảnh: Chụp màn hình



Thanked by 1 Member:

#759 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/03/2020 - 20:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuộc chiến chống coronavirus có trong truyện tranh phát hành từ năm 2017

25/03/2020
TTO - Trong khi dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, độc giả bất ngờ phát hiện lại tập Astérix et la Transitalique (Astérix và cuộc đua xe ngựa xuyên La Mã) đã đề cập đến coronavirus. Coronavirus này có liên quan gì đến dịch bệnh COVID-19 không?

Việc họa sĩ người Pháp Albert Uderzo - một trong hai cha đẻ của loạt truyện tranh nổi tiếng thế giới Astérix - qua đời ngày 24-3-2020 đang dấy lên trào lưu tìm lại những tác phẩm mà ông là đồng tác giả.
Astérix et la Transitalique phát hành ngày 19-10-2017, là tập 37 trong 38 tập truyện tranh Astérix đã phát hành, cũng là tác phẩm kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Uderzo và 40 năm ngày mất của Gosciny.
Cần lưu ý rằng năm 2003, Jean-Yves Ferri và Didier Conrad đã được Uderzo ủy thác việc biên kịch và vẽ tranh cho loạt truyện Astérix (Goscinny qua đời trước đó, năm 1977).
Dù tên của Goscinny và Uderzo vẫn được in ở phía trên cùng trang bìa và nằm hai bên chữ Astérix, tập truyện Astérix et la Transitalique không phải là tác phẩm (hiểu theo nghĩa hẹp) của Goscinny và Uderzo.
Bối cảnh của Astérix et la Transitalique là năm 50 trước Công nguyên. Lactus Bifidus - người phụ trách hệ thống đường bộ của đế chế La Mã - bị nghị viện buộc tội không hoàn thành nhiệm vụ.
Để chứng minh các con đường vẫn ở tình trạng tốt, Lactus Bifidus đề xuất tổ chức Transitalique - một cuộc đua xe ngựa xuyên La Mã từ Modicia (Monza ngày nay) đến Vésuve, trong đó tất cả các dân tộc trên thế giới đều có thể tham gia. Jules César chấp thuận đề xuất này nhưng bí mật ra lệnh phải đảm bảo kẻ chiến thắng là người La Mã. Nếu không, Lactus Bifidus sẽ bị lưu đày.
Tham gia cuộc đua, Obélix và Astérix phải đối phó với nhiều gian lận của ban tổ chức và cạnh tranh với đối thủ bất khả chiến bại Coronavirus - một người đánh xe đeo mặt nạ đang là vô địch La Mã với 1.462 lần chiến thắng.
Phải chăng Jean-Yves Ferri và Didier Conrad có tài tiên tri khi gắn tên riêng Coronavirus với mặt nạ? Thật ra, coronavirus là một nhóm virus mà tên gọi bắt nguồn từ tiếng Latin corona (vương miện) do ảnh vi điện tử của chúng giống như vương miện.
Coronavirus đã được đề cập vào năm 2003, khi có dịch SARS, và trước khi phát hành tập Astérix et la Transitalique 14 năm. Hơn nữa, dịch COVID-19 hiện nay do một chủng mới của coronavirus gây ra.
Corona cũng là nhãn hiệu một loại máy đánh chữ nổi tiếng của Mỹ vào đầu thế kỷ 20; là tên một loại bia tiêu thụ nhiều nhất tại Mexico và nhiều thứ tư trên thế giới; là tên của 11 dòng xe Toyota Corona sản xuất trong giai đoạn 1957-2001.

Ngày 24-3, Albert Uderzo - một trong hai đồng tác giả của loạt truyện tranh nổi tiếng Astérix - qua đời ở tuổi 93 tại Neuilly (Paris, Pháp) trong khi ngủ vì một cơn đau tim.
Loạt truyện tranh Astérix (tên cũ là Astérix người Gaulois) được nhà biên kịch René Goscinny và họa sĩ Albert Uderzo ra mắt ngày 29-10-1959 trong số 1 của tờ báo Pilote.
Tình bạn của họ khiến người khác cảm động. Sau khi René Goscinny qua đời (1977), Albert Uderzo thực hiện bộ truyện một mình (đến năm 2003) nhưng vẫn ghi tên người bạn đã mất trên bìa truyện như đồng tác giả.
Truyện tranh Astérix mang tính hài hước và nhại lại xã hội Pháp đương đại với chủ nghĩa địa phương hẹp hòi.
Đăng trên báo Pilote (1959 - 1973), đồng thời được xuất bản thành truyện tranh bìa cứng, Astérix được dịch sang 110 thứ tiếng với 380 triệu ấn bản và trở thành truyện tranh châu Âu được bán nhiều nhất thế giới. Ở nước ta, bạn đọc có thể xem bản dịch tiếng Việt của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Albert Uderzo với tạo hình hai nhân vật Obélix và Astérix - Ảnh: AFP

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Jean-Yves Ferri và Didier Conrad cùng tập Astérix et la Transitalique - Ảnh: Reuters

Thanked by 1 Member:

#760 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/03/2020 - 19:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tây Ban Nha trả lại Trung Quốc bộ kit xét nghiệm Covid-19 vì không chuẩn

27/03/2020
Sau khi phát hiện bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 do một công ty Trung Quốc sản xuất không đủ chính xác, thủ đô của Tây Ban Nha đã ngừng sử dụng và Bộ Y tế yêu cầu phải thay thế chúng.

Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã đặt hàng 340.000 bộ kit xét nghiệm nhanh của công ty Bioeasy có trụ sở tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc). Bộ kit này được giới thiệu có độ chính xác 80%.
Tuy nhiên, Tây Ban Nha bắt đầu nghi ngờ về độ chính xác của bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 khi số ca nhiễm bệnh ở Tây Ban Nha tăng lên chóng mặt trong ngày 26/3, với số ca nhiễm là 56.188 trường hợp và 4.089 ca tử vong. Đến sáng 27/3, số nhiễm là 57.786 và 4.365 ca tử vong, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Italy.
Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm và Vi sinh Lâm sàng Tây Ban Nha (SEIMC), một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Tây Ban Nha, đã đăng trên website cho rằng tỷ lệ chính xác của các xét nghiệm chỉ dưới 30%.
Nhật báo El País của Tây Ban Nha cho biết, chính quyền thành phố Madrid đã quyết định ngừng sử dụng các bộ kit này. Bộ y tế Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu công ty tại Thâm Quyến phải thay thế nguồn cung cấp khác.
Zhu Hai, quản lý của công ty Bioeasy đã từ chối bình luận về việc này.
Trước đó, bộ kit xét nghiệm này được cho là có thể mang về kết quả xét nghiệm Covid-19 chính xác 80%. Xét nghiệm yêu cầu lấy mẫu từ vòm họng và cho kết quả sau 10-15 phút.
Giáo sư Leo Poon Lit đến từ Khoa y của ĐH Hồng Kông cho biết, sẽ rất nguy hiểm nếu bộ kit được sử dụng trên quy mô lớn, vì những bệnh nhân dương tính với Covid-19 có thể không bị phát hiện.
Ngày 26/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha đăng trên Twitter khẳng định rằng bộ xét nghiệm của công ty Bioeasy đã không được Cơ quan quản lý thiết bị y tế Trung Quốc công nhận và chúng cũng không được đưa vào danh sách vật tư y tế do chính phủ Trung Quốc gửi đến Tây Ban Nha.
Trước đó, vào ngày 19/2, Baoan Daily, một tờ báo địa phương ở Thâm Quyến thông tin, công ty Bioeasy đã phát triển

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có thể cho kết quả trong vòng 15 phút.
Bioeasy tuyên bố rằng bộ xét nghiệm có độ chính xác 83,56% khi cho kết quả dương tính và 92,19% trên kết quả âm tính.
Vào ngày 23/3, truyền thông Cộng hòa Séc cho biết tại đây cũng đã gặp vấn đề tương tự đối với các bộ xét nghiệm Trung Quốc.
Trường Giang (Theo SCMP)

Thanked by 2 Members:

#761 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 29/03/2020 - 19:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hà Lan thu hồi khẩu trang Trung Quốc kém chất lượng
Hà Lan mua 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc và nay phải thu hồi 600.000 chiếc đã được phân phát đến các bệnh viện vì phát hiện chúng không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.
Trong một thông cáo hôm 28/3, Bộ Y tế Hà Lan cho hay họ đã nhận lô hàng khẩu trang từ một nhà sản xuất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào ngày 21/3, theo AFP.
Họ nhận thấy dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng không đạt tiêu chuẩn khi kiểm tra lô hàng.
Một phần lô hàng đã được phân phát cho đội ngũ nhân viên y tế, thông cáo cho hay. "Phần còn lại lập tức bị đình chỉ phân phát".
"Lần kiểm tra thứ hai cũng phát hiện khẩu trang không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Quyết định được đưa ra là không sử dụng bất cứ sản phẩm nào trong lô hàng này", thông báo nói.
Bộ Y tế Hà Lan cũng cho biết các lô hàng trong tương lai sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
Lệnh thu hồi liên quan đến gần một nửa trong số 1,3 triệu khẩu trang FFP2 của lô hàng - 600.000 chiếc đã được đưa đến các bệnh viện, theo đài truyền hình NOS.
Vấn đề với số khẩu trang này là chúng không khít với khuôn mặt khi đeo, hoặc lớp màng lọc bị lỗi, NOS tiết lộ.
Trung Quốc, nơi khởi phát dịch virus corona, đang nỗ lực sửa đổi hình ảnh quốc tế bằng việc viện trợ hoặc bán thiết bị, vật tư y tế cho các nước đang chống chọi với dịch bệnh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chất lượng của sản phẩm đã trở thành vấn đề gây quan ngại.
Trước đó, chính quyền Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, đã quyết định ngừng sử dụng bộ kit xét nghiệm Covid-19 nhanh do một công ty Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện nó không đủ chính xác. Madrid đã mua 340.000 bộ kít xét nghiệm do Công nghệ Sinh học Bioeasy Thâm Quyến phát triển.
Bộ trưởng Y tế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Olivier Veran mới đây cho viết ông đã đặt mua hơn 1 tỷ khẩu trang, chủ yếu từ Trung Quốc.

Thanked by 3 Members:

#762 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/03/2020 - 21:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh Tâm đại lý vé số, người tốt ở Vĩnh Long: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán dạo

30/03/2020
Anh Tâm đại lý vé số, người tốt ở Vĩnh Long: Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán dạo

30/03/2020
Đó là anh Nguyễn Thanh Tâm, 34 tuổi - chủ đại lý vé số Thiện, ở phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online chiều 30-3, anh Tâm cho hay: "Hôm qua, khi hay tin Nhà nước sẽ dừng phát hành vé số trong 15 ngày, tui lo lắm, cứ vò đầu bứt tóc nghĩ cho ra cách hỗ trợ người nghèo. Bởi vì trong số họ có người đã gắn bó với mình kể từ thuở cơ hàn...".
"Trả lương" cho người bán dạo
Gọi là đại lý, nhưng đó là nhà riêng của anh Tâm nằm ẩn sâu trong một con hẻm nhỏ, bao quanh là vườn cây ăn trái. Mỗi ngày anh chỉ bỏ mối cho khoảng 30 người bán vé số dạo thân quen và đa số đều là người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
"Lúc trước mối đông tôi bỏ một ngày cả trăm triệu tiền vé, giờ chắt lọc lại còn chừng 30 người, với khoảng 3.000 vé. Mối của tôi đủ thành phần, từ dân ở trọ, học sinh rồi có cả những người già đến 70 tuổi. Cũng có người phải gồng gánh mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo để nuôi nhiều miệng ăn.
Có gắn bó với họ lâu mình mới hiểu, mất thu nhập một ngày là cả một vấn đề lớn, chứ chưa nói là 15 ngày hay lâu hơn nữa. Lúc mới nảy sinh ý nghĩ hỗ trợ tiền tôi chỉ tính hỗ trợ cho 15 người, nhưng nghĩ kỹ hơn thì làm vậy kỳ lắm. Do đó tôi mới tuyên bố chiều hôm qua sẽ hỗ trợ tất cả mọi người, với số tiền 50.000 đồng/ngày/người cho đến hết 15 ngày như Nhà nước thông báo" - anh Tâm cho biết.
Ước tính trong 15 ngày hỗ trợ chi phí cho người bán vé số dạo anh Tâm mất khoảng 22 triệu đồng, đồng thời anh cũng mất thu nhập. Hiện tại tiền lãi bỏ mối vé số của đại lý anh Tâm cũng chỉ khoảng từ 800.000 đến 1 triệu đồng/ngày.
Dự kiến kể từ ngày 1-4, vào lúc 16h mỗi ngày, anh Tâm sẽ phát tiền hỗ trợ cho người bán vé số dạo tại đại lý. Nếu ai ốm đau, khó khăn thì sẽ được trợ giúp gạo, thực phẩm và kinh phí khám bệnh.
"Khi tôi tuyên bố hỗ trợ tiền cho người bán dạo, có nhiều đại lý cũng bắt đầu cà khịa vì cho rằng làm vậy sẽ bị người dân ôm vốn. Nhưng với tôi thì khác, những người bán đã gắn bó với tôi từ thuở cơ hàn, tôi hiểu rõ từng người một.
Mình làm vậy cũng như là một cách trả ơn, một phần giúp người nghèo ở nhà tránh dịch vì họ luôn đối diện với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm khá cao. Trước mắt là hỗ trợ đến 15-4, còn nếu kéo dài nữa mình mới tính tiếp. Nếu căng quá thì tôi sẽ kêu gọi bạn bè cùng chung tay trợ giúp" - anh Tâm chia sẻ.

Cho lấy vé thiếu, góp ngày
Khi chia sẻ về lý do đồng hành cùng người bán vé số dạo, anh Tâm cho biết thêm mình cũng từng có một thời cơ cực, nhà nghèo khó và phải bươn chải ngoài xã hội để mưu sinh.
Hơn 20 năm trước, con đường học hành của Tâm khá trắc trở, phải đi phụ bán ở cây xăng để kiếm tiền. "Mình vừa làm, vừa đi học thêm bổ túc rồi tích cóp tiền làm vốn. Ở tuổi đôi mươi, tôi quyết định bước ra làm đại lý vé số. Giai đoạn này được nhiều người, bạn bè giúp đỡ nên mình cũng hiểu rõ nỗi khó khăn như thế nào" - Tâm nhớ lại.
Hiện tại, những người bán vé số dạo được anh Tâm tạo điều kiện cho lấy thiếu, bán được bao nhiêu thì trả vốn, còn lời thì giữ lấy. Cũng có người được anh tạo điều kiện hết sức bằng lấy vé số góp, trả vốn từ từ. Đó là cách anh tạo cần câu để mọi người cùng kiếm sống.
Nghiêng ngả trên chiếc xe đạp cũ giữa trời trưa nắng, bà Nguyễn Thị Anh Thư, 45 tuổi, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long cho biết đành cắn răng nhịn đói bán cho hết 150 tờ vé số còn lại vì ngày mai là không còn cơ hội đi bán.
Bà Thư cho biết hai vợ chồng có hai đứa con đã lớn đang tuổi ăn, tuổi học. Chồng bà mỗi tháng cũng phụ giúp được 700.000 đồng, còn lại mọi thứ từ ăn uống, nấu nướng bà phải lo tất.
"Hồi trước, tui lấy vé ở đại lý khác bán không hết họ không cho trả. Từ đó mới qua chỗ chú Tâm lấy vì chú luôn thương người, giúp đủ thứ. Tết thì chú cho gạo, cho lịch giúp tụi tui dữ lắm, còn không vốn lấy vé chú cũng bán thiếu luôn" - bà tâm sự.
Mỗi ngày bà Thư lấy trên dưới 300 tờ vé số và đi bán khắp nơi từ rạng sáng cho đến giờ xổ. Nói về việc phải dừng đi bán, bà Thư bật khóc nói: "Tui cũng không biết sao, tiền kiếm sống chỉ nhờ bấy nhiêu thôi. Chẳng có ai hỗ trợ hết, chỉ có chú Tâm là cho 50.000 đồng mỗi ngày, cũng đỡ bớt phần nào. Chứ gia đình tui khó khăn lắm, bán ngày nào ăn ngày nấy".
CHÍ HẠNH - THÙY TRANG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh Nguyễn Thanh Tâm - chủ đại lý vé số Thiện (bên trái) - vừa quyết định hỗ trợ 50.000 đồng/ngày đến hết 15 ngày cho những người bán dạo khó khăn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Thanked by 3 Members:

#763 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 31/03/2020 - 20:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Covid-19: Philippines tố bộ kit xét nghiệm thiếu chính xác, Trung Quốc bác bỏ

29-03-2020
(NLĐO) – Sau khi Bộ Y tế Philippines cho biết bộ kit xét nghiệm Covid-19 chỉ chính xác 40%, Đại sứ quán Trung Quốc đã từ chối việc quyên góp những thiết bị này. Trong khi đó, Na Uy đã bắt đầu thử nghiệm điều trị trên bệnh nhân mắc Covid-19

"Bộ kit xét nghiệm mà Bộ Y tế Philippines đề cập vào ngày 28-3-2020 trong buổi họp báo không được Viện nghiên cứu y học nhiệt đới (RITM) kiểm tra, đơn vị này đã không nhận bất cứ bộ kit mẫu nào để thẩm định, đồng thời, chúng cũng không phải do chính phủ Trung Quốc quyên góp" – Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cho biết hôm 29-3.
Theo Đại sứ quán Trung Quốc, bộ kit xét nghiệm mà Bộ Y tế Philippines không được RITM đánh giá. Tuy nhiên, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) mới là đơn vị đồng ý thực hiện kiểm tra bộ kit xét nghiệm nói trên.
Hôm 29-3, Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết đã phải loại bỏ một số bộ kit xét nghiệm trong 100.000 bộ kit của Công ty Sansure Biotech do Trung Quốc cung cấp vì chúng chỉ chính xác 40% nhưng bà Vergeire không nói rõ con số chính xác là bao nhiêu bộ.
Đại sứ quán Trung Quốc cho biết Bộ Y tế Philippines đã gởi thông báo làm rõ việc các bộ kit xét nghiệm không đến từ Trung Quốc nhưng bộ này chưa công bố chuyện này với công chúng.
Trước đó, một số báo cáo cho biết Tây Ban Nha cũng đã thu hồi 58.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc vì chỉ chính xác 30%.
Trong khi đó, cuộc thử nghiệm điều trị trên bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên đã được bắt đầu tại Na Uy.
Bệnh viện Đại học Oslo là 1 trong 22 địa điểm tại quốc gia này đang tiến hành thực hiện nghiên cứu quốc tế trọng điểm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).






Nghiên cứu này bao gồm thí nghiệm 3 loại thuốc điều trị bao gồm cả thuốc trị sốt rét và Ebola.
Loại thuốc đầu tiên được thử nghiệm là Plaquenil, được chế tạo để trị bệnh sốt rét, sau đó sẽ thí nghiệm thuốc dùng trong điều trị Ebola.
"Thuốc trị sốt rét làm giảm viêm sưng và chống lại ký sinh trùng, đây có thể là một cơ chế hiệu quả" – Ông John-Arne Røttingen, Tổng Giám đốc điều hành Hộ đồng nghiên cứu của Na Uy, nói và cho biết thêm sẽ có hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ tham gia thử nghiệm trong nghiên cứu này.
Viện Y tế Công cộng tin rằng nghiên cứu này rất quan trọng trong việc chống lại virus SARS-CoV-2.
Tuy nhiên, nghiên cứu sẽ mất ít nhất là 3 tháng để hoàn thành và sau đó sẽ có một loại thuốc được chấp nhận.

Minh Yến (Theo Rappler, Euronews)

Thanked by 2 Members:

#764 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 31/03/2020 - 20:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người ở trọ bật khóc khi chủ nhà thông báo miễn 100% tiền phòng 2 tháng

LĐO | 26/03/2020
Nhiều người ở trọ bất ngờ nhận được tin chủ nhà thông báo miễn 100% tiền phòng 2 tháng liền, đã bật khóc vì quá vui mừng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho người lao động nhập cư là bà Đoàn Thùy Dương (46 tuổi, ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Bà Dương miễn 100% tiền thuê phòng trong tháng 4, tháng 5.2020 cho gần 400 NLĐ đang ở 80 phòng hai dãy trọ của mình.
Trưa 26.3, bà Dương đã gõ cửa từng phòng trọ hỏi thăm công việc, cuộc sống và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho người dân ở trọ.
Khi vừa nghe tin này, chị Đặng Thị Mai Xuân (quê Ninh Thuận, bán hàng rong) cảm động bật khóc. "Tôi mừng quá, tôi không cầm lòng được. Một tháng qua cuộc sống rất khó khăn, tôi đi bán không có khách nên phải ở nhà, chi tiêu tằn tiện. Được miễn tiền phòng tôi mừng lắm"- bà Xuân chia sẻ.
Nhận được tin, ông Sơn (56 tuổi) cũng xúc động chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ và cảm ơn cô chủ. Một tháng thu nhập công việc bảo vệ của tôi chỉ được 4,6 triệu đồng, tiền trọ của gia đình là 1,3 triệu. Được giảm 2 tháng liền cuộc sống sẽ đỡ lắm".
Nói về việc đưa ra quyết định miễn 100% tiền trọ của người dân, bà Dương chia sẻ: "Gần một tháng qua, nhiều NLĐ ở đây không có việc làm, thu nhập sụt giảm. Người đi bán hàng rong cũng ế ẩm, không có thu. Thấy NLĐ đang khó khăn, gia đình tôi quyết định miễn 2 tháng tiền thuê phòng, chỉ thu tiền điện nước".
Việc làm của bà Dương xuất phát từ suy nghĩ rất đơn giản, khi được miễn tiền thuê, người dân sẽ bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống và an tâm hơn trong việc phòng chống dịch bệnh. Dịch bệnh qua đi thì cuộc sống của người dân ổn định trở lại, khi đó công việc kinh doanh của mình cũng sẽ tốt hơn.
Đình Trọng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà Dương đi từng phòng báo tin miễn 2 tháng tiền trọ. Ảnh: Đình Trọng
--------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau miễn tiền trọ, chủ đại lý vé số tặng trăm triệu cho người nghèo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà Đoàn Thùy Dương tặng tiền và quà cho người bán vé số

Sau khi miễn tiền trọ 2 tháng cho người lao động, chủ đại lý vé số ở Bình Dương tiếp tục tặng hơn 100 triệu cho người nghèo khiến nhiều người cảm động.
Bà Đoàn Thùy Dương (46 tuổi, ngụ phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) được xem là người đầu tiên có hành động đẹp trong mùa dịch khi miễn tiền trọ 2 tháng cho gần 400 người lao động. Chưa dừng lại, bà lại tiếp tục chi hơn trăm triệu tặng người nghèo trên địa bàn khiến nhiều người cảm động.
Sáng nay, bà Dương cùng thành viên trong gia đình mang theo nhiều xấp phong bì tiền và nhiều thùng mì gói ra công viên Phú Cường (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) để phát cho gần 300 người nghèo, hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Hiểu được hoàn cảnh của người bán số, người nghèo trong mùa dịch, ngay trong đêm bà đã quyết định chuẩn bị hơn 100 triệu đồng tặng người nghèo. Theo đó, mỗi người sẽ nhận được 500 ngàn đồng cùng một thùng mì gói để sinh hoạt trong thời gian tới.
Biết thông tin này, nhiều người bán vé số tại các khu vực như TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, thị xã Bến Cát… đã đến để nhận quà hỗ trợ của bà Dương trong đợt dịch này.
Do số người đến nhận quà khá nhiều, chính quyền địa phương phải cử lực lượng chức năng đến hỗ trợ, đồng thời vận động bà con không tụ tập đông người để phòng dịch.
Ông Trần Văn Tiền (53 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, 3 năm nay ông làm nghề bán vé số để kiếm ăn qua ngày, sắp tới đây vé số tạm ngưng lưu hành nên ông chưa biết làm gì ra tiền lo cho gia đình, đến giờ trong túi cũng không còn đồng nào. Biết bà Dương hỗ trợ tiền nên từ sáng sớm ông đạp xe đến đây, xin nhận tiền mong trang trải qua ngày.
Hoàn cảnh khó khăn hơn, chị Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi, quê An Giang) cho biết, do nghèo khổ nên chị phải đưa con nhỏ 23 tháng tuổi mang bệnh tim lên Bình Dương bán vé số mưu sinh. Dù cố gắng bán vé số cả năm nhưng bữa đói nhiều hơn bữa no, sắp tới không có vé số để bán khiến chị rất lo lắng.
“Chị Dương cho 500 ngàn và thùng mì gói sống qua những ngày tới, mẹ con tôi mừng lắm, gia đình cảm ơn chị rất nhiều”. – Chị Hạnh rưng rưng nói.
Trao đổi với PV, bà Dương cho biết rất cảm thông với cuộc sống của người nghèo, nhất là những người bán số dạo sống qua ngày, họ gần như không đủ tiền ăn, tiền trọ, nhất là trong mùa dịch này.
“Mấy hôm nay có nhiều người đến gặp tôi trình bày hoàn cảnh, nước mắt tuôn chảy; họ nói giờ tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà đóng phòng trọ, bệnh tật thì không có tiền mua thuốc… nghe người ta nói như vậy là mình chịu không nổi; nên ngay trong đêm qua tôi quyết định lấy hơn 100 triệu tặng người nghèo, mong hỗ trợ họ được phần nào” – bà Dương tâm sự.
Khi được hỏi cảm xúc sau những hành động đẹp này, bà Dương nói không nghĩ gì nhiều, chỉ mong người nghèo bớt khổ hơn.
Người phụ nữ này mong muốn cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ họ vượt qua những ngày khó khăn sắp tới.
Xuân An

Thanked by 3 Members:

#765 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 31/03/2020 - 21:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ từng phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh mang theo virus SARS, MERS

31/03/2020 - Khánh An
Thông tin về vụ vận chuyển các virus nguy hiểm vào Mỹ được trang Yahoo News dẫn lại từ một báo cáo mật của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).
Vào tháng 11.2018, hơn 1 năm trước khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) gây Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ phát hiện một nhà sinh học Trung Quốc nhập cảnh tại sân bay Detroit ở bang Michigan, mang theo 3 lọ “kháng thể”.
Theo trang Yahoo News ngày 30.3, người này khai rằng một đồng nghiệp ở Trung Quốc nhờ ông chuyển đến cho một chuyên gia thuộc một viện nghiên cứu ở Mỹ. Tuy nhiên, các nhân viên hải quan phát hiện sự thật đáng lo ngại sau khi kiểm tra các lọ này.
“Bộ phận kiểm tra cho rằng các lọ chứa các thành phần có thể được dùng để tạo ra virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS)”, theo báo cáo tình báo mật của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).
Báo cáo do đơn vị tình báo hóa sinh thuộc FBI soạn thảo không nêu tên nhà khoa học Trung Quốc mang các mẫu nghi là SARS và MERS hay người nhận tại Mỹ. Tuy nhiên, FBI kết luận rằng sự việc này cùng 2 sự việc khác là dấu hiệu báo động về nguy cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

c đối với Mỹ.
Hai sự việc còn lại trong báo cáo liên quan đến các chủng virus cúm và vi khuẩn E.Coli và đều liên quan đến các công dân Trung Quốc.
FBI không nói rõ về nguy cơ an ninh sinh học nhưng giáo sư Raina MacIntyre chuyên về an ninh sinh học toàn cầu tại Đại học New South Wales (Úc) dường như lo ngại rằng chúng có thể được dùng để khủng bố sinh học. Phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên Yahoo News.
Vấn đề lo ngại về an toàn sinh học ở Trung Quốc không phải là mới. Chẳng hạn như dịch SARS bùng phát vào năm 2003 sau nhiều sự cố vô ý lây nhiễm trong phòng thí nghiệm, trong đó có 8 trường hợp do xử lý sai sót tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
“Có nhiều trường hợp trong quá khứ khi biến thể của virus cúm thoát ra từ phòng thí nghiệm do thiếu quản lý”, theo chuyên gia Elsa Kania tại Trung tâm An ninh Mỹ mới.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |