

ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#1531
Gửi vào 09/09/2021 - 14:08
Những chuyến bay thương mại sẽ bắt đầu năm 2022.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1532
Gửi vào 09/09/2021 - 16:13
Hơn 140 hộ dân phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, được hỗ trợ gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng, còn địa phương cho rằng “do lỗi kỹ thuật”.
Anh Mai Vĩnh Khoa, 39 tuổi, nhà nằm trong hẻm ở đường Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hòa B kể, hôm 6/9 đoàn hỗ trợ gồm 5 người do ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5 dẫn đầu phát gạo cho các hộ dân khó khăn, lao động tự do. Khi ký nhận, anh thấy trong danh sách có cột ghi số 1,5 triệu đồng nhưng không được lĩnh tiền nên bức xúc. "Tôi nhận 3 túi gạo tổng cộng 15 kg nhưng họ bắt ký vào danh sách nhận tiền", anh Khoa nói.
Nữ công nhân Trần Thị Còn, 37 tuổi, cũng bày tỏ thắc mắc tương tự với đoàn nhưng được phản hồi "không ký sẽ không được lấy gạo". Chị Còn cho biết vợ chồng chị mất việc hơn 3 tháng qua và đăng ký nhận hỗ trợ nhưng chưa được nhận. "Việc người dân lấy gạo nhưng bắt ký nhận tiền là không minh bạch", chị Còn nói và cho hay thấy sự việc quá vô lý nên nhiều người yêu cầu đoàn ngừng phát gạo, gạch bỏ phần đã ký ở danh sách.
Ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5 cho biết, vừa rồi địa phương tổ chức phát 2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 142 hộ dân, mỗi hộ 15 kg. Danh sách các hộ được ông lấy từ Uỷ ban MTTQ phường Bình Hưng Hoà B làm căn cứ hỗ trợ. "Danh sách có mục ký nhận 1,5 triệu đồng trong khi chỉ phát gạo nên nhiều người phản ứng, chứ tôi không ăn chặn tiền của bà con", ông Sơn lý giải.
Bà Nguyễn Thị Vân Trang, Chủ tịch MTTQ phường Bình Hưng Hoà B lý giải thêm danh sách mà ông Sơn lấy được phường lập để phát tiền hỗ trợ từ hồi tháng 8. "Đây là lỗi kỹ thuật của tổ trưởng dân phố và sơ suất của đơn vị đã không kiểm tra lại khi đi phát gạo", bà Trang nói và cho biết sẽ giải thích đến người dân.
Danh sách hỗ trợ có mục 1,5 triệu đồng được tổ dân phố dùng để phát gạo. Ảnh: Đình Văn
Theo bà Trang, hiện địa phương phát 2 gói hỗ trợ gồm tiền và lương thực. Uỷ ban MTTQ phường cùng tổ dân phố chỉ phát thực phẩm, còn tiền hỗ trợ do UBND phường chuyển cho người dân nên "không thể có chuyện trục lợi".
Bí thư quận uỷ Bình Tân Lê Văn Thinh cho biết quận sẽ yêu cầu phường kiểm tra lại việc này. "Nếu có sai sót phường phải thu hồi, huỷ danh sách và xin lỗi người dân", ông Thinh nói.
Vấn đề hỗ trợ người dân khó khăn trong đợt dịch thứ tư được TP H.C.M đặc biệt quan tâm. Tại buổi đối thoại với người dân trên mạng xã hội tối 6/9, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cho biết, đến nay thành phố chi hỗ trợ tổng cộng gần 6.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách 4.800 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng từ xã hội hoá. Thành phố cũng đã phát hơn 1,6 triệu túi an sinh và 14.000 tấn gạo.
"Thành phố có hơn chục triệu dân nên đôi lúc chính quyền chưa bao quát được, xin nhận khuyết điểm với bà con", ông Mãi nói và cho biết hiện việc hỗ trợ đang tăng tốc, không phân biệt hộ khẩu, tạm trú. Sau ngày 6/9, người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ liên hệ với xã, phường để bổ sung danh sách.
-------------------
Phường xin lỗi người dân vụ 'phát gạo, bắt ký nhận tiền'
TP H.C.M - Lãnh đạo phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, đến nhà 142 hộ dân nhận sai vì phát gạo hỗ trợ nhưng yêu cầu người dân ký nhận 1,5 triệu đồng.
]Sáng 9/9, bà Đinh Thị Lụa, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B, cùng người của Mặt trận Tổ quốc phường đến nhiều hộ dân khó khăn, lao động tự do ở trọ tại tổ 5, khu phố 1 để giải thích và xin lỗi về sai sót trong danh sách hỗ trợ xảy ra ba hôm trước.
Gặp ông Mai Vĩnh Khoa, 39 tuổi, ở trọ trên đường Bùi Dương Lịch, bà Lụa nói: "Tôi đại diện phường mong anh thông cảm vì nhầm lẫn trong danh sách. Đợt này phường chỉ hỗ trợ gạo chứ không phát tiền, chúng tôi không tư lợi".
Sáng nay, phường Bình Hưng Hoà B đã phát gạo cho toàn bộ 142 hộ trong tổ, mỗi hộ 15 kg. Số gạo này nằm trong kế hoạch cấp phát 2 tấn gạo của địa phương, từ nguồn dự trữ quốc gia. Trong những hộ khó khăn, có 36 hộ đã nhận tiền hỗ trợ từ đợt trước. Những hộ còn lại sẽ nhận khi phường được rót kinh phí.
Trước đó, hôm 6/9 nhiều hộ dân bức xúc khi cán bộ phường phát gạo nhưng bắt họ phải ký vào 1,5 triệu đồng. Địa phương sau đó thừa nhận "sai sót kỹ thuật", do tổ trưởng dân phố lấy danh sách phát tiền hỗ trợ từ hồi tháng 8 thay vì làm bản mới.
Theo Bí thư quận uỷ Bình Tân Lê Văn Thinh, thời gian qua quận hỗ trợ khoảng 138 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều lương thực, thực phẩm cho người dân ở địa bàn. "Dịch kéo dài phát sinh nhiều khó khăn cho người dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo cuộc sống cho bà con", ông Thinh nói.
Liên quan hỗ trợ người dân khó khăn bởi dịch, tối 6/9 Chủ tịch UBND TP H.C.M Phan Văn Mãi cho biết, đến nay thành phố chi tổng cộng gần 6.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách 4.800 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng từ xã hội hoá. Thành phố cũng đã phát hơn 1,6 triệu túi an sinh và 14.000 tấn gạo.
Đình Văn
-----
Đến chán
Thanked by 3 Members:
|
|
#1533
Gửi vào 09/09/2021 - 17:57
06-09-2021 11:47 AM |
SKĐS - Cục An toàn thực phẩm thông tin sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà đang quảng cáo trên một số trang "nổ" công dụng "Hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp COVID-19", "phòng ngừa COVID-19 hiệu quả được Bộ Y tế công nhận".
Theo thông tin phản ánh, sản phẩm Trà Khải Hà do Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà (địa chỉ số 2A, phố Lý Nam Đế, phường Tiên Phong, TP. Thái Bình) sản xuất và Công ty TNHH nghiên cứu dược liệu và ứng dụng Đông Y Việt phân phối độc quyền đang quảng cáo facebook.com/XuyenTamLienKhaiHa và quảng cáo công dụng "Hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp ", "phòng ngừa COVID-19 hiệu quả được Bộ Y tế công nhận"
Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà đã có văn bản số 67/2021/CV-KH gửi Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà trên 2 trang nêu trên không phải do Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà và Công ty TNHH nghiên cứu dược liệu và ứng dụng Đông Y Việt thực hiện.
Trong khi các cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo:
1. Không có bất kì loại thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) nào chữa được COVID-19 hay kháng COVID.
2. Không có bất kì thực phẩm chức năng/TPBVSK nào được phép ghi công dụng "giảm bệnh, trị bệnh".
3. Trên nhãn sản phẩm TPBVSK luôn luôn phải ghi rõ "Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".
4. Người tiêu dùng phát hiện sản phẩm TPBVSK ghi các công dụng trên thì đề nghị không mua, không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.
5. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần liên hệ ngay với cơ quan Y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời.
Trước đó, để tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng COVID-19 để trục lợi, tránh thiệt hại về sức khỏe và kinh tế của người dân, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID- 19, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 1608/ATTP-PCTTR đề nghị Sở Y tế các tỉnh/ thành phố và Ban Quản lý An toàn thực phẩm:
TP H.C.M, Đà Nẵng, Bắc Ninh rà soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên và các sản phẩm ghi công dụng, đối tượng sử dụng liên quan đến phòng, điều trị hoặc chữa được bệnh do COVID-19 (bao gồm cả các sản phẩm có tác dụng kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm phòng chống được COVID-19);
Yêu cầu thu hồi bản tự công bố sản phẩm, thu hồi sản phẩm vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; công bố công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Người cố thủ trong xe 7 chỗ là cán bộ thanh tra Sở TN-MT Đồng Nai
- 09/09/2021
Người cố thủ trong xe 7 chỗ khi lực lượng tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch kiểm tra giấy tờ đi đường là cán bộ thanh tra của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai.
Liên quan đến vụ việc một người đàn ông cố thủ trong xe 7 chỗ, không tuân thủ yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của tổ công tác phòng dịch, chiều 9.9, ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở (TN-MT) i, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ việc cán bộ, công chức của sở này vi phạm quy định phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện theo Chỉ thị 16.
Ông Đặng Minh Đức cho biết đã nhận được thông tin về việc ông L.V.C (56 tuổi, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), hiện là thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở TN-MT Đồng Nai, bị lập biên bản vì vi phạm các quy định phòng dịch. "Tôi đã trực tiếp chỉ đạo cho Chánh văn phòng và Chánh thanh tra sở vào cuộc xác minh, yêu cầu ông C. tường trình toàn bộ sự việc", ông Đức nói thêm.
Ông Đức cũng cho biết Sở TN-MT thực hiện công tác chống dịch Covid-19, chỉ bố trí 1/4 số lượng nhân sự làm việc tại cơ quan, còn lại ở nhà. Ông Đức khẳng định tuần này ông C. được phân công làm việc tại nhà, không có lịch công tác đột xuất và không được cấp giấy đi đường. Do đó, việc ông C. ra đường trong thời điểm này là không phục vụ cho công tác.
"Sau khi đối chiếu các quy định, xem xét cán bộ này vi phạm những điều khoản nào liên quan đến luật Công chức, các quy định về phòng chống dịch, chúng tôi sẽ có quyết định xử lý cuối cùng và thông tin cụ thể cho báo chí’, ông Đức khẳng định.
Trước đó, , khoảng 8 giờ 50 ngày 7.9, trong lúc tổ kiểm tra cơ động phòng, chống dịch Covid-19 số 15 ( ) đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) thì phát hiện ô tô 7 chỗ lưu thông theo hướng từ Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 về ngã tư Tân Phong
Lúc này tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho người điều khiển chiếc xe 7 chỗ là ông L.V.C dừng lại để kiểm tra nhưng ông này nhất quyết cố thủ bên trong. Chỉ đến khi lực lượng làm nhiệm vụ gọi điện cho chi viện và mang xe cẩu tới hiện trường thì ông C. mới chịu mở cửa xe, xuất trình giấy tờ. Ông C. sau đó đã bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1534
Gửi vào 09/09/2021 - 18:29
- Thứ sáu, 27/8/2021 00:00 (GMT+7)
Thông tin trên được ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), chia sẻ trong Livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 26/8. Tại đây, đại diện Sở Y tế TP.H.C.M cũng trả lời nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến việc xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị F0 tại nhà.
Nhờ cán bộ đi chợ hộ để "thử"
Ông Lê Quang Tự Do cho biết sau khi báo chí phản ánh tình trạng có người dân "bom" hàng (nhờ cán bộ đi chợ hộ nhưng sau đó không nhận hàng), các cán bộ đã xác minh thông tin trên. Theo đó, nhiều phường ở TP.H.C.M xác nhận đã gặp tình trạng này.
"Khi cán bộ giao hàng đến thì người dân không nhận và nói 'chỉ đặt thử xem có đi mua thật không'. Họ nói đặt cho biết vậy thôi", ông Tự Do nói.
Trước tình trạng này, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đề nghị người dân "không thử nữa" mà chỉ liên hệ khi thật sự cần. Các cán bộ tham gia chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu rất vất vả. Do đó, ông mong muốn công sức đó cần dành để giúp đỡ những người thực sự khó khăn.
Chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" nhằm giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến dịch bệnh. Ảnh: Fanpage Trung tâm báo chí TP.H.C.M.
Ngoài ra, ông cho biết nhận được nhiều thông tin xoay quanh chuyện dàn dựng việc bộ đội đi chợ thay người dân. Theo đó mạng xã hội lan truyền hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ đi trao thực phẩm ở nhà dân và có nhiều phóng viên cầm máy ảnh, máy quay đứng xung quanh.
Nói về việc này, ông Tự Do cho biết trong lúc nhiều thông tin xuyên tạc và tin giả nói về việc bộ đội vào TP.H.C.M để giúp dân là không có thật, các cơ quan báo chí, truyền thông là cầu nối để truyền tải thông tin chính xác nhất đến người dân.
"Nếu chúng ta nhìn ở góc độ đó thì đó không phải làm màu, dàn dựng, mà đó là để người dân hiểu cách làm. Sau khi làm nhiệm vụ ở một nhà dân đó, các cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục đến các hộ dân khác chứ không phải đi về", ông Tự Do khẳng định.
Thông tin thêm về các yêu cầu đăng ký gói an sinh và mong muốn nhận được tiền trợ cấp từ TP, ông Tự Do cho biết chỉ sau 2 ngày diễn ra, chương trình nhận được hơn 550.000 lượt đăng ký. Cơ quan chức năng đang nỗ lực rà soát, xác minh và chuyển thông tin về cho các quận, huyện để kịp thời hỗ trợ người dân.
Ông cũng cho biết Chủ tịch UBND TP.H.C.M Phan Văn Mãi đã yêu cầu sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân qua chương trình, cán bộ phải xác minh và giải quyết trong thời gian sớm nhất. Người dân có thể yên tâm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có tình trạng người dân “bom hàng”
H.NgThứ tư, 8/9/2021 | 17:47 GMT+7
Công an TP.H.C.M chiều ngày 8/9 cho biết, qua kiểm tra, xác minh các công ty vận chuyển hàng tại 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức không phát hiện tình trạng “bom hàng” như thông tin báo chí phản ánh.
Theo Công An TP.H.C.M, qua rà soát các công ty vận chuyển hàng (shipper) và làm việc với hơn 200 trường hợp đặt hàng mua tại TP. Thủ Đức, Q. 4, 6, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú cho thấy, không có tình trạng “bom hàng” mà vì nhiều nguyên nhân đã xảy ra tình trạng đơn hàng không giao nhận được.
Cụ thể, do người dân không rành công nghệ, thao tác không quen nên đặt trùng đơn, sau đó hủy lệnh nhưng không biết cách hủy trên hệ thống nên đơn hàng vẫn được thực hiện.
Bên cạnh đó, dữ liệu khi đặt hàng chưa chính xác nên bộ phận giao hàng không tìm được địa chỉ (có trường hợp đặt ở Bình Dương). Hoặc người dân đã hủy đơn nhưng hệ thống không cập nhật dẫn đến vẫn giao và bị từ chối.
"Có trường hợp đặt hàng quá lâu chưa nhận được đơn hàng nên người dân đã chọn kênh cung cấp khác để mua, có trường hợp người dân cách ly y tế nên không nhận được hàng", báo cáo của Công An TP.H.C.M cho hay.
Đồng thời, do bên cung cấp giao không đúng mặt hàng đã đặt, không đủ số lượng hàng hoặc giao nhầm đơn nên cũng bị từ chối nhận hàng. Có trường hợp người dân đã nhận hàng nhưng siêu thị vẫn giao thêm nên bị từ chối.
Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.H.C.M, Công an TP.H.C.M sẽ tiếp tục chỉ đạo điều tra làm rõ các trường hợp liên quan, đặc biệt tập trung xác minh một số trường hợp nghi vấn quấy rối để xử lý nghiêm theo quy định.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1535
Gửi vào 09/09/2021 - 18:38
09/09/2021
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng công văn đề nghị xử lý hành chính và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các y bác sĩ tự ý bỏ việc nhằm khuyến cáo, chứ không đặt nặng xử lý.
"Có chiến sĩ dũng cảm, nhưng cũng có người quay đầu"
Tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 tại TP.H.C.M chiều 9-9, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết tình hình dịch ở TP.H.C.M còn diễn biến phức tạp, khó lường. TP có rất nhiều cái mới để triển khai, áp dụng, có lúc phải thay đổi chính sách.
Hiện TP đã huy động gần 20.000 cán bộ, nhân viên y tế của TP và sự hỗ trợ, chi viện khoảng 6.700 y bác sĩ từ hệ thống y tế của trung ương, sở y tế địa phương cũng như huy động hệ thống y tế tư nhân tham gia chống dịch hơn 100 ngày qua.
Bên cạnh sự phân công điều động, các chiến sĩ áo trắng còn có tinh thần tự nguyện, tâm huyết, mong muốn hỗ trợ cho người dân TP.H.C.M, không đòi hỏi, sẵn sàng chấp nhận điều kiện khó khăn.
Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định chưa có kế hoạch rút lực lượng đang hỗ trợ khỏi TP.H.C.M.
Về công văn đề nghị xử lý hành chính và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các y bác sĩ tự ý bỏ việc, ông Sơn cho biết nội dung công văn có 3 phần.
Thứ nhất, Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu cơ sở y tế bố trí nhân lực đảm bảo đủ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhân khác. Đây là trách nhiệm của ngành y tế, trong thời điểm hiện nay không thể bỏ rơi các bệnh nhân COVID-19, không tiếp nhận thu dung điều trị, không thu dung các bệnh nhân chuyển biến nặng.
Thứ hai, để truyền thông nâng cao ý thức về trách nhiệm nghề nghiệp của các y bác sĩ, khuyến khích bằng hình thức khen thưởng cho các y bác sĩ khi hoàn thành tốt nhiệm vụ và có chế độ phù hợp.
Thứ ba, trong thời gian qua, một số đơn vị y tế trên địa bàn cả nước có hiện tượng từ chối bệnh nhân. Đứng trước tình hình dịch bệnh phức tạp khó lường, trường hợp tử vong nhiều, trong thời gian đầu một số bác sĩ không chịu được sức ép tâm lý đã tự ý bỏ việc.
Công văn này Bộ Y tế không đưa ra các hình thức kỷ luật, mà chỉ khuyến cáo trong một trận chiến, có những chiến sĩ hết sức dũng cảm, có chiến sĩ bình thường nhưng cũng có những người quay đầu.
"Bộ Y tế nhắc nhở, để mong muốn đồng nghiệp hãy cùng nhau chung sức cho trận chiến COVID-19, cùng với toàn thể người dân đạt được thắng lợi. Còn vấn đề kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính chúng tôi nghĩ đây không phải vấn đề đặt nặng của công văn này" - ông Sơn nói.
Có chế độ, chính sách nhưng còn chậm
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - phó giám đốc Sở Y tế TP.H.C.M - cho biết hiện nay có 2 nghị quyết liên quan đến chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế tham gia chống dịch.
Khi Chính phủ ban hành nghị quyết 37 ngày 29-3-2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19, đối tượng được hưởng tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày. Ngay thời điểm đó, TP.H.C.M đã có nghị quyết 02 về công tác phòng chống dịch COVID-19, nâng mức hỗ trợ đối với tất cả các đối tượng tham gia chống dịch lên 120.000 đồng/người/ngày.
Chính phủ ban hành nghị quyết 16 về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù, quy định các đối tượng được hưởng tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày. TP.H.C.M ban hành nghị quyết 09, mở rộng thêm một số đối tượng hưởng chế độ tiền ăn, nâng mức hỗ trợ tiền ăn thành 120.000 đồng/người/ngày.
Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế được hưởng chế độ lưu trú để tránh tình trạng lây nhiễm cho người nhà và nhiễm từ cộng đồng, ở các quận huyện và TP Thủ Đức không quá 450.000 đồng/người/ngày.
Ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.H.C.M - khẳng định đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế là những chiến sĩ hết sức kiên cường, phải được tri ân và tôn vinh, TP luôn quan tâm và tạo những điều kiện tốt nhất cho lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu để họ có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Cũng theo ông Hải, các y bác sĩ, nhân viên y tế từ các đơn vị trung ương và các tỉnh, thành tăng cường cho TP, đều được sự phối hợp giữa TP và Bộ Y tế chăm lo với cùng mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh.
Tuy nhiên, ông Hải thừa nhận, dù đã rất nỗ lực nhưng thực tế vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu khám chữa bệnh. Chế độ chính sách đã thông qua nhưng việc triển khai còn chậm, TP đang khẩn trương xử lý.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1536
Gửi vào 10/09/2021 - 17:37
10/09/2021
Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành (H.Phù Mỹ, Bình Định) đã dự thảo danh sách, ký ban hành giấy mời 20 thân nhân của cán bộ, công chức xã tiêm vắc xin ngừa sai quy định.
Ngày 10.9, UBND H.Phù Mỹ ( ) cho biết đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với , liên quan đến việc tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 20 thân nhân cán bộ.
Cụ thể, ông Hợp có hành vi vi phạm là dự thảo danh sách, ký ban hành giấy mời, gửi tin nhắn (qua mạng Zalo) mời 20 thân nhân của cán bộ, công chức xã Mỹ Thành tham gia tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sai quy định. Sự việc được nhân dân phản ánh, gây ảnh hưởng lớn đến công tác chống dịch của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.8, H.Phù Mỹ tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại UBND xã Mỹ Thành cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định của .
Sau đó, trên Facebook xuất hiện thông tin có 20 người nhà của cán bộ xã Mỹ Thành được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 dù không thuộc đối tượng ưu tiên. Ngoài ra, còn có hình ảnh chụp đoạn tin nhắn trên nhóm Zalo của ông Đặng Xuân Hợp và một số cán bộ vào trưa 17.8 yêu cầu các cán bộ cho người nhà đến lấy giấy mời để tiêm vắc xin.
Ông Đăng Xuân Hợp giải thích là do thừa vắc xin vì một số người trong tổ Covid-19 không tiêm. Một số thành viên Đảng ủy, UBND xã Mỹ Thành nằm trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã để yên tâm công tác.
----------------------------------------
TP.H.C.M: Bắt giữ lô thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu từ Trung Quốc
- 10/09/2021
Cơ quan công an vừa thu giữ lô thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu từ tại TP.H.C.M, đồng thời bắt giữ được kẻ cầm đầu đường dây.
Ngày 10.9, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.H.C.M bắt giữ lô thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu từ Trung Quốc.
Theo cơ quan công an, loại thuốc này chưa được cấp phép tại Việt Nam.
C03 cho biết, thời gian qua, lợi dụng diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở TP.H.C.M và các tỉnh phía nam phức tạp, một số băng nhóm tội phạm nhập lậu các loại thuốc từ Trung Quốc được quảng cáo điều trị bệnh Covid-19 để buôn bán, thu lợi bất chính.
Qua quá trình theo dõi, trinh sát của C03 và PC03 đã nắm được thủ đoạn này.
Ngày 9.9, trinh sát Cục C03 phối hợp PC03 chặn ô tô tải nghi vấn ở Q.8 để kiểm tra. Cơ quan công an đã phát hiện được gọi là "Liên Hoa Thanh Ôn". Toàn bộ số thuốc chưa được phép lưu hành và không có hóa đơn chứng từ.
Làm việc với cơ quan công an, tài xế Trần Văn Hoàng (38 tuổi) khai nhận số hàng được vận chuyển từ kho của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toyo ở Q.Bình Tân. Mở rộng điều tra, công an đã khám xét kho hàng công ty này, phát hiện thêm 9.200 hộp thuốc cùng loại.
CQĐT xác định, cầm đầu trong đường dây này là Tham Vĩ Điệp (Giám đốc công ty TNHH thương mại và sản xuất Toyo). được nhập lậu từ Trung Quốc. Loại thuốc này được quảng cáo là điều trị được bệnh Covid-19 và đang được bán lén lút cho người dân trong nước.
Hiện CQĐT đang điều tra mở rộng, xác minh làm rõ hành vi những người liên quan để tiến hành truy bắt những người liên quan vụ án nhập lậu.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1537
Gửi vào 12/09/2021 - 19:44
12/09/2021
Một đoạn phim vừa lộ ra dường như cho thấy cảnh một nhóm tay súng Taliban ăn mừng sau khi hành quyết một binh sĩ Afghanistan.
Theo tờ Washington Examiner ngày 11.9, một đoạn phim đăng trên nhóm tán gẫu riêng của Taliban cho thấy lực lượng này đã , sau đó reo hò ca tụng lãnh đạo.
Đoạn phim dài 36 giây được đăng cách đây một tuần và chưa rõ đã được quay khi nào. Vào ngày 17.8, giới lãnh đạo Taliban cam kết ân xá cho tất cả những người phục vụ chính phủ cũ ở Afghanistan và bảo vệ phụ nữ.
“Tôi muốn đảm bảo với cộng đồng quốc tế, kể cả Mỹ, rằng không ai sẽ bị hại. Chúng tôi không muốn có kẻ thù bên trong hay bên ngoài nào”, theo phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban.
Trong đoạn phim, 6 thành viên Taliban đứng quanh trên tại một vùng sa mạc với cái đầu đặt trên ngực. Năm người cầm súng trường và người còn lại cầm 2 cây dao dính máu, còn người thứ 7 quay phim.
Người vung dao dường như là lãnh đạo và cả nhóm cùng hoan hô lãnh đạo tối cao của họ là ông . Ở cuối đoạn phim, người cầm dao la lớn: “Bắn nó, nó phải trông như bị bắn”.
Sau khi xem đoạn phim, ông Nasser Von Waziri, người từng là cố vấn an ninh của chính phủ Afghanistan cũ, cho rằng đó là hành vi man rợ và ông không bao giờ tin tưởng Taliban: “Một kẻ khủng bố luôn là khủng bố”.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1538
Gửi vào 13/09/2021 - 20:04
Thông tin mới vụ thầy giáo bị tố quấy rối nữ sinh, nhắn tin 'gạ' đi chơi riêng với lời lẽ phản cảm
Phương Linh
Liên quan đến vụ việc nam giáo viên N.D.H, trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị tố có hành vi quấy rối tình dục, nhắn tin tán tỉnh nữ sinh gây xôn xao dư luận những ngày qua, mới đây, phía nhà trường THPT Cẩm Phả đã có thông tin phản hồi trên trang Facebook của nhà trường.
Cụ thể nội dung được phía nhà trường đưa ra như sau: "Hiện nay trước nhiều thông tin đăng tải việc một học sinh có phản ánh về thầy giáo trong nhà trường sử dụng ngôn ngữ giao tiếp không phù hợp, làm ảnh hưởng đến học sinh và nhà trường. Ban Lãnh đạo đã tiếp nhận thông tin và đang tích cực phối hợp với các bên liên quan cùng các cơ quan chức năng để xác minh, giải quyết sự việc này.
Nhà trường kính mong các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh không chia sẻ, bình luận thông tin gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhà trường.
Nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị và sẽ thông tin sớm nhất khi có kết luận!".
Trường THPT Cẩm Phả - Quảng Ninh thông tin về vụ việc trên Fanpage chính thức của trường
Như thông tin đã đưa, nữ sinh thuộc Khóa 59 của trường THPT Cẩm Phả, niên khóa 2018 -2021 đã gửi email về cho trường, tố cáo thầy N.D.H nhắn tin tán tỉnh, nói chuyện không chuẩn mực với nữ sinh này.
Theo lời nữ sinh, thời điểm còn học ở THPT Cẩm Phả, nữ sinh được thầy H. gọi xuống văn phòng Đoàn thanh niên của trường để đánh văn bản. Đáng nói, khi có các thầy cô khác, thầy H. tỏ ra khá lịch thiệp với nữ sinh này. Còn khi chỉ có thầy H. và nữ sinh, thầy H. bắt đầu chuyển sang chủ đề tình yêu, có những lời nói không đúng chuẩn mực.
"Thầy luôn lặp lại các câu hỏi đại loại như "Dạo này có gì mới không?", "Hôm trước thấy đi học hay đi chơi đấy ? "Thôi yêu cái thằng đấy làm gì?...Em cảm thấy sợ hãi trước những câu hỏi của thầy nhưng sợ thầy ghét và sợ ảnh hưởng tới lớp mình nên em phải tiếp tục chịu đựng và cái ngày em cảm thấy lo sợ nhất đã tới.
Đó là vào ngày cuối tháng 2, thầy H. nhắn cho em với nội dung bên dưới, bản thân em đã rất sợ sau đó. Em đã khóc rất nhiều, em không biết phải nói chuyện với ai vì lo sợ", nữ sinh kể lại.
Và dưới đây là nội dung tin nhắn mà thầy H. gửi nữ sinh khiến nữ sinh cảm thấy vô cùng tồi tệ và lo sợ:
Nữ sinh chụp lại bằng chứng nam giáo viên có lời nói gạ gẫm mình
Đáng nói, bên dưới bài đăng tố cáo của nữ sinh này, nhiều nữ sinh khác cũng đã lên tiếng cho biết, mình cũng là nạn nhân của thầy N.D.H.
Bên cạnh đó, vụ việc cũng nhận được nhiều sự quan tâm của quý phụ huynh. Thậm chí, có phụ huynh đã gửi email về cho trường THPT Cẩm Phả đề nghị nhà trường sớm đưa ra hướng giải quyết vụ việc; đồng thời công khai tới học sinh và phụ huynh bằng văn bản chính thức.
Phụ huynh gửi email cho nhà trường, yêu cầu nhà trường giải quyết dứt điểm vụ việc và sớm thông tin đến học sinh và phụ huynh.
Hiện vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bàn tán của dư luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.
-----------------------------------------------
Di tích quốc gia chùa Thổ Hà bị vỡ bia đá thế kỷ 17
13/09/2021
Bia đá thế kỷ 17 của di tích quốc gia chùa Thổ Hà (xã Vân Hà, H.Việt Yên, Bắc Giang) bị vỡ trong quá trình di chuyển khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng trùng tu.
Bia đá mẫu mực đi vào sách vở
Diễn đàn những người yêu di sản Chùa Việt xôn xao khi những hình ảnh về được đưa lên. Trong đó, có 1 bia đá tứ diện được buộc dây quấn ngang khi vỡ ra thành 2 khúc lớn và một vài mảnh lẻ trong quá trình cẩu. Hình ảnh này đầu tiên được đưa lên Facebook của chính làng cổ Thổ Hà với dòng chữ: “Tiếc quá việc nâng bia đá đã gặp trở ngại”. Sau đó, chủ nhân trang Facebook này xóa hình ảnh này đi, tuy nhiên nó đã được tải về và đưa lên diễn đàn Chùa Việt.
Tấm bia này đã quen thuộc với nhiều thế hệ người yêu di sản. Một trong số đó, TS Phạm Văn Tuấn (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) từng tới đây nghiên cứu từ ngày còn sinh viên. “Bia thế kỷ 17 không còn nhiều. Đây lại là một tấm bia đẹp. Hoa văn trên đó rất đẹp”, TS Tuấn cho biết. Về việc bia vỡ, ông Tuấn cho rằng: “Làm trùng tu mà cẩu thả quá”.
Chùa Thổ Hà là một trong những chùa đẹp tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc bộ. Chính vì thế, khi Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT-DL) ra sách Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn Di tích tập 1, các nhà nghiên cứu đã dành nhiều trang để mô tả ngôi chùa và những bia đá quý tại đây. Sách có đoạn: “Trong chùa hiện còn 9 bia đá, ghi về quá trình tạo dựng và trùng tu chùa qua các thời kỳ. Trong đó có bia Tam bảo thị độ bi tạo năm Thịnh Đức nguyên niên (1653) và bia bốn mặt khá lớn mang tên Thủy tạo đại thạch bi, Các chung tam quan Đoan Minh tự bi dựng vào năm Vĩnh Trị thứ 4 (1679)”. Tấm bia bị vỡ chính là bia bốn mặt Các chung tam quan Đoan Minh tự bi.
Một người dân trong làng chia sẻ với Thanh Niên sáng 12.9: “Bia đá thì to, buộc vào di chuyển là nó vỡ. Tỉnh với Sở cũng đã về ghi biên bản việc này. Họ quay phim chụp ảnh bằng chứng chỗ vỡ đấy rồi”.
Người dân cũng cho biết có một bức tượng bị vỡ. “Hôm đấy là nâng cái nền chùa lên, sau khi xây móng bơm cát vào thì nó xói, Đức Phổ Hiền”, người này thông tin.
Tấm bia bị vỡ
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Sẽ kiểm tra lại toàn bộ di tích
Thông tin từ Sở VH-TT-DL Bắc Giang cho biết sở này đã giao việc xử lý vụ việc cho Phòng Quản lý
Theo văn bản này, dự án tu bổ tôn tạo chùa Thổ Hà đã được Bộ VH-TT-DL thỏa thuận. Dự án khởi công từ tháng 12.2019, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Việt Yên làm chủ đầu tư và giám sát công trình. Công ty cổ phần là đơn vị thi công.
Theo văn bản, ngày 8.9 đơn vị thi công tổ chức dịch chuyển bia đá (tại vị trí sân phía trước tòa Tam bảo) ra vị trí bảo quản, nhằm lấy mặt bằng cho việc nâng cốt nền khuôn viên chùa Thổ Hà. Đơn vị thi công đã đào xung quanh bia, dùng dây vải buộc vào thân bia, sử dụng xe cẩu để nâng (nhằm luồn dây qua phần đế bia để buộc bó toàn bộ bia trước khi dịch chuyển). “Tuy nhiên, khi tiến hành nâng bia lên thì thân bia bị tách rời thành nhiều mảnh. Sau khi xảy ra sự việc trên, đơn vị thi công đã cho tạm dừng công việc dịch chuyển và báo cáo các cơ quan chức năng”, văn bản cho biết.
Cũng theo văn bản do Giám đốc Sở VH-TT-DL Bắc Giang Trần Minh Hà ký, các bên đã không đánh giá hết hiện trạng của bia, nên để xảy ra sự cố trên. Sở này đã đề nghị chủ đầu tư tạm dừng việc dịch chuyển bia đá, dùng bạt bó thân và đế bia, bảo quản các mảnh vỡ của bia; đóng cọc căng dây tạo hành lang bảo vệ; tạo mái che tạm thời trong thời gian báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
“Để việc triển khai dự án tu bổ, tôn tạo chùa Thổ Hà đảm bảo tiến độ, Sở VH-TT-DL đề xuất Bộ cho phép chủ đầu tư gông bó, vận chuyển bia ra vị trí phù hợp để tạo mặt bằng phục vụ thi công công trình; căn cứ bản in dập văn bia, trên cơ sở các tài liệu khác có liên quan phục chế lại bia đá”, sở này đề xuất.
Mặc dù vậy, trong biên bản không nói gì đến việc có tượng nào bị hư hại trong quá trình trùng tu hay không. Về điều này, ông Phương cho biết sẽ cho kiểm tra lại hiện trường và so sánh với hồ sơ di tích gốc để xác minh thông tin từ người dân.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1539
Gửi vào 13/09/2021 - 20:22
13/09/2021
Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh đang bị thương vẫn nhờ đồng đội tháo nắp 17 quả lựu đạn đeo quanh người, rồi dẫn đầu tiểu đội đánh tạt sườn quân địch, phối hợp đơn vị bạn diệt gọn một đại đội địch.
Vị tướng trưởng thành qua chiến đấu
Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh ngày 2/2/1949 tại Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc, trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng. Cha ông là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, dù bị địch bắt, bị tra tấn dã man nhưng vẫn một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng và hy sinh năm 1950.
Kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình, ông tham gia cách mạng từ rất sớm, ông nhập ngũ năm 1967 khi mới tròn 18 tuổi và từng bước trưởng thành thành một chiến sĩ c.... s.. quyết đoán, bản lĩnh, mưu lược và quả cảm. Một năm sau khi nhập ngũ, ngày 11/6/1968, ông gia nhập Đảng c.... s.. Việt Nam. Ông được trao quân hàm Đại tướng tháng 7/2007.
Đại tướng Phùng Quang Thanh đã trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường; trong đó có gần 10 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên.
Trong cuốn sách "Trường Sơn Huyền Thoại" của Thiếu tướng Hoàng Kiền có viết về chiến dịch Đường 9 Nam Lào (địch gọi là cuộc hành quân Lam Sơn 719 năm 1971), mà qua chiến dịch này Đại tướng Phùng Quang Thanh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, ngày 30/1/1971, cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch đánh vào khu vực Đường 9 bắt đầu. Địch huy động tới hơn 4 vạn quân chủ lực ng... q... và 6.000 quân Mỹ, gồm những đơn vị tinh nhuệ nhất với số lượng lớn binh khí kỹ thuật.
Quân ta mở chiến dịch phản công quy mô lớn. Ngày 11/2/1971, ông khi đó là Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 trực tiếp chỉ huy một tiểu đội chốt giữ đồi Không Tên. Địch dùng một Đại đội có máy bay yểm trợ, chia làm 2 mũi tấn công chốt. Ông đã chỉ huy tiểu đội chờ địch vào gần mới nổ súng, diệt 38 tên địch, đẩy lùi địch ra xa, riêng ông diệt 8 tên.
Hai ngày sau địch lại tiến công lên chốt, ông bị thương và được cho lui về tuyến sau nhưng ông xin ở lại chiến đấu. Ông nhờ đồng đội tháo nắp 17 quả lựu đạn, đeo quanh người, nhờ y tá băng và treo cánh tay trái cho đỡ vướng rồi dẫn đầu tiểu đội xung phong đánh tạt sườn quân địch, phối hợp đơn vị bạn diệt gọn 1 đại đội địch. Riêng tiểu đội ông chỉ huy diệt 37 tên, bắt 1 tên, thu 2 súng…
Nhiều năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (2006), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (2011), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó bí thư Quân ủy Trung ương. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trên các cương vị, chức trách được giao, đặc biệt là cương vị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, ông đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đối với Quân đội và Dân quân tự vệ; tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều quyết sách quan trọng về lĩnh vực quân sự, quốc phòng…
Hơn 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phát triển, trưởng thành của Quân đội. Với những chiến công hiển hách và công lao to lớn đó Đảng, Nhà nước đã phong tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Chiến công (2 hạng Nhất, 1 hạng Nhì, 1 hạng Ba), Huân chương Kháng chiến hạng Ba…
Tóm tắt tiểu sử
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh là: Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (6/2006-4/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII.
- Tháng 7/1967-7/1970: Đảng viên, chiến sỹ, Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.
- Tháng 8/1970-10/1971: Chi ủy viên, Thiếu úy, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó rồi Đại đội trưởng Đại đội 9 thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.
- Tháng 10/1971-6/1972: Học viên Trường Sỹ quan lục quân 1.
- Tháng 7/1972-12/1976: Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 B, sau đó là học viên đào tạo tại Học viện Quân sự.
- Tháng 12/1976-4/1979: Tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, sau đó là học viên văn hóa tại Trường Văn hóa Quân đoàn 1.
- Tháng 5/1979-12/1982: Phó Trung đoàn trưởng rồi Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.
- Tháng 1/1983-12/1983: Học viên Học viện thực hành Liên Xô.
- Tháng 12/1983-8/1986: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1. Sau đó là học viên học tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ quân sự và Học viện Quân sự cao cấp khóa VIII.
- Tháng 9/1986-7/1988: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy rồi phụ trách Sư đoàn 390, sau đó là Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.
- Tháng 8/1988-7/1989: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, sau đó học tiếng Nga tại Học viện Kỹ thuật quân sự.
- Tháng 8/1989-1/1991: Học viên Học viện Vôrôsilốp, Bộ Tổng tham mưu Liên Xô, sau đó là học viên tại Học viện Quân sự cao cấp.
- Tháng 2/1991-8/1993: Đại tá, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1, sau là Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.
- Tháng 9/1993-1/1998: Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, sau đó học chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị-Quân sự.
- Tháng 2/1998-5/2001: Thiếu tướng rồi Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX (tháng 4/2001).
- Tháng 6/2001-4/2006: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trung tướng rồi Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Tháng 4/2006-7/2007: Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, được phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (tháng 6/2006).
- Tháng 7/2007-4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, khóa XI, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Phương Phương
TTXVN
Vụ Phan Sào Nam được giảm án trái luật: Cần xem xét khởi tố vụ án
13/09/2021
Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) kỷ luật cảnh cáo 5 lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ninh do có những vi phạm trong việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam, các chuyên gia pháp luật cho rằng, cần xem xét khởi tố vụ án để điều tra.
Phan Sào Nam, người tổ chức, vận hành đường dây cờ bạc dưới dạng game bài Rikvip/Tip.Club liên quan 2 tướng công an, ra trại vào tháng 2/2021 khi được giảm hơn 22 tháng tù. Sau đó, tháng 4/2021, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị đề nghị tòa án cùng cấp xử giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 quyết định giảm án tù với Phan Sào Nam của TAND tỉnh Quảng Ninh.
Theo Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội, điều kiện tha tù với phạm nhân có mức án 5 năm gồm: chấp hành một phần ba thời hạn tù, có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liền kề được xếp loại khá trở lên. Tuy nhiên, Nam chỉ được xếp hạng khá trong quý 3/2019, đến quý 4 bị xếp loại trung bình. Một căn cứ khác được nêu để giảm án cho Nam là lập công khi viết thư vận động một đối tượng về nước đầu thú nhưng Viện Kiểm sát xác minh và phát hiện không có tài liệu xác định trong khi bị giam, ông Nam gửi thư vận động ra ngoài…
Vì vậy, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng, Trại giam Quảng Ninh đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam là “Vi phạm pháp luật, cần phải hủy bỏ”.
Trao đổi với Tiền Phong về vụ án này, luật sư Nguyễn Mai Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng có một kháng nghị về việc giảm án dẫn đến phát sinh nhiều quan điểm khác nhau”.
Theo luật sư Mai Anh, đây là quyết định giảm án tù, nên việc kháng nghị này còn nhiều khía cạnh cần phải bàn. Việc đã tha tù rồi, nếu bắt ngồi tù lại thì theo trình tự nào? Vì theo trình tự tố tụng chung thì căn cứ vào kháng nghị, TAND Cấp cao sẽ quyết định để tòa cấp dưới xử lại vụ án, vụ việc. Nhưng ở kháng nghị này, Viện KSND Cấp cao đề nghị TAND Cấp cao xem xét, quyết định luôn.
Cần xem xét khởi tố vụ án
Trong khi đó, luật sư Bùi Phan Anh cho rằng, việc kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội là “đúng quy định pháp luật và đây không phải một bản án mà là quyết định hành chính tư pháp”.
Theo ông Bùi Phan Anh, kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội có thể được chấp nhận hoặc không, nhưng cơ quan chức năng cần sớm xác minh, làm rõ các căn cứ trong việc giảm án tù cho Phan Sào Nam.
Đối với TAND tỉnh Quảng Ninh, hành vi vi phạm của Ban cán sự Đảng và các cá nhân liên quan trong vụ án này là nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm đến hoạt động tư pháp trong tố tụng hình sự. Cụ thể, có dấu hiệu của tội “Ra quyết định trái pháp luật” tại Điều 371, Bộ luật hình sự hoặc tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” tại Điều 378 Bộ luật hình sự.
“Do đó, để đảm bảo sự đúng đắn trong hoạt động tư pháp, các cơ quan có thẩm quyền cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xem xét để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, luật sư Phan Anh nói.
Luật sư Lê Vĩnh Thụy - Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích, trường hợp TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận hủy hai quyết định giảm thời gian chấp hành án đối với phạm nhân Phan Sào Nam thì tòa sẽ ra quyết định thi hành án trở lại và bắt phạm nhân Nam tiếp tục thi hành án.
“Hiện không chỉ tôi mà nhiều luật sư khác rất quan tâm đến các căn cứ để TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận các đề nghị giảm án”, luật sư Thụy nói.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND tối cao, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ chỉ đạo xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Minh Đức
Sửa bởi tuphuongsg: 13/09/2021 - 20:23
Thanked by 1 Member:
|
|
#1540
Gửi vào 14/09/2021 - 00:24
1.- Khi Cha, Con đang cầm quyền Bộ Trưởng Quốc phòng thời Ng.... T.. D..., lợi dũng chức quyền sao đó thì bị một website "trungtamquyenluc" cảnh cáo, nào là cơ sở làm ăn ở chổ nào, Đại tá Hải nuôi gái cách sao, v.. v.. và v.. v..
2.- Sau đó thì cũng website đó báo tin Ông PQT đang công tác tại Paris (cùng có vợ và con đi theo), bị ám sát (ai ám sát không biết), nhưng không chết, đưa vào Bệnh viện Pháp cấp cứu .
Nghe vụ nầy, Bà con hải ngoại bên Pháp theo dõi rất sát, đến Bệnh viện hỏi thăm thì không có ai là bênh nhân họ là Phùng trong đó bị ám sát hụt cả .
Đùng một cái cũng website đó loan báo, PQT đang trở lại VN bằng phi cơ riêng . Website có cho thấy người nhưng không rõ mặt, nhưng nói đó là PQT.
3.- Về đến VN rồi thì nói PQT chỉ ở Bộ Quốc Phòng không về nhà (ý nói bị giam lõng) , cho đến khi Thủ Tướng Phúc lên nhậm chức thì không thấy có PQT bàn giao chức vụ .
Cũng đùng một cái, một website khác cực kỳ ph.... đ.... mà tôi không biết tên , báo tin là PQT đã chết . Có hình ảnh lính khiên quan tài hẳn hoi .
===========
Đến hôm nay mới biết cựu Bộ truong QP/ Ông PQT chết thật .
(Tôi kể chuyện đọc bài trên Internet) .
Thanked by 5 Members:
|
|
#1541
Gửi vào 14/09/2021 - 13:08
-----------------
Dạ, thắc mắc là báo chí viết: tháo nắp 17 quả lựu đạn, đeo quanh người…
Liệu có nổ ko?
#1542
Gửi vào 14/09/2021 - 13:31
Chứ nếu là loại lựu đạn quả chanh (F1) thì không có nắp, chỉ cần tháo chốt an toàn và thả tay ra, mỏ vịt bật lên là nổ sau 3-4 giây.
Chiến công đó của ông Cố Đại Tướng là có thật, và cũng chính là bàn đạp để thăng tiến, từ binh nhì lên đại tướng, bộ trưởng BQP.
Sửa bởi Expander: 14/09/2021 - 13:35
#1543
Gửi vào 14/09/2021 - 13:55
Nghiệm thấy. Cái ghế mà ông Cố này muốn ngồi vào đâu có êm, ông Cố Tướng khác ngồi vào rồi cuối cùng cũng chả yên thân đấy thôi.
Sửa bởi Expander: 14/09/2021 - 14:00
Thanked by 1 Member:
|
|
#1544
Gửi vào 14/09/2021 - 19:36
- Thứ hai, 13/9/2021
Trả lời Zing chiều 13/9, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, cho biết nhà trường đã nắm thông tin về vụ việc.
Theo đó, ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng sử dụng mạng xã hội là quyền tự do ngôn luận và thông tin cá nhân của giảng viên.
“Sau khi đăng status, nhận thấy không phù hợp, thầy Lê Anh đã gỡ đi, đăng lời xin lỗi đến cá nhân liên quan và cộng đồng mạng xã hội, điều đó thể hiện sự ứng xử trách nhiệm của thầy Lê Anh. Sự việc diễn ra là điều đáng tiếc. Chúng tôi đã trao đổi với thầy Trịnh Lê Anh để rút kinh nghiệm”, hiệu trưởng nhà trường nói.
Trước đó, một sinh viên xin vắng mặt buổi học vì gia đình có chuyện buồn. Dù thừa nhận người này được phép nghỉ, MC Lê Anh, giảng viên của trường, vẫn chụp màn hình đoạn email, đăng lên trang cá nhân.
"Khai giảng online, khi sinh viên buồn! Em không cần xin lỗi vì quyền của em là được phép nghỉ trong quỹ 20% thời lượng cho phép! Nhưng nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không, là điều các em cần cân nhắc và phải mạnh mẽ hơn, nhé!", nam MC viết.
Ngay lập tức, nhiều người đã để lại bình luận góp ý, thậm chí chỉ trích thái độ thiếu cảm thông. Hầu hết ý kiến cho rằng đứng trên cương vị là một nhà giáo, MC Lê Anh nên gửi lời quan tâm an ủi thay vì soi mói, tránh móc một sinh viên đang gặp phải chuyện buồn gia đình.
Ngay sau đó, MC này đã công khai xin lỗi.
"Mình xin lỗi học trò nhé. Mình mong các em mạnh mẽ hơn thôi, nhưng mình chưa đủ bình tâm và chia sẻ với em. Xin lỗi các bạn đã phải nhận cảm xúc tiêu cực từ điều Lê Anh viết sáng nay mà chưa cân nhắc kỹ".
Hiện bài đăng đã bị xóa.
MC Lê Anh sinh năm 1977 tại Hà Nội. Anh hiện là Phó trưởng bộ môn Quản trị sự kiện, khoa Du lịch học, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.
Lê Anh được khán giả biết đến qua vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình như Cà phê sáng, Giai điệu tự hào, Sức nước ngàn năm, Việt Nam đất nước con người, Con đường âm nhạc...
Thanked by 1 Member:
|
|
#1545
Gửi vào 15/09/2021 - 18:12
15/09/2021
Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Marcus Mạnh Cường Vũ... không đồng tình với phát biểu: 'Sau khi chiếu Người phán xử, tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều'.
Hôm 14-9, tại cuộc họp góp ý cho dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi), phát ngôn về phim của thiếu tướng Lê Tấn Tới - chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội - gây chú ý trên mạng xã hội.
Ông Tới phát biểu: "Điều 11, về nội dung và hành vi nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh. Hiện một số bộ phim có tình tiết cổ xúy cho hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ phạm tội nhưng ko bị xử lý, lối sống ích kỷ, một số phim phản ánh quá chân thực, quá chi tiết về sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, vô hình trung làm cho người xem nhận thức sai và bắt chước làm theo.
Điển hình, mới đây, VTV1 chiếu Người phán xử, sau khi chiếu bộ phim đó thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều.
Chúng ta đất nước quản lý xã hội bằng pháp luật, nhưng luật không giải quyết được, mà đưa cho ông trùm làm người phán xử, kể cả phán xử cả lực lượng công an. Phán xử tất cả mà đưa vào đó chiếu trên giờ vàng thì ai chịu trách nhiệm về vấn đề này".
Cần chứng minh...
Nói với Tuổi Trẻ Online, đạo diễn Charlie Nguyễn - người từng có bộ phim Bụi đời Chợ Lớn bị cấm phát hành - đặt câu hỏi: "Chẳng lẽ khi tội phạm bị bắt, ai cũng nói vì họ coi phim Người phán xử?".
Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ chỉ ra 2 điểm bất hợp lý trong phát biểu về Người phán xử: Thứ nhất, cần chứng minh chiếu phim Người phán xử gây nên hậu quả tăng tội phạm; thứ hai là tìm ra ai chịu trách nhiệm về vấn đề tội phạm tăng lên?
Về ý một, điều này không thể chứng minh được. Dù có thống kê về tỉ lệ tội phạm trong thời gian trước, trong và sau khi chiếu Người phán xử, thì cũng không có căn cứ chỉ ra nguyên nhân là do bộ phim.
Câu hỏi thứ hai cũng xác đáng, khi trách nhiệm để tội phạm gia tăng trong xã hội không thể đổ lên đầu một bộ phim truyền hình.
Để tô đậm sự bất hợp lý trong câu nói của thiếu tướng Lê Tấn Tới về Người phán xử, nhiều người đưa ra ví dụ châm biếm tương tự về các dòng phim khác.
Trên Facebook cá nhân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh ví von phải chăng sau loạt phim Avengers của Marvel thì số lượng siêu anh hùng, người ngoài hành tinh tăng mạnh ở nước Mỹ. Một khán giả đùa nếu muốn gia tăng dân số thì tăng cường chiếu các phim về sinh đẻ.
Khán giả có quyền xem và bất bình trước tội ác
Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh - người từng làm phim Bằng chứng vô hình về tội phạm bắt cóc, giết người - nói với Tuổi Trẻ Online: "Tôi nghĩ nếu nói về Người phán xử như vậy thì báo chí cũng không thể phản ánh các vụ án vì có thể làm tình hình tội phạm gia tăng.
Điện ảnh giao nhiều điểm với cuộc sống. Ở một xã hội dân trí phát triển, người xem xem phim không chỉ để giải trí, mà còn cảm thấy đồng cảm, chia sẻ với những nỗi đau, sự bất lực, vẻ đẹp và xúc cảm... Người xem cũng có thể bất bình với những tiêu cực, nhận thức và hiểu về nó.
Một nền điện ảnh chỉ phát triển khi các đề tài được phản ánh đa dạng, không né tránh, không sợ hãi. Ở đó, người làm phim và người xem phim có sự đối thoại để thực sự chia sẻ, tôn trọng, hiểu về thế giới xung quanh và cũng là hiểu về chính mình".
Nhiều nhà làm phim nhấn mạnh sứ mệnh "phản ánh hiện thực" của phim ảnh. Và tội ác trong xã hội cũng là một phần quan trọng của hiện thực cần phản ánh.
Không chỉ giới làm phim, rất nhiều khán giả trên mạng xã hội cũng phản đối phát ngôn về phim Người phán xử và tội phạm xã hội đen, cho là không có căn cứ.
Sau Người phán xử, VTV chiếu phim Sinh tử về đề tài tham nhũng gây tiếng vang. Nhiều khán giả chất vấn:
"Cũng nói như vậy thì nên nói sau khi Sinh tử chiếu, tình hình tham nhũng có dấu hiệu gia tăng vì được cổ xúy hay giảm sút vì sự cảnh tỉnh của phim? Có nói theo hướng nào thì cũng không hợp lý vì chẳng có căn cứ gì".
Xung quanh những tác động của phim tội phạm đến đời sống thực tế, Tuổi Trẻ Online đã cố gắng liên lạc với thiếu tướng Lê Tấn Tới để nghe thêm quan điểm riêng của ông nhưng không liên lạc được. Các đạo diễn của phim Người phán xử cũng từ chối bình luận về câu chuyện này.
---------------
Ban lãnh đạo Taliban ẩu đả vì bất đồng việc thành lập chính phủ mới
15/09/2021
Nguồn tin từ các quan chức cấp cao Taliban cho biết một vụ ẩu đả lớn đã nổ ra giữa các nhà lãnh đạo của nhóm liên quan đến việc thành lập chính phủ mới ở Afghanistan, BBC ngày 15/9 đưa tin.
Nguồn tin cho biết cuộc tranh cãi tại dinh tổng thống giữa người đồng sáng lập nhóm Mullah Abdul Ghani Baradar và Khalil ur-Rahman Haqqani - bộ trưởng lâm thời phụ trách vấn đề tị nạn và là người có sức ảnh hưởng lớn trong Mạng lưới Haqqani - đã lời qua tiếng lại gay gắt, trong khi cấp dưới của họ lao vào ẩu đả.
Các quan chức cấp cao Taliban nói với BBC rằng, cuộc tranh cãi nổ ra liên quan đến việc thành lập chính phủ mới của nhóm này ở Afghanistan.
Một thành viên cấp cao Taliban ở Qatar và một nguồn thạo tin khác cũng xác nhận cuộc tranh cãi xảy ra vào cuối tuần trước, với nguyên nhân là do phó thủ tướng lâm thời Baradar không hài lòng về cơ cấu chính phủ mới được thành lập.
Tranh cãi được cho là bắt nguồn từ những bất đồng về việc ai trong Taliban nên được ghi nhận công lao cho chiến thắng của tổ chức này ở Afghanistan. Ông Baradar cho rằng những người thực hiện các hoạt động ngoại giao giống như ông cần phải được chú ý tới, trong khi các thành viên Mạng lưới Haqqani và những người ủng hộ tin rằng chiến thắng có được là do chiến đấu.
Ông Baradar là thủ lĩnh Taliban đầu tiên có liên lạc trực tiếp với một tổng thống Mỹ, khi điện đàm với ông Donald Trump vào năm 2020. Trước đó, ông Baradar là người đại diện Taliban ký thỏa thuận Doha về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.
Trong khi đó, Mạng lưới Haqqani có liên quan đến một số vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng nhất xảy ra ở Afghanistan nhằm chống lại lực lượng Afghanistan và các đồng minh phương Tây trong những năm gần đây. Mạng lưới này bị Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố. Sirajuddin Haqqani, lãnh đạo Mạng lưới Haqqani, là bộ trưởng nội vụ lâm thời trong chính phủ mới được Taliban thành lập.
Tin đồn về một vụ ẩu đả đã lan rộng từ cuối tuần trước, khi ông Baradar - một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của Taliban - biến mất một cách bí ẩn. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đồn đoán về việc có thể ông Baradar đã chết. Tuy nhiên,các nguồn tin Taliban cho biết ông Baradar đã rời Kabul và đến thành phố Kandahar sau vụ ẩu đả.
Trong một đoạn băng ghi âm được công bố hôm 13/9, ông Baradar nói rằng ông "đi công tác xa" và khẳng định bản thân vẫn ổn dù ở bất cứ đâu.
Taliban vẫn khẳng định không có vụ tranh cãi nào và ông Baradar vẫn an toàn, song lại đưa ra các thông tin mâu thuẫn về hoạt động của ông. Một phát ngôn viên cho biết ông Baradar đã tới Kandahar để gặp thủ lĩnh tối cao Taliban, nhưng sau đó lại nói với BBC rằng ông "mệt và muốn nghỉ ngơi một chút".
Nhiều người Afghanistan sẽ cảm thấy họ có lý do chính đáng để nghi ngờ lời nói của Taliban. Vào năm 2015, nhóm này thừa nhận đã che đậy cái chết của thủ lĩnh sáng lập Mullah Omar trong hơn hai năm và vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố nhân danh ông trong khoảng thời gian này.
Các nguồn tin cho hay ông Baradar dự kiến sẽ trở lại Kabul và có thể xuất hiện trước truyền thông để phủ nhận bất kỳ cuộc tranh cãi nào đã xảy ra. Ngoài ra, vẫn còn nhiều suy đoán về thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada, người chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Ông Akhundzada phụ trách các vấn đề chính trị, quân sự và tôn giáo của Taliban.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao lâm thời hôm 14/9 kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tái khởi động viện trợ, nói rằng cộng đồng quốc tế không nên chính trị hóa hoạt động giúp đỡ Afghanistan.
Taliban đã giành quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng trước và tuyên bố quốc gia này là một "Tiểu vương quốc Hồi giáo". Nội các lâm thời mới được nhóm công bố hôm 7/9, với các thành viên đều là nam giới và là nhân vật cấp cao của Taliban. Nhiều người trong đó được biết đến với các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng Mỹ trong 2 thập kỷ qua.
Cao Trung (Theo BBC)
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












