Jump to content




Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1810 replies to this topic

#1456

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 23/07/2021 - 20:30

Mất việc, hết tiền, 30 lao động nghèo đi bộ xuyên đêm về quê

21/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mất việc, hết tiền, không có phương tiện vận chuyển, nhiều lao động nghèo ở Quảng Ngãi quyết định đi bộ từ tỉnh Bình Định về nhà. Đoàn người may mắn được công an tại chốt kiểm dịch phát hiện, hỗ trợ.

Ngày 20/7, một đoạn clip ghi lại cảnh 30 người lao động đi bộ về Quảng Ngãi khiến nhiều người xúc động. Hình ảnh này được Thiếu tá Đỗ Thành Sự (Công an Quảng Ngãi) ghi lại tại chốt kiểm soát dịch đèo Bình Đê, nơi giáp ranh với tỉnh Bình Định.
Theo Thiếu tá Sự, 30 người phần lớn ở huyện Ba Tơ về đến chốt kiểm soát dịch lúc gần trưa. Cả đoàn đã hết lương thực, mọi người đói lả. Những người này cho biết, họ đi làm thuê tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).
Ảnh hưởng dịch bệnh, công việc khó khăn lại hết tiền nên mọi người quyết định về quê. Trong thời điểm này, phương tiện giao thông bị hạn chế, cả đoàn quyết định đi bộ.
"Những người này cho biết đi từ 2h chiều hôm trước, mệt thì ngủ nghỉ bên đường. Đến trưa hôm sau họ về đến chốt kiểm dịch đèo Bình Đê. Cả đoàn đã đói lả, lương thực cũng đã hết. Anh em tại chốt hỗ trợ mì tôm, sữa để mọi người chống đói", Thiếu tá Sự chia sẻ.
Tại chốt kiểm dịch mì tôm là lương thực chống đói duy nhất. Cả đoàn đã đói lả vội vàng ăn mì tôm sống khiến nhiều người xót xa. Sau khi nghỉ ngơi, họ đã được lực lượng công an tại chốt kiểm dịch hỗ trợ phương tiện đưa về nhà.
Dịch bệnh bùng phát, không có việc làm, tiền hết, không có phương tiện vận chuyển, hàng trăm lao động làm việc tại một số tỉnh Nam Trung Bộ quyết định đi bộ về Quảng Ngãi. Một số được chính quyền các địa phương phát hiện, hỗ trợ phương tiện đưa về quê. Một số phải đi bộ xuyên đêm, vượt hàng chục km về nhà.
Theo thống kê sơ bộ, có hàng nghìn lao động là người dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi đi làm thuê ở các tỉnh, thành khác. Phần lớn trong số đó ở huyện miền núi Ba Tơ.
Theo UBND huyện Ba Tơ, toàn huyện có khoảng 1.200 người đi làm ăn xa. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng trăm người đã trở về địa phương. Phần lớn người dân có hoàn cảnh rất khó khăn, do đó địa phương đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm để họ yên tâm thực hiện cách ly tại nhà.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người dân mất việc làm phải quay về địa phương nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Do đó, UBMTTQVN tỉnh đã trích Quỹ Vì người nghèo cũng như vận động các tổ chức, hảo tâm hỗ trợ cho những trường hợp này.
"Hơn 100 hộ dân đi làm ăn xa quay về địa phương đã được hỗ trợ một triệu đồng mỗi hộ. Chúng tôi cũng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu để bà con vượt qua khó khăn trước mắt", ông Thọ thông tin.

Quốc Triều



Thanked by 1 Member:

#1457

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 25/07/2021 - 20:31

TP H.C.M lý giải việc cho Tập đoàn Vingroup 'mượn' 5.000 liều vaccine COVID-19

Chủ Nhật, 25/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP H.C.M, thành phố đã cho Tập đoàn Vingroup "mượn" 5.000 liều vaccine COVID-19 nhưng để tiêm cho lực lượng tham gia chống dịch tại TP H.C.M.

Sáng 25/7, UBND TP H.C.M đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình chống dịch tại TP Hồ CHÍ MINH. Tại buổi họp, nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến thông tin TP H.C.M cho Tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều vaccine COVID-19.
Lý giải điều này, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP H.C.M cho biết, TP H.C.M có cho Tập đoàn Vingroup "mượn" 5.000 liều vaccine COVID-19 để tiêm cho lực lượng của Vingroup đang tham gia chống dịch tại thành phố.
Theo ông Dương Anh Đức, từ đầu mùa dịch đến nay, Tập đoàn Vingroup đã huy động một lượng lớn nhân lực tham gia hỗ trợ Thành phố trong công tác chống dịch. Đây cũng là đơn vị tài trợ cho chiến dịch phòng, chống COVID-19 của Việt Nam nói chung và TP H.C.M nói riêng.
Cụ thể, Tập đoàn này đã đóng góp ủng hộ Quỹ mua vaccine COVID-19, tài trợ hơn 2.000 máy thở chức năng cao cấp. Đây là một trong những thiết bị các bệnh viện điều trị COVID-19 đang rất cần. Ngoài việc hỗ trợ về trang thiết bị y tế, Tập đoàn Vingroup còn có lực lượng giúp Thành phố xét nghiệm PCR với toàn bộ đội ngũ y, bác sỹ; sinh phẩm, máy móc thiết bị do Bệnh viện Vinmec thực hiện.


"Xét theo nhu cầu, Thành phố đã cho Vingroup mượn vaccine COVID-19 để tiêm cho lực lượng này. Chúng tôi thấy đây là việc hợp lý, hợp tình và cũng để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP H.C.M nên đã xét hỗ trợ cho Tập đoàn Vingroup vaccine để tiêm cho lực lượng chống dịch tại thành phố”, ông Dương Anh Đức nói.
Theo ông Dương Anh Đức, sắp tới, nếu các đơn vị khác có nhu cầu mượn, tùy theo năng lực và nguồn cung vaccine của Thành phố và đặc biệt có hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch tại TP H.C.M thì Thành phố cũng sẽ xem xét.
Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Thanked by 1 Member:

#1458

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 26/07/2021 - 20:23

Hà Nội đề xuất cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách của thành phố lên mức 42%
19/07/2021 14:18


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(TBTCO) - Hà Nội đã luôn chủ động trong phòng chống dịch, cố gắng hoàn thành mục tiêu kép. Để bảo đảm mặt bằng chi và nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2022-2025, Hà Nội đề xuất cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố lên mức 42% (bằng giai đoạn 2011-2016).



Sáng 19/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với TP.Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021.
Ngân sách chịu áp lực lớn
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, Hà Nội đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và kịp thời các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quyết sách của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, bước đầu, Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa chủ động phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid 19, ông Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội đã chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự sang chủ động tấn công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng; thành phố cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, xuất hiện một số ca nhiễm mới trong cộng đồng, gây khó khăn cho công tác phòng, chống đại dịch.
Về phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội đã tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Kết quả đến nay cho thấy, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô có nhiều tín hiệu khởi sắc so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 5,91%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ tăng 2,92%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước (5,64%). Thành phố có trên 13.000 doanh nghiệp đã được thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 53,3% dự toán Trung ương giao, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, phòng chống dịch bệnh là ưu tiên số 1 của Hà Nội, phải đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Chúng ta quyết tâm bảo vệ Hà Nội – trái tim của cả nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Đinh Tiến Dũng, Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc và trăn trở về những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là 8 nhóm hạn chế, yếu kém đã được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 thẳng thắn chỉ ra. Trong đó, lớn nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và sự quá tải về hạ tầng kinh tế - xã hội đang ngày càng gia tăng; hệ thống giao thông kết nối liên vùng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển... Nhu cầu về vốn để chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu về kinh phí bảo đảm các chính sách, chế độ ngày càng tăng cao, gây áp lực lớn cho ngân sách thành phố...
Cần thiết phải tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Hà Nội trong một thời gian nhất định
Trình bày các báo cáo của thành phố, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu 9 nhóm đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương nhằm tạo tiền đề cho thành phố thực hiện các nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025.
Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố lên mức 42% (bằng giai đoạn 2011-2016) để bảo đảm mặt bằng chi và nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án giao thông trọng điểm thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương với nhu cầu vốn 21.351 tỷ đồng, giúp tăng cường khả năng kết nối, lan tỏa vùng (hiện đã bố trí 5.937 tỷ đồng). Thành phố cũng kiến nghị về cơ cấu vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4; cho phép thực hiện ngay công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án vào Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021).
Thảo luận tại cuộc làm việc, các phó thủ tướng và lãnh đạo 9 bộ đã nhất trí cao báo cáo của thành phố và ủng hộ các đề xuất, kiến nghị của TP. Hà Nội. Trong đó, các ý kiến khẳng định, cần thiết phải tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Hà Nội trong một thời gian nhất định.
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, từ đầu năm đến nay, mặc dù trong điều kiện rất khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực, thành tích rất cơ bản, xứng đáng là Thủ đô, trái tim của cả nước.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tập trung thực hiện. Trong đó, cần xác định nhiệm vụ ưu tiên số một là phòng, chống dịch Covid-19, coi bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng người dân là trên hết, trước hết; phát huy tối đa ý chí tự lực, tự cường, “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm bảo vệ Thủ đô không để dịch diễn biến xấu...
“Hà Nội phải có kịch bản cao hơn để phòng trước; bảo vệ bằng được các khu công nghiệp; tập trung cứu chữa bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa ca tử vong; bảo đảm các dòng cung ứng lương thực, thực phẩm” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.
Thủ tướng cũng yêu cầu quân đội phải vào cuộc để bảo đảm lưu thông hàng hóa, nhu cầu tối thiểu của người dân. Công an phải kiểm soát chặt các điểm cách ly, tuân thủ nghiêm của người dân.
Ngoài coi trọng phát triển văn hóa, Hà Nội phải làm thật tốt nhiệm vụ huy động nguồn lực để phát triển, gồm cả nội lực và ngoại lực, nguồn lực tinh thần và vật chất; tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cá thể hóa trách nhiệm; tạo điều kiện cho từng cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ; kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm mọi nhiệm vụ, giải pháp được tổ chức thực hiện một cách hiệu quả cao nhất.../. TP.Hà Nội dự báo và xây dựng các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất so với kế hoạch năm 2021, cụ thể:
Theo kịch bản 1 (kịch bản điều hành), tăng trưởng quý II đạt 8,59%, quý IV đạt 9,12% và dự báo cả năm đạt 7,50%. Theo kịch bản 2, dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát trong tháng 7, không có ổ dịch trên địa bàn Thành phố và các khu công nghiệp, không phải áp dụng giãn cách xã hội. GRDP quý III tăng 7,45%, quý IV tăng 7,85% và cả năm dự kiến đạt 6,85%. Theo kịch bản 3, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, quý III mới kiểm soát được dịch, các ngành dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, phục hồi chậm. GRDP quý III tăng 6,17%, quý IV tăng 6,44% và cả năm 2021 dự kiến đạt 6,12%.
Song song với dự kiến kịch bản tăng trưởng, thành phố tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt là tập trung cao độ thực hiện quyết liệt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu quý III đạt khoảng 60%, quý IV đạt 100% kế hoạch vốn đã giao.
Khánh Linh
---------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hà Nội chưa có hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine Pfizer, Moderna có nhiệt độ âm sâu

Kim Xuân-Thứ ba, ngày 20/07/2021 18:27 GMT+7
Hà Nội cần xây dựng các kịch bản xấu nhất trong việc bảo quản vaccine cho chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19.

Đây là yêu cầu của lãnh đạo Bộ Y tế tại buổi làm việc với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về việc chuẩn bị hệ thống kho lạnh và các yếu tố đảm bảo chất lượng vaccine trong chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19.
Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của Hà Nội là không có hệ thống kho lạnh bảo quản các loại vaccine như Pfizer và Moderna có nhiệt độ âm sâu. Năng lực tối đa của cả hệ thống cũng chỉ bảo quản được gần 1,3 triệu liều vaccine với nhiệt độ từ 2-8 độ C. Điều này sẽ gây khó khăn khi số lượng vaccine về lớn và nhiều loại.
Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo kế hoạch sẽ có hơn 800 điểm tiêm chủng, 1.200 dây chuyền tiêm/ngày. Hà Nội cũng đã xây dựng kịch bản tiêm từ 50.000 - 200.000 người/ngày. Tuy nhiên, hệ thống trữ vaccine tại các quận huyện, phường xã cũng hạn chế.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương đông dân, có vị trí quan trọng trong thành công của chiến dịch và yêu cầu cần xây dựng những kịch bản xấu nhất có thể xẩy ra để tránh bị động.
Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 điểm tiêm chủng và mỗi ngày sẽ tiêm cho khoảng 1,5 triệu người. Với chiến dịch tiêm chủng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lần này sẽ tiêm cho hơn 70 triệu người dân và triển khai xuống tận trạm y tế xã, phường.

------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ Y tế rút công văn 5944 'chỉ định thầu' thuốc y học cổ truyền hỗ trợ điều trị COVID-19 'gây bão'

26/07/2021
Chỉ 2 ngày sau khi ký ban hành, sáng sớm 26-7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký thu hồi công văn 5944 - công văn 'gây bão' trên truyền thông và mạng xã hội từ sáng qua, do 'có một số nội dung chưa phù hợp'.

Theo thông báo vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký, công văn 5944 ngày 24-7 (cũng do Thứ trưởng Sơn ký ban hành) có nội dung tăng cường phòng chống dịch bệnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bằng thuốc y học cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu.
Tuy nhiên, "do có một số nội dung chưa phù hợp nên Bộ Y tế thu hồi công văn này" - thông báo sáng 26-7 cho biết.
Trước đó, từ ngày 25-7, báo chí và mạng xã hội, đặc biệt trong giới dược sĩ, phản ứng mạnh sau khi Bộ Y tế có công văn hướng dẫn mục đích để các bệnh viện, sở y tế "lựa chọn, tham khảo mua sắm, đấu thầu, tiếp nhận tài trợ cho cơ sở khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 và F1 tại địa phương" (khoản b, điều 1).
Trong công văn kèm theo danh mục 26 sản phẩm thuộc 4 nhóm: sản phẩm sát khuẩn, thuốc xịt họng, sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị, sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức khỏe, đều ghi rõ tên sản phẩm, nhà sản xuất, cách sử dụng kèm theo.
Đáng chú ý, công văn do Thứ trưởng Sơn ký ban hành, nhưng phần phụ lục đính kèm với tên sản phẩm, cách sử dụng, nhà sản xuất 26 sản phẩm này lại không có chữ ký của ông Sơn và đóng dấu Bộ Y tế theo đúng quy cách.
Trả lời báo chí ngày 25-7, ông Nguyễn Thế Thịnh - cục trưởng Cục Quản lý y dược học cổ truyền, Bộ Y tế - cho rằng danh sách sản phẩm kể trên nhằm "tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch sản phẩm sử dụng cho người không có triệu chứng hoặc F1, sản phẩm trong danh sách tập hợp các thuốc được tài trợ".

Theo ông Thịnh, thuốc trong danh mục "là thuốc đông y, sử dụng không có hại gì nhưng mọi người không hiểu, cứ đưa lên như thế". Nhưng thực tế trong danh mục có thực phẩm chức năng, thuốc hoạt huyết dưỡng não... nhưng cơ chế, tác dụng với bệnh nhân COVID-19 chưa được làm rõ hoặc mới ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.
Một thực phẩm chức năng trong số này vừa có quyết định tăng giá 100.000 - 250.000 đồng/hộp lên 1 triệu đồng/hộp hôm 19-7, 5 ngày trước khi có công văn 5944.

Thanked by 1 Member:

#1459

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 26/07/2021 - 20:33

20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Hưng Yên

22/07/2021 22:35 GMT+7

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Công an Hưng Yên đã phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú tại 1 nhà dân tại huyện Ân Thi.
Tối 22/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú ở thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi.
Cụ thể, ngày 21/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an huyện Ân Thi kiểm tra, phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú tại nhà ông Trần Văn Phương (SN 1971), ở thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy.

Cùng ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đối với 20 công dân Trung Quốc.
Số người này đã được đưa về Trung tâm cách ly số 2 của tỉnh đặt tại Trường Đại học Thủy lợi, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang quản lý số người trên và chờ làm các thủ tục cần thiết khác theo quy định, xử lý nghiêm sai phạm.
--------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giàn nổi Trung Quốc bị nghiêng suýt lật úp

26/07/2021
Một giàn thi công nổi ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị nghiêng, ngập nước và gần như lật úp. Thời điểm xảy ra sự cố có tổng cộng 65 người trên giàn. 4 người hiện vẫn còn mất tích sau khi rơi xuống biển.

Đài CGTN (Trung Quốc) ngày 26-7 đăng video cho thấy cảnh giàn thi công nổi trên biển Sheng Ping 001 (Thăng Bình 001) bị nghiêng ở bờ biển thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, đông nam Trung Quốc.
Giàn thi công Sheng Ping 001 dài khoảng 90m, rộng 50m, bắt đầu bị nghiêng hôm 25-7 khi đang xây dựng trạm điện gió ngoài khơi của công ty CGN New Energy có trụ sở ở Hong Kong. Giàn nổi này đã bị ngập nước và gần như lật úp.
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Cục Hải sự Huệ Châu bắt đầu tìm kiếm và cứu hộ sau khi nhận được báo cáo về sự cố khoảng 11h hôm 25-7.
Khoảng 30 tàu, gồm tàu hải cảnh, tàu kéo, các tàu cá gần hiện trường... cùng máy bay trực thăng tham gia cứu hộ.

Thời điểm xảy ra sự cố có tổng cộng 65 người trên giàn thi công này. Theo CGTN, có 4 người đã rơi xuống biển và vẫn đang mất tích.
Giàn nổi hiện đã ổn định. Chưa rõ nguyên nhân khiến giàn bị nghiêng.
Tỉnh Quảng Đông đang dẫn đầu việc phát triển điện gió ngoài khơi của Trung Quốc, với nhiều sáng kiến đầy tham vọng nhằm trở thành tỉnh có trang trại điện gió ngoài khơi với công suất lớn nhất vào năm 2025.
BÌNH AN

Thanked by 1 Member:

#1460

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 27/07/2021 - 20:15

Bộ Y tế cảnh báo hai sản phẩm xuyên tâm liên kháng COVID-19 là giả mạo

Thứ Hai, 22:34, 26/07/2021

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, hai sản phẩm xuyên tâm liên quảng cáo công dụng kháng COVID-19 là sai sự thật. Hai sản phẩm này đều chưa đăng ký công bố.

Theo phản ánh đến đường dây nóng của Cục An toàn Thực phẩm, hiện nay, thị trường xuất hiện hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên uống xuyên tâm liên CV19 (logo Toàn Lộc, vỏ hộp màu đỏ và logo Nhất Lộc, vỏ màu xanh).
Cả hai sản phẩm này đều quảng cáo có công dụng kháng COVID-19. Trong đó, sản phẩm xuyên tâm liên CV19 (vỏ màu đỏ) được cho là kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, nâng cao thể trạng, giảm ho, tiêu đờm, bảo vệ gan, điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp.
Sản phẩm xuyên tâm liên CV19 (vỏ màu xanh) ghi công dụng tăng cường miễn dịch, điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp; kháng virus tiềm năng trong việc điều trị và phòng, chống COVID-19.
Trước thông tin trên, Cục An toàn Thực phẩm khẳng định hai sản phẩm trên chưa đăng ký bản công bố tại Cục. Như vậy, hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này là giả mạo.
Trong thời gian phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo người dân hiện nay không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được hoặc kháng COVID-19. Đặc biệt, không có bất kỳ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng “điều trị bệnh”.
Vì vậy, người tiêu dùng khi phát hiện hai sản phẩm ghi các công dụng, đặc điểm trên không nên mua hay sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, người dân cần liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời.
Bộ Y tế cảnh báo khi mua các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế, người dân phải yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn bán hàng để làm bằng chứng cho việc mua bán hàng hóa giữa hai bên. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm./.
Lâm Nhi/VOV.VN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-----------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mẹ vũ công Hiền Sến bị mời làm việc vì phát ngôn 'Sài Gòn ăn cứu trợ của cả nước'

27/07/2021
Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông vừa có công văn mời bà Nguyễn Thị Hằng, mẹ vũ công Hiền Sến lên làm việc vì đăng tải bài viết nói 'Sài Gòn ăn cứu trợ của cả nước'.
Cụ thể, trong công văn, Thanh tra Sở cho rằng bài viết của bà Hằng trước đó có nội dung ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội, gây hoang mang trong nhân dân. Vì vậy, đơn vị này đề nghị mẹ vũ công Hiền Sến đến làm việc vào ngày 13.8.2021.
Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông xác nhận nội dung văn bản trên là do đơn vị này ban hành.

Trong bài viết đăng trên tài khoản Facebook cá nhân, bà Hằng gay gắt khi nói về việc người dân Sài Gòn nhận lương thực hỗ trợ từ cả nước và thể hiện sự phân biệt vùng miền. Điều đó khiến dư luận không khỏi bức xúc, lên án quan điểm mà mẹ của nam vũ công đưa ra. Trước sự “tấn công" này, bà đăng bài viết xin lỗi, sau đó khóa tài khoản Facebook cá nhân. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng vẫn chưa hạ nhiệt.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Nội dung bài viết không đúng, gây hoang mang trên tài khoản Facebook "Hằng Nguyễn" - Ảnh: A.N.

Sửa bởi tuphuongsg: 27/07/2021 - 20:17


Thanked by 2 Members:

#1461

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 28/07/2021 - 19:40

Hà Nội: Phạt thanh niên khạc nhổ, vứt khẩu trang trong thang máy chung cư 4 triệu đồng

- 28/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



13:03 - 28/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên Online

Lực lượng chức năng đã xử phạt thanh niên khạc nhổ, vứt khẩu trang trong thang máy chung cư Home City (Hà Nội) 4 triệu đồng, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đối với người này.
Liên quan đến vụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), trưa nay, 28.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch UBND P.Yên Hòa, đã ra quyết định xử phạt đối với người này với tổng số tiền 4 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và lỗi vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng.
Ngoài ra, lực lượng y tế đã lấy mẫu đối với thanh niên này để làm xét nghiệm. Trong trường hợp nam thanh niên mắc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-19 sẽ bị lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo ông Lương Anh Cường, Trưởng ban quản trị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, khoảng 10 giờ 33 ngày 27.7, 3 thanh niên thuê phòng 16.01 tòa V4 chung cư Home City cùng đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 16.
Trong số này, anh Hoàng Văn Bắc, 31 tuổi, không đeo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, khạc nhổ ra sàn thang máy, lấy khẩu trang lau miệng rồi treo lên chai nước sát khuẩn trong thang, sau đó đi về phòng. Toàn bộ hành vi này đã được camera giám sát trong thang máy ghi lại.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban quản trị đã cho lau thang máy bằng nước sát khuẩn, đồng thời cử lực lượng an ninh lên căn hộ để lập biên bản, xử phạt theo quy định, tuy nhiên anh Bắc không có tại căn hộ.
Ban quản trị đã cho đăng tải thông tin lên trang Facebook cộng đồng cư dân để lên án hành động thiếu ý thức của thanh niên này, đồng thời cảnh báo cư dân biết và có biện pháp phòng chống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
“Hành động của thanh niên này vô cùng xấu xí, gây phẫn nộ cho hàng ngàn cư dân sinh sống tại đây”, ông Cường nói.
Lo ngại thanh niên này có thể lây lan dịch bệnh cho nhiều cư dân (nếu người này mắc Covid-19), ông Cường đã làm đơn trình báo, đề nghị UBND, Công an P.Yên Hòa làm rõ, xử lý cư dân này theo quy định.
Ngoài ra, ông Cường cũng đề nghị lực lượng y tế hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm đối với anh Bắc, thôngvbáo kết quả để cư dân chủ động có phương án phòng, chống dịch kịp thời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hình ảnh anh Bắc lau miệng bằng khẩu trang, sau đó treo lên chai nước sát khuẩn trong thang máy
Ảnh Đan Hạ

--------------------------------
Ưu tiên tiêm vắc xin cho chồng và anh chị chồng, nữ nhân viên phường bị đình chỉ

28/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chiều 28-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đình Khuyến, chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), thông tin quận vừa đình chỉ một nữ cán bộ tài chính đang công tác tại phường Tứ Liên vì ưu tiên 4 người nhà tiêm vắc xin COVID-19.




Trước đó một số người dân tại phường Từ Liên phản ánh khi người trong diện được tiêm đến các địa điểm tiêm thì hết vắc xin, phải quay về. Theo người dân, do nhân viên ở phường này đã đưa người thân vào tiêm dẫn đến hết vắc xin.
Ông Nguyễn Đình Khuyến, chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cho biết thông tin "hết thuốc" là không chính xác. "Hôm 25-7, trong lúc đang tiêm thì cấp trên có chỉ định tạm dừng vì lô thuốc có vấn đề, mọi người đồn thổi hết thuốc tạo sự phản ứng cho người dân", ông Khuyến nói.
Nhưng việc bà T.T.T., cán bộ tài chính tại phường Tứ Liên, đã đưa 4 người nhà vào diện tiêm chủng, trong đó có chồng và anh chị bên nhà chồng, thì ông Khuyến xác nhận là thông tin đúng sự thật.
"Cán bộ đó có đứa 4 người nhà vào để ưu tiên tiêm trước, mặc dù họ đều là công dân trên địa bàn, nhưng chưa đến đợt được tiêm", ông Khuyến cho hay.
Cũng theo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, quận đã chỉ đạo phường Tứ Liên chấn chỉnh, nhắc nhở tình trạng kể trên, không để sự việc tương tự xảy ra.
"Nữ cán bộ trên là nhân viên hợp đồng, hiện tại chúng tôi đã tạm đình chỉ và sẽ thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đó", ông Khuyến nói.
Được biết, UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội triển khai kế hoạch tiêm chủng các ngày 24 và 25-7 với số lượng phân bổ hơn 800 liều về 12 tổ dân phố, bình quân mỗi tổ khoảng 50 liều.
Hiện TP Hà Nội cũng đang bước vào giai đoạn tiêm chủng diện rộng lớn nhất từ trước tới nay.

Thanked by 1 Member:

#1462

Đinh Văn Tân



 

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8709 Bài viết:
  • 19385 thanks

 

Gửi vào 29/07/2021 - 01:36

Gia đình Ông Trung bi Tòa phán quyết bất lợi về những vụ mà các nguyên đơn kiện Ông và gia đình về "gian lận và lừa đảo", nói rằng các Vụ kiện ấy phải ra Tòa cấp Quận không thể "nhờ hòa giải kin " được .

Former president Donald Trump, his prized family business, the Trump Organization, and three of his adult children, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, and Eric Trump, all suffered a significant legal setback in a federal appeals court opinion issued Wednesday morning.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn









Thanked by 1 Member:

#1463

T.AO



 

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7572 Bài viết:
  • 4932 thanks

 

Gửi vào 29/07/2021 - 01:40

ông Tân thấy con đoán đúng ko=))) con vẫn là thông minh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1464

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 29/07/2021 - 20:35

Bí thư Hà Nội: 'Bịt chặt kẽ hở không cho Covid-19 xuyên qua'

Đánh giá nguy cơ bùng phát dịch đang hiện hữu, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu rà soát từng khâu, từng mắt xích, không để dịch xâm nhập.
Trao đổi với báo giới sáng 17/7, Bí thư

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đánh giá về cơ bản thành phố đang kiểm soát tốt tình hình Covid-19, nhưng nguy cơ rất lớn. Trong ngày 16/7, thành phố ghi nhận thêm một số ca dương tính. Các đơn vị đang truy vết, khoanh vùng, không để dịch lây lan.
Từ ngày 14/7, Hà Nội đã tổ chức 22 chốt kiểm dịch ở các tuyến đường cửa ngõ thủ đô để kiểm soát người, phương tiện vào thành phố, ngăn chặn dịch xâm nhập. Qua ba ngày, đã có hàng chục nghìn lượt phương tiện được kiểm tra, hàng trăm trường hợp được xét nghiệm nhanh.
Tuy nhiên, có một số chốt, tại một số thời điểm chưa thực hiện nghiêm túc, để người và phương tiện đi qua mà không kiểm tra, làm thủ tục khai báo y tế. Trước thực trạng này, Bí thư Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chấn chỉnh ngay, "phải bảo đảm 22/22 chốt hoạt động 24/24h, kiểm soát 100% người và phương tiện vào thành phố".
Bí thư Hà Nội cho rằng mỗi chốt phải có sự phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân, rõ người chỉ huy, người phối hợp, thực hiện, bố trí đủ lực lượng chia thành các tổ trực luân phiên.
Với việc kiểm soát tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, ông Dũng đề nghị các lực lượng phối hợp thông suốt, "tạo thành bức tường thành vững chắc khống chế dịch cho thành phố ngay từ tuyến đầu". Lực lượng y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm người về từ vùng dịch.
Các tuyến đường thủy vào thành phố cũng phải được rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát để bảo đảm không lọt mầm bệnh vào thành phố.
Để chủ động phòng chống dịch, Bí thư Hà Nội yêu cầu chính quyền các cấp "phòng thủ chặt chẽ, chủ động tấn công để đẩy lùi Covid-19". Từng cấp phải liên tục gia cố, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm "3 trước", đó là nhận diện trước; chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước.
Nơi có dịch phải ra quân tổng lực để dập trong thời gian nhanh nhất. Nơi chưa phát sinh thêm ca nhiễm mới phải rà soát từng mắt xích trong hệ thống phòng, chống dịch, bịt chặt từng kẽ hở không cho Covid-19 xuyên qua; không để nước đến chân mới nhảy, không để bị động, bất ngờ khi dịch diễn biến xấu.
Các đơn vị liên quan và quận, huyện, thị xã nơi có khu công nghiệp, cụm công nghiệp được yêu cầu chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện để từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chuẩn bị phương án, kịch bản ứng phó với tình huống dịch bệnh, bảo đảm duy trì sản xuất ngay cả khi dịch diễn biến xấu. Các phương án tổ chức đưa đón, kiểm tra sức khỏe công nhân, lao động; tổ chức ăn ở tại nhà máy, công tác bảo vệ an ninh, trật tự... cần được chuẩn bị chu đáo.
Bí thư Hà Nội kêu gọi mỗi gia đình, mỗi người dân Hà Nội tự giác thực hiện thật tốt phương châm "5K" (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và các quy định phòng, chống dịch mà thành phố đề ra. "Mỗi người dân hãy thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch", ông Đinh Tiến Dũng nhắn gửi.
Ông cũng giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện thủ tục để chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 68 ngày 1/7 của Chính phủ vì quyền lợi chính đáng của người dân, không để xảy ra sai sót.
Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 16/7 thành phố ghi nhận 7 ca nhiễm, nâng tổng số ca từ ngày 5/7 đến nay lên 104. Tổng số ca tích lũy từ ngày 27/4 (đợt dịch thứ tư) đến nay là 363, trong đó có 190 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng và chưa bao gồm số ca ở hai bệnh viện trung ương.

Võ Hải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thứ bảy, 17/7/2021


-----------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cho F1 về thăm vợ sinh, chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác 14 ngày

29/07/2021
Mặc dù ông C. thuộc diện F1 đang phải cách ly nhưng một chủ tịch xã ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn cho về nhà thăm vợ mới sinh. Sau đó, ông C. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng 29-7, ông Hoàng Văn Bộ - chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu - có quyết định

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

công tác 14 ngày đối với ông Hồ Ngọc Trường - chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm - vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ông Trường bị xử lý do đã cho F1 về nhà thăm vợ con dù chưa có kết quả xét nghiệm và cũng chưa thực hiện cách ly tập trung được ngày nào.

Trong thời gian ông Trường bị tạm đình chỉ, công tác chỉ đạo, điều hành được giao cho một vị phó chủ tịch xã phụ trách.

Ngày 27-7, trên địa bàn xã Quỳnh Lâm ghi nhận một trường hợp F1 là ông H.T.C. (43 tuổi, tài xế xe buýt).

Trước đó, người này đi chăm vợ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Sau khi truy vết, ông C. được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm.


Tuy nhiên, sau đó ông Hồ Ngọc Trường - chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm - đã cho phép ông C. về nhà với lý do vợ mới sinh.

Đến chiều 28-7, mẫu xét nghiệm của ông C. cho kết quả dương tính.

Hiện tại Nghệ An chưa cho phép cách ly F1 tại nhà.

----------------------------------------------
Băng vệ sinh và tã trẻ em bị chặn lưu thông qua một số chốt kiểm dịch vì “không phải là hàng thiết yếu”

PV (t/h), Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

19:29 28/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vì không được xếp vào nhóm hàng thiết yếu nên việc vận chuyển sản phẩm băng vệ sinh, tã trẻ em đến một số địa phương gặp nhiều khó khăn.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tại nhiều chốt chặn, cơ quan chức năng đều giải thích rằng sản phẩm băng vệ sinh, tã trẻ em không phải là hàng thiết yếu trong giai đoạn dịch Covid-19 nên không được vận chuyển, lưu thông.
"Nhiều nhà phân phối các sản phẩm này tại TP.H.C.M và một số tỉnh miền Nam thời gian gần đây gặp rất nhiều khó khăn, cản trở khi luân chuyển hàng tới các hàng bán lẻ trong cùng thành phố hoặc cùng tỉnh. Bên cạnh đó, mặt hàng băng, bỉm được xếp vào nhóm hàng hóa thiết yếu ở tỉnh này nhưng tại các tỉnh khác thì không", đại diện Công ty Cổ phần Diana Unicharm cho biết.


Theo Vnexpress, hiện có Đồng Nai xem băng vệ sinh, tã, bỉm là mặt hàng thiết yếu và nêu trong văn bản hướng dẫn.
Phía doanh nghiệp Diana Unicharm cho rằng, nếu việc tắc nghẽn, đứt đoạn chuỗi cung ứng không được tháo dỡ, mặt hàng này sẽ sớm thiếu hụt trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ, an toàn vệ sinh của người dân.
Trước tình trạng này, Công ty cổ phần Diana Unicharm mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tháo gỡ để các mặt hàng này sớm được vận chuyển, lưu thông. Đồng thời, doanh nghiệp cũng hy vọng đề xuất của Bộ Công Thương về danh sách hàng cấm lưu thông thay vì danh sách hàng hóa thiết yếu sớm được phê duyệt, giúp địa phương thống nhất trong việc cho phép lưu thông hàng hoá trong Covid-19.
Trước đó, một số mặt hàng đồ uống như nước đóng chai, sữa,… cũng bị một số địa phương xem là không thiết yếu, dẫn đến doanh nghiệp không thể giao hàng đến các đại lý bán lẻ.

Thanked by 1 Member:

#1465

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 29/07/2021 - 20:45

Giấc mơ Olympic và những bể bơi bỏ hoang, những nhà thi đấu cho bò đi dạo

LĐO | 28/07/2021 |

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vậy là giấc mơ huy chương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của đoàn Thể thao Việt Nam cho đến giờ này đã không thành hiện thực.


Những thất bại liên tiếp trong nuối tiếc và cả sự thất vọng nhất là khi các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indinesia đã có những tấm huy chương của họ. Trong đó có cả những tấm huy chương vàng.
Thành phần và thành tích ở Olympic là bộ mặt của thể thao quốc gia. 3 kỳ Olympic gần nhất chúng ta có huy chương, thậm chí năm 2016 còn có HCV môn bắn súng. Lần này gần như trắng tay, hầu như không còn hy vọng thì không phải là chuyện bình thường.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại này, sẽ được mổ xẻ. Nhưng chắc chắn có một điều: đầu tư thế nào sẽ gặt hái thế đó. Đầu tư không chỉ là câu chuyện trực tiếp cho lứa vận động viên dự Olympic mà còn là đầu tư xây dựng nền móng.
Báo Lao Động gần đây phản ánh về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ở thời điểm cách đây 20 năm tại Ninh Bình cho đến giờ vẫn chỉ là một mảnh đất bỏ hoang cây cỏ mọc um tùm. Gần hơn là nhà thi đấu được đầu tư ngàn tỉ ở Hà Nam nằm hoang lạnh giữa cánh đồng. Ngay tại Hà Nội, Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình vửa bị Thanh tra kết luận có nhiều sai phạm tại các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa cải tạo có dấu hiệu gây thiệt hại, thất thoát nguồn vốn nhà nước với số tiền lên tới cả chục tỷ đồng…
Chưa có một khảo sát đầy đủ nào về những công trình thể thao được đầu tư hàng trăm, thật chí hàng ngàn tỉ ở tất cả các tỉnh thành bị bỏ hoang, hoặc hiệu quả sử dụng gần như bằng 0. Nhưng chắc chắn là số lượng là rất nhiều.
Lãng phí tiền bạc là một chuyện nhưng chúng ta cũng lãng phí hàng ngàn tài năng thể thao không thể phát triển do thiếu cơ sở vật chất, môi trường hàng ngày để luyện tập.
Và thế là chúng ta phải dự Olympic với một Hoàng Xuân Vinh lẽ ra đã nghỉ hưu, một Tiến Minh đã 38 tuổi chơi cầu lông chuyên nghiệp 20 năm vẫn phải dựng vợt thi đấu hay một Ánh Viên còng lưng gánh thành tích cho làng bơi Việt Nam hết giải này đến giải khác bao nhiêu năm trời.
Rồi ai sẽ thay thế họ để tiếp giấc mơ Olympic? Khó có câu trả lời nếu không có thay đổi về đầu tư cho thể thao: từ việc sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phát triển thể thao học đường đến các chế độ đãi ngộ cần thiết cho các vận động viên chuyên nghiệp.
Từ thành tích Olympic của đoàn thể thao Việt Nam lần này cũng cần phải đánh giá nghiêm túc việc có cần thiết tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam nữa hay không.
Giải đấu SEA Games vốn đã có uy tín ngày càng thấp này đã bị lùi sang năm 2022 do dịch bệnh nhưng kinh phí thì chỉ có tăng thêm, chắc chắn sẽ không dừng lại con số 1.600 tỉ mà Tổng cục TDTT đưa ra hồi năm ngoái.
Tổ chức SEA Games để làm gì khi thể thao Việt Nam tại Olympic thua chóng mặt, khi mà vẫn còn rất, rất nhiều những công trình thể thao bỏ hoang để cỏ mọc, trâu bò đi dạo?
Câu hỏi đó cần sớm trả lời.
Linh Anh
----------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


29/07/21
Chồng tát vợ 'cháy má' mặc con nhỏ khóc ngặt nghẽo: '8h mày mới ngủ dậy!'

Chỉ trong khoảng 1 phút ngắn ngủi, người chồng đã tát vợ tới 6 cái như trời giáng, mặc con nhỏ đang khóc ngặt nghẽo.

Hầu hết người phụ nữ nào cũng mong muốn gả cho một người chồng tốt, được chồng yêu thương che chở nhưng sau khi kết hôn, không ít người mới nhận ra mình đã lấy nhầm chồng. Dù vậy, vì sợ miệng đời đàm tiếu lại thương con khi không có đủ bố đủ mẹ bên cạnh nên không ít người phụ nữ chọn cách cam chịu, nhẫn nhịn chịu đựng mà sống.
Mới đây, một người phụ nữ đã cay đắng chia sẻ về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình trên một diễn đàn tâm sự chuyện gia đình. “Giờ em phải làm sao đây mọi người khi mà bao sự cố gắng chăm lo cho gia đình là vô nghĩa. Muốn buông bỏ thì thương con mà tiếp tục cố gắng thì khổ mình. Lấy nhau tròn 10 năm, 3 đứa con hỏi em làm được gì đây.
Giờ bỏ nhau ra đi tay trắng và con thì còn nhỏ, chưa đi làm được mà về với bố mẹ lại khổ cả bố mẹ. Mọi người cho em lời khuyên ạ", người phụ nữ viết.
Đăng kèm bài viết là một đoạn video quay cảnh chị bị chồng bạo hành dã man. Đoạn video cho thấy, một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang nằm trên giường, im lặng chứng kiến cuộc cãi vã của bố mẹ. Trong khi đó, người vợ ôm con nhỏ khoảng 5-6 tháng tuổi ngồi bên cạnh.
Mặc con nhỏ gào khóc tới quặn lòng, gã chồng vẫn liên tục chỉ trỏ, chửi bới vợ bằng những từ ngữ vô văn hóa. Theo những gì người đàn ông nói, có lẽ anh ta bức xúc với vợ vì nhiều nguyên do, trong đó có việc vợ ngủ tới 8h sáng, chiều ngủ tới 4h mới dậy. “Mày còn khơi ra à? 8h mày mới ngủ dậy, 4h (16h chiều) mày mới dậy. Mày oan nhỉ”, người chồng quát lớn.
Khi chị vợ đẩy chồng ra như muốn kết thúc cuộc tranh cãi, người đàn ông liền giơ tay tát vợ cháy má. Cú tát như trời giáng khiến chị vợ gào khóc đau đớn, ôm chặt con vào lòng để dỗ dành con. Có lúc, chị định phân bua với chồng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị chồng đánh tiếp.
Cuối đoạn video, người vợ đứng dậy định rời đi nhưng gã chồng vũ phu lại đẩy chị vợ ngồi xuống giường, tiếp tục chửi bới. “Mày ngồi xuống”, người chồng quát lớn. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, người chồng đã tát vợ tổng cộng 6 cái.
Chưa rõ cuộc ẩu đả này kết thúc như thế nào nhưng đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động của gã chồng, trong khi đó một số người khuyên chị vợ nên mạnh dạn ly hôn với hắn ta, vì có cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này thì con cái cũng không hạnh phúc được. Một số người bình luận:
“Ngủ 8h sáng dậy mà bị đánh thế này. Tôi còn ngủ tới 10h sáng cơ. Mà chị ấy còn phải thức đêm chăm con nhỏ. Sao cái lúc anh ngủ ngáy o o còn vợ đêm hôm chăm con anh không nhắc tới đi”,
“Loại chồng vũ phu này thì không cần phải tiếc. Mình biết làm mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ sẽ vô cùng khó khăn, nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua đi mà thôi”,
“Có con ở đó mà anh ta còn đánh vợ như vậy. Thương mấy đứa nhỏ, tuổi thơ chúng sẽ bị méo mó khi chứng kiến những trận đòn như thế này”.
Phương An

Thanked by 1 Member:

#1466

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 30/07/2021 - 20:13


Vụ nguyên Phó Chủ tịch ném sầu riêng vào mặt nhân viên cây xăng: Người trong cuộc tiết lộ nguyên nhân bất ngờ


30/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Liên quan đến vụ nguyên Phó Chủ tịch ném sầu riêng vào mặt nhân viên cây xăng, cơ quan công an cho biết đang vào cuộc xác minh vụ việc.

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ném cả quả sầu riêng vào mặt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Theo thông tin từ báo Lao Động người đàn ông có hành vi này được xác nhận là một nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), còn anh nhân viên cây xăng hiện đang làm việc tại Công ty CP Đầu Tư Đức Thành.
Liên quan đến sự việc, Dân Trí thông tin, ông T.Đ.L. (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) tới mua xăng trưa 27/7. Giữa ông và nam nhân viên cây xăng tên N.N.N. xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Ông L. đã cầm trái sầu riêng ném vào nhân viên này và bị đánh lại. Theo chia sẻ của nhân viên N. anh thấy ông L. đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ mũi và miệng nên nhắc nhở, hai bên sau đó xảy ra xô xát. Ông L. đã hai lần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào anh. Lần đầu ông L. lấy trái sầu riêng từ xe máy ném thẳng vào anh nhưng anh tránh được. Nguyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

một lần nữa trúng mặt của anh N. Hai bên sau đó đã xô xát với nhau và nhân viên cây xăng bị thương.
Tuy nhiên, chia sẻ với Lao Động, ông L. khẳng định khi đến mua xăng, ông có đội mũ bảo hiểm kín, đeo khẩu trang đàng hoàng, đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19. Ông yêu cầu bán 40.000 đồng tiền xăng nhưng chỉ được bơm 20.000 đồng. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn có lời qua tiếng lại với nhau. Thời điểm đó, ông L. có kéo khẩu trang xuống một chút khỏi miệng để nói chuyện.

Ông L. cho rằng, anh N. tuy nhỏ tuổi nhưng có lời lẽ hỗn láo với người đã lớn tuổi. Tiếp đó, hai bên xảy ra xô xát. Ông L. đã có phản ứng lại rồi ném trái sầu riêng về phía nhân viên cây xăng và bỏ về. Cá nhân ông L. cũng thừa nhận đã có nổi nóng, ứng xử chưa phù hợp.
Theo thông tin từ Đất Việt, ông Mai Trung Kiên, Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Đức Thành Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi của ông L.
Ngày 29/7, ông Hồ Hữu Đức - Chủ tịch UBND xã Ea Tu (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, lực lượng công an xã đã nắm thông tin, thụ lý vụ việc và sẽ sớm điều tra, làm rõ.
---------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bé trai 7 tuổi ngơ ngác nhìn bà bỏ rơi mình, vì là cháu ngoại

Mẹ mất, bé trai 7 tuổi được bà ngoại đưa ra xã, yêu cầu cho đứng tên, lập hộ khẩu riêng. Do cháu bé còn quá nhỏ, không đủ điều kiện, chính quyền đề nghị bà ngoại cho cháu nhập khẩu nhưng bất thành, vì là cháu ngoại.
Mấy ngày gần đây,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một người bà đưa cháu ra trụ sở UBND xã để giải quyết vấn đề về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, khi mẹ bé qua đời.
Theo nội dung đoạn video, bé trai mới 7 tuổi không đủ điều kiện đứng khẩu mới, các cán bộ công an xã giải thích hết lời thì người phụ nữ nhất quyết nói: “Tôi không cho nhập, cháu nội tôi cho nhập, cháu ngoại tôi không cho nhập. Mẹ nó chết, nó không có quyền đứng sổ hộ khẩu này đúng không, thế là của ông”, sau đó người bà bỏ cháu bé lại và đi về.
Chứng kiến bà ngoại bỏ mình, bé trai chỉ biết ngồi lặng im, nhìn theo bóng người bà dần khuất xa.
Liên quan đến sự việc này, ông Đỗ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ninh Lai (H.Sơn Dương, Tuyên Quang), xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn của xã.

Theo ông Thắng, ngày 25.7, một người phụ nữ mang một bé trai 7 tuổi tới trụ sở yêu cầu cho đứng tên sổ hộ khẩu mới vì mẹ cháu bé mới qua đời. Tuy nhiên, do bé chưa đủ điều kiện nên lực lượng chức năng không thể đáp ứng yêu cầu này. Sau đó, người phụ nữ để cháu bé lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại trụ sở rồi ra về.
Sau 3 ngày trông nom cháu bé, lực lượng chức năng đã đưa bé trai về trao lại cho gia đình nuôi dưỡng.
“Người này muốn cho cháu tách khẩu mới, tuy nhiên cháu bé mới 7 tuổi chưa đủ điều kiện, tôi đã giao Công an xã giải quyết”, ông Thắng nói.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Sơn Dương cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Nếu bà ngoại, người thân không nuôi dưỡng cháu bé, Công an xã Ninh Lai sẽ tham mưu để đưa cháu vào trung tâm bảo trợ để được chăm sóc, nuôi dưỡng.

--------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuyện chủ nhân những chai nước chanh sả miễn phí ở Sài Gòn

30/07/2021
Giữa những ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, góc giao lộ Hoàng Văn Thụ - Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận, TP.H.C.M) được nhiều người dân để ý vì có hàng trăm chai nước “gừng - chanh - sả - đường phèn nhà làm” hoàn toàn miễn phí cho bà con.
Đó là lý do mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và nhiều người ghé lấy nước chanh sả miễn phí nói đùa rằng đây là nước uống “cột đèn đỏ”, giúp tăng sức đề kháng cho người Sài Gòn.
Tặng 1 chai nhưng cần cứ lấy thêm

Hơn 11 giờ trưa, một người đàn ông sống ở cửa tiệm gần đó bước ra đặt một chiếc bàn nhỏ, lấy ra những chai nước màu vàng nhạt xếp ngay ngắn kín mặt bàn. Ông treo lên một thông báo viết tay: “Nước uống nhà nấu, gừng - chanh - sả - đường phèn. Ai cần lấy một chai!”. Có người nhanh chóng tấp xe lại hỏi: “Tôi lấy một chai được không anh?”. Từ trong nhà, người đàn ông nói vọng ra: “Anh cứ lấy uống cho mát”. “Cảm ơn nhiều lắm nghen!”.
Lại có người đi bộ đến hỏi: “Em lấy 5 chai được không anh? Lấy cho mấy người ở chung nữa chứ ra không lý do là bị phạt!”. Ông cười: “Anh cứ lấy đi, đừng lấy thừa là được vì còn nhường cho những người khác”.
Chưa đầy 15 phút, có hàng chục lượt người ghé lấy nước. Nhiều nhất là shipper, có cả dân quân, công an. Thấy vơi, người đàn ông liên tục lấy những chai để sẵn trong nhà ra bổ sung thêm. Giới thiệu với PV, ông nói mình tên Lucas Nguyễn (45 tuổi, Q.Phú Nhuận). Ông bảo không cho tên đầy đủ vì không muốn nhiều người biết đến mình, chỉ muốn làm mọi việc một cách âm thầm, miễn sao thấy lòng vui là được. Ông kể từ những ngày dịch bùng phát, không thể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ông quyết định đi khắp TP.H.C.M để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân các khu phong tỏa, những người cơ nhỡ, khó khăn.

“Mấy hôm trước TP thực hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hàng quán đóng cửa, đi siêu thị cũng phải có phiếu, nhiều shipper hay người đi đường có khát cũng khó để mua nước nên tôi quyết định làm món này để mọi người uống, vừa giải khát vừa có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Ai thấy khát thì cứ tới lấy uống thôi”, ông bộc bạch.
Ông đã liên hệ với một cơ sở ở Q.5 để có thể nấu đúng tỷ lệ cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mọi chi phí do ông tự chi trả. Mỗi ngày ông nấu gần 400 chai, mang ra lúc 11 giờ trưa và thường 2 - 3 tiếng là hết sạch.

Nụ cười là món quà lớn nhất

Ông Nguyễn Thanh Tân (51 tuổi, shipper) đến nhận nước, sau khi cảm ơn ông Lucas Nguyễn, shipper này chạy xe đến một góc đường mở chai nước ra uống. Ông Tân nói hôm nay mình quên mang theo nước, tìm chỗ mua cũng khó nên thấy có chỗ tặng nước miễn phí thì mừng như “trời hạn gặp mưa”. “Cảm ơn chủ tiệm đã quan tâm tới những shipper chúng tôi”, ông Tân cười nói
Bà Lê Thị Hòa (56 tuổi) ghé lấy nước cho biết nhà gần đây nên đã đến nhận 2 lần rồi, vì “nước ngon và uống vào thấy khỏe trong người”. Cầm trên tay chai nước, bà cười nói: “Bình thường mua chắc cũng mười mấy, hai chục ngàn, vậy mà người ta tặng không, thật hào phóng!”.
Ông Lucas Nguyễn chia sẻ niềm vui lớn nhất của ông chính là thấy nụ cười hay nghe được những lời cảm ơn từ người nhận nước. Khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chia sẻ câu chuyện những chai nước này, ông nói mình quý trọng những tình cảm đó, vui vì có thể lan tỏa một chút năng lượng tích cực trong thời điểm này.
“Hình đó là mọi người đi ngang rồi chụp, riêng tôi không muốn thể hiện quá nhiều lên mạng xã hội vì mình làm bằng tấm lòng, tình cảm chứ không phải làm để được khen hay để nổi tiếng”, ông bày tỏ và cho biết sẽ tiếp tục tặng nước chanh sả miễn phí đến khi nào hết dịch...

Thanked by 1 Member:

#1467

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 02/08/2021 - 20:26

Người đàn ông đánh golf dưới gầm cầu bị phạt 1 triệu

Tối 1/8, lãnh đạo UBND phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với người đàn ông đánh golf ở gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Láng.
01/08/2021, 19:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trước đó vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường Láng Thượng phát hiện một người đàn ông mang gậy golf ra gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Láng Thượng tập, nên mời ông này về trụ sở làm việc.
Danh tính người đàn ông được làm rõ là T.N.T. (65 tuổi, trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) Lãnh đạo UBND phường Láng Thượng cho biết, khoảng hơn 10h cùng ngày, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông kể trên, về hành vi ra ngoài đường không có lý do chính đáng. Mức phạt là 1 triệu đồng.
Đây là lần đầu tiên người đàn ông ra khu vực trên tập golf. Người này cũng nộp phạt số tiền 1 triệu đồng sau khi lập biên bản” – lãnh đạo UBND phường Láng Thượng cho biết.
Cũng theo lãnh đạo UBND phường Láng Thượng, trong ngày 1/8, đơn vị xử phạt 20 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch (lỗi ra đường không có lý do chính đáng), với tổng số tiền 21 triệu đồng./.

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




----------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


17/07/2021
Trung Quốc dự định dùng vaccine Covid-19 của BioNTech để tiêm mũi nhắc lại


Trang Linh -

Vaccine Trung Quốc dự kiến sử dụng có tên là Comirnaty - do BioNTech và công ty Fosun Pharma đồng phát triển - làm mũi tiêm nhắc lại cho những người đã được tiêm các loại vaccine nội...


Theo Caixin Global, các nhà chức trách Trung Quốc đã hoàn tất giai đoạn đánh giá chuyên gia về vaccine Covid-19 sử dụng công nghệ mRNA do công ty Trung Quốc Fosun Pharma và hãng dược BioNTech của Đức đồng phát triển. Vaccine này đang trải qua giai đoạn đánh giá tiếp theo.
Fosun Pharma, có trụ sở tại Thượng Hải, dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm loại vaccine này trong nước vào cuối tháng 8 tới.
Theo nguồn tin của Caixin, nhà chức trách Trung Quốc dự định sử dụng vaccine này - có tên là Comirnaty - làm mũi tiêm nhắc lại cho những người đã tiêm đầy đủ hai liều vaccine sử dụng công nghệ virus bất hoạt do Trung Quốc sản xuất. Mũi tiêm nhắc lại sẽ được miễn phí.
Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 1/7, nước này đã tiêm hơn 1,2 tỷ liều vaccine cho người dân, trong đó chủ yếu là vaccine công nghệ virus bất hoạt do công ty Sinovac và công ty quốc doanh Sinopharm Group phát triển. Các loại vaccine này có hiệu quả thấp hơn so với vaccine công nghệ mRNA.
Trong khi chờ vaccine được thông qua, Fosun Pharma and BioNTech đã bắt đầu công tác chuẩn bị và mua thiết bị cần thiết cho cơ sở sản xuất liên doanh tại Thượng Hải. Tháng trước, Fosun cho biết việc lắp đặt dây chuyền sản xuất dự kiến hoàn tất vào tháng 8.
Trước đó, vào tháng 5, Fosun và BioNTech công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Thượng Hẩi để sản xuất vaccine Comirnaty, còn được gọi là BNT162b2. Liên doanh giữa hai công ty nằm trong kế hoạch hợp tác lớn hơn được thiết lập vào đầu năm 2020 để cung cấp vaccine cho Trung Quốc.
Theo ông Wu Yifang, Chủ tịch của Fosun, tới cuối năm nay, công suất hàng năm của nhà máy có thể đạt 1 tỷ liều. Với sự hỗ trợ từ các cơ sở sản xuất khác của Forsun, sản lượng hàng tháng của nhà máy này có thể lên tới 100-200 triệu liều.
Chủ tịch Fosun cũng cho biết Đại học Hồng Kông đang nghiên cứu hiệu quả của việc kết hợp tiêm vaccine Comirnaty và một loại vaccine do Sinovac Life Sciences phát triển. Fosun và chính phủ Trung Quốc cũng đang tiến hành nghiên cứu về việc này và những dữ liệu hiện có cho thấy kết quả khả quan.
Theo Caixin, trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng, vaccine do các công ty Trung Quốc phát triển cho hiệu quả từ 50-80%, nhưng trong thực tế lại có hiệu quả thấp hơn nhiều so với các loại vaccine mRNA của Moderna và Pfizer-BioNTech. Điều này làm dấy lên quan ngại rằng vaccine Trung Quốc có thể không hiệu quả trong việc kiểm soát các biến thể Covid-19 mới với đặc tính lây lan nhanh.
Theo nhà virus học Jin Dongyan thuộc Đại học Hồng Kông, vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna vẫn có khả năng bảo vệ người tiêm trước các biến thể virus hiện tại, dù hiệu quả giảm đi ít nhiều.

Thanked by 1 Member:

#1468

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 04/08/2021 - 19:56

Đang dịch, giám đốc Sở, cục phó Cục Thuế tỉnh vẫn đi đánh golf và tiếp xúc với F0

04/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngày 4-8, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có báo cáo nhanh về việc 4 người tiếp xúc với F0 trong khi đánh golf tại một khu du lịch ở Quy Nhơn. Trong đó có giám đốc Sở Du lịch tỉnh.

Thông tin từ Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn cho hay ngày 3-8, chị T.T.Q. (nhân viên của sân golf FLC Quy Nhơn) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Trước đó, chị Q. có tiếp xúc với 4 người tại sân golf FLC Quy Nhơn.
Bốn người gồm ông Nguyễn Văn Dũng - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Thành - cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc - kinh doanh khoáng sản titan và ông Lê Văn Thảo - công tác tại Công ty CP Phú Tài.
Các ông này chơi golf ở FLC Quy Nhơn (ngày 31-7 đến ngày 1-8) và tiếp xúc với chị Q..
Theo Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn, hiện 4 người này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính, được cách ly tại nhà.
Nói về việc này, ông Lâm Hải Giang - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết: "Hiện tỉnh đã giao Sở Y tế xử lý theo quy định chung và không có trường hợp ngoại lệ".

Trong khi đó, ông Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn - cho hay thời gian qua thành phố đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao (trong đó có golf) để phòng chống dịch.
"Việc FLC Quy Nhơn vẫn tổ chức cho người tham gia đánh golf là việc làm sai hoàn toàn và không chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch của tỉnh. Thành phố đang xin ý kiến của tỉnh để xử lý vụ việc", ông Nam nói.
Trước đó, từ 6h ngày 1-8, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh.

Xử lý nghiêm, không bao che
Chiều 4-8, sau khi nhận được thông tin trên, ông Hồ Quốc Dũng, bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định: "Hiện tại, UBND tỉnh đang thụ lý, xem xét vụ việc và căn cứ vào các quy định pháp luật để xử lý nghiêm. Quan điểm của tỉnh là cán bộ vi phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó. Tuyệt đối không bao che trường hợp nào hết".
Trong khi đó, về phía Sở Du lịch tỉnh Bình Định, một vị lãnh đạo sở thông tin hiện tại sự việc đã được lãnh đạo tỉnh xác minh và giao Sở Y tế xử lý theo quy định, Sở Du lịch cũng không có ý kiến hay kiến nghị gì. Sau sự việc này, sở sẽ tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công nhân viên chấp hành tốt mọi quy định phòng chống dịch.
Theo ông Lê Quang Hùng, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, hiện tại TP Quy Nhơn đã điều tra, truy vết và cách ly với các F1 và thực hiện cách ly các trường hợp liên quan đến sự việc này.

Thanked by 1 Member:

#1469

Đinh Văn Tân



 

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8709 Bài viết:
  • 19385 thanks

 

Gửi vào 05/08/2021 - 01:25

Việc ai người đó làm . Rảnh thì đi đánh "góp" (Mỹ thí Góp, Tây thì Gôn), người chống dịch cứ chống, sao ganh tỵ .

#1470

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

 

Gửi vào 06/08/2021 - 22:19

Phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Thái Nguyên thừa nhận có sàm sỡ nữ nhân viên

06/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên Hoàng Văn Hùng, qua báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh, ông Đ.D.A. tường trình thừa nhận có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên trong công sở và xin được nhận lỗi.

Chiều 6-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn Hùng - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên - cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu giải trình, kiểm điểm những nội dung liên quan đến vụ phó giám đốc sở này bị tố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo ông Hùng, bước đầu qua báo cáo sơ bộ của lãnh đạo Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Thái Nguyên, ông Đ.D.A. đã có bản tường trình, kiểm điểm gửi cơ quan và thủ trưởng cơ quan.
Trong bản tường trình, ông A. thừa nhận có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên trong công sở. Ông A. cũng thành khẩn thừa nhận có vi phạm và nhận thấy cách ứng xử của mình như vậy là không chuẩn mực, xin được nhận lỗi.
Sau khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thành lập đoàn kiểm tra để xem xét, xử lý vụ việc.
"Chúng tôi sẽ yêu cầu ông A. và những người liên quan tường trình rõ sự việc. Sau đó tổ chức họp chi bộ, Đảng ủy để xem xét, cân nhắc trên cơ sở các quy định của điều lệ Đảng, sai đến đâu xử lý đến đó", ông Hùng nói.
Theo diễn biến vụ việc, chiều 3-8, ông Đ.D.A có gọi nữ nhân viên N.T.T. - cán bộ của Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Thái Nguyên - sang phòng làm việc của mình. Ông A. sau đó đã có những hành vi "không đúng chuẩn mực" với chị T. khiến nữ nhân viên này phải bỏ chạy ra ngoài.

Ngay trong tối cùng ngày, nữ nhân viên này đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an.
Trong đơn, chị T. trình bày việc ông A. có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự của chị. Chị T. đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông A. về hành vi trên.
Sau khi tiếp nhận đơn của chị T., Công an TP Thái Nguyên đã điều tra, xác minh theo quy định.
Tuy nhiên, đến 14h30 ngày 4-8, chị T. đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên nộp đơn xin rút yêu cầu khởi tố.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |