Các giải Nobel IG Tử Bình đáng ghi nhớ!
VULONG777
22/01/2016
Hình như chủ đề "Giải Nobel Tử Bình" không mấy ai quan tâm cho lắm nên tôi tạo chủ đề "Các Giải Nobel IG Tử Bình đáng ghi nhớ!" này, hy vọng sẽ có nhiều người quan tâm hơn vì nó gần gũi với các kiến thức mà họ đang sử dụng.
Giải Nobel IG Tử Bình số 1 - Có nội dung : "Sinh mùa Đông thường lấy Hoả để Điều Hậu cho Tứ Trụ ấm áp nhưng nếu không có Hoả hay Hoả không đủ thì có thể lấy Thuỷ để Điều Hậu thì càng đẹp".
Luận án bảo vệ thành công giải "Nobel IG Tử Bình số 1" như sau:
"Sau đây là ví dụ số 207 trong cuốn Trích Thiên Tủy:
“207- Giáp thân - bính tý - canh thìn - mậu dần
Ðinh sửu/ mậu dần/ kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ
Trụ này kim hàn thủy lạnh, mộc tàn héo thổ lạnh, nếu không có giờ dần, nhất định năm tháng mộc hỏa vô căn, không thể tác dụng hĩ, gọi là hàn tuy thái quá, cần phải noãn hữu khí vậy. Luận do dẫn thông hợp thủy cục, năm đắc dần mộc, địa khí thượng thăng, mộc hỏa tuyệt xứ phùng sanh, một dương giải hàn rét. Tuy nhiên bính hoả trên cao không động cũng không phát, tuyệt diệu tại dần ở xa gặp xung, gọi là động, động tất sanh hỏa hĩ. Phàm tứ trụ bị sát bên xung thì khắc, ở xa xung là động. Mừng vận trình đông nam, xuất thân khoa giáp, làm quan hoàng triều, gọi là “đắc khí chi hàn, ngộ noãn mà phát””.
Vì mục đích chỉ phản biện về điều hậu nên với ví dụ này chúng ta chỉ cần quan tâm tới các câu luận của tác giả có liên quan đến điều hậu mà thôi.
Tác giả viết: “Trụ này kim hàn thủy lạnh, mộc tàn héo thổ lạnh, nếu không có giờ dần, nhất định năm tháng mộc hỏa vô căn, không thể tác dụng hĩ, gọi là hàn tuy thái quá, cần phải noãn hữu khí vậy“. Câu này ý tác giả muốn nói vì sinh tháng Tý là vào giữa mùa đông lên rất lạnh, cần phải có Hỏa để điều hậu thì cây cối, vạn vật mới có thể sinh sôi nẩy nở mà đâm hoa kết trái.... Cho nên ý tác giả luận: trong Tứ Trụ có Bính mang hành Hỏa và may có Dần có căn gốc lại được Thân trụ năm xung từ xa nên động, do vậy Dần mới sinh phù được cho Bính nên Bính đã đủ sức điều hậu được cho Tứ Trụ ấm áp. Và tác giả đi đến kết luận có như vậy thì mệnh mới đẹp được qua câu : “đắc khí chi hàn, ngộ noãn mà phát””. (Ở đây tôi không đụng chạm tới Tứ Trụ đúng hay sai).
Ta xét tiếp ví dụ 208 của cùng cuốn sách này :
“208- Kỷ dậu - bính tý - canh thìn - giáp thân
Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ
Trụ này cũng kim hàn thủy lạnh, thổ lạnh mộc tàn héo, cùng trụ trên đại đồng mà tiểu dị, trên có dần mộc nên hỏa hữu căn, trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng, cho nên sơ vận ất hợi, phương bắc chủ thủy địa, tin mừng vô ưu. Vận giáp tuất tàng đinh hỏa, là nơi hỏa khố của bính hỏa, hình tang hao phá. Vận quý dậu tài nghiệp ngày càng tăng; Nhâm vận khắc khử đi bính hỏa, đến thân vận cơm áo đầy đủ. Vận tân mùi, vận chuyển phương nam, bính hỏa đắc địa bén rễ, hao phá dị thường; Vận canh ngọ phùng năm dần, hợp hỏa cục, mộc hỏa cùng đến, không lộc“.
Tác giả viết: “Trụ này cũng kim hàn thủy lạnh, thổ lạnh mộc tàn héo, cùng trụ trên đại đồng mà tiểu dị, trên có dần mộc nên hỏa hữu căn, trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“. Câu này ý của tác giả cũng muốn nói sinh vào tháng Tý rất lạnh, rất cần có Hỏa để sưởi ấm (như Bính ở tứ trụ trên có Dần sinh phù nên đủ sức Điều Hậu) nhưng với Tứ Trụ này không có Dần nên Bính không đủ khả năng Điều Hậu. Đáng nhẽ ra tác giả sẽ nói muốn Điều Hậu cho Tứ Trụ này thì cần phải sống ở phương Nam có Hỏa mạnh hoặc đặt tên mang hành Hỏa….. chẳng hạn nhưng tác giả lại viết: “trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“. Câu này ý tác giả muốn nói nếu không có đủ Hỏa để điều Hậu thì ngược lại lấy Thủy để “Điều Hậu“ cũng đẹp không kém.... qua câu “gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“.
Vậy thì Điều Hậucái gì ở đây ?"
Sửa bởi VULONG777: 22/01/2016 - 18:07
Giải Nobel IG Tử Bình số 1 - Có nội dung : "Sinh mùa Đông thường lấy Hoả để Điều Hậu cho Tứ Trụ ấm áp nhưng nếu không có Hoả hay Hoả không đủ thì có thể lấy Thuỷ để Điều Hậu thì càng đẹp".
Luận án bảo vệ thành công giải "Nobel IG Tử Bình số 1" như sau:
"Sau đây là ví dụ số 207 trong cuốn Trích Thiên Tủy:
“207- Giáp thân - bính tý - canh thìn - mậu dần
Ðinh sửu/ mậu dần/ kỷ mão/ canh thìn/ tân tị/ nhâm ngọ
Trụ này kim hàn thủy lạnh, mộc tàn héo thổ lạnh, nếu không có giờ dần, nhất định năm tháng mộc hỏa vô căn, không thể tác dụng hĩ, gọi là hàn tuy thái quá, cần phải noãn hữu khí vậy. Luận do dẫn thông hợp thủy cục, năm đắc dần mộc, địa khí thượng thăng, mộc hỏa tuyệt xứ phùng sanh, một dương giải hàn rét. Tuy nhiên bính hoả trên cao không động cũng không phát, tuyệt diệu tại dần ở xa gặp xung, gọi là động, động tất sanh hỏa hĩ. Phàm tứ trụ bị sát bên xung thì khắc, ở xa xung là động. Mừng vận trình đông nam, xuất thân khoa giáp, làm quan hoàng triều, gọi là “đắc khí chi hàn, ngộ noãn mà phát””.
Vì mục đích chỉ phản biện về điều hậu nên với ví dụ này chúng ta chỉ cần quan tâm tới các câu luận của tác giả có liên quan đến điều hậu mà thôi.
Tác giả viết: “Trụ này kim hàn thủy lạnh, mộc tàn héo thổ lạnh, nếu không có giờ dần, nhất định năm tháng mộc hỏa vô căn, không thể tác dụng hĩ, gọi là hàn tuy thái quá, cần phải noãn hữu khí vậy“. Câu này ý tác giả muốn nói vì sinh tháng Tý là vào giữa mùa đông lên rất lạnh, cần phải có Hỏa để điều hậu thì cây cối, vạn vật mới có thể sinh sôi nẩy nở mà đâm hoa kết trái.... Cho nên ý tác giả luận: trong Tứ Trụ có Bính mang hành Hỏa và may có Dần có căn gốc lại được Thân trụ năm xung từ xa nên động, do vậy Dần mới sinh phù được cho Bính nên Bính đã đủ sức điều hậu được cho Tứ Trụ ấm áp. Và tác giả đi đến kết luận có như vậy thì mệnh mới đẹp được qua câu : “đắc khí chi hàn, ngộ noãn mà phát””. (Ở đây tôi không đụng chạm tới Tứ Trụ đúng hay sai).
Ta xét tiếp ví dụ 208 của cùng cuốn sách này :
“208- Kỷ dậu - bính tý - canh thìn - giáp thân
Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ
Trụ này cũng kim hàn thủy lạnh, thổ lạnh mộc tàn héo, cùng trụ trên đại đồng mà tiểu dị, trên có dần mộc nên hỏa hữu căn, trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng, cho nên sơ vận ất hợi, phương bắc chủ thủy địa, tin mừng vô ưu. Vận giáp tuất tàng đinh hỏa, là nơi hỏa khố của bính hỏa, hình tang hao phá. Vận quý dậu tài nghiệp ngày càng tăng; Nhâm vận khắc khử đi bính hỏa, đến thân vận cơm áo đầy đủ. Vận tân mùi, vận chuyển phương nam, bính hỏa đắc địa bén rễ, hao phá dị thường; Vận canh ngọ phùng năm dần, hợp hỏa cục, mộc hỏa cùng đến, không lộc“.
Tác giả viết: “Trụ này cũng kim hàn thủy lạnh, thổ lạnh mộc tàn héo, cùng trụ trên đại đồng mà tiểu dị, trên có dần mộc nên hỏa hữu căn, trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“. Câu này ý của tác giả cũng muốn nói sinh vào tháng Tý rất lạnh, rất cần có Hỏa để sưởi ấm (như Bính ở tứ trụ trên có Dần sinh phù nên đủ sức Điều Hậu) nhưng với Tứ Trụ này không có Dần nên Bính không đủ khả năng Điều Hậu. Đáng nhẽ ra tác giả sẽ nói muốn Điều Hậu cho Tứ Trụ này thì cần phải sống ở phương Nam có Hỏa mạnh hoặc đặt tên mang hành Hỏa….. chẳng hạn nhưng tác giả lại viết: “trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“. Câu này ý tác giả muốn nói nếu không có đủ Hỏa để điều Hậu thì ngược lại lấy Thủy để “Điều Hậu“ cũng đẹp không kém.... qua câu “gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“.
Vậy thì Điều Hậucái gì ở đây ?"
Sửa bởi VULONG777: 22/01/2016 - 18:07
T.AO
22/01/2016
là dụng thần trong tháng sinh đóa
xuân mộc , hạ hỏa , thu kim , đông thủy , thổ trung tâm
xuân mộc , hạ hỏa , thu kim , đông thủy , thổ trung tâm
ThienKhanh
22/01/2016
Nếu ông Vũ Long đã cho Trích Thiên Tuỷ là 1 cuốn man thư, thì ông quẳng nó đi cho rồi. Đọc làm chi cho mệt xác? Lập hết topic này đến topic khác để bình nó làm chi cho tốn thời gian. Man thư có đáng gì mà phải bình.
VULONG777
22/01/2016
ThienKhanh, on 22/01/2016 - 19:19, said:
Nếu ông Vũ Long đã cho Trích Thiên Tuỷ là 1 cuốn man thư, thì ông quẳng nó đi cho rồi. Đọc làm chi cho mệt xác? Lập hết topic này đến topic khác để bình nó làm chi cho tốn thời gian. Man thư có đáng gì mà phải bình.
Tôi bảo man thư bao giờ ?
Từ trước tới giờ tôi luôn luôn nói cuốn "Trích Thiên Tuỷ" và cuốn "Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú" là 2 cuốn sách hay nhất về Tử Bình hiện nay. Chả nhẽ chỉ có các sách man thư mới có cái sai còn các cuốn sách hay được coi như Kinh Điển thì không có cái sai sao ?
Cái nực cười ở đây là quá nhiều người có trình độ "Ốc Học" tôn thờ nó tới mức độ mù quáng, không biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai mà thôi (cho dù đã có người chứng minh hay chỉ ra những cái sai đó cho họ biết).
Tới T.AO: Thì tôi đã nói mùa đông tác giả lấy Thuỷ để Điều Hậu rồi, còn nhắc lại làm gì ?
Tới chuvu : Thì tôi đã luận và kết luận ở trên rồi không biết sao mà còn chờ tôi luận ?
Sửa bởi VULONG777: 22/01/2016 - 23:25
vanlech123
22/01/2016
Lão phu là chủ tịch hội đồng quản trị thì cho cái topic này vào mục thùng rác lâu rồi . đọc cái tiêu đề nghe mác ói .
Biết cái chữ Nobel nó cao cả như thế nào ko nó là đỉnh cao của chất xám nó là bộ não của nhân loại cả thế giới luôn chờ câu trả lời cuả nó đấy bã đậu .
Biết cái chữ Nobel nó cao cả như thế nào ko nó là đỉnh cao của chất xám nó là bộ não của nhân loại cả thế giới luôn chờ câu trả lời cuả nó đấy bã đậu .
VULONG777
23/01/2016
vanlech123, on 22/01/2016 - 23:39, said:
Lão phu là chủ tịch hội đồng quản trị thì cho cái topic này vào mục thùng rác lâu rồi . đọc cái tiêu đề nghe mác ói .
Biết cái chữ Nobel nó cao cả như thế nào ko nó là đỉnh cao của chất xám nó là bộ não của nhân loại cả thế giới luôn chờ câu trả lời cuả nó đấy bã đậu .
Biết cái chữ Nobel nó cao cả như thế nào ko nó là đỉnh cao của chất xám nó là bộ não của nhân loại cả thế giới luôn chờ câu trả lời cuả nó đấy bã đậu .
Có đui mù không mà không nhìn thấy sau chữ Nobel còn có chữ IG, hay thuộc loại "Ốc Học" nên không biết nghĩa của chữ IG ?
ThienKhanh
23/01/2016
@Vanlech: em nên google giải Ig Nobel xem nó là gì.
@Vũ Long: Nói ra thì ông lại giãy đành đạch, nhưng ông đọc sách không kĩ rồi cứ bảo người ta sai.
Tác giả đã nói "PHẢN lại lấy hàn làm dụng". Không biết ông hiểu chữ PHẢN tác giả dùng ở đây là sao?
Nếu ông giải thích đàng hoàng thì tui ở lại hầu chuyện ông. Còn ông không giải thích, mà lấp liếm, dùng chiêu cả vú lấp miệng em bằng những từ như "ốc học", "chó mèo" này nọ thì tôi xin kiếu.
@Vũ Long: Nói ra thì ông lại giãy đành đạch, nhưng ông đọc sách không kĩ rồi cứ bảo người ta sai.
Tác giả đã nói "PHẢN lại lấy hàn làm dụng". Không biết ông hiểu chữ PHẢN tác giả dùng ở đây là sao?
Nếu ông giải thích đàng hoàng thì tui ở lại hầu chuyện ông. Còn ông không giải thích, mà lấp liếm, dùng chiêu cả vú lấp miệng em bằng những từ như "ốc học", "chó mèo" này nọ thì tôi xin kiếu.
vanlech123
23/01/2016
VULONG777, on 23/01/2016 - 00:02, said:
Có đui mù không mà không nhìn thấy sau chữ Nobel còn có chữ IG, hay thuộc loại "Ốc Học" nên không biết nghĩa của chữ IG ?
Đọc cho kĩ nhé sửu nhi loại ếch ngồi đáy gếng thì biết gì là khoa học lo mà kiếm ngày hai bữa đi. Chử IG where ?? Ở đâu?? Ở đâu óc học gì gì ấy ???
http://tuvilyso.org/...821#entry592821
Sửa bởi vanlech123: 23/01/2016 - 00:26
VULONG777
23/01/2016
vanlech123, on 23/01/2016 - 00:20, said:
Đọc cho kĩ nhé sửu nhi loại ếch ngồi đáy gếng thì biết gì là khoa học lo mà kiếm ngày hai bữa đi. Chử IG where ?? Ở đâu?? Ở đâu óc học gì gì ấy ???
http://tuvilyso.org/...821#entry592821
http://tuvilyso.org/...821#entry592821
Đúng là trình độ "Ốc Học" có khác, hãy đọc đây :
Giải Ig Nobel
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Giải Ig Nobel là giải thưởng nhại lại , được trao tặng vào đầu hàng năm - gần với thời gian mà giải Nobel chính thức được công bố – cho 10 thành tựu mà "đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ". Mục đích chính của giải là tạo không khí vui vẻ nhằm khuyến khích nghiên cứu. Có nhiều nhà khoa học vừa đoạt giải Nobel năm nay thì sau đó lại đoạt giải Ig Nobel hoặc ngược lại.
Giải Ig Nobel đầu tiên được trao vào năm .
Vào năm 2010, Andre Geim là người đầu tiên nhận được cả 2 giải Nobel và Ig Nobel (nhận năm 2000).
Phần thưởng đôi khi là sự chỉ trích gián tiếp, nhưng phần lớn thu hút sự chú ý là những công trình khoa học có tính hài hước hay có những khía cạnh gây ngạc nhiên; ví dụ như sự khám phá ra "định luật 5 giây", đó là một điều khôi hài tin rằng nếu thức ăn rơi xuống sàn nhà sẽ không bị nhiễm khuẩn nếu được nhặt lên trong vòng 5 giây, hay những ghi chép cho rằng đáp ứng đủ mọi yêu cầu kĩ thuật để xác định rằng đó là vị trí của địa ngục.
Bài viết này cần thêm để . Mời bạn giúp bằng cách bổ sung chú thích tới . Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.
Con ếch bay lên. Một con ếch sống được . Thí nghiệm này của từ và từ đã làm cho họ được giải Ig Nobel vật lý năm 2000. Nhưng sau đó, vào năm 2010, Geim lại nhận được giải Nobel Vật lý cho khám phá ra
VULONG777
23/01/2016
ThienKhanh, on 23/01/2016 - 00:19, said:
@Vanlech: em nên google giải Ig Nobel xem nó là gì.
@Vũ Long: Nói ra thì ông lại giãy đành đạch, nhưng ông đọc sách không kĩ rồi cứ bảo người ta sai.
Tác giả đã nói "PHẢN lại lấy hàn làm dụng". Không biết ông hiểu chữ PHẢN tác giả dùng ở đây là sao?
Nếu ông giải thích đàng hoàng thì tui ở lại hầu chuyện ông. Còn ông không giải thích, mà lấp liếm, dùng chiêu cả vú lấp miệng em bằng những từ như "ốc học", "chó mèo" này nọ thì tôi xin kiếu.
@Vũ Long: Nói ra thì ông lại giãy đành đạch, nhưng ông đọc sách không kĩ rồi cứ bảo người ta sai.
Tác giả đã nói "PHẢN lại lấy hàn làm dụng". Không biết ông hiểu chữ PHẢN tác giả dùng ở đây là sao?
Nếu ông giải thích đàng hoàng thì tui ở lại hầu chuyện ông. Còn ông không giải thích, mà lấp liếm, dùng chiêu cả vú lấp miệng em bằng những từ như "ốc học", "chó mèo" này nọ thì tôi xin kiếu.
Tôi đã viết rõ ràng là :
"Tác giả viết: “Trụ này cũng kim hàn thủy lạnh, thổ lạnh mộc tàn héo, cùng trụ trên đại đồng mà tiểu dị, trên có dần mộc nên hỏa hữu căn, trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“. Câu này ý của tác giả cũng muốn nói sinh vào tháng Tý rất lạnh, rất cần có Hỏa để sưởi ấm (như Bính ở tứ trụ trên có Dần sinh phù nên đủ sức Điều Hậu) nhưng với Tứ Trụ này không có Dần nên Bính không đủ khả năng Điều Hậu. Đáng nhẽ ra tác giả sẽ nói muốn Điều Hậu cho Tứ Trụ này thì cần phải sống ở phương Nam có Hỏa mạnh hoặc đặt tên mang hành Hỏa….. chẳng hạn nhưng tác giả lại viết: “trụ này không có dần mộc nên hỏa lâm tuyệt địa, gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“. Câu này ý tác giả muốn nói nếu không có đủ Hỏa để điều Hậu thì ngược lại lấy Thủy để “Điều Hậu“ cũng đẹp không kém.... qua câu “gọi là hàn thái quá mà noãn vô khí, phản lại lấy hàn làm dụng“.
Vậy thì Điều Hậu cái gì ở đây ?""
Sao lại còn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy ?
vanlech123
23/01/2016
VULONG777, on 23/01/2016 - 00:42, said:
Đúng là trình độ "Ốc Học" có khác, hãy đọc đây :
Giải Ig Nobel
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Giải Ig Nobel là giải thưởng nhại lại , được trao tặng vào đầu hàng năm - gần với thời gian mà giải Nobel chính thức được công bố – cho 10 thành tựu mà "đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ". Mục đích chính của giải là tạo không khí vui vẻ nhằm khuyến khích nghiên cứu. Có nhiều nhà khoa học vừa đoạt giải Nobel năm nay thì sau đó lại đoạt giải Ig Nobel hoặc ngược lại.
Giải Ig Nobel đầu tiên được trao vào năm .
Vào năm 2010, Andre Geim là người đầu tiên nhận được cả 2 giải Nobel và Ig Nobel (nhận năm 2000).
Phần thưởng đôi khi là sự chỉ trích gián tiếp, nhưng phần lớn thu hút sự chú ý là những công trình khoa học có tính hài hước hay có những khía cạnh gây ngạc nhiên; ví dụ như sự khám phá ra "định luật 5 giây", đó là một điều khôi hài tin rằng nếu thức ăn rơi xuống sàn nhà sẽ không bị nhiễm khuẩn nếu được nhặt lên trong vòng 5 giây, hay những ghi chép cho rằng đáp ứng đủ mọi yêu cầu kĩ thuật để xác định rằng đó là vị trí của địa ngục.
Bài viết này cần thêm để . Mời bạn giúp bằng cách bổ sung chú thích tới . Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.
Con ếch bay lên. Một con ếch sống được . Thí nghiệm này của từ và từ đã làm cho họ được giải Ig Nobel vật lý năm 2000. Nhưng sau đó, vào năm 2010, Geim lại nhận được giải Nobel Vật lý cho khám phá ra
Đúng là ông bà ta nói ko sai thùng rỗng kêu to !
Loại như vầy tuyển vào công ty cho vệ sinh nhà cầu còn thấy tiếc tốt nhất loại từ vòng giữ xe .
Lột giầy tắt vào mặt mà chẳng biết gì kinh thật pó tay !! Thay gì post vào đây người ta đã nhắc khéo giữ cho chút lớn tuổi nên đã post vào topic nobel ig mà cũng chả biết cái gì **** chưỡng cho cái sự ấu trỉ .
Đọc cho kĩ cái line này nhé
http://tuvilyso.org/...-nobel-tu-binh/
Sửa bởi vanlech123: 23/01/2016 - 00:58
VULONG777
23/01/2016
vanlech123, on 23/01/2016 - 00:54, said:
Đúng là ông bà ta nói ko sai thùng rỗng kêu to !
Loại như vầy tuyển vào công ty cho vệ sinh nhà cầu còn thấy tiếc tốt nhất loại từ vòng giữ xe .
Lột giầy tắt vào mặt mà chẳng biết gì kinh thật pó tay !! Thay gì post vào đây người ta đã nhắc khéo giữ cho chút lớn tuổi nên đã post vào topic nobel ig mà cũng chả biết cái gì **** chưỡng cho cái sự ấu trỉ .
Đọc cho kĩ cái line này nhé
http://tuvilyso.org/...-nobel-tu-binh/
Loại như vầy tuyển vào công ty cho vệ sinh nhà cầu còn thấy tiếc tốt nhất loại từ vòng giữ xe .
Lột giầy tắt vào mặt mà chẳng biết gì kinh thật pó tay !! Thay gì post vào đây người ta đã nhắc khéo giữ cho chút lớn tuổi nên đã post vào topic nobel ig mà cũng chả biết cái gì **** chưỡng cho cái sự ấu trỉ .
Đọc cho kĩ cái line này nhé
http://tuvilyso.org/...-nobel-tu-binh/
Chỉ có những loại người có Tứ Trụ thuộc "Cách Cục Con Lợn" mới không biết người khác viết Nobel và Nobel IG là khác nhau mà lại cho rằng nghĩa của chúng là giống nhau mà thôi.
vanlech123
24/01/2016
VULONG777, on 23/01/2016 - 01:04, said:
Chỉ có những loại người có Tứ Trụ thuộc "Cách Cục Con Lợn" mới không biết người khác viết Nobel và Nobel IG là khác nhau mà lại cho rằng nghĩa của chúng là giống nhau mà thôi.
còn giỏi thì xem người đạt nobel tiếp theo là ai xem đi hay toàn bố láo gọt cho vừa dầy .
VULONG777, on 23/01/2016 - 01:04, said:
Chỉ có những loại người có Tứ Trụ thuộc "Cách Cục Con Lợn" mới không biết người khác viết Nobel và Nobel IG là khác nhau mà lại cho rằng nghĩa của chúng là giống nhau mà thôi.
kêu huygen vao dây ban acc đi đúnglà một lũ ếch ngồi dáy giếng
Sửa bởi vanlech123: 24/01/2016 - 09:04
VULONG777
24/01/2016
vanlech123, on 24/01/2016 - 09:07, said:
đúng là cái loạ nghèo đói biết cái chó gì vế khoa học mà dám lấy nobel ra đây . đọc xong cái tiêu dề nghe mác ỉa thật . lo mà đi kiếm miếng đổ vào môn đi
còn giỏi thì xem người đạt nobel tiếp theo là ai xem đi hay toàn bố láo gọt cho vừa dầy .
cái loại acb cu trâu cu bò nhặt rác cũng chả xai biết cai c*t gì mà nobel với noben1 mà cũng tỏ ra nguy hiểm .
kêu huygen vao dây ban acc đi đúnglà một lũ ếch ngồi dáy giếng
còn giỏi thì xem người đạt nobel tiếp theo là ai xem đi hay toàn bố láo gọt cho vừa dầy .
cái loại acb cu trâu cu bò nhặt rác cũng chả xai biết cai c*t gì mà nobel với noben1 mà cũng tỏ ra nguy hiểm .
kêu huygen vao dây ban acc đi đúnglà một lũ ếch ngồi dáy giếng
VULONG777, on 04/12/2015 - 20:12, said:
Tôi đã tuyên bố:
"Bất kể người nào dù là VIP hay VỊT mà chê, khinh bỉ hay kết luận về một ai sai mà không chứng minh được người đó sai thì được coi là loài "Súc Sinh"".
"Bất kể người nào dù là VIP hay VỊT mà chê, khinh bỉ hay kết luận về một ai sai mà không chứng minh được người đó sai thì được coi là loài "Súc Sinh"".