Tiếng cười thời cuộc !
Le.Dung
25/01/2016
N.ThuHa
25/01/2016
QUA TẾT ... ĐƯỢC TẶNG THOẢI MÁI !
===
Chủ tịch Hà Nội ra lệnh cấm tặng quà Tết cho 'sếp' ở mọi hình thức
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung có công điện gửi các sở, ngành.., đôn đốc thực hiện đón Tết Bính Thân 2016, yêu cầu cấm mọi hình thức tặng quà cấp trên.
.
.
===
Chủ tịch Hà Nội ra lệnh cấm tặng quà Tết cho 'sếp' ở mọi hình thức
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung có công điện gửi các sở, ngành.., đôn đốc thực hiện đón Tết Bính Thân 2016, yêu cầu cấm mọi hình thức tặng quà cấp trên.
.
.
N.ThuHa
25/01/2016
======
Ông GSTS chuyên ngành lịch sử đảng... chăn rau và mất 17 tỷ!
Bài này xử lần đầu ghi rõ tên:
Bài này vừa xử không ghi tên ông Nguyễn Hữu Vượng?
Tôi nghiệp cô này, sao chiếm của ông bồ già đến 17 tỷ mà 2 lần ra tòa đều mặc có một cái áo?
.
.
Còn ông này dạy lịch sử đảng thuộc đại học kinh tế TPHCM mà sao có dư 17 tỷ?
Sửa bởi N.ThuHa: 25/01/2016 - 16:12
Le.Dung
25/01/2016
ĐẸP ĐAU LÒNG !
====
Đồi núi Lào Cai nhìn từ đèo Ô Quy Hồ
Ảnh chụp lúc 16h ngày 25-1
Ảnh: Nam Trần/Tuổi Trẻ
.
.
====
Đồi núi Lào Cai nhìn từ đèo Ô Quy Hồ
Ảnh chụp lúc 16h ngày 25-1
Ảnh: Nam Trần/Tuổi Trẻ
.
.
CaspianPrince
26/01/2016
Lãnh tụ Iran: Không thể tin phương Tây, nhưng tin Trung Quốc
HỒNG THỦY 24/01/16 07:40
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình cũng vừa có chuyến thăm Saudi Arabia, đối thủ đang tranh giành ảnh hưởng với Iran ở Trung Đông.
Reuters ngày 24/1 đưa tin, Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei hôm Thứ Bảy kêu gọi chính quyền nước này cần tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Trung Quốc cả về kinh tế lẫn an ninh. Hai nước đã nhất trí tăng cường khối lượng thương mại song phương lên 10 lần, đặt mục tiêu đạt 600 tỉ USD trong thập kỷ tới.
Tổng thống Iran tiếp Chủ tịch Trung Quốc sang thăm chính thức. Ảnh: Focus.de.
Nhân vật quyền lực nhất Iran đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến công du Tehran: "Người Iran không bao giờ tin tưởng phương Tây. Đó là lý do tại sao Tehran tìm cách hợp tác với các quốc gia độc lập hơn (như Trung Quốc). Iran là quốc gia đáng tin cậy nhất trong khu vực về năng lượng và chính sách năng lượng của Iran không bao giờ bị ảnh hưởng bởi người nước ngoài."
Ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo thứ 2 trong 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến thăm Iran kể từ khi đạt được thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Tehran tháng 10/2015. Trong ngày hôm qua, hai nước đã ký kết 17 hiệp định hợp tác, trong đó có hợp tác năng lượng hạt nhân và hồi sinh Con đường Tơ lụa.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng, tình hữu nghị Trung Quốc - Iran đã được "thử thách qua những thăng trầm của bối cảnh quốc tế". Trong khi phát triển quan hệ với Iran, Trung Quốc đồng thời cũng hỗ trợ cho chính phủ Yemen đầu tuần này, nước đang phải chiến đấu với lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn.
Ông Tập Cận Bình cũng vừa có chuyến thăm Saudi Arabia, đối thủ đang tranh giành ảnh hưởng với Iran ở Trung Đông.
Theo Nikkei Asian Review ngày 24/1, ngày hôm qua Trung Quốc đã đồng ý cung cấp hỗ trợ tài chính cho dự án xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc tại Iran. Thỏa thuận này là một trong số 17 hiệp định hợp tác mà hai bên đã ký.
"[...] Trong khi phát triển quan hệ với Iran, Trung Quốc đồng thời cũng hỗ trợ cho chính phủ Yemen đầu tuần này, nước đang phải chiến đấu với lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn.[...]"
Cái này gọi là mua bảo hiểm chính trị (Political hedging / insurance), cũng như ngày xưa Tống Gia Thụ gả 3 người con gái cho 3 lãnh đạo thuộc các thế lực khác nhau: Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, và Khổng Tường Hi (tài chính)
Sau này mà tôi có con gái cũng sẽ tính đường như vậy. Chỉ có điều Thất Sát tại dương cung thì e là khó có con gái một cách tự nhiên được. Thôi thì để bố sắm sính lễ cho các con trai vậy.
HỒNG THỦY 24/01/16 07:40
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình cũng vừa có chuyến thăm Saudi Arabia, đối thủ đang tranh giành ảnh hưởng với Iran ở Trung Đông.
Reuters ngày 24/1 đưa tin, Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei hôm Thứ Bảy kêu gọi chính quyền nước này cần tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Trung Quốc cả về kinh tế lẫn an ninh. Hai nước đã nhất trí tăng cường khối lượng thương mại song phương lên 10 lần, đặt mục tiêu đạt 600 tỉ USD trong thập kỷ tới.
Tổng thống Iran tiếp Chủ tịch Trung Quốc sang thăm chính thức. Ảnh: Focus.de.
Nhân vật quyền lực nhất Iran đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến công du Tehran: "Người Iran không bao giờ tin tưởng phương Tây. Đó là lý do tại sao Tehran tìm cách hợp tác với các quốc gia độc lập hơn (như Trung Quốc). Iran là quốc gia đáng tin cậy nhất trong khu vực về năng lượng và chính sách năng lượng của Iran không bao giờ bị ảnh hưởng bởi người nước ngoài."
Ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo thứ 2 trong 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến thăm Iran kể từ khi đạt được thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Tehran tháng 10/2015. Trong ngày hôm qua, hai nước đã ký kết 17 hiệp định hợp tác, trong đó có hợp tác năng lượng hạt nhân và hồi sinh Con đường Tơ lụa.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng, tình hữu nghị Trung Quốc - Iran đã được "thử thách qua những thăng trầm của bối cảnh quốc tế". Trong khi phát triển quan hệ với Iran, Trung Quốc đồng thời cũng hỗ trợ cho chính phủ Yemen đầu tuần này, nước đang phải chiến đấu với lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn.
Ông Tập Cận Bình cũng vừa có chuyến thăm Saudi Arabia, đối thủ đang tranh giành ảnh hưởng với Iran ở Trung Đông.
Theo Nikkei Asian Review ngày 24/1, ngày hôm qua Trung Quốc đã đồng ý cung cấp hỗ trợ tài chính cho dự án xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc tại Iran. Thỏa thuận này là một trong số 17 hiệp định hợp tác mà hai bên đã ký.
"[...] Trong khi phát triển quan hệ với Iran, Trung Quốc đồng thời cũng hỗ trợ cho chính phủ Yemen đầu tuần này, nước đang phải chiến đấu với lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn.[...]"
Cái này gọi là mua bảo hiểm chính trị (Political hedging / insurance), cũng như ngày xưa Tống Gia Thụ gả 3 người con gái cho 3 lãnh đạo thuộc các thế lực khác nhau: Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, và Khổng Tường Hi (tài chính)
Sau này mà tôi có con gái cũng sẽ tính đường như vậy. Chỉ có điều Thất Sát tại dương cung thì e là khó có con gái một cách tự nhiên được. Thôi thì để bố sắm sính lễ cho các con trai vậy.
Thanh.Huong
27/01/2016
Một nàng ca-ve,
- Nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là tệ nạn xã hội.
- Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài.
- Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Kết luận: Bạn kinh doanh gì không quan trọng, quan trọng khách hàng của bạn là ai
.
- Nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là tệ nạn xã hội.
- Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài.
- Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Kết luận: Bạn kinh doanh gì không quan trọng, quan trọng khách hàng của bạn là ai
.
Le.Dung
28/01/2016
Tham nhũng tại Việt Nam tiếp tục 'ổn định'
Năm nay, điểm số của Việt Nam tiếp tục là 31/100 điểm, đứng thứ 112/168 trên bảng xếp hạng toàn cầu.
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng trong năm qua Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời tập trung vào việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng.
==============
Năm nay, điểm số của Việt Nam tiếp tục là 31/100 điểm, đứng thứ 112/168 trên bảng xếp hạng toàn cầu.
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng trong năm qua Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời tập trung vào việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng.
==============
Hoa Cái
28/01/2016
Đã là cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao thì không nghèo, nhưng không được hèn. Có người bảo, lương của một vị Bộ trưởng thật vô lý là chỉ có hơn chục triệu. Nhưng thực ra nếu tính tất cả các khoản thu nhập nhìn thấy và chi phí nhà nước trả phục vụ cho công việc của một Bộ trưởng (như ô tô...) mỗi tháng hiện nay cũng phải lên tới 30 - 40 triệu.
Ông Vũ Mão nhấn mạnh, Đảng phải chỉ rõ một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống là những ai? ảnh: Ngọc Quang.
Ông Vũ Mão nhấn mạnh, Đảng phải chỉ rõ một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống là những ai? ảnh: Ngọc Quang.
Tra.My
28/01/2016
Le.Dung, on 28/01/2016 - 05:20, said:
Tham nhũng tại Việt Nam tiếp tục 'ổn định'
Năm nay, điểm số của Việt Nam tiếp tục là 31/100 điểm, đứng thứ 112/168 trên bảng xếp hạng toàn cầu.
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng trong năm qua Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời tập trung vào việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng.
==============
Năm nay, điểm số của Việt Nam tiếp tục là 31/100 điểm, đứng thứ 112/168 trên bảng xếp hạng toàn cầu.
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng trong năm qua Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời tập trung vào việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng.
==============
Nhà triết học Plato từng nói: "Một trong những sự trừng phạt cho việc từ chối tham gia vào các vấn đề chính trị là quý vị sẽ đi tới một kết cục bị cai trị bởi những kẻ hạ đẳng hơn mình".
.
Sửa bởi Tra.My: 28/01/2016 - 07:38
Hoa Cái
28/01/2016
Nhà triết học Plato từng nói: "Một trong những sự trừng phạt cho việc từ chối tham gia vào các vấn đề chính trị là quý vị sẽ đi tới một kết cục bị cai trị bởi những kẻ hạ đẳng hơn mình".
Rất đúng ! Đó là lý do hắc đạo thường thắng và cai trị bạch đạo vì hắc hung hăng đòi hỏi và chiếm đoạt.
Giữa heo nay làm dáng như người sau khi tranh đấu đòi hỏi quyền thế và người nay nhu nhược ngu như ... heo ngày trước thì Người -->Heo và Heo -->Người nay sống cùng 1 nông trại có khác biệt gì đâu .
Pig= heo thường
Hog = heo nái tham lam
Rất đúng ! Đó là lý do hắc đạo thường thắng và cai trị bạch đạo vì hắc hung hăng đòi hỏi và chiếm đoạt.
Giữa heo nay làm dáng như người sau khi tranh đấu đòi hỏi quyền thế và người nay nhu nhược ngu như ... heo ngày trước thì Người -->Heo và Heo -->Người nay sống cùng 1 nông trại có khác biệt gì đâu .
Pig= heo thường
Hog = heo nái tham lam
NgocHoaVT
29/01/2016
Tít bài viết đã được đổi lại
"Nếu được con ông nọ, cháu bà kia có khi là phúc cho đất nước"
Đó là chia sẻ của đại biểu QH Thích Thanh Quyết khi nói về câu chuyện các cán bộ trẻ xuất thân từ gia đình có truyền thống trở thành lãnh đạo các ngành, địa phương.
.
"Nếu được con ông nọ, cháu bà kia có khi là phúc cho đất nước"
Đó là chia sẻ của đại biểu QH Thích Thanh Quyết khi nói về câu chuyện các cán bộ trẻ xuất thân từ gia đình có truyền thống trở thành lãnh đạo các ngành, địa phương.
.
NgocHoaVT
30/01/2016
Sự khác biệt trong tư duy về nhận thức
- giữa người giàu thật và người giàu ảo,
- giữa phương Tây và phương Đông,
- giữa có học và ít học,
- giữa tự tin và tự tôn .
...
.
.
~ Fb NgocNhiNguyen
- giữa người giàu thật và người giàu ảo,
- giữa phương Tây và phương Đông,
- giữa có học và ít học,
- giữa tự tin và tự tôn .
...
.
.
~ Fb NgocNhiNguyen
Thanh.Huong
31/01/2016
Khi CÁI ÁC LÊN NGÔI
Đừng để dân nói " Miệng quan trôn trẻ " :
"Xin đừng mang người nghèo, người khuyết tật ra để tung hỏa mù cho những khuất tất trong công việc của mình, đó là tội lỗi. Hàng ngàn người khuyết tật rong ruổi nắng mưa cả chục năm trời còn chưa kiếm đủ miếng ăn, có khi không sắm nổi chiếc xe lăn vài trăm ngàn đồng, thì sao nỡ loan tin rằng họ giàu có bằng tiền bán vé số !?"
"dân trí ngày càng cao. Chín mươi triệu đôi tai nghe ngóng, chín mươi triệu cặp mắt soi sáng, thật không điều gì có thể bị che đậy trước tai mắt người dân, đừng ai lấy vải thưa mà che mắt thánh!"
Chuyện những tấm vé xổ số, xin đừng lừa dân!
...
Đừng để dân nói " Miệng quan trôn trẻ " :
"Xin đừng mang người nghèo, người khuyết tật ra để tung hỏa mù cho những khuất tất trong công việc của mình, đó là tội lỗi. Hàng ngàn người khuyết tật rong ruổi nắng mưa cả chục năm trời còn chưa kiếm đủ miếng ăn, có khi không sắm nổi chiếc xe lăn vài trăm ngàn đồng, thì sao nỡ loan tin rằng họ giàu có bằng tiền bán vé số !?"
"dân trí ngày càng cao. Chín mươi triệu đôi tai nghe ngóng, chín mươi triệu cặp mắt soi sáng, thật không điều gì có thể bị che đậy trước tai mắt người dân, đừng ai lấy vải thưa mà che mắt thánh!"
Chuyện những tấm vé xổ số, xin đừng lừa dân!
...
Hoa Cái
31/01/2016
Tên cẩu quan cố tình bịp dân chứ không lừa được người dân đi bán vé số .
Thâu 10 đồng thì chỉ để ra 5 đồng hay ít hơn nữa cho giải trúng, còn 5 đồng cho chi phí (1 tỉ lệ nhỏ), còn lại thì chui vào túi quan tham và tuỳ tùng !
Đây là 1 hình thức tư bản bộc lột che đậy khéo bởi đám gian ác .
Thâu 10 đồng thì chỉ để ra 5 đồng hay ít hơn nữa cho giải trúng, còn 5 đồng cho chi phí (1 tỉ lệ nhỏ), còn lại thì chui vào túi quan tham và tuỳ tùng !
Đây là 1 hình thức tư bản bộc lột che đậy khéo bởi đám gian ác .


