1/ xương kị
có 2 tuổi là Tân và Kỷ luôn dính xương khúc đi với kị. em thấy đây là 1 sự thiệt thòi rất lớn cho 2 tuổi trên, vì:
cho là 1 người có mệnh hóa kị (là xấu, ko tính các trường hợp phản vi kì cách), thì mệnh người đó
a-có các chính tinh bị dính hóa kị của can năm sinh đó (vd Nhật cho năm Giáp, Nguyệt cho năm Ất)
b-sinh vào tháng 9 âm của năm Tân
bây giờ giả sử người đó sinh t9 ở cả 2 tình huống, xác suất dính hóa kị của a) phải nhỏ hơn 100%, còn củab) dính hóa kị 100%
nếu người đó sinh khác t9 thì coi như xác suất dính hóa kị như nhau.
tính tổng lại rõ ràng tuổi Tân bị thiệt thòi, như vậy có đúng luật cân bằng của tạo hóa?
*năm kỉ em chưa biết cách nào theo tháng mà chác chắn có hóa kị ngay mệnh nên ko đưa vào, để nói theo xác suất cho dễ hiểu. tuy nhiên e cũng nghĩ can Kỉ bị thiệt thòi như can Tân vậy
2/ cách giáp
em đọc trong sách thấy chỉ đề cập giáp theo dạng Mệnh ở sửu có xương khúc lần lượt ở ngọ thân là giáp. nhưng mệnh ở ngọ có xương khúc đồng cung giáp ở sửu thì có tính ko? 2 cách thì cách nào tốt hơn? bản thân em nghĩ cách 2 tốt hơn (vì xương khúc đồng cung đắc địa)nhưng lại ko thấy các sách đề cập mấy.
nếu tính mệnh có xương khúc với giáp xương khúc (ở sửu mùi, hoặc tí ngọ)thì giáp ăn được bao nhiêu % ạ? (tính general ko kể các yếu tố khác)
Sửa bởi tam-minh: 31/07/2011 - 00:46