Một lá số bí ẩn đã từng ở trên vạn người
BennyTran
24/07/2011
NCK sinh ngày 8/9/1930 dương lịch tức ngày 16/7/Canh Ngọ, miền Bắc , giờ Dần.
Sửa bởi tuongphap: 24/07/2011 - 03:32
zer0
24/07/2011
Có gì mà bí ẩn, thông tin đầy trên báo chí và chắc gì giờ sinh đúng ?
Sửa bởi zer0: 24/07/2011 - 03:40
Sửa bởi zer0: 24/07/2011 - 03:40
Fir3
24/07/2011
BennyTran
24/07/2011
dạ có một bạn của con đọc được trong cuốn sách trở về đất mẹ in năm 2006 của NCK
binhlq
24/07/2011
Chính xác là lá số này.
Trích:
"Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông đứng về lực lượng đảo chính, nắm quyền chỉ huy không quân, tạo áp lực buộc lực lượng trung thành với tổng thống Ngô Đình Diệm phải đầu hàng."
Năm 1963 Quý Mão, tiểu hạn cung Tật Ách, đậi vận cung Điền trạch. Tham Lang cung đại vận đắc Linh tinh từ cung tiểu hạn, kết hợp thêm Địa không địa kiếp, Kình dương, Hỏa tinh chính chiếu đảo chính lật đổ Tử vi ở vị trí bình hòa, bất lực.
Sửa bởi binhlq: 24/07/2011 - 17:57
Trích:
"Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông đứng về lực lượng đảo chính, nắm quyền chỉ huy không quân, tạo áp lực buộc lực lượng trung thành với tổng thống Ngô Đình Diệm phải đầu hàng."
Năm 1963 Quý Mão, tiểu hạn cung Tật Ách, đậi vận cung Điền trạch. Tham Lang cung đại vận đắc Linh tinh từ cung tiểu hạn, kết hợp thêm Địa không địa kiếp, Kình dương, Hỏa tinh chính chiếu đảo chính lật đổ Tử vi ở vị trí bình hòa, bất lực.
Sửa bởi binhlq: 24/07/2011 - 17:57
future
24/07/2011
binhlq, on 24/07/2011 - 17:56, said:
Chính xác là lá số này.
Trích:
"Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông đứng về lực lượng đảo chính, nắm quyền chỉ huy không quân, tạo áp lực buộc lực lượng trung thành với tổng thống Ngô Đình Diệm phải đầu hàng."
Năm 1963 Quý Mão, tiểu hạn cung Tật Ách, đậi vận cung Điền trạch. Tham Lang cung đại vận đắc Linh tinh từ cung tiểu hạn, kết hợp thêm Địa không địa kiếp, Kình dương, Hỏa tinh chính chiếu đảo chính lật đổ Tử vi ở vị trí bình hòa, bất lực.
Trích:
"Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông đứng về lực lượng đảo chính, nắm quyền chỉ huy không quân, tạo áp lực buộc lực lượng trung thành với tổng thống Ngô Đình Diệm phải đầu hàng."
Năm 1963 Quý Mão, tiểu hạn cung Tật Ách, đậi vận cung Điền trạch. Tham Lang cung đại vận đắc Linh tinh từ cung tiểu hạn, kết hợp thêm Địa không địa kiếp, Kình dương, Hỏa tinh chính chiếu đảo chính lật đổ Tử vi ở vị trí bình hòa, bất lực.
Mệnh Thái dương sáng gặp triệt thành tối, mà sao đương số lại làm to đến vậy? Nhờ các bác lý giải giùm, Cảm ơn các bác.
binhlq
25/07/2011
Mệnh thổ được sao thái dương hỏa vị trí miếu vượng, cung Ngọ hỏa tương sinh là quá mạnh. Thái dương miếu ngọ cung lại thêm Thiên khôi, văn khúc, hóa lộc tam linh quá vượng. Quy luật của vận vật, quả bóng bơm căng quá ắt vỡ, "già néo thì đứt dây". Triệt (ý nghĩa tháo bớt, xì hơi) ở đây thành đắc dụng giữ cho đương số không bị "cùng tắc biến" mà luôn ở trên đỉnh cao. Chính nhờ Triệt này mà đương số mới thọ đến 81 tuổi.
Nhưng Tuần trong lá số thì không tốt. Thiên tướng vướng Tuần (bó buộc) lên dù có lúc nắm toàn bộ quân lực Việt nam công hòa nhưng ông chỉ làm đến chức Thiếu tướng (gần đến tướng).Cung Quan (Thân) Cự môn hãm gặp Tuần nên giai đoạn 40 tuổi ông luôn bị điều tiếng và đứng bên hàng ngũ chính trị đối lập.
Trích
"
Từ năm 1968 trở đi là giai đoạn ông bị gạt ảnh hưởng ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính quyền, dần chuyển sang vị thế đối lập với ê-kíp Nguyễn Văn Thiệu. Rút lui khỏi vòng bầu cử Tổng thống năm 1971 với những tố cáo công khai rằng đó là một trò hề chính trị, ông càng ngày càng xây dựng hình ảnh bản thân như là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến gay gắt nhất đối với phe cầm quyền[cần dẫn nguồn]. Ở kì bầu cử Tổng thống này, Nguyễn Văn Thiệu - Trần Văn Hương là liên danh tranh cử duy nhất với kết quả chung cuộc là họ giành hơn 90% số phiếu bầu. Trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành, Dương Văn Minh, người mới trở lại Việt Nam sau vài năm lưu vong, cũng tuyên bố rút lui. Mặc dù trước đó cũng tham dự cuộc chạy đua, rốt cuộc Dương Văn Minh cũng quyết định từ bỏ cuộc đua nữa sau khi tham khảo ý kiến của một số người, trong đó có Phạm Xuân Ẩn.
Năm 1975, trước thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam trước Việt Nam Cộng hòa và lo sợ sự trừng phạt của miền Bắc, ông đã thu xếp cho gia đình di tản và định cư tại Mỹ. Còn ông đã đào thoát bằng máy bay trực thăng do chính ông lái ra hàng không mẫu hạm Midway ngày 29 tháng 4 năm 1975 (trong chuyến bay này có cả tướng Ngô Quang Trưởng).
"
Năm 1972 đại tiểu vận trùng phùng ở cung Quan (Thân) bị Tuần.
Nhưng Tuần trong lá số thì không tốt. Thiên tướng vướng Tuần (bó buộc) lên dù có lúc nắm toàn bộ quân lực Việt nam công hòa nhưng ông chỉ làm đến chức Thiếu tướng (gần đến tướng).Cung Quan (Thân) Cự môn hãm gặp Tuần nên giai đoạn 40 tuổi ông luôn bị điều tiếng và đứng bên hàng ngũ chính trị đối lập.
Trích
"
Từ năm 1968 trở đi là giai đoạn ông bị gạt ảnh hưởng ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính quyền, dần chuyển sang vị thế đối lập với ê-kíp Nguyễn Văn Thiệu. Rút lui khỏi vòng bầu cử Tổng thống năm 1971 với những tố cáo công khai rằng đó là một trò hề chính trị, ông càng ngày càng xây dựng hình ảnh bản thân như là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến gay gắt nhất đối với phe cầm quyền[cần dẫn nguồn]. Ở kì bầu cử Tổng thống này, Nguyễn Văn Thiệu - Trần Văn Hương là liên danh tranh cử duy nhất với kết quả chung cuộc là họ giành hơn 90% số phiếu bầu. Trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành, Dương Văn Minh, người mới trở lại Việt Nam sau vài năm lưu vong, cũng tuyên bố rút lui. Mặc dù trước đó cũng tham dự cuộc chạy đua, rốt cuộc Dương Văn Minh cũng quyết định từ bỏ cuộc đua nữa sau khi tham khảo ý kiến của một số người, trong đó có Phạm Xuân Ẩn.
Năm 1975, trước thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam trước Việt Nam Cộng hòa và lo sợ sự trừng phạt của miền Bắc, ông đã thu xếp cho gia đình di tản và định cư tại Mỹ. Còn ông đã đào thoát bằng máy bay trực thăng do chính ông lái ra hàng không mẫu hạm Midway ngày 29 tháng 4 năm 1975 (trong chuyến bay này có cả tướng Ngô Quang Trưởng).
"
Năm 1972 đại tiểu vận trùng phùng ở cung Quan (Thân) bị Tuần.
QuanPhuc5x
25/07/2011
Tôi không cho là lá số đúng ông Kỳ, dù biết
Nói gì thì nói, lá số phải thể hiện con người, tính cách cũng như vận hạn (1), nếu không ứng hợp nhiều cũng phải có những điểm hợp lý tối thiểu. Theo tôi thì một người Mệnh Thái Dương ở Ngọ, dù ngộ Triệt, cũng không phải người thiếu suy nghĩ, không cẩn ngôn, hùng hổ phổi bò kiểu Bắc Tiến mà mê đá gà; nếu cho là Tật Liêm Sát thì càng không thể uốn mình theo thời, theo gió bẻ măng... Nếu so sánh ông với tướng Ba cụt, Bảy Viễn Bình Xuyên thì e rằng mắc tội với mấy tướng này, vì dù sao họ còn có tư cách Từ Hải!
Tóm lại lá số những nhân vật nổi tiếng thế này rất khó tin cậy!
QP
(1) Đúng ra ông chỉ thọ 80, vì vẫn chưa đến tháng 7AL, cũng như tháng 9DL, tức là không phải đại tiểu hạn trùng phùng!
.
Nói gì thì nói, lá số phải thể hiện con người, tính cách cũng như vận hạn (1), nếu không ứng hợp nhiều cũng phải có những điểm hợp lý tối thiểu. Theo tôi thì một người Mệnh Thái Dương ở Ngọ, dù ngộ Triệt, cũng không phải người thiếu suy nghĩ, không cẩn ngôn, hùng hổ phổi bò kiểu Bắc Tiến mà mê đá gà; nếu cho là Tật Liêm Sát thì càng không thể uốn mình theo thời, theo gió bẻ măng... Nếu so sánh ông với tướng Ba cụt, Bảy Viễn Bình Xuyên thì e rằng mắc tội với mấy tướng này, vì dù sao họ còn có tư cách Từ Hải!
Tóm lại lá số những nhân vật nổi tiếng thế này rất khó tin cậy!
QP
(1) Đúng ra ông chỉ thọ 80, vì vẫn chưa đến tháng 7AL, cũng như tháng 9DL, tức là không phải đại tiểu hạn trùng phùng!
SANGAU
25/07/2011
QuanPhuc5x, on 25/07/2011 - 01:31, said:
Tôi không cho là lá số đúng ông Kỳ, dù biết
Nói gì thì nói, lá số phải thể hiện con người, tính cách cũng như vận hạn (1), nếu không ứng hợp nhiều cũng phải có những điểm hợp lý tối thiểu. Theo tôi thì một người Mệnh Thái Dương ở Ngọ, dù ngộ Triệt, cũng không phải người thiếu suy nghĩ, không cẩn ngôn, hùng hổ phổi bò kiểu Bắc Tiến mà mê đá gà; nếu cho là Tật Liêm Sát thì càng không thể uốn mình theo thời, theo gió bẻ măng... Nếu so sánh ông với tướng Ba cụt, Bảy Viễn Bình Xuyên thì e rằng mắc tội với mấy tướng này, vì dù sao họ còn có tư cách Từ Hải!
Tóm lại lá số những nhân vật nổi tiếng thế này rất khó tin cậy!
QP
(1) Đúng ra ông chỉ thọ 80, vì vẫn chưa đến tháng 7AL, cũng như tháng 9DL, tức là không phải đại tiểu hạn trùng phùng!
.Nói gì thì nói, lá số phải thể hiện con người, tính cách cũng như vận hạn (1), nếu không ứng hợp nhiều cũng phải có những điểm hợp lý tối thiểu. Theo tôi thì một người Mệnh Thái Dương ở Ngọ, dù ngộ Triệt, cũng không phải người thiếu suy nghĩ, không cẩn ngôn, hùng hổ phổi bò kiểu Bắc Tiến mà mê đá gà; nếu cho là Tật Liêm Sát thì càng không thể uốn mình theo thời, theo gió bẻ măng... Nếu so sánh ông với tướng Ba cụt, Bảy Viễn Bình Xuyên thì e rằng mắc tội với mấy tướng này, vì dù sao họ còn có tư cách Từ Hải!
Tóm lại lá số những nhân vật nổi tiếng thế này rất khó tin cậy!
QP
(1) Đúng ra ông chỉ thọ 80, vì vẫn chưa đến tháng 7AL, cũng như tháng 9DL, tức là không phải đại tiểu hạn trùng phùng!
L/s này tôi không thấy mấy con sao nào chỉ rõ là...đ/s này thích ăn " cà chua-trứng thối " ở đâu cả ?
VDTT
26/07/2011
QuanPhuc5x, on 25/07/2011 - 01:31, said:
Tôi không cho là lá số đúng ông Kỳ, dù biết
.Hiện giờ thì lá số này phổ thông nhất, nhưng vì thiếu nguồn mà độ chính xác phải coi là DD (dirty data), trên mặt học thuật thật là đáng tiếc vậy.
QuanPhuc5x, on 25/07/2011 - 01:31, said:
...Theo tôi thì một người Mệnh Thái Dương ở Ngọ, dù ngộ Triệt, cũng không phải người thiếu suy nghĩ, không cẩn ngôn, hùng hổ phổi bò kiểu Bắc Tiến mà mê đá gà;
QuanPhuc5x, on 25/07/2011 - 01:31, said:
nếu cho là Tật Liêm Sát thì càng không thể uốn mình theo thời, theo gió bẻ măng...
Xét riêng Tử Vi thôi thì cách Liêm Sát này bị sát tinh xâm phạm nghiêm trọng, thành "lộ thượng mai thi".
QuanPhuc5x, on 25/07/2011 - 01:31, said:
Tóm lại lá số những nhân vật nổi tiếng thế này rất khó tin cậy!
Nhưng lá số này vẫn có thể là lá số đúng. Thế mà đành phải gạt bỏ đi, thật tiếc.
Biết đến bao giờ làng Tử Vi VN mới chịu khó đề nguồn để tăng độ khả tín của các lá số đây?
QuanPhuc5x, on 25/07/2011 - 01:31, said:
(1) Đúng ra ông chỉ thọ 80, vì vẫn chưa đến tháng 7AL, cũng như tháng 9DL, tức là không phải đại tiểu hạn trùng phùng!
Sửa bởi VDTT: 26/07/2011 - 11:22
Duongdoi
26/07/2011
binhlq, on 25/07/2011 - 00:55, said:
Mệnh thổ được sao thái dương hỏa vị trí miếu vượng, cung Ngọ hỏa tương sinh là quá mạnh. Thái dương miếu ngọ cung lại thêm Thiên khôi, văn khúc, hóa lộc tam linh quá vượng. Quy luật của vận vật, quả bóng bơm căng quá ắt vỡ, "già néo thì đứt dây". Triệt (ý nghĩa tháo bớt, xì hơi) ở đây thành đắc dụng giữ cho đương số không bị "cùng tắc biến" mà luôn ở trên đỉnh cao. Chính nhờ Triệt này mà đương số mới thọ đến 81 tuổi.
Nhưng Tuần trong lá số thì không tốt. Thiên tướng vướng Tuần (bó buộc) lên dù có lúc nắm toàn bộ quân lực Việt nam công hòa nhưng ông chỉ làm đến chức Thiếu tướng (gần đến tướng).Cung Quan (Thân) Cự môn hãm gặp Tuần nên giai đoạn 40 tuổi ông luôn bị điều tiếng và đứng bên hàng ngũ chính trị đối lập.
Trích
"
Từ năm 1968 trở đi là giai đoạn ông bị gạt ảnh hưởng ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính quyền, dần chuyển sang vị thế đối lập với ê-kíp Nguyễn Văn Thiệu. Rút lui khỏi vòng bầu cử Tổng thống năm 1971 với những tố cáo công khai rằng đó là một trò hề chính trị, ông càng ngày càng xây dựng hình ảnh bản thân như là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến gay gắt nhất đối với phe cầm quyền[cần dẫn nguồn]. Ở kì bầu cử Tổng thống này, Nguyễn Văn Thiệu - Trần Văn Hương là liên danh tranh cử duy nhất với kết quả chung cuộc là họ giành hơn 90% số phiếu bầu. Trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành, Dương Văn Minh, người mới trở lại Việt Nam sau vài năm lưu vong, cũng tuyên bố rút lui. Mặc dù trước đó cũng tham dự cuộc chạy đua, rốt cuộc Dương Văn Minh cũng quyết định từ bỏ cuộc đua nữa sau khi tham khảo ý kiến của một số người, trong đó có Phạm Xuân Ẩn.
Năm 1975, trước thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam trước Việt Nam Cộng hòa và lo sợ sự trừng phạt của miền Bắc, ông đã thu xếp cho gia đình di tản và định cư tại Mỹ. Còn ông đã đào thoát bằng máy bay trực thăng do chính ông lái ra hàng không mẫu hạm Midway ngày 29 tháng 4 năm 1975 (trong chuyến bay này có cả tướng Ngô Quang Trưởng).
"
Năm 1972 đại tiểu vận trùng phùng ở cung Quan (Thân) bị Tuần.
Nhưng Tuần trong lá số thì không tốt. Thiên tướng vướng Tuần (bó buộc) lên dù có lúc nắm toàn bộ quân lực Việt nam công hòa nhưng ông chỉ làm đến chức Thiếu tướng (gần đến tướng).Cung Quan (Thân) Cự môn hãm gặp Tuần nên giai đoạn 40 tuổi ông luôn bị điều tiếng và đứng bên hàng ngũ chính trị đối lập.
Trích
"
Từ năm 1968 trở đi là giai đoạn ông bị gạt ảnh hưởng ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính quyền, dần chuyển sang vị thế đối lập với ê-kíp Nguyễn Văn Thiệu. Rút lui khỏi vòng bầu cử Tổng thống năm 1971 với những tố cáo công khai rằng đó là một trò hề chính trị, ông càng ngày càng xây dựng hình ảnh bản thân như là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến gay gắt nhất đối với phe cầm quyền[cần dẫn nguồn]. Ở kì bầu cử Tổng thống này, Nguyễn Văn Thiệu - Trần Văn Hương là liên danh tranh cử duy nhất với kết quả chung cuộc là họ giành hơn 90% số phiếu bầu. Trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành, Dương Văn Minh, người mới trở lại Việt Nam sau vài năm lưu vong, cũng tuyên bố rút lui. Mặc dù trước đó cũng tham dự cuộc chạy đua, rốt cuộc Dương Văn Minh cũng quyết định từ bỏ cuộc đua nữa sau khi tham khảo ý kiến của một số người, trong đó có Phạm Xuân Ẩn.
Năm 1975, trước thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam trước Việt Nam Cộng hòa và lo sợ sự trừng phạt của miền Bắc, ông đã thu xếp cho gia đình di tản và định cư tại Mỹ. Còn ông đã đào thoát bằng máy bay trực thăng do chính ông lái ra hàng không mẫu hạm Midway ngày 29 tháng 4 năm 1975 (trong chuyến bay này có cả tướng Ngô Quang Trưởng).
"
Năm 1972 đại tiểu vận trùng phùng ở cung Quan (Thân) bị Tuần.
cho toi nam 68 ông Kỳ làm đên' Chủ Tịch ủy ban hanh Pháp Trung Uong chuc vu có thể coi = Thủ tướng, chư' không phải chỉ làm đến thiêu' tướng hay PTT; sau đó vì không được sự ủng hộ của người mỹ nên tay chân ông ta bị triệt ( vụ băn' lầm mậu thân, nơi toàn bộ tay chân ônt ta họp), sau đo' đưa ông thiệu lên, Dễ Bảo hơn!
Sửa bởi Duongdoi: 26/07/2011 - 17:45
QuanPhuc5x
28/07/2011
VDTT, on 26/07/2011 - 11:20, said:
QuanPhuc5x said:
...Theo tôi thì một người Mệnh Thái Dương ở Ngọ, dù ngộ Triệt, cũng không phải người thiếu suy nghĩ, không cẩn ngôn, hùng hổ phổi bò kiểu Bắc Tiến mà mê đá gà;
Tại sao không? Xin nói lý do.
Chào anh VDTT,
Câu hỏi trên đã được "đỡ đạn" rồi !
Có một vài điểm tác giả quên hoặc sót khi không điểm qua 2 đại vận buồn thảm trên lá số giờ Mão, ngộ Tuần, có phải vì không được "Tuần Triệt tháo gỡ" nên cuộc đời ông bình lặng không có gì đáng nói không?
Ngoài ra khi vào đại vận cuối 74-82, từ năm 2004 đi đi về về VN có sôi động hơn -Thiên Mã Lưu Hà Tướng Ấn, nhưng kèm cả Hóa Kỵ Khốc Hư điều tiếng, người khen kẻ chê cũng nhiều, cái chết trong đại vận này cũng không thoát khỏi điều tiếng (xem thêm ), vậy càng hỗ trợ hơn việc nghiệm lý và xác định lá số giờ Mão.
VuiVui
28/07/2011
Lá số giờ Dần với thái dương tại ngọ thủ mệnh cũng có lần được cô Kỳ Duyên - con gái Tướng Kỳ - đưa lên diễn đàn này và có xác nhận. Đành rằng theo tiêu chuẩn khoa học thì còn có nhiều nghi nan. Nhưng có lẽ túng biến cũng phải tòng quyền. Bởi chính tử vi và luận lý của nó cũng đâu đã có đủ các tiêu chuẩn của một khoa học. Nay chúng ta đòi hỏi chỗ này thì khoa học, chỗ kia thì lại không thể đáp ứng mà vẫn cứ Luận. Thế có phải là ta đang chấp nhận tình trạng đầu người mình lợn không !
Theo tôi, lá số này đủ chính xác, có thể tin cậy được. Tướng Kỳ mệnh thái dương tại ngọ. Không chỉ tính cách, hành động và ứng vận hoàn toàn dễ lý giải. Thông qua lá số này, có thể minh bạch được nhiều uẩn khúc về cuộc đời của tướng Kỳ.
Tướng Kỳ, dù gì cũng là người của lịch sử. Nên có cái nhìn từ nhiều phía, mà tử vi, tới một trình độ nhất định, có thể được xem như là một cái nhìn mang tính khách quan vậy.
Thân ái.
Theo tôi, lá số này đủ chính xác, có thể tin cậy được. Tướng Kỳ mệnh thái dương tại ngọ. Không chỉ tính cách, hành động và ứng vận hoàn toàn dễ lý giải. Thông qua lá số này, có thể minh bạch được nhiều uẩn khúc về cuộc đời của tướng Kỳ.
Tướng Kỳ, dù gì cũng là người của lịch sử. Nên có cái nhìn từ nhiều phía, mà tử vi, tới một trình độ nhất định, có thể được xem như là một cái nhìn mang tính khách quan vậy.
Thân ái.
Đinh Văn Tân
28/07/2011
Hình như trước đây (lâu rồi) HC là LND có đưa lên lá số giờ Dần - khi đó tôi không biết ai - và nói "lên như diều" .
Mơi đây thì HC đưa lên lần nữa giờ Dần . Lá số nầy có lẽ là đúng .
Mơi đây thì HC đưa lên lần nữa giờ Dần . Lá số nầy có lẽ là đúng .
VDTT
28/07/2011
@quanphuc5x:
(Ngoài lề: Bạn ký tên 5x tôi đoán cùng thế hệ với tôi?)
Xin thưa là tôi cực lực đả phá lối luận Tử Vi bắt đầu bằng cách chọn giờ để có lá số phù hợp quan điểm của mình. Chọn giờ theo ý mình, theo tôi, phải được coi là giải pháp sau cùng khi chẳng còn cách gì khác nữa. Và khi đã tự ý chọn giờ thì ta đồng thời phải chịu nhìn nhận rằng bài luận của mình chỉ còn giá trị "trà dư tửu hậu", đọc chơi cho vui mà thôi.
Bởi Tử Vi không phải là một khoa học toàn bích, muốn phản ảnh đúng giá trị của khoa này thì phải bắt đầu bằng cách luận theo giờ lịch sử A của lá số, ra bài luận giờ A. Sau đó, nếu không thỏa mãn thì có quyền đoán giờ khác ( theo ý mình rồi luận thành bài luận B, nhưng phải ghi chú rõ ràng rằng "lá số giờ B hợp với cách xem của tôi hơn", mà không phải là "Số này phải sinh giờ B mới đúng".
Dĩ nhiên độ chính xác của một lá số có thể tăng hoặc giảm khi có dữ liệu lịch sử mới. Một thí dụ cận đại là lá số Tôn Dật Tiên. Nhờ năm 1952 người ta tìm được tài liệu lịch sử (bản chính lá số bát tự nguyên thủy khi vừa sinh ra), giờ ta có thể cho hạng A cho lá số ngày 6 tháng 10 ta giờ Dần năm Bính Dần 1866. Những lá số phỏng đoán trước đó (như ngày 16, năm Ất Sửu 1865 v.v...) đều trở thành DDDD... và hoàn toàn bị loại bỏ, không ai lý đến nữa.
Như trường hợp này của ông Nguyễn Cao Kỳ, hy vọng trong tương lai các sử gia sẽ xác nhận độ chính xác của lá số giờ Dần, nhưng theo những dữ kiện cho đến hiện tại thì phải xem:
-Lá số giờ Dần có phần nào giá trị lịch sử (tối thiểu có cô con gái NCKD đồng ý), tạm xếp hạng B.
-Các lá số khác giờ Dần, chẳng hạn lá số giờ Mão có tính phỏng đoán (cho phù hợp với cách xem của một người hoặc một số người nào đó), độ chính xác phải coi là hạng DD cho đến khi được ủng hộ bởi dữ liệu lịch sử mới.
Còn chuyện lá số giờ Dần có thể là người như vậy, như vậy... hay không lại là một vấn đề khác hẳn. Thứ nhất cách xem của mình không ra như vậy, như vậy thì tại sao không hỏi lại là chắc gì cách xem của mình đã đúng? Nhỡ người khác xem lại ra như vậy, như vậy thì sao? Thứ hai biết đâu đây là một trường hợp mà Tử Vi sai, cũng là một chuyện nên biết lắm chứ, bởi nó giúp chúng ta biết thêm giới hạn của khoa Tử Vi.
Vài giòng góp ý.
Sửa bởi VDTT: 28/07/2011 - 03:12
(Ngoài lề: Bạn ký tên 5x tôi đoán cùng thế hệ với tôi?)
Xin thưa là tôi cực lực đả phá lối luận Tử Vi bắt đầu bằng cách chọn giờ để có lá số phù hợp quan điểm của mình. Chọn giờ theo ý mình, theo tôi, phải được coi là giải pháp sau cùng khi chẳng còn cách gì khác nữa. Và khi đã tự ý chọn giờ thì ta đồng thời phải chịu nhìn nhận rằng bài luận của mình chỉ còn giá trị "trà dư tửu hậu", đọc chơi cho vui mà thôi.
Bởi Tử Vi không phải là một khoa học toàn bích, muốn phản ảnh đúng giá trị của khoa này thì phải bắt đầu bằng cách luận theo giờ lịch sử A của lá số, ra bài luận giờ A. Sau đó, nếu không thỏa mãn thì có quyền đoán giờ khác ( theo ý mình rồi luận thành bài luận B, nhưng phải ghi chú rõ ràng rằng "lá số giờ B hợp với cách xem của tôi hơn", mà không phải là "Số này phải sinh giờ B mới đúng".
Dĩ nhiên độ chính xác của một lá số có thể tăng hoặc giảm khi có dữ liệu lịch sử mới. Một thí dụ cận đại là lá số Tôn Dật Tiên. Nhờ năm 1952 người ta tìm được tài liệu lịch sử (bản chính lá số bát tự nguyên thủy khi vừa sinh ra), giờ ta có thể cho hạng A cho lá số ngày 6 tháng 10 ta giờ Dần năm Bính Dần 1866. Những lá số phỏng đoán trước đó (như ngày 16, năm Ất Sửu 1865 v.v...) đều trở thành DDDD... và hoàn toàn bị loại bỏ, không ai lý đến nữa.
Như trường hợp này của ông Nguyễn Cao Kỳ, hy vọng trong tương lai các sử gia sẽ xác nhận độ chính xác của lá số giờ Dần, nhưng theo những dữ kiện cho đến hiện tại thì phải xem:
-Lá số giờ Dần có phần nào giá trị lịch sử (tối thiểu có cô con gái NCKD đồng ý), tạm xếp hạng B.
-Các lá số khác giờ Dần, chẳng hạn lá số giờ Mão có tính phỏng đoán (cho phù hợp với cách xem của một người hoặc một số người nào đó), độ chính xác phải coi là hạng DD cho đến khi được ủng hộ bởi dữ liệu lịch sử mới.
Còn chuyện lá số giờ Dần có thể là người như vậy, như vậy... hay không lại là một vấn đề khác hẳn. Thứ nhất cách xem của mình không ra như vậy, như vậy thì tại sao không hỏi lại là chắc gì cách xem của mình đã đúng? Nhỡ người khác xem lại ra như vậy, như vậy thì sao? Thứ hai biết đâu đây là một trường hợp mà Tử Vi sai, cũng là một chuyện nên biết lắm chứ, bởi nó giúp chúng ta biết thêm giới hạn của khoa Tử Vi.
Vài giòng góp ý.
Sửa bởi VDTT: 28/07/2011 - 03:12