Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi chính thức tới cụ Nguyễn Văn Mỳ và nhóm DLVN vì đã có cư xử không đúng khi chưa hiểu được trọn vẹn vấn đề.
Tôi nghĩ là, tôi nên có tiếng nói công tâm sau khi đã có đầy đủ thông tin chính thức từ phía truyền nhân của cụ Mỳ, và có lời nhờ.
Cụ thể hơn, theo thông tin do truyền nhân của cụ Mỳ đưa lại:
-Cụ Nguyễn Văn Mỳ có lập ra môn phái nhưng chỉ lưu truyền nội bộ, nghiêm cấm quảng bá ra bên ngoài, cấm học trò sử dụng định danh lung tung, cấm phô trương đình đám trước thiên hạ. Nên cụ là người khiêm tốn và đáng kinh, không cần bàn tới học thuật ở đây.
-Cụ có dạy nhiều đệ tử, mỗi đệ tử được dùng một chữ, nhưng có vớ phải một số
phản đồ thuộc dòng Thanh, trong đó có ông
Phan Quốc Sử bị đuổi khỏi môn phái. Ông này là
Nam Thanh, và dạy ra một loạt đệ tử dòng Thanh, trong đó có
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tất cả những người dòng Thanh này bị các đệ tử chính tông và gia đình của của ông Mỳ nghiêm cấm sử dụng lợi dụng môn phái, nhưng họ vẫn cương quyết
sử dụng danh xưng của cụ để kiếm lợi, ăn cắp tài liệu và cứ đào tạo bừa bãi rồi thu tiền cấp giấy chứng nhận, tạo ra những học trò phế phẩm đi gây lộn xộn trên facebook.
Đây là các khóa đào tạo của nhóm Thanh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
-Mặc dù dòng Thanh bị chính các đệ tử và người nhà của cụ Mỳ phản đối,
nghiên cấm sử dụng danh tiếng của cụ và hội, nhưng họ vẫn cương quyết sưu tập các tài liệu của hội rồi chỉnh sửa thành tài liệu riêng của họ.
Có nhóm học viên dòng Thanh, sau mấy chục năm không thăm viếng cụ Mỳ,
tự ý đập tan mồ mả của cụ Mỳ rồi xây mới lại để chấn hưng cho đẹp, tất nhiên không được sự cho phép của học trò và người nhà của cụ.
-Panda là
một trong những người trong nhóm Thanh, và nhận đệ tử là Thái Binh. Cậu này là nhân vật đi nổ khắp nơi, mới học dịch lý được hai tháng, cách đây vài tháng vẫn xin một số người học Mai Hoa Dịch Số nhưng không được, liền tham gia vào khóa học của dòng Thanh. Không có minh sư chỉ dẫn, danh bất chính ngôn bất thuận, nhóm Thanh này dùng dịch lý để bói toán kiếm tiền, mở lớp dạy thu 30 triệu một khóa, rồi khoe khoang 1 quẻ bói ngàn đô, bói đúng 100% như chúng ta đã thấy. Không có gì để bàn nữa.
Những việc làm của nhóm này không hề liên quan tới nhóm DLVN nói chung và cụ Mỳ nói riêng, vì vốn đã thuộc vào dòng Thanh bị phế bỏ.
Nhóm học trò của cụ Mỳ thực sự bị tiếng oan từ các thành phần mạo danh lợi dụng trục lợi này.
Cụ cũng biết trước điều này từ lâu, nên đã ra lệnh cấm tuyệt đối tất cả các đệ tử dương danh nhóm DLVN.
Nên tôi xin phép làm rõ để mọi người
không còn có cái nhìn phản cảm với cụ Nguyễn Văn Mỳ.
Sửa bởi NhuThangThai.: 03/05/2015 - 19:10