Biện hộ cho lá số của cụ học giả Nguyễn Hi...
famous
06/01/2015
Hoa Cái
06/01/2015
AlexPhong, on 06/01/2015 - 17:25, said:
Cách xem của tử vi Việt bị "ám ảnh" bởi cung nguyên thủy, cho nên cứ băn khoăn vì sao Vũ Sát lại có thể viết văn. Kỳ thực đời người thay đổi theo thời gian. Phần "nguyên thủy" ẩn quá sâu, có khi vào tâm tư tính cách họ mới biết được. Những thứ "ngoài da" như nghề nghiệp nhà cửa biểu hiện ở vận rõ nét hơn. Vận như Thân, mà Mệnh như Tâm.
Không nên nói như thế . Ai là Tử Vi Việt và đồng thời cho rằng Vũ Sát không thể viết văn, dịch giả ?
Luận lý kiểu chụp mũ cho thấy đầu óc dễ bị lệch !
Cung Quan = sự nghiệp, công việc ---> cụ Nguyễn đi đúng đường, tạo dựng thanh thế của mình qua 3 cung : Quan, Di và Thê.
Vũ Sát chỉ huy cách làm việc siêng năng .
Cung Di an Thân: hậu vận xuống Nam mà thành cơ nghiệp khá giả
Cung Thê : trợ giúp ông trong việc sắp xếp hồ sơ .
Càng vào vãn vận thì 3 cung sau ảnh hưởng mạnh đến nêp đời thường và sự nghiệp:
- cung Tuất có Thái Âm
- cung Dậu mệnh ẩn của vợ Nguyễn Thị Liệp (sinh 1909)
- cung Thân là gốc nguyên thuỷ của bà Liệp (Đồng Lương Tướng Ấn Quan Phúc gia KK = hiệu trưởng thanh liêm tu hành chăm chỉ) vì đây là cung Nô tức vợ hai cũng là năm lập gia đình với bà ấy .
Tôi đọc bài các bạn trẻ viết lách không tôn trọng cụ Nguyễn nên tôi từ bỏ ý định hoàn tất loạt bài Hai Kiểng Hai Huê .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 06/01/2015 - 22:04
AlexPhong
06/01/2015
Tham Lang Xương Khúc chính sự phiền hà. Tức là Tham Lang gặp Xương Khúc tư duy và cách làm việc rất rắc rối loằng ngoằng. Đời sau mơ màng theo gió vặn măng, nhất là các chip boy của diễn đàn này luận rằng: đa tài, nhiều ham muốn, bờ la bờ lô. Đó là cách luận suy diễn theo cảm tính. Thực chất sát tinh như Sát Phá Tham không hợp với Xương Khúc, đi với nhau thành chân ông nọ cắm vào người bà kia mà ngang trái. Ai cũng biết vậy nhưng không biết diễn tả sao. Nó chẳng liên quan gì đến đa tài hay đa mang. Điều có thể nói duy nhất về nó là "dị lộ". Dị lộ là con đường khác, chứ không phải chính lộ. Dị lộ như thi trượt đi lính lên tướng. Chính lộ là thi đỗ làm quan, chăm ngoan đời công chức. Hiểu rộng ra thì dị lộ là con đường không chính quy, không thường thấy. Ví dụ tử vi chẳng hạn. Người ta mong muốn con mình đi học làm bác sỹ, cho dù là bác sỹ cử tuyển cắt nhầm gan cho bệnh nhân viêm dạ dày cũng còn hơn là cái loại thầy bói. Bằng cấp chẳng có, chỉ nói phét.
Học giả Nguyễn Hiến Lê theo nghiệp văn bằng con đường dị lộ. Từ một anh kỹ sư chuyển nghề thành tay viết. Mà tay viết cũng chẳng do trường lớp đào tạo bài bản gì, tất nhiên vẫn hơn ông Hoa Cái ở đây. Và in sách. Nguyễn Hiến Lê thích làm nhà nho nhưng sinh muộn vài trăm năm. Chứ nếu không biết đâu có đôi lúc lại tự hỏi:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Hiến Lê
Chẳng hay ba trăm năm sau nữa
Thiên hạ ai người khóc Hiến Lê
Sửa bởi AlexPhong: 06/01/2015 - 22:09
Học giả Nguyễn Hiến Lê theo nghiệp văn bằng con đường dị lộ. Từ một anh kỹ sư chuyển nghề thành tay viết. Mà tay viết cũng chẳng do trường lớp đào tạo bài bản gì, tất nhiên vẫn hơn ông Hoa Cái ở đây. Và in sách. Nguyễn Hiến Lê thích làm nhà nho nhưng sinh muộn vài trăm năm. Chứ nếu không biết đâu có đôi lúc lại tự hỏi:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Hiến Lê
Chẳng hay ba trăm năm sau nữa
Thiên hạ ai người khóc Hiến Lê
Sửa bởi AlexPhong: 06/01/2015 - 22:09
htruongdinh
06/01/2015
alzkma, on 29/12/2014 - 14:46, said:
Đv này gồm 2 chính tinh hãm, chủ biến động mạnh mẽ. Nhưng lưu cục Mộc ngộ được tràng sinh, nằm cung hợi thuỷ. chính tinh LIÊM THAM, ngũ hành tương sinh cho nhau. Đv xung triệt mở mã tướng ấn.
htruongdinh thử xác định cách lưu cục :
- Lưu mệnh cung ở cung Hợi trong đại vận Kỷ Hợi : Bình Địa Mộc -> Mộc cục
- Năm Giáp Tý 1984 : lưu mệnh cung ở cung Canh Tý (?) : Bích Thượng Thổ => Thổ cục
Mời các cao nhân chỉ giáo.
Hoa Cái
06/01/2015
Sư phụ Tử Vân nói rằng
Đáp: Mệnh vô chính diệu, lấy Vũ Tham nhập vào mà dùng. Mùi có Xương Khúc giáp, Địa Không thủ nên có các tính chất:
Thứ nhất: Xương Khúc Tham là cách “rời chính, đảo điên”.
Tôi thấy đúng. Rồi AlexPhong cho rằng cả tôi và Tử Vân sai chă'c khi phê cách hành xử của lá số điền sản to lớn do Tử Vân lý giải, không hề liên quan đến khả năng, tài năng của đương so^' .
À thì ra lá số nào đó có Phá Quân XK Kình không phải như thế nên mình phải đính chính rằng mình không đảo điên, không phải xa rời chính đạo ! ha ha ha
Cái học của trẻ thời nay quả mất cơ bản như cái xã hội loạn lạc, chụp giật hiện nay .
N/c đã lâu, đao to búa lớn, chỉ như thế này thôi sao AlexPhong ?
Vì vậy tôi mới đồng ý vô cùng với lời của mothaiha người n/c TỬ VI từ những năm 1971, 1972 rằng Tử Vi Biện Chứng quả khó lắm, nhiều khi do Phước Chủ May Thầy, nhưng quan trọng nhất là Căn Duyên, điều mà tôi không thấy ở vài bạn trẻ ở đây bao gồm AlexPhong ....
Sửa bởi Hoa Cái: 06/01/2015 - 22:41
Đáp: Mệnh vô chính diệu, lấy Vũ Tham nhập vào mà dùng. Mùi có Xương Khúc giáp, Địa Không thủ nên có các tính chất:
Thứ nhất: Xương Khúc Tham là cách “rời chính, đảo điên”.
Tôi thấy đúng. Rồi AlexPhong cho rằng cả tôi và Tử Vân sai chă'c khi phê cách hành xử của lá số điền sản to lớn do Tử Vân lý giải, không hề liên quan đến khả năng, tài năng của đương so^' .
À thì ra lá số nào đó có Phá Quân XK Kình không phải như thế nên mình phải đính chính rằng mình không đảo điên, không phải xa rời chính đạo ! ha ha ha
Cái học của trẻ thời nay quả mất cơ bản như cái xã hội loạn lạc, chụp giật hiện nay .
N/c đã lâu, đao to búa lớn, chỉ như thế này thôi sao AlexPhong ?
Vì vậy tôi mới đồng ý vô cùng với lời của mothaiha người n/c TỬ VI từ những năm 1971, 1972 rằng Tử Vi Biện Chứng quả khó lắm, nhiều khi do Phước Chủ May Thầy, nhưng quan trọng nhất là Căn Duyên, điều mà tôi không thấy ở vài bạn trẻ ở đây bao gồm AlexPhong ....
Sửa bởi Hoa Cái: 06/01/2015 - 22:41
quanphuc2016
06/01/2015
Bể lý số hư hư thực thực
Đường khám phá bắc bực gai chông
Vênh vênh một lão Ngoa Đồng
Danh hiệu thì có, đầu không có gì.
Đường khám phá bắc bực gai chông
Vênh vênh một lão Ngoa Đồng
Danh hiệu thì có, đầu không có gì.
Hoa Cái
06/01/2015
htruongdinh, on 06/01/2015 - 22:17, said:
htruongdinh thử xác định cách lưu cục :
- Lưu mệnh cung ở cung Hợi trong đại vận Kỷ Hợi : Bình Địa Mộc -> Mộc cục
- Năm Giáp Tý 1984 : lưu mệnh cung ở cung Canh Tý (?) : Bích Thượng Thổ => Thổ cục
Mời các cao nhân chỉ giáo.
- Lưu mệnh cung ở cung Hợi trong đại vận Kỷ Hợi : Bình Địa Mộc -> Mộc cục
- Năm Giáp Tý 1984 : lưu mệnh cung ở cung Canh Tý (?) : Bích Thượng Thổ => Thổ cục
Mời các cao nhân chỉ giáo.
Hợi là chỗ sinh của Mộc Cục tức Hợi Mão Mùi (cụ sinh tuổi Hợi thuộc Mộc cục).
Cụ Nguyễn hạn hành tới Hợi được 2 điểm lợi : tràng sinh cố định và cung Hợi khởi chu kỳ phát đạt và tập trung ở cung Mùi (Vượng).
Sửa bởi Hoa Cái: 06/01/2015 - 22:55
AnKhoa
06/01/2015
Sửu là Quan của Thân, nên coi sự nghiệp về hậu vận.
Đại vận tới cung Sửu chưa chuyển, bởi vẫn còn thuộc "vòng kiềm tỏa" của Mệnh, tức tiền vận.
Thiên Nhân, thì Thiên 2 phần, Nhân 1 phần, nên hậu vận, tức ảnh hưởng cung Thân, tính từ sau 40.
Đại vận tới cung Sửu chưa chuyển, bởi vẫn còn thuộc "vòng kiềm tỏa" của Mệnh, tức tiền vận.
Thiên Nhân, thì Thiên 2 phần, Nhân 1 phần, nên hậu vận, tức ảnh hưởng cung Thân, tính từ sau 40.
Hoa Cái
06/01/2015
ankhoa, on 06/01/2015 - 23:01, said:
Sửu là Quan của Thân, nên coi sự nghiệp về hậu vận.
Đại vận tới cung Sửu chưa chuyển, bởi vẫn còn thuộc "vòng kiềm tỏa" của Mệnh, tức tiền vận.
Thiên Nhân, thì Thiên 2 phần, Nhân 1 phần, nên hậu vận, tức ảnh hưởng cung Thân, tính từ sau 40.
Đại vận tới cung Sửu chưa chuyển, bởi vẫn còn thuộc "vòng kiềm tỏa" của Mệnh, tức tiền vận.
Thiên Nhân, thì Thiên 2 phần, Nhân 1 phần, nên hậu vận, tức ảnh hưởng cung Thân, tính từ sau 40.
Rất đúng . Từ bố trí của đại cuộc (Mệnh---> Thân), được điều chỉnh bởi các DH .
AlexPhong
07/01/2015
Hoa Cái, on 06/01/2015 - 22:34, said:
Sư phụ Tử Vân nói rằng
Đáp: Mệnh vô chính diệu, lấy Vũ Tham nhập vào mà dùng. Mùi có Xương Khúc giáp, Địa Không thủ nên có các tính chất:
Thứ nhất: Xương Khúc Tham là cách “rời chính, đảo điên”.
Tôi thấy đúng. Rồi AlexPhong cho rằng cả tôi và Tử Vân sai chă'c khi phê cách hành xử của lá số điền sản to lớn do Tử Vân lý giải, không hề liên quan đến khả năng, tài năng của đương so^' .
À thì ra lá số nào đó có Phá Quân XK Kình không phải như thế nên mình phải đính chính rằng mình không đảo điên, không phải xa rời chính đạo ! ha ha ha
Cái học của trẻ thời nay quả mất cơ bản như cái xã hội loạn lạc, chụp giật hiện nay .
N/c đã lâu, đao to búa lớn, chỉ như thế này thôi sao AlexPhong ?
Vì vậy tôi mới đồng ý vô cùng với lời của mothaiha người n/c TỬ VI từ những năm 1971, 1972 rằng Tử Vi Biện Chứng quả khó lắm, nhiều khi do Phước Chủ May Thầy, nhưng quan trọng nhất là Căn Duyên, điều mà tôi không thấy ở vài bạn trẻ ở đây bao gồm AlexPhong ....
Đáp: Mệnh vô chính diệu, lấy Vũ Tham nhập vào mà dùng. Mùi có Xương Khúc giáp, Địa Không thủ nên có các tính chất:
Thứ nhất: Xương Khúc Tham là cách “rời chính, đảo điên”.
Tôi thấy đúng. Rồi AlexPhong cho rằng cả tôi và Tử Vân sai chă'c khi phê cách hành xử của lá số điền sản to lớn do Tử Vân lý giải, không hề liên quan đến khả năng, tài năng của đương so^' .
À thì ra lá số nào đó có Phá Quân XK Kình không phải như thế nên mình phải đính chính rằng mình không đảo điên, không phải xa rời chính đạo ! ha ha ha
Cái học của trẻ thời nay quả mất cơ bản như cái xã hội loạn lạc, chụp giật hiện nay .
N/c đã lâu, đao to búa lớn, chỉ như thế này thôi sao AlexPhong ?
Vì vậy tôi mới đồng ý vô cùng với lời của mothaiha người n/c TỬ VI từ những năm 1971, 1972 rằng Tử Vi Biện Chứng quả khó lắm, nhiều khi do Phước Chủ May Thầy, nhưng quan trọng nhất là Căn Duyên, điều mà tôi không thấy ở vài bạn trẻ ở đây bao gồm AlexPhong ....
Hoa Cái, on 06/01/2015 - 22:34, said:
Sư phụ Tử Vân nói rằng
Đáp: Mệnh vô chính diệu, lấy Vũ Tham nhập vào mà dùng. Mùi có Xương Khúc giáp, Địa Không thủ nên có các tính chất:
Thứ nhất: Xương Khúc Tham là cách “rời chính, đảo điên”.
Tôi thấy đúng. Rồi AlexPhong cho rằng cả tôi và Tử Vân sai chă'c khi phê cách hành xử của lá số điền sản to lớn do Tử Vân lý giải, không hề liên quan đến khả năng, tài năng của đương so^' .
À thì ra lá số nào đó có Phá Quân XK Kình không phải như thế nên mình phải đính chính rằng mình không đảo điên, không phải xa rời chính đạo ! ha ha ha
Cái học của trẻ thời nay quả mất cơ bản như cái xã hội loạn lạc, chụp giật hiện nay .
N/c đã lâu, đao to búa lớn, chỉ như thế này thôi sao AlexPhong ?
Vì vậy tôi mới đồng ý vô cùng với lời của mothaiha người n/c TỬ VI từ những năm 1971, 1972 rằng Tử Vi Biện Chứng quả khó lắm, nhiều khi do Phước Chủ May Thầy, nhưng quan trọng nhất là Căn Duyên, điều mà tôi không thấy ở vài bạn trẻ ở đây bao gồm AlexPhong ....
Đáp: Mệnh vô chính diệu, lấy Vũ Tham nhập vào mà dùng. Mùi có Xương Khúc giáp, Địa Không thủ nên có các tính chất:
Thứ nhất: Xương Khúc Tham là cách “rời chính, đảo điên”.
Tôi thấy đúng. Rồi AlexPhong cho rằng cả tôi và Tử Vân sai chă'c khi phê cách hành xử của lá số điền sản to lớn do Tử Vân lý giải, không hề liên quan đến khả năng, tài năng của đương so^' .
À thì ra lá số nào đó có Phá Quân XK Kình không phải như thế nên mình phải đính chính rằng mình không đảo điên, không phải xa rời chính đạo ! ha ha ha
Cái học của trẻ thời nay quả mất cơ bản như cái xã hội loạn lạc, chụp giật hiện nay .
N/c đã lâu, đao to búa lớn, chỉ như thế này thôi sao AlexPhong ?
Vì vậy tôi mới đồng ý vô cùng với lời của mothaiha người n/c TỬ VI từ những năm 1971, 1972 rằng Tử Vi Biện Chứng quả khó lắm, nhiều khi do Phước Chủ May Thầy, nhưng quan trọng nhất là Căn Duyên, điều mà tôi không thấy ở vài bạn trẻ ở đây bao gồm AlexPhong ....
Cái ông thấy là cái ông thấy thôi. Do "ánh sáng" cho ông thấy cái gì thì ông thấy cái đó. Như hiện tượng khúc xạ, ông thấy cái đũa cong nhưng kì thực nó là thẳng. Con người quan sát thế giới bằng mắt cho nên mới có đêm ngày, mới có âm dương. Còn những vật không có mắt mà tiếp xúc với thế giới bằng tiếp xúc hoặc thụ cảm lại không "mù" như con người.
Cho nên ngày nay có thuyết Vũ Trụ Toàn Ảnh, khởi nguồn từ sự nghi ngờ ánh sáng. Ánh sáng là nền tảng của khoa học ngày nay. Ánh sáng cho con người thấy gì thì họ thấy đó. Các phép đo hiện đại đều dùng các sóng điện từ. Cho nên nếu ánh sáng sai thì cái họ thấy cũng sai.
PMK
07/01/2015
AlexPhong, on 07/01/2015 - 08:54, said:
Dao mổ công nghệ cao thì cần gì to.
Cái ông thấy là cái ông thấy thôi. Do "ánh sáng" cho ông thấy cái gì thì ông thấy cái đó. Như hiện tượng khúc xạ, ông thấy cái đũa cong nhưng kì thực nó là thẳng. Con người quan sát thế giới bằng mắt cho nên mới có đêm ngày, mới có âm dương. Còn những vật không có mắt mà tiếp xúc với thế giới bằng tiếp xúc hoặc thụ cảm lại không "mù" như con người.
Cho nên ngày nay có thuyết Vũ Trụ Toàn Ảnh, khởi nguồn từ sự nghi ngờ ánh sáng. Ánh sáng là nền tảng của khoa học ngày nay. Ánh sáng cho con người thấy gì thì họ thấy đó. Các phép đo hiện đại đều dùng các sóng điện từ. Cho nên nếu ánh sáng sai thì cái họ thấy cũng sai.
Cái ông thấy là cái ông thấy thôi. Do "ánh sáng" cho ông thấy cái gì thì ông thấy cái đó. Như hiện tượng khúc xạ, ông thấy cái đũa cong nhưng kì thực nó là thẳng. Con người quan sát thế giới bằng mắt cho nên mới có đêm ngày, mới có âm dương. Còn những vật không có mắt mà tiếp xúc với thế giới bằng tiếp xúc hoặc thụ cảm lại không "mù" như con người.
Cho nên ngày nay có thuyết Vũ Trụ Toàn Ảnh, khởi nguồn từ sự nghi ngờ ánh sáng. Ánh sáng là nền tảng của khoa học ngày nay. Ánh sáng cho con người thấy gì thì họ thấy đó. Các phép đo hiện đại đều dùng các sóng điện từ. Cho nên nếu ánh sáng sai thì cái họ thấy cũng sai.
Với người mù thì họ không biết bên ngoài đang là đêm hay ngày nên khăng khăng cho rằng không có đêm/ngày nhưng thực chất thì hiện tượng đêm/ngày vẫn đang diễn ra. Cho dù toàn bộ mấy tỷ con người trên trái đất này bị mù hết một lượt thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc trái đất vẫn đều đặn quay và các vùng trên trái đất vẫn luân phiên nhau được tiếp nhận ánh sáng và nhiệt của mặt trời.
Khi mà trên trái đất không còn hiện tượng đêm/ngày nữa là tận thế rồi. Mà tận thế rồi thì bàn về Tử vi và số phận con người còn ý nghĩa gì nữa?
Có thể thấy bạn đã nêu ra hai ví dụ:
- Người bị khiếm thị không nhận biết được đêm/ngày, từ đó họ cho rằng không có đêm/ngày, nhưng thực tế thì hiện tượng đêm/ngày vẫn đang diễn ra.
- Người sáng mắt nhìn thấy chiếc đũa cong do hiện tượng khúc xạ, từ đó họ cho rằng chiếc đũa bị cong, nhưng thực tế thì chiếc đũa không bị cong.
Không hiểu mục đích bạn nêu hai ví dụ trên ra để làm gì thế?
Sửa bởi PMK: 07/01/2015 - 12:50
Youmo
07/01/2015
Chỉ là giả thiết:
Nếu 5:30 pm mặt trời lặn thì từ 4:30-4:59 pm là trời sập tối, tức là giờ gà vào chuồng, gà không vào chuồng theo đồg hồ mà theo ánh tà dương lặn khuất khỏi đường chân trời. Hồi cụ Lê sinh, giờ sinh ắt hẳn nghe song thân thuật lại là cụ sinh áng chừng khoảng gà vào chuồng chập choạng. Thế thì có khả năng giờ sinh rơi vào tầm 4:30-4:59 pm đấy !
Đưa giả thiết đã, luận số sau, mời anh chị em cô bác !
next:
Nếu 5:30 pm mặt trời lặn thì từ 4:30-4:59 pm là trời sập tối, tức là giờ gà vào chuồng, gà không vào chuồng theo đồg hồ mà theo ánh tà dương lặn khuất khỏi đường chân trời. Hồi cụ Lê sinh, giờ sinh ắt hẳn nghe song thân thuật lại là cụ sinh áng chừng khoảng gà vào chuồng chập choạng. Thế thì có khả năng giờ sinh rơi vào tầm 4:30-4:59 pm đấy !
Đưa giả thiết đã, luận số sau, mời anh chị em cô bác !
next:
AlexPhong
08/01/2015
PMK, on 07/01/2015 - 12:24, said:
Với người mù thì họ không biết bên ngoài đang là đêm hay ngày nên khăng khăng cho rằng không có đêm/ngày nhưng thực chất thì hiện tượng đêm/ngày vẫn đang diễn ra. Cho dù toàn bộ mấy tỷ con người trên trái đất này bị mù hết một lượt thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc trái đất vẫn đều đặn quay và các vùng trên trái đất vẫn luân phiên nhau được tiếp nhận ánh sáng và nhiệt của mặt trời.
Khi mà trên trái đất không còn hiện tượng đêm/ngày nữa là tận thế rồi. Mà tận thế rồi thì bàn về Tử vi và số phận con người còn ý nghĩa gì nữa?
Có thể thấy bạn đã nêu ra hai ví dụ:
- Người bị khiếm thị không nhận biết được đêm/ngày, từ đó họ cho rằng không có đêm/ngày, nhưng thực tế thì hiện tượng đêm/ngày vẫn đang diễn ra.
- Người sáng mắt nhìn thấy chiếc đũa cong do hiện tượng khúc xạ, từ đó họ cho rằng chiếc đũa bị cong, nhưng thực tế thì chiếc đũa không bị cong.
Không hiểu mục đích bạn nêu hai ví dụ trên ra để làm gì thế?
Khi mà trên trái đất không còn hiện tượng đêm/ngày nữa là tận thế rồi. Mà tận thế rồi thì bàn về Tử vi và số phận con người còn ý nghĩa gì nữa?
Có thể thấy bạn đã nêu ra hai ví dụ:
- Người bị khiếm thị không nhận biết được đêm/ngày, từ đó họ cho rằng không có đêm/ngày, nhưng thực tế thì hiện tượng đêm/ngày vẫn đang diễn ra.
- Người sáng mắt nhìn thấy chiếc đũa cong do hiện tượng khúc xạ, từ đó họ cho rằng chiếc đũa bị cong, nhưng thực tế thì chiếc đũa không bị cong.
Không hiểu mục đích bạn nêu hai ví dụ trên ra để làm gì thế?
Nếu những người như em PMK mà làm công tố thì đất nước này còn nhiều Nguyễn Thanh Chấn.
Nhắc lại "Con người quan sát thế giới bằng mắt cho nên mới có đêm ngày, mới có âm dương. Còn những vật không có mắt mà tiếp xúc với thế giới bằng tiếp xúc hoặc thụ cảm lại không "mù" như con người."
Phải chăng quá khó hiểu ? Con người không thấy thứ loài dơi thấy mà tự cho mình là sáng. Con người không bơi được như cá dưới đại dương nếu không có đèn mà tự cho mình là sáng. Con người không thính được như chó đánh hơi mà tự cho mình là sáng. Chẳng phải quá n g u hay sao ? Đó, là bởi vì con người tự mặc định mình là đúng. Nhìn bằng mắt sẽ thấy bằng mắt, nhìn bằng tai sẽ thấy bằng tai, nhìn bằng tâm sẽ thấy bằng tâm, nhìn bằng lý sẽ mụ vì lý.
Cơ sở lý luận là tiền đề. Nhận định của tôi đã phủ định tiền đề, đứng ngoài tiền đề "sáng mắt tốt hơn mù mắt", tôi phủ nhận mặc định đó của loài người, mà em PMK vẫn dùng tiền đề để phản biện tiếp, tư duy kém cỏi như thế công tố được ai ?
Sửa bởi AlexPhong: 08/01/2015 - 17:00
Hoa Cái
08/01/2015
Xương Khúc chủ học hành hay nghệ thuật .
Với Sát Phá Tham gia sát tinh đi cùng với XK thì con người rất hổn tạp . Lúc thì vờ mình là văn nhân t*o nhã, lúc thì là bặm trợn .
Vì vậy chỉ riêng với Tham Lang là sao đa dạng nhất của dàn Sát Phá Tham, sư phụ Tử Vân nghiêm khắc phê,
Xương Khúc Tham là cách “rời chính, đảo điên
Thật sự là vì Địa Không / Địa kiếp hành sự bất thường hay chính Tham Lang có máu gian tham từ trong gốc ?
HC
Với Sát Phá Tham gia sát tinh đi cùng với XK thì con người rất hổn tạp . Lúc thì vờ mình là văn nhân t*o nhã, lúc thì là bặm trợn .
Vì vậy chỉ riêng với Tham Lang là sao đa dạng nhất của dàn Sát Phá Tham, sư phụ Tử Vân nghiêm khắc phê,
Xương Khúc Tham là cách “rời chính, đảo điên
Thật sự là vì Địa Không / Địa kiếp hành sự bất thường hay chính Tham Lang có máu gian tham từ trong gốc ?
HC
AlexPhong
08/01/2015
Chính tinh là tâm thái, phụ tinh cho mô tả chính xác. Ví dụ: "cái áo" cụt lủn chỉ cho biết là cái áo, nhưng áo bộ đội, hay áo khoác, hay áo rét, hay áo gió, hay bra, thì tùy thuộc vào phụ tinh. Thoáng qua bề ngòai tướng người thì do chính tinh làm chủ. Cụ thể con người đó thế nào thì do phụ tinh chi tiết thêm.
Phân cách phải nắm chắc tầng bậc, thứ tự mới không thể nhầm lẫn. Vũ trụ có trật tự của nó, thời gian có thứ tự trước sau. Chỉ cần thay đổi thứ tự, ý nghĩa thậm chí bị đảo ngược.
Phân cách phải nắm chắc tầng bậc, thứ tự mới không thể nhầm lẫn. Vũ trụ có trật tự của nó, thời gian có thứ tự trước sau. Chỉ cần thay đổi thứ tự, ý nghĩa thậm chí bị đảo ngược.