tuphasonghanh, on 16/07/2011 - 04:34, said:
Cách cục lá số của chị gọi là hùng tú càn nguyên, vị trí đẹp nhất của sao thất sát. nếu có sau chỉ sau thất sat tại thân. Đắc tả hữu, thai tọa, quang quý và cả hỏa tinh nữa. hì.
Mệnh giáp kinh hình, liêm lại hóa kỵ, đồng đọ cùng hỏa tinh. Nguyên bộ liêm sát tại mùi tính sát đã cao rồi. số dạng thế này tài ba, bản lĩnh có thừa, rất thích hợp cho những việc như công an, tòa án, phóng viên. Nói thật không hợp doanh thương. Nghề nghiệp Phải thỏa tính sát phạt và tính thị phi thì rất tốt. Số thế này mà làm doanh thuơng rất mệt mỏi với pháp luật. Còn làm nghề gì thì đó là câu chuyện của âm phần và nhân quả.
Năm nay thái tuế động tài, tất có vấn đề liên quan đén tiền, nhưng vạn đã chuối từ năm trc, chắc là giải quyết vấn dề từ năm ngoái tồn lại. Tiểu vận hoa kỵ giáp kình hình xấu nhưng nhiều cát tinh hội về. Số này phải cẩn thận kiện tụng.
Chào tuphasonghanh,
Cách "hùng tú càn nguyên " của lá số này bị tan vỡ rồi
Trích dẫn
Liêm Trinh, Thất Sát, phản vi tích phú chi nhân.
Chú văn nói: “Liêm Trinh chúc hỏa, Thất Sát chúc kim, thị hỏa năng chế kim vi quyền. Như trinh cư vị sát, nhược niên thân mệnh ngộ chi, kỳ cách dã. Hóa Kỵ hạ cách”.
Liêm Trinh, Thất Sát đều không phải là cát diệu, tuy nhiên nếu gặp điều kiện thích hợp, tắc khả thu chế hóa chi công, cố thành phản cách.
Thất Sát nhất diệu, khả chế khả hóa, năng chế hóa mới có thể chuyển thô bạo thành quyền lực. Chế là hướng về Liêm Trinh, hóa hướng về Tử Vi, phú văn nói chế sát là vậy.
Chú văn viết “Trinh cư vị sát”, tức Thất Sát tại Mùi dữ Liêm Trinh đồng độ, “Đẩu số toàn thư” không giải thích được ý này, sửa thành “Trinh cư Mùi, Sát cư Ngọ”, sự thay đổi này là sai lầm lớn, độc giả cần lưu ý.
Trung Châu Phái đích truyền thụ, không chỉ có “Liêm Trinh Thất Sát” cư Mùi mới gọi là phản cách, mà Liêm Trinh tại Thân, Thất Sát tại Ngọ, cũng thành phản cách. Ở đây, Liêm Trinh vi Hỏa tại phúc đức cung, Thất Sát vi Kim tại mệnh cung. Phúc đức cung chủ tư tưởng, do tư tưởng chi phối hành động, nên liêm trinh hỏa năng chế thất sát kim, do đó hiển dương thất sát đích quyền lực.
“Liêm Trinh Thất Sát” trừ cung Mùi đồng độ, thì cung Sửu cũng đồng độ, nhưng mà bất hợp cách. Tại vì cung Sửu là mộ của Kim, lợi cho Thất Sát bất lợi cho Liêm Trinh. Tại cung Mùi tắc Mộc mộ, khả dĩ sinh Liêm Trinh chi hỏa. Do đó, cấu thành “Liêm Trinh Thất Sát” phản cách chủ yếu lực lương tại Liêm Trinh. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, liền cách cục tan vỡ.
Tháng này titti có tới 6 cái Thiên không hội ngộ đấy
Thân!
Sửa bởi titti: 16/07/2011 - 19:18