TÔI KHÔNG TRẢ LỜI THƯ RIÊNG VÀ CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI VỀ THƯ NÀY.
-------------------------------------------------------------------
TÔi biết ViNhat là ai!
Giọng điệu đó cứ khoe mình làm việc với nhóm Đông A, Hoàng Quân Trần Đại Sỹ ...
Cụ Thiên Lương dùng man số là điều hiển nhiên, nhưng cụ k cố tình gạt gẩm ai, chẳng qua người khác cung cấp rồi cụ thấy đúng nên ra sức gọt dũa.
Còn đám của ViNhat đâu khác gì hiu hiu tự cao tự đại, cho rằng mình đúng hơn cụ nên giọng điệu trí thức rởm.
Có đọc bài viết trong KHHB ghi nhận 5 lá số của cụ Ngô Đình Diệm hay không ? Lá số cho rằng khả tín chính là lá số VCD mệnh an tại Thân.
Vậy mà nhóm của ViNhat ra sức biện minh cho lá số Thiên Cơ tại Mùi mà tôi thấy sự cố không ứng hạn kỳ (may ra cho nhảy 1 cung DH thì mới đúng
nhưng lại lệch lạc các thứ khác).
Có bao giờ xét lại mình mang 1 man số reo hò đây là chân lý, rồi sau này bắt bẻ cụ TL đã sai trái trong sách. Người sau thấy cái lỗi của người trước,
nhưng mình là cái quái gì, có dám ra 1 cuốn sách chừng 100 hồ sơ thời xưa, để xem mình có đưa man số vào sách hay không?
Hoàng Quân và TDS là các nhân vật tư cách kém cỏi, không nên so sánh với cụ TL!
Trong bài viết, cụ TL thông cảm với cụ Phan Thanh Giản, còn qua cách viết của ViNhat lại bôi xấu cụ TL.
Tôi đang tự hỏi PhuongFongCa, ViNhat chủ trương an DH nhảy trước 1 cung, vậy làm sao coi số trúng ?
VÌ đại đa số các lá số nên an DH khởi từ mệnh . Có bao giờ mình tự vấn mình đã tin vào man thuyết ?
Một hồ sơ X-file chứng minh ông Nhâm Dần đó khởi hạn ra sao, không có ý nghĩa gì cả,
trong khi có quá nhiều lá số chứng minh DH khởi từ đâu mới đúng !
HC
Sửa bởi ViNhat: 06/04/2014 - 20:28