Độ dài thời gian diễn ra rạng đông phụ thuộc theo vĩ độ của người quan sát cũng như theo mùa. Trong khu vực nhiệt đới, rạng đông chỉ kéo dài trong một vài phút ; trong khi tại các khu vực vùng cực, rạng đông có thể kéo dài vài giờ.
Xem lại trong bộ Lịch tượng Khảo thành là bộ lịch mà Khang Hy ra lệnh cho các quan làm lịch người Trung và người Tây hợp tác soạn ra, sau đó Ung Chính đem khắc vào năm 1723 có đoạn viết :
" Nay theo kinh(*) sư , Bắc cực (**) 39độ 55 phân suy ra được các tiết khí, phương vị, mặt trời xuất nhập như sau : ( các bảng và biểu )"
(*) vĩ độ của nơi quan sát.
(**) sao Bắc cực / Polaris
==> Vậy thì mọc giờ mão và
Trích dẫn
hoàn toàn không mâu thuẫn, ở vĩ độ 39độ 55 thì rạng đông có thể kéo dài vài giờ.
Và hẳn là ta còn nhớ Thái dương cư cung Mão trong Tử vi gọi là cách Nhật xuất lôi môn, Nhật xuất phù tang chính là từ đây mà ra.
Nay kết hợp với tính chất thiên văn của Địa không đã nói ở phần trên thì trên tinh thần "Tử vi cũng là thuật, thuật vận dụng các quy tắc của khoa để giải đoán vận mệnh." ( và cũng là tinh hoa của chiêu đả cẩu bổng pháp số 3 ) thì ...
chú Quách hay bất cứ hội viên nào mà giải thích được tại sao chiêu này anh đặt tên là đả cẩu thì sẽ viết tiếp phần 3 chấm.
CHÚ Ý CÀNG ĐƠN GIẢN CÀNG TỐT, dài dòng văn tự là phạm quy của sòng bầu cua cá cọp.
Sửa bởi Phuongkongfa: 09/03/2014 - 10:21