Cải Mệnh
AnKhoa
09/01/2014
DaiKhe, on 09/01/2014 - 10:53, said:
Thế chú biết mệnh chú là gì chưa mà cải ?
VCD hay TS
VCD hay TS
Mệnh, là cái thứ lớn hơn rất nhiều so với Chính tinh thủ cung Mệnh.
Nếu chỉ bám vào Tượng là Sao, thì không đủ để tác động.
Từ rất lâu rồi, chú không còn nghiên cứu Tử Vi.
Hệ thống kiến thức Tử Vi, dự tính, chỉ tham dự 20% - 30% giá trị trong đề tài này.
Sửa bởi ankhoa: 09/01/2014 - 11:16
AnKhoa
09/01/2014
Sao có 1 số bài bị Ẩn. Làm phiền ĐHV cứ để tự nhiên. Thanks.
@Ba que xỏ lá: Cứ loanh quanh thơ với thẩn, ẩn với dụ, thì bao giờ đi vào vấn đề chính được.
@Ba que xỏ lá: Cứ loanh quanh thơ với thẩn, ẩn với dụ, thì bao giờ đi vào vấn đề chính được.
T.AO
09/01/2014
Thế bây h là cải mệnh theo cái gì ?
cải theo tử vi thì ko cải
cải theo kiểu đồng bóng thì ko cải
cải theo tính nết à
cải theo tử vi thì ko cải
cải theo kiểu đồng bóng thì ko cải
cải theo tính nết à
hongtiem
09/01/2014
Cải mệnh HT chỉ có thể hiểu đơn giản là sự tự rèn luyện năng lực tự chữa lành, thay đổi, chuyển hoá cái xấu của bản mệnh trở nên bớt xấu, cải dở trở nên bớt dở, vì chẳng ai đi cải cái tốt cả, và áp dụng thực tế cho mình một cách máy móc là: lắng nghe cơ thể mình một cách thành thực và nghiêm túc, vì thực tế xã hội giờ các thầy tướng số, thầy bói, thầy tử vi có rất nhiều để giúp mình việc hiểu phần nào về số mệnh, vận hạn, hên, xui trong cuộc đời, nhưng nếu bản thân không có sự tự tìm hiểu, tự nhận thức và sàng lọc để hiểu một cách đầy đủ và có trí tuệ thì việc cải mệnh chẳng khác nào việc đẽo cày ngoài đường. Nhưng thực sự việc lắng nghe cơ thể mình cũng chẳng dễ gì, vì năng lực có hạn, nhưng nếu khi có sự tĩnh tâm để có thời gian quan sát, tư duy và chiêm nghiệm thì việc đó là hoàn toàn có thể làm được ở một giới hạn, chừng mực nào đó. Ví đơn giản như các chính tinh, phụ tinh trong bản mệnh, nếu sự hiểu của mình chỉ đơn giản là qua vài lời phán đoán của người có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu về tư vi, hoặc qua tìm hiểu của bản thân, tra sách vở, gõ google dưới dạng khái niệm, văn tự rồi hướng tình cảm, suy nghĩ chủ quan, sự đồng tình, công nhận chỉ qua đó thì ngẫu nhiên lá số tử vi là thứ bên ngoài ta, vô hình chung dần dần ta áp đặt tư tưởng, tình cảm của mình theo nó, phụ thuộc nó, nghĩ sao sẽ làm vậy. Ví như sao Thiên Riêu, khi nói đến nó nhiều người nghĩ ngay về yếu tố Dâm, nhưng thực tế nó là sao đa màu sắc - Ma quái chi tinh, y dược chi tinh, đa mê chi tinh, nếu tự hiểu bản chất nó, chiêm nghiệm, thậm chí thực hành để mong có sự tác động của bản thân trong việc chuyển hoá, cải tạo , còn khi không tự biết nó là thể gì trong cơ thể mình thì cũng thật cải mệnh là vấn đề rất...củ cải.
Với mọi vấn để thắc mắc, HT thường cố gắng hiểu vấn đề theo cách tự trả lời theo các câu hỏi: là gì? tại sao? như thế nào? để làm gì? Nhưng thường thì ai cũng vậy thôi, nói thì dễ làm mới khó, nhiều khi những ý hiểu diễn ra trong đầu khá trừu tượng, mông lung nên nhiều khi gặp khó khăn trong việc tìm câu chữ để diễn đạt, nên việc người khác có kinh nghiệm, am hiểu hơn đưa sự hiểu của mình theo hướng bàn luận, công khai là rất hữu ích và thiết thực đối với bản thân, hi vọng chủ topic tiếp tục chia sẻ.
Với mọi vấn để thắc mắc, HT thường cố gắng hiểu vấn đề theo cách tự trả lời theo các câu hỏi: là gì? tại sao? như thế nào? để làm gì? Nhưng thường thì ai cũng vậy thôi, nói thì dễ làm mới khó, nhiều khi những ý hiểu diễn ra trong đầu khá trừu tượng, mông lung nên nhiều khi gặp khó khăn trong việc tìm câu chữ để diễn đạt, nên việc người khác có kinh nghiệm, am hiểu hơn đưa sự hiểu của mình theo hướng bàn luận, công khai là rất hữu ích và thiết thực đối với bản thân, hi vọng chủ topic tiếp tục chia sẻ.
AnKhoa
09/01/2014
hongtiem, on 09/01/2014 - 12:28, said:
Với mọi vấn để thắc mắc, HT thường cố gắng hiểu vấn đề theo cách tự trả lời theo các câu hỏi: là gì? tại sao? như thế nào? để làm gì? Nhưng thường thì ai cũng vậy thôi, nói thì dễ làm mới khó, nhiều khi những ý hiểu diễn ra trong đầu khá trừu tượng, mông lung nên nhiều khi gặp khó khăn trong việc tìm câu chữ để diễn đạt.
Cái mà HT cảm nhận được theo tôi là tình trạng chung của những người nghiên cứu. Vì đã gọi là Huyền học, nên có tính hư hư ảo ảo, có tính hiểu mà khó diễn đạt, vì một phần là ngôn từ nó mang tính chất trừu tượng, hai là nó đề cập đến khía cạnh khá nhạy cảm của con người.
Tuy nhiên, như tôi đã trình bày, đó là do cách tiếp cận vấn đề vẫn dừng ở Tượng. Nó ví như, mô tả một con người dựa trên những quần áo mà họ mặc vậy. Đúng thì vẫn có thể đúng, nhưng chúng bị giới hạn trong phần "mô tả".
Còn chữ Cải đã bao hàm sự can thiệp vào bên trong, đã can thiệp phải hiểu nguyên lý "vận hành".
Khi nguyên lý của Tử Vi khá phức tạp, lại không thống nhất với nhau, huống chỉ mạnh ở mặt Tượng, cho nên suy ngẫm trong Tử Vi mà không có kiến thức nền tảng thì rất khó đi sâu vào bản chất vấn đề.
Một cái dở nữa, đó là bản thân những người nghiên cứu đi vào môn này cũng mang tính chất "hư ảo", một là do bản chất, hai là đang ở vận đó (thường gặp Không vong, Tam ám), nên có xu hướng thích suy nghĩ và nhìn nhận cũng như giải quyết vấn đề theo tính "hư ảo", mà nếu chỉ đứng ở bên trong mà nhìn (think inside the box) thì nó mãi không bao giờ tiếp cận được. Thêm vào đó lại loanh quanh mấy cái vấn đề cá nhân, danh vọng vặt vãnh, cho nên, cứ mỗi khi muốn rõ ràng, đi thẳng tắp vào vấn đề là rất khó.
T.AO
09/01/2014
Thế mà bảo lâu lắm rồi chú không nghiên cứu tử vi ?
xin lỗi cho bĩu môi 1 cái
xin lỗi cho bĩu môi 1 cái
AnKhoa
09/01/2014
Chú chỉ Tử Vi để nghiên cứu cái khác. Tử Vi hay, nhưng nó có giới hạn, nên chú không thể cứ đâm đầu vào nó được. Cháu cứ an tâm là chỉ nghiên cứu Tử Vi thì mãi không bao giờ giải quyết được bài toán này đâu.
hongtiem
09/01/2014
ankhoa, on 09/01/2014 - 13:45, said:
Cái mà HT cảm nhận được theo tôi là tình trạng chung của những người nghiên cứu. Vì đã gọi là Huyền học, nên có tính hư hư ảo ảo, có tính hiểu mà khó diễn đạt, vì một phần là ngôn từ nó mang tính chất trừu tượng, hai là nó đề cập đến khía cạnh khá nhạy cảm của con người.
Tuy nhiên, như tôi đã trình bày, đó là do cách tiếp cận vấn đề vẫn dừng ở Tượng. Nó ví như, mô tả một con người dựa trên những quần áo mà họ mặc vậy. Đúng thì vẫn có thể đúng, nhưng chúng bị giới hạn trong phần "mô tả".
Còn chữ Cải đã bao hàm sự can thiệp vào bên trong, đã can thiệp phải hiểu nguyên lý "vận hành".
Khi nguyên lý của Tử Vi khá phức tạp, lại không thống nhất với nhau, huống chỉ mạnh ở mặt Tượng, cho nên suy ngẫm trong Tử Vi mà không có kiến thức nền tảng thì rất khó đi sâu vào bản chất vấn đề.
Một cái dở nữa, đó là bản thân những người nghiên cứu đi vào môn này cũng mang tính chất "hư ảo", một là do bản chất, hai là đang ở vận đó (thường gặp Không vong, Tam ám), nên có xu hướng thích suy nghĩ và nhìn nhận cũng như giải quyết vấn đề theo tính "hư ảo", mà nếu chỉ đứng ở bên trong mà nhìn (think inside the box) thì nó mãi không bao giờ tiếp cận được. Thêm vào đó lại loanh quanh mấy cái vấn đề cá nhân, danh vọng vặt vãnh, cho nên, cứ mỗi khi muốn rõ ràng, đi thẳng tắp vào vấn đề là rất khó.
AnKhoa
09/01/2014
Tôi chưa có đủ nghiên cứu về từng sao nên chưa có kết quả ngay được, vẫn đang dừng ở phương pháp. Nhưng bạn hỏi, thì tôi suy luận sơ qua, Thiên Diêu, xếp vào hàng Ám tinh và Dâm tinh, ngũ hành là Thủy, nên liên quan tới can Thận trong cơ thể, trong tam bảo Tinh Khí Thần thì liên quan đến Tinh.
Thiên Diêu cơ bản là Tinh lực dồi dào, khi tốt thì được chuyển hóa thành Thần mà làm cho học rộng tài cao tư duy nhạy bén, khi xấu thì cái Tinh lực dồi dào không chuyển hóa được hoặc bị loạn mà tà dâm.
Khi tốt thì không nói. Khi xấu thì Thiên Diêu lộng hành làm con người khó tự chủ mà dẫn lao vào con đường tà dâm. Với nguyên lý trên, một người am hiểu Y và Đạo chắc chắn có phương pháp "chế giảm".
Sơ qua là vậy, chi tiết sẽ phải nghiên cứu thêm, vì tôi vẫn chỉ đang giai đoạn học hỏi.
Thiên Diêu cơ bản là Tinh lực dồi dào, khi tốt thì được chuyển hóa thành Thần mà làm cho học rộng tài cao tư duy nhạy bén, khi xấu thì cái Tinh lực dồi dào không chuyển hóa được hoặc bị loạn mà tà dâm.
Khi tốt thì không nói. Khi xấu thì Thiên Diêu lộng hành làm con người khó tự chủ mà dẫn lao vào con đường tà dâm. Với nguyên lý trên, một người am hiểu Y và Đạo chắc chắn có phương pháp "chế giảm".
Sơ qua là vậy, chi tiết sẽ phải nghiên cứu thêm, vì tôi vẫn chỉ đang giai đoạn học hỏi.
hongtiem
09/01/2014
ankhoa, on 09/01/2014 - 14:16, said:
Tôi chưa có đủ nghiên cứu về từng sao nên chưa có kết quả ngay được, vẫn đang dừng ở phương pháp. Nhưng bạn hỏi, thì tôi suy luận sơ qua, Thiên Diêu, xếp vào hàng Ám tinh và Dâm tinh, ngũ hành là Thủy, nên liên quan tới can Thận trong cơ thể, trong tam bảo Tinh Khí Thần thì liên quan đến Tinh.
Thiên Diêu cơ bản là Tinh lực dồi dào, khi tốt thì được chuyển hóa thành Thần mà làm cho học rộng tài cao tư duy nhạy bén, khi xấu thì cái Tinh lực dồi dào không chuyển hóa được hoặc bị loạn mà tà dâm.
Khi tốt thì không nói. Khi xấu thì Thiên Diêu lộng hành làm con người khó tự chủ mà dẫn lao vào con đường tà dâm. Với nguyên lý trên, một người am hiểu Y và Đạo chắc chắn có phương pháp "chế giảm".
Sơ qua là vậy, chi tiết sẽ phải nghiên cứu thêm, vì tôi vẫn chỉ đang giai đoạn học hỏi.
Thiên Diêu cơ bản là Tinh lực dồi dào, khi tốt thì được chuyển hóa thành Thần mà làm cho học rộng tài cao tư duy nhạy bén, khi xấu thì cái Tinh lực dồi dào không chuyển hóa được hoặc bị loạn mà tà dâm.
Khi tốt thì không nói. Khi xấu thì Thiên Diêu lộng hành làm con người khó tự chủ mà dẫn lao vào con đường tà dâm. Với nguyên lý trên, một người am hiểu Y và Đạo chắc chắn có phương pháp "chế giảm".
Sơ qua là vậy, chi tiết sẽ phải nghiên cứu thêm, vì tôi vẫn chỉ đang giai đoạn học hỏi.
AnKhoa
09/01/2014
Trong vấn đề này, Y Đạo phương Đông phù hợp và hiệu quả hơn Khoa học phương Tây.
Nếu mọi vấn đề quy về Khí, phân thành Âm Dương hoặc/và Ngũ Hành thì không có gì là không thể cải biến.
Có lẽ, tạm đến đây thôi đã !
Nếu mọi vấn đề quy về Khí, phân thành Âm Dương hoặc/và Ngũ Hành thì không có gì là không thể cải biến.
Có lẽ, tạm đến đây thôi đã !
ThucThan
09/01/2014
Lời nói chắc sẽ khó nghe và phản cảm với nhiều người....nhưng cũng phải nói...dân mình chỉ thích khen, ghét bị chê...
Dân mình bị môn tử vi đầu độc quá rồi...cứ nghĩ tử vi là môn của thần thánh....Cái quan trọng nhất là cải mệnh thì công dụng của nó hầu như không đáng kể....hic
Di cung hoán số bằng tử vi à? Lừa nhau thì có....
Các nước Á Đông khác có nước nào dùng tử vi đâu....chắc do dân nó ngu...nên không dùng tử vi....dân mình thông minh tuyệt đỉnh nên mới ham hố tử vi...thần thánh môn tử vi...haizzzz
pth77
09/01/2014
- Khí có được coi như năng lượng không AK, hay nó bao trùm cả năng lượng? Nếu...
- Như trường hợp những võ sư luyện khí công ("khí công" này có bản chất như Khí?), thì có tác dụng không? vd: trường hợp cụ võ sư Hà Châu, để xe lu chạy qua người vẫn không sao, bình thường thì chắc toi, thì có được coi là "cải" được không? Hoặc bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nhờ tập thở (một dạng "điều khí") cũng thọ, thoát bệnh hiểm nghèo...
- Rồi vấn đề "Đức năng thắng số"...có mối liên hệ nào giữa Khí&Đức trong vấn đề này?
Sửa bởi pth77: 09/01/2014 - 15:11
- Như trường hợp những võ sư luyện khí công ("khí công" này có bản chất như Khí?), thì có tác dụng không? vd: trường hợp cụ võ sư Hà Châu, để xe lu chạy qua người vẫn không sao, bình thường thì chắc toi, thì có được coi là "cải" được không? Hoặc bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nhờ tập thở (một dạng "điều khí") cũng thọ, thoát bệnh hiểm nghèo...
- Rồi vấn đề "Đức năng thắng số"...có mối liên hệ nào giữa Khí&Đức trong vấn đề này?
Sửa bởi pth77: 09/01/2014 - 15:11