minghe, on 31/12/2013 - 11:56, said:
tay thì gảy ghitar, mồm thì thổi kèn trumpet. Có nghệ sỹ kiếm chiêu, cách cục chưa học đến nơi đến chốn thì làm sao nghiệm lý nổi, chính vì thế ù ù cạc cạc chưa hết chiêu này đã chuyển sang chiêu khác. Như thế dùng nghiệm lý gọt chân cho vừa giày thì được chứ để xác quyết một vấn đề chưa xảy ra thì cứ linh tinh hết cả lên.
À tôi có ý 1 lá số Tử Vi có nhiều cung, nhiều sao luôn luôn biến động nên xem đó là 1 bài nhạc giao hưởng được tấu lên với nhiều nhạc cụ cùng 1 lúc (dĩ nhiên có nhạc cụ quan trọng hơn, có lúc piano, có lúc violon, thậm chí có lúc guitar) ... vì vậy người giải đâu khác gì nhạc trưởng phải biết chủ đề / ý chánh của tác giả, nếu không chỉ huy bậy bạ thì bài nhạc đó không phản ảnh tiết tấu thật sự .
Lá số TỬ Vi = bản symphony
Lý số gia = nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc
Nếu nhac trưởng không rành các nhạc cụ, không thông thạo các nốt, các biến tấu, đâu khác gì lý số gia không thuộc các định nghĩa kinh điển, không rõ các thủ pháp tinh kỳ đặc sắc thì làm sao trình bày bài nhạc đúng ý của tác giả hay luận đoán đúng mệnh vận của 1 lá số ?
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 31/12/2013 - 12:19