Vòng Thái Tuế & Mệnh Thân
hoangtrandac
14/05/2014
xin hỏi trường hợp thân mệnh cùng vòng tam hợp thái tuế là tốt nhất, chính nhân quân tử. Theo cụ Thiên Lương thì như vậy là tốt nhất, nhưng trong cuộc sống hiện tại, việc gì anh cũng chính nhân quân tử, cũng sống ngay thẳng quá, mà môi trường anh sống thì người ta ghanh ghét hay dìm anh. Vậy cái tốt đó có thật sự tốt hay chăng?
KimCa
14/05/2014
hoangtrandac, on 14/05/2014 - 15:43, said:
xin hỏi trường hợp thân mệnh cùng vòng tam hợp thái tuế là tốt nhất, chính nhân quân tử. Theo cụ Thiên Lương thì như vậy là tốt nhất, nhưng trong cuộc sống hiện tại, việc gì anh cũng chính nhân quân tử, cũng sống ngay thẳng quá, mà môi trường anh sống thì người ta ghanh ghét hay dìm anh. Vậy cái tốt đó có thật sự tốt hay chăng?
theo bạn thì thế nào là chính nhân quân tử ?
TiKiTaKa
14/05/2014
hoangtrandac, on 14/05/2014 - 15:43, said:
xin hỏi trường hợp thân mệnh cùng vòng tam hợp thái tuế là tốt nhất, chính nhân quân tử. Theo cụ Thiên Lương thì như vậy là tốt nhất, nhưng trong cuộc sống hiện tại, việc gì anh cũng chính nhân quân tử, cũng sống ngay thẳng quá, mà môi trường anh sống thì người ta ghanh ghét hay dìm anh. Vậy cái tốt đó có thật sự tốt hay chăng?
Hoa Cái
14/05/2014
hoangtrandac, on 14/05/2014 - 15:43, said:
xin hỏi trường hợp thân mệnh cùng vòng tam hợp thái tuế là tốt nhất, chính nhân quân tử. Theo cụ Thiên Lương thì như vậy là tốt nhất, nhưng trong cuộc sống hiện tại, việc gì anh cũng chính nhân quân tử, cũng sống ngay thẳng quá, mà môi trường anh sống thì người ta ghanh ghét hay dìm anh. Vậy cái tốt đó có thật sự tốt hay chăng?
Cụ Thiên Lương không đúng ! Qua quá trình n/c, tôi cho rằng vòng Thái Tuế chỉ là 1 cách cục cũng như các thứ khác, không nắm phần quyết định tư chất / tư tưởng của 1 con người .
anhnoidau
14/05/2014
hoangtrandac, on 14/05/2014 - 15:43, said:
xin hỏi trường hợp thân mệnh cùng vòng tam hợp thái tuế là tốt nhất, chính nhân quân tử. Theo cụ Thiên Lương thì như vậy là tốt nhất, nhưng trong cuộc sống hiện tại, việc gì anh cũng chính nhân quân tử, cũng sống ngay thẳng quá, mà môi trường anh sống thì người ta ghanh ghét hay dìm anh. Vậy cái tốt đó có thật sự tốt hay chăng?
Là người đã dứt khoát chọn cho mình một trong số những lời nói dối để tin vào và đi theo_anhnaocoloigidau.
Management, on 14/05/2014 - 17:00, said:
theo bạn thì thế nào là chính nhân quân tử ?
Tôi là một người chính nhân quân tử, và tôi tự tin như vậy.
Tôi sống rất có lập trường, ai tốt với mình thì mon men đến gần, ai xấu với mình thì né xa thật xa. Thấy ai giàu, tôi ghen, thấy ai đẹp, tôi ghét, thấy ai giỏi hơn, tôi mất ăn mất ngủ, cắn ngón chân tóe máu, viết trường ca moi móc hay vẽ họ thành những con ruồi hôi hám để thỏa mãn cái tôi vị kỉ. Còn với mấy đứa ngu xuẩn, bất tài, vô vị tôi thích lấy sự tức giận, khó chịu của chúng nó làm khoái cảm, hứng thú.
Tôi chính nhân và ngay thẳng như thế đó mà không hiểu tại sao đi tới đâu ai cũng lánh tôi như lánh hủi.
tianmimi
14/05/2014
Chính nhân quân tử chính là Lộc-Bác-Tướng Ấn ....cứ kiểm nghiệm xem sẽ rõ..
tripooh1
14/05/2014
tianmimi, on 14/05/2014 - 21:03, said:
Chính nhân quân tử chính là Lộc-Bác-Tướng Ấn ....cứ kiểm nghiệm xem sẽ rõ..
HoaCai0101, on 14/05/2014 - 18:56, said:
Cụ Thiên Lương không đúng ! Qua quá trình n/c, tôi cho rằng vòng Thái Tuế chỉ là 1 cách cục cũng như các thứ khác, không nắm phần quyết định tư chất / tư tưởng của 1 con người .
Sửa bởi tripooh1: 14/05/2014 - 22:42
tianmimi
14/05/2014
Chính nhân quân tử phải như Bao Công và như Bông Sen trong bùn tanh hôi đó....
KimQuy
15/05/2014
hoangtrandac
15/05/2014
Theo thiển ý tôi nghĩ chính nhân quân tử thuộc về bản chất. Nhưng dưới tác động môi trường xã hội, con người thì đôi khi bản chất đó có lúc trội có lúc yếu, giả sử 1 người chính nhân quân tử nhưng cũng lại là người yếu mềm trong tình cảm, bi lụy thì có khi lại bị cô người yêu hay người vợ đó tác động mà làm cho tốt ra hoặc không tốt nữa nhưng trong lòng lúc nào cũng áy náy nhưng vì tình mà đánh mất bản thân chẳng hạn.... Cho nên việc vòng thân, mệnh cùng hành với vòng thái tuế (mà còn cùng hành với bản mệnh) thì tôi nghĩ rằng là người chính nhân quân tử, còn việc anh có giữ được cái bản chất đó hay không thì phụ thuộc vào môi trường cuộc sống xung quanh... Nhưng, cái tính hướng thiện lúc nào cũng trong trí óc.
jade
15/05/2014
tripooh1
15/05/2014
TiKiTaKa
15/05/2014
Trước khi tìm hiểu Thái Tuế. Thử tìm hiểu 2 vấn đề:
1. Vòng Thái Tuế có mang ý nghĩa tứ tượng không ?
2. Tam hợp nào của vòng Thái Tuế ứng với tượng nào trong tứ tượng. Ví dụ Tuế Hổ Phù ứng với thái dương hay thái âm hay thiếu dương hay thiếu âm ?
1. Vòng Thái Tuế có mang ý nghĩa tứ tượng không ?
2. Tam hợp nào của vòng Thái Tuế ứng với tượng nào trong tứ tượng. Ví dụ Tuế Hổ Phù ứng với thái dương hay thái âm hay thiếu dương hay thiếu âm ?
KimCa
16/05/2014
Kinh nghiệm cho thấy : Người nói mình quân tử là tiểu nhân, người nói mình tiểu nhân lại là quân tử.
TaiLocVienMan
16/05/2014
Dù sao thì cũng phải định nghĩa 2 từ "quân tử" và "tiểu nhân" rồi mới bàn được. Mỗi người mỗi ý, ngày xưa khác, ngày nay khác. Khái niệm khác nhau thì khó bàn lắm.