Gửi vào 18/04/2013 - 14:58
Đạo Khổng tử về Tiểu nhân và Phụ nữ rất hay và đúng cho đến thời đại ngày nay. Người phương tây không học đạo Khổng tử nhưng vẫn biết áp dụng.
Tiểu nhân và Phụ nữ có tính khí như nhau . Gần , thì lờn mặt , không tôn trọng , .. xa thì oán hận. Thấy giàu sang thì thích , nghèo thì tránh. thấy vui thì tới thấy buồn thì lui , thấy lợi thì tham bất kể điều gì. Lo cho bản thân họ trước , không hài lòng thì không biết họ sẽ làm gì , có thể bỏ bê , có thể thay đổi. Làm ăn gặp người phụ nữ hay tiểu nhân đều phải biết cách ứng xử , không thì hại lúc nào không biết.
Ở phương tây họ rất tôn trọng phụ nữ , nhưng đều không tin tưởng. Ngay cả khi lấy vợ chồng vẫn lập hợp đồng tài sản , hôn ước điều kiện.. Họ phải đặt ra các luật lệ xã hội và tuân thủ nghiêm , chủ yếu để chận tác hại của Phụ nữ và Tiểu nhân. Họ để người Phụ nữ tự do để phát triển hết tính tiểu nhân , do đó mà biết.
VN còn chưa hiểu nên hay sai lầm trong việc đối xử Phụ nữ tiểu nhân. Nếu hiểu họ thì tốt hơn. Tin tưởng , giao phó , không chăm sóc , không biết cách,..làm nhiều việc tốt nhưng có việc không hài lòng họ sẽ thay đổi ngay , bất kể tác hại. Phụ nữ tiểu nhân không tính gì khác ngoài cho mình , đi theo nhưng không thích thì bỏ dở ,...
Quân tử khác chỗ nào ? Cũng vui buồn giận dữ , đánh nhau , cãi vả , ... nhưng không làm theo kiểu lật kèo. Không hài lòng nhưng không hại . Làm không được thì đi , không kiếm cách phá hoại , không nói xấu bêu riếu. Làm vì cái lợi chung , hoặc tính cái lợi riêng nhưng không xâm phạm người khác. Quân tử có nói láo không ? Có, nhưng biết lỗi , biết hại thì không dám. Quân tử có mưu mẹo không ? Có , nhưng rõ ràng , tính bằng trí , thua thì chịu. Không chụp giựt , lừa lọc.
Người phụ nữ nào có nhiều tính quân tử , thoáng đạt , ..sẽ thành công lớn.
Không phải nói như vậy là kinh người phụ nữ , mà để hiểu người phụ nữ. Người quân tử không nên khinh người tiểu nhân , không nên khinh người phụ nữ. Hiểu biết để đối xử tốt.
Con người hiện giờ tính quân tử và tiểu nhân lẫn lộn , bên nào nhiều thì nghiêng về bên đó. Hàng đêm phải suy xét những suy nghĩ , hành động của mình để điều chỉnh. Cái nào quá lố thì chỉnh lại , để đạt điểm quân tử càng nhiều càng tốt. Muốn nhiều tính quân tử thì phải tránh được nhiều sai sót , cạm bẫy , thất thế , .. tức là phải dùng trí nhiều. Phải lường trước, phải lo xa , phải tính toán , phải mưu trí , phải can đảm ...
Tất cả các họ thuyết của Khổng Tử để giúp người trở thành Quân Tử.