Gửi vào 16/03/2014 - 19:14
Dạng chủ đề này cũng đã nhiều lần được đề cập tới rồi. Phân tích cái giống của hai cuộc đời với hai lá số khác nhau, giống nhau cơ bản về hình thức trên lá số. Nhiều người cũng nói, thậm chí nói được khác chi tiết.
Song nếu chỉ nhìn vào cái giống để mà phân tích, thì có lẽ khó có thể nói lên được cái nét đặc sắc của cả hai lá số. Thậm chí không thể nói được cái gì thể hiện trên hai lá số đó khiến cho cả hai người, dù ở hai phương trời khác nhau, văn hóa khác nhau, thời đại khác nhau, và lại đều là số mệnh VCD, đều trở thành Vua !!!
Có lẽ nên phân tích từ sự khác nhau chúng ta mới hy vọng thấy được.
Dựa trên thực tiễn của cuộc đời, sự khác nhau lớn nhất giữa lê thái tổ và obama chính là vận làm vua, và cuộc đời làm vua. Nhưng thông tin khá tín, obama lên làm „vua” trong đại vận thiên lương hãm địa, mà lê thái tổ lại lên làm vua ở đại vận trước đó, mà lại thăng ở chính đại vận obama lên làm vua.
Theo như lý luận của bài viết mở chủ đề thì có vẻ như cho rằng obama nắm quyền như vua là bởi cách nhật quyết đồng tranh sửu hóa quyền ? Nếu chúng ta lại thấy đối với lá số lê thái tổ, với lý luận ấy, chắc sẽ phải viện cái lý lê thái tổ nắm quyền vua nhờ thiên lương hãm mà hóa quyền chăng ? Nếu không, cùng kỳ lý thì phải mượn rằng, âm dương sửu hóa quyền mạnh để thắng được „lực acrn” của kiếp không chăng ? Trong khi lê thái tổ thì thiên lương hãm hóa quyền lại được nhờ „lực” của bạch hổ miếu đúng vị khiếu tây phương ?
Tại sao ta lại phải mượn lý bởi hai thể hiện trên hai lá số đó ? Là bởi vì, trên cả hai lá số, sự khác biệt đó có lẽ là chính yếu. Chúng ta thử nhìn thiên ri cung xem. Mệnh cùng là vcd, đắc sát tinh miếu thủ, thì cự cơ hóa lộc làm chủ cách của cung này. Những tinh đẩu khác, có vẻ như nắm vai trò phụ tinh và hầu như cũng như nhau. Trên quan điểm, xem các cung cường là chính khi khán sự nghiệp thì rõ ràng các tinh đẩu tham dự vào ngôi vị của hai lá số này có tính chất hoán đổi cho nhau. Nếu như lá số obama kiếp không nằm ở mệnh – quan, thì lê thái tổ, kiếp không nằm ở phúc. Đương nhiên, khi kiếp không đắc ở phúc với lê thái tổ thì sự oanh liệt là rõ ràng rồi. Nhưng không vì thế mà nhờ kiếp không mới được làm vua. Kỳ dư ra thì kiếp không chỉ „phá” chứ có xây được cái gì cho cái sự nghiệp làm vua !! Thật vậy, kiếp không mà làm vua thì thiên hạ đại loạn, lấy đâu ra được cái gọi là bình ngô đại cáo ? Hơn nữa, kiếp không vốn không phải là phúc tinh, lâm phúc chủ về bạc phúc là cái mầm yểu, khi mà vcd lại phi bần. Thế xem ra, về phúc, obama dày hơn nhiều lê thái tổ chứ !!! Vì thế nếu nói obama làm vua nhờ phúc thì còn có lý hơn. Khi đó thì quyền vua nhờ quan có âm dương đồng tranh – khác gì hãm khi ta nhớ câu, mệnh âm dương đồng tranh sửu mùi là người tối dạ, được cái hiền lương thật thà, thì xem ra uy lực chả hơn gì với thiên lương hãm tại tị, cũng là dạng lương thiện, nhưng đa đoan – sửu mùi hóa quyền lại khó thuyết phục, bởi lực của chúng không đủ.
Nếu vậy lại phải quay về với phúc và mệnh. Với lê thái tổ thì là mệnh. Mà với obama thì phải nhờ phúc. Nó hợp với cung cách làm vua và tiến trình làm vua. Mệnh lê thái tổ thì sát. Còn phúc obama thì dày, thiện tính. Lê thái tổ làm vua bằng cuộc khởi nghĩa và cuộc kháng chiến sinh tử, nếu với mệnh của obama thì có lẽ không hợp, bởi chưa kịp sát thì đã bị sát do kiếp không chắn ngang tiền đồ, làm sao đi tới được. Nhưng phúc lê thái tổ thì bạc, nên làm vua chưa kịp hưởng thì sát ?
Đó là cái lý làm vua !
Xem ra về hình thức, có vẻ như tạm ổn. Nhưng nếu xét vận với những câu hỏi về sự khác biejet nêu ra ở trên, chúng ta sẽ lật ngược được bài toán. Sẽ thấy, hóa ra những lý luận trên, hoàn toàn chỉ là hình thức. Và với những giá trị hình thức đó – vì xét vận là phải tính tới thế và lực của các thể hiện. Không đủ thì làm sao làm vua cho nổi – thì việc sử dụng chúng cho lý giải làm vua sẽ rất yếu ớt. Làm sao có thể trông cậy vào cách âm dương hay thiên lương hãm hóa quyền được.
Đồng thời cũng cho thấy cách luận số mà cứ chẻ cách cục ra riêng mà luận, nó sẽ khiên cưỡng làm sao. Cần phải để nó trong một tổ hợp thống nhất, lặp đi lặp lại, kích hoạt nhiều lần mới thấy rõ được „hệ thống quyền lực” phát sinh thế nào trên lá số. Và cái hệ thống ấy, với lê thái tổ thì nó hiện ra ở đại vận trước đại vận thiên lương, mà với obama thì lại chỉ hiện ra ở đại vận thiên lương ngộ tuần triệt mà thôi.