những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
KhoaLuu
05/01/2025
xuongheo, on 05/01/2025 - 13:34, said:
Chú may mắn. Cháu thấy nhiều người mệnh âm dương lệch. Đa số là li hôn.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
05/01/2025
Tại hạ trước yêu một em âm dương lệch mà nó lại chê mình mới chết dở chứ =))
Ah lúc đầu tại hạ định bỏ chuyển sang em khác nhưng sau quay lại không được
Tiếc mỗi cái chân dài m72
Đậu xanh
Sửa bởi Nghịch Thiên Cải Mệnh: 05/01/2025 - 16:21
Ah lúc đầu tại hạ định bỏ chuyển sang em khác nhưng sau quay lại không được
Tiếc mỗi cái chân dài m72
Đậu xanh
Sửa bởi Nghịch Thiên Cải Mệnh: 05/01/2025 - 16:21
ChuongKhue
05/01/2025
KhoaLuu, on 05/01/2025 - 15:05, said:
Tôi cũng thấy thế, nhưng mà đấy là ở thế hệ của tôi là nhiều, còn bây giờ thanh niên thế hệ mới, chênh lệch gia cảnh thì có sao, không như ngày xưa cổ hủ, các cụ trọng xuất thân vô cùng. Có thời điểm suốt 1 năm tôi bị cấm cửa về nhà ngoại chơi vì các cụ ghét. Càng về sau khi có chút chức vụ công danh thì mới đỡ dần.
Thời nào người ta cũng trọng môn đăng hộ đối. Như chú, chú cũng đâu muốn gả con cái mình vào 1 gia đình nghèo.
Thật ra lấy chồng nghèo mà chồng có ý chí phấn đấu vương lên thì tốt. Còn đã nghèo, tài năng không có, ý chí vương lên cũng không. Đi ra ngoài xã hội, không làm được gì hết. Về nhà lại giở thói gia trưởng. Thích chỉ huy vợ. Cháu là cháu khinh mấy người như thế này. Anh có tài thì anh đã làm được cái này cái kia ở ngoài xã hội. Còn anh nghĩ anh gia trưởng thế là hay. Thật ra anh chỉ là 1 thằng tồi, bất tài, vô dụng.
tony99
06/01/2025
Vung
06/01/2025
ChuongKhue
07/01/2025
tony99, on 06/01/2025 - 09:45, said:
mấy cụ đó thì có thể ít kiến thức nhưng sộ sành sỏi và mắt nhìn người thì khỏi phải bàn em nhỉ :v chứ đâu tự nhiên bước vào nhà người ta dc
Thời bây giờ còn tệ hơn ngày xưa. Có nhiều cặp đôi làm đám cưới rình rang, tốn cả tỉ đồng. Nhưng thực chất là không đăng ký kết hôn vì chênh lệch giàu nghèo. Đến khi ly hôn thì cực kì nhanh gọn lẹ.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
07/01/2025
xuongheo, on 07/01/2025 - 08:32, said:
Thời bây giờ còn tệ hơn ngày xưa. Có nhiều cặp đôi làm đám cưới rình rang, tốn cả tỉ đồng. Nhưng thực chất là không đăng ký kết hôn vì chênh lệch giàu nghèo. Đến khi ly hôn thì cực kì nhanh gọn lẹ.
Anh mà nhiều tiền khả năng cũng không kết hôn =)) kết hôn xong ly hôn lại phải phân chia tài sản mệt lắm
Sửa bởi Nghịch Thiên Cải Mệnh: 07/01/2025 - 09:17
ChuongKhue
08/01/2025
Đám cưới thì vẫn làm thôi. Nhưng đkkh thì không nên. Vì tiền con người ta thủ đoạn lắm.
Tôi nói thẳng ông Hiếu mãi mãi là 1 công chức quèn. Với cái tư tưởng & tầm nhìn thấp kém như vậy thì chỉ có thế thôi. Chỉ giỏi làm anh hùng cào bàn phím.
Giới tài phiệt Đông Âu nắm cán cân kinh tế Việt Nam 20 năm nay rồi. Năm nào họ cũng được các vị lãnh đạo cấp cao tiếp đãi nồng hậu. Họp làm dự án này, dự án kia. Còn mình mang tiếng làm nhà nước. Một cái vé mời ra Hà Nội họp cũng không có. Công chức quèn cấp quận làm gì có cửa ra Hà Nội họp.
Anh là 1 thằng chồng nghèo. Cái trách nhiệm theo phạm vi gia đình anh còn làm không được. Không nói tới sự đóng góp đối với xã hội. Không tiền thì lấy gì lo cho vợ, cho con. Con người giàu. Họ tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm. Biến những vùng đất nghèo thành thiên đường du lịch. Rồi hàng chục tỉ tiền từ thiện.
Sửa bởi xuongheo: 08/01/2025 - 02:23
Tôi nói thẳng ông Hiếu mãi mãi là 1 công chức quèn. Với cái tư tưởng & tầm nhìn thấp kém như vậy thì chỉ có thế thôi. Chỉ giỏi làm anh hùng cào bàn phím.
Giới tài phiệt Đông Âu nắm cán cân kinh tế Việt Nam 20 năm nay rồi. Năm nào họ cũng được các vị lãnh đạo cấp cao tiếp đãi nồng hậu. Họp làm dự án này, dự án kia. Còn mình mang tiếng làm nhà nước. Một cái vé mời ra Hà Nội họp cũng không có. Công chức quèn cấp quận làm gì có cửa ra Hà Nội họp.
Anh là 1 thằng chồng nghèo. Cái trách nhiệm theo phạm vi gia đình anh còn làm không được. Không nói tới sự đóng góp đối với xã hội. Không tiền thì lấy gì lo cho vợ, cho con. Con người giàu. Họ tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm. Biến những vùng đất nghèo thành thiên đường du lịch. Rồi hàng chục tỉ tiền từ thiện.
Sửa bởi xuongheo: 08/01/2025 - 02:23
Trannam6789
08/01/2025
Mười năm trồng cây trăm năm trồng người.
Giấy rách phải giữ lấy lề !
Giấy rách phải giữ lấy lề !
hieuthuyloi
08/01/2025
Anh là 1 thằng chồng nghèo.
----- sống nghèo là 1 cách sống ít dùng vật chất, không đi theo quan điểm thị trường của Mỹ,
để làm ra 1 cái quần jean cần 7 m3 nước, càng tiêu dùng nhiều thì kinh tế càng tăng trưởng, nhưng lộc tồn / tài nguyên càng nhanh cạn kiệt. môi trường càng ô nhiễm, sự lãng phí do thừa mứa quá mức ngày càng nhiều; thức ăn thừa ăn ko hết đổ ra thùng rác rất nhiều, đó là cái giá của sự giàu có.
tôi đã từng chứng kiến, nông sản trồng quá nhiều, mang về thành phố nhiều, nhưng tiêu thụ nhỏ giọt, sức mua yếu, do ít tiền á, phải đem đổ bỏ, lãng phí kinh khủng.
KL: sống nghèo ít lệ thuộc vật chất / tối giản - tiết kiệm là 1 lối sống đẹp. văn minh.
Cái trách nhiệm theo phạm vi gia đình anh còn làm không được.
---- cái này là cách nhìn theo quan điểm của người Mỹ, ko có tiền thì ko làm được gì,
Họ muốn bạn nhìn nhận như vậy để bạn đi theo con đường của họ, gọi là trúng kế của họ.
tôi thì theo phe ngược chiều với Mỹ rồi,
ví dụ: việc dạy con cái, nếu bạn ko có trình độ thì bạn buộc phải bỏ tiền ra rất nhiều để con học thêm,
luyện thi lớp 6 trần đại nghĩa là 2 chai / tháng.
còn như cậu bé học trường minh đức đậu vào chuyên trần đại nghĩa, có bỏ xu nào đi học đâu,
bố mẹ cậu có trình độ cao kèm cặp cậu. kết quả cậu thi 96/100;
cái đó là cách giải quyết vấn đề mà thôi.
C1/ dùng tiền như kiểu Mỹ
C2/ đi ngược chiều Mỹ
đó là p/p là cách thức gqvđ, ai muốn theo cách nào cũng được,
còn áp đặt người khác, ko tiền ko làm được gì là tầm Bậy.
Về hôn Nhân
những người có quan điểm kiểu gió Mỹ, sẽ không gặp những người những người có quan điểm ngược chiều gió Mỹ
bên này sẽ nói bên kia: xin lỗi, anh / em ko phải là người em / anh cần;
người ta từ chối nhau, vì quan điểm sống là rất quan trọng với hôn nhân.
tất nhiên tôi phải nói thẳng, những người theo thị trường hay tiền bạc kiểu Mẽo là rất nhiều trong xã hội.
bên kia sẽ rất ít người, và gặp khó hơn trong việc tìm kiếm bạn đời.
nhưng dù là thế / bài trước tôi đã nói rồi, nước sông ko phạm nước giếng.
người ít tiền hơn thì phải tự lực nhiều hơn, bỏ sức nhiều hơn, tốn nhiều thời gian hơn. ko được nhàn nhã.
nhưng cũng vì thế mà việc gì cũng biết làm và ít phụ thuộc hơn, và trưởng thành hơn.
Sửa bởi hieuthuyloi: 08/01/2025 - 05:55
----- sống nghèo là 1 cách sống ít dùng vật chất, không đi theo quan điểm thị trường của Mỹ,
để làm ra 1 cái quần jean cần 7 m3 nước, càng tiêu dùng nhiều thì kinh tế càng tăng trưởng, nhưng lộc tồn / tài nguyên càng nhanh cạn kiệt. môi trường càng ô nhiễm, sự lãng phí do thừa mứa quá mức ngày càng nhiều; thức ăn thừa ăn ko hết đổ ra thùng rác rất nhiều, đó là cái giá của sự giàu có.
tôi đã từng chứng kiến, nông sản trồng quá nhiều, mang về thành phố nhiều, nhưng tiêu thụ nhỏ giọt, sức mua yếu, do ít tiền á, phải đem đổ bỏ, lãng phí kinh khủng.
KL: sống nghèo ít lệ thuộc vật chất / tối giản - tiết kiệm là 1 lối sống đẹp. văn minh.
Cái trách nhiệm theo phạm vi gia đình anh còn làm không được.
---- cái này là cách nhìn theo quan điểm của người Mỹ, ko có tiền thì ko làm được gì,
Họ muốn bạn nhìn nhận như vậy để bạn đi theo con đường của họ, gọi là trúng kế của họ.
tôi thì theo phe ngược chiều với Mỹ rồi,
ví dụ: việc dạy con cái, nếu bạn ko có trình độ thì bạn buộc phải bỏ tiền ra rất nhiều để con học thêm,
luyện thi lớp 6 trần đại nghĩa là 2 chai / tháng.
còn như cậu bé học trường minh đức đậu vào chuyên trần đại nghĩa, có bỏ xu nào đi học đâu,
bố mẹ cậu có trình độ cao kèm cặp cậu. kết quả cậu thi 96/100;
cái đó là cách giải quyết vấn đề mà thôi.
C1/ dùng tiền như kiểu Mỹ
C2/ đi ngược chiều Mỹ
đó là p/p là cách thức gqvđ, ai muốn theo cách nào cũng được,
còn áp đặt người khác, ko tiền ko làm được gì là tầm Bậy.
Về hôn Nhân
những người có quan điểm kiểu gió Mỹ, sẽ không gặp những người những người có quan điểm ngược chiều gió Mỹ
bên này sẽ nói bên kia: xin lỗi, anh / em ko phải là người em / anh cần;
người ta từ chối nhau, vì quan điểm sống là rất quan trọng với hôn nhân.
tất nhiên tôi phải nói thẳng, những người theo thị trường hay tiền bạc kiểu Mẽo là rất nhiều trong xã hội.
bên kia sẽ rất ít người, và gặp khó hơn trong việc tìm kiếm bạn đời.
nhưng dù là thế / bài trước tôi đã nói rồi, nước sông ko phạm nước giếng.
người ít tiền hơn thì phải tự lực nhiều hơn, bỏ sức nhiều hơn, tốn nhiều thời gian hơn. ko được nhàn nhã.
nhưng cũng vì thế mà việc gì cũng biết làm và ít phụ thuộc hơn, và trưởng thành hơn.
Sửa bởi hieuthuyloi: 08/01/2025 - 05:55
ChuongKhue
08/01/2025
Có tiền thì lên gặp thẳng hiệu trưởng mà đút tiền. Cần gì phải luyện thi cho mệt.
Dân nhà giàu người ta cho con học trường quốc tế. Ai học trường công mà ngồi đó so sánh.
Có nhiều tiền, muốn gì chả được. Còn không có tiền á. Cái danh sách ước mơ chưa thành hiện thực. Nó dài bà cố luôn.
Người học giỏi thì cả triệu người. Còn siêu giàu chắc chừng 100. Ông Thái Tuấn bánh pía học vấn lớp 6, tài sản nghìn tỉ. Tui thà học ngu mà giàu. Còn hơn học giỏi mà nghèo. IQ cao mà ra xã hội không đấu lại ai thì cũng là bất tài à.
Dân nhà giàu người ta cho con học trường quốc tế. Ai học trường công mà ngồi đó so sánh.
Có nhiều tiền, muốn gì chả được. Còn không có tiền á. Cái danh sách ước mơ chưa thành hiện thực. Nó dài bà cố luôn.
Người học giỏi thì cả triệu người. Còn siêu giàu chắc chừng 100. Ông Thái Tuấn bánh pía học vấn lớp 6, tài sản nghìn tỉ. Tui thà học ngu mà giàu. Còn hơn học giỏi mà nghèo. IQ cao mà ra xã hội không đấu lại ai thì cũng là bất tài à.
Đinh Văn Tân
08/01/2025
Khi trước sao nàng khen hieuthuyloi đáo để , sao nay nàng đổi lời rồi . Đừng có buồn nha
Nghịch Thiên Cải Mệnh
08/01/2025
Chồng nghèo mà thịt khỏe vẫn oke nhé =))
Chồng giàu mà yếu sinh lý không thịt được vợ nó vẫn bỏ cặp bồ theo thằng khác
Đậu xanh
=)(
Chồng giàu mà yếu sinh lý không thịt được vợ nó vẫn bỏ cặp bồ theo thằng khác
Đậu xanh
=)(
hieuthuyloi
08/01/2025
xuongheo, on 08/01/2025 - 06:17, said:
Có tiền thì lên gặp thẳng hiệu trưởng mà đút tiền. Cần gì phải luyện thi cho mệt.
Dân nhà giàu người ta cho con học trường quốc tế. Ai học trường công mà ngồi đó so sánh.
Có nhiều tiền, muốn gì chả được. Còn không có tiền á. Cái danh sách ước mơ chưa thành hiện thực. Nó dài bà cố luôn.
Người học giỏi thì cả triệu người. Còn siêu giàu chắc chừng 100. Ông Thái Tuấn bánh pía học vấn lớp 6, tài sản nghìn tỉ. Tui thà học ngu mà giàu. Còn hơn học giỏi mà nghèo. IQ cao mà ra xã hội không đấu lại ai thì cũng là bất tài à.
Dân nhà giàu người ta cho con học trường quốc tế. Ai học trường công mà ngồi đó so sánh.
Có nhiều tiền, muốn gì chả được. Còn không có tiền á. Cái danh sách ước mơ chưa thành hiện thực. Nó dài bà cố luôn.
Người học giỏi thì cả triệu người. Còn siêu giàu chắc chừng 100. Ông Thái Tuấn bánh pía học vấn lớp 6, tài sản nghìn tỉ. Tui thà học ngu mà giàu. Còn hơn học giỏi mà nghèo. IQ cao mà ra xã hội không đấu lại ai thì cũng là bất tài à.
hiệu trưởng 1 trường cấp 3 phải phấn đấu lâu lắm mới lên được chức hiệu trưởng,
hiệu trưởng mà có thể mua bằng tiền được, thì chứng tỏ xã hội này loạn rồi,
và vì mua được, nên họ mới khinh bỉ gọi bằng "thằng hiệu trưởng"
tức là dùng tiền để mua chức nó đã có sự tầm thường / khinh khi trong đó rồi, người ta đâu có sự tôn trọng.
còn ai mà cũng thế thì tất cả đều loạn.
thầy tôi dạy học lâu lắm mới lên trưởng bộ môn, về già cũng chỉ ở cái ghế trưởng khoa,
còn leo cái đùng như con ông Dũng, chỉ là giảng viên giảng dạy thông thường, nhảy cái vèo lên chức phó hiệu trưởng đại học kiến trúc, rồi bộ trưởng xây dựng, bí thư kiên giang, đó là những người tiếp tay cho loạn.
và muốn giảm dần, rồi tiến đến hết Loạn thì phải giảm dần sự phụ thuộc vào tiền bạc.
tiền trong cái xã hội Mỹ nó có thể biến tổng thống thành kẻ làm thuê cho tiền, nhào nặn người này người kia mà.
trump khác với putin là putin làm chủ, nắm quyền thực thụ, còn trump chỉ là kẻ làm thuê cho quyền lực, 1 anh diễn viên trên sân khấu, nấp đằng sau <> những kẻ làm chủ đạo diễn cuộc chơi / là đám siêu giàu mà đa số là người do thái.
KL: Loạn đó là bộ mặt của xã hội ngày nay, và đa số thì ko dám nói ko với Loạn.
cũng vì thế mà xã hội ngày nay, tiền là đứng trên tài năng, nó mua được hết, tổng thống còn mua được, huống chi là cái chức hiệu trưởng, có tiền thì có bằng tiến sĩ thôi. dễ mà.
Nhưng nói gì thì nói, nó cũng chỉ là 1 phe thôi, phe Mỹ.
và tôi không theo phe đó.
cho dù rất rất nhiều người theo phe đó, hay mặc định bị rơi rớt vào phe đó, thì vẫn ko có tôi trong đó.
Và hôn nhân . tôi nhắc lại, nó phụ thuộc rất nhiều vào con đường mà bạn lựa chọn.
-------------------------------------------------
hậu qủa của Loạn.
như người nông dân, bất chấp sức khoẻ người tiêu dùng, miễn sao kiếm nhiều tiền.
vì họ biết quá rõ, họ làm như thế nào mà.
người nuôi cá thì ko ăn cá
người nuôi heo thì ko ăn thịt heo
người trồng rau thì ko ăn rau
người bán đồ nướng thì ko ăn đồ nướng.
nhưng cuối cùng
người nuôi cá lại ăn rau
người trồng rau lại ăn thịt heo
người nuôi heo lại ăn đồ nướng
và người bán đồ nướng lại ăn thịt heo.
kết quả là cái bệnh viện ung bướu - nơ trang long, nó đông như kiến,
mới xây cái toà nhà hai mấy tầng, năm sau đã báo quá tải rồi !!!
vì tất cả đều dính hết.
1 ví dụ về hậu quả của Loạn.
Sửa bởi hieuthuyloi: 08/01/2025 - 11:21
ChuongKhue
08/01/2025
Bạn bè thân của Putin là ai? Là người nghèo hay giới tài phiệt Nga. Ông ấy có gả con gái cho 2 gia đình nghèo không? Hay gả con cho 2 gia đình giàu có.