trở về việt nam
----------------------
ông thủ tướng phát biểu, độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới,
tức là vừa cái này, vừa cái kia, vừa phát triển nội lực bên trong vừa hội nhập với bên ngoài, nghe qua thì có vẻ hợp lý, vừa cái này, vừa cái kia, thế thì còn gì bằng !!! như mong ước của pema
nhưng thực chất đó là trò bịp bợm, vì đó là 2 phương thức đối kháng nhau hoàn toàn, gọi là mokiemon, đầu lê duẩn, đít võ văn kiệt
và người ta ca ngợi là xé rào, là đổi mới thực chất là chả có gì mới, không cái này thì nhảy qua cái kia thôi, thấy dựa vào nội lực không ổn thì nhảy qua dựa vào ngoại lực !
- trước 1986 thì ông Lê Duẩn theo đường lối độc lập tự chủ hoàn toàn, thời đó thì nó nghèo thật nhưng người ta sống với sự thật, dù nghèo nhưng không đến nỗi là hết thuốc, vẫn có tủ lạnh liên xô để ăn kem, có tivi sanyo cửa lùa để xem world cup 1986 với maradona, và có máy cassette JVC mua mấy chỉ ở chợ huỳnh thúc kháng nằm nghe nhạc tuyển 10 / tình ca vũng tàu của cô Bảo Yến, và trên tivi có quảng cáo siro rừng hương,
- đến năm 1992, tại diễn đàn kinh tế Davos thuỵ sĩ, ông Võ Văn Kiệt đã cho thế giới thấy 1 bộ mặt khác hoàn toàn của Việt Nam, và từ đó đến nay 30 năm 1992 - 2022 vn vẫn đi theo đường đó; 30 năm sau cũng chỉ vài gói mì kokomi
ví dụ: ngoài FDI là 100% vốn nước ngoài chiếm 70% tỷ trọng xuất nhập khẩu, có rất nhiều cái tên Việt Nam nhưng chỉ còn lại cái tên, thực chất chủ sở hữu cũng là người nước ngoài, như Bia Sài Gòn về tay người Thái, dệt may Thành Công vốn là của Hàn Quốc,
nhựa bình minh, bánh kẹo biên hoà, .... tên là Việt nhưng ông chủ / vốn là của Hàn, Nhật, Đài, Sing, Thái, Nga, Ấn
ngay cả bút bi thiên long, ông chủ cô gia thọ cũng đã bán 1/2 cho nước ngoài rồi !!!
vậy nếu nói về xuất khẩu, thì khối nước ngoài + đám núp bóng chiếm hơn 90% toàn tỷ trọng Xuất nhập Khẩu, tự chủ chỗ nào, độc lập chỗ nào ???
thực chất ngày nay VN đã hoàn toàn theo Mỹ + phương Tây / hướng đến các giá trị bên ngoài là chủ yếu;
----------------------------------------------------------------------------------------------
kinh tế là 1 trong những nội dung lớn nhất của hôn nhân (theo như pema nói)
vợ chồng ít nhất phải thống nhất được với nhau về kinh tế thì mới ở với nhau được,
không bằng lòng thì cũng phải bằng mặt, không thực chất thì ít nhất cũng phải bỏ phiếu trắng,
không có vụ chống đối mà thành vợ chồng được.
p/s cái này tôi phải nói thêm, không phải ông lê duẩn thấy mình sai, mà chính là năm 1986 ông ấy chết, đường lối tự lực tự cường của ông ấy mãi mãi dang dở, lê duẩn mà còn / kiệt có nằm mơ cũng không lên được ghế thủ tướng !
việc lèo lái VN đi theo đường khác là trái ý người tiền nhiệm, vì không phải ai cũng có ý nghĩ như ông Lê Duẩn, họ đã có ý đồ từ lâu rồi, trong mắt anh H chỉ có TBT lê duẩn mà thôi !!!
còn cái đường của võ văn kiệt thì tướng Thiệu của nam việt nam, đã làm từ lâu rồi, cần gì ông !!!
Sửa bởi hieuthuyloi: 26/06/2022 - 00:25