Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Pema, on 23/07/2021 - 11:51, said:
Anh Hiếu cho em hỏi, với bát tự lầu xanh ý là cho rằng sau này em sẽ bắt cá 2 tay ? Có phải là thị phi mà anh nói không a?
Hiện giờ thì cái lầu xanh còn chưa ứng hoặc đã ứng với accident lúc nhỏ rồi, nên em muốn hỏi thêm cho rõ.
sinh ngày đinh, tháng mùi thì nó gọi là hồng diễm, cái đó chỉ là nguy cơ,
tuy nhiên trong bát tự có đến 4 đinh, 2 đinh hiện, 2 đinh chìm và 1 nhâm,
đinh can ngày là mình, đinh trong mùi, ngọ là những cô khác, khi họ ở đinh mùi họ là cave, lầu xanh
mình bây giờ hồng diễm, anh nào thích mình vì hồng diễm, thì anh ấy cũng thích mấy cô kia y như vậy,
cho nên phải bỏ hồng diễm đi, làm cho mình ko đẹp, ko lả lơi, người tìm đến ko phải vì sắc, vì tình dục, thì loại bỏ được nguy cơ
-----------------------------------------------------------------
canh ngọ / canh thìn / canh tý / đinh hợi
quan tinh trụ giờ, cung chồng bị tổn thương cho nên hôn nhân muộn,
3 chữ canh nó là cái hàng rào ngăn cản tình yêu, hôn nhân
đinh là ông chồng, đinh hợp nhâm, nhâm là cô gái, mà canh là kiêu thần của nhâm, là má nuôi của nhâm;
Á, xin đừng hôn em, má la !!!
Tính hôn em mà bà mẹ dữ như cọp, thì thua !
cái này thì ngược ở trên, phải lả lợi, thơm tho vào
kín mít, ai nó thèm !!!
gỡ cái hàng rào ra, xịt nước thơm vào, tút tát lên,
tỉ kiếp nhiều, chính cha mẹ, anh em cũng là rào cản đấy,