hieuthuyloi, on 07/08/2018 - 07:02, said:
- dễ tức có nghĩa là yêu cầu độ chính xác thấp, có thể không đúng người vẫn có thể lấy được; số lượng quan hệ là nhiều và không rõ nét, ai cũng được.
- khó tức là yêu cầu độ chính xác cao, không đúng người không thể lấy được; số lượng là ít thậm chí là rất ít và có sự chỉ định rõ rệt.
- thần điển hình là thần có tính nổi trội nhất, có thể có 1 hoặc nhiều, nếu chúng cùng một nhóm thì nó hiện lên rất rõ, nếu chúng là 2 nhóm và đều trội hết thì ưu tiên lấy tính cách dễ làm nền tảng.
- thập thần thuộc nhóm dễ, không yêu cầu đòi hỏi chính xác cao gồm có: Quan tinh, thiên tài, chính tài, thực thần, tỷ kiên;
- thập thần thuộc nhóm khó, yêu cầu cao, khó chấp nhận nếu không chính xác là người của mình: kiêu thần, chính ấn, kiếp tài - kình dương, thương quan, thất sát;
- nhóm dễ thì không cần tư vấn bát tự cũng được, nhưng mà chất lượng hôn nhân làng nhàng, dễ lấy vợ, lấy chồng, dễ sinh con, dễ yêu;
- nhóm khó thì đòi hỏi cao, yêu cầu chính xác cao, không đúng nó đá ra ngay, dội hàng, khó gặp người của mình, nhưng nếu đúng người đúng việc thì chất lượng hôn nhân rất tốt, khó lấy vợ, khó lấy chồng, khó sinh con, khó chấp nhận yêu đương.
thành phần điển hình của nhóm dễ là Tài, Quan.
thành phần điển hình của nhóm khó là Ấn, Thương.
- Nam và nữ có khác nhau,
nếu Nữ rơi vào nhóm dễ thì tốt, rơi vào nhóm khó thì rất mệt, ngược lại Nam rơi vào nhóm khó thì tốt, rơi vào nhóm dễ thì chất lượng hôn nhân không cao.
ví dụ: Nữ có thương quan vượng, như vậy rơi vào nhóm khó, quen 10 người, nếu không đúng người, tự nhiên tan vỡ hết, không còn người nào hết, có khi phải đợi chờ qua nhiều năm nhiều tháng mới có 1 người tương đối chính xác xuất hiện, lúc đó phải hạ quyết tâm cao độ, nếu đánh giá nhận định sai tính huống, có thể ở 1 mình mãi mãi.
có nghĩa là; dễ thì luôn luôn có, nhưng mà chất lượng không cao;
khó thì chơi theo kiểu được ăn cả, ngã về không, nếu có kết thúc có hậu thì rất tốt, còn không thì trắng tay ! Rủi ro cao, tỷ suất sinh lợi cao.
bên ngoài có thể nhân biết được:
---- một khi bạn cảm nhận người kia khó tính, khó gần có nghĩa là nó đang ở nhóm khó, còn khi giao tiếp bạn thấy người này dễ tiếp xúc, dễ gần tức là nó đang ở nhóm dễ, dể nhận biết vô cùng.
---- những người khó tính, nguyên tắc thì cũng khó lập gia đình, tuy nhiên nó lại có cái mạnh của nó, là nếu trúng thì rất khá ! Nữ không nên rơi vào nhóm khó, vì nó không phải là vị trí đúng,
----- tốt nhất là sự kết hợp chuẩn: Nữ Dễ, Nam khó, như vậy là tối ưu.
xét thêm về yếu tố xã hội hiện đại bây giờ có thêm vài nhân tố mới :
- nam nhân đã từng đổ vỡ tình cảm từ sớm -> quyết tâm theo đuổi sự nghiệp -> đến tuổi nào đó lại lười lấy vợ , họ sợ hãi chuyện tình cảm .
- một nữ nhân tự cường khó hơn một nam nhân tham vọng .
















