VietMao, on 07/02/2013 - 18:45, said:
Tất cả các vị này cai quản 3 cõi gồm: Cõi Thiên (Phật, Trời), Cõi Ta bà (Trần gian nơi chúng ta đang sống), Cõi Diêm Phù ( Âm - Diêm Vương). Chúng ta hãy nhớ bộ phim Tây Du ký được bao quát lại như vậy.
Các Tôn giáo đều xuất phát từ cơ bản này mà có. Chúng ta hiểu thêm: Cõi Ta bà bao gồm thể xác và linh hồn, còn cõi Diêm Phù chỉ có linh hồn. Riêng cõi Thiên thì khi cần các vị đó hiện hình bằng cả thể xác và linh hồn. Khi được sanh ra tại cõi Ta Bà, con người chúng ta đều có được từ nơi gốc - từ vòng luân hồi được chư vị sắp xếp rất chuẩn , chúng ta gọi là Phúc: nếu Phúc tốt thì người đó gặp nhiều may mắn và ngược lại - gọi là NHÂN - QUẢ. Con người khi được sanh ra lá số tử vi là giấy khai sanh của con người đó, nếu đủ trình độ luận giải thì rất đúng.
Việc có nhiều người hành nghề Tâm Linh gồm: Thầy Âm binh (loại 1 như bạn huemusuong đặt tên), Thầy cúng, Thầy có khả năng ngoại cảm (loại 2 như bạn huemusuong đặt tên), Thầy Tử vi, Thầy Phong thủy, Thầy Chùa, Thầy ........... rất nhiều ngành riêng, mỗi ngành đều có Pháp (phương pháp phát triển, trấn yểm ...riêng khác nhau.
Ví dụ:
- Nếu quan tâm thành tâm về các Thánh thường hay đến các Đền, Phủ - người theo ngành này đa số là người dân thường, buôn bán tự do, cờ bạc....nếu thành tâm thì chi phí khá lớn có thể được giầu nhanh nhưng cũng rất dễ nghèo, phá sản nhanh bởi các THÁNH tính thích được chiều đồ lễ phải ngon sang trọng và hình thức phải được trang trí khá cầu kỳ đẹp và hay cố chấp. Mỗi năm tối thiểu phải có một lần lễ lớn.
- Nếu quan tâm thành tâm về Diêm Phù (cõi âm - các vong linh) thì thường hay đến các nghĩa trang, các mộ phần - người theo ngành này đa số là người dân thường quan tâm đến người trong dòng tộc, người thân đã chết. Và các thầy Âm binh đi thu nạp các linh hồn người mới chết về hành nghề. Chi phí cho việc này đơn giản ít chi phí nhưng cần phải thường xuyên hàng ngày sáng sớm, chiều tối và vào giờ tý.
Hiện nay nhiều người đã hiểu biết hơn, được công khai tự do tôn giáo nên nhiều người đã chọn đi theo Phật Pháp là đấng tối cao đơn giản hơn, ít chi phí, ai cũng có thể được chư vị Phật quan tâm nếu thành tâm. Hàng ngày bất kể mọi lúc mọi nơi nếu nghĩ về một vị nào thường tâm niệm và đọc câu chú Tên của vị đó nếu đủ tâm thì vị đó sẽ ứng giúp đỡ. Chúng ta hiểu là vượt khung - gửi đơn trực tiếp đến cơ quan trung ương. Hiện nay đã có một số người Tu hành trong chùa, và một số người liên quan hay đến lễ chùa (tất nhiên Chùa theo chính phái Mật tông) đã có khả năng vô cùng siêu việt.
Trong cõi Ta bà - cuộc sống hàng ngày của chúng ta xuất hiện một người có khả năng khác thường về tâm linh đều có 3 nguyên nhân: 1- Là người do cõi trên đầu thai để giúp con người. 2- Là người có Tâm thường xuyên quan tâm đến một Chư Vị được ứng. 3- Là người có hoàn cảnh đặc biệt giữa sống chết ranh giới của các cõi được một chư vị đứng ra giúp đỡ.
Vì vậy, nếu hiểu rõ thì chúng ta những người bình thường có tri thức cần nhận định đúng về Tâm linh. Không nên ngộ nhận giữa người có khả năng và người ít khả năng lợi dụng hành nghề.
Và không nên vội vàng khẳng định CHÍNH THƯ hoặc MAN THƯ miễn sao con đường đi đến đích nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Chúc mọi người vui vẻ thành công trong năm mới.