Tóm lại là sao? Một đằng thì đòi đưa việc xem tử vi vào thực tế, mặt khác lại cố tình lờ đi một thực tế rằng, hành nghề xem bói là
Vi Phạm Pháp Luật.
Đây hoàn toàn không phải là nguyền rủa, mà nói thẳng những hệ lụy trực tiếp do những hành vi vi phạm pháp luật gây ra, theo đúng Bộ Luật Hình Sự.
Theo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trích dẫn
Đồng thời, xác định việc hành nghề mê tín, dị đoan là một tội phạm (hành vi nguy hiểm cho xã hội), quy định tại Điều 247 Bộ Luật Hình sự năm 1999, nội dung cụ thể như sau:
1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Trích dẫn này cũng có thể được xem tại
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, và vì đây là hành động có tổ chức, có danh sách, có tòng phạm, có chủ mưu nên theo luật pháp NN CHXHCNVN sẽ phải áp dụng hình thức xử phạt tăng nặng.
Lén lút hành nghề+đút lót công an phường, người ta còn mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.
Còn thích tụ tập hình thành tổ chức xem bói mê tín dị đoan trên diện rộng, tôi tin chắc chắn rằng sẽ có người bị khởi tố. Và người đề xuất ra ý tưởng này, chắc khó tránh khỏi việc chịu trách nhiệm hình sự liên đới.
Sửa bởi NhuThangThai: 28/01/2013 - 22:49