Tử Vi gia - Những kĩ sư nông nghiệp chân k...
TPVTLS
25/01/2013
hanbaoquan
25/01/2013
PMK
25/01/2013
Tổng dân số thế giới này là bao nhiêu? Trong tổng dân số thế giới thì lượng danh nhân như ông BG chiếm bao nhiêu phần trăm? Bạn, tôi, những người xung quanh chúng ta, phần lớn là người bình thường hay phần lớn là danh nhân?
Trước khi quyết định bắt chước học theo kiểu như bỏ học để đi kinh doanh .v.v. trước hết chúng ta phải tự nhìn lại mình một cách thật khách quan, tỉnh táo, sáng suốt.
Tôi cứ nghĩ đến chuyện Việt Nam tính xây nhà máy điện hạt nhân là lại điên máu, ý tưởng thật là xứng đáng với hai chữ ĐUA ĐÒI. Cứ nhắm mắt nhắm mũi đua đòi, bắt chước trong khi không biết mình là ai. Ai đã tham mưu cái ý tưởng đua đòi này cho chính phủ không biết.
Trước khi quyết định bắt chước học theo kiểu như bỏ học để đi kinh doanh .v.v. trước hết chúng ta phải tự nhìn lại mình một cách thật khách quan, tỉnh táo, sáng suốt.
Tôi cứ nghĩ đến chuyện Việt Nam tính xây nhà máy điện hạt nhân là lại điên máu, ý tưởng thật là xứng đáng với hai chữ ĐUA ĐÒI. Cứ nhắm mắt nhắm mũi đua đòi, bắt chước trong khi không biết mình là ai. Ai đã tham mưu cái ý tưởng đua đòi này cho chính phủ không biết.
ThienA
25/01/2013
Vấn đề không phải là bỏ học, hay không bỏ học.Cái ta cần học là tư tưởng của họ, nhìn ở mức độ tổng quát nhất, từ đó rút ra bài học cho mình.
Quẻ Cách mà làm không đúng Cách, sẽ thành đổ vỡ. Quẻ Cách cũng có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào năng lực, trí tuệ mà Cách, sẽ có nhiều nấc thành công hay thất bại.
Học quy tắc để phá bỏ quy tắc đúng cách.
Có người Khoa quyền lộc, cứ đi theo cách của mùa xuân, hạ, thu.
Còn có người Hóa kỵ, hãy đi theo cách của mùa đông băng giá để khai mở.
Thời nào cũng có cái Dụng của thời đó. Nhất là chủ topic này thuộc về mùa đông, đã từng bỏ học để chạy theo đam mê, nhưng những gì học trong trường cũng đâu vô ích.
Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân.
Đấy là cái dụng của Hóa kỵ, Không kiếp. Miễn là đừng để lạnh quá mà cây chết vì rét.
Sửa bởi ThienA: 25/01/2013 - 09:55
Quẻ Cách mà làm không đúng Cách, sẽ thành đổ vỡ. Quẻ Cách cũng có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào năng lực, trí tuệ mà Cách, sẽ có nhiều nấc thành công hay thất bại.
Học quy tắc để phá bỏ quy tắc đúng cách.
Có người Khoa quyền lộc, cứ đi theo cách của mùa xuân, hạ, thu.
Còn có người Hóa kỵ, hãy đi theo cách của mùa đông băng giá để khai mở.
Thời nào cũng có cái Dụng của thời đó. Nhất là chủ topic này thuộc về mùa đông, đã từng bỏ học để chạy theo đam mê, nhưng những gì học trong trường cũng đâu vô ích.
Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân.
Đấy là cái dụng của Hóa kỵ, Không kiếp. Miễn là đừng để lạnh quá mà cây chết vì rét.
Sửa bởi ThienA: 25/01/2013 - 09:55
hanbaoquan
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 09:42, said:
Tổng dân số thế giới này là bao nhiêu? Trong tổng dân số thế giới thì lượng danh nhân như ông BG chiếm bao nhiêu phần trăm? Bạn, tôi, những người xung quanh chúng ta, phần lớn là người bình thường hay phần lớn là danh nhân?
Trước khi quyết định bắt chước học theo kiểu như bỏ học để đi kinh doanh .v.v. trước hết chúng ta phải tự nhìn lại mình một cách thật khách quan, tỉnh táo, sáng suốt.
Tôi cứ nghĩ đến chuyện Việt Nam tính xây nhà máy điện hạt nhân là lại điên máu, ý tưởng thật là xứng đáng với hai chữ ĐUA ĐÒI. Cứ nhắm mắt nhắm mũi đua đòi, bắt chước trong khi không biết mình là ai. Ai đã tham mưu cái ý tưởng đua đòi này cho chính phủ không biết.
Trước khi quyết định bắt chước học theo kiểu như bỏ học để đi kinh doanh .v.v. trước hết chúng ta phải tự nhìn lại mình một cách thật khách quan, tỉnh táo, sáng suốt.
Tôi cứ nghĩ đến chuyện Việt Nam tính xây nhà máy điện hạt nhân là lại điên máu, ý tưởng thật là xứng đáng với hai chữ ĐUA ĐÒI. Cứ nhắm mắt nhắm mũi đua đòi, bắt chước trong khi không biết mình là ai. Ai đã tham mưu cái ý tưởng đua đòi này cho chính phủ không biết.
Bản thân tôi ko phản đối cũng ko ủng hộ, nếu được tôi muốn một môi trường bình đẳng trong kinh doanh, để ai ai cũng có quyền ước mơ làm giàu.
PMK
25/01/2013
ThienA, on 25/01/2013 - 09:54, said:
Vấn đề không phải là bỏ học, hay không bỏ học.Cái ta cần học là tư tưởng của họ, nhìn ở mức độ tổng quát nhất, từ đó rút ra bài học cho mình.
Quẻ Cách mà làm không đúng Cách, sẽ thành đổ vỡ. Quẻ Cách cũng có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào năng lực, trí tuệ mà Cách, sẽ có nhiều nấc thành công hay thất bại.
Học quy tắc để phá bỏ quy tắc đúng cách.
Có người Khoa quyền lộc, cứ đi theo cách của mùa xuân, hạ, thu.
Còn có người Hóa kỵ, hãy đi theo cách của mùa đông băng giá để khai mở.
Thời nào cũng có cái Dụng của thời đó. Nhất là chủ topic này thuộc về mùa đông, đã từng bỏ học để chạy theo đam mê, nhưng những gì học trong trường cũng đâu vô ích.
Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân.
Đấy là cái dụng của Hóa kỵ, Không kiếp. Miễn là đừng để lạnh quá mà cây chết vì rét.
Quẻ Cách mà làm không đúng Cách, sẽ thành đổ vỡ. Quẻ Cách cũng có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào năng lực, trí tuệ mà Cách, sẽ có nhiều nấc thành công hay thất bại.
Học quy tắc để phá bỏ quy tắc đúng cách.
Có người Khoa quyền lộc, cứ đi theo cách của mùa xuân, hạ, thu.
Còn có người Hóa kỵ, hãy đi theo cách của mùa đông băng giá để khai mở.
Thời nào cũng có cái Dụng của thời đó. Nhất là chủ topic này thuộc về mùa đông, đã từng bỏ học để chạy theo đam mê, nhưng những gì học trong trường cũng đâu vô ích.
Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân.
Đấy là cái dụng của Hóa kỵ, Không kiếp. Miễn là đừng để lạnh quá mà cây chết vì rét.
Có lý.
Vậy, có phải trước khi quyết định làm bất cứ việc gì đều phải suy xét kỹ các vấn đề sau:
- Năng lực của bản thân.
- Thời chung của toàn xã hội. (Tình hình đất nước .v.v.)
- Thời riêng của bản thân. (đại tiểu vận)
Đúng không bạn?
ThienA
25/01/2013
Thực ra trong danh sách các tỷ phú thế giới hiện nay, họ nhiều tiền nhất, nhưng không phải họ ĐƯỢC NHẬN nhiều nhất.
Mà họ biết cách CHO ĐI nhiều nhất.
Hiểu ở mức độ này sẽ thấy họ là những vị Thánh chứ không phải các nhà Kinh doanh. Chỉ là Tiền bạc tự chảy vào túi họ thôi.
Mà họ biết cách CHO ĐI nhiều nhất.
Hiểu ở mức độ này sẽ thấy họ là những vị Thánh chứ không phải các nhà Kinh doanh. Chỉ là Tiền bạc tự chảy vào túi họ thôi.
Thanh Hà
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 10:03, said:
Có lý.
Vậy, có phải trước khi quyết định làm bất cứ việc gì đều phải suy xét kỹ các vấn đề sau:
- Năng lực của bản thân.
- Thời chung của toàn xã hội. (Tình hình đất nước .v.v.)
- Thời riêng của bản thân. (đại tiểu vận)
Đúng không bạn?
Vậy, có phải trước khi quyết định làm bất cứ việc gì đều phải suy xét kỹ các vấn đề sau:
- Năng lực của bản thân.
- Thời chung của toàn xã hội. (Tình hình đất nước .v.v.)
- Thời riêng của bản thân. (đại tiểu vận)
Đúng không bạn?
Trước khi quyết định được điều gì, mà nghĩ được 3 vấn đề trên một cách đúng đắn, đã là thành công rồi. Nhiều người thất bại là bởi vì họ không xác định được ở đời mình là ai và mình cần làm gì, nên mới lầm đường lạc lối, hoặc là họ có nghĩ tới nhưng xác định sai, hoặc là họ đi hỏi người khác rồi cũng xác định sai nốt.
PMK
25/01/2013
lenhhosung83, on 25/01/2013 - 10:01, said:
Bạn cũng ko việc gì phải tức, nhớ phong trào Xi măng lò đứng - thứ công nghệ lạc hậu của Tung của mà tỉnh tỉnh đều có nhà máy nó là minh chứng điển hình rồi. Một khi thế giới đã nhận ra sự lạc hậu của năng lượng hạt nhân, thì sẽ có một số nước chậm phát triển mua lại công nghệ của họ, không chi phí nghiên cứu của tụi tây nó tốn bao nhiêu tỉ Obama chẳng lẽ vứt đi. hich hic
Bản thân tôi ko phản đối cũng ko ủng hộ, nếu được tôi muốn một môi trường bình đẳng trong kinh doanh, để ai ai cũng có quyền ước mơ làm giàu.
Bản thân tôi ko phản đối cũng ko ủng hộ, nếu được tôi muốn một môi trường bình đẳng trong kinh doanh, để ai ai cũng có quyền ước mơ làm giàu.
Chính xác là tôi sợ. Nếu như ở Nhật Bản việc xảy ra sự cố hạt nhân là do thiên nhiên, thì ở Việt Nam bạn dự đoán xem sự cố hạt nhân xảy ra (nếu có) sẽ bao nhiêu phần trăm là do thiên nhiên, bao nhiêu phần trăm là do con người?
Hậu quả nghiêm trọng do sự cố hạt nhân không phải về kinh tế hay chết người đơn thuần, mà cái chủ yếu nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đến hệ gen. Bạn có bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cháu chắt chút chít của bạn chút nào chưa?
PMK
25/01/2013
ThienA, on 25/01/2013 - 10:08, said:
Thực ra trong danh sách các tỷ phú thế giới hiện nay, họ nhiều tiền nhất, nhưng không phải họ ĐƯỢC NHẬN nhiều nhất.
Mà họ biết cách CHO ĐI nhiều nhất.
Hiểu ở mức độ này sẽ thấy họ là những vị Thánh chứ không phải các nhà Kinh doanh. Chỉ là Tiền bạc tự chảy vào túi họ thôi.
Mà họ biết cách CHO ĐI nhiều nhất.
Hiểu ở mức độ này sẽ thấy họ là những vị Thánh chứ không phải các nhà Kinh doanh. Chỉ là Tiền bạc tự chảy vào túi họ thôi.
Vậy à. Học theo Thánh, học thành Thánh, làm được như Thánh thì khó lắm phải không? Quân tử đã chẳng mấy người, nói gì đến Thánh.
PMK
25/01/2013
greenlily, on 25/01/2013 - 10:09, said:
Trước khi quyết định được điều gì, mà nghĩ được 3 vấn đề trên một cách đúng đắn, đã là thành công rồi. Nhiều người thất bại là bởi vì họ không xác định được ở đời mình là ai và mình cần làm gì, nên mới lầm đường lạc lối, hoặc là họ có nghĩ tới nhưng xác định sai, hoặc là họ đi hỏi người khác rồi cũng xác định sai nốt.
Bạn nói đúng quá. Trước tôi nói nhầm, không phải Việt Nam nhiều siêu nhân, mà Việt Nam nhiều người tưởng mình là siêu nhân.
hanbaoquan
25/01/2013
PMK, on 25/01/2013 - 10:10, said:
Chính xác là tôi sợ. Nếu như ở Nhật Bản việc xảy ra sự cố hạt nhân là do thiên nhiên, thì ở Việt Nam bạn dự đoán xem sự cố hạt nhân xảy ra (nếu có) sẽ bao nhiêu phần trăm là do thiên nhiên, bao nhiêu phần trăm là do con người?
Hậu quả nghiêm trọng do sự cố hạt nhân không phải về kinh tế hay chết người đơn thuần, mà cái chủ yếu nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đến hệ gen. Bạn có bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cháu chắt chút chít của bạn chút nào chưa?
Hậu quả nghiêm trọng do sự cố hạt nhân không phải về kinh tế hay chết người đơn thuần, mà cái chủ yếu nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đến hệ gen. Bạn có bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cháu chắt chút chít của bạn chút nào chưa?
PMK
25/01/2013
lenhhosung83, on 25/01/2013 - 10:18, said:
Thực ra ai cung biết điều đó, điều đó tùy thuộc vào đạo đức của thằng đối tác thôi, nếu nó không coi tính mạng cả một vài thế hệ của vùng dân xung quanh nhà máy còn ko bằng cỏ rác thì nó chạy theo lợi nhuận, còn nếu có ít luơng tri thì nó vẫn đảm bảo lợi nhuận nhưng bằng cách nâng thông số kỹ thuật đi vẫn đủ bù đắp chi phí ngoài. Nhưng em nghĩ anh lo là có cơ sở, vì tiền mà con ngừoi ta có thể làm tất cả, các cuộc chiến tranh làm thiệt hại bao nhiêu con người cũng chẳng qua vì tiền. Thôi, nghèo nó khổ vậy đó bạn, giờ mần chi bi chừ, hi hi
Nghèo khổ mà đi đua đòi xây nhà máy điện hạt nhân thì có ủng hộ được không?
KingPlace
25/01/2013
NhuThangThai, on 24/01/2013 - 22:51, said:
Tóm lại, đến giờ vẫn không hiểu lắm về cách các chú Edison tương lai xúi nhau bỏ học đi bơm xe thể hiện khả năng "ứng dụng" ra sao.
Chắc con cái các chú í sau này chỉ được bố mẹ cho học hết lớp 3 vừa biết đếm tiền, sau đó cho bỏ học đi xem bói để mong trở thành Bill Gates để tha hồ tự hào.
Mà đây là Tiệm bói kiêm quán trà, hay là quán trà kiêm tiệm bói? Cái nào là chủ, cái nào là khách?
Chắc con cái các chú í sau này chỉ được bố mẹ cho học hết lớp 3 vừa biết đếm tiền, sau đó cho bỏ học đi xem bói để mong trở thành Bill Gates để tha hồ tự hào.
Mà đây là Tiệm bói kiêm quán trà, hay là quán trà kiêm tiệm bói? Cái nào là chủ, cái nào là khách?