Theo thống kê (lười không bới lại nguồn) những doanh nhân tự gây dựng nên đế chế của mình thường không học cao. Học lắm chỉ tổ ngu đi và bị ngập lụt trong mớ kiến thức, thuật ngữ mà biết cũng không biết để làm gì. Càng ngày tôi càng hiểu tại sao người thông minh thì thường ít chịu phí phạm thời gian của mình để ngồi ở nhà trường chăm chỉ học bài, và tại sao những người càng học cao thì lực thực thi, thực dụng lại càng kém
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Từ khi google, wikipedia ra đời, con người bước sang thời đại mới: Cái gì gúc được, wik được thì không cần phải học, không cần phải lưu trong não làm gì, để dành não cho những ý tưởng độc đáo, để dành sức để thực thi.
Nói chuyện kinh tế, thì chắc không qua được các thầy dạy kinh tế trong các trường ĐH đâu. Nhưng nói về thực dụng, thi hành thì các thầy chạy mất dép, nó thuộc một phạm trù khác mà đa phần các thầy không với được tới.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Leadership, on 24/01/2013 - 21:05, said:
Mr Điệp tôi cũng biết qua cơ bản về đồng chí này, cũng thuộc thành phần giỏi, dám nghĩ dám làm, nhưng cũng chỉ được 1-2 năm trở lại đây, trước chủ yếu sống nhờ vào tài trợ, chodientu.vn cũng vậy.
Nói sống nhờ là không đúng. Đó là cuộc chơi win-win, anh phải giỏi dự án phải ngon thì có người đầu tư, có người đầu tư thì anh sẽ tập trung dùng tiền để phát triển, bành trướng. Đó là đặc thù của mọi dự án mang tính đầu tư mạo hiểm, hay các dự án startup công nghệ, facebook, google cũng thế thôi. Hơn nữa, trước đây không quyết chí đầu tư, thì 1-2 năm trở lại đây đâu thể được như thế.
Tất nhiên, chúng ta ngồi đây mà nhận xét thì bao giờ cũng dễ dàng hơn so với người ta lao đầu vào làm rồi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn