Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Khongtuong, on 26/08/2014 - 06:14, said:
Nguyễn văn A là tên đăng ký ở Vn, John Nguyễn là tên đăng ký ở Mỹ. Khi hữu sự mới đầu điều tra viên coi là hai người sau phân tich ADN thì rõ là cùng một người do vậy mọi thủ thục về sau sẽ chỉ liên quan đến ông Nguyễn có ADN đã phân tích.
Khongtuong thấy có bạn đang nhầm tiên thiên bát quái với tiên thiên La kinh....
Đúng là có sự nhầm lẫn, vì hậu sinh đang tò mò về Thư Hùng 24 sơn nên bắt quàng làm họ, hihi!
Tiếp tục Annhien thử trả lời tiếp câu hỏi của Bác Khongtuong về Tiên Hậu thiên, quả thật, Tiên Hậu Hà Lạc là nhừng cái căn bản nhất mà rất khó hiểu về nó, hậu sinh có từng nghĩ nhiều về nó nhưng vẫn chưa có kết quả, có lẽ chưa đủ thời gian để thấm nó, tuy nhiên hậu sinh cũng chỉ dừng lại ở mức cảm nhận về nó (chưa hiểu).
Tiên thiên chia Càn Đoài Li Chấn một phiến dương; Tốn Khảm Cấn Khôn phiến âm. Trong đó, âm dương dựa vào tứ tượng, Càn Đoài: thái dương; Li Chấn: thiếu dương; Tốn Khảm: thiếu âm; Chấn Khôn: thái âm. Lưỡng phiến ranh giới bởi trục Sửu Mùi. Có thể nói, Tiên thiên chính là quy luật âm dương đối đãi, âm dương đi từng cặp âm âm, dương dương, nếu nhìn theo chiều kim đồng hồ thì thấy có sự di chuyển từ Thái Dương --> Thiếu Âm --> Thái Âm --> Thiếu Dương rồi cứ thế tiếp tục.
Hà Đồ: “Thiên tôn địa ti; Dương kỳ âm ngẫu; Nhất lục cộng tông; …” Hà đồ các số sinh 1 2 3 4 5, các số thành 6 7 8 9 10, các số thiên 1 3 5 7 9, các số địa: 2 4 6 8 10, Hà Đồ âm dương đi thành từng căp 16 Bắc, 27 nam , 38 đông, 49 tây, 5 10 nhập trung, các cặp 16, 38 các số sinh là dương tạo phiến dương (dương tụ âm tán), các cặp 27, 49 các số sinh là âm nên âm (âm tụ dương tán) nên Hà Đồ phân lưỡng phiến ranh giới bởi trục Thìn Tuất: phiến dương 16 38, phiến âm 27 49.
Giữa tiên thiên và Hà Đồ có một số trùng hợp: đều đi thành từng cặp, Hà Đồ là các cặp âm dương (giao cấu?): 16 27 38 49; Tiên thiên là các cặp âm âm hoặc dương dương (không giao cấu?) Càn Đoài, Li Chấn, Tốn Khảm, Cấn Khôn
Hậu Thiên: Quả thật quy luật sắp xếp của hậu thiên thực sự hậu sinh vẫn chưa tìm ra được, chì thấy được trục Thìn Tuất phân hậu thiên thành 2 phiến Càn Khảm Cấn Chấn dương; Tốn Li Khôn Càn âm, trong hậu thiên âm dương tách ra 8 hướng không đi từng cặp như tiên thiên. Nếu xét ở góc độ tứ tượng (lấy âm dương của Tiên Thiên gán vào Hậu Thiên) thì Càn Khảm: thái dương, thiếu âm giao; Cấn Chấn: thái âm, thiếu dương giao; Tốn Li: thiếu âm, thiếu dương giao; Khôn Đoài: thái âm, thái dương giao. Như vậy nếu xét ở góc độ tứ tượng thì khí âm dương giao nhau đủ cả 4 trường hợp trong Hậu Thiên, phải chăng có liên quan đến sự thay đổi 4 mùa trong tự nhiên? Tuy nhiên xét sự chuyển biến từ Tiên Thiên qua Hậu Thiên thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Lạc Thư: cũng như Hậu Thiên, Lạc Thư các số âm dương tách ra bố trí vào 8 hướng có âm dương xen kẽ, các số dương bố trí vào tứ chính đông tây nam bắc, các số âm vào tứ duy: ĐN, ĐB, TN, TB. Lạc Thư là các số đối nhau luôn cộng lại thành 10.
Giữa Hậu Thiên và Lạc Thư có sự trùng hợp là các âm dương tách ra không đi thành cặp nữa và đây chính là sự biến hóa của âm dương.
Như vậy, việc gán bát quái với các con số dựa trên cơ sở âm dương.
Nói về Hà Lạc Tiên Hậu thì nhiều sách nói về nó, cả trăm trang viết không đủ, tuy nhiên để mà hiểu thật sự thì rất rất khó. Không biết nó có sự liên hệ gì với bài “Yên Ba Điểu Tẩu” Bác đã đưa?
Trên chỉ là những cảm nhận của hậu sinh, không dám cho là biết/ hiểu. Mong Bác và mọi người chỉ dẫn thêm.
Sửa bởi annhien6183: 26/08/2014 - 09:52