NgoaLong, on 22/12/2012 - 23:19, said:
1. Mệnh không có Tả Hữu mà ngược lại có Không Kiếp / Kình Đà
2. Quan và Thân không có Tả Hữu và lại có Tuần (ngoài 2 sao Tử Sát ra thì trong cung Quan này hơi trống vắng)
3. Vận đi qua hết Triệt rồi lại Tuần
3.5 . Cách cục SPLT là võ cách, mệnh dính văn tinh nên kiểu nửa nạc nửa mỡ
Sỡ dĩ nhắc đến cặp Tả Hữu vì cách SPLT rất ưa, nếu không muốn nói là rất cần Tả Hữu. Ngoài ra, Thân và Quan có Tử Vi cũng vậy, cũng cần Tả Hữu để thành tốt đẹp thật sự.
PS: TS có vẻ gom lại những cái tốt, như lá số an Linh Hỏa theo cách khác để gom Linh/Hỏa lại cho có cách Tham Linh. Mà dù có an theo kiểu nào thì cũng không thành được, Linh chỉ nhị hợp thôi thì không được xem là đắc cách Tham Linh.
Nếu ko có Linh Tinh lá số này đã đi ăn mày rồi, vì ko có cách cục, lại bị sát tinh xâm phạm. Khoa Quyền Lộc là số không với lá số ko có cách cục nên Cụ Thiên Lương mới tiết lộ 1 phần là bùa mê thuốc lú
Chả có lá số nào hoàn hảo theo kiểu NL tiên sinh muốn cả, vì nếu tốt thế thì đã đoản mệnh ở vận xấu rồi. Phải chia lục cát đều cho các cung. Miễn sao mệnh có đc cách cục là điều kiện cần thêm tam hóa là đk đủ nữa là làm lớn oài
Lục sát, hóa kị đc chế hóa. Ông ko thấy Nguyễn Đức Kiên chết vì Ôm cà Lục cát nên Ôm luôn Linh Xương Đà Vũ à,có không kiếp là may mắn vì như thế ko gặp phải văn xương. Huống hồ đây là không kiếp sinh cung tứ mộ lại sinh cho người mệnh kim nên là tôi tớ của ta chứ ko phải phàn ta
Sửa bởi thiensa1000ff: 22/12/2012 - 23:37