←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Song Hao có phải Không vong ?

Locked

1 2 3 4 |»|

Long Nguyên Quang's Photo Long Nguyên Quang 29/11/2012

Banghuynh vừa hỏi vừa trả lời rồi đó!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Lamtri's Photo Lamtri 29/11/2012

Anh LongnguyenQuang cho tôi hỏi với, giả dụ mệnh không có mà Thân lại có Tiểu Hao và Đồng tọa tại Mão,còn ở Dậu Đại Hao thì như thế nào anh ? Cảm ơn anh !

LT
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 29/11/2012

Vấn đề chúng ta cần nghiên cứu, tại sao lại đưa đến cách cục đấy.
Trục Lộc-Phi và Trục Song Hao do đó sẽ đối ngẫu với nhau, vì tạo thành đường chéo của hình vuông. Các trục này phân âm dương, một động, một tĩnh như đã biết về tính chất chung của Song Hao.
Khi song hao tại mệnh, hiển nhiên Lộc Tồn sẽ đi vào trục Điền/Tử. Khi Cự môn cư mệnh, thì Thiên Phủ cũng đóng ở cung Tử Tức, xung với Thất Sát.

Theo nguyên tắc cơ bản Dịch Lý, một tinh đẩu không bao giờ có xấu tốt. Lộc Tồn là cát tinh, nhưng khi đã bị hung hóa thì còn hung hiểm hơn cả hung tinh tác họa. Vì Song Hao và Phi Lộc đối ngẫu nhau, nên tính chất của chúng cũng hoàn toàn tương tự.

Khi được hỏi, Lộc Tồn tại Tý Ngọ có tốt không, hiển nhiên trả lời là không chắc, vì chính vị thiên can thì làm gì có tốt xấu. Làm gì có chuyện tuổi nọ tốt hơn tuổi kia? Vậy nên, song hao cũng vậy.

Khi gặp cách cục xấu, thì cả hai đều trở thành phá cách. Vậy khi nào thì phá cách?
1-Về Lộc Tồn, chúng ta đều đã biết, khi hóa Kị đánh thủng Lộc tồn thì tạo cách KĐ hiệp kỵ.
2-Với Song Hao, nếu cách cục tốt mà đi với hao thì thành tốt, và nếu là cách cục ko tương thích, thì tính chất tiêu pha bừa bãi của song hao sẽ trợ thêm tính hung.
Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có nói rằng

Trích dẫn

Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm. Văn Hao cư Dần Mão, vị chi Chúng thủy triều Đông.
Chúng Thủy Triều Đông= Nước chảy ra biển lớn. Văn=Văn Khúc, Hao=Phá Quân tại Dần, Mão, vốn thuộc hành thủy, tiết khí cho Mộc là hành của cung, lại hãm địa vì gặp Văn Khúc, không tương thích, nên cực hung, hội với tính hao của song hao thì hung càng thêm hung. Khi treo sao, đại đa số sẽ là hung cách.
Văn Khúc ở Dần, thì văn Xương ở hợi, Không Kiếp lúc đó sẽ ép hai bên cung quan, và trong các trường hợp có Lộc Tồn ở đây thì Lộc bị hóa ám bởi Địa Không cư cung tử tức/Điền.
Hội lại, có nghĩa rằng đây là người không ra gì, có tài sản thừa hưởng tổ nghiệp (điền)/(thừa kế cho con), nhưng mất sạch, hao tán hết.
Chúng thủy triều đông= nước chảy sạch ra biển, thế là hết. Mang bình nước mà đổ ra biển, thì ăn thua cái giề? Mình có nhà, cúng cho bọn nghiện hết.

Không hiểu được, tại sao người ta lại mang Cơ Cự ra gán vô, phải chẳng người ta gọt từ cái "ngọc trong đá" cần phải mang búa tạ ra đập nên dùng Song Hao, nên ghép vô?
Sửa bởi NhuThangThai: 29/11/2012 - 14:20
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 29/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 29/11/2012 - 14:06, said:

Không hiểu được, tại sao người ta lại mang Cơ Cự ra gán vô, phải chẳng người ta gọt từ cái "ngọc trong đá" cần phải mang búa tạ ra đập nên dùng Song Hao, nên ghép vô?

Đây là bài toán nhỏ nhưng hay. Mệnh lập tại Mão. Tại cung Mão, hầu hết các chính tinh đóng đều hãm địa hoặc thành cách không hoàn mỹ. Tại đó, chỉ có bộ Dương Lương và Cự Cơ được Vượng và Miếu toàn tập. Vì sao lại thế thì Gấu chứng minh theo cách của mình.

Giờ xét đến Song Hao. Hao luôn cách Lộc tồn 02 cung theo chiều thuận. Vậy tuổi Kỷ và tuổi Quý có Lộc đóng ở trục Tý -Ngọ được cách này.

Hai thiên can này chỉ đi cùng với địa chi Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Thiên Mã chỉ nằm ở trục Tỵ Hợi. Vậy trục Phúc - Tài luôn có Mã. Hoặc Lương Mã nhân duyên biến động, hoặc Đồng Mã tiền tài ra vào cuồn cuộn.

Đại vận tam thập nhi lập chạy nghịc hay thuận luôn rơi vào trục Điền Tử, cung Điền luôn có Lộc tồn thủ hoặc xung chiếu. Vận chạy qua hoặc Sát cư Ngọ vị Hùng tú càn nguyên, hoặc Vũ Phủ cư Tý Đôi kim tích ngọc. Cho nên mệnh cách này nếu không phát võ cách thì kinh thương buôn bán thành đạt.

Vận tiếp theo, cung Quan VCD được Nhật Nguyệt chiếu. Tuổi Quý có Triệt ở Tý Sửu, cho nên một số tài liệu nói cách Cự Cơ Song hao này Đại hao đóng mệnh mới đắc cách, chính là tuổi Quý <tính thêm cả yếu tố Quyền Lộc nhị hợp ?!>

Ngoài ra tuổi Quý thì Khôi ở mệnh, Việt ở phúc, tuổi Kỷ có Khôi Việt, Lộc hội về phụ mẫu cùng Tử Tướng <cuống to @Alex >

Đại loại vậy, gõ nhiều ngại quá.
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 29/11/2012

Cụ B N G dạo này chịu khó hạ bút ghê.
Trích dẫn

spypota's Photo spypota 29/11/2012

Vậy trường hợp cự và đại hao ở tý, cơ và tiểu hao ở ngọ gặp Triệt thì có đắc cách cự cơ song hao này không?
Trích dẫn

tam-minh's Photo tam-minh 29/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 29/11/2012 - 18:50, said:


Giờ xét đến Song Hao. Hao luôn cách Lộc tồn 02 cung theo chiều thuận. Vậy tuổi Kỷ và tuổi Quý có Lộc đóng ở trục Tý -Ngọ được cách này.



Hình như còn tuổi Đinh nữa đúng không ạ?
Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 29/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Long Nguyên Quang, on 29/11/2012 - 11:20, said:

Cự Cơ tại mão+ Song Hao trong quyển " Đẩu số bí bản" tôi có được thì cách này còn mệnh danh là " Đông phương đại tráng mã", Mệnh vận gặp được sẽ có biến chuyển lớn, có cơ hội mới, đi xa, thay đổi công việc, thay đổi chổ ở, buôn bán xuất nhập khẩu...Đây là cách cục lớn, không thể xem thường. Dĩ nhiên nếu hội cát hóa, cát tinh là người thông minh, quyền biến, phú quí trong tầm tay!
Cự Cơ tại dậu thì kém hẳn, hữu thủy vô chung!
Anh Long Nguyên quang có thể nói qua về cách cuc Cự Nhật Song Hao được không?
Trích dẫn

Long Nguyên Quang's Photo Long Nguyên Quang 30/11/2012

Song hao ái ngộ Cự Cơ là vì sao?
Cự Cơ tại mão, chính là khí âm dương khởi từ bắc nam giao hội qua trục đông-tây ( mão-dậu). Song Hao mão dậu đó là khí của Thiên can ( Đinh, Kỷ,Quí) từ động tây giao hoán qua trục bắc- nam ( tí-ngọ hay còn gọi trục Lộc-Phi). Hai cách này tương hổ cho nhau chính là tứ chính giao hoán, biến mà thông nên lấy Mã làm tượng vậy.
Cự Nhật + Song hao dần thân là khí của tứ ngung giao hoán do vậy độ số kém hơn.
Đồng mão , Âm dậu ( hoặc ngược lại)+ Song hao Mão dậu chỉ là khí của đông tây giao hoán qua trục tí-ngọ, cũng là động biến nhưng độ số biến hóa không bằng các cách trên.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 30/11/2012

thế cự cơ tí ngọ thì sao anh ?
Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 30/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Long Nguyên Quang, on 30/11/2012 - 10:37, said:


Cự Nhật + Song hao dần thân là khí của tứ ngung giao hoán do vậy độ số kém hơn.


Cự Nhật Song Hao kém hơn, nhưng cũng là cách cục đáng chú ý. Vậy thì Mệnh Cự Nhật Song Hao Dần Thân hoặc nhập vận gặp được Cự Nhật Song Hao Dần Thân có biến chuyển gì không? Nếu hội thêm Hóa Khoa thì sao?
Trích dẫn

thienmatuongquan's Photo thienmatuongquan 30/11/2012

em cung mệnh tại mão, thái âm hóa lộc thêm tiểu hao, phạm cách song hao mão dậu tối hiềm hóa lộc, nên tiền bạc đúng là tiêu pha rất tốn, làm 10 tiêu mất toi 7,8
Sửa bởi thienma: 30/11/2012 - 11:31
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 30/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thienma, on 30/11/2012 - 11:30, said:

em cung mệnh tại mão, thái âm hóa lộc thêm tiểu hao, phạm cách song hao mão dậu tối hiềm hóa lộc, nên tiền bạc đúng là tiêu pha rất tốn, làm 10 tiêu mất toi 7,8

tuổi đinh thì phúc dính cự đà kỵ, mệnh dính triệt, chưa kể âm dương hãm. Kiếm đc tiền cũng vất vả mà lòng dạ đầy lo toan. Khổ o sướng. còn phải xét kĩ có phải do hao o.
cân các sao o bao h là dễ.
Ai cân thử KK và tuần triệt lên xem tử vi sợ KK hay tuần triệt hơn.
Sửa bởi tuphasonghanh: 30/11/2012 - 13:07
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 01/12/2012

Nói chung, cách Song hao cơ cự có thể tốt, đơn giản vì cơ cự chủ huynh đệ/nô bộc, kèm theo song hao tức là phóng tay chi tiêu với bạn bè, Lộc tồn gia vào trục Điền, Tử, và như anh BnG đã đề cập ở trên thì Mã xâm vào trục Phúc Tài.
Ba tuổi mà song hao cơ cự, gồm có:
Đinh-Nguyệt đồng cơ cự, dạng tham quan.
Kỷ-Vũ Tham Lương Khúc, thích hưởng thụ tinh thần.
Quý-Phá Cự Âm Tham, dạng tham tiền. Đây mới là tuổi thực sự được hưởng cách này.

Tuy vậy, những cái này nó chẳng có liên quan gì tới Chúng Thủy Triều Đông vốn dùng để nói phá hãm văn khúc song hao thì phá tan hết tổ nghiệp tiêu pha cho lắm cuối cùng chẳng còn cái gì.
Chúng là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, một đằng là cách tốt, một đằng là phá cách, sao lại nhầm chúng với nhau rồi thi nhau gọt?
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 01/12/2012

Ngày xưa, cứ nghe mấy chiêu thức như vòng trường sinh bay, sao treo....mình nghe cứ như là chiêu thức trên trời, bỏ không biết bao nhiêu công sức ra tìm.
Đến bây giờ, quay đi quay lại cứ tưởng nó ở đâu xa, ai ngờ nó lại ở gần ngay trước mắt. Khi tận mắt được chứng kiến, được học thì tự dưng thấy chán....
Cỏ nhà hàng xóm lúc nào cũng xanh, vẻ đẹp bao giờ cũng nằm sau tà váy ngắn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|