Ưu Nhược điểm chính tinh
AlexPhong
24/10/2012
Trong dòng lịch sử phát triển của tử vi, nền tảng đã bị thất truyền không biết do cố ý hay vô tình. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt, sự thất truyền cũng vậy, mặt tốt là người nghiên cứu người sử dụng không ngừng tìm tòi kiểm nghiệm với mục đích tìm lại nền tảng cũng như hiện đại hóa cho tử vi bắt kịp với nhịp sống hiện đại. Từ đó tử vi phát triển không ngừng, hoa nở rồi sàng sẩy rồi gieo trồng rồi hoa lại nở.
Thì, trong số các tác giả Việt Nam có một tội đồ đã được vinh danh, đó là tác giả Lê Quý Đôn với tác phẩm Thần Khê Định Số. Nôm na là cách dùng tướng pháp bổ khuyết cho tử vi. Tác phẩm này gián tiếp thừa nhận sự bất lực của ông trong nghiên cứu tử vi. Ông đã đầu hàng, giương cờ trắng trước khi tìm hiểu cặn kẽ quân thù. Và ông tìm một cứu cánh đó là tướng pháp. Theo phương pháp này thì tử vi thui chột từ đây, thôi chấm dứt, thôi thế là hết, thôi không còn gì nghiên cứu, tử vi không chính xác khi không kết hợp với tướng pháp vì chính xác thì Thần Khê Định Số đã không ra đời.
Nói về tướng pháp, đã là cao thủ xem tướng thì khỏi cần lá số tử vi. Mang tướng pháp kết hợp vào tử vi để cải tiến tử vi khác gì lắp động cơ đốt trong cho xe bò, còn con bò dùng để làm gì. Mà tử vi cũng chẳng phải xe bò, thậm chí còn là hàng không mẫu hạm hay tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa hành trình. Lê Quý Đôn đã từng nỗ lực giết chết tử vi, nhưng may mắn sao cuốn sách không phổ biến. Có người than: eo ôi tiếc thế, sách yêu thế mà lại không phổ biến. Nhưng theo tôi đó là điểm may cho giới học thuật nước nhà. Và nếu ai có cuốn sách trong tay, làm ơn đốt đi giùm, xin cảm ơn sau.
Đôi khi và nhiều khi chúng ta đao to búa lớn, Đạo nọ Đức kia. Nhưng những điểm đơn giản như sự phân bố lệch của sao Tử Vi lên địa bàn, điểm Thìn và điểm Tý, vì sao Thổ cục khởi thân thì chúng ta không nhìn ra. Cái gì điều chỉnh lại sự lệch lạc này ? Chúng ta học học học và học những đống kiến thức hào nhoáng vô dụng vào người mà bỏ mất các suy luận cơ bản. Tích trữ bom nguyên tử trong khi khẩu súng lục cũng không biết dùng. Tử vi nó phải thế này cơ, sao đơn giản thế được, nó phải xoắn quẩy cơ, sao thẳng đơ thế được. Uke, do what you want.
Về đâu, về đâu hỡi các Thần Khê ? Về đâu đạo đức cho Không Kiếp, bomb cho Ưu Nhược ?
Sửa bởi AlexPhong: 24/10/2012 - 12:26
Thì, trong số các tác giả Việt Nam có một tội đồ đã được vinh danh, đó là tác giả Lê Quý Đôn với tác phẩm Thần Khê Định Số. Nôm na là cách dùng tướng pháp bổ khuyết cho tử vi. Tác phẩm này gián tiếp thừa nhận sự bất lực của ông trong nghiên cứu tử vi. Ông đã đầu hàng, giương cờ trắng trước khi tìm hiểu cặn kẽ quân thù. Và ông tìm một cứu cánh đó là tướng pháp. Theo phương pháp này thì tử vi thui chột từ đây, thôi chấm dứt, thôi thế là hết, thôi không còn gì nghiên cứu, tử vi không chính xác khi không kết hợp với tướng pháp vì chính xác thì Thần Khê Định Số đã không ra đời.
Nói về tướng pháp, đã là cao thủ xem tướng thì khỏi cần lá số tử vi. Mang tướng pháp kết hợp vào tử vi để cải tiến tử vi khác gì lắp động cơ đốt trong cho xe bò, còn con bò dùng để làm gì. Mà tử vi cũng chẳng phải xe bò, thậm chí còn là hàng không mẫu hạm hay tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa hành trình. Lê Quý Đôn đã từng nỗ lực giết chết tử vi, nhưng may mắn sao cuốn sách không phổ biến. Có người than: eo ôi tiếc thế, sách yêu thế mà lại không phổ biến. Nhưng theo tôi đó là điểm may cho giới học thuật nước nhà. Và nếu ai có cuốn sách trong tay, làm ơn đốt đi giùm, xin cảm ơn sau.
Đôi khi và nhiều khi chúng ta đao to búa lớn, Đạo nọ Đức kia. Nhưng những điểm đơn giản như sự phân bố lệch của sao Tử Vi lên địa bàn, điểm Thìn và điểm Tý, vì sao Thổ cục khởi thân thì chúng ta không nhìn ra. Cái gì điều chỉnh lại sự lệch lạc này ? Chúng ta học học học và học những đống kiến thức hào nhoáng vô dụng vào người mà bỏ mất các suy luận cơ bản. Tích trữ bom nguyên tử trong khi khẩu súng lục cũng không biết dùng. Tử vi nó phải thế này cơ, sao đơn giản thế được, nó phải xoắn quẩy cơ, sao thẳng đơ thế được. Uke, do what you want.
Về đâu, về đâu hỡi các Thần Khê ? Về đâu đạo đức cho Không Kiếp, bomb cho Ưu Nhược ?
Sửa bởi AlexPhong: 24/10/2012 - 12:26
TOIYEUNGUOIVIETNAM
24/10/2012
Phát biểu có vẻ cuồng ngôn, một là thiên tài hai là xxx. Tướng pháp bổ túc cho tử vi là một phương pháp hay, chẳng có gì phải bàn cãi cả.
Hà Uyên
24/10/2012
AlexPhong, on 24/10/2012 - 12:21, said:
Về đâu, về đâu hỡi các Thần Khê ?
Tôi làm việc trong một thời gian tương đối dài, chức năng chủ yếu là vô hiệu hóa đối tượng, ngăn chặn sự phá hoại mang tính hủy diệt, ... không hề biết mặt đối tượng, thân thế, thân nhân, ... dữ liệu ban đầu chỉ có khoảng khoảng sinh năm ... sau đó biết đến tháng, ... sau đó biết được ngày sinh nhật thông qua ĐT (đặc tình) là "bạn gái", ... những dữ liệu này đã mang lại nhiều hiệu quả ngoài mong muốn, ... đỡ mất tiêu phí lực lượng, thời gian, ... cho nên, anh AlexPhong đưa ra nhận định, nhằm hướng tới sự nghiên cứu chuyên nghiệp và chuyên sâu về Tử vi. Một nhận định mang tính chiến lược.
badmouth
24/10/2012
Như cụ Hà Uyên nói, Thất Sát phối can Canh giống như trong Tứ khố toàn thư giải thích là Can cách 7 bước khắc cùng tính (âm dương) nên gọi là Thất Sát. Ví dụ: Canh khắc Giáp là Thất Sát; Giáp khắc Mậu là Thất Sát; Tân khắc Ất là Thất Sát - đều cách 7 bước.
Chỗ "Trợ khí" và "Đạo khí" thì có hơi khác, xin trích:
"Ngũ hành sinh khắc trong mệnh sẽ phản ánh vận mệnh khác nhau. Nếu ngũ hành trong mệnh là dưới sinh trên gọi là trợ khí, đại diện cho người này cả đời được hưởng phúc kh. Nếu Ngũ hành trong mệnh là trên sinh dưới thì gọi là đạo khí, cho thấy người ngày cả đời tạo phúc khí cho người khác. Ngũ hành trong mệnh là trên khắc dưới gọi là thuận, cho thấy người này có uy thế, có thể lãnh đạo và chỉ huy người khác. Nếu ngũ hành trong mệnh là dưới khắc trên thì gọi là nghịch, cho thấy người này cả đời ngưng trệ, khó mà làm nên kỳ tích, nếu rơi vào nơi tử tuyệt thì tình hình càng tồi tệ, còn rơi vào nơi sinh vượng thì lập nên thành tích không đáng kể, hơn nữa khá chậm.
Ngũ hành trong mệnh cục quý nhất là âm dương cân bằng, thái quá và bất cập đều không tốt. Chẳng hạn lưỡng Kim gặp lưỡng Mộc; lưỡng Hỏa kiêm lưỡng Thổ hoặc gặp lưỡng Thủy đều tự thành tượng là cát tượng. Nếu thái quá hoặc bất cập như tam Thủy, nhất Mộc; nhất Thủy tam Mộc đều không thể là mệnh phúc...Hay như người Giáp gặp tam Nhâm tam Kỷ, gọi là "tam thôn tam ngẫu", đại diện cho không may mắn. Nếu gặp lưỡng Kỷ lưỡng Canh, càng dữ hơn "tam thôn, tam ngẫu" cho thấy người này cả đời không nghèo đói thì cũng chết yểu. Mọi trường hợp khác cũng suy luận như trên"
Xin trích tóm tắt thêm phần bàn về Dịch Mã:
Dịch Mã trong mệnh lý là sự kết hợp giữa ba chữ số trong Tiên thiên Bát quái.
Hỏa cục: - Dần Ngọ Tuất: Dần - 7; Ngọ - 9; Tuất - 5: Tổng là 21
Mộc cục: - Hợi Mão Mùi: 4 - 6 - 8: Tổng là 18
Mộc, Hỏa là Dương cục nên đếm thuận từ Tý. Dần Ngọ Tuất đếm từ Tý là 1 tới 21 dừng lại tại Thân. Mộc cục Hợi Mão Mùi đếm từ Tý là 1 tới 18 là Tỵ.
Thủy cục: Thân Tý Thìn: 7 - 9 - 5: 21
Kim cục: Tỵ Dậu Sửu: 4 - 6 - 8: 18
Kim, Thủy là Âm cục nên đếm từ Ngọ.
Các bạn tham khảo thêm.
Chỗ "Trợ khí" và "Đạo khí" thì có hơi khác, xin trích:
"Ngũ hành sinh khắc trong mệnh sẽ phản ánh vận mệnh khác nhau. Nếu ngũ hành trong mệnh là dưới sinh trên gọi là trợ khí, đại diện cho người này cả đời được hưởng phúc kh. Nếu Ngũ hành trong mệnh là trên sinh dưới thì gọi là đạo khí, cho thấy người ngày cả đời tạo phúc khí cho người khác. Ngũ hành trong mệnh là trên khắc dưới gọi là thuận, cho thấy người này có uy thế, có thể lãnh đạo và chỉ huy người khác. Nếu ngũ hành trong mệnh là dưới khắc trên thì gọi là nghịch, cho thấy người này cả đời ngưng trệ, khó mà làm nên kỳ tích, nếu rơi vào nơi tử tuyệt thì tình hình càng tồi tệ, còn rơi vào nơi sinh vượng thì lập nên thành tích không đáng kể, hơn nữa khá chậm.
Ngũ hành trong mệnh cục quý nhất là âm dương cân bằng, thái quá và bất cập đều không tốt. Chẳng hạn lưỡng Kim gặp lưỡng Mộc; lưỡng Hỏa kiêm lưỡng Thổ hoặc gặp lưỡng Thủy đều tự thành tượng là cát tượng. Nếu thái quá hoặc bất cập như tam Thủy, nhất Mộc; nhất Thủy tam Mộc đều không thể là mệnh phúc...Hay như người Giáp gặp tam Nhâm tam Kỷ, gọi là "tam thôn tam ngẫu", đại diện cho không may mắn. Nếu gặp lưỡng Kỷ lưỡng Canh, càng dữ hơn "tam thôn, tam ngẫu" cho thấy người này cả đời không nghèo đói thì cũng chết yểu. Mọi trường hợp khác cũng suy luận như trên"
Xin trích tóm tắt thêm phần bàn về Dịch Mã:
Dịch Mã trong mệnh lý là sự kết hợp giữa ba chữ số trong Tiên thiên Bát quái.
Hỏa cục: - Dần Ngọ Tuất: Dần - 7; Ngọ - 9; Tuất - 5: Tổng là 21
Mộc cục: - Hợi Mão Mùi: 4 - 6 - 8: Tổng là 18
Mộc, Hỏa là Dương cục nên đếm thuận từ Tý. Dần Ngọ Tuất đếm từ Tý là 1 tới 21 dừng lại tại Thân. Mộc cục Hợi Mão Mùi đếm từ Tý là 1 tới 18 là Tỵ.
Thủy cục: Thân Tý Thìn: 7 - 9 - 5: 21
Kim cục: Tỵ Dậu Sửu: 4 - 6 - 8: 18
Kim, Thủy là Âm cục nên đếm từ Ngọ.
Các bạn tham khảo thêm.
Gloria
24/10/2012
Quote
Đôi khi và nhiều khi chúng ta đao to búa lớn, Đạo nọ Đức kia. Nhưng những điểm đơn giản như sự phân bố lệch của sao Tử Vi lên địa bàn, điểm Thìn và điểm Tý, vì sao Thổ cục khởi thân thì chúng ta không nhìn ra. Cái gì điều chỉnh lại sự lệch lạc này ? Chúng ta học học học và học những đống kiến thức hào nhoáng vô dụng vào người mà bỏ mất các suy luận cơ bản. Tích trữ bom nguyên tử trong khi khẩu súng lục cũng không biết dùng. Tử vi nó phải thế này cơ, sao đơn giản thế được, nó phải xoắn quẩy cơ, sao thẳng đơ thế được. Uke, do what you want.
Thay vì sản xuất ấm đun nước, ở VN thời bao cấp có kỹ thuật số 1 thế giới, đó là đun nước bằng dao lam, khiến cho tư bản phương tây thất kinh, Liên xô bái phục. Và chúng ta coi VN là thông minh nhất thế giới trong lãnh vực điện ứng dụng vậy.
Cho nên, cả về khoa học hiện đại lẫn KHHB, chúng ta đều thua so với thế giới, đó là một sự thật đau lòng vậy.
Sửa bởi Gloria: 24/10/2012 - 15:01
dath
25/10/2012
lethanhnhi, on 20/10/2012 - 22:55, said:
lấy cục mệnh so với cục thân
Anh đọc các bài của cụ Hà Uyên nhưng bài viết của cụ nằm rải rác quá nên tìm mãi mà chưa thấy nội dung cách xác định Nhân bàn.
Mà diễn đàn không có công cụ xác định tất cả các bài viết của 1 hội viên hay sao ấy
tuphasonghanh
25/10/2012
TOIYEUNGUOIVIETNAM, on 24/10/2012 - 13:01, said:
Phát biểu có vẻ cuồng ngôn, một là thiên tài hai là xxx. Tướng pháp bổ túc cho tử vi là một phương pháp hay, chẳng có gì phải bàn cãi cả.
Tôi hiểu sự ngông cuồng của phá quân, không kiếp.
Đây chính là nguyên nhân tại sao cổ nhân không ưa phá quân.
Thích đạp đổ quá khứ, chê bai tiền nhân. ( tôi thấy tôi cũng có tính này và tôi thấy đấy là sai )
cái ngông của cơ nguyểt đồng lươg là sách của tôi tuyệt đỉnh hay nhưng o thấy đem tiền nhân ra chọc ngoáy.
tuphasonghanh
25/10/2012
nhân bàn, thiên bàn, địa bàn cụ hà uyên bàn tới là giống như cách xem của Trung châu phái.
Hà Uyên
25/10/2012
tuphasonghanh, on 25/10/2012 - 12:33, said:
nhân bàn, thiên bàn, địa bàn cụ hà uyên bàn tới là giống như cách xem của Trung châu phái.
Đúng vậy Tuphasonghanh, là vì Gloria hình thành nhóm tập trung khảo cứu về Trung Châu Phái (Tam hợp phái), cho nên Tôi dành lượng bài viết nói về Tam bàn là vậy.
Sửa bởi Hà Uyên: 25/10/2012 - 12:47
dath
25/10/2012
tuphasonghanh, on 25/10/2012 - 12:30, said:
Tôi hiểu sự ngông cuồng của phá quân, không kiếp.
Đây chính là nguyên nhân tại sao cổ nhân không ưa phá quân.
Thích đạp đổ quá khứ, chê bai tiền nhân. ( tôi thấy tôi cũng có tính này và tôi thấy đấy là sai )
cái ngông của cơ nguyểt đồng lươg là sách của tôi tuyệt đỉnh hay nhưng o thấy đem tiền nhân ra chọc ngoáy.
Chúc mừng bác vì chẳng phải ai cũng làm được điều này đâu ạ . Mà đúng là em không thấy ai nói về cái ngông của CNDL, bác chỉ vài đường cho em với; em cũng là CNDL nhưng cái ngông của em để xài chứ không để bậy
Hà Uyên, on 25/10/2012 - 12:47, said:
Đúng vậy Tuphasonghanh, là vì Gloria hình thành nhóm tập trung khảo cứu về Trung Châu Phái (Tam hợp phái), cho nên Tôi dành lượng bài viết nói về Tam bàn là vậy.
Hà Uyên
26/10/2012
dath, on 25/10/2012 - 11:27, said:
Anh đọc các bài của cụ Hà Uyên nhưng bài viết của cụ nằm rải rác quá nên tìm mãi mà chưa thấy nội dung cách xác định Nhân bàn.
Bạn nên sở hữu 02 tập sách, mới xuất bản, đó là sách Trung Châu Tử vi Đẩu số - Tam hợp phái - dịch giả và biên soạn Nguyễn Anh Vũ - Nhà xuất bản Hồng Đức, trong sách có chỉ dẫn về Nhân bàn
phuongmai06
26/10/2012
Nếu ai chưa mua được sách có thể đọc bài của Gấu bên lysovn viết về trung Châu tử vi lý số đó
Sửa bởi phuongmai06: 26/10/2012 - 08:17
Sửa bởi phuongmai06: 26/10/2012 - 08:17
dath
26/10/2012
Hà Uyên, on 26/10/2012 - 07:33, said:
Bạn nên sở hữu 02 tập sách, mới xuất bản, đó là sách Trung Châu Tử vi Đẩu số - Tam hợp phái - dịch giả và biên soạn Nguyễn Anh Vũ - Nhà xuất bản Hồng Đức, trong sách có chỉ dẫn về Nhân bàn
phuongmai06, on 26/10/2012 - 08:14, said:
Nếu ai chưa mua được sách có thể đọc bài của Gấu bên lysovn viết về trung Châu tử vi lý số đó
AnKhoa
26/10/2012
AlexPhong, on 24/10/2012 - 12:21, said:
Tác phẩm này gián tiếp thừa nhận sự bất lực của ông trong nghiên cứu tử vi. Ông đã đầu hàng, giương cờ trắng trước khi tìm hiểu cặn kẽ quân thù. Và ông tìm một cứu cánh đó là tướng pháp.
Option 2:
Tác phẩm này trực tiếp thừa nhận sự bất lực của môn học Tử Vi khi đứng một mình. Ông đã hiểu ra rằng, để chiến thắng kẻ thù không thể dùng một đội quân duy nhất. Và ông đã tìm ra một đội quân khác, hỗ trợ cho đội quân chủ lực kia.