Quan điểm của nhà cái về "huyền học...
Thanh.Long
05/07/2012
Tục này vẫn còn rất phổ biến ở người gốc Hoa hiện nay , nhưng ko thấy nhiều ở những người Hoa gốc Quảng Đông , mà chủ yếu ở người Triều Châu . Dân Triều Châu rất mạnh về mặt này . Mấy người trong dòng họ TL. ai sinh ra cũng chấm lá số Tử Vi . Và rất đặc biệt coi trọng cái mũi ở người phụ nữ .
Mrgio
05/07/2012
Anh Rậm ra topic hay phết
Có phải mũi túi mật đúng ko bác Vị Tế
Vị Tế, on 05/07/2012 - 13:15, said:
Phụ nữ mũi cao đầy, chuẩn đầu to đẹp là tướng vượng phu (các anh chàng chưa vợ nhanh chân xếp hàng trước cửa nhà TPVT đi nhé)
Xưa, cả ta lẫn tàu, người ta đi coi mặt chọn vợ, chọn con dâu thì cái người ta ngắm kỹ nhất là cái mũi rồi mới xem có thắt đáy lưng ong hay không hi hi...
Xưa, cả ta lẫn tàu, người ta đi coi mặt chọn vợ, chọn con dâu thì cái người ta ngắm kỹ nhất là cái mũi rồi mới xem có thắt đáy lưng ong hay không hi hi...
buikhoai
05/07/2012
Vì sao trong thuật xem tướng người ta chú trọng đến đầu và mặt? Vì nó gần não, thể hiện rõ về sức khỏe, tinh thần, trí não, tính cách... hơn những thứ khác. Đáy thắt lưng ong chủ yếu nói về sức khỏe. Hơn nữa mặt và tướng người đẹp thì dễ được người ta quí mến và tự tin mạnh dạn hơn, cũng là những điều kiện thường lí để thành công.
buikhoai
05/07/2012
pisu, on 05/07/2012 - 22:37, said:
mũi vầy có phải mũi túi mật hok anh Rậm ?
midori
05/07/2012
Vị Tế
06/07/2012
ChimHotTrongGio, on 05/07/2012 - 21:49, said:
Anh Rậm ra topic hay phết
Có phải mũi túi mật đúng ko bác Vị Tế
Có phải mũi túi mật đúng ko bác Vị Tế
Đích thị là thế. Tuy nhiên, không thể bỏ qua việc xét sự cân đối so với 4 nhạc còn lại (lưỡng quyền, trán và cằm), vì nếu chỉ có mũi cao mà các bộ vị kia hãm tẹt thì xếp vào cách "cô phong" - một mình đón gió - khá vất vả.
Các cụ bảo "nhĩ tổ, tị tôn" - tức là khi hình thành con người thì cái tai hình thành trước hết, cuối cùng mới là cái mũi, cho nên ngoài phương vị là trung tâm của ngũ nhạc thì cũng vì điều đó mà xếp cái mũi thuộc Thổ (khí của tất cả các hành rồi cũng đi về Thổ), Thổ tốt thì sinh Kim - tài khí.
Ngoài ra người ta còn để ý lòng bàn tay xem có mềm mại không, sắc có hồng hào không (phụ nữ thì khí huyết làm trọng mà, tay hồng hào tức là khí huyết tốt), lòng tay mà ấm áp nữa thì chắc chắn là người chung thủy.
Quan trọng nữa, như anh Bui nói, nghe tiếng nói có trong trẻo réo rắt (tựa như nước suối chảy ấy).
VarStark
06/07/2012
Vị Tế, on 06/07/2012 - 01:18, said:
Đích thị là thế. Tuy nhiên, không thể bỏ qua việc xét sự cân đối so với 4 nhạc còn lại (lưỡng quyền, trán và cằm), vì nếu chỉ có mũi cao mà các bộ vị kia hãm tẹt thì xếp vào cách "cô phong" - một mình đón gió - khá vất vả.
có ng bảo mũi em là độc cô phong (các bộ vị xung quanh đều nhạt)
VarStark
06/07/2012
thời nay mọi ng coi trọng phần hình ảnh thôi...cứ nuột như Ngọc Trinh thì phần âm thanh sẽ được đặc cách
(tất nhiên trừ The Voice chủ nhựt ngày chiếu trên VTV 3 21h ^^)
(tất nhiên trừ The Voice chủ nhựt ngày chiếu trên VTV 3 21h ^^)
Vị Tế
06/07/2012
VarStark, on 06/07/2012 - 08:56, said:
có ng bảo mũi em là độc cô phong
(các bộ vị xung quanh đều nhạt)Với tính tình nhí nhảnh vui vẻ như ryan thì sớm muộn gì thì lưỡng quyền và cằm cũng sẽ đầy đặn lên và như thế thì càng về hậu vận càng ngon lành.
Tướng pháp cũng là một môn khoa học tổng hợp của các môn giải phẫu hình thể, tâm lý học, sinh lý học,...
Khi người ta vui vẻ, suốt ngày luôn nở nụ cười thì ánh mắt tươi tắn, cơ mặt kéo lưỡng quyền đầy lên, cằm cũng đầy lên, cánh mũi nở ra, pháp lệnh rõ ràng hơn, cái miệng cũng cong lên như hình cái thuyền,...
Những đặc điểm đó đều đã được liệt kê trong những nét tướng tốt.
Ví dụ, ai đó sắp hoặc đang vào thời kỳ phát đạt có thể nhận thấy rất rõ những điểm này vì tâm lý người ta thoải mái, ăn uống tốt (bụng có thể bự ra) và ngủ tốt đưa đến trạng thái tinh thần sảng khoái vui vẻ, sức khỏe đầy đủ, khí huyết điều hòa thì dẫn đến khí sắc tươi nhuận. Cười nhiều sẽ có những nét nói trên. Cho nên dân gian hay nói "người này đang phát tướng" là vậy.
Người ta cũng nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" cũng có một phần ẩn ý đến lý luận của môn tướng pháp.