Gửi vào 04/09/2012 - 16:01
Tổng kết các phương án trả lời:
Banghuynh:
1.Sự nghiệp rất phát - rất giàu (có liên quan đến nhà đất & không chân chính). Con cái có thể phá của.
2.Hạn 2010 : phát bệnh
3.Hạn 2011 : có tang.
Dungtinh:
- Sự nghiệp người này ở mức nào? (Kém, TB,)
Kém -TB
- Hạn năm 2010? Bị bệnh
- Hạn năm 2011? Có Tang ,hoặc mất.
HoaiPhong:
Sự nghiệp rất khá, giàu có.
-Hạn năm 2010: tang vợ - mẹ, phát hiện bệnh.
-Hạn năm 2011: mổ xẻ - mất vì bệnh ung thư dạ dày ruột.
Yes or no:
-sự nghiệp bình thường nhưng hay có lộc bất ngờ
-năm 2010 :mổ xẻ
-năm 2012 :nếu không chết cũng bị thương tật.
Vietbao1623:
Sự nghiệp: Khá - rất khá
2010: Phát hiện ra bệnh trọng có lẽ ung thư, phải mổ trong năm này và có thể bay ra nước ngoài để mổ.
2011: Chết.
Gabriel.Julian:
Sự nghiệp: Khá.
Hạn năm 2010: Có tang, hoặc có chuyện gì đó với người con trai bác này.
Hạn năm 2011: Đương số mất.
Cacphuong:
-Sự nghiệp rất phát với điều kiện anh ta giàu điền sản ( nhà đất,vườn,gỗ,building..).
Không có đk này ,anh ta chỉ hàng khá giả.Tùy mạng số .
-Năm 2010 : Chia ly (vợ),Tang chế ,bệnh, tai nạn,hao tài .
Đoán bị bệnh nặng,nguy hiểm + hao tài lớn.
-Năm 2011: Nếu 2010 trật ,kéo theo 2011 trật : bệnh chết hay có tang.
Đoán bệnh chết .
Phuongmai06:
Só người này hình khắc vợ con sự nghiệp bình thường
Hạn năm Canh Dần thái tuế lưu tật ách có thể phát bệnh ung thư , dễ có tang có thể là tang con
Hạn năm 2011 ốm bệnh có tang hoặc mổ xẻ.
Quangdct:
- Sự nghiệp người này ở mức nào? (Kém, TB, Khá, Rất phát)
Người này sinh ra trong gia đình tốt, lúc trẻ sự nghiệp khá trong học hành. Hậu vận kém.
Hiện nay sự nghiệp đi xuống, rất kém.
- Hạn năm 2010? Lôi thôi tình cảm, có thể lấy vợ mới sinh thêm con.
- Hạn năm 2011? Dính dáng đến pháp luật như ly hôn hay tranh chấp kiện tụng, nặng thì phá sản
Note: Không biết Long Thai Cơ Xương Khúc cư Thân có thay đổi số mệnh hay không? Vì có người nói Long Thai là hoán cốt chuyển vận.
DieuBich:
- Người này có tài nhưng sự nghiệp thăng trầm, có lúc lên cao, có lúc gãy đổ, bị phản, cuối cùng cũng về không, sức khỏe kém,hay ốm đau, té ngã. Có bệnh phổi hoặc tim mạch, huyết áp. Nếu người này làm ngành y dược thì có thể hóa giải những cái xấu.
- Đại vận này đang xấu, sức khỏe kém.
- Năm 2010: có tang, đi xa (xuất ngoại), thay đổi chỗ ở. Có hao tài tốn của hay tranh chấp tài sản. Đoán thêm là có thể phải xuất ngoại để phẫu thuật hay chữa bệnh.
- Năm 2011: bị tai nạn, té ngã hay bệnh rất nặng, nguy hiểm.