Mình nghĩ lá số giờ Tý (mệnh Tham Lang) là chính xác đó.
Đương số có đủ cả cách cục học Tài chính và học Dược, kể cả học ngoại ngữ cũng đúng. Lúc mình luận đoán cứ phân vân giữa học Dược và học ngoại ngữ, nhưng chỉ được chọn 1 nên chọn liều 50/50, sai là do mình chứ không phải lá số sai.
Năm 2011 nhìn thấy dấu hiệu tang, đại hạn nhảy vào cung Phu, mà cung Phu thì Linh Xương La Vũ, nhưng tiểu hạn vào Thái Âm, KK, hội Tang Môn, cung đó lại là Huynh Đệ, mình cũng băn khoăn mãi không biết tang chồng hay tang mẹ hay tang anh chị em. Cuối cùng chọn liều là tang mẹ. Đáp án là tang chồng thấy cũng hợp lý. Sai là tại mình còn dốt.
Lúc đầu mình chọn cưới năm 2007, nhưng sau đó đọc bài của bác BĐ thì mình đã đổi lại thành 2009. Cái này vì là tài liệu trên lớp học online của bác BĐ, mà chỉ các học sinh theo học mới được đọc, bác không cho phép công bố ra ngoài nên mình xin lỗi không phân tích ở đây được. Mong các anh chị em thông cảm. Nếu mình tìm được sách nào khác có cách cục này thì mình sẽ đưa lên sau vậy, nhưng theo mình nhớ là cách cục này rất đặc biệt, khá lạ, hình như mình chưa đọc được ở sách nào thì phải.
Thôi để HoaiPhong lý giải vậy, vì HP mới là thủ khoa.
Theo mình giờ Tý hoàn toàn chính xác.
Sửa bởi DieuBich: 16/07/2012 - 08:57