Đúng rồi anh ạ, càng tìm hiểu tử vi em càng thấy những gì đức phật dạy ngày xưa rất ứng anh ạ, ví dụ như em thấy có lá số 1 người đã mất 4 người con (hình như có trong diễn đàn này luôn đó ạ), trong "kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử" phật cũng có dạy là do đứa con nó trả báo kiếp này về làm cho mình đau khổ, muốn hoá giải bằng con đường tử vi là không cách nào, chỉ có thể dùng nghiệp để chuyển nghiệp thôi, càng tìm hiểu em thấy kinh phật mới là đáng để nghiên cứu.
Nhưng tiếc rằng thời mạt pháp, được bao nhiêu kinh là còn nguyên giá trị ...
Có thể là trình độ em thấp không hiểu hết về tử vi, nhưng đó là suy nghĩ của em vì em được tiếp cận với kinh phật sớm hơn tử vi nên em nghĩ vậy cho nên nếu lỡ có làm phật lòng các anh chị, các chú bác thì cho em xin lỗi vậy.
P/S: cám ơn anh tigerstock rất nhiều vì bài luận giải anh gửi nhé ^^.
Sửa bởi boluclag: 19/12/2012 - 10:23