TieuDaoPhong, on 08/12/2017 - 08:15, said:
Từ ngày xưa, đông y đã trị được các bệnh ung thư.
Và cả hiện nay, cũng vó nhiều thầy đông y trị được các bệnh ung thư.
Có điều những thầy giỏi như vậy , họ thường có tính khí, tính cách của quái nhân, dị nhân.
Điểm chung là họ thích ở ẩn ( ẩn trong đô thị hoặc ẩn nơi thâm sơn) và họ ko thích danh tiếng, tiền bạc.
Đông y kinh dị lắm, thấy rồi mới biết đông y kinh dị.
Ung thư về bản chất là sự sai khác ADN khi phân chia tế bào. Nguyên nhân dẫn đến sự sai khác này là riêng biệt ở mỗi cá thể vì bản thân mỗi cá thể đã là riêng biệt rồi.
Có người chữa trị ung thư bằng đông y khỏi, có người ko khỏi. Có người chữa trị ung thư bằng tây y khỏi, có người ko khỏi. Người khỏi nghĩa là thuốc đó vô tình trị được cái nguyên nhân làm cho tế bào bị sai khác ADN khi phân chia, nó giúp cho tế bào phục hồi lại được tình trạng ban đầu. Có được điều này là "gặp thầy gặp thuốc", nó là phúc phận và duyên.
Trong cơ thể, các tế bào luôn luôn phân chia, và luôn có sự sai khác, và cơ thể cũng luôn có những cơ chế để tự khắc phục những sai khác này. Chỉ cơ thể nào để sự sai khác vượt quá ngưỡng kiểm soát và tự điều chỉnh thì sẽ phát thành bệnh. Điều này phụ thuộc vào ý chí, nghị lực về cuộc sống của mỗi người.
Đôi lời mong anh ko giận.



Chủ đề này đã được khóa











