Vô Danh Thiên Địa, on 21/11/2015 - 04:32, said:
Không biết tui hiểu đúng ý câu hỏi của anh không : Tuỳ vào người quan sát đứng ở vĩ độ nào của Bắc bán cầu . Nếu ở vĩ độ 0 thì Thiên đỉnh thẳng góc 90 độ với Bắc Cực . Ví dụ nếu ở vĩ độ 20 độ thì Dao Quang ( ở Bắc cực) phải đi 70 độ (90-20 vì càng gần Bắc cực thì độ nghiên càng hướng về phía nam ) thì nó ở thiên đỉnh . Một giơ` di chuyển 15 độ nên mất khoãng gần 4gio*`55 phút . Muốn tính giờ địa phương thì phải chỉnh theo múi giơ` Kinh độ xem lúc nào Dao Quang mọc rồi cộng 4gio*`55 phút thì nó o*? thiên đỉnh .
Í, hình như cách tính của Lão Đại là tổng quát hơn cách của QNB
V.E.DAY, on 21/11/2015 - 06:26, said:
Hồi xưa có long bào, long ngai nhưng không có long gin. Vậy mần răng biết được khi nào là giờ Tý, chính Tý ???
Trước đây có khoảng thời gian tui làm việc ngoài biển nên có quan sát được diện mạo cùng hành tung của Dao Quang, sao này khi vượt thiên đỉnh thì cũng là lúc cái long gin của tui kêu tít tít, 2 tiếng sau là đổi ca trực.
( riêng Lão Đại, chúc mừng Lão làm nhà cái sòng bầu cua )
Hổng có đồng hồ Long Zin thì dùng đồng hồ Sen Ko của Nhật á Lão V hiii....
Các cụ biết cách dùng cái đồng hồ Nhật Quỹ để tính điểm Chính Ngọ rồi lấy đối xứng qua vòng tròn để xác định điểm Chính Tý đó mừ. Ngoài ra thì nhìn chòm sao Bắc Đẩu nó cũng giống cái kim đồng hồ, vì Trái Đất tự quay thì chuyển động biểu kiến của chòm Bắc Đẩu thất tinh quanh sao Bắc Cực cũng là cái kim đồng hồ chỉ giờ á