Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
INDOCHINE, on 14/05/2013 - 03:20, said:
PinKyTran
con từng đọc 1 bài viết trên mạng, nói rằng: Khi hạn đến cung đối xung cung bị Tuần Triệt thì Không vong được tháo gỡ, vậy theo cụ, điều này có đúng không ạ? Và nếu 1 cung dính Tuần, 1 cung dính Triệt, ở thế đối xung nhau, thì Không vong ở cả 2 cung có được hóa giải không ạ?
Điều này đúng nhưng mà sai ! bỡi vì T-T đối xung thì có thể tháo gỡ được , nhưng không phải là mình nằm trong nhà uống
la de rung đùi nghe nhạc mà 2 thằng ôn vật này tự tìm đến tháo gông cho nhau ,
T-T đối xung hay Thiên Di có T/T là ta đang ở cái thế diện đối điện với 1 vấn đề nào đó bị chướng ngại cần phải giải quyết ,
và nó cần sự tác động của ta vào đối cung mới hoạ may giải quyết được ( tức là vẫn có nhiều khi không tháo gỡ được vì lực xung kích của ta tác động vào không xi nhê , quá yếu hoặc không đúng thời điểm , không đúng phương pháp ..v.v ).
Ví dụ ; nhà đối diện có 1 người đẹp mà cứ đóng của im ỉm suốt ngày ( Triệt , tức là có chướng ngại cần giải quyết ) , vậy muốn làm quen thì ta phải làm gì ? ta phải biết mở cửa ra ( Tuần ) lấy xe honda chạy 1 vòng xong tông vào cổng sắt nhà nàng 1 cái rầm ( tìm cách mở Triệt ) , sau đó xốc lại áo quần nghiêm chỉnh và ..bấm chuông , có ní do chính đáng ròi đó , còn ăn nói ra làm sao có xin được số phone của nàng không thì tại hạ không bít ,
Ví dụ nếu ls có Tài (Thái Âm hãm) bị Triệt, Phúc (Thiên cơ hãm) bị Tuần; hoặc khi đi đến đại hạn mới, cung Quan Lộc (vốn VCD) gặp Tuần tại Phụ mẫu (Thất Sát hãm), cung Phu Thê (Cự Đồng hãm) gặp Triệt tại Tật ách (Liêm, Phủ miếu, vượng)?
Như vậy là bạn chưa hiểu vấn đề, bạn là chủ nhân của lá số , khi gặp Hạn T-T đối diện , phải biết mình đang gặp trở ngại gì ,có cần giải quyết ở thời điểm này hay không , chứ không có nghĩa là nhìn mấy cái sao rồi tìm cách giải quyết giùm cho chúng .
Ví dụ : Tiểu Hạn có T-T đương đầu ( đối diện ) , bạn đang mua 1 căn nhà , mà Đối cung ( Triệt , cơ quan bán nhà ) yêu cầu bạn phải nộp đủ 5 loại giấy tờ khác nhau mà lúc đó bạn chỉ có 3 , thế thì bạn phải xuất Tuần ( ra khỏi nhà ) để chạy giấy tờ , đúng không ? nếu bạn không chạy đủ giấy tờ thì Triệt nó vẫn không chịu mở cửa . Bỡi vì đối cung là ở vị thế đương đầu , là 1 vị thế mà bạn cần phải giải quyết công việc, nên khi bạn tác động vào đúng lực , đúng cách thì Triệt -Tuần phải mở . Vì thế có nhiều người hiểu lầm là T-T tự tháo gỡ cho nhau .
Tử vi phải đi đôi với thực tế , T/T tuỳ theo vị trí của cung vị và Chính tinh mà tính chất , ý nghĩa thay đổi soành soạch , không thể nào hoá giải T-T trên nguyên 1 lá số , ông Thầy nào làm cái việc này là không hiểu gì cả .
Ngoài ra, sao Lộc Tồn có bị ảnh hưởng bởi Tuần, Triệt không, thưa cụ?
Sao nào cũng bị cả , không chỉ riêng Lộc tồn .
Vâng, con cảm ơn cụ, con hiểu rồi ạ. Vậy là có thể tháo gỡ được Tuần, Triệt, với điều kiện là phải kích hoạt cung xung chiếu đúng cách, và đủ lực, phải không ạ.
@ThanhThien:
Trước tiên, mình cám ơn bạn rất nhiều về thiện ý và bài viết hay. Nếu lá số ThanhThien post ở trang 99 là đúng chủ nhân thì tụi mình bằng tuổi đấy, vậy gọi bạn được rùi ^^.
Sau đó, mình xin lỗi cho sự trả lời muộn màng này, lý do là mình muốn xem lại lời cụ INDO ở trang 99, 100; kết hợp với việc 1 số bạn cũng đang thắc mắc về sao Thiên Không; và quan trọng là vì mình rất thích bài viết của bạn, nên muốn đọc kỹ, và nghiền ngẫm trước khi đưa ý kiến, để tụi mình dễ bề thảo luận.
Cũng mang cách Đào_Không tại Thân, và đang trải qua những năm đầu của Đại hạn có tam hợp Thiên Không_Đào Hoa, nên mình hoàn toàn hiểu ý cụ INDOCHINE khi nhận xét về cặp sao “sắc sắc không không” này, và mình tâm đắc với ý kiến của cụ rằng những người mang cách Đào/Hồng_Không, hoặc rơi vào vận hạn có cặp sao này, sẽ gặp những biến cố làm thay đổi cách nhìn nhận của họ về cuộc đời. Tuy nhiên, đổi mới quan điểm theo khía cạnh tích cực hay tiêu cực, cũng như việc xem những gì vừa trải qua là “được” hay “mất”, là thất bại hay chỉ 1 bước lùi để tiến lên xa hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào độ “giác ngộ” trong nhận thức của đương số về cuộc sống.
Mình cũng tán thành với phần lý giải của ThanhThien về việc Mệnh/Thân/Di chứa Đào/Hồng_Không thì nội tâm đương số luôn tự mâu thuẫn và tranh đấu với chính mình. Tuy nhiên, mở rộng ra 1 chút, mình cho rằng đó là do bản chất của Thiên Không nói chung, chứ không phải riêng 2 cách cục trên, và cũng không chỉ gói gọn trong vấn đề tình cảm.
Do tính chất của Thiên Không, và vị trí của nó khi luôn đồng cung với Thiếu Dương, tam hợp, xung chiếu với tứ đức, nên theo thiển ý nông cạn và kiến thức cá nhân hạn hẹp, mình cho rằng những người Mệnh/Thân/Di có Thiên Không thì thường mang tham vọng cao về nhiều khía cạnh trong cuộc sống; đồng thời, bản thân họ đã tiềm tàng mầm mống nổi loạn, và luôn hàm chứa sự mâu thuẫn, giằng xé giữa đạo và đời.
Khi Thiên Không đồng cung với Đào Hoa hay Hồng Loan, thì Thiên Không ưa lợi dụng sự tài hoa của Đào, sự duyên dáng của Hồng Loan, kết hợp tính thông minh mưu trí của Thiếu Dương mà tìm cách đạt được tham vọng của mình.
Tuy nhiên, đợi khi “con mồi” say men chiến thắng, quen đà chinh phục, lúc đó Thiên Không mới âm thầm lộ diện bản chất phá hoại của mình: mọi điều kỳ vọng đẹp đẽ nhất, mọi kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, sẽ bỗng chốc tan thành mây khói theo cái cách không ngờ tới nhất.
Giữa lúc chới với trong thất vọng và hụt hẫng, phần bản ngã thứ 2_con người gắn liền với đạo giáo, tứ đức trỗi dậy, và thúc đẩy đương số tìm đến với đạo pháp, thánh hiền để cởi bỏ bớt chấp niệm trong lòng, và có cái nhìn sâu sắc hơn với ý nghĩa “sắc sắc không không” của cuộc đời, nhưng mức độ tu dưỡng đến đâu có lẽ phụ thuộc vào tầm nhận thức của đương số trong việc dũng cảm buông và bỏ cái ảo ảnh mà mình hằng lý tưởng và theo đuổi.
Ngoài ra, mình cũng từng nghe có người nói rằng Thiên Không ở cung Di chỉ nghiệp quả tức thời của đương số, tức là mình nhanh chóng lãnh hậu quả cho những suy nghĩ và hành động không đúng đắn, chẳng cần đợi lâu dài tới kiếp sau. Thưa cụ INDOCHINE, cụ có ý kiến sao về vấn đề này ạ? Đối với kinh nghiệm cá nhân, con thấy rất ứng với mình.
Tuy nhiên, những điều vừa nêu trên là suy nghĩ có phần “lý thuyết” của mình, hay nói cách khác, là tầm giác ngộ mà mình mong muốn đạt được; còn thực tế, tuy mình chưa hề thấy bản thân mưu mẹo hơn người như cách Đào Hoa_Thiên Không, nhưng cũng vừa trải qua những năm đầu hết sức long đong của đại vận có cặp sao này tam hợp, với đúng ý nghĩa “vạn sự giai không” vào phút cuối cùng! Tuy bây giờ vẫn tự dặn bản thân là phải chăm chỉ học đạo, kiềm nén tham vọng, tự tạo niềm vui cho mình, nhưng nhiều lúc vẫn thấy chưa thể nguôi lòng.
Vẫn còn tới 7,8 nữa trong đại hạn, từ từ trải nghiệm tiếp vậy ^^.
Do đó, suy nghĩ về tính chất hoạt động âm thầm của Thiên Không, mình băn khoăn không biết rằng có phải những người Mệnh/Thân/Di mang Đào/Hồng_Không, hay rơi vào vận hạn có bộ sao này, dù đi theo con đường tứ đức, vẫn phải chịu cảnh “gãy cánh lưng trời” đột ngột hay không? Cho nên, ở bài post trước, mình mới hỏi cụ INDOCHINE (cụ thể hơn, với cách Đào_Không) rằng tứ đức có phải là chìa khóa để tránh được cái họa “vạn sự giai không” không, hay là vẫn phải đối diện nó, dù có thể dưới hình thức khác, như là cái nghiệp phải trả của những người mang cách cục trên?
Theo ý ThanhThien đã giải thích, mình hiểu là có thể tránh được tai họa do Kiếp Sát (luôn nằm trong tam hợp với Thiên Không) đem lại, nếu đi theo chính đạo; nhưng còn Đào_ Không và bản chất của nó, mình muốn hiểu rõ hơn là có thể tìm cách hóa giải, nhằm tránh được những đổ vỡ mà nó mang lại hay không (ví dụ: nương theo tứ đức, hoặc thiên di có Đào_Không thì tránh làm động cung này bằng cách không ra nước ngoài lập nghiệp)? Hay vẫn phải chấp nhận và xem nó như cơ hội để ngộ đạo?
Cũng trong trang 99, mình có hỏi cụ INDO về việc dùng Hóa Khoa (năng lực hiểu biết của bản thân) để giải Thiên Không, nhưng cụ nói còn tùy cách cục trên ls.
Ngoài ra, về Đào_Không tại Tật Ách, mình có đọc được rằng cung Tật Ách ngoài việc phản ánh tình trạng sức khỏe, bệnh tật, còn được xem như bản ngã của con người, nơi chứa đựng tâm tư tình cảm sâu xa. Cho nên, kết hợp ý nghĩa của 2 sao Đào Hoa và Thiên Không tại đây, về sức khỏe, có thể dự báo sự ra đi đột ngột do bệnh tim mạch hoặc bệnh về khí huyết; còn về tinh thần, cũng cho thấy sự lận đận trong tình cảm, ngoài ra, còn phản ánh tính cầu toàn, việc theo đuổi cái hoàn hảo (vốn không có thật) của đương số trong cuộc sống.
Đó là những gì mình gom nhặt được, còn Hồng_Không tại Tật Ách, và Đào/Hồng_Không tại Phúc Đức thì mình cũng chưa biết, cùng chờ nghe cụ INDOCHINE giảng ^^.
Kiến thức Tử vi của mình còn rất hạn hẹp, đôi điều lạm bàn thô thiển, có gì sai sót, kính mong cụ INDOCHINE và các anh chị hỷ xả góp ý, con/em xin cám ơn ạ.
Bạn ThanhThien, mỗi lần đọc bài về Thiên Không, mình lại học được những điều hay, và thật sự, bài viết của bạn giúp mình hiểu thêm ra nhiều lắm, 1 lần nữa, chân thành cảm ơn bạn rất rất nhiều! Mến chúc bạn luôn vui, khỏe, an lành nhé.