VansugiaiKhong
Àh bác ơi cho cháu hỏi, cách cục nào có thể cho biết đương số có vong/người nhà theo phù hộ ? , có khi nào rơi vào hạn thì mới có vong theo không ạh ?? Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tôi không nhớ , chỉ có vài bộ như :
-Cơ-Âm /Cơ-Lương / Cự-Cơ / Cơ / Âm / Lương + Đà -Kỵ-( Đà -Tang )-Hư -Khốc = nhà có ma , hay kéo chân
lôi đi vì ghét . Hay bị đau mắt , đau bụng .
-Cơ-Âm /Cơ-Lương / Cự-Cơ / Âm / Lương / Cơ + Mộc -Không -Kiếp = nhà có ma hay đè người .
+ Mộc -Linh -Khốc -Kỵ = ma này hay đè và ghét 1 người trong nhà .
+ Hoả -Linh -Riêu -Hỷ = có ma .
+ Hoả -Linh -Tang -Riêu -Hỷ = có ma bị chết cháy .
+ Hoả -Linh -Hư -Khốc = Ma này không hiền cho lắm .
+ Đào/Hồng -Riêu -Cái = Ma đàn bà .
Hồng Riêu Cái Khốc Hư Linh / Hoả = Có yêu ma .
Tuế -Đà Kỵ Riêu Linh Khốc = Có oan hồn theo quậy phá .
Ma hay giúp = Âm -Linh + Cát tinh . Cơ -Hoả / Linh + Cát tinh ..
Có khi nào rơi vào hạn thì mới có vong theo không ạh ??
Thường khi nhập Hạn thì bị, có khi tại Thân / Mệnh , cũng có khi dọn vào căn nhà đã có sẵn mấy con ma .
TuyduyenbatBien
Bác cho con hỏi về ý nghĩa 12 cung vị trong tử vi với ạ .
Ví dụ như tại sao mão dậu lại là cửa thiền ...
nếu dài quá bác có thể cho con biết nên tham khảo ở tài liệu nào ..
Mấy cái này nó nằm rải rác trong các thư tịch cổ , phải có thời giờ mới góp lại chút đỉnh .
Như Thiên môn tại Hợi cung , gọi như vậy là vì ở khoảng giữa sao Giốc và Tú là 1 khoảng trống gọi
à Thiên khuyết hay là Thiên môn ( cổng Trời ),bên trong Thiên môn là Thiên đình .
Sơn hải kinh có lẽ đề cập đến vấn đề này trước nhất :
" Giữa biển Thương hải ,có ngọn núi Độ sóc trên núi có 1 cội đào cổ thụ rất to , tàng cây vươn
ngoài 3000 Lý , nhành hướng Đông Bắc gọi là Côn Quỷ môn ."
Sau đó sách Hà đồ Quát địa tượng viết :
Thiên bất túc Tây Bắc , địa Côn bất túc Đông Nam , Tây Bắc là Thiên môn , Đông Nam là Địa hộ ,
Thiên môn vô thượng , Địa hộ vô hạ .
Về sau lại xuất hiện thêm Tây Nam = Nhân môn . Đông Bắc = Quỷ môn .
Luyện đơn học cũng có thuyết :
Càn= Thiên môn .Tốn = Địa hộ . Cấn =Quỷ môn . Khôn = Nhân môn ( Nhân lộ ).
Thìn -Tuất = La/ Võng .
Phong thuỷ học thì nói ;
Mậu vị Thiên môn tức là Càn vị , Kỷ làm Địa hộ là Tốn vị , là nơi Âm -Dương chi khí
xuất nhập .
Đông y :
Thiên môn = vị trí tại huyệt Bách hội ( đỉnh môn ), Địa hộ = vị trí tại Hội âm huyệt .
Quỷ môn = Giang môn .
Về truyền thuyết Thánh thần của 2 cung Mão / Dâu thì lại liên quan đến Tây vương Mẫu .
Tập Tiên lục đời nhà Đường có viết :
Tây vương mẫu được xưng là Vương mẫu nương nương , Kim mẫu nguyên Quân hay Dao trì kim mẫu
thượng Thiên thì Đông vương công hoá ra vạn vật , Tây vương mẫu hoá ra vạn linh ( linh hồn ),
cho nên gọi là Vạn Linh chủ Mẫu hoặc là Thiên Mẫu .Thánh địa của Tây vương mẫu ở tại rặng núi Côn luân
phía Tây thuộc Dậu cung , nên Dậu cung là Thánh địa . Mỗi năm Chư Tiên tụ hội tại Dao trì để mừng lễ
birthday của Bà mà các truyện gọi là Bàn đào yến , Tề thiên cũng có lần lẻn vô cung Diêu trì hái mấy quả thì phải ,
Người thứ nhì là Đông vương Công , ông này được tôn xưng là Thiên phụ ( như Đức Chúa Cha vậy ), hay
Đông Hoa đế Quân , Phù tang đại đế ( Nhật hoàng , japonese emporer tiếm xưng là con của ông này ,tức là con của Thân mặt Trời hay là Thượng đế , nên nước Nhật có Quốc kỳ hình mặt Trời nhú lên tại Đông phương , ví như vị thế nước Nhật là nước đầu tiên hưởng ánh sáng mặt trời buổi bình minh .) , Thanh đề đế quân , Tử Phủ thiếu dương quân ( Thái âm là tượng của vũ trụ lúc Huyền mông , Thái âm sinh ra Thiếu Dương tức là loại Dương khí đầu tiên chủ sinh ra vạn vật , lại trên quyền của cả Tử vi , Thiên Phủ nên có Hiệu này ), và Nguyên thuỷ thiên tôn ..
Tây vương mẫu thì thống lãnh đám Nữ Tiên ( có khi lẫn với yêu ma nữa ), còn Đông vương công thì cai quản
đám Nam Tiên ( không cho chơi chung chắc sợ Nữ Tiên dụ dỗ ).
Thần dị kinh viết : Đông mang sơn có 1 thạch thất , là nơi Đông vương công cư trú ...
Vì thế Đông phương Mão cung cũng là nơi tập hội của Thánh thần .
Ngoài ra, cũng có thuyết nói Nhân môn tại Sửu và Quỷ môn thuộc Ngọ cung , là môn khẩu trung
gian thông qua 2 cung Ngọ và Mùi .
VirusBNG
+ Cách Minh Lộc ám lộc - song lộc (tam hợp chiếu) - xung chiếu - đồng cung - giáp cung thì cách nào tài khí mạnh nhất và thứ tự như thế nào ạ ?
Nếu theo thứ tự thì sẽ như sau , từ mạnh đến yếu :
- Song lộc đ/cung .
- 1 Lộc Toạ 1 Lộc chiếu .
- 1 Lộc Toạ 1 Lộc Bàng chiếu .
- Nhị Lộc Bàng chiếu.
- Minh Lộc Ám Lộc .
- Nhị Lộc giáp Cung .
+ Với cách minh lộc ám lộc, mệnh hóa lộc nhị hợp với lộc tồn ở cung Tử tức. Nhưng Lộc Tồn ở đây có Thiên Không Thiên Hình Lưu hà Kiếp Sát canh giữ. Nếu ăn con lộc tồn này thì sẽ kích cả bộ Thiên - Hình - Lưu Hà - Kiếp Sát, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng hoặc con cái. Nhưng mệnh đã có Hóa Lộc thì làm sao con người ta biết là mình đang ăn con Lộc nào để mà tránh cái Lộc trời đây ?
Lộc tồn ngoài nghĩa là tiền do công lao động làm ra ( vì có Kình -Đà giáp , ý nói là phải bỏ sức lao động mới tạo ra được ) còn có nghĩa là tiền savings , tiền để dành , tiền tích trữ , tiền cất giấu , tiền để lại cho con cháu ( nếu xuất hiện tại Tử tức ). Do đó cũng không có nghĩa là anh ăn Lộc của con , cũng tựa như Lộc tồn cư Điền không có nghĩa là mình phải bán nhà để tiêu xài mà có nghĩa là mình thích tích trữ tiền mặt trong nhà .
Ngoài Song Lộc , các Chính Phụ tinh khác có thể tạo ra tiền như Lương , Tướng , Phủ , Âm , Tuế , Phù .v.v Nói chung là tiền kiếm được nằm rải rác ở nhiều chỗ chứ không hẵn chỉ có Song Lộc , nhưng vì chúng ta không thấy được biểu hiện ẩn của chúng nên chỉ nghĩ rằng Phá , Sát ..không tạo ra tiền , Hồng -Đào không tạo ra bạc , đâu biết rằng có nhiều người chỉ dùng 1 cây đại đao Thất Sát là sống ung dung làm Trại chủ hơn nửa đời người , Cô Kiều chỉ bán cái Hồng -Đào mà bỏ túi 30 ngàn Đô ( 1/2 cho bọn môi giới ),trên đời này có nhiều cái tạo ra tiền được lắm , người chết trên 30 năm chỉ còn bộ xương khô như Elvis Presley mà mỗi năm còn mang về gần 100 triệu đô ! cho thấy tiền nhiều khi do cái đầu và con mắt làm ra chứ chưa chắc do 2 tay .
NhambienviVuong
Bác thông cảm, số em nó vậy đấy chớ ,em có ghê đâu, hiền lành ngoan ngoãn nhứt nhà..
Cô lấy Chồng thì không bít ai nấu món ăn sáng và đi chợ đây ?
EverGreen
trường hợp Nô cung có Vũ khúc đơn thủ, tuế, đà, q.phủ, th.giải đồng cung thì có ứng câu phú "Vũ tinh mà đóng rành rành bản cung. No thì nó ở hầu ông. Đói thì nó bước chẳng mong mỏi gì" ko ạ, có cách nào hóa giải ko thưa bác.
Vũ là 1 sao chủ về cô đơn và hơi nghiêm khắc hoặc khắc nghiệt 1 tý , nên khi đóng Nô bộc thì dễ làm cho Nô bộc chúng phật lòng , no đói gì cũng có thể bỏ mình ra đi , lại thêm Tuế -Đà = là mình rầy rà nó hơi quá mạng vì thế mà chúng nói xấu lại sau lưng mình , chỉ có vậy thôi chẳng có chi to lớn .
Hoá giải : Coi chúng như con cháu trong nhà , lỡ sa cơ lạc bước mà đi làm thuê , mắt nhắm mắt mở đừng rầy la là chúng thương lại mình và có khi bảo vệ nhà cửa , con cái trong gia đình nữa .
TuPhuVuTuong
Cung Điền có sao Mộ ở mùi thì có nghĩa xấu ko ạ (vd: nhà có ma, làm trên mồ mả cũ, gân nghĩa trang...).
Nếu Điền cung chỉ có sao Mộ thì không có gì xấu = ở nhà này thì tích trữ được tiền của , có thể có Mộ đã được bốc đi . Nhưng đừng đi với Mộ-Riêu -Không-Kiếp = Con cái học hành không khá , nhìn thấy chữ như thấy đám rừng , hoặc là hơi ngu ngu , hoặc con gái thì hoang đàng ,sớm theo trai .
Mộ -Thai-Toạ thì tốt = nhà cửa vững bền , khang trang . Hoá lộc -Mộ = hưởng di sản .
Nếu Kim Mệnh thì tốt , nhà này làm ra khá tiền vì Kim Mệnh có Mộc là Tài tinh ,mà Mùi là Mộc khố .Tức là
làm ra và giữ được tiền , nếu Lá số hơi tốt thì có thể giàu .
DomLua
Hoài tài bất ngộ là gì ạ? Còn TTAN với Linh/Hỏa/Kình/Đà thì sao ạ?
Ông có TTAN hay Cự môn Tý Ngọ Không ạ, cho con xin vài lá.
Hoài tài bất ngộ = có tài mà chả cha có ma nào thèm dùng .Hoặc mình tài ba quá không ai dám xài .
TTAN + Linh/Hỏa/Kình/Đà = Khổ Mệnh ,lao động kiếm tiền hoặc là nhàn nhã nhưng hay bất mãn thời cuộc .
Tôi hiện không có tài liệu bên cạnh , các files Tử vi đang ở tiểu bang khác xa lắc lơ .
ThienQuan 89
Phá quân Hỏa Linh, bôn ba lao lực, quan phi tranh môn
Có cách nào hóa giải đc không ..
Nếu đồng cung có Tử vi + Xương -Khúc thì đỡ được 1/2 , bỡi vì Tử -Khúc -Xương = là ông Vua
nhàn nhã thơ nhạc văn nghệ cùng mình thì đỡ vất vả và Tử vi cũng ..tử tế nên ít gặp thị phi hơn .
Nếu có Tả -Hữu / Hoá Lộc thủ chiếu cũng được vì có người giúp mỗi khi khó khăn .
QuachngocBoi
Vào thời Gia Tĩnh, thì giới vua quan ăn chơi xa xỉ nên lạm phát đẩy giá gạo lên 5.4 lượng bạc / 1 thạch, đó bác KH.
Nếu tính 1 thạch = 94.4 kg, và 1 lượng vàng = 16 lượng bạc, lại so mí giá gạo bây giờ ~ 500 đô/tấn.
Thì => giá vàng hồi đó cỡ ~ 140 đô / lượng
Và mợ Vương Thúy Thúy Kiều bán được hơn 400 lượng vàng là cỡ hơn 56.000 đô.
Chứng tỏ Mã Giám Sinh cũng chịu chơi gớm dám vung hơn tỷ bạc để mua đứt mợ Kiều này, he he... xem ra đúng là Kiều đẹp thật, vì mí cô chưn dài bây giờ có bán mình còn rẻ mạt hơn nhiều ..
Thời đó tôi cũng có đấu giá nhưng cha họ Mã này nâng giá cao quá đành thua , nhưng nghe đồn về sau họ Mã trao tay được 280 lượng , như vậy gã cũng chỉ là 1 tay buôn .Hề hề ..