Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 23/02/2013 - 23:35, said:
Là Thiên Đức - Nguyệt Đức. Hai sao trong bộ Tứ Đức ấy. Còn Long Đức và Phúc Đức được cho là thêm vào sau này, tác dụng không mạnh.
Thiên Đức, Nguyệt Đức cũng là sao đức hạnh, chế được tính hoa nguyệt, dâm đãng của Đào Hồng.
Thiên Nguyệt đức luôn lai vãn quanh Đào Hồng (nhất là Đào Hoa), thành ra đồng cung mới mạnh!
Mệnh có Đào Hồng thì người xinh đẹp, gặp thêm Thiên/ Nguyệt Đức đồng cung thì kiểu như vừa xinh đẹp vừa có nết, mà xưa những người như vậy dễ được chồng sang quý (ngày nay cũng vậy). Hoặc vào cung Thê thì cũng dễ lấy được vợ đẹp hoặc lắm giai nhân ... . Đào vào cung Thê thì đẹp rồi, nhưng có Thiên/Nguyệt Đức đồng cung thì ít ra cũng hay/tốt hơn vì tối thiểu theo lý thuyết/tính lý cũng đỡ ngại "lăng nhăng".
DN nghiệm lý thì không phải vậy, người thân của DN Mệnh có Nguyệt đức ; thân có Thiên Đức, Phúc Đức, Đào hồng hỉ và có thêm Đẩu quân nữa đấy; Phúc có Long Đức nhưng vẫn rất Đào hoa. Có điều Đào hoa nhưng vẫn biết trân trọng những giá trị tốt đẹp truyền thống của gia đình và luôn cố níu giữ gia đình, trân trọng vợ con... Phải chăng trong lòng người Tam đức vì sợ mất gia đình, vì lòng còn biết hướng về những chuẩn mực giá trị đạo đức nên không muốn đào hoa nữa... nhưng cái tính đào hoa lại trỗi dậy mạnh mẽ nên vẫn đào hoa, nhất là trong thời đại ngày này, phụ nữ có đứng đắn gì đâu, luôn nhào vô tạo điều kiện cho đàn ông được đào hoa...
DN nghĩ, Tam đức có thể giải được sao đào hoa nhưng điều quan trọng là phải đi với những chính tinh nào, cách cục nào nào nữa... chứ ví như Thiên Lương Tỵ Hợi dù ngộ Tuần Triệt, hoặc những nhưng Chính tinh mang tính dâm thì không thể. Đào hoa vẫn đào hoa.... không cưỡng được đâu các bạn a, dù trong lòng họ không muốn vậy...