Win11gr
1. Xưa giờ hay nghe đến cụm từ "cách cục" , mà đọc sách vở , phú văn thì thường chỉ nói đến cách
(cách nhật nguyệt giáp mệnh , cách tam hoa liên chân, tọa quý hướng quý , phủ tướng triều viên etc..) mà không thấy đã động gì đến cục cả. Vậy cụ có thể khai mở cho chúng con được hiểu liệu có hệ thống nào khi phối hợp các cục khác nhau với các cách sẽ cho ra độ mạnh yếu của từng cách hay không?
Cách hay Cách cục ( cuộc ) chỉ là một .
Cách là cách thức , tiêu chuẩn ,
Cuộc hay Cục ở đây có nghĩa là cục diện , một bộ phận nhỏ trong một cơ cấu tổng thể lớn hơn .
Cách cục = một cơ cấu nhỏ được đưa ra làm tiêu chuẩn đại diện cho 1 hay vài cung vị trên lá số, nhằm giúp đơn giản hoá lá số , để dễ hiểu hơn .
tổng thể nào cũng cần có đại diện,
như làng thì cần lý trưởng , xã thì có xã trưởng , phủ thì có quan Phủ etc .
vì thế chữ CỤC ở đây ko nên nhầm với Ngũ cục trong TV .
Đã từng rât nhiều người bị lẩn quẩn ở phương diện này, vì cứ nghĩ Cục ở đây là cục số .
nếu cố giải thích người ta vẫn ko nghe . thì cứ để họ đi lòng vòng cho vui, 10 năm sau đi mỏi chân họ sẽ biết và tự ngừng lại.
Trên các sách TV , người ta đã phân định rõ ràng là Cách cục hơn thua nhau ở nơi đa Cát tinh hay đa Hung tinh .
hoặc là trung bình , hoặc nữa là cát -hung tham bán . Sách nào cũng nói như vậy, nhưng các bạn ko tin mà còn muốn dựa vào cái CỤC nào đó .. do các bạn tự vẽ ra .
VD : A/ Cách Vũ -Tham , sách có nói :
Tiền bần hậu phú , Vũ -Tham đồng thân mệnh chi hương ,
tiền phú hậu bần, chỉ vi vận phùng Kiếp-Sát .
Kiếp -Sát là chỉ các Hung tinh . tức cách Vũ -Tham đền vận ngộ đa ác tinh ( hoặc có sách giải thích là Đ Kiếp -Th Sát / có sách cho là Đ Kiếp - Kiếp sát - Th Ko, Hao - Tuyệt .. ) thì
từ giàu biến thành nghèo.
Đây là 1 loại Cách cục , nhưng có ai nói gì đến Cục số ( Hoả cục , Mộc cục ... ở đây ) ?
Các bạn thử đọc các cách cục khác cũng sẽ ko bao giờ thấy người xưa đưa Hoả cục , Mộc cục... vào.
Vd : B1/ Tham lang hội Sát , vô Cát diệu , đồ tể chi nhân .
Tham Hãm địa ngộ Tứ sát / lục sát ( KĐ , KK , HL ) lại ko có Cát tinh giải thì dễ làm nghề đồ tể .
B2/ Vũ -Tướng Dần / Thân nhi ngộ Lộc -Quyền : phú gia Vương Khải .
Vũ -Tướng Đắc địa lại ngộ Quyền -Lộc , dễ thành phú gia .
như 2 cách cục B1 VÀ B2 trên , để định cách cục , người ta đều dùng Tinh tú , giàu nghèo bần tiện , phú quý etc ,đa phần đều được quyết định nơi tinh tú .
cùng với vị trí Đắc Hãm của Chính tinh .
Toàn bộ hàng trăm cách cục xưa nay đều chỉ dựa trên 2 tiêu chuẩn này ( Cát -Hung của Tinh tú và Đắc hãm của Chính tinh ), nay lại gia thêm Cục số vào nữa thì hoá ra vẽ rắn thêm chân ,
chỉ làm sự nhận định Cách cục thêm phần sai lạc và rối mù ,
*** Khi nói cách Vũ tham sửu mùi, khi sinh năm canh cư sửu sẽ cư hỏa cục , cư mùi sẽ cư mộc cục.
Thì giữa vũ tham của hỏa cục và vũ tham của mộc cục có thể so sánh độ mạnh yếu được hay không?
tương tự vậy với vũ tham khi cư nơi miền thủy cục, thổ cục , và kim cục thì tình hình sẽ ra sao?
(ở đây bỏ hết các yếu thiên can năm sinh, tứ hóa, lộc tồn, phụ tinh ettc... chỉ tính 2 biến là cách
vũ tham và các loại cục khác nhau thôi)
Xin xem giải đáp bên trên.
Một số lý thuyết gia TV lại thích vận dụng Cục loạn lên , ứng dụng trong mọi nơi mọi chốn . làm những kẻ hậu học như đi trong sương mù .
2. Về cách tam hóa liên châu, từng nghe nói độ số của tam hội cục mạnh hơn độ số của tam hợp (tam hội thủy bắc phương hợi tí sửu
sẽ mạnh hơn tam hợp thủy thân tí thìn),
vậy có phải cách tam hóa liên châu thật sự phát huy khi khoa quyền lộc trải dài trên 1 tam hội cục hay không?
ví dụ : Hệ quả là cùng năm Canh, nhưng vũ tham cư sửu sẽ không hưởng được tam hóa mạnh như vũ phủ cư tí (nếu an đồng khoa)?
nói như vậy thì có đúng không ạ Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Theo lý thuyết thì tam hội Phương lúc nào cũng mạnh hơn tam hợp Cục hoặc ở những thế tạp phương như Tý -Sửu -Dần.
nhưng đa số ko chịu hiều rằng đó chỉ là ..thuần lý thuyết .
có những sự việc trên lý thuyết thì hoàn toàn đúng , nhưng khi đưa ra thực tế thì lại có khi sai lầm .
Tại sao vậy ?
vì khi đưa ra thực tế , thì cuộc đời nó sẽ mang theo những tạp chất khác đi vào , ko hề đơn thuần như lý thuyết .
và những tạp chất này làm cho lý thuyết có thể sai , hoặc sai kinh khủng .
Thứ nữa là người nghiên cứu về lý thuyết , sau khi đưa ra 1 lý thuyết lại ko ứng dụng nó trong thực nghiệm, để xem nó đúng sai thế nào ,
cứ mỗi tháng đưa ra xoàng xoạt vài chục cái lý thuyết vớ vẩn như vậy . Ai nghe theo chết ráng chịu .
và những mớ lý thuyết ngoài da này đa phần ko giúp ích gì cho việc nghiên cứu chuyên sâu,vì TV nó ko hề đơn giản như vậy ,