Gửi vào 16/04/2018 - 03:21
Win11gr
1/ Từ trước tới nay đọc các câu phú hay các sách tử vi thường thấy các bàn về các quí cách , phú cách như là : Nhật nguyệt giáp tài, tướng tinh đắc địa, tam hóa liên châu, tử phủ đồng viên, phủ tướng triều viên, tham hỏa tương phùng , tham linh tịnh thủ, nhật chiếu lôi môn, thạch trung ẩn ngọc. Tuy nhiên thực tế kiểm nghiệm lá số trong các mục xem tử vi tuy rằng
có lá đắc được các cách trên nhưng đương số vẫn than vãn đủ đường và vị trí cũng như tài lộc thật sự không tương xứng như những câu phú đã khen.
Vậy phải chăng do cháu chỉ biết được CÁCH trong từ "CÁCH CỤC" mà cổ nhân nhắc đến. Ý cháu là tuy hình thành cách rồi nhưng cách đó vô khí, không đủ mạnh, không có lực do không ở CỤC thích hợp hay còn vài nhân tố tác động đến độ mạnh yếu của cách .
Bên cạnh đó, cháu đọc toàn thư hay gặp các câu phú dạng như : Vũ tham sửu mùi an mệnh cung, mậu kỷ canh sinh nhân quý cách hợp cục. Phải chăng phần khí của các cách và CỤC nằm ở đoạn sau tức thiên can năm sinh mà câu phú nhắc đến. Ví dụ biết được thiên can sẽ biết được vị trí của Lộc Tồn + Tứ hóa , từ đó định được cường nhược cho cách cục.
Cách cục mà các bạn đọc trong sách chỉ là entrance vào 1 toà lâu đài. nó chỉ là cổng vào thôi ,đừng nghĩ đi qua cổng là xong .
bên trong 1 cách cục còn đòi hỏi nhiều sự kiện mới Thành cách , nếu ko đáp ứng được thì gọi là Phá cách .
Đa phần các bạn ko chịu nghiên cứu , tìm hiểu về nội dung của Cách cục cho nên ko hiểu tại sao có cách cục mà ko được gì .
ngay cả có vài cao thủ TV mà cũng nhận là ko cần tìm hiểu về cách cục và ko dùng chúng.
Tôi đưa ra ví dụ :
a/ Cách Tài giáp Nhật- Nguyệt :
Cách này thường là được cha , mẹ ( kể luôn cha mẹ vợ/ chồng ) giúp đỡ .
nếu Nhật , Nguyệt bị sát tinh xâm phá , chẳng hạn bị Kình , Đà , Kiếp ,Kỵ .. thì Âm -Dương bản thân đã trở thành NHƯỢC thế , ko còn năng lực để tương trợ cho đương sự .
ko những vậy , có khi còn là gánh nặng , vì cha mẹ bên nào cũng vậy , ko lẽ thấy cha vợ đau ốm mà thân ta là con rể ko chu cấp thuốc men ,lo liệu tiền viện phí vv
Tử vi kiếm tông dùng tinh tú để luận CƯỜNG / NHƯỢC . Đây là điều các bạn phải lưu ý .
-Khi thấy Nhật , Nguyệt đi với Cát tinh như Xương -Khúc , Khôi -việt , Thanh long ,Quyền, Lộc tinh vv
thì luận là Âm -Dương Hữu lực , Đắc địa , . Đơn giản như vậy .
- Tại sao ko dùng Ngũ Hành để luận Cường / Nhược ?
Ngũ hành thường ko thuần nhất , nhất là tại Địa chi , thông thường ngũ hành ko đi riêng lẻ mà hoà quyện lẫn nhau , rất khó chia ra để phân tích .
Ngoài ra nếu luận 2,3 hành thì còn khả dĩ , gia thêm 4,5 Hành thì sẽ trở thành rối loạn , ko thể phân tích ,
đây là đi theo vết bánh xe của Tử bình, dùng Nhật can so sánh với Nguyệt chi là chính mà có khá nhiều trường hợp vẫn
tranh tụng về vấn đề Mệnh/ Thân cường hay Nhược . Chưa kể đến khi đi vào đại / Tiểu hạn lại phải gia thêm hành Hạn vào.
Địa chi hoà quyện lẫn nhau : 1 địa chi như Dần chi sẽ tàng chứa đến 3 Hành " Giáp, Bính , Mậu " ,
Thân cung chứa Canh , Nhâm , Mậu . Tỵ hoả chứa : Bính Canh Mậu . Hợi thuỷ chứa : Nhâm , Giáp .vv
Vì thế việc dùng ngũ Hành để luận Cường , Nhược , Đắc , Hãm gặp rất nhiều khó khăn .
Chẳng hạn như vấn đề dùng Ngũ Hành luận Đắc địa , Vượng địa, Hãm địa ..của môn TV đến nay vẫn còn nhiều chỗ tranh tụng ko thể giải quyết .
Như Liêm thuộc Hoả tại sao Hãm tại Tỵ cung. Cơ thuộc Mộc tại sao Hãm tại Tý .Thiên đồng thuộc Thuỷ tại sao Đồng tại Hợi thì Canh sinh nhân lại bị lâm vào Hạ cục .vv
Ngay như danh thủ Tử bình Vi thiên Lý , tác giả Thiên lý mệnh cảo mà luận cường nhược còn bị phê phán chứ đừng nói ai khác .
- Nếu Tử vi theo lối này ngũ hành này thì cũng vậy, học 5,3 năm chưa chắc đã luận ra thế nào là cường nhược tại Mệnh/Thân/ Hạn.
Hoặc luận ra chỉ để tranh cãi ,
-Trong khi Hiển tông ( Kiếm tông ) chỉ cần chỉ cho vài chiêu là đã nắm gọn vấn đề cường nhược tại đâu , còn chỉ thêm nếu Nhược thì tác hại ntn, nếu cường thì lợi ích ra sao .
2/ Phải chăng phần khí của các cách và CỤC nằm ở đoạn sau tức thiên can năm sinh mà câu phú nhắc đến. Ví dụ biết được thiên can sẽ biết được vị trí của Lộc Tồn + Tứ hóa ,
từ đó định được cường nhược cho cách cục.
Tuy nhiên cháu thấy vẫn còn mơ hồ mông lung và chưa đủ dữ kiện lắm. Phải chăng còn 1 số nhân tố khác đã bị giấu đi:
1. Ví dụ từ can năm sinh còn định được cục của cung an mệnh, từ đó liệu ta có thể định cường nhược cho cách ?
2. Can tháng, can giờ , và can ngày hoàn toàn không được sử dụng khi an tử vi, phải chăng nó dư thừa hay đã bị giấu đi trong 1 bí bản định cường nhược nào đó mà chúng ta không biết?
* Các bạn nếu thích thì cứ tiếp tục nghiên cứu phần Thiên can này , tôi ko có ý kiến .
Các bạn cứ ngồi tưởng tượng có ai đó giấu đi mấy cái bí bản này nọ ,thật ra mà nói nếu có lấy hết mấy cái bí bản này đem ra ánh sáng , nhà nào cũng có vài chục cái Bí bản thì cũng chẳng giúp ích được gì ,
bằng chứng là từ thời kỳ 1975 đến nay
giới TV Hoa ngữ đã tung ra ko biết bao là Bí bản quý giá ( những bí bản này chỉ có 1 vài nhà còn tàng trữ ), nhưng đọc xong rồi thì cũng phải xếp nó lại và đi tìm 1 bí bản khác , cứ việc tìm như vậy cho đến khi các
bạn trên 90 tuổi.